Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 14: Đế Tập Trong Đêm
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Đêm sau khi Tổ Kinh Đài khép lại, Cửu Châu Cổ Vực vẫn chưa thật sự yên.
Hồng Mông tử khí ba vạn dặm đã bị Cơ gia phong kín.
Tử lôi chúc phúc cũng đã bị ba mươi sáu tầng cấm thiên ép vào trong Cơ Vực, không cho một tia dư vận nào lọt ra ngoài.
Nhưng có những thứ đã hiện ra thì không thể coi như chưa từng tồn tại.
Ngoại giới không nhìn thấy Hồng Mông Vô Cực Đạo Thai.
Không ai biết giọt máu của Cơ Vô Song đã cộng hưởng với Hồng Mông tổ huyết trong Tổ Kinh Đài.
Không ai nhìn thấy hoa văn Hồng Mông Vô Cực bò khắp thân thể hắn.
Không ai biết hắn đã tự khai ba trăm sáu mươi mạch, phá thêm một mạch thứ ba trăm sáu mươi mốt, rồi mượn Hồng Mông tử khí liên tiếp bước qua Khai Mạch, Tụ Linh, Linh Hải, Nguyên Đan, Nguyên Anh, cuối cùng bị Cơ Thái Thương tự tay áp lại ở Nguyên Anh Phá Cực đỉnh phong.
Bên ngoài chỉ thấy được hai dị tượng.
Một là tử khí trải dài ba vạn dặm.
Hai là tử lôi không hủy diệt mà chúc phúc.
Chỉ hai thứ ấy đã đủ.
Trong đêm, vô số cổ tông, đế triều, cấm địa và những lão quái vốn đã phủ bụi rất lâu đều mở mắt.
Có người đoán:
“Hồng Mông Đạo Thể?”
Có người phủ định:
“Nếu chỉ là Hồng Mông Đạo Thể, tử lôi sẽ không mang ý dưỡng thai.”
Lại có người thấp giọng:
“Vô Cực Tiên Thai?”
“Không đúng. Vô Cực không sinh tử khí như thế.”
Trong một tòa cổ cung treo giữa tinh hà, một lão nhân tóc bạc nhìn về phía Cơ Vực, bàn tay gầy guộc không ngừng tính toán trên bàn cờ đá.
Tính đến quân thứ bảy, quân cờ nứt.
Tính đến quân thứ tám, bàn cờ vỡ.
Lão nhân thu tay, sắc mặt tái nhợt.
“Không tính được.”
Đệ tử phía sau run giọng hỏi:
“Sư tôn, là thể chất gì?”
Lão nhân im lặng rất lâu.
“Không biết.”
Ông nhìn về phía Cửu Châu Cổ Vực, trong mắt lần đầu tiên có kiêng kị thật sự.
“Nhưng nếu Cơ gia phong thiên địa đến mức này, vậy ngay cả bọn họ cũng không muốn cho người đời biết.”
Một câu này truyền rất chậm.
Nhưng truyền tới đâu, đêm tối nơi đó lạnh thêm một phần.
Cơ gia càng giấu, ngoại giới càng sợ.
Vì chư thiên đều hiểu một đạo lý.
Thứ có thể khiến Thái Cổ Cơ Gia phải giấu, tuyệt đối không phải thiên kiêu bình thường.
Sâu trong vùng hư không không sao, một điện đá màu đen treo lơ lửng giữa bóng tối.
Điện đá không có bảng hiệu.
Không có cửa chính.
Không có đèn.
Nhưng bên trong lại có mười ba chiếc ghế đá.
Mười ba chiếc ghế, bảy chiếc có người ngồi.
Trên chiếc ghế thứ ba, người có máu xám từng bị chữ Ghi của Cơ gia khắc vào xương đang quỳ một gối.
Đầu ngón tay hắn vẫn chảy máu.
Máu không đỏ.
Máu xám.
Một bóng người trên ghế thứ nhất hỏi:
“Ngươi nhìn thấy bao nhiêu?”
Người máu xám cúi đầu.
“Chỉ hai dị tượng.”
“Tử khí ba vạn dặm.”
“Tử lôi chúc phúc.”
“Còn thể chất?”
“Không thấy.”
Trong điện đá im lặng.
Không thấy.
Hai chữ ấy đáng sợ hơn thấy rõ.
Nếu đã thấy rõ, ít nhất còn có thể tìm cách khắc chế.
Không thấy rõ mà đã có hai dị tượng cấp này, nghĩa là thứ thật sự nguy hiểm đã bị Cơ gia giấu vào bên trong.
Trên ghế thứ bảy, một lão giả mặc đế bào đen chậm rãi mở mắt.
Mắt ông ta không có lòng trắng.
Chỉ có một màu đen đặc như mộ sâu.
Vô Sinh Tiên Đế.
Một trong mười ba đế tọa của Táng Đạo Minh.
Ông ta đã tự chôn mình trong Vô Sinh Hắc Uyên chín vạn năm, lâu đến mức rất nhiều đạo thống đời sau chỉ còn biết danh hiệu mà không biết người này còn sống.
Vô Sinh Tiên Đế nói:
“Không cần biết đó là thể chất gì.”
“Chỉ cần biết nó sinh trong Cơ gia.”
“Chỉ cần biết Cơ Thái Thương đã vì nó mà hiện thân.”
Người máu xám thấp giọng:
“Cơ Thái Thương là Tiên Đế phủ bụi. Muốn qua hắn rất khó.”
“Một người không đủ.”
Tiếng nói này vang lên từ chiếc ghế thứ mười.
Người ngồi trên ghế thứ mười rất gầy.
Gầy đến mức đế bào mặc trên người giống như phủ lên một bộ xương.
Nhưng quanh thân ông ta lại có vô số đường nứt hư không rất nhỏ, mỗi đường đều giống một vết dao cắt qua thiên địa.
Hư Tẫn Tiên Đế.
Đế tọa thứ mười của Táng Đạo Minh.
Khác với Vô Sinh chuyên giết đạo, Hư Tẫn chuyên phá vực, phá trận, phá đường trời.
Ông ta ngẩng đầu nhìn bóng người trên ghế thứ nhất.
“Ta phá trận.”
“Vô Sinh tập kích.”
“Một người kéo ánh mắt Cơ Thái Thương.”
“Một người giết đứa trẻ.”
Người máu xám sắc mặt hơi đổi.
Hai Tiên Đế cùng động.
Chỉ để giết một đứa trẻ hai tuổi.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chư thiên chắc chắn sẽ cười Táng Đạo Minh sợ đến mất mật.
Nhưng trong điện đá, không ai cười.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Không giết bây giờ, sau này có thể sẽ không còn tư cách giết.
Bóng người trên ghế thứ nhất nói:
“Không được để lộ Táng Đạo Minh.”
Hư Tẫn Tiên Đế cười khàn:
“Nếu Cơ gia tra được thì sao?”
Bóng người trên ghế thứ nhất im lặng một lát.
“Vậy trước khi bọn họ tra tới đầu nguồn, chặt đứt đường.”
Vô Sinh Tiên Đế đưa tay.
Trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện một cây châm đen.
Châm không dài.
Không có sát khí.
Không có ánh sáng.
Nhưng khi nó xuất hiện, cả điện đá như bị khoét mất một phần tồn tại.
Táng Đạo Châm.
Không giết thân trước.
Giết đạo trước.
Hư Tẫn Tiên Đế cũng đưa tay.
Một mảnh xương trắng hiện ra giữa hai ngón tay ông ta.
Trên xương có khắc vô số đạo văn vỡ.
Phá Thiên Cốt.
Không dùng để đánh người.
Dùng để làm trận pháp quên mất mình đang tồn tại trong một nhịp thở.
Một nhịp thở đối với phàm nhân rất ngắn.
Đối với Tiên Đế, đủ để đổi màu một kỷ nguyên.
Bóng người trên ghế thứ nhất nhắm mắt.
“Đi.”
“Trước bình minh, Cơ Vô Song phải chết.”
Vô Sinh Tiên Đế và Hư Tẫn Tiên Đế cùng đứng dậy.
Hai luồng đế uy không bùng nổ.
Ngược lại co lại thành hai điểm đen rất nhỏ.
Một điểm lặng.
Một điểm rỗng.
Sau đó biến mất khỏi điện đá.
Không gian không dao động.
Thời gian không để dấu.
Nhưng ở nơi bọn họ rời đi, mười ba chiếc ghế đá đồng thời xuất hiện vết nứt rất mảnh.
Giống như ngay cả điện đá cũng biết.
Đêm nay, nếu đi sai một bước, Táng Đạo Minh sẽ mất nhiều hơn một chiếc ghế.
Tổ Sơn Cơ gia.
Canh ba.
Gió đã dừng từ lâu.
Ba mươi sáu tầng cấm thiên vẫn khép trên cao.
Bảy mươi hai địa mạch vẫn đảo chiều dưới đất.
Một trăm lẻ tám tòa cổ trận nằm im trong núi, không rực rỡ, không phô trương, nhưng mỗi đạo trận quang chìm xuống đều đủ để nghiền nát một phương thánh địa.
Tổ Sơn giống như đang ngủ.
Nhưng đó là loại ngủ của một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc.
Trong hậu điện, Cơ Vô Song nằm trên giường nhỏ.
Hắn ngủ rất sâu.
Trên mi tâm, hoa văn Hồng Mông Vô Cực đã ẩn đi, chỉ còn một điểm tím nhạt.
Nếu không phải người trong Cơ gia từng tận mắt nhìn hoa văn ấy dung nhập nhục thân hắn, sẽ tưởng đó chỉ là vệt sáng do đèn lưu lại.
Cơ Trường Uyên đứng bên cạnh giường.
Tay ông đặt trên chuôi kiếm.
Từ lúc tử lôi chúc phúc giáng xuống đến giờ, tay ông chưa từng rời kiếm.
Mẫu thân Cơ Vô Song ngồi ở đầu giường, một tay đặt lên chăn của đứa trẻ.
Nàng không nhìn trời.
Không nhìn trận.
Chỉ nhìn con mình.
Một đứa trẻ hai tuổi.
Nguyên Anh Phá Cực đỉnh phong.
Đạo Thai sơ thành.
Nhưng khi ngủ vẫn sẽ nắm góc chăn.
Vẫn sẽ cau mày nếu gặp ác mộng.
Nàng khẽ nói:
“Đêm nay sẽ có người tới sao?”
Cơ Trường Uyên đáp:
“Sẽ.”
“Mấy người?”
“Không biết.”
“Nếu là Tiên Đế?”
Ánh mắt Cơ Trường Uyên rất bình tĩnh.
“Vậy để Tiên Đế chết ở đây.”
Ngoài hậu điện, Cơ Nghiêm đứng dưới bậc đá.
Ông không vào.
Không phải không đủ tư cách.
Mà là từ thời khắc Cơ Vô Song liên phá năm cảnh giới, hậu điện đã không còn là một tẩm điện bình thường.
Đây là đạo trường đầu tiên của Hồng Mông Vô Cực Đạo Thai.
Trước cửa hậu điện, ba mươi sáu đạo pháp văn đen cắm xuống đất.
Không khóa người trong điện.
Chỉ khóa những thứ muốn đi vào.
Xa hơn, Văn Điện vẫn sáng đèn.
Cơ Hoài Thư ngồi trước Đồng Đại Lục.
Trên án không còn bút thường.
Ông dùng bút son.
Từ sau dòng ghi về Cơ Vô Song, Đồng Đại Lục không chịu khép lại.
Trang giấy trắng phía sau bảy cái tên thỉnh thoảng rung nhẹ, như có thứ gì ngoài rất xa đang thử chạm vào mệnh tuyến của bọn họ.
Cơ Hoài Thư nhìn trang giấy.
“Đêm nay, ngoại giới sẽ không ngủ.”
Văn sĩ bên cạnh thấp giọng:
“Vậy Cơ gia...”
Cơ Hoài Thư chấm bút vào nghiên son.
“Cơ gia đã tỉnh.”
Lời vừa dứt.
Trên bầu trời Tổ Sơn, tầng cấm thiên thứ mười bảy bỗng xuất hiện một vệt trắng rất nhỏ.
Không ai nghe thấy tiếng nứt.
Nhưng toàn bộ Tổ Sơn trong khoảnh khắc đó lạnh xuống.
Cơ Vô Song trong giấc ngủ bỗng cau mày.
Nguyên Anh Phá Cực trong Linh Hải của hắn vẫn nhắm mắt.
Nhưng trên mi tâm Nguyên Anh, một tia tử ý khẽ rung.
Hồng Mông Đạo Nhãn sơ tỉnh không mở ra.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ nổi lên.
Bẩn.
Rỗng.
Và rất gần.
Hắn khẽ nói trong mơ:
“Có người.”
Mẫu thân hắn lập tức cúi xuống.
“Song nhi?”
Cơ Trường Uyên rút kiếm.
Không hỏi.
Không nhìn.
Kiếm đã ra khỏi vỏ.
Cùng lúc đó, Cơ Nghiêm ngẩng đầu, sắc mặt đại biến.
Bởi vì ba mươi sáu đạo pháp văn trước hậu điện không phải bị phá.
Mà là trong một nhịp thở ngắn ngủi, chúng quên mất mình cần phải khóa thứ gì.
Pháp văn vẫn còn.
Trận quang vẫn sáng.
Nhưng giữa những đường sáng ấy xuất hiện một khe rỗng.
Trong khe rỗng, một mảnh xương trắng lặng lẽ rơi xuống.
Cơ Nghiêm quát:
“Phá trận!”
Tiếng quát chưa kịp truyền ra, một tầng hư vô đã phủ lên hậu điện.
Tầng hư vô ấy không chặn âm thanh.
Nó chặn nhận biết.
Nó muốn khiến cả Tổ Sơn chậm lại một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Đủ để một cây châm đen xuất hiện trước mi tâm Cơ Vô Song.
Táng Đạo Châm.
Lần này nó không chậm.
Nó như vốn đã ở đó.
Nó không nhắm thân thể.
Nó nhắm vào chỗ vừa sơ thành trong Đạo Thai.
Cơ Trường Uyên một kiếm chém ra.
Kiếm quang trắng như tuyết xé qua hư vô.
Nhưng cây châm chỉ hơi lệch nửa tấc rồi lại trở về đường cũ.
Kiếm có thể chém không gian.
Kiếm có thể chém nhân quả.
Nhưng Táng Đạo Châm đi theo vết sơ sinh của Đạo Thai.
Chỉ cần Đạo Thai từng mở ra trong thiên địa, nó có thể tìm thấy một đường rất nhỏ để đi vào.
Cơ Trường Uyên ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Trong cơ thể ông, một đạo phong ấn vốn im lặng rất lâu đột nhiên nứt ra.
Không phải nứt vì bị phá.
Mà là chính ông tự tay xé nó.
Ầm!
Chuẩn Tiên Đế uy từ thân thể Cơ Trường Uyên bùng lên.
Không phải Chuẩn Tiên Đế bình thường.
Mà là Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong.
Một bước nữa là đế cảnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hậu điện đều sáng lên vì kiếm của ông.
Cơ Nghiêm đứng ngoài bậc đá bỗng ngẩng phắt đầu.
Ngay cả mấy vị trưởng lão Luật Điện đang giữ pháp văn cũng biến sắc.
Gia chủ Cơ gia, trước nay ở trước mặt người đời vẫn chỉ lộ tu vi vừa đủ để trấn tộc.
Nhưng đêm nay, vì một cây châm nhằm vào con mình, ông không giấu nữa.
“Muốn qua ta?”
Cơ Trường Uyên bước đến trước giường nhỏ.
Mũi kiếm đâm thẳng vào đầu Táng Đạo Châm.
“Trước hết giết ta.”
Kiếm và châm chạm nhau.
Không có tiếng kim loại.
Chỉ có tiếng đạo cơ bị nghiền.
Cơ Trường Uyên kêu rên một tiếng, khóe môi tràn máu, tay cầm kiếm nứt ra từng đường.
Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong có thể ép vô số Chí Tôn cúi đầu.
Nhưng trước thủ đoạn Tiên Đế chuyên giết đạo, ông vẫn chỉ có thể cản một nhịp.
Một nhịp ấy rất ngắn.
Nhưng đối với Cơ gia, một nhịp là đủ.
Ngay lúc Táng Đạo Châm sắp xuyên qua kiếm quang, một bàn tay từ trên trời hạ xuống.
Không lớn.
Không che kín thiên địa.
Chỉ đúng bằng khoảng cách giữa Táng Đạo Châm và mi tâm Cơ Vô Song.
Hai ngón tay kẹp lấy cây châm đen.
Cây châm run lên dữ dội.
Hậu điện xuất hiện vô số vết nứt.
Nhưng những vết nứt chưa kịp lan ra đã bị một luồng Tiên Đế uy áp ép trở về.
Cơ Thái Thương đứng ngoài cửa điện từ lúc nào không biết.
Ông nhìn Táng Đạo Châm giữa hai ngón tay.
Tay còn lại hạ xuống.
Một tầng Tiên Đế đạo vực mỏng như sương phủ lên giường nhỏ, tách Cơ Vô Song khỏi mọi sát ý, mọi nhân quả, mọi đường dò xét bên ngoài.
Đây không phải công kích.
Là hộ pháp.
Sau đó nhìn lên bầu trời.
“Một phá trận.”
“Một tập kích.”
“Các ngươi thật sự rất sợ hắn.”
Đến lúc này, Tiên Đế uy của kẻ tập kích mới hoàn toàn lộ ra.
Và cũng đến lúc này, sâu trong Cơ gia tổ đình, sáu tiếng mở mắt cùng lúc vang lên.
Không phải âm thanh.
Là đạo vận.
Khai Thiên Nhất Mạch thức tỉnh trước tiên.
Một chiếc rìu đá cổ từ trong tổ địa bay lên, chẻ thẳng qua ba mươi sáu tầng cấm thiên, lộ ra trước mắt chư thiên.
Trên cán rìu có hai chữ cổ:
Khai Thiên.
Một cái tên theo đó vang ra khỏi Cơ Vực.
Cơ Phạt Thiên.
Khai Thiên Nhất Mạch, Tiên Đế đỉnh phong.
Một tồn tại lâu đời đến mức nhiều cổ sử bên ngoài chỉ dám viết danh hiệu mà không dám ghi chân danh.
Khi ba chữ Cơ Phạt Thiên vang lên, những lão quái đang quan sát Cơ Vực đồng loạt biến sắc.
“Hắn còn sống?”
“Khai Thiên Phủ cũng còn trong Cơ gia?”
Không ai trả lời.
Bởi vì ngay sau đó, năm luồng Tiên Đế uy còn lại đồng thời thức tỉnh.
Vạn Kiếm Nhất Mạch, Kiếm Mộ vạn kiếm rời vỏ, một thanh Tiên Đế kiếm dựng ngang trời.
Thái Hư Nhất Mạch, tinh bàn Tiên Đế xoay ngược, khóa mười phương hư không.
Cửu Thiên Nhất Mạch, cổ chung không tiếng treo lên, cấm mọi thần niệm truyền ra.
Huyền Minh Nhất Mạch, Sinh Tử Trì nổi khỏi mặt đất, đen trắng đảo chiều.
Hỗn Nguyên Nhất Mạch, một tòa Tiên Đế trận xám bạc mở ra dưới chân Tổ Sơn.
Sáu vị Tiên Đế của Lục Mạch cùng tỉnh.
Tiên Đế binh thức tỉnh.
Tiên Đế trận khởi động.
Từ thời khắc ấy, Cơ Vực không còn là nơi hai vị Tiên Đế tập kích.
Mà là nơi Cơ gia muốn để hai vị Tiên Đế máu nhuộm tại đây.
Một giọng nói già nua từ Khai Thiên Nhất Mạch vang lên:
“Bao nhiêu vạn năm rồi, Cơ gia chưa đồ một vực.”
“Thế gian đã quên kính sợ Cơ gia ta rồi sao?”
Một giọng kiếm lạnh từ Vạn Kiếm Nhất Mạch tiếp lời:
“Kỳ Lân Nhi nhà ta mà cũng dám động?”
Một tiếng cười già nua bỗng vang lên trong tổ đình.
“Ha ha ha...”
Tiếng cười ấy không vui.
Nó lạnh đến mức vạn kiếm trong Kiếm Mộ đều rung lên.
Cơ Phạt Thiên cầm Khai Thiên Phủ, từng bước đi ra từ tổ địa.
Mỗi bước của ông đều khiến cấm thiên rung chuyển.
“Vậy để chư thiên vạn giới này nhớ kỹ thêm một điều.”
“Cơ gia ta không rút kiếm.”
“Nhưng đã rút, máu phải nhuộm chư thiên.”
Hư không phía trên Tổ Sơn chậm rãi mở ra.
Vô Sinh Tiên Đế bước ra từ bóng tối.
Ở phía sau ông ta, Hư Tẫn Tiên Đế chỉ lộ nửa thân ảnh, một tay đặt trên Phá Thiên Cốt, một tay đè vào khe nứt cấm thiên.
Hắn không vào sâu.
Hắn đứng ở bên ngoài trận.
Nhưng chính vì đứng ở bên ngoài, hắn mới khiến ba mươi sáu tầng cấm thiên không thể lập tức khép lại.
Vô Sinh Tiên Đế nhìn Cơ Thái Thương.
“Một đứa trẻ mà khiến Cơ gia dựng cả tổ đình lên.”
“Xem ra chúng ta đoán không sai.”
Cơ Thái Thương bóp nhẹ.
Táng Đạo Châm vỡ thành bụi đen.
Ông nói:
“Các ngươi đoán sai một việc.”
Vô Sinh Tiên Đế hơi nheo mắt.
“Việc gì?”
Cơ Thái Thương ngẩng đầu.
“Đêm nay không phải các ngươi tới giết hắn.”
“Là các ngươi tới đưa căn nguyên cho Cơ gia.”
Hư Tẫn Tiên Đế sắc mặt khẽ đổi.
Ông ta lập tức muốn rút Phá Thiên Cốt.
Nhưng Khai Thiên Phủ đã chỉ lên trời.
Một luồng phủ ý cổ xưa khóa thẳng vào khe nứt cấm thiên, khiến bàn tay Hư Tẫn cứng lại giữa hư không.
Cơ Phạt Thiên không lập tức bổ xuống.
Ông chỉ cười.
Nụ cười ấy khiến Hư Tẫn Tiên Đế hiểu rằng Cơ gia đã không định để bọn họ toàn thân rời khỏi nơi này.
Cơ Thái Thương bước lên một bước.
Một bước ấy khiến Vô Sinh Tiên Đế và Hư Tẫn Tiên Đế đồng thời lùi nửa bước.
Cơ Thái Thương nói:
“Các ngươi tới hai người.”
“Cơ gia không thể để một người đi về.”
Vô Sinh Tiên Đế cười lạnh.
“Ngươi giữ được ta?”
Cơ Thái Thương chưa đáp.
Sáu Nhất Mạch đã đáp.
Khai Thiên Nhất Mạch, rìu đá bổ xuống.
Không bổ Vô Sinh.
Bổ đường lui của Hư Tẫn.
Vạn Kiếm Nhất Mạch, vạn kiếm đồng minh, kiếm khí không chém thân mà chém danh, trực tiếp chém nát một đạo đế danh ẩn trên Phá Thiên Cốt.
Thái Hư Nhất Mạch, tinh bàn xoay ngược, đem khoảng cách giữa Hư Tẫn và điện đá kéo dài thành vô tận.
Cửu Thiên Nhất Mạch, cấm âm ép xuống, khiến mọi pháp chỉ cầu viện đều tắt trước khi thành tiếng.
Huyền Minh Nhất Mạch, Sinh Tử Trì đảo chuyển, chặn đứng thế thân chết thay của Vô Sinh.
Hỗn Nguyên Nhất Mạch, đạo khí xám hóa thành một vòng tròn, đem hai luồng đế uy ép vào cùng một vùng trời.
Vô Sinh Tiên Đế sắc mặt rốt cuộc thay đổi.
Không phải vì Cơ Thái Thương mạnh.
Ông ta đã biết Cơ Thái Thương mạnh.
Ông ta đổi sắc vì Cơ gia không chỉ có Cơ Thái Thương.
Một gia tộc có một vị Tiên Đế sống sót đã đủ làm chư thiên kiêng kị.
Một gia tộc mà sáu mạch đều có Tiên Đế đang tỉnh, thì không còn là thế lực.
Đó là một tòa thiên địa cổ xưa còn chưa chịu chết.
Hư Tẫn Tiên Đế khàn giọng:
“Rút!”
Vô Sinh Tiên Đế không rút.
Ông ta nâng tay.
Sau lưng hiện ra một vùng đế vực đen.
Trong đế vực, vô số ngôi mộ mở nắp.
Từng đạo tử khí không phải Hồng Mông mà là tử vong bò ra, hóa thành hàng vạn cánh tay chụp về hậu điện.
Không chụp Cơ Thái Thương.
Vẫn chụp Cơ Vô Song.
Ông ta hiểu rất rõ.
Giết không được cũng phải chạm một lần.
Một vết nứt trong Đạo Thai.
Một điểm bẩn trong Nguyên Anh.
Một tia tử ý trong Hồng Mông Đạo Nhãn.
Vậy đêm nay đã đáng.
Nhưng Cơ gia không cho hắn đáng.
Cơ Trường Uyên bước ra khỏi hậu điện.
Một kiếm chém ngang.
Kiếm quang trắng như tuyết cắt qua đế vực đen, chém rụng ba nghìn cánh tay tử vong.
Mẫu thân Cơ Vô Song đứng sau ông, hai tay kết ấn.
Một đóa sen xanh nở dưới giường nhỏ.
Sen xanh không lớn.
Nhưng mỗi cánh sen đều nâng một tầng sinh cơ, che lại Linh Hải, Nguyên Anh và mi tâm của Cơ Vô Song.
Cơ Nghiêm bước lên bậc đá.
Ba mươi sáu đạo pháp văn đen nhập vào thân ông.
Ông không phải Tiên Đế.
Nhưng lúc này, ông đứng trước hậu điện như một cánh cửa.
Ai muốn vào.
Phải bước qua ông.
Cơ Thái Thương đưa tay.
Hồng Mông tử khí còn sót lại trong bầu trời đêm bỗng tụ thành một đường.
Đường ấy không nhập vào Cơ Vô Song nữa.
Mà rơi vào tay Cơ Thái Thương.
Ông lấy tử khí làm dây.
Lấy cấm thiên làm cung.
Lấy sát ý của Cơ gia làm tên.
Một mũi tên tím hiện ra.
“Ngươi hỏi Cơ gia có sợ không.”
Cơ Thái Thương kéo cung.
Ba mươi sáu tầng cấm thiên đồng thời căng ra.
“Cơ gia sợ.”
“Sợ chư thiên quên mất, đụng vào đạo tử Cơ gia phải trả giá thế nào.”
Mũi tên rời dây.
Không có tiếng xé gió.
Vì gió đã bị bắn chết trước khi kịp vang.
Vô Sinh Tiên Đế dựng lên chín tầng mộ trời.
Mũi tên tím xuyên qua tầng thứ nhất.
Tầng thứ hai.
Tầng thứ ba.
Tầng thứ chín.
Sau đó xuyên qua vai trái Vô Sinh Tiên Đế.
Đế huyết phun ra.
Mỗi giọt máu đều nặng như một ngôi sao chết.
Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, Sinh Tử Trì của Huyền Minh Nhất Mạch đã đảo một vòng, luyện sạch từng giọt.
Vô Sinh Tiên Đế biến sắc.
Trong máu của Tiên Đế có đạo.
Cơ gia không cho ông ta lấy đạo về.
Đây không phải phòng thủ.
Đây là cắt thịt.
Cắt đạo.
Bên kia, Hư Tẫn Tiên Đế rốt cuộc buông Phá Thiên Cốt.
Ông ta muốn phá một lỗ hư không để rời khỏi Cơ Vực.
Vô Sinh Tiên Đế cũng đã sinh ý lui.
Hai vị Tiên Đế cùng lúc muốn rút khỏi chiến trường.
Chính vào khoảnh khắc ấy, sâu trong tổ đình Cơ gia, một mặt cổ kính chậm rãi thức tỉnh.
Mặt kính ấy không lớn.
Viền kính khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt kính phủ bụi tím, bên trong như chứa một vùng trời bị phong ấn.
Khi nó mở ra, bầu trời Cơ Vực lập tức xuất hiện một con mắt.
Không phải mắt người.
Là mắt của thiên địa bị Cơ gia luyện thành binh.
Quan Thiên Kính.
Cực đạo Tiên Đế binh.
Nó không dùng để chém.
Nó dùng để nhìn.
Nhìn khí cơ.
Nhìn căn nguyên.
Nhìn đầu nguồn của một đường sát ý dù đường ấy đã bị Tiên Đế tự tay chặt đứt.
Cơ Hoài Thư đứng ở cửa Văn Điện, hai tay nâng Đồng Đại Lục, giọng nghiêm xuống:
“Khóa vực.”
Thái Hư Nhất Mạch, tinh bàn khép lại.
Mười phương hư không lập tức bị đóng thành một vực.
“Tìm căn nguyên.”
Quan Thiên Kính xoay một vòng.
Trong mặt kính hiện ra vô số đường đen đứt nối.
“Truy khí cơ.”
Cửu Thiên Nhất Mạch cấm âm hạ xuống, ép tất cả tiếng động trong đêm biến thành một nhịp duy nhất.
Nhịp ấy thuộc về Vô Sinh.
Một nhịp khác thuộc về Hư Tẫn.
“Xác định đầu nguồn.”
Hỗn Nguyên Nhất Mạch đạo khí xám rơi vào mặt kính.
Những đường đen trong kính lập tức tụ lại thành một con đường.
Con đường ấy xuyên qua Cửu Châu.
Xuyên qua tinh hải.
Xuyên qua vô số tầng hư không chết.
Cuối cùng rơi vào một điện đá màu đen.
Mười ba chiếc ghế.
Bảy bóng người.
Một chữ chưa từng hiện ra trong chư thiên rất nhiều năm bỗng bị Quan Thiên Kính chiếu lên trời Cơ Vực.
Táng Đạo Minh.
Trong điện đá màu đen, bóng người trên ghế thứ nhất đột nhiên đứng dậy.
“Chặt đường!”
Nhưng câu ấy vừa ra, Hư Tẫn Tiên Đế ở ngoài Cơ Vực đã phun một ngụm máu.
Vì đường đã bị Cơ gia nhìn thấy.
Đường bị nhìn thấy thì không còn là đường bí mật.
Quan Thiên Kính chiếu lên người Hư Tẫn Tiên Đế.
Mặt kính không đánh.
Chỉ chiếu.
Nhưng bị nó chiếu trúng, mọi đường hư không trên người Hư Tẫn đều hiện ra như mạch máu dưới da.
Cơ Hoài Thư viết xuống một chữ.
Định.
Chữ ấy bay vào mặt kính.
Ánh kính rơi xuống.
Hư Tẫn Tiên Đế cứng người trong một nhịp.
Một nhịp.
Khai Thiên Nhất Mạch đã đủ.
Cơ Phạt Thiên nâng Khai Thiên Phủ, bổ xuống.
Không bổ đầu.
Bổ vào bàn tay đang cầm Phá Thiên Cốt.
Ầm!
Một cánh tay Tiên Đế rơi khỏi hư không.
Đế huyết bắn đỏ tầng cấm thiên thứ mười bảy.
Thiên khung trên Cơ Vực bỗng nứt ra từng đường đỏ sẫm.
Mưa máu rơi xuống.
Không phải mưa thường.
Là huyết vũ do thiên địa cảm ứng đế huyết mà sinh.
Tiếng gió nghẹn lại như tiếng khóc.
Trời đổ máu.
Đất rung như khóc thương.
Chư thiên ngoài Cơ Vực bỗng nhìn thấy một vệt đỏ hiện lên trên bầu trời xa.
Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Đó là máu Tiên Đế.
Một lão quái trong cấm địa run giọng:
“Cơ gia... thật sự để đế huyết nhuộm trời.”
Hư Tẫn Tiên Đế gào lên.
Vô Sinh Tiên Đế cũng gầm.
Hai tiếng gầm của Tiên Đế đủ nghiền nát ngàn vạn dãy núi.
Nhưng ở Tổ Sơn, chúng chỉ khiến Cơ Vô Song trong giấc ngủ cau mày.
Hắn nhỏ giọng:
“Ồn.”
Không mở mắt.
Không tỉnh.
Chỉ một chữ.
Hồng Mông Đạo Nhãn sơ tỉnh trong đồng tử hắn khẽ động.
Không phải nhìn thấu Tiên Đế.
Không phải hiểu đế đạo.
Chỉ là bản năng của Đạo Thai sơ thành cảm nhận được một điểm bất ổn trong đế vực tử vong đang ép tới gần mình.
Một điểm bẩn.
Cơ Thái Thương nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
Với Vô Song, đó chỉ là bản năng tránh đau.
Với Tiên Đế, đó là một khe hở.
Cơ Thái Thương đưa tay, đè xuống đế vực đen.
“Đường chết của ngươi ở đây.”
Ầm!
Một nửa đế vực của Vô Sinh Tiên Đế sụp xuống.
Vô Sinh Tiên Đế phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài Tổ Sơn.
Huyền Minh Nhất Mạch lập tức đảo Sinh Tử Trì, muốn giữ lại mạng chết thay của ông ta.
Vô Sinh cắn nát đầu lưỡi, phun ra một chiếc quan tài nhỏ màu đen.
Quan tài mở ra.
Một thân thể giống hệt ông ta bước ra, nhận thay một phần tử kiếp.
Thế thân đế táng.
Nhưng thế thân vừa hiện, Vạn Kiếm Nhất Mạch đã có một kiếm rơi xuống.
Kiếm chém vào quan tài.
Không chém đứt hoàn toàn.
Nhưng chém nát một góc.
Vô Sinh Tiên Đế lại phun máu.
Ông ta không còn dám tiếp tục.
Hư Tẫn Tiên Đế mất một tay, Vô Sinh mất nửa đế vực.
Hai Tiên Đế đến.
Không giết được một đứa trẻ đang ngủ.
Ngược lại bị Cơ gia dùng Quan Thiên Kính chiếu ra đầu nguồn.
Hư Tẫn Tiên Đế gầm khàn:
“Đốt ghế!”
Trong điện đá màu đen, chiếc ghế thứ mười lập tức bốc cháy.
Ngay sau đó, ghế thứ bảy cũng bốc cháy.
Hai chiếc ghế đá tự thiêu, hóa thành hai đường chết, cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa hai Tiên Đế và điện đá.
Quan Thiên Kính rung lên.
Mặt kính hiện ra vết nứt rất nhỏ.
Cơ Hoài Thư lập tức quát:
“Ghi!”
Đồng Đại Lục mở ra.
Bút son rơi xuống.
Một chữ Ghi bay vào ánh kính, đuổi theo hai đường chết đang tắt.
Vô Sinh Tiên Đế và Hư Tẫn Tiên Đế đồng thời biến mất khỏi Cơ Vực.
Nhưng ngay trước khi hai người hoàn toàn rời đi, chữ Ghi tách làm hai.
Một chữ đóng vào lưng Vô Sinh.
Một chữ đóng vào cánh tay đứt của Hư Tẫn.
Không giết.
Nhưng lưu dấu.
Dấu của Cơ gia.
Từ hôm nay, chỉ cần hai người còn xuất hiện trong chư thiên, Cơ gia đều có thể lần ra một tia khí cơ.
Cơ Thái Thương nâng tay.
Một quyền đánh vào hư không.
Không đánh hai Tiên Đế.
Đánh vào đường bọn họ chạy.
Đường hư không vỡ nát kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm.
Ở cuối đường, trong điện đá màu đen, máu đen bắn lên vách điện.
Trên vách hiện ra một hàng chữ:
Táng Đạo Minh.
Sau đó là hai cái tên.
Đế tọa thứ bảy, Vô Sinh.
Đế tọa thứ mười, Hư Tẫn.
Trong điện đá chết lặng.
Bọn họ giấu danh vô số năm.
Đêm nay, bị một mặt kính và một chữ Ghi của Cơ gia kéo ra khỏi bóng tối.
Bóng người trên ghế thứ nhất nhìn hai chiếc ghế đang cháy, giọng khàn xuống:
“Cơ gia muốn khai chiến.”
Không ai đáp.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Không phải Cơ gia muốn khai chiến.
Là bọn họ đưa hai Tiên Đế đi giết đạo tử Cơ gia trước.
Cơ gia chỉ đang trả lời.
Trên bầu trời Cơ Vực, Quan Thiên Kính chậm rãi khép lại.
Ánh kính cuối cùng vẫn khóa ở phương vị điện đá màu đen.
Cơ Hoài Thư thu bút.
“Vực đã khóa.”
“Căn nguyên đã tìm.”
“Khí cơ đã lưu.”
“Đầu nguồn đã xác định.”
Cơ Trường Uyên nhìn về phương xa, giọng lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc:
“Vì sao không giết luôn?”
Cơ Thái Thương nói:
“Giết được một người.”
“Nhưng đứa trẻ đang ngủ.”
“Hộ pháp quan trọng hơn truy sát.”
Cơ Trường Uyên nắm kiếm chặt hơn.
Cơ Thái Thương nhìn ông.
“Đừng nóng.”
“Cơ gia đã nhìn thấy đầu nguồn.”
“Từ giờ, đến lượt bọn họ ngủ không yên.”
Nói xong, Cơ Thái Thương nhìn về phía sâu nhất của tổ đình.
Nơi đó có một tòa chiến lâu đã đóng cửa rất lâu.
Lâu đến mức ngay cả rất nhiều con cháu Cơ gia đời này cũng chỉ từng đọc tên nó trong cổ quyển.
Chiến Thiên Quân Đoàn.
Quân đoàn từng theo Cơ gia đánh qua Giới Hải, từng dựng quân kỳ trên xác ngoài đạo, từng khiến vô số thế lực nghe tiếng kèn đã tự phong sơn môn.
Từ sau trận đại chiến cuối kỷ nguyên trước, quân đoàn ấy ngủ.
Ngủ rất lâu.
Lâu đến mức chư thiên đã quên Cơ gia không chỉ có lão tổ.
Cơ gia còn có quân.
Cơ Thái Thương nói:
“Thổi kèn chiến.”
Cả tổ đình im lặng một hơi.
Sau đó, một tiếng kèn cổ xưa vang lên.
Ô...
Tiếng kèn không cao.
Không gấp.
Nhưng khi nó truyền qua Tổ Sơn, từng cánh cửa chiến lâu phủ bụi đồng thời mở ra.
Trong bóng tối, từng đôi mắt mở.
Từng bộ chiến giáp phủ bụi tự sáng lên đạo văn.
Từng thanh cổ kích cắm trong đất rung nhẹ.
Một lá quân kỳ màu đen chậm rãi dựng lên.
Trên quân kỳ chỉ có bốn chữ:
Chiến Thiên Cơ Gia.
Chiến Thiên Quân Đoàn đã rất lâu không được người đời nhớ tới.
Đêm nay, lại đứng dậy.
Trong hậu điện, Cơ Vô Song trở mình.
Mẫu thân hắn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn.
Hắn không biết đêm nay có hai Tiên Đế tới giết mình.
Cũng không biết phụ thân hắn đã tự xé phong ấn, bộc lộ Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong để cản một nhịp cho hắn.
Càng không biết vì mình, Lục Mạch lão tổ cùng nổi giận, Vô Thượng Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế và Tiên Đế trong tổ địa lần lượt thức tỉnh, ngay cả Chiến Thiên Quân Đoàn đã phủ bụi rất lâu cũng lần nữa đứng dậy.
Hắn chỉ mơ thấy có hai đường đen rất bẩn bò tới gần.
Một đường muốn chọc vào mi tâm hắn.
Một đường muốn mở cửa cho đường kia đi vào.
Sau đó, cả hai đều bị đánh bay.
Trong mơ, hắn khẽ hỏi:
“Còn đau không?”
Không ai trong phòng trả lời.
Nhưng Cơ Trường Uyên nghe thấy.
Cơ Thái Thương nghe thấy.
Cơ Hoài Thư ngoài Văn Điện cũng nghe thấy.
Rất lâu sau, Cơ Thái Thương nói:
“Đứa trẻ này không nên chỉ học cách được bảo vệ.”
Cơ Trường Uyên nhìn ông.
“Ý lão tổ là gì?”
Cơ Thái Thương đáp:
“Địch đã dám phái hai Tiên Đế tới giết hắn, vậy chuyện đồng đại nhập lộ không thể chờ nữa.”
Cơ Hoài Thư trầm mặc.
“Hắn mới hai tuổi.”
“Hắn đã Nguyên Anh Phá Cực đỉnh phong.”
“Thân thể vẫn mới hai tuổi.”
Cơ Thái Thương nhìn hậu điện, ánh mắt sâu xuống.
“Cho nên hắn không ra khỏi Cơ Vực.”
“Nhưng những người đi cùng hắn phải ra.”
Đêm ấy, sáu Nhất Mạch đồng thời nhận lệnh.
Không qua người hầu.
Không qua pháp chỉ thường.
Mà qua tổ phù màu đen.
Trên tổ phù chỉ có một hàng chữ:
Đồng đại nhập lộ.
Cơ Thiên Hành đứng trước thạch phù chữ Hỏi, im lặng rất lâu.
Sau đó hắn đặt tay lên thạch phù.
“Được.”
Cơ Bắc Thần trong Cửu Thiên Chiến Đài vừa băng lại tay, nghe lệnh xong liền bật cười.
“Cuối cùng cũng đến lượt đánh thật.”
Cơ Thái Huyền ở Kiếm Mộ rút kiếm ra khỏi vỏ trọn một tấc.
Lần này kiếm không bị ép trở về.
Cơ Đạo Quang trải bản đồ, ghi bốn chữ:
Táng Đạo Minh.
Sau đó hắn khoanh lại hai cái tên.
Vô Sinh.
Hư Tẫn.
Cơ Thanh Đàn ngồi trong Cửu Thiên Nhất Mạch, nghe tiếng cấm âm còn sót lại trong đêm, khẽ nói:
“Âm của bọn họ không chỉ bẩn.”
“Nó còn đang sợ.”
Cơ Tử Ninh mở hộp kim.
Nàng nhìn cây kim thứ tư rất lâu.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy cây kim ấy sớm muộn sẽ gãy.
Ngoài Cơ Vực, sâu trong một vùng tinh không chết, Vô Sinh Tiên Đế hiện thân trước.
Ông ta quỳ một gối.
Vai trái trống rỗng.
Nửa đế vực sau lưng đã sụp.
Trên lưng, chữ Ghi đỏ như than nóng.
Hư Tẫn Tiên Đế xuất hiện sau ông ta.
Một tay đã mất.
Phá Thiên Cốt cũng nứt làm hai.
Trên cánh tay đứt bị Cơ gia giữ lại, chữ Ghi vẫn đang cháy.
Người máu xám xuất hiện phía sau, sắc mặt trắng bệch.
“Hai vị đại nhân...”
Vô Sinh Tiên Đế giơ tay, không cho hắn nói tiếp.
Ông ta nhìn về phía Cơ Vực.
Trong mắt không còn khinh thường.
Chỉ còn lạnh.
Hư Tẫn Tiên Đế khàn giọng:
“Không thể giết trực tiếp.”
Vô Sinh Tiên Đế nói:
“Một đứa trẻ hai tuổi đã có Cơ Thái Thương giữ cửa.”
“Sau lưng còn sáu mạch Tiên Đế cùng tỉnh.”
“Muốn chạm vào nó, trước hết phải khiến Cơ gia đau ở nơi khác.”
Người máu xám thấp giọng:
“Nơi nào?”
Vô Sinh Tiên Đế đưa tay.
Một mảnh đá đen hiện ra.
Trên đá có một đường rất mảnh.
Đường ấy bắt đầu từ Tổ Sơn, vòng qua các nhánh địa mạch, rồi chỉ về phía nam.
Cuối đường có một điểm nhỏ.
Không phải nơi lớn.
Không phải chiến trường.
Chỉ là một dịch trạm cũ.
Vô Sinh Tiên Đế nhìn điểm ấy, giọng khàn xuống:
“Không cần giết người mạnh nhất.”
“Bắt đầu từ người dễ đau nhất.”
Trên mảnh đá, ba chữ hiện ra:
Cựu Hòe Dịch.
Gió trong tinh không chết lặng.
Lần này, đường sẽ bẩn hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.