Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 18: Cơ Thị Đế Chiếu
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
“Mười ba người...”
“Cuối cùng cũng chịu ra đủ rồi sao?”
Tiếng cười của Cơ Phạt Thiên truyền khắp Táng Đạo Giới.
Không lớn.
Nhưng dưới uy áp hợp nhất của mười ba vị Tiên Đế, tiếng cười ấy vẫn không hề bị ép xuống.
Táng Cổ nhìn ông.
Vết nứt giữa trán đã mở hoàn toàn, vùng tinh không chết phía trong chậm rãi xoay. Đạo lực từ mười ba đế tọa chảy về đế cung thứ nhất, khiến khí tức của hắn vượt khỏi giới hạn Tiên Đế đỉnh phong bình thường.
Phía sau hắn, sáu người vừa thức tỉnh lần lượt bước khỏi đế cung.
Đế tọa thứ ba là một ông lão cầm đèn xanh.
Đế tọa thứ tám là nữ tử khoác áo da người.
Đế tọa thứ chín bước ra trong một cỗ quan tài dựng đứng.
Đế tọa thứ mười một không có thân thể hoàn chỉnh, chỉ là một bóng người ghép từ vô số mảnh thần hồn.
Đế tọa thứ mười hai mặc chiến giáp han gỉ, trên giáp còn cắm ba mũi đế tiễn từ kỷ nguyên trước.
Đế tọa thứ mười ba là một thiếu niên mặt trắng, nhưng đôi mắt đã mục nát như hai vực sâu không đáy.
Không ai yếu hơn Tiên Đế trung kỳ.
Trong đó, đế tọa thứ ba và thứ mười một đã đạt Tiên Đế hậu kỳ.
Mười ba đế uy nối thành một vòng tròn, phủ kín toàn bộ Táng Đạo Giới. Mỗi người đứng vào một trận vị, hắc điện ở trung tâm lập tức trở thành trái tim của đại trận.
Thập Tam Đế Táng Thiên Trận.
So với Thất Đế Trận vừa bị Lục Mạch phá vỡ, đại trận này không chỉ mạnh hơn gần gấp đôi.
Nó đã hoàn chỉnh.
Mười ba loại đạo lực khác nhau được mười ba đế tọa điều hòa, tuần hoàn qua tổng điện rồi trở lại từng người. Thương thế của Vô Sinh, Hư Tẫn và Cốt Hoàng ngừng xấu đi. Đế huyết chảy ra bị hắc điện hút về, chuyển thành lực lượng vá lại đế khu.
Táng Cổ đưa tay.
Táng Thiên Đế Bi bay lên giữa vòng trận.
“Cơ Phạt Thiên.”
“Ngươi đã nhìn thấy nội tình của Táng Đạo Minh.”
“Sáu người các ngươi quả thật rất mạnh.”
“Nhưng mạnh đến đâu cũng chỉ có sáu.”
Hắn nhìn năm vị Tiên Đế Cơ Gia phía sau Cơ Phạt Thiên.
“Rời khỏi Táng Đạo Giới.”
“Ta có thể coi chuyện hôm nay kết thúc.”
Không gian yên lặng một nhịp.
Cơ Kiếm Trần đặt Trảm Đạo Tiên Kiếm ngang người.
Cơ Hư Độ xoay Thái Hư Tinh Bàn, khóa con đường dẫn ra sau lưng.
Cơ Cửu Tiêu giơ tay, Vô Thanh Cổ Chung hạ thấp ba trượng.
Cơ Minh Hà đảo Sinh Tử Trì về phía tử.
Cơ Quy Nhất thu sáu trận kỳ lại, cắm thành một vòng phòng thủ quanh Lục Mạch.
Không ai có ý định rời đi.
Cơ Phạt Thiên nhìn Táng Cổ, bỗng hỏi:
“Ngươi vừa nói gì?”
Táng Cổ lạnh giọng:
“Ta nói, Cơ Gia chỉ có sáu người ở đây.”
“Không.”
Cơ Phạt Thiên bật cười.
“Câu sau.”
“Ta có thể coi chuyện hôm nay kết thúc.”
“Ha ha ha...”
Tiếng cười ban đầu còn thấp.
Sau đó càng lúc càng lớn.
Cơ Phạt Thiên cười đến mức Khai Thiên Phủ trên tay rung lên, phủ ý đánh từng vòng vào Thập Tam Đế Trận.
“Ngươi phái người vào Cơ Vực.”
“Muốn phá tổ trận của ta.”
“Muốn giết Kỳ Lân Nhi hai tuổi của Cơ thị.”
“Bị chúng ta đánh đến tận tổng điện, gọi hết mười ba đế tọa ra giữ cửa...”
Ông ngừng cười.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Bây giờ lại nói với Cơ Gia ta rằng chuyện có thể kết thúc?”
Khai Thiên Phủ cắm xuống cánh cổng vỡ.
Ầm!
Đá đen dưới chân nứt ra hàng nghìn dặm.
“Ngươi dựa vào mười ba Tiên Đế...”
“Liền cho rằng Cơ Gia ta không có người sao?”
—
Táng Cổ không đáp.
Hắn chỉ khép bàn tay.
Thập Tam Đế Táng Thiên Trận bắt đầu vận chuyển.
Mười ba đế tọa đồng thời chiếu ra một cột sáng màu đen. Những cột sáng hội tụ trên Táng Thiên Đế Bi, hóa thành một chữ cổ khổng lồ.
Táng.
Chữ vừa xuất hiện, đại đạo chung quanh sáu vị Tiên Đế Cơ Gia bắt đầu mục nát.
Trận văn Hỗn Nguyên bị nhuộm đen.
Kiếm khí mất đi sắc bén.
Không gian hóa thành từng lớp bùn đặc.
Ngay cả ranh giới sinh tử trong Sinh Tử Trì cũng xuất hiện dấu hiệu bị chôn vùi.
Cơ Quy Nhất mở Hỗn Nguyên Trận Đồ đến tầng thứ chín.
Sáu cây trận kỳ đồng thời sáng lên.
“Giữ trận.”
Lục Mạch đế lực nối thành vòng.
Chữ Táng ép xuống.
Hỗn Nguyên Đế Trận lõm sâu.
Cơ Hư Độ và Cơ Cửu Tiêu đồng thời lùi nửa bước. Vết máu cũ bên môi Cơ Hư Độ lại hiện. Mặt nước Sinh Tử Trì dâng lên, bảo vệ phạm vi phía dưới.
Cơ Phạt Thiên vung phủ bổ lên.
Phủ quang chém chữ Táng thành hai nửa.
Nhưng hai nửa chữ cổ không tan.
Chúng vòng qua Khai Thiên Phủ, tiếp tục đè lên đại trận.
Cơ Kiếm Trần chém thêm ba kiếm.
Mỗi kiếm cắt một tầng đạo vận.
Đến kiếm thứ ba, chữ Táng mới vỡ thành vô số điểm tối.
Táng Cổ giơ tay lần nữa.
Mười ba đế tọa chuẩn bị ngưng tụ chữ thứ hai.
Cơ Phạt Thiên không tiếp tục công kích.
Ông đặt một tay lên Tộc Chủ Ấn đang lơ lửng trước ngực.
“Tộc trưởng.”
—
Trong Tổ Binh Điện, toàn bộ trận cảnh đều hiện trên Quan Thiên Kính.
Cơ Trường Uyên nhìn mười ba điểm sáng đã hoàn toàn ổn định.
Cơ Hoài Thư dùng tay áo lau máu bên khóe miệng.
“Đã xác nhận.”
“Táng Đạo Minh có đủ mười ba Tiên Đế.”
“Sáu người mới thức tỉnh không phải đế thân hay đạo ảnh. Tất cả đều là chân thân.”
Một vị trưởng lão trầm giọng:
“Thập Tam Đế Trận nối trực tiếp với tổng điện. Nếu đánh lâu, ba người bị trọng thương có thể tiếp tục mượn lực khôi phục.”
“Quan Thiên Kính có thể cắt liên kết không?” Cơ Trường Uyên hỏi.
“Có thể khóa, không thể cắt hoàn toàn. Muốn phá cần ít nhất ba vị Tiên Đế cùng đánh vào ba trận tâm.”
Cơ Trường Uyên nhìn bản đồ.
Ba mươi sáu phân đà đã bị xóa.
Các chiến quân Thánh Cảnh đang rút khỏi tuyến đầu.
Ba quân đoàn Tiên đạo đã dựng xong vòng phong tỏa bên ngoài Táng Đạo Giới.
Mười chín thế lực tiếp tay đều bị khóa giới môn, không còn viện quân có thể tới.
Chiến trường đã được dọn sạch.
Mục tiêu buộc toàn bộ nội tình Táng Đạo Minh lộ diện cũng đã hoàn thành.
Đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo.
Cơ Trường Uyên lấy từ trong Tộc Chủ Ấn ra một khối ngọc màu đỏ sẫm.
Khối ngọc chỉ lớn bằng nửa bàn tay.
Trên mặt có khắc một chữ Cơ đã mòn.
Không có đế uy.
Không có bảo quang.
Nhưng khi nó xuất hiện, những người trong Tổ Binh Điện đồng thời đứng thẳng.
Cơ Thị Tổ Đế Ấn.
Nó không phải binh khí.
Là đế chiếu chỉ được sử dụng khi nhiều thế lực cấp Tiên Đế cùng uy hiếp huyết mạch Cơ thị, hoặc khi Tộc trưởng quyết định phát động một trận chiến có thể ảnh hưởng toàn tộc.
Lão tổ có thể giữ ấn.
Nhưng chỉ Tộc trưởng đương nhiệm có quyền khởi chiếu.
Cơ Trường Uyên đặt ngón tay lên chữ Cơ.
Một giọt máu rơi xuống.
Tổ Đế Ấn lập tức đỏ lên.
Giọng y truyền qua Tộc Chủ Ấn đến chiến trường:
“Cơ Phạt Thiên.”
“Có!”
“Mười ba đế tọa đã hiện đủ.”
“Mục tiêu thứ nhất hoàn thành.”
“Khởi Cơ Thị Đế Chiếu.”
“Triệu các Tiên Đế Cơ thị có thể rời vị trí quy chiến.”
“Bình định Táng Đạo.”
“Trải đường cho hậu nhân.”
Cơ Phạt Thiên ngửa đầu cười lớn.
“Lão phu lĩnh tộc lệnh!”
Một luồng sáng đỏ xuyên qua hư không.
Cơ Thị Tổ Đế Ấn xuất hiện trong tay ông.
Táng Cổ nhìn khối ngọc nhỏ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an.
“Ngăn hắn!”
Mười ba Tiên Đế đồng thời xuất thủ.
Chữ Táng thứ hai chưa thành hình đã hóa thành một bàn tay đen, chộp thẳng về phía Cơ Phạt Thiên.
Cơ Kiếm Trần bước lên.
Vạn Kiếm Trảm Đạo Đế Kinh mở toàn bộ ba nghìn trang.
Ba nghìn kiếm ý hợp thành một kiếm, chém vào ngón tay thứ nhất.
Cơ Hư Độ xoay Thái Hư Tinh Bàn, kéo khoảng cách giữa bàn tay đen và Cơ Phạt Thiên thành vô tận.
Cơ Cửu Tiêu đánh Vô Thanh Cổ Chung, cắt đứt đạo âm điều khiển.
Cơ Minh Hà dâng Sinh Tử Trì, dùng tử vực ăn mòn lòng bàn tay.
Cơ Quy Nhất mở Hỗn Nguyên Đế Trận, phân tán lực lượng còn lại qua năm phương.
Năm vị Tiên Đế cùng giữ một nhịp.
Chỉ một nhịp ấy là đủ.
Cơ Phạt Thiên nắm Cơ Thị Tổ Đế Ấn.
Năm ngón tay khép lại.
Rắc!
Khối ngọc vỡ vụn.
—
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng toàn bộ chư thiên đều nghe thấy.
Không phải bằng tai.
Mà bằng đại đạo.
Từng mảnh ngọc hóa thành huyết quang, xuyên khỏi Táng Đạo Giới. Chúng không bay theo một phương, mà xuất hiện đồng thời tại mọi nơi có huyết mạch Cơ thị cùng đế đạo tương ứng.
Một đạo đế âm vang lên.
Ban đầu từ miệng Cơ Phạt Thiên.
Sau đó hòa cùng giọng Cơ Trường Uyên từ Tổ Binh Điện.
Cuối cùng biến thành tiếng nói của vô số tổ tiên Cơ thị từng để lại dấu ấn trong khối ngọc.
“Hậu nhân Cơ thị bị tập sát.”
“Táng Đạo mười ba đế cùng hiện, lấy số đông ép chiến quân Cơ Gia.”
“Cơ Thị Đế Chiếu đã mở.”
“Tiên Đế Cơ thị còn có thể chiến — quy vị!”
“Bình định Táng Đạo.”
“Trải đường cho hậu nhân!”
Đế âm rời Táng Đạo Giới, vượt qua từng tầng hư không.
Nó đi qua tiên triều, cổ tộc, đạo thống và những cấm địa không ai dám đặt chân.
Đi đến đâu, huyết mạch Cơ thị ở đó đồng thời sôi lên.
Trong Cơ Vực, hàng triệu tộc nhân quỳ một gối.
Không phải quỳ trước một người.
Mà nhận tổ chiếu.
Sáu thần tử vừa trở về chiến hạm đồng thời ngẩng đầu.
Cơ Thiên Hành siết chặt bàn tay còn dính máu.
Cơ Bắc Thần cảm thấy trường kiếm bên hông tự rung.
Cơ Thái Huyền nhìn thấy trong hư không xuất hiện từng con đường đế quang.
Cơ Đạo Quang lập tức mở tinh đồ, nhưng bản đồ của hắn không đủ lớn để chứa tất cả điểm sáng đang đáp lại.
Cơ Thanh Đàn nghe thấy vô số nhịp tim cùng hòa thành một tiếng.
Cơ Tử Ninh nhìn hộp kim nứt vỡ, lần đầu cảm nhận rõ huyết mạch của một đại tộc có thể vượt qua khoảng cách xa đến mức nào.
Ở hậu điện Tổ Sơn, Cơ Vô Song đang tập thu hồi đạo lực vào ba trăm sáu mươi mốt đạo mạch.
Đế âm truyền tới.
Hồng Mông Vô Cực Đạo Thai trong cơ thể hắn rung nhẹ.
Hắn mở mắt.
Không hiểu hết lời của tổ chiếu.
Nhưng hắn nghe rõ bốn chữ cuối cùng.
Trải đường cho hậu nhân.
—
Nơi đầu tiên đáp lại không phải Tổ Sơn.
Mà là Giới Hải.
Ngoài bờ chư thiên, sóng giới đang đập vào một chiến thành màu xám. Trên thành có một lão nhân cụt một tay ngồi trước bàn cờ, đối diện là vùng biển chứa vô số mảnh thế giới trôi nổi.
Một mảnh huyết ngọc xuất hiện trên quân cờ.
Lão nhân nhìn chữ Cơ, im lặng một nhịp rồi đặt quân cờ xuống.
Ầm!
Sóng Giới Hải trong phạm vi trăm vạn dặm đồng thời bị ép phẳng. Đám sinh linh ngoài giới đang rình rập phía xa lập tức rút lui.
Lão nhân đứng dậy. Cánh tay đã mất không mọc lại, nhưng cây trường thương dựng bên tường đã tự bay vào tay còn lại.
Ông là Cơ Trấn Hải, Tiên Đế hậu kỳ, một trong những Tiên Đế trưởng thành ở kỷ nguyên hiện tại.
“Chân thân ta phải trấn Giới Hải.”
“Nhưng tổ chiếu đã đến, há có thể không chiến?”
Ông rút một sợi tóc bạc, hòa vào một giọt đế huyết rồi thổi về phía chư thiên.
Sợi tóc hóa thành chiến thân mặc giáp, khí tức đạt Tiên Đế trung kỳ. Trường thương trong tay ông cũng theo chiến thân bước lên đế lộ.
“Cơ thị Cơ Trấn Hải, ứng chiếu!”
“Bình định Táng Đạo.”
“Trải đường cho hậu nhân.”
Con đường đế quang thứ nhất từ Giới Hải xuyên về Táng Đạo Giới.
—
Nơi thứ hai là Loạn Lưu Hải.
Giữa hàng triệu dòng không gian hỗn loạn, một chiếc chiến thuyền cũ đang neo bên xác của một thế giới. Trên mũi thuyền, nam tử áo đen mở mắt.
Ông tên Cơ Không Minh, Tiên Đế hậu kỳ, người giữ một trong ba tuyến định giới của Cơ Gia tại Loạn Lưu Hải.
Ông cũng là Tiên Đế của kỷ nguyên này.
Mảnh huyết ngọc vừa tới, những dòng loạn lưu chung quanh đồng loạt dừng lại.
“Hai Tiên Đế vào tận tổ địa tập sát hậu nhân?”
“Xem ra Cơ Gia im lặng quá lâu.”
Cơ Không Minh giao định giới bàn cho vị Chuẩn Tiên Đế phía sau.
“Giữ tuyến ba canh giờ. Nếu ta chưa trở lại, kích hoạt đại trận tầng thứ hai.”
Nói xong, ông xé mở không gian, chân thân bước vào đế lộ.
“Cơ thị Cơ Không Minh, ứng chiếu!”
—
Hai tiếng đáp đầu tiên chưa dứt, mười phương chư thiên đã liên tiếp rung chuyển.
Tại một tinh vực hoang tàn, đạo nhân cưỡi thanh ngưu đặt quyển kinh trong tay xuống.
Cơ Huyền Đô, Tiên Đế hậu kỳ, chứng đế ở trung kỳ kỷ nguyên hiện tại.
“Ứng chiếu!”
Dưới lòng một ngôi sao đỏ, nam tử cao lớn kéo chiến kích khỏi biển nham tương.
Cơ Đạo Sơn, Tiên Đế trung kỳ.
“Ứng chiếu!”
Trên Chiến Thiên Cổ Lộ, một vị võ giả thân khoác giáp đen rời khỏi đài luyện binh. Sau lưng ông, ba nghìn đạo quân đồng thời quỳ xuống.
Cơ Thần Võ, Tiên Đế hậu kỳ.
“Ứng chiếu!”
Trong Thái Nhạc Tiên Vực, một người đàn ông vai gánh hai ngọn thần sơn ngẩng đầu. Ông buông đòn gánh, hai ngọn núi rơi xuống liền hóa thành một đôi đế ấn.
Cơ Thái Nhạc, Tiên Đế trung kỳ.
“Ứng chiếu!”
Tại Lăng Tiêu Thiên Cung, một bóng người đang giảng đạo cho vạn tiên bỗng ngừng lại. Người ấy khép kinh quyển, bước qua hàng vạn đệ tử đang cúi đầu.
Cơ Lăng Tiêu, Tiên Đế trung kỳ.
“Ứng chiếu!”
Giữa Nguyệt Hải, nữ tử áo bạc rút một thanh nguyệt luân khỏi biển sao. Ánh trăng trên ba trăm đại giới cùng tối đi một nửa.
Cơ Nguyệt Hoàng, Tiên Đế hậu kỳ.
“Ứng chiếu!”
Trong lôi vực phía bắc Cơ Vực, một thanh niên tóc tím xé tan cửu trọng đế lôi bước ra. Khí tức còn mang theo sức sống bừng bừng của người vừa chứng đạo chưa đầy mười vạn năm.
Cơ Kinh Hồng, Tiên Đế sơ kỳ.
“Ứng chiếu!”
Tại Dược Tổ Giới, một nữ tử áo trắng khép lò đan. Chín viên đế đan chưa thành hình bị nàng thu vào tay áo, sau đó cả người biến mất giữa mùi thuốc.
Cơ Diệu Chân, Tiên Đế trung kỳ.
“Ứng chiếu!”
Tám người này, cộng với Cơ Trấn Hải và Cơ Không Minh—
Đều là Tiên Đế sinh ra, trưởng thành rồi chứng đạo trong kỷ nguyên hiện tại.
Không phải những cái tên đã mục nát trong cổ sử.
Không phải tàn hồn được cưỡng ép gọi về.
Mà là trụ cột đương thế của Cơ Gia.
Chỉ riêng cảnh tượng ấy đã khiến vô số lão quái đang quan sát phải im lặng.
Một thế lực đáng sợ không chỉ vì tổ tiên từng mạnh đến đâu.
Mà bởi đến kỷ nguyên hôm nay, huyết mạch của họ vẫn có thể liên tiếp sinh ra Tiên Đế.
—
Đến lúc này, sâu trong tổ địa Cơ Gia mới có hai luồng khí tức cổ xưa thức tỉnh.
Một vùng núi chưa từng xuất hiện trên bản đồ mở ra.
Trong núi có chín quan tài đồng.
Tám cỗ đóng kín.
Cỗ thứ chín bật nắp.
Một bàn tay khô gầy đặt lên thành quan. Đế uy tràn ra không dữ dội, nhưng khiến toàn bộ trận văn tổ địa đồng thời cúi xuống.
Người trong quan ngồi dậy.
Đó là Cơ Thiên Khuyết, Tiên Đế đỉnh phong, một trong những người từng cùng Cơ Phạt Thiên đánh qua cuối kỷ nguyên trước.
Ông nhìn mảnh huyết ngọc trong tay.
“Phạt Thiên đã gọi...”
“Vậy đám người bên ngoài hẳn khá đông.”
Cơ Thiên Khuyết bước khỏi quan tài. Mỗi bước, thân thể khô gầy lại đầy thêm một phần sinh cơ. Đến bước thứ chín, mái tóc bạc chuyển thành đen, lưng còng thẳng lại, vết thương trên ngực bị đế lực tạm thời phong kín.
“Cơ thị Cơ Thiên Khuyết, ứng chiếu!”
Cùng lúc ấy, trong bí cảnh thời gian nằm dưới Tổ Sơn, dòng sông đứng yên suốt một kỷ nguyên bỗng chảy trở lại.
Một nữ tử áo đỏ bước ra khỏi thượng nguồn năm tháng.
Cơ Vạn Cổ, Tiên Đế hậu kỳ.
Vị Tiên Đế thứ hai—và cũng là người cuối cùng trong đợt ứng chiếu này—đến từ kỷ nguyên trước.
Nàng chỉ nói hai chữ:
“Ứng chiếu.”
Ầm! Ầm! Ầm!
Mười hai con đường đế quang gần như đồng thời xuyên qua chư thiên, hội tụ về Táng Đạo Giới.
Mười hai vị Tiên Đế hưởng ứng Cơ Thị Đế Chiếu.
Mười một chân thân.
Một chiến thân mang theo đế binh và ý chí của Cơ Trấn Hải.
Trong đó có mười Tiên Đế của kỷ nguyên hiện tại.
Chỉ hai người bước ra từ kỷ nguyên trước.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả nội tình Cơ Gia.
Ở những nơi xa hơn, còn có đế âm đáp lại nhưng không thể rời vị trí.
Một người đang trấn áp khe nứt ngoài Giới Hải, chỉ đưa tới một thanh Tiên Đế binh.
Một người giữ cổ lộ dẫn vào Loạn Lưu, gửi về ba đạo đế phù.
Một người không nói tên, chỉ hừ lạnh. Tiếng hừ xuyên qua vô số thế giới, khiến ba đế tọa trong Táng Đạo Giới cùng rung chuyển.
Chư thiên không đếm được Cơ Gia rốt cuộc còn bao nhiêu Tiên Đế.
Họ chỉ biết mười hai vị đang trực tiếp ứng chiếu tham chiến.
Và vẫn còn người chưa rời vị trí.
—
Táng Đạo Giới.
Thập Tam Đế Táng Thiên Trận lần thứ hai ngưng tụ chữ Táng.
Năm vị Lục Mạch Tiên Đế đã giữ qua ba nhịp. Hỗn Nguyên Đế Trận xuất hiện nhiều đường nứt, nhưng vòng phòng thủ vẫn chưa vỡ.
Táng Cổ nhìn những con đường đế quang đang xuyên tới, sắc mặt lần đầu thật sự thay đổi.
“Đóng giới!”
Hư Tẫn đang trọng thương vẫn cưỡng ép nâng Phá Thiên Cốt đã vỡ.
Không gian quanh Táng Đạo Giới co lại, muốn cắt đứt tọa độ vừa bị Quan Thiên Kính khóa.
Cơ Hư Độ cười nhạt.
“Trước mặt ta đóng giới?”
Thái Hư Tinh Bàn xoay ngược.
Táng Đạo Giới vừa co lại lập tức bị kéo mở.
Quan Thiên Kính trên giới đỉnh chiếu xuống một cột sáng.
Cơ Trường Uyên hạ lệnh:
“Định giới.”
“Khóa vực.”
“Mở đế lộ.”
Ba quân đoàn Tiên đạo ngoài giới đồng thời dựng trận kỳ. Từng đường tọa độ bị đóng đinh vào hư không, biến Táng Đạo Giới thành một điểm không thể di chuyển.
Táng Cổ quát:
“Chém đế lộ!”
Mười ba Tiên Đế đổi trận.
Nhưng quá muộn.
Con đường đầu tiên đã tới.
Một mũi thương từ Giới Hải xuyên ra, đóng thẳng vào chữ Táng.
Chiến thân của Cơ Trấn Hải bước theo sau.
“Giới Hải quá xa.”
“Tới chậm một nhịp.”
Mũi thương xoay mạnh.
Chữ Táng nổ mất một góc.
Con đường thứ hai mở trên đầu đế tọa thứ mười.
Cơ Không Minh bước ra, một chân đạp xuống không gian Hư Tẫn đang điều khiển.
“Ngươi là kẻ phá tổ trận Cơ Vực?”
Hư Tẫn nhìn người vừa tới, sắc mặt trắng bệch.
Cơ Không Minh không chờ trả lời.
Một chưởng hạ xuống.
Không gian quanh Hư Tẫn bị ép thành một mặt phẳng. Nửa đế khu còn lại của hắn lại nứt thêm hàng nghìn đường.
Con đường thứ ba yên tĩnh hơn tất cả.
Cơ Thiên Khuyết bước ra.
Không mang binh khí.
Không phóng đế uy.
Nhưng khi nhìn thấy ông, Cơ Phạt Thiên bỗng cười lớn hơn.
“Lão già, cuối cùng cũng chịu bò khỏi quan tài?”
Cơ Thiên Khuyết liếc ông.
“Ngươi bóp ấn ồn như vậy, người chết cũng bị đánh thức.”
Hai vị Tiên Đế đỉnh phong đứng cạnh nhau.
Táng Thiên Đế Bi trong tay Táng Cổ rung mạnh.
Sau Cơ Thiên Khuyết, chín con đường còn lại đồng loạt mở tung.
Cơ Vạn Cổ bước ra giữa dòng thời gian đỏ sẫm.
Cơ Huyền Đô cưỡi thanh ngưu đi xuống từ tinh không.
Cơ Đạo Sơn kéo chiến kích, mỗi bước đều khiến đại lục đen lún xuống.
Cơ Thần Võ mang theo sát khí ngưng tụ từ Chiến Thiên Cổ Lộ.
Cơ Thái Nhạc nâng song ấn như gánh hai tòa thần sơn.
Cơ Lăng Tiêu khoác vạn tầng tiên quang, vừa xuất hiện đã ép hàng triệu trận văn Táng Đạo Minh tắt lịm.
Cơ Nguyệt Hoàng đạp ánh trăng mà tới, nguyệt luân cắt ngang nửa bầu trời.
Cơ Kinh Hồng mang theo cửu trọng đế lôi, khí huyết trẻ tuổi sôi trào như biển.
Cơ Diệu Chân cuối cùng bước khỏi đế lộ. Mùi thuốc lan qua chiến trường, thương thế của hàng vạn chiến binh Cơ Gia đồng thời ngừng chuyển biến xấu.
Sáu vị Lục Mạch Tiên Đế ban đầu.
Mười một Tiên Đế chân thân vừa ứng chiếu.
Một Tiên Đế chiến thân từ Giới Hải.
Tổng cộng—
Mười tám chiến vị cấp Tiên Đế!
Mười tám luồng đế uy dựng lên quanh tổng điện Táng Đạo Minh, đè Thập Tam Đế Táng Thiên Trận lún sâu xuống đại lục.
Không còn là ít hơn một người.
Mà là mười tám đối đầu mười ba.
Trong mười ba đế tọa, Vô Sinh, Hư Tẫn và Cốt Hoàng đã trọng thương; Đoạn Nhân bị nhân quả phản phệ; trận cơ vừa kết thành cũng đã bị Cơ Trấn Hải đánh vỡ một góc.
Thế mạnh yếu không chỉ đảo ngược.
Mà nghiêng hẳn về một phía.
Sắc mặt Táng Cổ âm trầm đến cực điểm.
Đến tận lúc này hắn mới hiểu, sáu vị Lục Mạch Tiên Đế ban đầu không phải toàn bộ binh lực Cơ Gia có thể điều động.
Họ chỉ là mũi phủ phá cửa.
Mười hai người vừa tới mới là đại quân theo sau lưỡi phủ ấy.
—
Cơ Quy Nhất mở Hỗn Nguyên Trận Đồ đến tầng thứ hai.
Mười hai trận tâm mới đồng thời hiện ra.
Cơ Huyền Đô, Cơ Vạn Cổ, Cơ Đạo Sơn và Cơ Không Minh lần lượt nhập trận.
Cơ Thần Võ dẫn sát trận.
Cơ Thái Nhạc giữ trấn vị.
Cơ Lăng Tiêu cắt liên kết giữa các đế tọa.
Cơ Nguyệt Hoàng phong tỏa bầu trời.
Cơ Kinh Hồng dẫn đế lôi phá trận văn.
Cơ Diệu Chân đứng ở hậu trận, chuyên hộ đạo cơ và cứu người trọng thương.
Chiến thân Cơ Trấn Hải giữ giới môn.
Cơ Thiên Khuyết đứng cạnh Cơ Phạt Thiên, cùng khóa chặt Táng Cổ.
Hỗn Nguyên Đế Trận từ sáu phương mở rộng thành mười tám chiến vị.
Cơ Trường Uyên đứng trước Quan Thiên Kính.
Đối diện mười tám vị Tiên Đế, vị Tộc trưởng chỉ có tu vi Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong vẫn là người duy nhất ban xuống toàn bộ tộc lệnh.
“Ba quân đoàn Tiên đạo lùi khỏi trung tâm đế chiến.”
“Các đạo quân Thánh Cảnh rút về chiến hạm, giữ tuyến tiếp ứng, không được tự ý tiến vào.”
“Tiên Vương quân đoàn hợp trận phong tỏa ngoại vực.”
“Mười tám đế vị chia thành sáu tổ.”
“Mỗi tổ ba người, công thủ cứu viện đồng hành.”
“Không truy sát riêng lẻ.”
“Không tham công.”
“Không lấy thương vong của tộc nhân đổi tốc độ phá giới.”
Giọng nói của Cơ Trường Uyên không cao, nhưng từng chữ đều xuyên qua đế uy hỗn loạn, rơi chính xác vào tai mỗi người.
“Chúng đã hết đường lui, tất sẽ liều mạng.”
“Trước tiên tách trận, sau đó đoạt binh, cuối cùng phong đạo quả.”
“Nếu phát hiện dấu hiệu tự bạo—lập tức bỏ công chuyển thủ, cắt không gian, dẫn lực ra ngoài giới.”
“Mục tiêu của Cơ Gia là nghiền nát Táng Đạo Minh.”
“Không phải chôn người của mình cùng chúng.”
Mười tám vị Tiên Đế không một ai phản bác.
Ngay cả Cơ Phạt Thiên và Cơ Thiên Khuyết cũng đồng thời đổi vị trí theo tộc lệnh.
Đó là quy củ của Cơ Gia.
Lão tổ trấn tộc.
Tộc trưởng chấp quyền.
—
Mười tám chiến vị đồng thời sáng lên.
Đế uy cuốn qua toàn bộ đại lục đen.
Tổng điện Táng Đạo Minh rung chuyển.
Táng Cổ nhìn hai vị Tiên Đế đỉnh phong trước mặt, cuối cùng không còn nói lời buộc Cơ Gia lui quân.
Hắn biết trận chiến đã đi qua điểm có thể thương lượng.
Cơ Phạt Thiên rút Khai Thiên Phủ khỏi mặt đất.
Cơ Thiên Khuyết nâng một bàn tay.
Hai người nhìn nhau.
Không cần bàn cách phối hợp.
Từ cuối kỷ nguyên trước, họ đã từng đứng cạnh nhau quá nhiều lần.
Cơ Phạt Thiên cười:
“Lão già, xem ai phá bia trước?”
Cơ Thiên Khuyết đáp:
“Ngươi cứ thử.”
Một phủ.
Một chưởng.
Hai luồng lực lượng của Tiên Đế đỉnh phong đồng thời đánh vào Táng Thiên Đế Bi.
Rắc!
Trên tấm bia đen tồn tại qua nhiều kỷ nguyên, vết nứt đầu tiên xuất hiện.
Mười sáu vị Tiên Đế còn lại lập tức ép xuống.
Không có cảnh hỗn chiến vô trật tự.
Không có ai tự mình đuổi theo chiến công.
Sáu chiến tổ vận chuyển như sáu bánh răng khổng lồ. Một người công, một người khóa, một người giữ đường lui. Mỗi lần Táng Đạo Minh muốn tập trung lực lượng phản kích, ít nhất ba đế binh Cơ Gia đã đồng thời chặn trước mặt.
Đế tọa thứ ba vỡ trước.
Đế tọa thứ mười một gãy sau đó hai nhịp.
Liên kết giữa mười ba Tiên Đế bị Cơ Lăng Tiêu chém đứt từng đoạn. Đế lực không còn tuần hoàn, thương thế của Vô Sinh, Hư Tẫn và Cốt Hoàng lập tức bùng phát.
Chưa đầy mười hơi thở, Thập Tam Đế Táng Thiên Trận đã bị ép lùi ba nghìn dặm.
Đó không còn là giằng co.
Mà là nghiền ép.
—
Đúng ở hơi thở thứ mười một, Quan Thiên Kính bỗng chuyển thành màu đỏ.
Cơ Trường Uyên nhìn thẳng đế tọa thứ mười hai.
Vị Tiên Đế mặc chiến giáp han gỉ đã bị Cơ Thần Võ và Cơ Thái Nhạc đánh vỡ đế binh. Nửa thân thể của hắn bị song ấn trấn dưới đại địa, nhưng sâu trong mi tâm lại xuất hiện một điểm sáng đen.
Không phải bí thuật công kích.
Mà là đạo quả đang tự thiêu.
Hắn muốn tự bạo!
Một vị Tiên Đế lấy toàn bộ đế khu, thần hồn và đạo quả làm mồi lửa. Một khi nổ tung ở khoảng cách này, dù không giết được Lục Mạch Tiên Đế, cũng đủ kéo theo hàng triệu quân sĩ ngoài giới chôn cùng.
Táng Cổ gầm lên:
“Muộn rồi!”
Nhưng trước khi tiếng gầm truyền hết chiến trường, tộc lệnh của Cơ Trường Uyên đã tới.
“Chiến tổ thứ tư—bỏ công!”
“Cơ Hư Độ, gấp không gian thành chín tầng!”
“Cơ Quy Nhất, mở đường dẫn lực!”
“Cơ Nguyệt Hoàng, phong ngoại vực!”
“Toàn quân lui ba vạn dặm!”
Mệnh lệnh vừa dứt, Cơ Gia đồng loạt chuyển trận.
Không một người chần chừ.
Cơ Hư Độ kéo giãn một tấc hư không thành chín tầng giới vực.
Cơ Quy Nhất mở Hỗn Nguyên Trận Đồ thành một vực sâu dẫn lực, cưỡng ép chuyển hướng vụ nổ về vùng tinh không hoang phế.
Cơ Nguyệt Hoàng chém nguyệt luân thành một vòng trời bạc, ngăn đế uy tràn về phía đại quân.
Nhưng vị Tiên Đế ở đế tọa thứ mười hai đã chuẩn bị từ trước.
Hắn nhìn đám người Cơ Gia, trên gương mặt mục nát hiện ra nụ cười dữ tợn.
“Muốn diệt Táng Đạo...”
“Vậy chôn cùng bản đế đi!”
Ầm—!
Đế khu nổ tung.
Đạo quả vỡ vụn.
Một vầng mặt trời đen khổng lồ mọc lên giữa Táng Đạo Giới.
Trời cao lập tức chuyển đỏ. Đại đạo phát ra tiếng khóc, mưa máu trút xuống hàng trăm giới vực lân cận.
Chín tầng không gian do Cơ Hư Độ dựng lên liên tiếp vỡ nát.
Hỗn Nguyên Trận Đồ rung dữ dội.
Vực sâu dẫn lực chỉ kịp nuốt đi bảy phần uy năng.
Ba phần còn lại quét ngang chiến tổ thứ tư.
Cơ Thái Nhạc vốn đã lùi nửa bước bỗng quay người.
Sau lưng ông là Cơ Kinh Hồng vừa chứng đế chưa lâu, xa hơn nữa là tuyến chiến hạm chở các đạo quân Thánh Cảnh.
Ông không tránh.
Song ấn hợp nhất.
Hai ngọn thần sơn hiện hình, chắn ngang trước biển hủy diệt.
“Thái Nhạc Trấn Thiên!”
Ầm!
Ngọn thần sơn thứ nhất vỡ vụn.
Ngọn thứ hai bị xuyên thủng.
Đế giáp trên người Cơ Thái Nhạc nổ thành hàng nghìn mảnh. Hai cánh tay ông gãy nát, nửa đế khu bị hắc quang xé mở, máu đế rơi xuống liền thiêu thủng đại địa.
Ông bị đánh văng khỏi trận tâm, khí tức tụt xuống đáy vực.
“Thái Nhạc!”
Cơ Kinh Hồng hóa thành lôi quang đón lấy ông.
Cơ Diệu Chân đã xuất hiện trước khi hai người rơi xuống đất. Chín viên đế đan chưa hoàn thành đồng thời bị nàng bóp vỡ, hóa thành dược lực bọc kín đạo quả đang rung chuyển của Cơ Thái Nhạc.
Nàng chỉ nhìn một cái rồi nói nhanh:
“Đế khu trọng thương.”
“Bản nguyên tổn hại.”
“Nhưng đạo quả chưa vỡ, chưa chết được.”
Một vị Tiên Đế Cơ Gia trọng thương.
Không có người thứ hai.
Các quân đoàn phía sau đã rút khỏi phạm vi tự bạo trước nửa nhịp. Ngoại trừ hơn trăm chiến hạm bị chấn nứt trận văn, không một đạo quân nào bị cuốn vào trung tâm vụ nổ.
Một vị Tiên Đế Táng Đạo Minh lấy mạng tự bạo—
Chỉ đổi được một vị Tiên Đế Cơ Gia trọng thương.
Không kéo theo được bất kỳ ai chôn cùng.
—
Mưa máu còn chưa rơi hết, giọng Cơ Trường Uyên đã lại vang lên.
Không phẫn nộ.
Không hoảng loạn.
Chỉ lạnh đến tận xương.
“Cơ Diệu Chân đưa Cơ Thái Nhạc về chiến hạm số một.”
“Cơ Kinh Hồng tiếp quản trấn vị.”
“Cơ Đạo Sơn lấp chiến vị còn thiếu.”
“Năm chiến tổ còn lại giữ nguyên.”
“Tiếp tục phá trận.”
Một người rời trận.
Hai người lập tức bù vị.
Hỗn Nguyên Đế Trận chỉ dao động đúng ba nhịp rồi khép kín trở lại.
Phía Táng Đạo Minh, đế tọa thứ mười hai đã biến mất vĩnh viễn.
Thập Tam Đế Táng Thiên Trận chỉ còn mười hai người, lại mất thêm một mắt trận chủ yếu. Uy áp vốn đã bị đẩy lùi lập tức sụp xuống.
Cơ Phạt Thiên lau một giọt máu đen bắn lên lưỡi phủ, nhìn Táng Cổ rồi bật cười.
“Tự bạo một Tiên Đế mà chỉ khiến Cơ Gia ta trọng thương một người.”
“Ngươi còn bao nhiêu thuộc hạ để nổ?”
Sắc mặt mười hai đế tọa còn lại đồng thời biến đổi.
Bọn họ không sợ chiến tử.
Nhưng điều đáng sợ nhất là ngay cả liều chết, cũng không đổi được một mạng của đối phương.
Cơ Trường Uyên nâng tay, hạ tộc lệnh cuối cùng của đợt công kích.
“Thu hẹp vòng vây.”
“Ba người khóa một đế tọa.”
“Không cho chúng cơ hội tự bạo lần thứ hai.”
Mười bảy chiến vị cấp Tiên Đế còn khả năng tác chiến đồng thời ép xuống.
Táng Thiên Đế Bi nứt làm ba đoạn.
Tổng điện Táng Đạo Minh sụp mất một nửa.
Từ trung tâm đại lục đen, vô số đường nứt chạy thẳng tới giới bích.
Cả Táng Đạo Giới—
Bắt đầu băng liệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.