Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 17: Lục Đế Áp Tổng Điện
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Khai Thiên Phủ rời tay.
Không có động tác thừa.
Không có lời cảnh cáo thứ hai.
Một đường phủ quang dựng đứng giữa trời, từ trên cao bổ xuống bảy tòa đế cung đang sáng.
Táng Đạo Giới lập tức mất đi màu sắc.
Núi đen, sông máu, cung điện và hàng triệu trận văn đều chìm vào một vùng trắng xóa. Những sinh linh chưa tới Tiên Cảnh chỉ cảm thấy thần hồn trống rỗng, như thể cả trời đất đã bị một phủ chém khỏi nhận thức.
Táng Cổ Tiên Đế ngẩng đầu.
Vết nứt thẳng đứng giữa trán mở ra.
Bên trong không có con mắt.
Chỉ có một vùng tinh không đã chết.
Ông ta đưa tay.
Một tấm bia đen từ lòng tổng điện bay lên, trên bia không khắc chữ, chỉ có vô số vết móng tay chồng chéo. Mỗi vết đều là dấu tích của một cường giả từng bị chôn dưới Táng Đạo Minh.
Táng Thiên Đế Bi.
Tiên Đế binh của đế tọa thứ nhất.
Táng Cổ đẩy bia về phía trước.
Ầm!
Khai Thiên Phủ va vào Táng Thiên Đế Bi.
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh trong Táng Đạo Giới đều biến mất.
Sau đó mới là tiếng nổ.
ẦMMMM—!
Bầu trời không nứt thành khe.
Nó vỡ thành hai nửa.
Nửa phía trên bị phủ ý của Cơ Phạt Thiên ép dựng lên. Nửa phía dưới bị táng lực kéo sụp xuống. Ở giữa hai luồng lực lượng, hàng vạn dặm hư không bị nghiền thành một vùng hỗn mang không còn khái niệm phương hướng.
Táng Thiên Đế Bi lùi ba trăm trượng.
Khai Thiên Phủ bay ngược về tay Cơ Phạt Thiên.
Ông nắm lấy cán phủ, thân thể chỉ lay nhẹ.
Táng Cổ đứng trên đế cung thứ nhất, tay áo phải vỡ một đường.
Hai vị Tiên Đế đỉnh phong chỉ mới giao một chiêu.
Nhưng tất cả người đang quan sát đều hiểu một chuyện.
Cơ Phạt Thiên mạnh hơn.
Chênh lệch chưa lớn đến mức một phủ định thắng bại.
Song đây là Táng Đạo Giới, là sân nhà của Táng Cổ, phía sau ông ta còn có tổng điện và hộ giới đại trận cung cấp đạo lực.
Ở nơi chiếm đủ địa lợi mà vẫn bị ép lùi, kết quả đã quá rõ.
Cơ Phạt Thiên nhếch miệng.
“Tiên Đế đỉnh phong?”
“Cũng còn cứng.”
Táng Cổ nhìn tay áo đã rách.
“Ngươi già hơn cổ sử ghi lại.”
“Phủ vẫn nặng hơn ngươi nhớ là được.”
Cơ Phạt Thiên giẫm một bước.
Khai Thiên Phủ lần thứ hai bổ xuống.
Lần này, sáu vị Tiên Đế Táng Đạo Minh còn lại đồng thời xuất thủ.
—
Đế tọa thứ hai, Minh Dạ Tiên Đế, Tiên Đế hậu kỳ.
Nàng nâng tay, sương tối hóa thành một màn đêm không có điểm cuối. Bên trong bóng tối, nhận thức về thời gian bị xóa bỏ; một nhịp có thể dài thành vạn năm, một kỷ nguyên cũng có thể co lại thành một hơi thở.
Đế tọa thứ tư, Cốt Hoàng Tiên Đế, Tiên Đế hậu kỳ.
Ông ta đứng khỏi cốt tọa. Ba nghìn sáu trăm đoạn đế cốt sau lưng ghép thành một bộ xương che kín nửa bầu trời. Mỗi chiếc xương đều từng thuộc về một vị cường giả Tiên đạo.
Đế tọa thứ năm, Huyết La Tiên Đế, Tiên Đế trung kỳ.
Sông máu bao quanh đại lục đen đồng loạt dâng lên, hóa thành chín con huyết long quấn quanh người hắn.
Đế tọa thứ sáu, Đoạn Nhân Tiên Đế, Tiên Đế trung kỳ.
Một cây kéo đen xuất hiện trong tay bà lão áo tro. Hai lưỡi kéo khép mở, những sợi nhân quả nối sáu vị Tiên Đế Cơ Gia với Cơ Vực bắt đầu rung lên.
Đế tọa thứ bảy, Vô Sinh Tiên Đế, Tiên Đế hậu kỳ.
Nửa sát đạo đế vực bị đánh sập trong đêm tập kích đã được cưỡng ép dựng lại. Nó chưa ổn định, nhưng khi phủ xuống vẫn khiến vạn vật trong phạm vi hàng nghìn dặm mất sạch sinh cơ.
Đế tọa thứ mười, Hư Tẫn Tiên Đế, Tiên Đế trung kỳ.
Cánh tay mới mọc gần như trong suốt. Phá Thiên Cốt đã nứt làm hai, được hắn dùng đế huyết nối lại. Không gian quanh người liên tục xuất hiện những lỗ hổng tối đen.
Bảy đế tọa của Táng Đạo Minh không xếp theo mạnh yếu.
Đó là thứ tự người giữ tọa vị cùng truyền thừa riêng của họ. Có người chết, đế tọa vẫn còn. Có người ngủ qua nhiều kỷ nguyên, vị trí cũng không thay đổi.
Nhưng lúc này, bảy luồng Tiên Đế uy đồng thời nối vào tổng điện.
Một tòa đại trận hình thành.
Thất Đế Táng Thiên Trận.
Đế uy của bảy người chồng lên nhau, kéo Táng Đạo Giới vốn đã băng liệt trở về trạng thái ổn định. Táng Thiên Đế Bi đột ngột nặng lên gấp bảy lần, chặn đứng phủ thứ hai của Cơ Phạt Thiên giữa không trung.
Minh Dạ thả màn đêm xuống.
Cốt Hoàng đánh ra cốt chưởng.
Huyết La dẫn chín huyết long lao vào cánh trái.
Đoạn Nhân cắt xuống sợi nhân quả đầu tiên.
Vô Sinh và Hư Tẫn không tiến lên.
Hai người đồng thời lui về phía tổng điện, muốn dựa vào trận pháp dưỡng lại thương thế rồi tìm cơ hội tập kích.
Nhưng Quan Thiên Kính đã nhìn thấy tất cả.
—
Trong Tổ Binh Điện, bảy đạo cơ hiện rõ trên mặt kính.
Tên, đế tọa, cảnh giới, hướng vận chuyển đạo lực và thương thế chưa hồi phục đều bị kéo ra thành từng đường sáng.
Cơ Trường Uyên đứng trước bản đồ.
Y không nhìn phủ thứ hai đang bị chặn.
Ánh mắt dừng ở mười ba tòa đế cung.
Bảy tòa đang sáng.
Sáu tòa phủ bụi.
Nhưng khi Thất Đế Táng Thiên Trận mở ra, sáu tòa đế cung tối cũng hiện lên một nhịp cộng hưởng rất yếu.
Chúng không trống.
Người bên trong chỉ chưa thức tỉnh.
Cơ Hoài Thư cũng nhận ra.
“Táng Đạo Minh còn sáu Tiên Đế.”
“Ừ.”
“Có cần báo Cơ Phạt Thiên lui trước không?”
“Không.”
Cơ Trường Uyên đưa tay xoay bản đồ Táng Đạo Giới.
“Nếu chúng ta lùi, sáu người kia sẽ tiếp tục ngủ.”
“Nếu không ép Táng Đạo Minh đến giới hạn, trận chiến hôm nay chỉ chặt được cành, chưa thấy hết rễ.”
Y đánh dấu đế tọa thứ bảy và thứ mười.
“Mục tiêu ban đầu không đổi.”
“Vô Sinh và Hư Tẫn.”
Sau đó y đánh dấu thêm đế tọa thứ tư.
“Cốt Hoàng là mắt trận kết nối đế cốt với tổng điện. Đánh gãy hắn, Thất Đế Trận mất khả năng chia sẻ thương thế.”
Cơ Hoài Thư hỏi:
“Tộc trưởng muốn buộc sáu người đang ngủ thức tỉnh?”
“Ta muốn cả chư thiên nhìn rõ Táng Đạo Minh có bao nhiêu Tiên Đế.”
Cơ Trường Uyên nâng Tộc Chủ Ấn.
“Truyền lệnh.”
“Cơ Phạt Thiên kiềm chế Táng Cổ.”
“Cơ Quy Nhất phá Thất Đế Trận, cắt đế tọa thứ tư, thứ bảy và thứ mười khỏi tổng điện.”
“Năm vị còn lại luân chuyển chiến vị theo Hỗn Nguyên Trận Đồ.”
“Không truy vào hắc điện.”
“Trong một trăm nhịp thở, đánh ba người mất khả năng tái chiến.”
Tộc lệnh truyền ra.
Cơ Phạt Thiên nghe xong, cười lớn.
“Một trăm nhịp?”
“Tộc trưởng coi trọng bọn chúng quá rồi.”
Cơ Quy Nhất mở Hỗn Nguyên Trận Đồ.
“Ngươi nói ít một câu, có thể tiết kiệm một nhịp.”
“Được.”
Cơ Phạt Thiên nâng phủ, chém thẳng vào Táng Thiên Đế Bi.
“Vậy chín mươi chín nhịp!”
—
Hỗn Nguyên Trận Đồ trải qua nửa Táng Đạo Giới.
Không tranh đoạt quyền khống chế toàn bộ hộ giới đại trận.
Chỉ đóng sáu cây trận kỳ vào sáu vị trí.
Mỗi cây tương ứng một Nhất Mạch.
Khai Thiên ở chính diện.
Vạn Kiếm giữ phương đông.
Thái Hư khóa phương tây.
Cửu Thiên trấn phía trên.
Huyền Minh giữ phía dưới.
Hỗn Nguyên nằm giữa.
Sáu đạo lực vốn hoàn toàn khác nhau được Hỗn Nguyên Quy Nhất Đế Kinh phân tầng, không cưỡng ép hòa làm một, chỉ cho phép chúng xuất hiện đúng nơi cần thiết.
Đây là điểm đáng sợ nhất của Lục Mạch chiến trận.
Không phải sáu Tiên Đế cùng đánh sáu chiêu.
Mà là bất kỳ người nào xuất thủ, năm người còn lại đều có thể trở thành đường lui, điểm tựa hoặc mũi công kích tiếp theo.
Minh Dạ kéo Cơ Kiếm Trần vào màn đêm.
Trong bóng tối không có phương hướng, không có âm thanh, ngay cả kiếm ý vừa rời khỏi cơ thể cũng mất liên hệ với chủ nhân.
“Kiếm đạo cần mục tiêu.”
Giọng Minh Dạ truyền từ khắp nơi.
“Trong Minh Dạ Vô Gian của ta, ngươi nhìn thấy gì để chém?”
Cơ Kiếm Trần không trả lời.
Ông khép mắt.
Ba nghìn trang Vạn Kiếm Trảm Đạo Đế Kinh tự lật.
Đến trang thứ một nghìn chín trăm bảy mươi ba, một vết kiếm mảnh hiện lên.
Kiếm không chém bóng tối.
Chém người đang duy trì bóng tối.
Trảm Đạo Tiên Kiếm biến mất khỏi tay ông.
Ngoài màn đêm, Minh Dạ biến sắc.
Nàng nghiêng đầu.
Một sợi tóc đen rơi xuống.
Màn đêm bị kiếm ý xuyên thủng một lỗ rất nhỏ.
Ngay qua lỗ kiếm ấy, ánh tím tràn vào.
Cơ Cửu Tiêu gõ một ngón tay lên Vô Thanh Cổ Chung.
Không có tiếng.
Nhưng toàn bộ màn đêm của Minh Dạ đột ngột mất khả năng che giấu thần niệm.
Cơ Kiếm Trần bước qua lỗ hổng.
Kiếm thứ hai đã tới trước cổ nàng.
Minh Dạ buộc phải triệu hồi đế tọa thứ hai chắn kiếm.
Keng!
Đế tọa bị chém một vết sâu.
Nàng lùi bảy bước.
Cơ Kiếm Trần không đuổi.
Trận vị dưới chân sáng lên. Ông lập tức biến mất, xuất hiện ở chiến trường khác.
—
Chín con huyết long của Huyết La vừa lao tới đã bị Sinh Tử Trì chặn lại.
Máu là sinh cơ.
Cũng là thứ gần tử vong nhất khi rời khỏi thân thể.
Cơ Minh Hà đứng giữa ranh giới đen trắng, một tay chỉ sinh, một tay chỉ tử.
Huyết long tiến vào nửa trắng liền sinh sôi, thân thể phình lớn mất kiểm soát. Chạm nửa đen, sinh cơ vừa tăng lên lập tức bị rút sạch.
Chín con huyết long đồng loạt nổ tung.
Huyết La cười lạnh.
“Dùng sinh tử chuyển hóa máu của ta?”
“Vậy cho ngươi đủ nhiều để chuyển!”
Sông máu quanh đại lục dựng lên thành một bức tường cao vạn trượng.
Cơ Minh Hà không lùi.
Nhưng trước khi bức tường đổ xuống, Thái Hư Tinh Bàn xuất hiện dưới chân nàng.
Không gian đổi vị trí.
Bức tường máu vốn đánh về phía Cơ Minh Hà đột nhiên xuất hiện sau lưng Cốt Hoàng.
Cốt Hoàng đang điều khiển ba nghìn sáu trăm đoạn đế cốt vây Cơ Quy Nhất. Không ngờ chiến trường bị Cơ Hư Độ đổi chỗ, hơn nửa bộ xương lập tức bị chính huyết hải của đồng minh cuốn vào.
“Hư Độ!”
Huyết La giận dữ quay đầu.
Cơ Hư Độ đứng trên tinh bàn, sắc mặt bình thản.
“Ta ở đây.”
Ông gập hai ngón tay.
Khoảng cách giữa Huyết La và huyết hải bị kéo dài thành vô tận.
Huyết La không thể thu hồi đạo lực.
Cơ Minh Hà đảo Sinh Tử Trì.
Toàn bộ huyết hải chuyển từ sinh sang tử, hóa thành dòng nước đen đánh ngược về phía Táng Đạo Minh.
Cốt Hoàng gầm lên. Bộ xương khổng lồ mở hai tay, cưỡng ép giữ lấy tử thủy.
Đúng khoảnh khắc ấy, Hỗn Nguyên Trận Đồ dưới chân hắn sáng lên.
Cơ Quy Nhất đã đợi từ trước.
“Đế tọa thứ tư.”
“Tách.”
Một đường trận xám bạc cắt qua trời đất.
Liên kết giữa Cốt Hoàng và tổng điện đột ngột biến mất.
Ba nghìn sáu trăm đoạn đế cốt mất nguồn bổ sung, bị tử thủy nhuộm thành màu đen.
Cốt Hoàng biến sắc.
“Đoạn Nhân!”
Bà lão áo tro khép cây kéo.
Rắc!
Sợi nhân quả nối Cơ Quy Nhất với Hỗn Nguyên Trận Đồ bị cắt đứt.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Đoạn Nhân khựng lại.
Cơ Quy Nhất nhìn bà.
“Ngươi cắt nhầm rồi.”
“Không thể!”
“Thứ nối ta với trận đồ là đạo lực.”
“Sợi ngươi vừa cắt...”
Cơ Quy Nhất khép bàn tay.
Đường nhân quả bị cắt bỗng quấn ngược quanh đế tọa thứ sáu.
“Là đường ta để cho ngươi nhìn thấy.”
Hỗn Nguyên Quy Nhất Đế Kinh vận chuyển.
Lực cắt nhân quả bị phân giải, đổi hướng, trở thành một lưỡi kéo vô hình cắt chính liên kết giữa Đoạn Nhân và Thất Đế Trận.
Đế tọa thứ sáu tối đi.
Đoạn Nhân phun máu, lùi vào hắc điện.
Chỉ mười bảy nhịp thở.
Hai đế tọa đã mất liên kết với đại trận.
—
Vô Sinh và Hư Tẫn nhìn thấy thế trận thay đổi, đồng thời quyết định ra tay.
Hai người hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây: Cơ Gia đã không định dừng lại.
Nếu tiếp tục lùi, khi Thất Đế Trận tan vỡ, hai người sẽ là mục tiêu đầu tiên.
Vô Sinh mở sát đạo đế vực.
Hàng triệu mũi Táng Đạo Châm hiện ra.
Không mũi nào có uy lực bằng bản thể đã dùng tập kích Cơ Vô Song, nhưng khi cùng bắn ra vẫn đủ xuyên thủng quân trận Tiên Vương.
Hư Tẫn đập hai nửa Phá Thiên Cốt vào nhau.
Không gian trong Táng Đạo Giới xuất hiện hàng nghìn khe nứt.
Một người mở đường.
Một người giết.
Vẫn là phương thức họ đã dùng tại Cơ Vực.
Nhưng lần này, người chờ ở cuối đường không phải một đứa trẻ hai tuổi.
Là Cơ Hư Độ.
Ông đứng trên Thái Hư Tinh Bàn, nhìn hàng nghìn khe nứt mở quanh mình.
“Dùng hư không trước mặt ta?”
Hư Tẫn quát:
“Không gian của Táng Đạo Giới thuộc về ta!”
“Trước đây có thể.”
Cơ Hư Độ giẫm xuống.
“Từ khi ta bước vào...”
Thái Hư Vô Giới Đế Kinh mở trang thứ bảy.
Toàn bộ khe nứt đồng thời quay đầu.
“Không còn nữa.”
Hàng triệu Táng Đạo Châm xuyên qua khe nứt.
Sau đó xuất hiện chung quanh Hư Tẫn.
Sắc mặt hắn đại biến.
Phá Thiên Cốt mở ra một màn chắn. Táng Đạo Châm liên tục đâm xuống, bắn vô số tia lửa xám bạc.
Vô Sinh lập tức thu châm.
Nhưng Vô Thanh Cổ Chung đã rung.
Cơ Cửu Tiêu cắt đứt pháp âm điều khiển giữa Vô Sinh và những cây châm.
Chúng mất chủ.
Cơ Quy Nhất giơ tay, Hỗn Nguyên Trận Đồ kéo toàn bộ sát lực vào một điểm.
Cơ Kiếm Trần vừa rời khỏi chiến trường Minh Dạ liền xuất hiện bên cạnh.
Trảm Đạo Tiên Kiếm chém xuống.
Không chém Hư Tẫn.
Chém Phá Thiên Cốt.
Rắc!
Tiên Đế binh vốn đã nứt làm hai hoàn toàn vỡ vụn.
Hư Tẫn phun ra một ngụm đế huyết.
Hàng triệu cây Táng Đạo Châm mất vật cản, xuyên qua đế khu của chính hắn.
Ầm!
Nửa thân thể vừa tái tạo nổ tung.
Một cánh tay mới mọc lần nữa rơi khỏi hư không.
Đế huyết trút xuống như mưa.
Hư Tẫn Tiên Đế, trọng thương.
Nhịp thứ ba mươi mốt.
—
Vô Sinh gầm lên.
Sát đạo đế vực co lại, muốn kéo toàn bộ Táng Đạo Châm trở về. Nhưng ngay khi hắn vận chuyển đạo lực, Sinh Tử Trì đã xuất hiện phía sau.
Cơ Minh Hà bước ra khỏi mặt nước.
“Đêm qua ngươi dùng thế thân chết thay.”
“Hôm nay còn bao nhiêu mạng?”
Vô Sinh không trả lời.
Một quan tài đen hiện ra.
Rồi mười hai cỗ.
Mỗi cỗ đều chứa một thế thân cấp Tiên Vương được luyện qua vô số năm.
Cơ Minh Hà nhìn chúng, ánh mắt lạnh xuống.
Huyền Minh Sinh Tử Đế Kinh mở ra.
“Mượn cái chết của người khác để kéo dài mạng mình.”
“Đó không phải sinh tử.”
“Chỉ là trộm mạng.”
Sinh Tử Trì đảo chiều.
Mười hai cỗ quan tài chưa kịp mở đã đồng thời chìm vào phần nước đen.
Vô Sinh muốn chặt liên hệ.
Cơ Cửu Tiêu lại gõ chuông.
Pháp chỉ cắt mạng tắt trước khi thành hình.
Cơ Hư Độ khóa không gian.
Cơ Quy Nhất khóa trận vị.
Cơ Minh Hà khóa sinh tử.
Ba tầng khóa đồng thời hạ xuống.
Vô Sinh rốt cuộc hiểu điều đáng sợ của Lục Mạch không nằm ở sáu loại đạo pháp mạnh tới đâu.
Mà ở chỗ mỗi loại vừa vặn chặn một đường sống.
Kiếm quang lóe lên.
Cơ Kiếm Trần chém một kiếm ngang qua sát đạo đế vực.
Không chém thân.
Chém đạo.
Vạn Kiếm Trảm Đạo Đế Kinh — Đoạn Đạo Nhất Kiếm.
Nửa sát đạo đế vực còn lại của Vô Sinh xuất hiện một đường nứt.
Sau đó sụp xuống.
Phụt!
Vô Sinh quỳ một gối, đế huyết phun lên bậc đá trước tổng điện.
Khí tức từ Tiên Đế hậu kỳ rơi thẳng xuống đáy hậu kỳ, gần như không thể giữ ổn định.
Vô Sinh Tiên Đế, trọng thương.
Nhịp thứ bốn mươi sáu.
—
Hai vị Tiên Đế liên tiếp mất khả năng tái chiến.
Thất Đế Táng Thiên Trận chỉ còn năm điểm sáng.
Táng Cổ bị Cơ Phạt Thiên giữ chặt trên trời cao.
Minh Dạ bị Cơ Kiếm Trần chém thủng đế vực, không dám kéo màn đêm phủ xuống lần nữa.
Huyết La mất quyền khống chế sông máu.
Đoạn Nhân bị phản lực nhân quả làm thương, đã lui sát tổng điện.
Chỉ còn Cốt Hoàng vẫn đứng giữa chiến trường.
Hắn là mắt trận cuối cùng có thể nối năm đế tọa với hắc điện.
Ba nghìn sáu trăm đoạn đế cốt bị tử thủy ăn mòn hơn nửa, nhưng chỉ cần tổng điện còn cung cấp đạo lực, chúng vẫn có thể tái sinh.
Cốt Hoàng đập hai tay vào nhau.
“Táng Cốt Vạn Linh!”
Đại lục đen rung chuyển.
Vô số hài cốt từ dưới đất trồi lên. Có xương người, xương yêu, xương của cổ thú, thậm chí có những đoạn tiên cốt vẫn tỏa ra bảo quang.
Tất cả cùng bay về phía bộ xương khổng lồ.
Thân thể nó phình lớn, chống lên trời cao, muốn dùng sức mạnh thuần túy đập vỡ Hỗn Nguyên Trận Đồ.
Cơ Quy Nhất ngẩng đầu.
“Ngươi dùng xương của vạn linh lập trận.”
“Vậy ta trả chúng về vạn linh.”
Hỗn Nguyên Quy Nhất Đế Kinh mở đến trang cuối.
Không có chữ.
Chỉ có một vòng tròn.
Vòng tròn phủ lên bộ xương khổng lồ.
Mỗi đoạn xương bị phân giải khỏi chỉnh thể, trở về đúng khí tức bản nguyên của nó. Xương người tách khỏi xương yêu. Tiên cốt tách khỏi phàm cốt. Ba nghìn sáu trăm đoạn đế cốt bị cưỡng ép rời khỏi trận vị.
Trong ba nhịp, bộ xương che trời chỉ còn lại một khung trống.
Cốt Hoàng hoảng hốt.
“Táng Cổ!”
Táng Cổ nghe thấy.
Nhưng Khai Thiên Phủ đang ở trước mặt.
Cơ Phạt Thiên cười lạnh.
“Đánh với ta còn dám nhìn nơi khác?”
Phủ thứ chín hạ xuống.
Táng Thiên Đế Bi bị bổ nghiêng, đập Táng Cổ lùi sâu vào đế cung thứ nhất.
Cùng lúc ấy, Cơ Trường Uyên hạ lệnh từ Tổ Binh Điện:
“Cắt đế tọa thứ tư.”
Cơ Quy Nhất lập tức đổi trận.
Cơ Hư Độ kéo dài khoảng cách giữa Cốt Hoàng và tổng điện.
Cơ Cửu Tiêu cắt pháp âm cầu viện.
Cơ Minh Hà dùng Sinh Tử Trì giữ toàn bộ đế cốt không cho trở về.
Cơ Kiếm Trần giơ kiếm.
Nhưng người ra đòn cuối không phải ông.
Một bóng phủ từ trời cao rơi xuống.
Cơ Phạt Thiên đã bổ Táng Thiên Đế Bi lệch khỏi đường, thuận thế xoay cán phủ, ném Khai Thiên Phủ xuyên qua nửa chiến trường.
“Cái thứ ghép bằng xương...”
“Cũng dám xưng Hoàng?”
Khai Thiên Phủ đập trúng cốt tọa.
Ầm!
Cốt tọa nổ tung.
Ba nghìn sáu trăm đoạn đế cốt đồng loạt vỡ.
Cốt Hoàng bị phủ ý xuyên qua lồng ngực, thân thể bay ngược, đập thủng ba tầng tường của tổng điện.
Đế huyết bắn thành một đường dài trên bầu trời.
Khí tức Tiên Đế hậu kỳ rơi xuống, dao động dữ dội.
Cốt Hoàng Tiên Đế, trọng thương.
Nhịp thứ sáu mươi ba.
—
Tộc lệnh cho một trăm nhịp.
Lục Mạch chỉ dùng sáu mươi ba.
Ba vị Tiên Đế Táng Đạo Minh trọng thương.
Một món Tiên Đế binh vỡ vụn.
Một tòa cốt tọa bị đánh nát.
Hai đế vực sụp đổ.
Phía Cơ Gia, Cơ Hư Độ chỉ còn một vệt máu cũ bên môi. Tay áo Cơ Cửu Tiêu bị huyết long xé mất một góc. Hỗn Nguyên Trận Đồ tiêu hao hơn ba phần đạo lực.
Không ai trọng thương.
Không ai rời trận.
Sáu đánh bảy.
Ngay trong Táng Đạo Giới.
Ngay dưới hộ giới đại trận cùng tổng điện của đối phương.
Kết quả vẫn là nghiền ép.
Chư thiên im lặng.
Những thế lực từng cho rằng Cơ Gia chỉ dựa vào một Cơ Phạt Thiên lúc này đều phải sửa lại suy nghĩ.
Khai Thiên Nhất Mạch có Tiên Đế đỉnh phong trấn chính diện.
Năm Nhất Mạch còn lại không một ai yếu.
Đáng sợ hơn cả, sáu người nghe cùng một tộc lệnh, tiến lui theo cùng một trận đồ, không tranh công, không giữ sức, không để bất kỳ khoảng trống nào cho đối phương lợi dụng.
Đó không phải sáu cường giả tạm thời đứng cạnh nhau.
Đó là sáu lưỡi đao thuộc cùng một gia tộc.
—
Ở chiến trường phân đà thứ ba mươi sáu, Cơ Thiên Hành ngẩng đầu.
Dù cách Táng Đạo Giới vô số tinh vực, hắn vẫn cảm nhận được đại đạo đang rung.
Trước mặt hắn, phân đà cuối cùng đã hạ.
Chiến kỳ Cơ Gia cắm trên điện đá bị bổ đôi. Những người bị giam đang được đưa lên chiến hạm. Tù binh bị khóa tu vi, quỳ thành từng hàng chờ Văn Điện thẩm tra.
Cơ Bắc Thần thu kiếm.
Lần này, kiếm của hắn không nhanh hơn quân trận một nhịp nào.
Cơ Thái Huyền hoàn thành lớp khóa không gian cuối cùng.
Cơ Đạo Quang xóa điểm đỏ thứ ba mươi sáu khỏi tinh đồ.
Cơ Thanh Đàn ngừng đàn, sắc mặt hơi tái nhưng thần hồn những người được cứu đã ổn định.
Cơ Tử Ninh đóng hộp kim. Cả chín cây kim nàng mang theo đều đã xuất hiện vết nứt nhỏ.
Sáu người đứng ở sáu nơi khác nhau.
Nhưng cùng nhận được một quân báo:
Ba mươi sáu phân đà đã phá.
Toàn quân tử trận bốn mươi ba người, trọng thương hai trăm bảy mươi mốt người.
Giải cứu hai mươi sáu vạn chín nghìn bốn trăm mười hai sinh linh.
Với quy mô chiến dịch trải qua ba mươi sáu chiến trường, thương vong ấy thấp đến mức khiến mọi quân chủ ngoài Cơ Gia đều khó tin.
Nhưng khi danh sách bốn mươi ba người truyền xuống, không một ai trong sáu thiên kiêu cảm thấy đó là con số nhỏ.
Cơ Thiên Hành nhìn cái tên cuối cùng.
Người ấy thuộc tiểu đội bên cạnh, vừa cùng hắn giữ địa cung không lâu trước đó.
Hắn im lặng tháo một đoạn vải trên giáp tay, buộc vào cán binh khí của người đã chết.
Cơ Bắc Thần không nói đùa.
Cơ Đạo Quang lưu lại đủ bốn mươi ba cái tên trên tinh đồ cá nhân.
Trận chiến của trưởng bối đang làm chư thiên khiếp sợ.
Nhưng với thế hệ trẻ, bài học đầu tiên lại rất đơn giản.
Nghiền ép không đồng nghĩa không có người phải chết.
Và chiến thắng lớn đến đâu cũng được dựng từ những cái tên cụ thể.
—
Trong Tổ Binh Điện, điểm đỏ cuối cùng chuyển sang trắng.
Cơ Trường Uyên nhận chiến báo.
Y đọc hết danh sách tử trận trước khi nhìn sang chiến trường Tiên Đế.
“Đưa toàn bộ chiến quân Thánh Cảnh rời tuyến đầu.”
“Tiên đạo quân đoàn giữ vòng ngoài Táng Đạo Giới, không tiến vào.”
“Đón người bị thương về Cơ Vực.”
“Bốn mươi ba quân bài đưa vào Anh Linh Điện trước khi đại quân khải hoàn.”
Các trưởng lão đồng thời lĩnh lệnh.
Cơ Hoài Thư nhìn mặt kính.
“Ba người đã trọng thương.”
“Sáu đế cung còn lại bắt đầu có phản ứng.”
Cơ Trường Uyên không bất ngờ.
Y nhìn đế cung thứ ba.
Một lớp bụi dày đang rơi khỏi cánh cửa.
Sau đó là đế cung thứ tám.
Thứ chín.
Thứ mười một.
Thứ mười hai.
Và thứ mười ba.
Sáu tòa đế cung đã tối qua không biết bao nhiêu vạn năm lần lượt sáng lên.
Không phải cùng lúc.
Mỗi tòa sáng hơn một phần, bầu trời Táng Đạo Giới lại chìm xuống một tầng.
Khi tòa thứ sáu thức tỉnh, Quan Thiên Kính rung mạnh.
Một đường nứt xuất hiện trên bóng chiếu.
Cơ Hoài Thư phun máu, lùi nửa bước.
Chỉ riêng khí tức thức tỉnh của sáu người đã đủ phản chấn Cực đạo Tiên Đế binh đang quan sát từ xa.
—
Trên chiến trường, Táng Cổ dùng Táng Thiên Đế Bi đỡ phủ thứ mười.
Lần này hắn không lùi.
Không phải vì lực lượng đột nhiên mạnh hơn.
Mà vì sáu luồng đế uy mới đã nối vào sau lưng.
Thất Đế Táng Thiên Trận tan đi.
Thay vào đó là một vòng tròn có mười ba điểm sáng.
Vô Sinh quỳ trước tổng điện, ngẩng đầu nhìn sáu cánh cửa đang mở.
Hư Tẫn dùng nửa thân thể còn lại bò khỏi biển đế huyết.
Cốt Hoàng nằm giữa đống cốt tọa vỡ, ánh mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ nhẹ nhõm.
Sáu bóng người bước ra.
Có người gầy như xác khô.
Có người vẫn mặc chiến giáp từ kỷ nguyên trước.
Có người vừa mở mắt, tinh không bên ngoài Táng Đạo Giới đã tắt hàng nghìn ngôi sao.
Không ai che giấu cảnh giới.
Sáu luồng Tiên Đế uy nối tiếp dâng lên.
Cộng với bảy người ban đầu.
Mười ba vị Tiên Đế cùng đứng trước tổng điện Táng Đạo Minh.
Mười ba tòa đế cung đồng thời sáng rực.
Mười ba đế tọa cùng phát ra đạo âm.
Táng Đạo Giới vốn đang băng liệt bị ép ngừng sụp đổ. Những vết nứt trên trời đóng lại. Sông máu chảy ngược. Tổng điện bị phủ ý chém vỡ một góc cũng chậm rãi tái tạo.
Uy áp hợp nhất xuyên qua giới bích, truyền vào chư thiên.
Vô số sinh linh quỳ xuống mà không hiểu vì sao.
Những cổ tộc có Tiên Đế tọa trấn đồng loạt đóng kín tổ địa.
Các lão quái vừa dùng thiên nhãn quan chiến lập tức thu thần niệm, không dám nhìn thẳng.
Mười ba Tiên Đế.
Đây là sức mạnh đủ quét ngang phần lớn thế lực trong chư thiên.
Táng Cổ đứng giữa mười hai người, nhìn sáu vị Tiên Đế Cơ Gia.
“Cơ Phạt Thiên.”
“Bây giờ...”
“Ngươi còn muốn đánh sao?”
Tinh không im lặng.
Cơ Kiếm Trần nắm Trảm Đạo Tiên Kiếm.
Cơ Hư Độ lau vệt máu bên môi.
Cơ Cửu Tiêu đặt tay lên Vô Thanh Cổ Chung.
Cơ Minh Hà đứng trên Sinh Tử Trì.
Cơ Quy Nhất thu sáu trận vị về quanh người.
Không ai lui.
Cơ Phạt Thiên nhìn mười ba vị Tiên Đế trước mặt.
Rồi nhìn sáu đế tọa vừa thức tỉnh.
Một nụ cười chậm rãi hiện trên gương mặt già nua.
Không có kinh ngạc.
Không có e dè.
Chỉ có một chút hứng thú đã rất lâu ông chưa từng cảm thấy.
Ông chống Khai Thiên Phủ xuống cánh cổng vỡ.
Sau đó bật cười.
Tiếng cười của Tiên Đế đỉnh phong xuyên qua Táng Đạo Giới, truyền thẳng vào chư thiên.
“Mười ba người...”
“Cuối cùng cũng chịu ra đủ rồi sao?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.