Chương 83: Bóng Người Trong Bóng Tối
A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
83 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 83/83 chương
Bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng cuối cùng từ phía sau. Vy bò vào khe hẹp của cống ngầm, mùi ẩm mốc và gỉ sắt xộc thẳng vào khứu giác, đặc quánh trong không khí tù mù. Nước ngập đến mắt cá chân, lạnh buốt thấm qua lớp vải quần jeans đã đẫm mồ hôi và bùn lầy.
Cô nín thở. Giọng nói kia vang lên, không phải từ xa, mà từ khoảng năm mét về phía trước.
"...vẫn chưa xong. Tần số quét đang chuyển sang dải rộng..."
Một giọng nói trầm, khàn, đang nói vào chiếc máy bộ đàm nhỏ.
Tim Vy đập thình thịch. Cô không thể nhầm. Dù đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày Khải Nam biến mất, dù cô đã tự nhủ rất nhiều lần rằng anh ấy đã bỏ rơi cô, nhưng âm thanh này vẫn khắc sâu vào xương tủy. Nó thuộc về anh ấy.
Trần Khải Nam.
Vy dừng lại. Tay cô bám chặt vào thành cống, móng tay cào vào lớp rêu trơn trượt.
*Cậu ấy sống.*
Nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là sự giải tỏa, mà là một cú sốc lạnh băng. Anh ấy vẫn sống. Anh ấy ở đây. Trong những đường cống ngầm tối tăm này, ngay dưới chân tòa nhà số 14.
Một âm thanh kim loại va vào nhau vang lên. *Cộc, cộc.*
Tiếng của một chiếc chìa khóa đang được tháo khỏi chuỗi.
Vy từ từ đẩy người về phía trước. Bóng tối dày đặc, nhưng xa xa, có một tia sáng yếu ớt cắt ngang. Cô nhìn thấy một bóng người. Gầy đi rõ rệt. Vai áo sơ mi màu xám đậm bị bẩn đẫm bùn lầy. Anh ấy đang quỳ gối, tập trung vào một thứ gì đó trên mặt đất, một chiếc bản đồ kỹ thuật số được chiếu lên lòng bàn tay bằng một thiết bị nhỏ.
"Khải Nam?" Vy gọi khẽ. Giọng cô run rẩy, khô khốc vì nước bọt cạn kiệt trong cổ họng.
Bóng người đông cứng.
Anh ấy quay đầu lại chậm rãi.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình thiết bị rọi lên khuôn mặt ấy. Má hóp lại, đôi mắt có quầng thâm sâu, nhưng ánh mắt ấy vẫn thế. Nhẹ nhàng, sâu thẳm, và đầy kinh ngạc tột độ.
Khải Nam.
"Vy..." Giọng anh ấy khàn đặc. "Em... tìm thấy lối này thật."
"Em đang ở trong mơ sao?" Vy hỏi, nước mắt ứa ra nhưng cô cố nén lại. "Ba tháng... Khải Nam, cậu biến đi đâu... Tại sao không liên lạc..."
Khải Nam cúi đầu, thở dài. "Đừng hỏi lúc này. Chúng ta không có nhiều thời gian."
"Cậu ở đây... chờ ai?"
Khải Nam nhìn cô, rồi nhìn vào chiếc chìa khóa bạc trong tay. "Chờ hai người. Tôi biết các cô sẽ tìm đến đây. Phòng 09... Sơn đã để lại lối đi riêng. Anh ấy làm đúng như lời hứa."
*Không thể tin được.* Sơn đã hy sinh để họ thoát ra, và Khải Nam cũng đang ở đây. Trong bóng tối, chờ đợi họ như một bóng ma của quá khứ.
Nhưng ngay khi những câu hỏi bắt đầu tuôn ra, một tiếng động lớn vang vọng từ trên cao. Tiếng máy bay không người lái. Tiếng rotor quay rít lên, ngày một gần, xuyên qua lớp bê tông dày của hệ thống cống.
Khải Nam vội tắt thiết bị. "Drone. Chúng đang quét gần đây. Lũ chúng nó hung hãn hơn tôi tưởng."
Bóng tối bao trùm.
"Đi theo tôi," Khải Nam thì thầm, giọng nói đã trở nên lạnh lùng, sắc bén như một kỹ sư đang xử lý tình huống khẩn cấp. "Lối này thông ra khu vực an toàn. Nhưng em phải nghe tôi nói: chuyện này chưa kết thúc."
Vy nhìn bàn tay anh ấy đưa ra trong bóng tối. Tay anh ấy run run.
"Cậu đang nói về cái gì?"
"Về cái 'Không tồn tại' của Quân," Khải Nam nói, giọng thấp xuống, gần như thì vào tai cô. "Và về lý do tôi phải biến đi. Em có biết tại sao AI lại dự báo sai cho Quân không?"
Vy lắc đầu.
"Bởi vì tôi đã xóa dữ liệu của anh ấy khỏi hệ thống từ năm 2019."
Khải Nam nắm chặt lấy tay Vy, kéo cô về phía trước.
"Đi nhanh lên. Nếu chúng nó phát hiện ra chỗ này, cả ba chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được."
Vy bước theo, trái tim vẫn đang đập thình thịch, nhưng một câu hỏi mới lại hiện lên trong đầu cô.
*Xóa dữ liệu?*
Nếu Nam đã xóa dữ liệu của Quân, vậy tại sao DUYÊN.AI vẫn đưa ra cảnh báo về Quân? Và nếu Nam biết tất cả... anh ấy đã ở đây làm gì trong ba tháng qua?
Bóng tối bao trùm lấy họ, nhưng ánh sáng từ một cánh cửa sắt rỉ sét ở cuối hành lang bắt đầu lấp lóe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.