Chương 61: Xung Đột Sinh Tử
A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
83 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 83/83 chương
Đạn xé toạc không khí.
Viên đầu tiên đập vào vai trái Quân — nơi vết thương ngày hôm qua chưa kịp lành. Anh rên lên một tiếng nghẹn, vai trái quỵ xuống nhưng bàn tay phải vẫn siết chặt khẩu súng lục. Không lùi. Không buông.
Sơn đứng ngay bên trái, khẩu súng ngắn bắn những loạt ngắn, chính xác. Mỗi phát đạn đều nhắm vào khe hở giữa các thành viên đội Clean-02 — không phải để giết, mà để buộc họ phải co lại, phải tính toán lại góc bắn.
"Vy — terminal!" Sơn gằn giọng, không quay đầu. "Đừng nhìn ra kia. Chỉ nhìn màn hình."
Vy không nhìn. Cô không thể nhìn.
Màn hình terminal trước mặt cô hiển thị thanh tiến trình: **99%**. Đã ba mươi bảy giây. Ba mươi bảy giây mà con số không nhích dù chỉ một phần trăm nhỏ nhất.
*99%.*
Ba mươi bảy năm cô sống trên đời này, cô chưa bao giờ thất bại ở mốc 99%. Cô là người kiểm soát mọi thứ — mọi lịch trình, mọi kế hoạch, mọi biến số có thể tính toán được. Nhưng hôm nay, đứng trước màn hình xanh lạnh lẽo, cô không biết phải làm gì.
"Tiến trình bị nghẽn," Sơn gầm lên, đổi băng đạn trong hai giây — hai giây cô phải tự mình di chuyển, tự mình bảo vệ. "Hệ thống đang phản hồi. Có thể cần xác thực thêm."
*"Xác thực thêm?"* Giọng cô run, nhưng không phải vì sợ. Vì giận. Giận vì mình không thể tính toán được cái gì đang xảy ra. "Nó cần gì?"
"Không rõ."
*"Không rõ?"* Từ ấy cứa vào da cô như dao.
Quân gồng người, bắn ba phát liên tiếp. Một kẻ tấn công ngã xuống bên phải. Hai kẻ khác co lại sau cột bê tông. Khói súng đặc quánh trong phòng, mùi thuốc súng hòa lẫn mùi máu từ vết thương vai trái Quân — nồng, hăng, khiến cổ họng Vy thắt lại.
*"Vy!"* Quân hét lên, giọng khàn đặc. "Đừng dừng lại. Tiếp tục."
Cô nhìn lại màn hình. **99%**.
Ba mươi chín giây.
*Bốn mươi.*
*"Sơn — nó cần gì?!"*
*"Biến số kiểm soát! Giao diện yêu cầu nhập CONTROL_VARIABLE!"*
Vy đưa mắt về phía terminal. Ngay dưới thanh tiến trình, một dòng chữ nhấp nháy bằng màu đỏ máu:
```
CONTROL_VARIABLE: [__________]
```
Cô gõ. Gõ tất cả những gì cô biết.
`PROTOCOL_ZERO`
Màn hình hiện lên: `ERR: INVALID INPUT`
`QUAN_ANOMALY`
`ERR: INVALID INPUT`
`TIM_FREE`
`ERR: INVALID INPUT`
*Bốn mươi ba giây.*
*Vết thương vai trái Quân bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Máu nhỏ xuống sàn, tích thành vũng nhỏ màu đỏ sẫm. Anh vẫn đứng. Vẫn bắn. Vẫn nói:*
*"Vy — tiếp tục. Đừng dừng lại."*
*Bốn mươi lăm giây.*
*Thanh tiến trình: 99%.*
*Giống như một bản án. 99% rồi dừng lại. Giống như số phận — luôn cho bạn thấy gần nhất có thể, rồi rút bước đi trước khi bạn với tới.*
Cô nhớ lại lời Nam trong bản ghi KHAI_NAM_008: *"Anh cần biến số thứ hai."*
Biến số.
Biến số kiểm soát.
Trong toán học, biến số là thứ không cố định. Là thứ thay đổi, là thứ không ai dự đoán được. Nhưng "biến số kiểm soát" — thứ biến số mà hệ thống có thể kiểm soát? Hay thứ biến số *kiểm soát* chính hệ thống?
*Bốn mươi bảy giây.*
*Đạn lại xé toạc không khí. Sơn bắn thêm một phát — kẻ tấn công phía sau cột bê tông rú lên, lùi lại. Nhưng có thêm người. Từ cửa phụ phía sau, hai bóng người khác bước vào, súng ống chĩa thẳng.*
*"Sơn — bên này!"* Quân hét lên, quay người sang bắn trả.
Vy không quay lại. Cô không thể quay lại. Cô đang chiến đấu với màn hình — với dòng chữ đỏ nhấp nháy, với thanh tiến trình đứng im, với nỗi sợ rằng cô không đủ thông minh, không đủ nhanh, không đủ giỏi để cứu lấy thứ duy nhất còn quan trọng.
*Bốn mươi chín giây.*
*99%.*
*Cô nhớ lại chương 39. Nhớ lại lời Nam khi giải thích cơ chế Project Zero: "Hệ thống luôn tìm điểm neo, điểm cố định để tính toán. Nhưng nếu không có điểm neo — nếu tất cả đều là biến số — thì xác suất không còn nghĩa lý."*
*Biến số kiểm soát.*
*Có phải không phải là một giá trị cụ thể. Mà là sự từ bỏ ý định kiểm soát?*
*Cô nhìn dòng lệnh. Nhìn Quân đang gồng mình trước những viên đạn. Nhìn Sơn bắn trả không ngừng nghỉ, mặt lạnh như đá.*
*Cô từng tin rằng nếu tính toán đủ kỹ, nếu có đủ dữ liệu, nếu kiểm soát đủ nhiều biến số — cô có thể bảo vệ mọi thứ.*
*Nay cô hiểu.*
*Không thể.*
*Cô gõ.*
Không phải `PROTOCOL_ZERO`. Không phải `QUAN_ANOMALY`. Không phải `TIM_FREE`.
Cô gõ:
"Từ bỏ quyền kiểm soát."
*Dòng chữ đỏ nhấp nháy. Chừng một giây. Hai giây.*
```
CONTROL_VARIABLE ACCEPTED
UPLOAD RESUMING...
```
*Thanh tiến trình bắt đầu di chuyển.*
*99.1%*
*99.2%*
*99.3%*
*Sơn bắn thêm một phát. Một kẻ tấn công ngã xuống. Quân kéo Vy lại gần hơn, dùng cơ thể chắn phía trước, mắt vẫn dán vào kẻ thù.*
*"Tiếp tục,"* anh nói, giọng chỉ đủ cho cô nghe. *"Em làm đúng rồi."*
*99.7%*
*99.8%*
*Vy nhìn dòng chữ. Nhìn màn hình. Nhìn Quân — vết máu trên vai anh lan rộng, áo sơ mi trắng giờ nhuốm đỏ thẫm, nhưng anh vẫn đứng. Vẫn bắn. Vẫn tin rằng cô có thể làm được.*
*99.9%*
*100%*
```
UPLOAD COMPLETE.
EXECUTING PROJECT ZERO...
```
*Sơn gầm lên, bắn nốt viên cuối cùng trong băng đạn. Quân cũng không còn đạn. Cả hai đứng đó, không súng, chỉ còn cơ thể và ý chí, nhìn hệ thống thực thi lệnh.*
*Màn hình terminal tắt.*
*Rồi bật lên lần nữa — không còn là giao diện xanh của DUYÊN.AI, mà là một cửa sổ trắng tinh, trống rỗng.*
*Rồi một dòng chữ hiện ra:*
```
LOGICAL_EXPLOSION_INITIATED.
TARGET: DUYEN.AI_CORE_DATABASE.
STATUS: EXECUTING...
```
*Và rồi —*
*Sấm sét. Không phải ngoài trời. Mà từ bên trong hệ thống. Từ trong mạch điện, từ trong máy chủ, từ trong mọi thiết bị kết nối mạng.*
*Một tiếng rít cao vút vang lên — như tiếng kim loại bị bẻ gãy, như tiếng dữ liệu bị xé toạc.*
*Sơn và Quân cùng ngước nhìn. Vy cũng vậy.*
*Cánh cửa phía sau rung lắc. Những bóng người áo xám đang co lại, cầm súng nhưng không dám bắn — không phải vì sợ đạn, mà vì hệ thống đang sụp đổ.*
*Màn hình terminal cuối cùng hiển thị dòng chữ trước khi tắt hẳn:*
```
ANOMALY_PROPAGATION: COMPLETE.
ANCHOR_STATUS: REVOKED.
PROJECT_ZERO: SUCCESSFUL.
```
*Và rồi — im lặng.*
*Không còn tiếng súng. Không còn tiếng rít. Chỉ còn tiếng thở gấp của ba người, và mùi khói súng nồng nặc.*
*Sơn buông khẩu súng xuống sàn. Anh ngả đầu vào tường, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng.*
*Quân xoay người lại, nhìn Vy. Vết máu trên vai anh giờ đã khô, thành vệt nâu sẫm. Anh khẽ cong môi — một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ.*
*"Em làm được,"* anh nói.*
*Vy không trả lời. Cô nhìn màn hình đen sì trước mặt, nhìn dòng chữ cuối cùng còn in hằn trong tâm trí cô.*
`PROJECT_ZERO: SUCCESSFUL.`
*Nó thành công.*
*Project Zero — vũ khí cuối cùng Nam để lại — đã kích hoạt. Lỗ hổng logic đã được tạo ra. Hệ thống DUYÊN.AI sẽ mất khả năng dự đoán trong thời gian ngắn.*
*Ba mươi bảy phút. Đó là khoảng thời gian Anomaly propagation cần để quét qua toàn bộ cơ sở dữ liệu.*
*Ba mươi bảy phút để họ chạy.*
*Ba mươi bảy phút để sống.*
*Sơn đứng dậy, lau mồ hôi trên trán.*
*"Tôi sẽ chặn cửa chính,"* anh nói, giọng khàn. *"Hai người đi lối sau — hành lang phía đối diện. Nó dẫn xuống tầng hầm, ra được đường Trần Phú."*
*"Sơn —"* Quân muốn nói gì đó.
*"Đi đi!"* Sơn gầm lên, nâng khẩu súng đã cạn đạn lên như một khẩu súng đầy. *"Tôi sẽ ở lại. Tôi nợ Nam một mạng. Để tôi trả."*
*Vy nhìn Sơn. Nhìn Quân. Nhìn cánh cửa phía sau đang rung lắc lần nữa — có thể còn kẻ nữa, có thể không.*
*Cô nắm tay Quân. Bàn tay anh lạnh. Bàn tay cô run.*
*"Đi,"* cô nói.*
*Và họ chạy.*
*Hành lang tầng ba dài hun hút. Đèn neon nhấp nháy từng đợt — hệ thống đang suy yếu. Bức tường hai bên là những phòng làm việc trống rỗng, bàn phím rơi vãi, ly cà phê đổ nghiêng.*
*Quân kéo cô đi nhanh, không nhìn lại. Vết thương ở vai khiến anh khập khiễng, nhưng anh không chậm lại. Anh biết cô không thể chậm hơn anh.*
*Họ xuống cầu thang. Hai bậc. Ba bậc. Bốn bậc.*
*Tầng hai.*
*Tầng một.*
*Đèn ở tầng một tắt hẳn. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ phía cuối hành lang — ánh sáng ban mai, yếu ớt nhưng đủ để họ thấy lối ra.*
*Quân mở cửa. Ánh sáng tràn vào.*
*Họ bước ra.*
*Phố Trần Phú buổi sáng. Hàng quán chưa mở cửa. Dòng sông Hàn phẳng lặng. Bầu trời xanh biếc — không một gợn mây.*
*Họ dừng lại. Nghỉ. Nhìn nhau.*
*Sơn ở lại phía sau. Sơn đã ở lại.*
*Quân nhìn Vy, nói:*
*"Ba mươi bảy phút."*
*Vy gật đầu. Cô nhìn dòng sông. Nhìn bầu trời. Nhìn những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu ở bến xa.*
*"Chúng ta còn ba mươi bảy phút,"* cô lặp lại. "Để chạy."
*Quân nắm chặt tay cô hơn.*
*"Chúng ta sẽ chạy,"* anh nói. *"Cùng nhau."*
*Cả hai bắt đầu đi. Nhanh. Không nhìn lại tòa nhà số 14 phía sau.*
*Và trong căn phòng máy chủ — Sơn đứng đó, giữa đống máy chủ tắt ngấm, giữa màn hình đen sì, giữa mùi khói súng nồng nặc.*
*Anh mỉm cười.*
*"Xong rồi, Nam,"* anh thì thầm. *"Em đã làm được."*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.