Quyển 1: Độn Nhất Ký
Chương 13: Anh Viễn Phi Thăng Rồi!
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Trích Biên bản số 07/BB-BVT (tiếp theo)
Diễn biến sau sự việc thứ ba: Bệnh nhân Trần Văn Đông tự giải thể các tổ chức nêu trên, chủ động hợp tác điều trị liên tục mười hai (12) tháng. Tỷ lệ tuân thủ điều trị: 100%. Sự cố: không (0).
Hội đồng chuyên môn gồm ba (03) bác sĩ đánh giá: "Ổn định. Có khả năng tái hòa nhập cộng đồng."
Bốn (04) ngày sau, bệnh nhân rời bệnh viện qua cổng chính, cùng bảy (07) người bệnh khác. Cổng do chính ba (03) bác sĩ nêu trên mở.
***
Tối cái tivi kẹt kênh thời sự, Đạo Tổ hô "Phong sơn!" xong thì cả phòng sinh hoạt im re. Tùng Béo nằm dưới đất, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
- Phong sơn là sao Đạo Tổ?
- Là đóng núi. Tông môn bế quan.
Tùng Béo nhăn tít lông mày, ngẫm nghĩ dữ lắm, hỏi tiếp:
- Vậy… đệ tử luân hồi được chưa?
Đúng là người nguyên tắc rõ ràng nha. Phong sơn thì phong sơn, ảnh còn đang “tử trận”, chưa được chuông cho phép đứng lên.
Chuông báo giờ ngủ chưa reo, luật là luật. Đông đành đứng chờ tới chín giờ tối, đợi chuông báo giờ ngủ réo, Tùng Béo bò dậy mới tuyên bố: tam đại thế lực chính thức giải tán.
Hai năm tranh phong, giải tán đúng một câu. Mà ai nấy đều chịu. Giỡn hoài, Đạo Tổ nói phong sơn thì thiên hạ phải nghe, làm gì có chuyện giơ tay biểu quyết, đếm phiếu như họp tổ dân phố.
Sáng hôm sau, ba vị lãnh đạo tổ chức tang lễ cho thế lực của mình giữa Diễn Võ Trường. Mỗi người cầm một cây muỗng nhựa, bẻ đôi cái rắc. Muỗng gãy là thân tử đạo tiêu, luật do Đạo Tổ đặt ra, không ai được phép có ý kiến. Thế là Tùng Béo ngã xuống, Hưng xụi lơ, chị Liên từ tốn nằm theo. Ba người xếp hàng thẳng thớm giữa sân, chờ chuông reo mới được sống lại. Đông đứng nhìn, gật gù, trong bụng hết sức cảm động.
Có tình có nghĩa.
Chị Liên luân hồi xong, ghi dòng cuối vô sổ: "Thanh lý tài sản ba thế lực: 47 cuộn giấy. Chia đều. Dư 2 cuộn - chuyển Quỹ Phúc lợi." Quỹ Phúc lợi lập ra đúng lúc đó, chỉ để chứa hai cuộn dư. Còn hai cái tem của con mèo vẫn chưa quy đổi được, dù đã qua chẳng biết bao lâu.
Rồi tới chuyện lớn nhất: điều mười một trong tông quy bị bãi bỏ. Từ nay, gặp Đạo Tổ không cần chắp tay nữa. Lý do gọn lỏn: đại đạo ngừng tranh phong, Đạo Tổ khỏi cần chào.
Cả khoa nghe xong chưng hửng. Hai năm chắp tay riết thành quen, giờ bãi bỏ, hai bàn tay tự nhiên không biết để chỗ nào. Có người đi ngang Đông, tay vừa nhấc lên tới ngực đã giật mình, vội nhét vô túi quần, động tác coi bộ còn vất vả hơn. Phúc chịu không nổi. Ráng được ba tuần, qua tuần thứ tư, ảnh xin chuyển sang đẩy xe cơm trưa. Lý do dễ hiểu: giờ đó Đạo Tổ ngủ trưa, khỏi đụng mặt.
***
Phong sơn rồi thì làm gì? Đông đã có kế hoạch.
Hai năm tranh phong dạy hắn một bài học sâu sắc: giành giật chưa chắc bằng được cho. Muốn người ta tự tay dâng tới trước mặt mình, phải học cho được cái thuật của gã đại đạo bên Đức. Học xong thì xuất thế. Mục tiêu nghe vừa lớn lao vừa đơn giản, nói gọn lại chỉ có một: cái két đầu tiên mà Đạo Tổ muốn người ta tự tay mở chính là cổng Bạch Vân Trai.
Có điều, kế hoạch này cần một thứ Tàng Kinh Các không có.
Mạng internet.
Ổ cứng của anh Viễn chứa toàn truyện. Truyện dạy đạo chớ không dạy thuật. Muốn học thuật phải lên mạng, mà ở Bạch Vân Trai, chỗ duy nhất có mạng là máy tính trong phòng bác sĩ. Đông suy đi tính lại, thấy việc này không khó. Muốn vô phòng bác sĩ trước hết phải làm một bệnh nhân tốt.
Vậy là hắn làm bệnh nhân tốt.
Tháng đầu, Đông uống thuốc đúng giờ, tối ngủ trước chín giờ, không leo lên ghế, chẳng lấy muỗng chĩa vô quạt.
Tháng thứ hai, hắn dẫn đàn em dọn sân, tưới Linh Điền, phụ nhà bếp lặt rau, làm việc chăm chỉ khiến bà Ba trưởng bếp soi tới soi lui bằng ánh mắt nghi ngờ.
Qua tháng thứ ba, Bác sĩ Tâm cầm biểu đồ của khoa lên coi, tưởng mình đọc lộn lần thứ hai trong đời, rồi ghi vô sổ một chữ mà từ ngày tốt nghiệp tới giờ lâu lắm ổng chưa được ghi:
“Ổn định.”
Bệnh viện hài hòa, Đông kêu nó như vậy. Đàn em đệ tử tưởng đó là tên một đại trận mới. Cũng không sai.
Phần thưởng cho bệnh nhân hợp tác tốt là ba mươi phút mỗi tuần, được dùng máy tính có mạng trong phòng bác sĩ, có người ngồi kế bên giám sát. Ba mươi phút đó, người bình thường lướt TikTok chắc được ba chục cái clip. Với Đông, chừng ấy thời gian đủ đọc ba chương giáo trình, hai bài báo khoa học, thậm chí dư năm phút để đọc lại cho chắc. Hắn không cần lưu, chẳng cần in. Cái đầu tự lưu còn nhanh hơn chụp màn hình, mà dung lượng tới giờ chưa thấy báo đầy.
Chưa hết, Đông còn xin mượn sách, khiến bác sĩ Tâm cảm động dữ lắm, bởi một bệnh nhân hoang tưởng chủ động tìm sách tâm lý học để “hiểu bệnh của mình”, hiếm như sao chổi. Ổng đem từ nhà vô nguyên một chồng, gồm tâm lý học đại cương, trị liệu nhận thức hành vi và một cuốn dày cộp về thôi miên lâm sàng. Ổng cứ tưởng Đông đọc cả ba như nhau. Sự thật thì hắn đọc cuốn thứ ba nhiều gấp mười lần hai cuốn đầu.
Coi Chị Liên ghi trong sổ là rõ: “Tài sản đi mượn: 03 cuốn. Hao mòn lũy kế: cuốn thứ ba, 90%.”
Đông cũng không gọi nó là thôi miên. Hắn kêu nó là Nhiếp Hồn Đại Pháp. Giáo trình viết "dẫn dắt đối tượng vào trạng thái tập trung cao độ", Đông dịch gọn lỏn: Nhiếp Hồn. Giáo trình viết "tạo sự tin tưởng ban đầu", Đông dịch: Thu phục nhân tâm. Đến dòng “chống chỉ định với bệnh nhân rối loạn tâm thần”, hắn đọc đi đọc lại ba lần, rồi bình thản lật sang trang kế.
Bởi hắn đâu có rối loạn.
Rắc rối lớn nhất của kế hoạch không nằm ở Bác sĩ Tâm, chẳng phải ở bà Nguyệt. Nó nằm ngay tại cái miệng Đạo Tổ.
Nói cho công bằng, bệnh của Đông thật ra không nặng lắm. Chỉ cần hắn nhịn, đừng đem những gì mình nghĩ nói ra thành lời, thì nhìn qua cũng chẳng khác người bình thường là bao. Có điều nhịn được hay không, nói thì dễ hơn làm.
Tới buổi đánh giá phục hồi tháng thứ sáu, ba bác sĩ ngồi thành một hàng. Bác sỹ Tâm cầm hồ sơ, hỏi:
- Em còn nghĩ mình là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân không?
- Dạ không.
Câu này hắn trả lời thiệt lòng. Hắn đâu còn là đệ tử. Hắn lên Đạo Tổ lâu rồi.
- Em còn nghe thấy tiếng nói lạ không?
- Dạ không.
Cũng thiệt lòng luôn. Tiếng ù ù của Tam Đầu Phong Ma hắn nghe ngày ba bữa suốt hai năm, riết đâu còn để ý tiếng nào khác nữa.
Bác sĩ Tâm chỉ lên cây quạt trên vách:
- Em thấy cái kia là gì?
Đông ngó Tam Đầu Phong Ma. Tam Đầu Phong Ma liền quay đầu ngó lại. Hai bên đình chiến lâu rồi.
- Dạ… cái quạt.
Ba bác sĩ nhìn nhau, gật gù ghi vào hồ sơ. Không khí nhẹ nhõm hẳn. Bác sĩ Tâm vui quá trời, nghiêng người tới:
- Vậy em có muốn hỏi gì tụi anh không?
Đông cũng mừng quá xá mừng, lập tức nghiêng người tới thì thào:
- Bẩm Thiên T…
Hắn cắn lưỡi cái cốp. Đau điếng.
- …thưa bác sĩ, chừng nào em được lên mạng thêm mười phút?
Bác sĩ Hào hỏi nhỏ: "Thằng nhỏ vừa nói Thiên gì ta?" Bác sĩ Tâm nghĩ nghĩ một hồi, ghi: "Phát âm hơi vấp, có thể do thuốc."
Cái lưỡi của Đông sưng ba ngày. Hắn coi đó là một kiếp nạn trên con đường tu hành, tuy rằng kiếp nạn này không có linh đan nào xoa dịu được ngoài cháo loãng.
***
Học xong lý thuyết thì phải luyện công. Mà Nhiếp Hồn Đại Pháp muốn luyện thành, kiểu gì cũng cần người để nhiếp.
Đông xin Bác sĩ Tâm cho mình phụ trách bài thư giãn trước giờ ngủ của khu B, mỗi tối mười lăm phút. Nội dung đơn giản: đếm hơi thở, thả lỏng vai, tưởng tượng bản thân đang nằm trên bãi cát. Bác sĩ Tâm gật cái rụp, đồng ý ngay, bởi trong sách của ổng có bài tập như vậy thiệt. Ổng còn vui ra mặt, tưởng mớ sách mang từ nhà vô cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Tuần đầu, cả khu B ngủ sớm hơn hai mươi phút. Tuần thứ ba, ông Hai nằm giường bên cạnh Tùng Béo ngủ trọn một đêm, lần đầu tiên kể từ ngày nhập viện, dù Tùng Béo vẫn ngáy ầm ầm. Sang tháng thứ hai, mấy chị y tá ca đêm bắt đầu kéo ghế ra cuối phòng nghe ké. Ca trực mười hai tiếng, ai mà không mệt. Giọng Đông đều đều, ấm ấm, nghe y như tiếng mưa rơi trên mái gianh. Ngoài đời người ta phải trả tiền nghe podcast ru ngủ. Ở khu B có Đạo Tổ, nghe miễn phí, còn không dính quảng cáo.
Có bữa, một chị y tá ngủ gục lúc chín giờ rưỡi, sớm hơn lịch trực tới năm tiếng rưỡi. Đông ghi nhận chuyện đó trong đầu, không nói với ai. Có những thành tích, càng ít người biết càng tốt à nha.
Hắn cũng luyện riêng. Luyện trên Tùng Béo thì dễ quá, vì Tùng Béo tin tưởng hắn tuyệt đối, chưa nhiếp hồn đã bay. Luyện trên chị Liên thì khó quá, bả cứ vặn vẹo lại từng câu ám thị có chứng từ không. Luyện trên con Mực thì vô hiệu hoàn toàn. Hắn nói sùi bọt mép cả buổi, con Mực ngồi ngó, vẫy đuôi, chờ hắn thò tay vô túi. Mãi Đông mới ngộ ra, nó chỉ hiểu đúng một thứ tiếng: tiếng bịch nylon sột soạt.
Quê nha.
Đông ghi vô sổ tay: "Nhiếp Hồn Đại Pháp - vô hiệu với linh thú không thông nhân ngữ."
Trong giáo trình có một đoạn hắn đọc kỹ nhất. Muốn tác động tới một đám đông, đừng ra lệnh cho họ làm điều mới. Chỉ cần nhắc lại điều họ vốn tin sẵn. Họ tin gì thì nói đúng cái đó, phần còn lại họ sẽ tự làm lấy.
Đông nằm suy nghĩ rất dữ cả đêm. Cả viện giờ đang tin điều gì?
Mấy chị y tá gặp hắn đều cười. Sáng nào anh Khải hộ pháp cũng vỗ vai hắn một cái. Bác sĩ Tâm còn tự hào khoe với cả khoa, ca của Đông là trường hợp hồi phục tuyệt vời nhất trong hai mươi năm hành nghề của ổng.
Cả viện đang tin một chuyện: Đông khỏi bệnh rồi.
Đông ngó lên trần, gục gặc. Đại trận hộ tông mạnh cỡ nào cũng có một chỗ không thể ngờ: người giữ trận chính tay mở nó ra. Muốn thoát khỏi đại trận, không cần phá trận. Chỉ cần làm cho trận tự mở.
***
Năm đó cũng là năm anh Viễn mất.
Không có điềm báo gì hết. Một tối mưa ào ào, anh Viễn gõ xong một trang Độn Nhất Ký, gọi Đông tới bảo: “Soát lại giúp anh, để mai gõ tiếp!” Sau đó anh về phòng. Nửa đêm, bệnh bỗng trở nặng, anh được chuyển lên bệnh viện lớn.
Rồi không về nữa.
Cả khu B im re suốt ba ngày. Ba ngày đó không ai ném dép, không ai giành kênh tivi, đến giờ thư giãn cũng chẳng cần người dẫn. Ai nấy nằm im thin thít. Chú Tám không nhổ thuốc, ông Năm không viết chữ lên không trung. Mai ngồi một góc Thiện Đường, nắm một viên cơm trong tay, cuối cùng đặt xuống, không đưa cho ai.
Chỉ có Đông là bình thản.
Chẳng phải hắn không rầu. Hắn rầu lắm chớ. Vì hắn không phải người đầu tiên. Hắn đã đọc đủ mấy chục ngàn chương truyện để biết người như anh Viễn sẽ đi đâu. Một người lặng lẽ viết lách, không tranh, không cãi, chẳng bao giờ gọi ai là điên, rồi tới một đêm bỗng biến mất không để lại dấu vết. Trong truyện, cái đó chỉ có một cách gọi.
- Ảnh phi thăng rồi. - Hắn chép miệng bảo Tùng Béo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.