Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 14: Phá Trận

Đăng: 29/10/2026 20:37 2,183 từ 6 lượt đọc

Tùng Béo đang khóc hưng hức, nghe xong liền nín bặt, rồi gật lấy gật để. Có những chuyện buồn, chỉ cần đặt cho nó một cái tên nghe hợp lý, trong lòng tự nhiên dễ chịu hơn liền.

Tuần sau, người nhà anh Viễn tới lấy đồ. Họ lấy luôn cái ổ cứng với Ba gigabyte truyện convert chứa trọn bộ “Độn Nhất Ký” trong đó, tất cả theo cái túi vải của người mẹ ra cổng. Cái máy cục gạch trong Tàng Kinh Các giờ chỉ còn trò chơi dò mìn.

Đông đứng bên cửa sổ, ngó theo cái túi vải. Hắn không chạy theo xin lại. Hắn đâu có cần nữa.

Cả bộ Độn Nhất Ký, Đông thuộc từng chữ, từng dấu phẩy. Ngay cả trang cuối cùng không có chữ Việt, nét chữ ngoằn ngoèo như rễ cây, như dấu chân chim trên cát, hắn nhắm mắt lại vẫn rõ từng nét đúng chỗ, nghiêng đúng góc. Trên đời này, bản Độn Nhất Ký còn lại duy nhất ngoài cái ổ cứng ba gigabyte kia, giờ nằm trong đầu một bệnh nhân hoang tưởng.

Thiên thư phải truyền cho người có duyên. Đông nghĩ vậy, cảm thấy hết sức chí lý.

***

Một năm tròn trôi qua kể từ đêm hắn hô phong sơn.

Đêm đó, Đông ngồi ở Tàng Kinh Các, gập cuốn thôi miên lâm sàng lại. Hắn đọc nó lần thứ mười bốn rồi, biết chắc không còn chữ nào để đọc nữa. Hắn mỉm cười, đặt nó xuống bàn cái bộp. Đắc ý dữ dội.

Năm nay hắn hai mươi mốt tuổi. Ba năm ở cái viện mà chỉ người điên mới muốn ở, tới đây là đủ rồi.

Bây giờ chỉ còn việc chọn ngày.

Đông mở Cường Địch Bảng. Dòng đứng đầu ghi: Hoàng Thị Nguyệt. Ba năm qua, hắn chưa từng thấy bả thiếu ca nào. Tam Đầu Phong Ma còn có ngày nghỉ vì cúp điện, chớ bà Nguyệt thì không.

Trừ một ngày.

Thứ Sáu tuần sau, bả xin nghỉ phép về quê dự đám giỗ. Lá đơn nằm trên bàn trực tuần trước, có chữ ký duyệt của giám đốc. Đông vô tình đi ngang, liếc một cái là nhớ.

Cường địch số một vắng mặt. Thời cơ tới rồi.

Hắn lật tờ báo nhà bếp thường dùng lót nồi, ngó mục thời tiết. Ngoài đời người ta coi ứng dụng điện thoại, ở Bạch Vân Trai dự báo thời tiết phải đi qua một lớp mỡ heo mới tới mắt người đọc. Tờ báo ghi đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu có mưa giông. Mưa giông thì căng thẳng, cả khoa ngủ không ngon, ca trực đêm sẽ mệt gấp đôi, ai nấy dễ buồn ngủ.

Trời cũng giúp hắn. Quả nhiên, người có thiên mệnh được trời phò trợ.

Thứ Hai tuần sau, hội đồng chuyên môn gồm ba bác sĩ họp đánh giá lần cuối. Suốt buổi, Đông ngồi thẳng lưng, hai hàm răng kẹp sẵn đầu lưỡi, phòng lúc nó bật ra mấy câu không nên nói. Ba bác sĩ ký vào kết luận:

“Ổn định. Có khả năng tái hòa nhập cộng đồng.”

Đông ngồi bên kia bàn, đọc ngược từng chữ. Bước đầu tiên đã xong. Còn bốn ngày.

***

Năm giờ rưỡi sáng thứ Sáu, quả nhiên mưa như trút.

Phòng giao ban tầng hai chỉ có một bóng đèn vàng sáng lờ mờ. Ca trực đêm ngồi chờ bàn giao: bác sĩ Hào hai mắt đỏ kè, sáu hộ lý gục tới gục lui, anh Khải hộ pháp ngủ gà ngủ gật trên ghế nhựa, cái ghế cứ kêu cót két theo nhịp thở của ảnh. Nhìn qua chẳng khác chi một buổi hội nghị, toàn bộ đại biểu đều sắp mất ý chí phấn đấu.

Đông gõ cửa, xin phép vô dẫn bài thở buổi sáng cho mấy anh chị đỡ mệt. Chẳng ai thấy lạ. Một năm nay, đó là việc hắn làm mỗi tối. Đông ngồi xuống, cất giọng chậm rãi, hòa với tiếng mưa ngoài trời:

- Mưa đều quá ha… Ca trực dài quá rồi… Mình thả lỏng vai… đếm theo tiếng mưa…

Sáu giờ rưỡi, ca ngày tới. BS. Tâm, bác sĩ trực ngày và sáu hộ lý nữa bước vô, thấy ca đêm ngồi lim dim nghe Đông dẫn bài thở, cũng kéo ghế ngồi xuống chờ giao ca. Giờ thư giãn mà, ai cũng quen quá rồi.

Đông cứ rù rì. Bảy giờ. Rồi bảy giờ rưỡi.

Mười sáu cái đầu gục dần, gật gù, như ruộng lúa rạp xuống trước gió. Tới lúc đó, hắn mới nói câu chuẩn bị suốt một năm. Không phải mệnh lệnh. Chỉ là nhắc lại cái cả phòng đã tin:

- Trần Văn Đông đã khỏi… Người đã khỏi bệnh thì về nhà… Hôm nay là ngày ra viện…

Mười sáu cái miệng liền lặp theo, chậm hơn nửa chữ:

- …hôm nay… là ngày ra viện…

Tám giờ sáng, cổng chính Bạch Vân Trai mở toang giữa trời mưa.

Bác sĩ Tâm cầm chìa mở ổ khóa trên. Bác sĩ Hào mở ổ khóa dưới. Bác sĩ trực ngày đẩy cánh cổng. Mười hai hộ lý đứng hai hàng dưới mái hiên vỗ tay, như tiễn sinh viên tốt nghiệp. Anh Khải hộ pháp còn xách giùm Đông cái túi nylon, đưa tận tay dặn: "Giữ sức khỏe nghen em." Chú bảo vệ cổng Kim Giáp Lực Sĩ đứng nghiêm.

Sau lưng Đông là bảy người đi thành hàng một, chờ sẵn ngoài hành lang từ năm giờ: Tùng Béo, ông Tư, chị Liên, Hưng Mắt Kiếng, chú Tám, ông Năm, và Mai ôm một bịch nylon đầy cơm nắm. Không ai trong bảy người được ghi tên ra viện. Có điều cả phòng giao ban đang tin là có người ra viện, mà bảy người này như hình với bóng với người ra viện, nên mặc nhiên coi là một luôn.

Ngoài đời kêu cái này là ké xe.

Anh Khải tính hỏi sao bảy người kia cũng xách túi. Nhưng muốn hỏi thì phải nghĩ, mà lúc đó đầu óc ảnh chịu chết chả nghĩ được gì, nên ảnh bỏ.

Tám bộ đồ sọc dưa, sau lưng in hàng chữ thiệt to: BỆNH VIỆN BẠCH VÂN TRAI. Đi giữa màn mưa, chữ ướt nhẹp, ngó càng đậm nét.

Có điều, cái giá của Nhiếp Hồn Đại Pháp tới liền. Đông đã nói liên tục hơn hai tiếng, vừa bước khỏi cổng, giọng hắn khàn đặc, chỉ còn phều phào như gió lùa khe cửa.

***

Ra tới đường Bình Quới, ông Tư ngơ ngẩn ngó dòng xe máy chen chúc trong mưa. Có người ở viện ba năm, có người mười năm, chưa từng thấy có nhiều xe tới vậy. Cũng phải, ở Bạch Vân Trai có muốn kẹt xe cũng chẳng đủ xe mà kẹt.

- Đạo Tổ, mình đi đâu?

Đông xoay tại chỗ một vòng, giơ tay chỉ về phía tây bắc. Hắn mở miệng tính nói, mà cóc ra tiếng.

Thử lại lần nữa. Chỉ nghe được tiếng khò khè nhỏ xíu, hệt con vịt xiêm bị cảm.

Tùng Béo ghé tai sát miệng Đạo Tổ nghe một hồi, lập tức đứng thẳng, la bai bải:

- ĐẠO TỔ NÓI: ĐI TÌM MỘT NGỌN LINH SƠN!

- Để làm gì? - Ông Tư ngơ ngác.

Đông thều thào một tràng dài. Tùng Béo lại ghé tai, gục gặc liên tục như đã hiểu thấu chân kinh, ngẩng lên hô tiếp:

- ĐẠO TỔ TRUYỀN: BẠCH VÂN TRAI TUY LÀ NƠI LINH KHÍ HỘI TỤ, NHƯNG TIẾC RẰNG LINH KHÍ ĐÃ SUY KIỆT! BẢN TỌA Ở ĐÓ NHIỀU NĂM, CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN LÚC XUẤT THẾ LẬP ĐẠO THỐNG RỒI!

Hưng Mắt Kiếng đẩy gọng kính, nghi ngờ:

- Ổng nói "bản tọa" thiệt hả, hay ông tự thêm?

- Đạo Tổ nói vậy mà. Tui nghe rõ chữ "tọa".

Thiệt ra Đông có nói chữ "tọa". Còn mấy chữ khác thì ba phần Đông, bảy phần Tùng Béo. Đông nghe xong, thấy cũng hạp ý mình, nên thôi gật đại.

Cả bọn ngó nhau, bừng tỉnh đại ngộ.

- Thì ra Đạo Tổ bế quan một năm là chờ linh khí khôi phục!

- Đạo Tổ quả nhiên không phải người thường!

Chị Liên rút cuốn sổ, ghi: "Xuất thế. Vốn điều lệ: 8 người, 1 bịch cơm nắm." Ông Tư hắng giọng, chỉnh lại tư thế, cất giọng ngâm thơ bẳng phong thái quen thuộc mỗi đầu giờ giảng bài:

- Núi non đâu cốt cao vời.

Có tiên ở đó, tiếng đời truyền xa.

Cả bọn liền hứng chí rống lên:

- …tiếng đời truyền xa!

Tám bộ đồ sọc dưa đứng giữa mưa trên đường Bình Quới cùng gào, lập tức khiến mấy chiếc xe máy thắng cái két lại coi. Có tay xe ôm công nghệ ló đầu ra khỏi áo mưa la: "Ủa, trốn Trai hả mấy anh? Đặt cuốc không?"

Hổng ai trả lời, vì đang bận làm nghi lễ.

Đông giơ tay lên, chỉ thẳng về phía tây bắc, tính nói thêm một câu cho trọn cái khoảnh khắc xuất thế.

Đúng lúc đó, bầu trời âm u nổ oành một tiếng kinh thiên động địa.

Một tia sáng tím kỳ dị xé đôi đám mây, giáng xuống, nện chính xác lên đỉnh đầu Đông, ngay lúc ngón tay hắn còn chỉ về phía ngọn linh sơn tưởng tượng phía chân trời.

Khoảnh khắc trước khi mọi thứ trắng xóa, Đông cảm thấy hết sức kỳ cục. Hắn không thấy mình bị ép dẹp lép hay nghiền nát. Hắn cảm giác có một thứ như lưỡi câu lạnh ngắt móc vào sau gáy, giật ngược lên trên thiệt mạnh, y chang con cá đang yên ổn dưới ao bỗng bị người ta kéo tuột khỏi mặt nước vậy đó.

Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa vang lên.

Bảy người bị hất văng tứ phía. Tùng Béo lăn xuống lề đường, người tròn trùng trục nên ảnh lăn thêm hai vòng nữa mới chịu dừng. Chị Liên ngã dúi dụi vẫn ôm chặt cuốn sổ, còn Mai ôm chặt bịch cơm nắm… Người đi đường xung quanh nháo nhác dạt hết ra xa, không ngừng chỉ trỏ om sòm.

Đợi cả bọn lồm cồm bò dậy, chỗ Đông vừa đứng chỉ còn lại một vệt cháy sém trên mặt đường, khói xanh nghi ngút bốc lên, mưa rơi trúng chỗ đó liền kêu xèo xèo không dứt. Đạo Tổ biến mất tiêu luôn rồi.

Ông Tư quỳ giữa đường, khóc lóc thảm thiết:

- Đạo Tổ… bị Thiên Lôi bổ tan xác mất rồi…

Ổng ngó lên trời, nước mắt lẫn nước mưa, rồi ngâm tiếp, bi thương như đọc điếu văn:

- Thiên đạo vô tình… dĩ vạn vật vi sô cẩu…

Tùng Béo chồm dậy, tát ông Tư hai cái… nhẹ hều, vì tay ảnh còn tê rần.

- Không được phép khóc! Chúng ta sẽ báo thù cho Đạo Tổ! Chúng ta phải kế thừa di chí của Đạo Tổ - đi tìm linh sơn, lập đạo thống!

Ông Tư nín khe, phần vì bị tát một phát choáng váng, phần vì nghe câu đó cũng có lý. Hưng đẩy gọng kính lệch, thì thào hoảng sợ:

- Lập đạo thống thì phải qua thiên kiếp… Đạo Tổ vừa… qua xong đó.

Không ai cãi. Nghe câu đó trong không khí hăng hăng khét lẹt, ai nấy không khỏi run lên.

Bảy người đứng thành hàng, ngó về hướng ngón tay Đạo Tổ chỉ lần cuối. Ông Tư dạy địa lý ba mươi năm, ngó một cái biết liền: hướng đó là Quốc lộ 22, đi thẳng là Tây Ninh. Tây Ninh có núi Bà Đen, núi cao nhứt Nam Bộ, trên núi có chùa.

Linh sơn thứ thiệt ở đó chứ đâu !

- Tìm linh sơn! Lập đạo thống!

Trong tiếng hô, bảy bộ đồ sọc dưa hùng dũng sải bước dưới mưa, men theo lề đường về hướng Quốc lộ 22.

***

KẾT LUẬN: Đóng cửa vĩnh viễn phòng đọc dành cho người bệnh, kể từ ngày ký.

Biên bản kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày, lập thành ba (03) bản.

Giám đốc Phạm Quang Vân ký dòng cuối. Anh Khải hộ pháp dán niêm phong lên cửa Tàng Kinh Các, ngay dưới tấm bìa các-tông còn sót chữ TÀNG KINH. Không ai nhớ mã khóa bốn số nữa, nên khỏi đổi.

Bà Nguyệt gấp biên bản lại. Bả đi đám giỗ về thì mọi chuyện đã xong hết trơn. Bả không phàn nàn, cũng chẳng trách ai. Chỉ đề nghị ghi thêm đúng một câu vào biên bản, câu mà bạn đọc đã nghe từ chương đầu tới giờ.

Bả đứng bên cửa sổ phòng giao ban, ngó ra ngoài trời. Mưa đã tạnh được mấy bữa, nhưng phía tây bắc, mây vẫn xám xịt, vần vũ:

- Đông Ki-sốt…

Bả thì thào, chẳng biết là nói với ai:

- Thằng nhỏ cuối cùng cũng gặp được cái cối xay gió của nó rồi…


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖