Chương 18: Lời Mời Lên Lôi Đài
Phàm Nhân Ngự Thần
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Tờ thông báo được đặt giữa bàn phân tích, bên cạnh chiếc máy tính vẫn đang phát dở đoạn ghi hình trận đấu của Đội Một.
Tạ Hoài Phong không vội lên tiếng. Ông ngồi dựa vào lưng ghế, hai ngón tay ố vàng kẹp điếu thuốc chưa châm, đôi mắt nặng trĩu nhìn bốn tuyển thủ Đội Ba. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt ông, làm những nếp nhăn quanh khóe mắt càng sâu hơn.
Trên tờ giấy là một lời mời thi đấu được gửi qua hệ thống nội bộ của câu lạc bộ. Người đề nghị là Vũ Thành Khang, tuyển thủ đường đơn của Đội Một. Địa điểm đã được chỉ định, thời gian đã được ấn định, thể thức cũng được ghi rõ. Chỉ còn chữ ký xác nhận của người được mời.
Trần Linh đọc hết một lượt rồi lại đọc lần nữa.
“Đấu đơn?” Khả Vy là người phá vỡ im lặng trước. Cô ngả người về phía bàn, hai cánh tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chẳng khác nào vừa nghe một đề nghị vô lý. “Khang gọi đích danh Linh lên lôi đài, mà còn chọn đấu đơn?”
“Đúng.” Hoài Phong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Trận đấu sẽ diễn ra vào chín giờ sáng thứ Bảy, tại đấu trường mô phỏng Sân Thần số hai, tầng ba. Thể thức năm ván thắng ba. Đây là trận đấu có giám sát chính thức, không tính vào bảng xếp hạng nội bộ.”
Khả Vy nhíu mày.
“Thầy biết rõ Hoa Đà của Linh là hỗ trợ ba sao, còn Dương Tiễn của Khang cũng ba sao nhưng chuyên đánh đường đơn. Một người cần đồng đội để phát huy giá trị, một người sinh ra để áp sát và kết liễu mục tiêu. Chọn như vậy chẳng khác nào bắt Linh chơi đúng kiểu đối thủ muốn.”
“Chính vì thế mới phải xem xét lời mời.” Minh Triết ngồi ở đầu bàn, giọng bình tĩnh. “Nếu đây là trận xếp hạng, chúng ta có thể từ chối mà không cần giải thích nhiều. Nhưng Khang đã gửi lời mời công khai, lại yêu cầu giám sát chính thức. Từ chối cũng không phải chuyện không có giá.”
“Cậu ta muốn chứng minh điều gì?” Gia Huy hỏi. Cậu tháo một bên tai nghe, đôi mắt vẫn dán vào tờ thông báo. “Đánh bại một tuyển thủ đứng cuối bảng thì có gì đáng khoe?”
“Có thể cậu ta không cần khoe.” Đức An đẩy gọng kính, phóng lớn phần ghi chú ở cuối văn bản. “Khang đang được các câu lạc bộ chuyên nghiệp theo dõi. Nếu muốn đánh giá một người, một trận đấu được giám sát sẽ cho dữ liệu đáng tin hơn những lời đồn. Nhưng chọn Linh làm đối thủ thì đúng là có chủ đích.”
Linh không tham gia tranh luận. Cô nhìn cái tên ở cuối tờ giấy, ngón tay vô thức miết lên mép giấy đã hơi cong.
Vũ Thành Khang.
Mười bảy tuổi, tuyển thủ đường đơn của Đội Một, người được nhắc đến trong buổi phân tích hôm qua. Trong đoạn ghi hình, Khang đã dùng Dương Tiễn ép đối thủ lùi khỏi vị trí, buộc họ phải chọn giữa bỏ mục tiêu và chấp nhận giao tranh bất lợi. Những pha ra thương của cậu ta rất gọn. Không có động tác thừa đủ lớn để người xem dễ dàng bắt lỗi, cũng không có thói quen lao lên chỉ để chứng minh mình mạnh hơn.
Nhưng Linh chưa từng đấu với Khang.
Điều khiến cô khó chịu là lời mời này dường như đã chạm đúng vào một phần quá khứ mà cô cố tránh nhắc đến.
“Linh.” Hoài Phong gọi.
Cô ngẩng đầu.
“Em nghĩ thế nào?”
Linh nhìn tờ thông báo thêm một lúc. “Em muốn biết điều kiện an toàn trước.”
Khả Vy quay sang nhìn cô, vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất. Gia Huy cũng thôi nghịch dây tai nghe. Hoài Phong không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho Linh nói tiếp.
“Trận đấu có người giám sát, nhưng em muốn biết quy trình ngắt kết nối được áp dụng thế nào. Nếu chỉ số Mental Strain vượt ngưỡng, ai là người có quyền dừng trận? Người thi đấu có thể yêu cầu dừng giữa ván không? Và nếu một bên không thể tiếp tục, kết quả được xử lý ra sao?”
Đức An nhìn cô qua cặp kính.
“Ngưỡng ngắt kết nối được ghi trong quy định là tám mươi lăm phần trăm. Hệ thống sẽ cảnh báo và kích hoạt quy trình bảo vệ theo thiết lập của đấu trường. Nhưng quyền yêu cầu dừng trận giữa ván cần được xác nhận rõ trong biên bản. Tớ sẽ kiểm tra lại.”
“Vậy kiểm tra đi.” Linh nói. “Em không muốn ký trước rồi mới phát hiện có điều kiện khác.”
“Được.” Hoài Phong gật đầu. “Chưa có xác nhận thì chưa coi là em đã nhận lời. Tôi sẽ yêu cầu bên quản lý đấu trường cung cấp đầy đủ quy trình, đồng thời bố trí người giám sát độc lập. Nếu điều kiện không đạt, trận đấu không diễn ra.”
Khả Vy hơi nhếch môi.
“Ít nhất cậu cũng không định nhắm mắt lao vào.”
“Đây không phải chuyện lao vào hay không.” Linh đáp. “Tớ chỉ không muốn thua vì một thứ lẽ ra có thể kiểm tra từ trước.”
Câu nói ấy khiến cô nhớ đến một chuyện khác. Không phải trận đấu với Khang, cũng không phải đoạn ghi hình Đội Một vừa xem, mà là một buổi kiểm tra đã diễn ra nửa năm trước.
Khi ấy, cô vẫn nghĩ chỉ cần đọc đúng tình huống, chọn đúng kỹ năng và đủ nhanh tay, mình sẽ có cơ hội chứng minh bản thân.
Cô đã không hiểu rằng nhận định đúng không tự biến thành hành động đúng lúc.
Nửa năm trước, sự kiện thử nghiệm thẻ tuyển thủ do Trần gia tổ chức có hai khoang mô phỏng Gen-3 đặt cạnh nhau trong khu kiểm tra. Chúng sử dụng cùng một phiên bản Sân Thần, cùng bộ tiêu chuẩn đánh giá, nhưng mỗi khoang chạy một kịch bản độc lập cho người tham gia. Không có màn đối đầu giữa hai tuyển thủ, cũng không có khán giả đứng quanh một sân đấu duy nhất. Mỗi người được đưa vào một bài kiểm tra riêng, và kết quả chỉ được tổng hợp sau khi các lượt thử hoàn tất.
Linh nhớ rõ cảm giác lớp đệm trong khoang ôm lấy vai mình khi hệ thống bắt đầu đồng bộ. Cô còn nhớ tiếng khóa chốt khép lại, mùi nhựa mới nhàn nhạt và lời nhắc của nhân viên kỹ thuật về việc giữ bình tĩnh nếu cảm nhận đau đớn mô phỏng.
Trong bài kiểm tra của mình, cô điều khiển Hoa Đà ba sao. Mục tiêu là giữ một nhân vật chủ chốt sống sót qua đợt tập kích, trong khi các đồng minh mô phỏng lần lượt bị thương và đội hình đối phương thay đổi cách tiếp cận.
Linh đọc được hướng di chuyển của kẻ địch. Khi một đòn tấn công đổi hướng, cô đã nhận ra mục tiêu thật sự không phải nhân vật đứng gần nhất mà là người ở phía sau. Cô cũng chọn đúng kỹ năng bảo hộ, không lãng phí nó vào một đòn đánh giả. Trong khoảnh khắc nhân vật chủ chốt bị dồn sát mép vùng giao tranh, cô biết mình phải can thiệp.
Nhưng cô chậm.
Không phải chậm đến mức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn thấy nguy cơ, đưa ra lựa chọn phù hợp, rồi ngón tay mới bắt đầu thực hiện điều mà đầu óc đã quyết định. Khoảng cách giữa hai việc ấy chỉ là một nhịp ngắn, nhưng trong Sân Thần, một nhịp ngắn vẫn đủ để biến lựa chọn đúng thành vô nghĩa.
Nhân vật chủ chốt ngã xuống.
Bài kiểm tra kết thúc trước khi Linh kịp sửa sai. Cô ngồi bất động trong khoang thêm vài giây, nhìn màn hình xác nhận kết thúc mà không đọc nổi dòng chữ đầu tiên. Khi nhân viên kỹ thuật mở cửa, cô tháo thiết bị cảm biến khỏi cổ tay, bước xuống và cố giữ vẻ bình thường.
Cô không biết bài kiểm tra ở khoang bên cạnh diễn ra thế nào.
Người bước ra sau đó là Lục Thừa Uyên.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen viền bạc, dáng người cao ráo, vai thẳng, bước chân vẫn nhẹ nhàng như lúc mới đi vào. Anh tháo cảm biến khỏi cổ tay, trao lại cho nhân viên phụ trách rồi nhận một chai nước ở quầy tiếp tân. Trên mặt anh không có vẻ kiệt sức rõ rệt, nhưng điều đó chẳng nói lên kết quả của bài kiểm tra. Linh cũng không hỏi.
Hai người không đấu với nhau. Cô không tận mắt nhìn thấy anh ra chiêu, không chứng kiến anh xử lý mục tiêu, càng không có khoảnh khắc nào anh đánh bại cô trên cùng một sân đấu.
Linh chỉ đứng cách quầy tiếp tân vài bước, cố xoa dịu những đầu ngón tay vẫn còn căng cứng sau lượt thử của mình.
Một tiếng bíp vang lên từ khu điều phối. Nhân viên thông báo các lượt kiểm tra song song đã hoàn tất. Trên bức tường đối diện, bảng điện tử lớn chuyển sang giao diện tổng hợp kết quả. Những dòng dữ liệu lần lượt hiện lên, ghép tên người tham gia với nhân vật sử dụng và các chỉ số đánh giá.
Linh ngẩng đầu.
Tên cô xuất hiện trước. Trần Linh, Hoa Đà ba sao. Tốc độ phản ứng trung bình: 0,21 giây. Tốc độ thao tác: 140 APM. Lượng hồi phục ghi nhận: 6.000. Mục tiêu chủ chốt sống sót: Không.
Cô đã biết mình thất bại. Những con số chỉ khiến thất bại ấy có hình dạng cụ thể hơn.
Rồi một dòng khác xuất hiện ngay phía dưới.
Lục Thừa Uyên, Dương Tiễn ba sao. Tốc độ phản ứng trung bình: 0,08 giây. Tốc độ thao tác: 310 APM. Mục tiêu chủ chốt sống sót: Có. Mục tiêu hoàn thành: 100%.
Linh nhìn bảng kết quả mà không nhúc nhích.
Cùng một phiên bản Sân Thần, cùng một buổi đánh giá, nhưng hai bài kiểm tra khác nhau và hai kết quả cách xa nhau. Cô không biết Thừa Uyên đã phải xử lý những tình huống gì trong khoang của anh. Cô cũng không thể lấy các chỉ số tổng hợp ấy để kết luận mọi thứ về năng lực của hai người. Nhưng bảng đánh giá đã nói rõ điều mà cô sợ nhất: trong bài kiểm tra của mình, cô nhìn ra vấn đề mà vẫn không cứu được mục tiêu; trong bài kiểm tra của anh, mục tiêu đã sống sót.
Thừa Uyên rời quầy tiếp tân trước khi cô kịp nói gì. Anh đi về phía nhân viên phụ trách, có lẽ để nhận hướng dẫn tiếp theo. Linh không gọi anh lại. Cô thậm chí không chắc mình muốn nói điều gì nếu anh quay đầu.
Mãi sau đó, khi sự kiện kết thúc và Trần gia gửi lại dữ liệu đánh giá cho những người tham gia, Linh mới xem được bản ghi hình bài kiểm tra của Thừa Uyên. Cô mở nó một mình, trên màn hình máy tính nhỏ, tua lại từng đoạn để hiểu vì sao mục tiêu trong kịch bản của anh có thể sống sót. Cô không tìm thấy một bí quyết thần kỳ nào, càng không thấy một động tác duy nhất đủ giải thích toàn bộ chênh lệch. Đó là cách anh xử lý cả bài kiểm tra, từ lựa chọn mục tiêu đến nhịp ra tay và việc không để tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô xem bản ghi ấy nhiều lần. Không phải vì muốn tự hành hạ mình bằng hình ảnh một người giỏi hơn, mà bởi cô không thể chịu nổi ý nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cách xử lý đúng mà vẫn không làm được.
Sau sự kiện, con đường tuyển thủ của Linh bắt đầu khép lại. Gia đình cắt khoản tài trợ dành cho việc huấn luyện, yêu cầu cô trở về với lộ trình dược học và công việc tại phòng khám gia đình. Còn Thừa Uyên được tuyển vào chương trình huấn luyện tinh anh, sau đó ký hợp đồng phát triển độc quyền với Tập đoàn Cửu Châu và được đưa đến một cơ sở huấn luyện trọng điểm ở Hạ Quốc. Những tin tức về anh thỉnh thoảng xuất hiện trên các bản tin thể thao điện tử, mỗi lần lại khiến khoảng cách giữa hai người thêm rõ rệt.
Nửa năm trôi qua, Linh vẫn chưa quên buổi sáng hôm ấy.
Điều cô nhớ không phải một trận thua trước Lục Thừa Uyên, bởi trận đấu đó chưa từng tồn tại. Cô nhớ khoảnh khắc nhìn thấy hai kết quả trên cùng một bảng điện tử, hiểu rằng mình đã thất bại trong bài kiểm tra riêng, rồi tự tay mở bản ghi của một người khác để tìm câu trả lời.
“Linh?”
Giọng Gia Huy kéo cô trở về căn phòng phân tích.
Màn hình trước mặt đã chuyển sang một đoạn khác. Khang đang dùng Dương Tiễn truy đuổi đối thủ trong trận đấu gần nhất. Cậu ta đổi hướng giữa chừng, buộc mục tiêu phải né sang một bên, rồi lập tức khép khoảng cách bằng một đòn đánh nối tiếp.
Linh chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn màn hình quá lâu mà không thật sự theo dõi diễn biến.
“Cậu ổn chứ?” Gia Huy hỏi nhỏ.
“Ừ. Tớ đang nghĩ về điều kiện thi đấu.”
Cô không kể lại ký ức vừa rồi. Chuyện đó không giúp đồng đội hiểu Khang hơn, cũng không làm cho lời mời trước mặt bớt nguy hiểm.
Đức An xoay máy tính về phía cả nhóm. “Tớ tìm được hồ sơ thi đấu của Khang. Cậu ấy không có chuỗi thành tích giống Lục Thừa Uyên, và cũng không nên xem hai người là cùng một kiểu đối thủ chỉ vì đều sử dụng Dương Tiễn ba sao.”
“Không ai nói họ giống nhau cả.” Khả Vy cầm chai nước, vặn nắp. “Nhưng nếu Khang chọn Dương Tiễn để đấu với Hoa Đà, Linh sẽ phải tự xử lý những pha áp sát mà bình thường đội hình có thể giúp cô ấy ngăn lại.”
“Đó là điểm bất lợi lớn nhất.” Đức An gật đầu. “Trong trận đội, Linh có thể dựa vào vị trí của đồng đội để lựa chọn thời điểm dùng Thanh Nang Châm hoặc Ma Phí Tán. Trong đấu đơn, đối phương chỉ cần khiến cô ấy dùng kỹ năng bảo hộ sớm, sau đó đổi nhịp tấn công. Nếu Linh đoán sai thời điểm, cô ấy sẽ không có ai bù vào khoảng trống.”
“Vậy thì phải tìm cách không để cậu ta dẫn nhịp.” Minh Triết nói. “Linh không cần thắng bằng cách đánh nhanh hơn Khang. Cô ấy cần biết khi nào phải giữ khoảng cách, khi nào nên dùng kỹ năng và khi nào không được cố cứu một tình huống đã mất.”
Hoài Phong nhìn Linh. “Em nghe rõ rồi chứ?”
“Vâng.”
“Vậy em cũng hiểu vì sao tôi không thể trả lời thay em.” Ông đặt điếu thuốc xuống, giọng trầm hẳn. “Một trận đấu như thế này có thể đem lại dữ liệu hữu ích, nhưng không đáng để em đánh đổi sức khỏe chỉ vì muốn chứng minh điều gì đó với người khác. Em không cần trả món nợ với quá khứ bằng cách nhận lời một trận đấu hiện tại.”
Linh im lặng.
Câu nói ấy chạm đúng nơi cô vẫn cố tránh nhìn. Cô đã nhiều lần tự nhủ rằng mình muốn tiếp tục con đường tuyển thủ vì bản thân, không phải vì kết quả của buổi kiểm tra nửa năm trước. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Dương Tiễn trên màn hình, cô vẫn nhớ bảng điện tử hôm ấy. Cô vẫn nhớ cảm giác bản thân đã hiểu điều phải làm nhưng không kịp biến hiểu biết thành hành động.
“Em không định dùng trận này để chứng minh mình giỏi hơn Lục Thừa Uyên.” Linh nói chậm rãi. “Anh ấy không phải người em sẽ đấu vào thứ Bảy. Em cũng không biết bài kiểm tra của anh ấy khi đó khó đến mức nào. Em chỉ biết mình đã thất bại trong bài của mình.”
Cô nhìn hình ảnh Khang đang dừng lại ở cuối đoạn ghi hình.
“Nhưng nếu em cứ tránh mọi tình huống khiến em nhớ lại chuyện đó, em sẽ chẳng bao giờ biết mình đã thay đổi được bao nhiêu.”
Khả Vy thôi xoay chai nước. Minh Triết không chen vào. Gia Huy nhìn Linh một lúc rồi cúi xuống, hai ngón tay miết lên phần đệm tai nghe.
Hoài Phong không lập tức đồng ý.
“Muốn tiếp tục không có nghĩa là phải nhận mọi lời thách đấu. Nếu điều kiện không an toàn, tôi sẽ không cho em lên sân. Nếu em không thể giải thích được mình định học gì từ trận này, tôi cũng sẽ không ký.”
“Em hiểu.”
“Vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi.” Ông đẩy tờ thông báo về phía cô. “Em muốn học được điều gì?”
Linh nhìn dòng tên Vũ Thành Khang, rồi nhìn lại đoạn ghi hình đã tạm dừng. Dương Tiễn của Khang đang đứng ở rìa vùng giao tranh, mũi vũ khí hướng về phía trước. Cậu ta không cần tấn công liên tục để gây áp lực. Chỉ riêng việc giữ khoảng cách vừa đủ cũng buộc đối thủ phải tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để lựa chọn.
“Em muốn biết liệu mình có thể biến nhận định thành hành động đúng lúc hay không.” Cô đáp. “Không phải trong một bài kiểm tra đã kết thúc, cũng không phải bằng cách xem lại bản ghi của người khác. Em muốn tự xử lý tình huống khi đối thủ thật sự đang ép mình.”
Hoài Phong quan sát cô thêm vài giây rồi gật đầu.
“Đó là một lý do có thể chấp nhận được. Chưa phải câu trả lời cuối cùng, nhưng đủ để chúng ta kiểm tra các điều kiện.”
Ông quay sang Đức An, yêu cầu cậu liên hệ bộ phận quản lý đấu trường để xác nhận quy trình ngắt kết nối, quyền dừng trận và phương án giám sát. Sau đó, ông dặn Minh Triết cùng Khả Vy chuẩn bị phân tích riêng các tình huống đối đầu giữa Hoa Đà và Dương Tiễn, không phải để biến Linh thành một đấu sĩ đường đơn, mà để tìm cách giúp cô sống sót đủ lâu nhằm thực hiện lựa chọn của mình.
Linh không được miễn khỏi việc luyện tập. Cô cũng không nhận được lời bảo đảm rằng mình sẽ thắng.
Khi mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu, Hoài Phong giữ cô lại.
“Còn một chuyện. Nếu điều kiện được xác nhận, em có thể yêu cầu một buổi làm quen với đấu trường trước ngày thi đấu. Không phải để luyện một trận giả cho đẹp mắt. Em cần biết thiết bị phản hồi thế nào, vùng di chuyển ra sao và cơ chế bảo vệ hoạt động đến đâu. Nhưng buổi đó chỉ diễn ra khi em đã hoàn tất các kiểm tra cần thiết.”
“Vâng, thưa thầy.”
“Và Linh này.”
Cô dừng bước.
“Đừng cố tái hiện một khoảnh khắc trong quá khứ chỉ vì em muốn sửa lại kết quả của nó. Trận đấu thứ Bảy là trận đấu của em và Vũ Thành Khang. Hãy nhìn người đang đứng trước mặt em, không phải người em đã xem trong một bản ghi hình nửa năm trước.”
Linh gật đầu. Lần này, cô không đáp ngay bằng một lời hứa. Cô biết mình vẫn chưa làm chủ được ký ức ấy, và một câu nói không thể khiến nỗi sợ biến mất.
Nhưng ít nhất, cô có thể bắt đầu bằng việc không đánh đồng hai người.
Sáng thứ Bảy, đấu trường mô phỏng Sân Thần số hai mở cửa theo đúng lịch đã thông báo. Khu vực dành cho tuyển thủ không có khán giả tự do ra vào. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị, người giám sát xác nhận các điều kiện an toàn, còn những người của Đội Ba đứng bên ngoài khu vực thi đấu chờ hoàn tất thủ tục.
Linh ký xác nhận sau khi đã đọc đầy đủ các điều kiện được bổ sung. Cô không còn cách nào biến trận đấu thành một bài kiểm tra không có rủi ro, nhưng ít nhất cô biết ai có quyền dừng nó và giới hạn nào không được vượt qua.
Khi bước vào khoang Gen-3, cô nhận ra lòng bàn tay mình hơi ẩm.
Cô lau tay vào quần, ngồi xuống, tự điều chỉnh tư thế rồi gắn cảm biến. Lớp đệm khép quanh người. Ánh sáng trong khoang tối đi, nhường chỗ cho giao diện mô phỏng của Sân Thần.
Một lát sau, Hoa Đà xuất hiện trong vùng chờ.
Thần Thể ba sao không có vẻ ngoài áp đảo. Bộ y phục và túi thuốc mang theo khiến nhân vật trông giống một người bước vào chiến trường để cứu chữa hơn là để giành chiến thắng. Linh đã quen với hình ảnh ấy, nhưng hôm nay cô nhìn nó lâu hơn một chút. Cô không cần Hoa Đà biến thành một nhân vật khác. Cô cần biết phải dùng những gì mình có trước một đối thủ không định cho cô nhiều thời gian.
Ở phía đối diện, Vũ Thành Khang bước vào sân với Dương Tiễn.
Khang không lập tức lao lên. Cậu ta giữ khoảng cách, quan sát Hoa Đà qua lớp sương mỏng phủ trên mặt sân mô phỏng. Ngọn thương trong tay Dương Tiễn hơi nghiêng, mũi thương không chĩa thẳng vào Linh nhưng cũng không rời khỏi đường tiếp cận của cô.
Linh nhớ lời Hoài Phong: đây là trận đấu của cô và Khang.
Không phải bài kiểm tra của nửa năm trước. Không phải bản ghi hình của Lục Thừa Uyên. Cũng không phải một cơ hội để xóa sạch kết quả đã xảy ra.
Cô hạ thấp trọng tâm, giữ ngón tay trên bộ điều khiển và chờ tín hiệu bắt đầu.
Tiếng còi vang lên.
Dương Tiễn lập tức tiến công. Khang không thăm dò lâu, cũng không dùng một đòn giả để kéo dài thời gian. Cậu ta xoay người, mũi Tam Tiêm Lưỡng Nhận vạch một đường thẳng về phía Hoa Đà, tốc độ đủ nhanh để khoảng cách vừa được giữ giữa hai nhân vật gần như biến mất trong chớp mắt.
Linh nhìn thấy hướng thương.
Lần này, điều quan trọng không phải cô nhận ra nó nhanh đến đâu, mà là bàn tay cô sẽ làm gì trong khoảnh khắc kế tiếp.
Cô kéo Hoa Đà lệch khỏi đường đâm.
Mũi thương sượt qua bên người.
Ván đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.