Chương 2: Một Bản Đánh Giá Không Có Ngoại Lệ
Phàm Nhân Ngự Thần
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Căn phòng nghị sự của Trần gia nằm ở tầng hai khu nhà điều hành, tách biệt với khu sát hạch bằng một hành lang dài phủ đá xám. Không có tiếng người qua lại, chỉ có tiếng quạt làm mát từ cụm máy chủ trung tâm và ánh sáng xanh nhạt hắt lên những tấm kính bao quanh bàn họp.
Trên mặt bàn hình chữ nhật, một biểu đồ ba chiều đang xoay chậm. Năm trục chỉ số tạo thành một mạng nhện đa giác, lần lượt biểu thị tốc độ phản xạ, số thao tác mỗi phút, khả năng kiểm soát tài nguyên, mức độ đồng bộ Thần Thể và hiệu quả can thiệp giao tranh. Đường biểu diễn của Trần Linh hiện lên bằng màu xanh nhạt. Bên ngoài nó là một đường viền đỏ, đại diện cho ngưỡng tham chiếu trong bộ tiêu chuẩn tuyển chọn tuyển thủ trẻ của Liên đoàn Thể thao điện tử Tỉnh.
Hai đường biểu diễn cách nhau rõ rệt.
Trần Linh ngồi ở cuối bàn. Cô đã thay chiếc áo thấm đẫm mồ hôi sau buổi sát hạch bằng một chiếc sơ mi trắng, nhưng vùng da sau gáy vẫn còn ửng đỏ do dải cảm biến đồng bộ. Trên đầu gối, hai bàn tay đặt yên. Cô đã xem qua bản tổng hợp sơ bộ trên đường đến đây, song chưa được tiếp cận toàn bộ hồ sơ đối chiếu.
Trần Quốc Thành ngồi ở ghế chủ tọa. Bên tay phải ông là máy tính bảng chứa dữ liệu trích xuất từ buồng đồng bộ; bên tay trái là bản tiêu chuẩn tuyển chọn do bộ phận đào tạo thu thập từ các học viện trong tỉnh. Lê Thu Hà ngồi cách ông một ghế, trước mặt là tập hồ sơ về năng lực học tập và những kết quả nghiên cứu mà Trần Linh từng hoàn thành trong thời gian qua.
Không ai bắt đầu bằng một lời trách móc.
Trần Quốc Thành chạm lên màn hình. Biểu đồ phóng lớn, tách thành từng trục chỉ số riêng biệt.
“Đây là kết quả của buổi sát hạch sáng nay. Còn đây là ngưỡng tham chiếu dành cho người muốn bước vào lộ trình tuyển thủ trẻ.”
Ông đẩy màn hình về phía con gái.
“Con tự xem trước đi.”
Trần Linh nhìn từng dòng số liệu. Phản xạ trung bình: 0,21 giây. APM: 140. Lượng máu phục hồi: 6.000 điểm. Mục tiêu trọng yếu sống sót: Không.
Những con số vẫn giống như lúc chúng xuất hiện trên bảng điện tử trong phòng sát hạch. Chỉ khác là ở đây, chúng được đặt cạnh các ngưỡng đánh giá mà cô chưa từng phải đối diện một cách trực tiếp.
Trần Quốc Thành mở trang đầu tiên của bộ tiêu chuẩn.
“Đối với diện thực tập sinh tiềm năng của các học viện bán chuyên, mức tham chiếu tối thiểu về phản xạ hiện nằm quanh 0,15 giây. Những đội tuyển có nhịp độ thi đấu cao thường yêu cầu mức tốt hơn, khoảng 0,10 đến 0,12 giây tùy vị trí và phương thức đo. Kết quả của con là 0,21 giây.”
Một vạch đỏ hiện ra bên cạnh chỉ số của cô.
“APM của con là 140. Các hồ sơ tuyển trạch cho vị trí Hỗ Trợ trong nhóm đội mà gia đình đang tham chiếu thường nằm trong khoảng 220 đến 250. Đây không phải yêu cầu bất biến cho mọi tuyển thủ, nhưng nó cho thấy con đang cách khá xa mặt bằng mà chúng ta cần xét đến.”
Ông không dùng giọng điệu của một người đang buộc tội. Ông chỉ lần lượt mở từng mục, để dữ liệu xuất hiện trên màn hình.
Trần Linh nhìn biểu đồ. Ở trục phản xạ, đường biểu diễn của cô dừng lại ngoài vùng đạt chuẩn. Trên trục APM, khoảng cách còn rõ hơn. Những trục còn lại không đồng loạt thất bại, nhưng cũng không đủ sức bù lại hai điểm yếu đầu tiên.
“Đây mới là số liệu của một buổi sát hạch,” cô nói. “Nó chưa phản ánh toàn bộ cách con sử dụng Hoa Đà trong một trận đấu dài.”
“Đúng.” Trần Quốc Thành không phủ nhận. “Vì vậy, chúng ta không chỉ dùng kết quả sáng nay.”
Ông chuyển sang hồ sơ thi đấu nội bộ.
Đó là bảng tổng hợp năm mươi trận đấu tập mà Trần Linh đã tham gia trong sáu tháng gần nhất. Tỷ lệ thắng dừng ở mức hai mươi tư phần trăm. Tỷ lệ bị hạ gục đầu tiên trong giao tranh là bốn mươi mốt phần trăm. Lượng sát thương hấp thụ trung bình thấp hơn ba mươi phần trăm so với nhóm Thần Thể đỡ đòn cùng bậc được dùng làm mốc tham chiếu.
Trần Linh đọc chậm từng dòng.
“Các trận này không phải lúc nào con cũng được ghép với đội hình phù hợp,” cô nói. “Có những trận đồng đội rời khỏi phạm vi hỗ trợ trước khi con kịp tiếp cận. Có trận đội hình mất tuyến trước quá sớm. Nếu người cần bảo vệ liên tục đổi vị trí, hiệu quả của Hoa Đà sẽ giảm.”
“Những điều đó đều có thể xảy ra.” Trần Quốc Thành phóng lớn biểu đồ vị trí trong một trận đấu. “Nhưng đối thủ không có nghĩa vụ giữ đội hình thuận lợi cho con. Đồng đội cũng không phải lúc nào làm đúng điều con mong muốn. Một tuyển thủ phải được đánh giá trong điều kiện thực tế, bao gồm cả những tình huống mà đội hình không vận hành như dự kiến.”
Trần Linh nhìn đường di chuyển trên bản đồ. Những điểm đánh dấu cho thấy có những thời điểm cô đứng quá xa mục tiêu cần bảo vệ; ở một số tình huống khác, cô đã tiến vào phạm vi hỗ trợ nhưng phản ứng sau khi đối thủ bắt đầu tấn công. Có những thất bại đến từ lựa chọn vị trí, có những thất bại xảy ra khi kỹ năng không kịp phát huy tác dụng.
Cô không thể phủ nhận tất cả chỉ bằng cách chỉ ra rằng đội hình đồng minh từng mắc sai lầm.
Lê Thu Hà lật sang trang hồ sơ tiếp theo.
“Chúng ta cần phân biệt hai chuyện. Một là con chưa vận dụng tốt Thần Thể. Hai là bản thân Thần Thể có những giới hạn khiến người sử dụng phải làm việc khó hơn. Hai chuyện này liên quan đến nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau.”
Bà chạm vào thẻ bài đang hiển thị ở giữa bàn.
Hoa Đà — 3 sao.
Hồ sơ kỹ năng được mở ra theo từng nhánh, kèm theo mô tả hiệu ứng và điều kiện phát huy tác dụng.
Nội tại — Thanh Nang Bí Thuật. Khi Hoa Đà đứng gần đồng minh bị tổn thương, dược khí tự tích lũy và chuyển hóa thành một lượng hồi phục nhỏ mỗi ba giây. Đây là nguồn hồi phục duy trì, có giá trị trong những cuộc giao tranh kéo dài, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào việc Hoa Đà giữ được vị trí gần đồng minh bị thương.
Kỹ năng một — Thanh Nang Châm. Hoa Đà phóng luồng dược khí bảo hộ theo đường thẳng, tạo một lớp màng ngăn chặn sát thương và tăng nhẹ tốc độ di chuyển trong 1,5 giây. Thời gian thi triển là 0,1 giây. Kỹ năng có thể giúp mục tiêu vượt qua một đợt tấn công, nhưng người chơi vẫn phải chọn đúng hướng và kích hoạt trước khi sát thương quyết định kết quả giao tranh.
Kỹ năng hai — Ma Phí Tán. Hoa Đà rải một vùng phấn thảo dược trong phạm vi ba mét, làm chậm và phong tỏa giác quan của kẻ địch bước qua. Kỹ năng này có thể gây trở ngại cho đối thủ khi chúng tiếp cận một khu vực, nhưng không phải một đòn khống chế có thể tùy ý đặt lên bất kỳ mục tiêu nào ở bất kỳ khoảng cách nào.
Chiêu cuối — Quải Khí Tái Tạo. Hoa Đà dẫn một luồng sinh cơ diện rộng, liên tục chữa lành vết thương cho đồng minh trong tầm ảnh hưởng trong ba giây. Trong thời gian vận công, tốc độ di chuyển của bản thân giảm năm mươi phần trăm. Khả năng hồi phục diện rộng có thể thay đổi cục diện một cuộc giao tranh nếu đồng minh giữ được vị trí, nhưng việc giảm tốc độ cũng khiến Hoa Đà khó tự điều chỉnh khi đội hình bị phá vỡ.
Lê Thu Hà đóng hồ sơ kỹ năng lại, để thẻ bài vẫn nằm giữa bàn.
“Bộ kỹ năng này không phải không có giá trị. Nhưng các kỹ năng của Hoa Đà đòi hỏi người sử dụng hiểu rõ vị trí, phạm vi và thời điểm. Con không thể chỉ nhìn thấy đồng minh mất máu rồi mới bắt đầu quyết định. Khi đối thủ đã lao vào, thời gian để lựa chọn thường không còn nhiều.”
“Thanh Nang Châm chỉ mất 0,1 giây để thi triển,” Trần Linh nói. “Nếu con chọn được đường phóng trước, lớp màng bảo hộ có thể xuất hiện kịp lúc.”
“Đúng.” Lê Thu Hà nhìn cô. “Nhưng 0,1 giây là thời gian thi triển của kỹ năng, không phải toàn bộ thời gian từ lúc con nhận ra nguy hiểm đến lúc kỹ năng được kích hoạt. Buổi sát hạch cho thấy phản xạ trung bình của con là 0,21 giây. Chúng ta không thể lấy thời gian thi triển ngắn để coi như khoảng chậm trong thao tác đã được giải quyết.”
Trần Linh im lặng.
Cô nhớ lại khoảnh khắc trong Sân Thần. Hai Sát thủ đã đổi hướng trước khi lao vào. Cô nhìn thấy động tác chuẩn bị, xác định được mục tiêu sắp bị tấn công và chọn Thanh Nang Châm. Nhưng Xạ thủ vẫn chết trước khi lớp màng bảo hộ đến nơi.
Cô đã không bỏ sót toàn bộ tình huống. Cô cũng không hoàn toàn chọn sai kỹ năng. Thất bại nằm ở khoảng cách giữa lúc cô nhận ra điều gì sắp xảy ra và lúc cô thực sự hoàn tất hành động cần thiết.
“Con còn có Ma Phí Tán,” cô nói. “Nếu bố trí vùng phấn từ trước, con có thể khiến Sát thủ phải đổi đường tiếp cận. Khi địa hình hẹp, chúng không thể tùy ý vượt qua vùng ảnh hưởng mà không chịu bất lợi.”
Trần Quốc Thành nhìn lên màn hình, không lập tức bác bỏ.
“Đó là một phương án có thể dùng. Nhưng trước hết, con phải đặt vùng phấn đúng nơi đối thủ buộc phải đi qua. Nếu chúng đổi hướng, con cần nhận ra sự thay đổi ấy và điều chỉnh vị trí. Nếu chúng không bước vào vùng ảnh hưởng, Ma Phí Tán không thể tự tạo ra hiệu quả mà con mong muốn.”
Ông chuyển sang sơ đồ địa hình trong bài kiểm tra.
“Trong tình huống sáng nay, hai Sát thủ không cần phải đứng yên để con sử dụng kỹ năng. Chúng tiếp cận từ hai hướng, ép mục tiêu vào khoảng trống giữa hai vách đá. Ma Phí Tán có thể là một lựa chọn nếu con đọc được đường đi và triển khai đủ sớm. Nhưng kết quả hiện tại không chứng minh rằng con đã có thể thực hiện điều đó ổn định.”
Trần Linh nhìn sơ đồ. Cô muốn phản biện rằng đối thủ trong bài kiểm tra là AI, rằng cách di chuyển của chúng có thể được nghiên cứu và dự đoán. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, cô đã nhận ra giới hạn của nó.
Nếu biết trước đường đi của đối thủ, cô có thể chuẩn bị. Nhưng trong một trận đấu thật, người chơi đối diện sẽ thay đổi quyết định khi nhận thấy nguy hiểm. Một phương án có thể hiệu quả trong lần thử này không bảo đảm sẽ tiếp tục hiệu quả khi tình huống thay đổi.
Điều đó không có nghĩa khả năng dự đoán vô dụng. Nó chỉ có nghĩa cô chưa chứng minh được mình có thể dựa vào nó để bù đắp khoảng cách về thao tác trong nhiều tình huống khác nhau.
“Còn Quải Khí Tái Tạo?” Trần Linh hỏi. “Nếu đồng minh giữ được đội hình, lượng hồi phục diện rộng có thể giúp cả đội trụ lại. Nó không chỉ dùng để cứu một mục tiêu trong khoảnh khắc.”
“Đó là điểm mạnh của Hoa Đà.” Lê Thu Hà gật đầu. “Nhưng khi vận công, tốc độ di chuyển của con giảm một nửa. Con cần chọn vị trí trước khi bắt đầu, đồng thời phải dự đoán xem đồng minh có giữ được phạm vi ảnh hưởng hay không. Nếu giao tranh bị chia cắt, chiêu cuối có thể không chữa lành được những người cần nó nhất.”
Bà không nói rằng chiêu cuối vô dụng. Bà chỉ chỉ ra điều kiện để nó có thể phát huy tác dụng.
Trần Quốc Thành tiếp lời:
“Vấn đề không nằm ở việc Hoa Đà có một kỹ năng mạnh hay yếu. Vấn đề là hồ sơ của con chưa cho thấy con có thể đưa những kỹ năng ấy vào đúng thời điểm một cách ổn định. Một tuyển thủ không thể chỉ có phương án tốt trên lý thuyết. Người đó phải thực hiện được phương án trong lúc đối thủ đang tìm cách phá vỡ nó.”
Biểu đồ trên bàn chuyển sang một bảng so sánh giữa các nhóm Thần Thể hỗ trợ được dùng trong công tác tuyển trạch.
Những Thần Thể có khả năng mở giao tranh, tạo khống chế tức thời hoặc di chuyển linh hoạt có thể trực tiếp tác động đến nhịp độ trận đấu. Hoa Đà thiên về duy trì sinh lực và bảo hộ đồng minh. Giá trị của nó thường bộc lộ rõ hơn khi đội hình có thể kéo dài giao tranh, giữ khoảng cách hợp lý và tạo đủ thời gian để các hiệu ứng hồi phục phát huy.
Đó là một cách vận hành khác, không phải một cách vận hành kém giá trị trong mọi hoàn cảnh.
Tuy nhiên, các đội tuyển trẻ không chỉ tìm người biết sử dụng Thần Thể đúng chức năng. Họ còn cần người có thể đáp ứng tốc độ của trận đấu, phối hợp với đồng đội và điều chỉnh trước những tình huống ngoài dự kiến. Với các chỉ số hiện tại, Trần Linh chưa cho thấy mình có thể đáp ứng những yêu cầu ấy.
“Con không cần biến Hoa Đà thành một Thần Thể gây sát thương,” Trần Quốc Thành nói. “Nhưng con phải chứng minh được rằng mình có thể bảo vệ đồng minh bằng bộ kỹ năng vốn có của nó. Hiện giờ, ngay cả khi con chọn đúng kỹ năng, mục tiêu vẫn có thể chết trước khi con hoàn thành thao tác.”
Trần Linh nhìn lại bảng kết quả của mình.
“Vậy nếu con cải thiện phản xạ và APM thì sao?”
“Đó là điều con cần cải thiện nếu tiếp tục theo đuổi con đường này.” Ông dừng một nhịp. “Nhưng đánh giá tuyển chọn không thể dựa trên những gì con có thể đạt được trong tương lai. Nó phải dựa trên năng lực mà con đã chứng minh ở hiện tại, cùng với mức tiến bộ được ghi nhận qua quá trình tập luyện.”
Câu trả lời không đóng cánh cửa bằng một lời tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ tiến bộ. Nó chỉ không cho phép cô dùng khả năng chưa được chứng minh để thay thế kết quả đang có.
Trần Linh cúi mắt. Cô đã nghĩ rằng nếu có thể đọc trước hướng tấn công, mình sẽ tìm ra cách bù đắp cho tốc độ thao tác. Nhưng những dữ liệu trước mặt cho thấy phán đoán và thực thi là hai phần khác nhau của cùng một công việc. Cô đã bắt đầu phát triển phần đầu tiên, còn phần thứ hai vẫn chưa theo kịp.
Lê Thu Hà đẩy một tập hồ sơ khác về phía cô.
Bìa hồ sơ màu xanh lá cây, phía trên in tên Viện Nghiên cứu Dược lý Thần tướng. Bên trong là thông tin tuyển chọn cho khóa nghiên cứu mới, kèm theo lộ trình đào tạo về dược tính, cơ chế phục hồi và tương tác giữa các Thần Thể.
“Những bài kiểm tra học thuật trước đây của con rất tốt,” bà nói. “Con ghi nhớ thời gian hiệu lực của dược liệu nhanh, phân tích thành phần cũng cẩn thận. Khi nghiên cứu cơ chế hồi phục của Thần Thể, con thường đặt ra những câu hỏi mà người khác bỏ qua.”
Trần Linh lật vài trang. Có những mục nói về quá trình phục hồi sinh lực, những giới hạn khi nhiều hiệu ứng cùng tác động và cách đánh giá hiệu quả của kỹ năng bảo hộ trong các điều kiện khác nhau. Đó đều là những chủ đề cô từng quan tâm.
“Nếu chuyển sang nghiên cứu dược lý, con vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu Hoa Đà,” Lê Thu Hà nói. “Con có thể nghiên cứu sâu hơn về cơ chế của các kỹ năng, hỗ trợ xây dựng phương án phục hồi cho đội tuyển hoặc làm công việc phân tích chuyên môn. Những hiểu biết của con về Thần Thể không cần phải bỏ đi.”
“Ý mẹ là con nên rời khỏi con đường tuyển thủ?”
Lê Thu Hà không trả lời thay chồng. Bà nhìn Trần Linh, rồi đặt tay lên tập hồ sơ.
“Mẹ nghĩ con nên cân nhắc nghiêm túc con đường phù hợp với năng lực hiện tại của mình. Mẹ không muốn con phải tiếp tục chịu những lần quá tải thần kinh chỉ để cố chứng minh điều mà số liệu chưa ủng hộ.”
Trần Linh nhìn mẹ. Trong giọng nói ấy không có sự khinh thường hay thất vọng. Lê Thu Hà không phủ nhận những điều con gái có thể làm được; bà chỉ không muốn những điểm mạnh về ghi nhớ và phân tích bị bỏ phí trong một cuộc cạnh tranh mà Trần Linh đang gặp bất lợi rõ rệt.
Trần Quốc Thành kéo tập hồ sơ về phía mình, xem lại trang thông tin tuyển sinh.
“Gia đình không phủ nhận việc con yêu thích Sân Thần. Nhưng sở thích và năng lực cạnh tranh là hai chuyện khác nhau. Chúng ta đã cho con thời gian, thiết bị và điều kiện để thử sức. Đến lúc này, kết quả chưa cho thấy con có thể đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.”
Ông đặt hồ sơ xuống.
“Cha không yêu cầu con phải trở thành một tuyển thủ chỉ vì gia đình đã đầu tư. Cũng không yêu cầu con phải từ bỏ Hoa Đà. Nếu con muốn nghiên cứu y thuật và dược lý, đó là một hướng đi có cơ sở, phù hợp với những gì con đã thể hiện.”
Trần Linh nhìn xuống trang giấy trước mặt. Lộ trình đào tạo được chia thành từng giai đoạn rõ ràng, từ kiến thức nền tảng đến thực hành nghiên cứu. Các mục tiêu học tập cụ thể, các tiêu chí đánh giá minh bạch. Con đường ấy không hề tầm thường, cũng không phải lựa chọn dành cho người không còn nơi nào để đi.
Nhưng nó không phải con đường mà cô đang muốn theo đuổi.
Cô nhớ lại lúc đứng trong Sân Thần, nhìn thấy hai Sát thủ cùng chuyển hướng về phía Xạ thủ. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô không hề mù mờ trước trận đấu. Chỉ là đôi tay không thể hoàn thành điều mà đầu óc đã nhận ra.
Nếu chỉ vì chưa làm được hôm nay mà phải từ bỏ, cô không cam lòng.
Nhưng nếu chỉ dựa vào cảm giác mình có thể làm tốt hơn, cô cũng không thể yêu cầu người khác coi đó là bằng chứng.
“Con muốn xem bản đánh giá đầy đủ,” Trần Linh nói.
Trần Quốc Thành xoay máy tính bảng về phía cô.
“Đây là bản cuối cùng sau khi đối chiếu với tiêu chuẩn tuyển chọn và dữ liệu đấu tập. Con có thể đọc từng mục.”
Cô đón lấy máy tính bảng. Những trang đầu ghi rõ nguồn dữ liệu, điều kiện sát hạch và các chỉ số được sử dụng để đánh giá. Phần tiếp theo phân tích năng lực cá nhân, khả năng vận dụng kỹ năng của Hoa Đà và những bất lợi trong môi trường thi đấu có nhịp độ cao. Cuối bản là kết luận của bộ phận đào tạo.
Không có dòng nào nói rằng cô không có khả năng học hỏi. Không có dòng nào khẳng định Hoa Đà không thể trở thành một lựa chọn hữu ích trong đội hình phù hợp. Bản đánh giá chỉ xác nhận rằng với tốc độ phản xạ, APM và kết quả thi đấu hiện tại, Trần Linh chưa đạt mức cạnh tranh cần thiết để được đưa vào lộ trình tuyển thủ trẻ.
Cô đọc đến cuối trang.
KẾT LUẬN: KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CẠNH TRANH.
Trần Quốc Thành lấy con dấu kiểm định của quỹ đào tạo gia tộc, đặt ngay ngắn vào góc dưới của bản đánh giá. Ông kiểm tra lại phần xác nhận, sau đó ấn con dấu xuống.
Mực đỏ in lên mặt giấy.
Bản đánh giá chính thức đã hoàn tất.
“Đề nghị của cha và mẹ là con chuyển hướng sang y thuật và dược lý học,” ông nói. “Viện Nghiên cứu Dược lý Thần tướng đang nhận hồ sơ cho khóa mới. Con hãy cân nhắc con đường này nghiêm túc.”
Trần Linh vẫn cầm máy tính bảng. Trên màn hình, kết luận cuối cùng không thay đổi khi cô lướt ngược lên những trang trước. Tất cả số liệu, tiêu chuẩn và nhận định đều dẫn đến cùng một kết quả.
Cô đặt máy tính bảng xuống, nhìn bản đánh giá vừa được đóng dấu.
Không ai nổi giận. Không ai chế giễu lựa chọn của cô. Cũng không ai nói rằng những nỗ lực trước đây hoàn toàn vô nghĩa.
Chính sự bình tĩnh ấy khiến cô không thể tìm được một lời phản bác đơn giản.
Trần Quốc Thành khép hồ sơ lại. Lê Thu Hà giữ tập thông tin tuyển sinh ở phía trước mặt Trần Linh, chờ cô tự quyết định có muốn mang nó theo hay không.
Trần Linh không đưa tay nhận ngay. Cô nhìn dòng chữ đỏ trên bản đánh giá thêm một lần, rồi ngẩng đầu.
“Con hiểu ý của cha mẹ.”
Cô không nói mình đồng ý.
Cũng không nói mình sẽ từ bỏ.
Trong căn phòng yên tĩnh, bản đánh giá đã có kết luận chính thức. Lời đề nghị chuyển hướng đã được đưa ra. Còn câu trả lời của Trần Linh vẫn chưa xuất hiện.
Chương trình sát hạch đã khép lại bằng những con số. Cuộc lựa chọn con đường tiếp theo, từ giờ, là chuyện cô phải tự đối diện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.