Phàm Nhân Ngự Thần

Chương 12: Nhát Dao Đi Chệch

Đăng: 19/10/2026 17:00 4,103 từ 10 lượt đọc

Khi Trần Linh xuống đến hầm B3, Đội Ba đã có mặt đông đủ.

Ánh đèn trắng phủ lên những buồng Aether Pod thành một lớp sáng lạnh. Các kỹ thuật viên đang kiểm tra thiết bị ở dãy ngoài cùng; tiếng khóa cơ học đóng mở xen lẫn tiếng trao đổi ngắn gọn của những đội tuyển chuẩn bị vào sân. Trên màn hình lớn, bản đồ huấn luyện của buổi sáng vẫn chưa được tải hoàn tất, chỉ có đường viền chiến trường cùng những khu vực địa hình tối màu.

Linh dừng trước cửa phòng thay đồ, chỉnh lại quai chiếc ba lô đã sờn.

Cô ngủ chưa đầy ba tiếng.

Sau khi rời thư viện, cô đã trở về phòng, nhưng những đoạn văn trong bản phục dựng của Thanh Nang Thư cứ lặp lại trong đầu. Cô không nhớ hết từng chữ. Điều đọng lại chỉ là một ý niệm khiến cô khó chịu: đôi khi, cố giữ nguyên mọi thứ cũng có thể làm tổn hại đến phần còn sống.

Cô đã mang ý niệm ấy xuống đây.

Không phải như một bí kíp, cũng không phải một lời giải hoàn chỉnh. Cô chỉ muốn thử xem liệu mình có thể nhìn trận đấu khác đi hay không.

Khả Vy ngồi trên băng ghế, một chân chống lên thanh ngang, hai tay đang siết lại dây quấn cổ tay. Thấy Linh bước vào, cô nàng liếc qua rồi tiếp tục công việc của mình.

"Đêm qua không ngủ à?"

Linh hơi khựng lại. "Có ngủ."

"Trông chẳng giống."

Khả Vy kéo nút dây, dùng răng cắn đứt đoạn thừa. Cô không hỏi Linh đã đi đâu, cũng không có vẻ muốn biết. Sau trận thua trước, giữa hai người vẫn còn nguyên một khoảng cách chưa được lấp lại.

Gia Huy đang ngồi ở góc phòng, cúi đầu chỉnh bộ cảm biến ở cổ tay. Cậu kéo tay áo hoodie xuống che phần da bị hằn đỏ, rồi kiểm tra lại dây kết nối. Khi Linh nhìn sang, cậu ngẩng lên.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong chốc lát.

Gia Huy gật đầu chào cô.

Linh cũng gật đầu, nhưng không nói gì.

Cô từng nghĩ rằng chỉ cần giải thích mình đã cố hết sức, mọi người sẽ hiểu. Bây giờ cô biết điều đó không đủ. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra lời nào có thể nói mà không biến thành một lời biện hộ khác.

"Đủ người rồi thì vào."

Giọng Tạ Hoài Phong vang lên từ cửa phòng.

Huấn luyện viên bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu mỏng. Đầu gối phải của ông hơi cứng khi đổi hướng, khiến bước chân lệch đi một nhịp. Ông đặt tài liệu xuống bàn, không hỏi ai đã ngủ đủ hay chưa, cũng không nhắc lại cuộc tranh luận của buổi phân tích trước.

"Buổi này tiếp tục mô phỏng năm đấu năm. Đội hình giữ nguyên. Các cậu không được chọn lại vị trí chỉ vì muốn tránh lặp lại sai lầm hôm trước."

Ánh mắt ông dừng trên từng người, cuối cùng mới đến Linh.

"Đặc biệt là cô."

Linh đứng thẳng hơn.

"Em hiểu."

"Không. Cô chưa hiểu." Hoài Phong kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu. "Nếu hiểu, chúng ta đã không phải tập lại cùng một vấn đề."

Không ai lên tiếng.

Ông nhìn màn hình lớn, nơi bản đồ huấn luyện vừa hiện ra đầy đủ. Địa hình có những lối đi hẹp nối giữa các khu vực giao tranh, những khoảng trống đủ rộng để đội hình triển khai và các vị trí có thể trở thành điểm tranh chấp. Không có gì đặc biệt khác thường. Chính vì vậy, không ai có thể đổ lỗi cho một cơ chế bất ngờ nếu trận đấu lại đi chệch hướng.

"Đừng cố diễn lại trận trước để chứng minh ai đúng. Đối thủ sẽ không phối hợp với ký ức của các cậu." Ông ngả người ra sau. "Đánh đi."

Linh bước đến buồng Aether Pod của mình.

Trước khi đóng nắp buồng, cô nhìn qua Gia Huy lần nữa. Cậu đã đeo thiết bị, đang tập trung vào màn hình kiểm tra trước trận. Gương mặt cậu vẫn căng thẳng như mọi khi, đôi mắt thường xuyên chuyển từ vị trí này sang vị trí khác ngay cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

Một phần trong Linh muốn nói rằng hôm nay cô sẽ không để chuyện cũ lặp lại.

Cô không nói.

Lời hứa ấy quá dễ dàng. Cô đã hứa với chính mình nhiều lần rồi.

Nắp buồng khép lại.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, chiến trường mô phỏng mở ra trước mắt cô.

Linh xuất hiện ở vị trí hỗ trợ phía sau đội hình. Thần Thể Hoa Đà hiện diện trong cảm nhận cộng hưởng quen thuộc, những chuyển động của nhân vật đã trở thành phần nối dài giữa ý nghĩ và thao tác. Cô kiểm tra vị trí đồng đội, nhìn hướng di chuyển của Minh Triết, Khả Vy và Đức An, sau đó chuyển sang Gia Huy.

Không có ai bị thương.

Chưa có gì cần chữa trị.

Linh buộc mình nhìn rộng hơn.

Trước đây, cô thường giữ ánh mắt ở những vị trí có khả năng xuất hiện thương tổn. Cô muốn phát hiện nguy hiểm càng sớm càng tốt, để khi đồng đội cần, mình có thể lập tức sử dụng kỹ năng. Nhưng lần này, cô thử quan sát cách cả đội di chuyển trước khi quyết định nơi cần đặt sự chú ý.

Minh Triết tiến lên giữ tuyến trước. Khả Vy men theo một lối khác, tìm cơ hội gây sức ép. Đức An duy trì vị trí phía sau, còn Gia Huy chọn khoảng cách có thể tham gia giao tranh mà vẫn giữ được đường lùi.

Linh theo sau, không để mình dồn toàn bộ sự chú ý vào riêng một người.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá ổn.

Đội Ba tiếp cận khu vực tranh chấp, hai bên thăm dò nhau qua những đợt giao chiến ngắn. Khả Vy chủ động ép đối phương rời khỏi vị trí thuận lợi. Minh Triết giữ được khoảng trống để Đức An triển khai năng lực của Phục Hy. Linh dùng Thanh Nang Châm đúng lúc một đợt tấn công hướng về phía trước, lớp màng dược khí xuất hiện, chặn bớt sức ép trong khoảnh khắc cần thiết.

Cô không lập tức chuyển sang Gia Huy khi thấy cậu bị quấy nhiễu ở phía sau.

Cô nhìn cả đội trước.

Một quyết định nhỏ, nhưng đối với Linh, nó đòi hỏi sự kiềm chế lớn hơn cô tưởng. Cảm giác muốn quay lại kiểm tra tình trạng của Gia Huy vẫn xuất hiện, song cô giữ ánh mắt ở phía trước thêm một nhịp, xác định xem Minh Triết có đang cần hỗ trợ hay không.

Cô không bỏ mặc Gia Huy. Cô chỉ không để nguy cơ ở chỗ cậu lập tức chiếm hết sự chú ý của mình.

Linh tự nhủ như vậy.

Rồi giao tranh thật sự bùng nổ.

Đối phương đổi hướng tiến công nhanh hơn dự kiến. Một mũi tấn công ép Minh Triết phải lùi khỏi vị trí đang giữ, trong khi Khả Vy buộc phải lựa chọn giữa tiếp tục gây sức ép và quay lại hỗ trợ tuyến trước. Đức An điều chỉnh vị trí, tìm cách giữ khoảng cách để không bị cuốn vào cuộc đối đầu trực diện.

Linh nhìn thấy ba vấn đề gần như cùng lúc.

Minh Triết đang chịu áp lực. Khả Vy không còn ở vị trí có thể lập tức phối hợp với anh. Gia Huy lại bị đối phương tiếp cận từ một hướng khác, buộc phải rời khỏi vị trí bắn thuận lợi.

Những tín hiệu nguy hiểm chồng lên nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, thói quen cũ của Linh trỗi dậy. Cô muốn quay về phía Gia Huy, muốn giữ cậu ở lại đủ lâu để tiếp tục gây sức ép. Nhưng hình ảnh trang sách cổ lập tức hiện lên trong đầu cô: không phải mọi tổn thương đều có thể được giải quyết bằng cách tiếp tục bồi đắp cho nơi đang suy yếu.

Cô không được để một người chiếm lấy toàn bộ sự chú ý.

Linh quay về phía Minh Triết.

Thanh Nang Châm được kích hoạt. Dược khí lao theo đường thẳng, tạo thành lớp bảo hộ trước đợt tấn công đang dồn tới. Minh Triết có thêm khoảng trống để giữ vị trí, còn Linh lập tức quan sát phần còn lại của đội hình, chờ thời điểm cần can thiệp tiếp theo.

Trong giây lát, cô cảm thấy mình đã làm đúng.

Cô không chạy theo người đang gặp nguy hiểm rõ ràng nhất. Cô đã nhìn vào tình thế chung, cân nhắc vị trí của tuyến trước và lựa chọn hỗ trợ nơi có thể ảnh hưởng đến nhiều đồng đội hơn.

Nhưng chiến trường không dừng lại để xác nhận quyết định của cô.

Gia Huy buộc phải lùi sâu hơn. Cậu tìm cách giữ khoảng cách với đối thủ, song đường di chuyển đã bị thu hẹp. Đòn tấn công tiếp theo khiến cậu mất thăng bằng trong mô phỏng, buộc phải ngắt nhịp tấn công để tránh bị dồn vào góc.

Linh nhìn thấy tất cả.

Cô biết mình vẫn có thể can thiệp. Ma Phí Tán có thể gây cản trở cho đối phương nếu họ đi qua vùng tác dụng, còn Quải Khí Tái Tạo có thể duy trì chữa trị cho những đồng minh ở trong phạm vi. Nhưng lựa chọn nào cũng đòi hỏi cô xác định được vị trí, khoảng cách và nguy cơ đang tác động lên cả đội.

Cô đã quyết định không lập tức quay về phía Gia Huy.

Giờ đây, nếu đổi hướng, cô sẽ phải đánh giá lại tình thế một lần nữa. Nếu tiếp tục hỗ trợ Minh Triết, cô có thể giữ được tuyến trước thêm một khoảng thời gian. Nếu chuyển sang cứu Gia Huy, cô sẽ phải chấp nhận rằng những gì đang diễn ra ở phía trước có thể thay đổi trước khi cô kịp quay lại.

Linh chần chừ.

Không lâu. Chỉ một nhịp do dự giữa hai lựa chọn.

Nhưng trong giao tranh, khoảng trống ấy đủ để đối phương tiếp tục ép Gia Huy khỏi vị trí.

Cậu cố thoát ra, song đợt tấn công kế tiếp đã chặn mất hướng di chuyển thuận lợi. Tình trạng của Gia Huy chuyển từ bị quấy nhiễu sang thực sự nguy cấp.

Linh lập tức quay lại.

Cô sử dụng Ma Phí Tán, thả vùng dược phấn vào lối tiếp cận của đối phương. Khi những kẻ địch đi vào phạm vi tác dụng, tốc độ của chúng bị ảnh hưởng, cảm nhận cũng bị gây nhiễu. Gia Huy có được một khoảng trống để dịch chuyển khỏi hướng tấn công trực tiếp.

Nhưng cậu đã phải rời xa vị trí mà đội hình cần một Xạ thủ.

Minh Triết không thể tiếp tục giữ tuyến trước như trước đó. Khả Vy đang ở một góc giao tranh khác, không thể lập tức quay về. Đức An buộc phải điều chỉnh cách triển khai để tránh bị áp sát. Những gì Linh vừa cố giữ bằng quyết định ban đầu đã thay đổi, và lần can thiệp tiếp theo của cô không thể đơn giản đưa mọi thứ trở về trạng thái trước đó.

Cô muốn sử dụng Quải Khí Tái Tạo.

Ngón tay Linh đặt trên lệnh kích hoạt, nhưng cô chưa lập tức thực hiện. Kỹ năng ấy sẽ khiến tốc độ di chuyển của cô giảm trong lúc duy trì dòng sinh khí. Nếu dùng khi vị trí của đồng đội phân tán, cô phải chắc chắn những người cần được chữa trị thực sự nằm trong phạm vi tác dụng.

Cô nhìn Gia Huy, rồi nhìn Minh Triết.

Cả hai đều cần được hỗ trợ theo những cách khác nhau. Nhưng cô không thể đứng ở hai nơi cùng lúc, cũng không thể dùng một kỹ năng để giải quyết toàn bộ tình thế.

Đợt giao tranh tiếp tục đẩy đội hình vào thế bất lợi.

Linh cuối cùng kích hoạt Quải Khí Tái Tạo khi những đồng minh ở gần cô cần được chữa trị. Dòng sinh khí lan ra, duy trì hồi phục trong phạm vi tác dụng. Cô giữ vị trí, chấp nhận sự hạn chế trong di chuyển, cố giúp những người còn ở gần có thêm thời gian chống đỡ.

Thế nhưng Gia Huy đã ở xa hơn.

Cậu không nằm trong phạm vi chữa trị.

Linh nhìn thấy điều ấy quá muộn để có thể thay đổi quyết định vừa đưa ra mà không đánh mất phần hỗ trợ đang diễn ra. Cô không thể dừng thời gian, cũng không thể kéo đồng đội trở lại chỉ bằng ý muốn. Trong khi dòng sinh khí vẫn tiếp tục, khoảng cách giữa các thành viên không tự biến mất.

Cô đã không dồn toàn bộ sự chú ý vào Gia Huy.

Nhưng cô cũng chưa tìm được cách giữ cho cả đội cùng đứng vững.

Trận đấu kết thúc bằng một thất bại.

Không có một khoảnh khắc duy nhất đủ để giải thích toàn bộ kết quả. Đội Ba đã mất vị trí ở tuyến trước, khả năng gây sức ép của Khả Vy không thể chuyển thành lợi thế chung, còn Gia Huy phải rời khỏi vị trí tấn công trong phần quan trọng của giao tranh. Những quyết định nối tiếp nhau khiến đội hình ngày càng khó phối hợp, đến khi cơ hội giành lại thế chủ động không còn.

Màn hình mô phỏng tối đi.

Linh tháo thiết bị kết nối, mở nắp Aether Pod và bước xuống. Cảm giác nặng nề sau trận đấu vẫn bám theo cô, nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải kết quả.

Cô đã cố làm khác đi.

Cô đã không lập tức chạy theo người đang nguy hiểm nhất. Cô đã quan sát tuyến trước, cân nhắc vị trí và sử dụng kỹ năng để bảo vệ tình thế chung. Cô đã cố không để nỗi sợ mất một đồng đội quyết định mọi hành động của mình.

Vậy mà đội vẫn thua.

Khả Vy tháo thiết bị, bước xuống từ buồng mô phỏng bên cạnh. Cô không ném găng tay hay đập vào thành buồng như những lần thất vọng trước. Cô chỉ kéo lại dây quấn cổ tay, nhìn Linh một lúc rồi hỏi:

"Cậu nghĩ vừa rồi mình đã làm đúng à?"

Linh không trả lời ngay.

"Không biết."

"Vậy tại sao cậu lại chọn như thế?"

Câu hỏi không lớn tiếng, nhưng khiến Linh khó chịu hơn một lời trách móc.

Cô nhìn về phía màn hình đang phát lại những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. "Tớ không muốn lại dồn hết sự chú ý vào Gia Huy."

Khả Vy khẽ nhếch môi, nhưng không cười.

"Thế nên cậu quyết định nhìn sang Minh Triết."

"Tuyến trước đang chịu áp lực."

"Đúng. Tuyến trước đang chịu áp lực." Khả Vy bước lại gần màn hình. "Nhưng cậu có nhìn thấy Gia Huy lúc cậu dùng Thanh Nang Châm không? Cậu có biết cậu ấy còn đường lùi nào không? Cậu có biết lúc đó mình cần giữ Minh Triết thêm bao lâu, hay chỉ thấy anh ấy đang gặp nguy hiểm nên nghĩ rằng phải bảo vệ anh ấy?"

Linh siết nhẹ bàn tay.

Cô đã nhìn thấy các vị trí. Cô đã cố đánh giá tình thế. Nhưng cô không thể chắc rằng mình đã hiểu hết những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc ấy.

"Ít nhất tớ đã không chỉ nhìn một người."

"Nhìn nhiều người không có nghĩa là hiểu cả đội hình."

Khả Vy nói xong liền quay đi. Cô không cố giành phần thắng trong cuộc tranh luận, bởi trận đấu đã kết thúc và kết quả không thể thay đổi bằng vài câu nói. Nhưng trước khi trở về chỗ ngồi, cô vẫn dừng lại.

"Cậu từng cứu Gia Huy vì thấy cậu ấy gặp nguy hiểm. Hôm nay cậu không cứu ngay vì sợ lặp lại sai lầm đó. Cả hai lần, cậu đều có lý do của mình." Cô nhìn Linh. "Nhưng lý do không thể thay cậu đưa ra quyết định."

Linh đứng im.

Câu nói ấy không giống những gì cô đọc được trong thư viện. Nó không có hình ảnh dao mổ, không nhắc đến phần hoại tử hay phần còn sống. Nó chỉ đặt hai lựa chọn của cô cạnh nhau, để lộ một điều mà cô không muốn thừa nhận: cô đã đổi cách giải thích cho hành động của mình, nhưng vẫn chưa biết cách đọc đúng tình thế.

Minh Triết bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

"Đoạn đầu cậu hỗ trợ tôi không sai," anh nói. "Tôi cần khoảng trống đó để giữ vị trí. Nhưng sau khi Gia Huy phải lùi, tình thế đã khác. Cậu không thể cứ tiếp tục nghĩ rằng quyết định ban đầu vẫn đúng chỉ vì nó từng hợp lý."

Linh ngẩng lên.

"Vậy lúc đó em nên đổi hướng?"

"Tôi không nói thế." Minh Triết lắc đầu. "Nếu cậu đổi hướng ngay, tuyến trước có thể sụp sớm hơn. Nếu không đổi, Gia Huy tiếp tục mất vị trí. Tôi cũng không thể khẳng định chỉ cần cậu chọn cách khác là chúng ta sẽ thắng."

Anh không cố đưa ra một đáp án thay cô. Điều đó khiến Linh càng khó chịu, bởi cô đang rất muốn có một câu trả lời cụ thể để biết mình phải làm gì trong lần tiếp theo.

Đức An ngồi xuống trước bàn phân tích, mở lại bản ghi trận đấu. Cậu điều chỉnh đoạn phát lại về thời điểm đội hình bắt đầu bị chia cắt, sau đó dừng hình.

"Chúng ta nên xem lại từng quyết định," cậu nói. "Không phải chỉ xem ai bị hạ trước, mà xem lúc đó mỗi người còn những lựa chọn nào."

Linh nhìn màn hình.

Trong khung hình đứng yên, Minh Triết đang chịu sức ép ở phía trước. Gia Huy ở một vị trí khác, chưa bị dồn vào đường cùng nhưng đã mất đi khoảng cách an toàn. Khả Vy không thể có mặt ở cả hai nơi. Đức An cũng đang phải chọn vị trí để giữ khả năng hỗ trợ của mình.

Khung hình không cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu Linh lựa chọn khác. Nó chỉ cho thấy những gì đã xảy ra tại thời điểm ấy.

Cô bỗng hiểu vì sao cuốn sổ của mình vẫn chưa đưa ra được lời giải. Cô đã ghi lại những lần đồng đội bị hạ, những lần mình sử dụng kỹ năng và những thời điểm đội hình tan vỡ. Nhưng nếu chỉ nhìn kết quả sau cùng rồi quay ngược lại để tìm một quyết định đáng trách, cô có thể biến mọi sai lầm thành điều hiển nhiên sau khi nó đã xảy ra.

Trong trận đấu, cô không được biết trước kết quả.

Cô chỉ có những gì nhìn thấy, những gì kịp hiểu và khoảng thời gian ít ỏi để lựa chọn.

"Phát lại từ trước lúc tôi dùng Thanh Nang Châm," Linh nói.

Đức An nhìn cô, rồi đưa đoạn phát lại về thời điểm trước đó.

Lần này, Linh không chỉ nhìn vào bản thân.

Cô nhìn Minh Triết, nhìn Gia Huy, nhìn vị trí của Khả Vy và khoảng cách giữa từng người. Cô cố xác định điều gì đã khiến mình cho rằng tuyến trước là nơi cần hỗ trợ nhất, liệu mình có bỏ qua dấu hiệu nào cho thấy Gia Huy sắp mất đường lùi hay không, và liệu có lựa chọn nào khác mà cô chưa nhận ra.

Càng xem, cô càng thấy nhiều điều mình chưa hiểu.

Có những chuyển động chỉ kéo dài trong chốc lát. Có những hướng đi tưởng như vẫn còn mở nhưng thực tế đã bị đối phương gây sức ép. Có những khoảnh khắc cô chỉ nhìn thấy sau khi biết kết quả, còn trong trận đấu, sự chú ý của cô đã bị cuốn về một phía khác.

Linh không thể lập tức kết luận rằng mình đã chọn sai ở thời điểm đầu tiên. Cô cũng không thể tự an ủi rằng mọi thứ đều nằm ngoài khả năng của mình.

Cô chỉ biết quyết định ấy đã góp phần tạo nên tình thế tiếp theo, còn bản thân chưa hiểu hết những hệ quả mà nó kéo theo.

Tạ Hoài Phong đứng phía sau từ lúc nào.

Ông xem hết đoạn phát lại mà không ngắt lời. Khi Đức An dừng hình lần nữa, ông mới lên tiếng.

"Cô đã đọc được thứ gì trong thư viện?"

Linh quay lại.

Cô không ngạc nhiên khi ông biết mình đã tìm tài liệu. Huấn luyện viên có thể nhìn thấy lịch sử truy cập của khu nghiên cứu, hoặc chỉ đơn giản nhận ra cô đã thay đổi cách tiếp cận buổi tập.

"Em đọc một số ghi chép về Hoa Đà."

"Và cô rút ra điều gì?"

Linh nhìn xuống hai bàn tay.

"Em nghĩ rằng chữa trị không phải lúc nào cũng là giữ cho một người tiếp tục đứng vững. Có lúc phải nhìn xem tình thế chung còn có thể cứu được hay không."

Hoài Phong không gật đầu tán thành.

"Nghe hợp lý."

Linh ngẩng lên, chờ ông nói tiếp.

"Nhưng cô vừa dùng một câu hợp lý để đưa ra một quyết định mà cô chưa đánh giá đủ." Ông kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. "Cô không còn chỉ phản ứng với người bị thương. Bây giờ cô đang cố chứng minh mình biết nhìn toàn đội. Cả hai đều có thể khiến cô bỏ sót thứ đang diễn ra trước mắt."

Linh im lặng.

"Đừng biến một đoạn sách thành quy tắc thi đấu. Người viết nó không đứng trong trận đấu của cô. Cô cũng không phải Hoa Đà trong câu chuyện ấy." Ông nhìn lại màn hình. "Muốn biết lúc nào nên can thiệp, cô phải học cách đọc tình thế. Muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì, cô phải nhìn lại quyết định trước khi biết kết quả. Không phải chỉ nhìn người nào cuối cùng bị hạ."

Ông đứng dậy, để lại đoạn phát lại trên màn hình.

"Xem tiếp. Lần này, đừng tìm câu trả lời đúng ngay lập tức. Hãy chỉ ra điều cô thực sự biết ở từng thời điểm, rồi phân biệt nó với điều cô chỉ biết sau khi trận đấu kết thúc."

Hoài Phong rời khỏi phòng phân tích để trao đổi với kỹ thuật viên.

Không ai nói gì trong một lúc.

Linh ngồi xuống trước màn hình. Cô mở cuốn sổ bìa đen, lật đến trang có tiêu đề "BẢNG GHI NHỮNG LẦN CHẾT". Dòng chữ cuối cùng vẫn nằm ở đó, chưa có gì được thêm vào kể từ đêm qua.

Cô không gạch bỏ nó.

Cô cũng không viết thêm một nguyên tắc nào về việc phải cứu ai hay phải từ bỏ ai.

Thay vào đó, Linh đặt bút cạnh cuốn sổ, kéo bản phát lại về khoảnh khắc trước khi giao tranh thay đổi. Cô nhìn tình thế khi ấy, cố ghi nhớ những gì mình đã nhìn thấy, những gì mình đã bỏ qua và những điều không thể biết chắc.

Cô từng nghĩ mình cần học cách không cứu một người bằng mọi giá.

Buổi tập này cho cô thấy đó mới chỉ là nửa câu hỏi.

Nửa còn lại vẫn nằm trước mắt, khó hơn nhiều: khi có nhiều người cùng cần được cứu, làm sao biết hành động nào thực sự giúp họ có cơ hội sống sót?

Linh nhìn đoạn phát lại chạy thêm một lần nữa.

Cô chưa có câu trả lời.

Và lần này, cô không cố viết ra một câu để lấp đầy khoảng trống ấy.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3