Chương 15: Một Trận Thua Có Nguyên Nhân
Phàm Nhân Ngự Thần
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Buổi tập chiến thuật bắt đầu vào đầu giờ chiều.
Trần Linh đến phòng huấn luyện sớm hơn thường lệ. Hai chân cô vẫn còn nặng sau bài kiểm tra thể lực buổi sáng, nhất là khi phải bước xuống cầu thang dẫn tới tầng B3. Cảm giác mỏi không còn dữ dội, nhưng mỗi lần đổi hướng đột ngột, cơ bắp lại nhắc cô nhớ đến những lần hụt nhịp trước bảng cảm biến.
Cô không muốn nghĩ về kết quả ấy nữa. Không phải vì đã chấp nhận nó, mà vì hôm nay cô còn một việc khác phải làm.
Thua một bài kiểm tra thể lực là một chuyện. Để tình trạng ấy tiếp tục quyết định mọi hành động của mình trên chiến trường lại là chuyện khác.
Trong phòng huấn luyện, Gia Huy đang ngồi trước màn hình chiến thuật, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn. Minh Triết kiểm tra thiết bị điều khiển, còn Đức An cúi sát màn hình, xem lại bản đồ sẽ dùng trong buổi tập. Khả Vy đứng tựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực. Thấy Linh bước vào, cô chỉ liếc qua rồi quay đi.
Không ai nhắc đến bài kiểm tra sáng nay.
Linh kéo ghế ngồi xuống, đặt cuốn sổ bìa đen bên cạnh bàn phím. Trang cuối vẫn là những ghi chép còn dang dở từ trận đấu trước. Cô chưa tìm ra được một nguyên tắc đủ đáng tin để áp dụng, nhưng ít nhất đã biết mình không thể tiếp tục chỉ ghi lại những người được cứu và những lần hồi phục thành công.
Cánh cửa phòng bật mở.
Tạ Hoài Phong bước vào, chiếc áo khoác xanh rêu cũ hơi xộc xệch trên vai. Ông đặt lon trà xanh xuống bàn kỹ thuật, nhìn qua năm thực tập sinh rồi dừng mắt ở Linh.
“Chiều nay đánh đối kháng với AI cấp độ ba. Đội hình đối phương thiên về áp sát trực diện, nhưng chúng sẽ không đứng yên cho các cậu xử lý từng người một. Bản đồ hẻm núi Côn Lôn, hai đường tiếp cận bị chia cắt bởi vùng sông ở giữa. Muốn hỗ trợ nhau thì phải tính đường đi trước, đừng đợi đến lúc đồng đội kêu cứu mới tìm cách chạy sang.”
Ông kéo ghế ngồi xuống.
“Đội Ba, vào vị trí.”
Không có lời dặn dò riêng. Không có một bài giảng nào về thất bại hôm qua. Hoài Phong chỉ đưa tay ra hiệu bắt đầu.
Linh bước vào buồng Aether.
Cánh cửa kim loại khép lại. Bộ phận cảm biến áp sát sau gáy khiến cô khẽ rụt vai. Vết xước còn lại sau buổi kiểm tra sáng nay vẫn hơi rát, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh tư thế, để nhịp thở chậm lại trước khi quá trình đồng bộ hoàn tất.
Chiến trường mở ra trước mắt.
Hai vách đá xám dựng đứng ôm lấy một lòng hẻm dài. Con sông cắt ngang khu vực giữa bản đồ, nước chảy qua những phiến đá ngầm lộ khỏi mặt nước. Những bụi cây thấp mọc rải rác dọc các khúc cua, đủ che khuất một phần tầm nhìn nhưng không đủ để biến bất kỳ vị trí nào thành nơi an toàn tuyệt đối.
Hoa Đà hiện thân trong nhận thức của Linh. Tà áo trắng lay nhẹ trong gió mô phỏng, những mũi Thanh Nang Châm nằm gọn giữa các ngón tay.
Giọng Minh Triết vang lên qua kênh liên lạc.
“Giữ đội hình hai đường. Tôi với Khả Vy đi cửa hẻm phía trên. Đức An kiểm soát đường giữa. Linh theo Gia Huy ở hẻm dưới. Đừng tự ý vượt sông khi chưa nhìn rõ bên kia.”
“Rõ,” Linh đáp.
Đội hình bắt đầu di chuyển.
Gia Huy không còn lao lên tìm góc bắn ngay khi vừa thấy khoảng trống. Cậu giữ khoảng cách với bụi cây phía trước, thỉnh thoảng đổi hướng để kiểm tra những góc khuất. Linh đi sau, giữ tầm hỗ trợ và quan sát đường giữa qua bản đồ chiến thuật.
Những phút đầu diễn ra tương đối yên ổn. Đức An đẩy đội hình lên vừa đủ để kiểm soát lối đi trung tâm, còn Minh Triết và Khả Vy tiến vào cửa hẻm phía trên. Chưa ai nhìn thấy toàn bộ đội hình AI, nhưng tiếng bước chân nặng nề vọng xuống từ phía vách đá đã báo trước một đợt áp sát.
Hai Đấu Sĩ AI xuất hiện ở cửa hẻm trên.
Chúng không tách nhau ra tìm mục tiêu riêng. Một tên tiến thẳng vào Minh Triết, ép anh lùi khỏi khoảng trống giữa hai phiến đá. Tên còn lại bám sát bên cạnh, dùng thân hình và chiếc khiên lớn chặn đường Khả Vy có thể quay về hỗ trợ.
“Có hai tên ở cửa trên,” Minh Triết báo. “Chúng đang ép tôi khỏi vị trí.”
Khả Vy không lùi ngay. Cô vòng qua một mỏm đá, tìm cách đánh vào bên sườn đối thủ đang dồn Minh Triết. Đòn đánh buộc một Đấu Sĩ phải đổi hướng, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa hai người trong đội kéo giãn.
Linh nhìn tình hình trên bản đồ. Cô không thể nhìn thấy rõ mọi chuyển động ở cửa trên, nhưng hai biểu tượng đồng đội đã bắt đầu tách nhau.
“Đừng để chúng chia cắt hai người,” cô nói qua kênh liên lạc.
“Tôi biết,” Khả Vy đáp ngắn gọn. “Cứ giữ đường dưới.”
Linh không nói thêm. Cô quay lại quan sát Gia Huy.
Ngay lúc ấy, biểu tượng Sát thủ AI biến mất khỏi đường giữa.
Linh nhìn vị trí vừa bị bỏ trống, rồi nhìn con đường hẹp trước mặt Gia Huy. Cô không biết chính xác đối thủ đang ở đâu, nhưng hướng di chuyển khả dĩ nhất không khó đoán: từ đường giữa, sát thủ có thể vòng qua khúc cua để đánh úp xạ thủ đang đứng tách khỏi đồng đội.
“Gia Huy, lùi lại. Sát thủ đã rời đường giữa.”
Gia Huy nhìn về phía bờ sông.
“Nếu lùi nữa thì tớ không còn góc bắn sang cửa trên.”
“Cậu không nhìn thấy nó. Đừng đứng lại chỉ để giữ một góc bắn chưa chắc dùng được.”
Cậu chần chừ. Chỉ một thoáng, nhưng Linh nhìn thấy rõ bàn chân Hậu Nghệ dừng lại trước khúc cua.
Cô không đợi cậu tranh luận thêm. Linh vung tay, để Ma Phí Tán lan vào bụi cây bên lối rẽ. Bột thuốc tỏa ra trong không khí, che mờ khoảng trống giữa những tảng đá. Nếu sát thủ muốn tiếp cận từ hướng đó, nó sẽ phải đi qua vùng ảnh hưởng của kỹ năng.
Bóng đen lao ra khỏi bụi cây gần như ngay sau đó.
Sát thủ AI đã vòng xuống hẻm dưới. Nó lao vào Gia Huy, nhưng khi băng qua vùng Ma Phí Tán, động tác tiếp cận mất đi sự liền mạch. Hướng nhìn của nó chệch khỏi mục tiêu trong khoảnh khắc, đủ để Gia Huy lùi khỏi cú đánh đầu tiên.
Cậu lập tức giương cung. Hai mũi tên buộc sát thủ phải lùi về phía phiến đá bên cạnh.
“Được rồi,” Gia Huy nói, giọng căng thẳng nhưng không hoảng loạn. “Tôi giữ được nó.”
Linh nhìn vị trí của cậu, rồi nhìn sang bản đồ đường giữa.
“Đừng đuổi theo. Giữ khoảng cách, chờ chúng ta hội quân.”
Lần này, Gia Huy không phản đối.
Pha phục kích đã bị ngăn lại mà Linh không cần dùng đến kỹ năng hồi phục. Cô không cảm thấy vui mừng quá sớm. Ma Phí Tán chỉ giúp họ giành được một khoảng thời gian; nó không xóa bỏ mối nguy đang tồn tại ở cửa trên.
Và chính ở đó, tình hình bắt đầu xấu đi.
Hai Đấu Sĩ AI vẫn đang ép Minh Triết. Khả Vy đã đánh trúng bên sườn một tên, nhưng cô phải liên tục đổi vị trí để tránh chiếc khiên còn lại. Thay vì cùng lùi về đoạn hẻm hẹp hơn, nơi Minh Triết có thể tận dụng địa hình để thu hẹp hướng tấn công, Khả Vy tiếp tục vòng ra ngoài tìm cơ hội kết thúc giao tranh.
Minh Triết buộc phải tự chống đỡ cả hai hướng.
“Khả Vy, lùi về đây!” anh gọi.
“Tôi sắp ép được nó rồi!”
“Cô đang bị tách khỏi tôi!”
Khả Vy không trả lời. Cô vừa tránh được một cú đánh vừa tìm cách phản công. Trong một khoảnh khắc, cô khiến đối thủ phải quay người chống đỡ, nhưng chính chuyển động ấy mở ra khoảng trống phía sau.
Đấu Sĩ còn lại lập tức đổi mục tiêu.
Nó không tiếp tục dồn Minh Triết mà lao qua lối nối giữa cửa trên và đường giữa. Đức An vừa kịp nhận ra bóng đối phương ở rìa tầm nhìn thì đường rút lui đã bị thu hẹp. Cậu lùi về sát vách đá, cố giữ khoảng cách để có thể tiếp tục hỗ trợ đồng đội, nhưng không còn đủ không gian để đổi hướng.
“Đấu Sĩ đã xuống đường giữa!” Đức An báo. “Tôi bị ép vào vách!”
Minh Triết quay đầu, nhưng tên Đấu Sĩ còn lại đã chặn ngay trước mặt anh. Khả Vy cũng không thể trở về lập tức. Cô đang ở phía ngoài mỏm đá, muốn quay lại phải vượt qua chính khoảng trống mà hai Đấu Sĩ đã dùng để chia cắt đội hình.
Linh nhìn thấy biểu tượng của Đức An chuyển sang trạng thái nguy hiểm.
Cô cũng nhìn thấy sát thủ dưới hẻm đang bắt đầu tìm cách tiếp cận Gia Huy lần nữa.
Hai nơi cùng lúc cần hỗ trợ. Một người không thể đứng ở cả hai nơi. Lần trước, cô đã để bản thân bị cuốn vào lựa chọn ấy, cố cứu người đang nguy hiểm nhất rồi phát hiện những người còn lại không còn đủ sức giữ đội hình.
Lần này, Linh không vội lao đi.
Cô quan sát vị trí của Gia Huy, thấy cậu vẫn còn khoảng trống để rút lui. Sau đó, cô nhìn về phía Đức An, nơi lối thoát đang dần bị Đấu Sĩ chặn kín.
“Gia Huy, chạy về hướng Minh Triết. Đừng quay lại tìm sát thủ.”
“Tớ nghe rồi.”
Linh phóng Thanh Nang Châm theo đường thẳng về phía Gia Huy. Màng dược khí bao lấy cậu, hỗ trợ cậu di chuyển nhanh hơn trong quãng rút lui. Gia Huy lập tức quay người, chạy về phía cửa hẻm trên.
Linh chuyển hướng sang đường giữa.
Cô không còn định cứu Đức An bằng cách chạy thẳng đến bên cạnh cậu. Cô muốn tiếp cận khúc cua nơi đường giữa và cửa trên gần nhau nhất, đón đầu hướng rút lui của Đức An nếu cậu có thể thoát khỏi Đấu Sĩ. Nếu Minh Triết cũng rút về được, họ sẽ có cơ hội gom lại đội hình thay vì tiếp tục bị đánh lẻ.
Ý định ấy không sai. Nhưng Linh đã nhìn thấy nguy cơ mà vẫn đánh giá chưa đủ nghiêm túc.
Trên sườn dốc phía đối diện, Pháp sư AI đã xuất hiện.
Từ vị trí đó, nó có thể quan sát phần lớn lối đi giữa hai vách đá. Linh biết pháp sư đang giữ một kỹ năng tấn công tầm xa, nhưng cô vẫn chọn chạy qua khoảng trống để đến khúc cua nhanh nhất có thể.
Cơ thể cô không đáp ứng như mong muốn.
Ngay khi đổi hướng, bước chân Linh chậm lại. Cảm giác mỏi tích tụ từ bài kiểm tra thể lực khiến động tác chuyển hướng không còn dứt khoát. Cô vẫn đến được gần vị trí dự định, nhưng muộn hơn khoảnh khắc cần thiết. Đức An đang phải tự chống đỡ, còn Minh Triết chưa thoát khỏi đối thủ.
Linh nhận ra mình không còn đủ thời gian để chờ cả đội hội quân theo kế hoạch ban đầu.
Cô có thể tiếp tục di chuyển, tìm một vị trí khuất hơn rồi mới sử dụng kỹ năng. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc chấp nhận Đức An có thể gục xuống trước khi cô đến nơi.
Cô chọn Quải Khí Tái Tạo.
Dòng dược khí vừa bắt đầu lan ra thì Linh đã cảm nhận được nguy hiểm từ sườn dốc. Khi vận chiêu, tốc độ di chuyển của cô giảm mạnh. Cô không còn dễ dàng né tránh nếu đối thủ nhắm thẳng vào vị trí ấy.
Pháp sư AI tung đòn tấn công.
Linh nhìn thấy đòn đánh lao tới nhưng không kịp rời khỏi đường ngắm. Cô trúng đòn trước khi có thể duy trì dòng hồi phục đủ lâu để giúp đồng đội. Dòng dược khí vừa hình thành lập tức tan vỡ giữa giao tranh.
Đức An gục xuống.
Ở cửa trên, Minh Triết cuối cùng cũng thoát khỏi thế bị ép, nhưng đã quá muộn để quay lại cứu đường giữa. Khả Vy mất vị trí thuận lợi trong lúc tìm cách trở về. Gia Huy vừa đến gần cửa hẻm thì sát thủ AI đã đuổi kịp từ phía sau, buộc cậu phải bỏ góc bắn và tiếp tục chạy.
Đội hình không còn khả năng tập hợp.
Minh Triết bị ép lùi khỏi cửa hẻm. Khả Vy không tìm được đường quay lại đủ an toàn. Gia Huy bị cô lập ở lối dưới, còn Linh không thể tiếp tục hỗ trợ khi cả đội đã mất vị trí.
Trận đấu kết thúc bằng một thất bại không có gì bất ngờ.
Dòng chữ báo kết quả hiện lên trước mắt.
THẤT BẠI.
Linh đứng yên vài giây trước khi quá trình đồng bộ kết thúc. Cô không có cảm giác hoảng loạn như những trận đầu tiên, nhưng cũng chẳng thấy nhẹ nhõm. Pha xử lý Ma Phí Tán đã thành công. Quyết định rút Gia Huy khỏi vị trí nguy hiểm cũng đúng. Vậy mà cả đội vẫn thua, và cô vẫn là người đã không thể giữ Đức An sống sót.
Cánh cửa buồng Aether mở ra.
Linh bước xuống, vịn tay vào thành buồng để giữ thăng bằng. Mồ hôi chảy dọc thái dương. Cô hít sâu, chờ nhịp tim chậm lại rồi mới buông tay.
Gia Huy tháo thiết bị, nhìn cô một thoáng.
“Tớ đã nghe cậu rút lui,” cậu nói. “Nhưng lúc thấy sát thủ còn ở sau lưng, tớ nghĩ nếu bắn thêm một phát thì có thể ép nó lùi.”
Linh quay sang.
“Cậu có bắn không?”
Gia Huy mím môi.
“Có. Một phát. Nhưng không đủ để hạ nó.”
Cô gật đầu, không trách móc. Chuyện ấy cần được xem lại. Cô không muốn kết luận chỉ từ cảm giác của người vừa trải qua trận đấu.
Khả Vy bước ra sau cùng, tháo băng cổ tay rồi cuộn lại trong lòng bàn tay. Cô không nói gì. Minh Triết đã đi thẳng đến bàn phân tích, còn Đức An ngồi xuống trước màn hình, mở bản replay.
Không ai đập bàn. Không ai tìm người để đổ lỗi.
Hoài Phong chờ cả đội ổn định chỗ ngồi rồi mới lên tiếng.
“Ai nói trước?”
Linh nhìn màn hình đang dừng ở thời điểm đội hình bắt đầu tách nhau. Cô có thể chờ Minh Triết giải thích về cửa trên, hoặc để Đức An tự nhận xét quyết định của mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục chờ người khác mở lời, có lẽ cô sẽ lại tìm cách lẩn sau những gì đồng đội đã làm.
Cô đặt hai tay lên mặt bàn.
“Em muốn phân tích trận này trước, thầy.”
Hoài Phong gật đầu, không chen lời.
Linh yêu cầu Đức An tua lại đoạn đầu tiên. Hình ảnh dừng ở thời điểm sát thủ AI rời đường giữa, còn hai Đấu Sĩ đang ép Minh Triết và Khả Vy ở cửa trên.
“Ở đoạn này, chúng ta đã xử lý được pha phục kích dưới hẻm. Em dùng Ma Phí Tán để cắt đường tiếp cận của sát thủ, Gia Huy có đủ thời gian lùi lại. Nhưng việc đó không có nghĩa là cả đội đã an toàn.”
Cô chuyển sang đoạn tiếp theo.
“Khả Vy, cậu muốn đánh vòng để tạo áp lực lên bên sườn. Nhưng Minh Triết đã bị hai Đấu Sĩ ép vào một hướng. Khi cậu tiếp tục vòng ra ngoài, hai người mất khả năng hỗ trợ trực tiếp cho nhau. Một tên có thể giữ Minh Triết tại chỗ, tên còn lại có khoảng trống để rời giao tranh và tấn công đường giữa.”
Khả Vy nhìn màn hình. Hai tay cô vẫn khoanh trước ngực, nhưng lần này cô không lập tức phản bác.
“Lúc đó tôi nghĩ nếu ép được tên bên ngoài, Minh Triết sẽ nhẹ hơn.”
“Em hiểu,” Linh nói. “Nhưng mình đã không tính đến chuyện tên còn lại có thể bỏ giao tranh để đổi mục tiêu. Khi nó xuống đường giữa, cả hai người đều không còn vị trí thuận lợi để chặn nó.”
Đức An tua lại hình ảnh Đấu Sĩ xuất hiện ở lối nối.
Linh tiếp tục:
“Đức An, khi đối thủ rời đường giữa, chúng ta có một khoảng trống để theo dõi hướng di chuyển của nó. Nhưng em đã không nhận ra sớm việc đội hình trên bị chia cắt sẽ khiến đường giữa trở thành mục tiêu tiếp theo. Đến lúc cậu phát hiện Đấu Sĩ, cậu đã bị ép sát vách. Khi đó, lựa chọn của cậu rất ít.”
Đức An chỉnh lại gọng kính.
“Tôi đã tập trung quá nhiều vào vị trí trước mặt. Tôi thấy đối thủ rời đường giữa, nhưng nghĩ nó sẽ tiếp tục giao tranh với Minh Triết và Khả Vy.”
“Vậy là chúng ta đã cùng dự đoán sai hướng di chuyển của nó,” Linh nói. “Em cũng chỉ nhận ra nó sẽ xuống đường dưới khi sát thủ biến mất. Em đoán đúng một lần, nhưng không thể vì thế mà cho rằng mình đã đọc được toàn bộ trận đấu.”
Cô chuyển sang đoạn Gia Huy rút lui.
“Gia Huy, cậu đã làm đúng khi quay về hướng Minh Triết. Nhưng sau khi nhận được màng bảo vệ, cậu vẫn có ý định quay lại bắn sát thủ. Em muốn xem lại đoạn đó để biết phát bắn có thực sự làm chậm việc hội quân hay không. Nếu có, thì đó là một lựa chọn khiến đội hình tiếp tục bị chia cắt. Nếu không, chúng ta không thể lấy nó làm nguyên nhân chỉ vì kết quả cuối cùng là thất bại.”
Gia Huy ngẩng lên nhìn cô.
Cậu có vẻ đã chuẩn bị tinh thần để nghe trách móc, nhưng Linh không nói rằng cậu đã khiến cả đội thua. Cô chỉ yêu cầu kiểm tra lại điều đã xảy ra.
“Được,” cậu đáp. “Tôi sẽ xem lại.”
Linh nhìn những hình ảnh dừng trên màn hình. Cô không muốn dùng phân tích để biến mình thành người đứng ngoài trận đấu, như thể chỉ cần tìm ra sai lầm của người khác thì bản thân có thể được miễn trách nhiệm.
“Còn quyết định cuối cùng là của em.”
Căn phòng yên dần.
“Em thấy Đức An sắp bị dồn vào vách nên đổi hướng chạy đến điểm hội quân. Ý định của em là gom đội hình lại, nhưng em không tính đủ thời gian cần thiết để đến đó. Sau bài kiểm tra thể lực sáng nay, em biết phản ứng và đổi hướng của mình chưa đạt yêu cầu. Em vẫn chọn chạy qua khoảng trống mà Pháp sư AI có thể quan sát.”
Cô dừng lại, nhìn chính nhân vật Hoa Đà trên màn hình.
“Em cũng biết khi dùng Quải Khí Tái Tạo, tốc độ di chuyển của mình sẽ giảm. Nếu chọn vị trí không an toàn, em sẽ khó tránh đòn trong lúc duy trì hồi phục. Nhưng em vẫn kích hoạt kỹ năng trước khi thoát khỏi đường tấn công của nó. Em không cứu được Đức An, còn tự đặt mình vào vị trí khiến cả đội mất nguồn hỗ trợ.”
Không ai lên tiếng.
Linh cảm thấy cổ họng khô đi. Nói ra những điều ấy dễ hơn việc thực hiện chúng, nhưng ít nhất cô không còn phải tìm một lý do khác để giải thích cho quyết định của mình.
“Trận này không thua vì một người duy nhất,” cô nói. “Chúng ta đã để đội hình bị chia cắt ở cửa trên, không nhận ra đủ sớm hướng đổi mục tiêu của đối thủ, rồi từng người cố xử lý tình thế đã xấu đi. Đến lúc em tìm cách gom mọi người lại, thời gian đã không còn đủ. Em còn đánh giá sai chính khả năng di chuyển của mình.”
Cô buông tay khỏi mép bàn.
“Đó là những gì em nhìn thấy. Có điểm nào không đúng, chúng ta có thể xem lại replay. Em không muốn kết luận điều gì chỉ vì nó nghe có vẻ hợp lý.”
Hoài Phong vẫn ngồi yên, không đưa ra lời khen hay nhận xét thay cho cả đội.
Đức An cúi xuống tua lại đoạn đường giữa. Minh Triết nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc mình bị giữ chân ở cửa trên. Gia Huy lặng lẽ tháo một bên găng điều khiển, còn Khả Vy không còn khoanh tay nữa. Cô chống hai khuỷu tay lên bàn, mắt dừng ở lối rẽ mà Đấu Sĩ AI đã dùng để rời giao tranh.
Không ai nói rằng Linh đã đúng hoàn toàn.
Cũng không ai còn có thể đơn giản phủ nhận những gì cô vừa chỉ ra.
Trận đấu đã kết thúc. Họ vẫn đứng cuối bảng, thể lực của Linh vẫn chưa đạt yêu cầu, và những sai lầm vừa được nhận diện vẫn chưa được sửa. Nhưng trên màn hình, thất bại không còn là một kết quả đỏ chói đứng tách biệt khỏi mọi thứ xảy ra trước đó. Nó là một chuỗi quyết định, từng mắt xích nối tiếp nhau, cho đến khi cả đội không còn đường quay lại.
Hoài Phong nhấc lon trà xanh lên, nhưng không uống. Ông nhìn năm thực tập sinh đang im lặng trước màn hình.
“Lưu lại bản replay,” ông nói. “Ngày mai chúng ta sẽ xem từng đoạn. Hôm nay dừng ở đây.”
Không có lời động viên nào thêm.
Linh khép cuốn sổ bìa đen. Cô chưa tìm được cách để bảo đảm mình sẽ đưa ra quyết định đúng ở trận tiếp theo. Cô chỉ biết rằng lần này, cô đã nhìn thấy rõ hơn điều gì khiến cả đội thất bại — kể cả phần trách nhiệm không thể đẩy sang cho bất kỳ ai khác.
Trong căn phòng phân tích, không ai đứng dậy ngay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.