Phàm Nhân Ngự Thần

Chương 32: Ai Có Quyền Ra Lệnh?

Đăng: 28/10/2026 18:35 4,104 từ 3 lượt đọc

Tiếng chuông khai trận vừa dứt, Trần Linh đã nhìn thấy Vũ Thành Khang rời khỏi đội hình đối phương.

Dương Tiễn lao qua cửa ngõ phía đông của Hẻm Đá Nối Bãi Sông, ngọn trường thương kéo thành một vệt sáng lạnh trên mặt đất. Hắn không lập tức tiến về phía trụ ngoài. Thay vào đó, hắn men theo sườn đá, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát lối di chuyển của Đội Ba, như thể muốn cho đối thủ biết mình đang ở đó mà vẫn không để họ xác định được thời điểm hắn sẽ tấn công.

Linh không đuổi theo.

Trong khoang đồng bộ, cô hơi nghiêng đầu. Những cảm giác được truyền về từ Thần Thể Hoa Đà khiến cô nhận ra chuyển động của đồng đội qua các tín hiệu thị giác và âm thanh đã đồng bộ. Minh Triết đang dẫn đội hình tiến vào đoạn đường hẹp giữa hai vách đá. Gia Huy giữ khoảng cách phía sau, Khả Vy đi lệch sang trái, còn Đức An bám theo rìa địa hình thấp hơn.

Năm người vẫn giữ được cự ly đã thống nhất.

Đó là một khởi đầu tốt.

"Giữ đội hình. Đừng vượt qua mỏm đá thứ hai." Linh lên tiếng qua kênh truyền âm. "Khả Vy, lối bên trái có hai điểm khuất. Cậu đi thêm ba bước rồi dừng. Đức An, đừng dựng gờ đất trước khi thấy vị trí Lôi Chấn Tử."

Cô đã tính toán đoạn đường này từ bản đồ địa hình. Hai vách đá thu hẹp tầm nhìn, mặt đất có độ dốc nhẹ, còn những phiến đá nằm rải rác bên sườn tạo ra vài điểm có thể che khuất chuyển động. Nếu Đội Một muốn ép giao tranh sớm, họ sẽ phải chọn giữa việc tiến vào hẻm đá hoặc vòng ra bãi sông để lấy góc bắn rộng hơn.

Cả hai lựa chọn đều có thể bị Đội Ba khai thác.

Ít nhất, đó là những gì Linh đã tính.

"Đã rõ." Đức An đáp.

Khả Vy không trả lời ngay. Cô vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng đến bước thứ ba, thay vì dừng lại như Linh yêu cầu, cô tiến thêm một đoạn ngắn rồi lách vào sau một phiến đá nghiêng.

"Khả Vy?" Linh gọi.

"Ở đây nhìn được lối vòng ra bãi sông."

"Vị trí đó nằm ngoài cự ly hỗ trợ của Gia Huy. Lùi lại."

"Chưa hẳn." Khả Vy nhìn về phía trước, giọng nói qua kênh truyền âm không có vẻ gì là muốn tranh cãi. "Tớ thấy được một phần đường vòng. Nếu Lôi Chấn Tử đi theo hướng đó, chúng ta sẽ biết sớm hơn."

"Nhưng nếu Na Tra cắt qua sườn đá, cậu sẽ bị cô lập."

"Vậy tớ sẽ rút khi thấy nó."

Linh mím môi.

Cô đã đánh dấu vị trí ấy trong sơ đồ chiến thuật tối hôm trước. Đó là một điểm nguy hiểm, không phải vì người đứng ở đó chắc chắn sẽ bị tấn công, mà vì người ấy có thể không kịp trở về nếu đối phương đồng thời ép từ hai hướng. Linh không hiểu vì sao Khả Vy vẫn muốn thử một phương án đã bị loại bỏ trong lúc chuẩn bị.

"Không cần thử. Cứ làm theo đội hình đã thống nhất."

Lần này, Khả Vy im lặng.

Minh Triết nghe được cuộc trao đổi. Trấn Nguyên Tử của anh vẫn đang tiến lên ở đầu đội hình, những cọc rễ phát sáng nhạt dưới mặt đất, sẵn sàng tạo chướng ngại khi cần thiết.

"Khả Vy, giữ liên lạc và không vượt quá giới hạn rút lui. Linh, tiếp tục quan sát. Chưa có giao tranh thì đừng ép đội hình phải thực hiện phương án dự phòng."

Linh không phản bác. Cô chuyển ánh mắt sang lối đi phía trước, nhưng bàn tay đặt trên bộ điều khiển cảm ứng đã siết chặt hơn một chút.

Cô không hề muốn giành quyền chỉ huy. Cô chỉ muốn ngăn một sai lầm có thể nhìn thấy từ trước.

Với cô, hai việc ấy gần như không có gì khác nhau.

Đội Một không vội tiến vào hẻm đá.

Sau vài giây thăm dò, Lý Hoài Nam đưa Hậu Nghệ ra mép bãi sông. Từ vị trí ấy, hắn có thể quan sát một phần lối ra phía tây mà không cần đi sâu vào vùng địa hình bất lợi. Ngọc Diễm giữ Na Tra gần một đường vòng khác, trong khi Lôi Chấn Tử và Ngưu Ma Vương không lộ diện ngay.

Khang vẫn đứng ở sườn đá đối diện Đội Ba.

Hắn đang chờ.

Linh nhận ra điều đó và lập tức điều chỉnh dự đoán. Nếu Đội Một muốn ép giao tranh bằng sức mạnh trực diện, Khang đã có thể lao vào từ đầu. Việc hắn giữ khoảng cách cho thấy đối thủ không định lặp lại cách đánh đơn giản mà Đội Ba đã chuẩn bị để đối phó.

"Hoài Nam đang giữ góc bắn. Na Tra chưa lộ vị trí." Linh nói. "Minh Triết, cho Đức An dựng một gờ đất thấp ở lối rẽ phía sau. Chúng ta sẽ thu hẹp đường vòng của chúng."

Đức An lập tức đáp: "Tớ có thể dựng, nhưng nếu Lôi Chấn Tử đang ở ngoài tầm nhìn, gờ đất sẽ báo cho chúng biết hướng phòng thủ của mình."

"Không dựng thì chúng ta không kiểm soát được lối rẽ."

"Chưa chắc phải kiểm soát lối đó." Cậu nhìn vào địa hình đang hiện lên trong tầm mắt Thổ Hành Tôn. "Nếu họ không đi vòng, gờ đất chẳng giúp gì. Nếu họ đi vòng, tớ có thể dựng khi họ đã lộ vị trí."

Linh hiểu lập luận ấy. Cô cũng đã nghĩ đến phương án đó, nhưng trong tính toán của mình, việc chuẩn bị địa hình sớm sẽ giúp Đội Ba giảm bớt thời gian phản ứng khi đối phương xuất hiện.

"Chúng ta không thể đợi đến lúc họ đến mới xử lý."

"Nhưng dựng sớm cũng không khiến họ bắt buộc phải đi vào đó." Đức An đáp.

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện trên kênh truyền âm.

Cậu không nói sai. Địa hình có thể thay đổi những lựa chọn của đối thủ, nhưng không thể ép đối thủ phải chọn một đường đi cụ thể. Đội Một hoàn toàn có thể bỏ qua lối rẽ ấy và chuyển sang ép đường khác.

Linh biết điều đó. Cô chỉ không muốn để mất quyền chủ động.

Minh Triết lên tiếng trước khi cuộc trao đổi kéo dài hơn.

"Đức An giữ nguyên địa hình. Chưa dựng gờ đất. Gia Huy, giữ tầm bắn và đừng lộ vị trí. Khả Vy tiếp tục quan sát cánh trái, nhưng không tiến sâu thêm. Cả đội chờ động thái của đối phương."

Lệnh của anh rõ ràng, không cần giải thích dài dòng.

Linh không nói gì nữa.

Trong vài giây tiếp theo, Đội Ba giữ nguyên đội hình. Không ai bị tách khỏi đồng đội, không ai phải dùng kỹ năng để cứu vãn một tình huống chưa xảy ra. Nhưng Linh có cảm giác mình đang để vuột mất thứ gì đó. Kế hoạch đã chuẩn bị rất kỹ, từng vị trí đều có mục đích, từng kỹ năng đều được tính đến thời điểm sử dụng. Vậy mà giờ đây, những người còn lại đang tự quyết định những gì họ cho là cần thiết.

Cô không quen với điều đó.

Đòn tấn công đầu tiên đến từ phía bãi sông.

Một luồng sáng rạch ngang không trung. Mũi tên của Hậu Nghệ không nhắm vào người nào trong Đội Ba, mà cắm xuống mặt đất ngay trước lối rút của Gia Huy. Ánh sáng từ mũi tên lan ra thành một vùng cảnh báo, buộc Hậu Nghệ của Đội Ba phải đổi vị trí nếu muốn tiếp tục giữ góc bắn.

Cùng lúc ấy, Khang lao tới.

Trường thương của Dương Tiễn không đâm thẳng vào Minh Triết. Hắn dùng một nhịp áp sát ngắn, ép Trấn Nguyên Tử phải xoay người che chắn cho Gia Huy, rồi lập tức chuyển hướng sang phía Linh.

Mũi thương quét ngang.

Linh kích hoạt lớp bảo hộ của Hoa Đà, lùi về sau theo phản xạ. Cú đánh không xuyên qua lớp bảo vệ, nhưng lực va chạm khiến Thần Thể của cô mất thăng bằng trong khoảnh khắc. Cảm giác rung chấn truyền ngược qua buồng đồng bộ làm vai cô căng cứng.

Khang không cố đánh tiếp. Hắn rút ra ngay khi Minh Triết đưa Trấn Nguyên Tử chắn vào giữa.

Một đòn áp sát, một lần buộc đội hình đổi hướng, rồi rời đi trước khi Đội Ba có thể phản công.

Đó không phải nỗ lực kết liễu Linh. Đó là phép thử.

"Đừng đuổi!" Minh Triết ra lệnh khi Khả Vy lập tức chuyển hướng. "Giữ nguyên vị trí!"

Khả Vy dừng lại, nhưng ánh mắt Bạch Cốt Tinh vẫn bám theo bóng Dương Tiễn đang lùi về sườn đá.

Linh nhìn vào trạng thái của đồng đội. Lớp bảo hộ vẫn còn, Gia Huy chưa bị đánh trúng, Minh Triết đã giữ được tuyến trước. Xét về thiệt hại, Đội Ba chưa mất gì đáng kể.

Nhưng đối phương đã đạt được mục tiêu. Họ buộc Đội Ba bộc lộ cách phản ứng, xác nhận Linh đang giữ vai trò hỗ trợ ở trung tâm đội hình và khiến cả nhóm phải dùng một phần khả năng phòng thủ ngay từ đợt tiếp xúc đầu tiên.

"Đức An, dựng gờ đất ở lối vòng phía sau. Khả Vy, chuyển sang chặn Na Tra. Gia Huy, bắn vào đường rút của Dương Tiễn. Minh Triết, tiến lên ba bước để khóa hẻm."

Linh đưa ra liên tiếp bốn mệnh lệnh.

Cô nhìn thấy một cơ hội: Khang vừa rút lui, Na Tra chưa kịp nhập vào, còn vị trí của Hậu Nghệ đã bị lộ. Nếu Đội Ba đồng thời khóa các lối di chuyển, họ có thể biến đợt thăm dò vừa rồi thành một cuộc phản công có lợi.

Đó là phương án cô đã chuẩn bị cho trường hợp Khang áp sát rồi rút ra.

Nhưng cô chưa kịp nghe câu trả lời của Đức An thì Minh Triết đã lên tiếng.

"Không thực hiện."

Linh sững lại.

"Chúng ta có thể khóa đường rút của hắn."

"Chưa đủ dữ liệu." Giọng Minh Triết vẫn bình tĩnh. "Lôi Chấn Tử chưa lộ mặt. Ngưu Ma Vương cũng chưa xuất hiện. Nếu đẩy đội hình lên lúc này, chúng ta sẽ để hở đường lui."

"Nhưng đây là thời điểm tốt nhất để phản công."

"Đó là nhận định của cậu, không phải điều kiện chắc chắn."

Linh nhìn về phía trước. Khang đã lùi đến một đoạn đường khuất sau mỏm đá. Nếu chậm thêm vài giây, cơ hội có thể biến mất hoàn toàn.

"Minh Triết, nếu cứ chờ họ quyết định nhịp độ, chúng ta sẽ luôn phải phản ứng theo."

"Và nếu cậu đẩy cả đội vào một cái bẫy chỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, chúng ta sẽ mất quyền lựa chọn những bước tiếp theo."

Kênh truyền âm im bặt.

Linh chưa từng nghĩ Minh Triết sẽ phản đối phương án của cô ngay trong trận đấu. Anh là đội trưởng, và cô đã đồng ý với quyền hạn ấy. Nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện, cô vẫn mặc định rằng những người còn lại sẽ hiểu tại sao cần phải hành động ngay.

Cô đã chuẩn bị sẵn cách giải quyết. Cô đã xác định được vị trí đối phương, góc bắn của Gia Huy và thời điểm Đức An có thể dựng địa hình. Trong đầu cô, mọi thứ đã khớp với nhau.

Vấn đề là Minh Triết không nhìn thấy một cơ hội chắc chắn như cô.

Anh nhìn thấy những thứ chưa được xác nhận.

"Giữ đội hình," Minh Triết nhắc lại. "Đây là lệnh của đội trưởng."

Linh không đáp.

Cô thu hồi phương án phản công, chuyển sang theo dõi vị trí của Khang. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó, như thể cô vừa nhìn thấy một vết thương mà người khác nhất quyết không cho phép mình xử lý.

Đội Một không cho Đội Ba nhiều thời gian để tranh luận.

Một tiếng động nặng nề vang lên từ phía sườn đá. Ngưu Ma Vương xuất hiện ở lối đi thấp, ép đội hình Đội Ba phải giữ khoảng cách với vách đá. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử tung một đợt công kích từ vị trí ngoài tầm nhìn, khiến mặt đất phía trước Minh Triết sáng lên những đường cảnh báo.

Đội Một không lao vào cùng lúc. Họ chia áp lực thành từng đợt ngắn, buộc Đội Ba liên tục điều chỉnh vị trí nhưng không để lộ một mục tiêu đủ rõ cho đối phương phản công.

Minh Triết ra lệnh lùi nửa bước, giữ Trấn Nguyên Tử ở vị trí che chắn. Đức An dựng một gờ đất thấp đúng lúc Ngưu Ma Vương chuyển hướng, khiến đường tiến của đối phương bị thu hẹp. Gia Huy tranh thủ bắn một mũi tên về phía vùng đất Lôi Chấn Tử vừa rời khỏi, buộc đối thủ phải đổi vị trí.

Đó là một chuỗi phối hợp không hoàn hảo, nhưng đủ để Đội Ba không bị phá vỡ đội hình.

Linh dùng kỹ năng bảo hộ cho Minh Triết khi lớp phòng thủ của anh bắt đầu suy yếu. Cô không kích hoạt Ma Phí Tán, bởi khoảng cách giữa hai đội vẫn chưa đủ gần để kỹ năng ấy có thể phát huy hiệu quả. Nếu tung ra lúc này, cô sẽ chỉ lãng phí một cơ hội khống chế quan trọng.

Cô biết điều đó.

Cô cũng biết Minh Triết đã chọn đúng khi không đẩy cả đội vào cuộc phản công trước đó. Nếu họ tiến lên, rất có thể Ngưu Ma Vương và Lôi Chấn Tử đã chặn đường lui, còn Na Tra sẽ cắt vào phía sau Gia Huy.

Nhưng nhận ra quyết định của đội trưởng là hợp lý không khiến Linh dễ chịu hơn. Cô vẫn nghĩ mình đã nhìn thấy một cơ hội có thể tận dụng, và cô vẫn tin rằng nếu mọi người phối hợp đúng như kế hoạch, họ có thể tạo ra kết quả tốt hơn.

Cô chưa nhận ra rằng mình đang dùng chính kết quả tưởng tượng ấy để đánh giá những người đã chọn không mạo hiểm.

"Khả Vy, đừng bọc sâu. Quay về phía Gia Huy."

Lần này, Khả Vy không lập tức làm theo.

"Bên trái đang hở. Na Tra chưa quay lại. Nếu tớ cắt qua đó, chúng ta có thể ép Lôi Chấn Tử lùi."

"Không. Cậu sẽ bị cô lập."

"Tớ thấy được đường rút."

"Đường rút đó nằm ngoài phạm vi hỗ trợ. Quay về."

Khả Vy giữ nguyên vị trí thêm một nhịp. Cô nhìn thấy một khe hở trong đội hình Đội Một, nhưng cũng biết Linh không hoàn toàn sai. Nếu tiến sâu, cô sẽ phải tự mình xử lý tình huống cho đến khi đồng đội có thể hỗ trợ.

"Minh Triết?" Khả Vy gọi.

Đội trưởng không trả lời ngay. Anh đang phải chống đỡ sức ép của Ngưu Ma Vương, đồng thời quan sát chuyển động của Dương Tiễn ở sườn đá. Chỉ một quyết định sai lúc này cũng có thể khiến tuyến trước sụp đổ.

"Khả Vy, giữ vị trí. Chưa có lệnh đổi hướng."

Khả Vy nghiến răng, rồi quay lại.

Linh cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, cả đội vẫn đang vận hành theo nguyên tắc đã thống nhất. Không ai tự ý lao vào một tình huống có thể gây nguy hiểm cho đồng đội.

Nhưng giọng nói tiếp theo của Khả Vy khiến cô khựng lại.

"Linh, tớ không phản đối kế hoạch của cậu. Tớ chỉ cần biết lúc nào mình được quyền tự quyết định, thay vì chờ cậu đánh giá từng bước di chuyển."

Linh nhìn sang vị trí của Bạch Cốt Tinh.

"Chúng ta đã thống nhất cự ly rút lui. Tớ đang bảo vệ cậu khỏi một tình huống bất lợi."

"Tớ biết." Khả Vy đáp. "Nhưng cậu đang bảo vệ tớ khỏi cả những tình huống mà tớ có thể tự xử lý."

Câu nói ấy không lớn tiếng, cũng không mang ý trách móc. Nó chỉ đơn giản là một sự thật mà Linh chưa từng nghĩ đến.

Cô muốn trả lời rằng trong một trận đấu, không ai có thể tự ý làm theo ý mình. Cô muốn nhắc Khả Vy rằng mỗi bước di chuyển đều ảnh hưởng đến vị trí của những người còn lại, rằng một tuyển thủ bị cô lập có thể khiến cả đội phải thay đổi kế hoạch.

Tất cả đều đúng.

Nhưng cô cũng biết Khả Vy không phải người thiếu kinh nghiệm đến mức không hiểu những điều đó.

Vậy tại sao cô vẫn muốn giải thích lại mọi thứ, như thể đồng đội chỉ cần nghe đủ kỹ thì sẽ tự động chấp nhận cách nhìn của mình?

Đợt giao tranh đầu tiên kết thúc mà không có ai bị hạ gục.

Đội Một rút khỏi hẻm đá, trở về vị trí có tầm nhìn rộng hơn ở phía bãi sông. Đội Ba giữ được đội hình, nhưng cũng phải dùng một phần kỹ năng bảo hộ và bộc lộ cách phối hợp của mình.

Trên khán đài, tiếng bàn tán bắt đầu dâng lên. Một số người cho rằng Đội Ba đã phòng thủ khá chắc chắn. Những người khác nhận xét rằng Đội Một chỉ đang thăm dò, chưa thực sự tung ra sức mạnh của họ.

Trong buồng đồng bộ, Linh không nhìn khán đài. Cô nhìn bản đồ và những dấu hiệu mà Đội Một để lại.

Khang đã thử khả năng phản ứng của tuyến trước. Hoài Nam đã buộc Gia Huy phải đổi góc bắn. Ngọc Diễm chưa lộ diện trong đợt giao tranh vừa rồi, còn Lôi Chấn Tử và Ngưu Ma Vương chỉ tạo áp lực vừa đủ để kiểm tra cách Đội Ba rút lui.

Đối phương cũng đang học cách đánh của họ.

"Chúng ta cần thay đổi phương án," Linh nói. "Lần tới, nếu Khang áp sát rồi rút, chúng ta không nên để hắn tự do trở về. Đức An có thể dựng gờ đất sớm hơn, còn Khả Vy—"

"Khoan đã." Minh Triết ngắt lời. "Trước khi đổi phương án, tớ muốn nghe mọi người nhận xét."

Linh ngừng lại.

Gia Huy lên tiếng trước. "Tớ bị ép đổi góc bắn hai lần. Nếu tiếp tục đứng ở vị trí cũ, Hoài Nam sẽ đoán được đường di chuyển của tớ. Tớ muốn chuyển sang phía sau gờ đất của Đức An, nhưng cần một khoảng trống để kéo cung."

"Được," Minh Triết nói. "Đức An, cậu có thể tạo khoảng trống đó mà không để lộ vị trí không?"

"Có thể, nếu tớ chờ đến khi Hoài Nam chuyển mục tiêu. Dựng sớm quá thì hắn sẽ biết chúng ta định làm gì."

Khả Vy tiếp lời: "Tớ muốn giữ đường vòng bên trái. Na Tra chưa dùng hết khả năng cơ động. Nếu nó xuất hiện ở đó, tớ có thể phát hiện sớm hơn, nhưng cần được phép rút theo tình hình thực tế."

Minh Triết gật đầu. "Cậu được tự quyết định trong phạm vi quan sát. Nếu vượt khỏi cự ly hỗ trợ hoặc có nguy cơ bị khóa đường lui, phải báo ngay. Quyền rút lui toàn đội vẫn thuộc về tớ."

"Rõ."

Minh Triết quay sang Linh. "Còn cậu?"

Linh đã chuẩn bị sẵn một phương án hoàn chỉnh. Cô có thể giải thích tại sao nên đặt Gia Huy ở vị trí khác, tại sao cần điều chỉnh thời điểm dùng Ma Phí Tán và tại sao việc để Khả Vy tự quyết định có thể tạo ra rủi ro. Cô đã nghĩ đến tất cả những điều ấy.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, cô buộc mình phải lắng nghe hết những gì đồng đội muốn làm trước khi đưa ra quyết định.

"Tớ sẽ giữ Ma Phí Tán cho thời điểm Na Tra hoặc Dương Tiễn bị hạn chế đường di chuyển," cô nói. "Nếu Đức An tạo được địa hình phù hợp, tớ có thể phối hợp với cậu ấy để khóa một lối thoát. Nhưng tớ cần mọi người báo trước khi đổi vị trí, để không dùng kỹ năng sai thời điểm."

"Được," Minh Triết đáp. "Vậy chúng ta thống nhất như thế."

Linh nhìn những vị trí vừa được đánh dấu trên bản đồ. Phương án mới không giống hoàn toàn với sơ đồ cô đã chuẩn bị. Nó có nhiều khoảng trống hơn, nhiều quyết định được giao lại cho từng người hơn, và cũng có những rủi ro mà cô không thể kiểm soát bằng cách tính toán trước.

Cô không thích cảm giác ấy.

Nhưng cô không phản đối.

Ở phía bên kia bản đồ, Khang đang trao đổi ngắn với đồng đội. Hắn không tỏ ra thất vọng vì đợt thăm dò vừa rồi không tạo ra lợi thế rõ rệt. Ngược lại, việc Đội Ba giữ được đội hình đã khiến hắn chú ý.

"Minh Triết phản ứng đúng," Hoài Nam nói. "Nếu họ tiến lên, chúng ta có thể ép Gia Huy vào góc bắn hẹp."

"Nhưng họ đã không làm vậy." Khang nhìn về phía hẻm đá. "Có vẻ họ biết mình không nên đuổi theo."

Ngọc Diễm cười nhạt. "Hoặc có người không cho phép họ đuổi."

Khang không trả lời ngay. Hắn nhớ lại nhịp chuyển động của Đội Ba khi hắn áp sát Hoa Đà. Người hỗ trợ đã phản ứng nhanh, nhưng đội trưởng mới là người quyết định dừng phản công. Đội hình ấy có kỷ luật, song vẫn chưa rõ liệu các thành viên có thể thay đổi phương án khi tình thế biến động hay không.

"Thử thêm một lần nữa," Khang nói. "Lần này đừng đánh vào cùng một vị trí."

Đội Một bắt đầu di chuyển.

Trong khoang đồng bộ của Đội Ba, Linh nhìn thấy dấu hiệu chuyển động trên bản đồ. Cô lập tức nhận ra đối thủ đang đổi hướng tiếp cận. Một phần trong cô muốn gọi ngay từng bước đi, chỉ rõ vị trí nào nguy hiểm, vị trí nào nên tránh, và thời điểm nào mọi người phải rút lui.

Nhưng cô dừng lại.

"Minh Triết, Đội Một đang chuyển sang phía bãi sông. Cậu quyết định hướng phòng thủ."

"Đức An, chuẩn bị địa hình theo tình hình thực tế. Khả Vy, giữ góc quan sát. Gia Huy, đợi lệnh đổi vị trí."

Cả ba người đáp lại.

Linh nhìn Hoa Đà tiến lên phía sau Trấn Nguyên Tử, giữ khoảng cách đủ để bảo vệ đồng đội mà không cản trở chuyển động của họ. Cô vẫn sẽ tính toán dược tính, thời điểm dùng kỹ năng và những tình huống có thể khiến đội hình tổn thất. Đó là trách nhiệm của cô.

Nhưng cô không thể tiếp tục coi mọi quyết định khác với phương án của mình là một sai lầm cần ngăn chặn.

Cô chưa hoàn toàn tin vào cách phối hợp mới. Cô cũng chưa biết liệu mình có thể giữ được bình tĩnh khi đồng đội chọn một hướng đi mà cô không đồng tình hay không.

Trận đấu vẫn còn dài, và Đội Một chưa tung ra toàn bộ sức mạnh.

Ở phía trước, Dương Tiễn lại nâng trường thương.

Lần này, Linh không vội gọi tên mục tiêu. Cô chờ Minh Triết đưa ra quyết định, đồng thời quan sát vị trí của từng người trong đội hình.

Cô vẫn muốn cứu tất cả.

Nhưng có lẽ, điều đầu tiên cô phải học không phải là cách chuẩn bị một phác đồ hoàn hảo hơn.

Mà là cách để những người cùng chiến đấu với mình được quyền tham gia quyết định họ sẽ sống sót như thế nào.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3