Chương 9: Bình Máu Di Động
Phàm Nhân Ngự Thần
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Màn hình phòng phân tích vẫn dừng ở khoảnh khắc Đội Ba bị quét sạch.
Năm biểu tượng đồng đội lần lượt chuyển sang trạng thái thất bại. Sau đó, kết quả trận đấu hiện lên giữa màn hình, lạnh lùng đến mức không cần thêm bất kỳ lời bình luận nào.
THẤT BẠI.
Trần Linh nhìn dòng chữ ấy, hai bàn tay đặt trên đầu gối vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Những đầu ngón tay cô hơi tê sau thời gian dài sử dụng thiết bị điều khiển. Sau gáy, hai vết hằn đỏ do điểm tiếp xúc của cảm biến vẫn còn nóng rát. Cô muốn xoa chúng, nhưng cuối cùng chỉ khép các ngón tay lại.
Trận đấu đã kết thúc.
Gia Huy đã được cô cứu.
Cô vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Khi Bạch Cốt Tinh vòng ra sau đội hình, cô đã lập tức chuyển hướng. Thanh Nang Châm được tung ra, tiếp đó là Ma Phí Tán, rồi Quải Khí Tái Tạo. Cô đã làm tất cả những gì có thể để giữ Gia Huy ở lại giao tranh.
Cậu không bị hạ gục ngay tại chỗ.
Cậu còn có cơ hội tiếp tục chiến đấu.
Vậy mà cuối cùng, Đội Ba vẫn thua.
“Chiếu lại từ đầu.”
Giọng Tạ Hoài Phong vang lên bên bàn điều khiển.
Không ai phản đối.
Đức An chỉnh lại cặp kính titan, mở bản ghi. Cậu không bắt đầu bằng phần tổng kết, cũng không đọc những nhận xét tự động của hệ thống. Cậu tua về thời điểm hai đội bắt đầu tiếp cận nhau, sau đó giảm tốc độ phát lại để cả phòng có thể nhìn rõ diễn biến.
Trên màn hình, Đội Ba xuất hiện giữa địa hình mô phỏng.
Minh Triết ở tuyến trước, trực tiếp đối đầu với đấu sĩ đối phương. Khả Vy giữ vị trí đi rừng, tìm cách tiếp cận từ bên sườn. Đức An đứng ở đường giữa, quan sát hướng di chuyển của pháp sư đối phương. Gia Huy ở phía sau, giữ khoảng cách để phát huy khả năng gây sát thương của Hậu Nghệ.
Linh đứng gần đồng đội, ở vị trí có thể hỗ trợ khi cần.
Mọi thứ ban đầu không khác nhiều so với những gì họ đã tập.
“Dừng.”
Hoài Phong chỉ lên màn hình.
Hình ảnh ngừng lại khi giao tranh bắt đầu nóng lên. Tuyến trước của Đội Ba đang chịu áp lực. Minh Triết phải điều chỉnh vị trí để tránh bị ép vào thế bất lợi, còn Khả Vy đang tìm khoảng trống để phối hợp với cậu.
“Lúc này, các cậu cần gì?”
“Giữ đội hình,” Minh Triết trả lời. “Tôi cần thêm thời gian để ghìm đối phương. Khả Vy phải có khoảng trống tiếp cận, còn Đức An không thể để pháp sư bên kia thoải mái hỗ trợ.”
“Còn cô?”
Hoài Phong nhìn Linh.
Cô ngồi thẳng lưng.
“Em cần theo dõi tình trạng của cả đội. Nếu có người bị thương, em phải đánh giá xem có thể hỗ trợ từ vị trí hiện tại hay không.”
“Đánh giá trong bao lâu?”
Linh ngập ngừng.
“Càng nhanh càng tốt.”
“Đó không phải câu trả lời.”
Cô mím môi.
Hoài Phong không chờ cô tìm thêm lời giải thích. Ông ra hiệu cho Đức An tiếp tục phát.
Giao tranh tiến thêm một đoạn. Minh Triết và Khả Vy bắt đầu chịu áp lực lớn hơn. Đức An phải liên tục đổi vị trí để tránh bị pháp sư đối phương ép góc. Gia Huy vẫn có thể bắn, nhưng khoảng trống dành cho cậu đang thu hẹp.
Linh quan sát thanh trạng thái của các đồng đội.
Cô đã làm điều đó trong suốt trận đấu. Mỗi khi một người bị thương, sự chú ý của cô lập tức hướng về người ấy. Mức độ nguy hiểm càng lớn, cô càng khó rời mắt. Cô không muốn bất kỳ ai ngã xuống khi mình vẫn còn kỹ năng có thể sử dụng.
Trên màn hình, Bạch Cốt Tinh bắt đầu vòng ra sau.
“Đây,” Đức An nói.
Cậu dừng hình đúng lúc sát thủ đối phương xuất hiện ở phía sau Gia Huy.
Khả Vy khoanh tay, nhìn màn hình.
“Đến đây thì vấn đề đã rõ.”
“Phát tiếp,” Hoài Phong nói.
Bạch Cốt Tinh áp sát. Gia Huy buộc phải đổi hướng, mất khoảng trống để duy trì hỏa lực. Linh lập tức quay về phía cậu.
Thanh Nang Châm được tung ra.
Ma Phí Tán tiếp tục xuất hiện ở khu vực giao tranh. Rồi Linh triển khai Quải Khí Tái Tạo, duy trì luồng hồi phục trong khi tốc độ di chuyển của chính cô giảm xuống.
Mọi sự chú ý của cô dồn về Gia Huy.
Cô không còn ở vị trí thuận lợi để quan sát toàn bộ đội hình. Minh Triết và Khả Vy vẫn đang giao chiến ở phía trước, nhưng sự hỗ trợ dành cho họ không còn như trước. Đức An phải tự giữ vị trí của mình, trong khi đối phương tiếp tục gây áp lực.
Bản ghi không dừng lại.
Gia Huy được giữ lại trong giao tranh thêm một khoảng thời gian. Cậu cố gắng ổn định vị trí và tiếp tục chiến đấu. Nhưng tuyến trước của Đội Ba không giữ được thế trận. Khi những người đứng đầu đội hình bắt đầu mất khả năng chống đỡ, khoảng trống phía sau cũng nhanh chóng bị thu hẹp.
Rồi từng người một bị loại khỏi giao tranh.
Màn hình lại hiện dòng chữ thất bại.
“Thấy chưa?” Khả Vy lên tiếng.
Linh quay sang cô.
“Thấy gì?”
“Cô vẫn chỉ nhìn vào người mà cô đang cứu.”
Khả Vy rời khỏi mép bàn, bước đến gần màn hình. Thân hình săn chắc của cô căng lên dưới chiếc áo thể thao. Hai cánh tay khoanh trước ngực, lớp băng đen ở cổ tay hằn rõ những nếp gấp.
“Minh Triết bị ép. Tôi không tìm được góc vào thuận lợi. Đức An phải tự xoay xở ở đường giữa. Còn cô thì sao? Cô thấy Gia Huy gặp nguy hiểm, thế là tất cả những gì còn lại đều biến mất khỏi mắt cô.”
“Tôi không quên những người khác.”
“Vậy lúc đó cô đang nhìn ai?”
Linh im lặng một nhịp rồi đáp:
“Gia Huy đang bị tập kích. Nếu tôi không hỗ trợ, cậu ấy có thể bị hạ gục rất nhanh.”
“Đúng. Cậu ấy bị tập kích.” Khả Vy gật đầu, giọng càng lúc càng gay gắt. “Nhưng cô có biết chúng tôi đang ở đâu không? Cô có nhìn thấy Minh Triết đang phải chống đỡ thế nào không? Cô có thấy tôi đang bị ép khỏi góc tiếp cận không?”
“Tôi biết.”
“Biết mà vẫn làm?”
“Chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn Gia Huy chết?”
Câu hỏi bật ra nhanh hơn Linh dự định.
Căn phòng im đi.
Gia Huy ngồi ở cuối bàn, chiếc mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt. Cậu không ngẩng lên. Những đầu ngón tay bị cắn đến bong da đan chặt vào nhau, thi thoảng lại động đậy như muốn tìm một việc gì đó để làm.
Khả Vy nhìn Linh, vẻ mặt không hề dịu xuống.
“Không ai bảo cô đứng nhìn. Nhưng cô có nghĩ đến chuyện cứu cậu ta xong thì chuyện gì xảy ra không?”
Linh không trả lời ngay.
“Cô cứu được Gia Huy. Sau đó thì sao? Cậu ta có thể tiếp tục bắn, nhưng đội hình của chúng ta đã vỡ. Cô giữ được một người mà không giữ nổi vị trí để người đó phát huy tác dụng. Đến lúc cả đội bị đánh gục, cô vẫn không thể thay đổi kết quả.”
“Nhưng nếu không có tôi, Gia Huy đã bị hạ gục sớm hơn.”
“Có thể.”
Khả Vy thừa nhận điều đó quá nhanh, khiến Linh khựng lại.
“Có thể cậu ta đã bị hạ gục. Nhưng cũng có thể chúng ta đã giữ được tuyến trước lâu hơn nếu cô hỗ trợ đúng lúc. Không ai ở đây có thể khẳng định trận đấu chắc chắn sẽ thắng nếu cô làm khác đi. Điều chúng ta biết là cô đã chọn một hướng, và hướng đó không cứu được cả đội.”
Linh siết hai bàn tay.
“Vậy cô muốn tôi làm gì? Tôi chỉ có thể dùng kỹ năng lên những mục tiêu trong phạm vi của mình. Tôi không thể đứng ở hai nơi cùng lúc.”
“Chính xác.” Khả Vy tiến thêm một bước. “Cô không thể đứng ở hai nơi cùng lúc. Nhưng cô cứ chơi như thể chỉ cần mình chạy đủ nhanh, hồi phục đủ nhiều, thì cuối cùng ai cũng sẽ sống.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
“Thật sao?”
Khả Vy chỉ vào màn hình.
“Cô nhìn xem. Hễ có người bị thương, cô lập tức muốn cứu. Người đó còn nguy hiểm, cô lại muốn dùng thêm một kỹ năng. Đến khi cả đội đều cần cô, cô vẫn không chịu bỏ tay khỏi người mình đang chữa trị. Cô không lựa chọn dựa trên tình thế. Cô chỉ phản ứng với người sắp ngã xuống trước mắt mình.”
“Đó là công việc của Hỗ Trợ.”
“Không.” Khả Vy lắc đầu. “Đó là phản xạ của một người nhìn thấy người bị thương rồi không chịu nổi việc bỏ mặc họ.”
Linh ngẩng phắt đầu.
“Cô nói như thể cứu đồng đội là chuyện đáng xấu hổ.”
“Tôi chưa từng nói thế.”
“Vậy cô đang chỉ trích điều gì?”
“Cách cô cứu người!”
Giọng Khả Vy đột ngột cao lên, khiến Đức An dừng tay trên bàn phím.
“Cô cứ nghĩ chỉ cần đồng đội còn sống là mình đã làm tốt. Nhưng sống để làm gì nếu người đó không còn vị trí để chiến đấu? Cô kéo được một người khỏi bờ vực, rồi để những người còn lại tự chống đỡ. Cô không nhìn xem họ cần gì, không biết lúc nào phải dừng, càng không biết kỹ năng tiếp theo của mình có thể giúp ích được gì cho toàn đội.”
“Tôi đã dùng kỹ năng để bảo vệ đồng đội.”
“Cô dùng kỹ năng để cứu những người đang gặp nguy hiểm trước mắt. Hai chuyện đó không phải lúc nào cũng giống nhau.”
Linh muốn phản bác.
Cô muốn nhắc rằng nếu không có hồi phục, tuyến trước cũng sẽ nhanh chóng thất thủ. Cô muốn nói Hoa Đà không phải Thần Thể gây sát thương, cũng không thể tự mình đánh bại đối thủ. Công việc của cô là giữ cho đồng đội có cơ hội tiếp tục chiến đấu. Nếu một người sắp bị hạ gục, việc bỏ mặc người đó có thể khiến đội mất đi một nguồn sát thương quan trọng.
Những lý lẽ ấy không sai.
Cô tin chúng không sai.
Nhưng khi nhìn lại màn hình, Linh không thể tìm được đoạn nào chứng minh rằng những điều mình làm đã giúp Đội Ba tiến gần hơn đến chiến thắng.
“Đức An.” Cô quay sang cậu. “Mở phần thống kê hỗ trợ của tôi.”
Đức An nhìn Hoài Phong trước khi thao tác. Huấn luyện viên không ngăn cản, chỉ kéo chiếc ghế ra sau và đứng dựa vào bàn.
Một bảng dữ liệu hiện lên.
Đó là những gì Linh đã chờ đợi từ lúc trận đấu kết thúc: tổng lượng hồi phục, các lần sử dụng kỹ năng, những thời điểm đồng đội thoát khỏi nguy cơ bị hạ gục sau khi nhận được hỗ trợ.
Cô cúi người về phía trước.
“Đây. Tôi đã cứu được Gia Huy. Tôi cũng dùng Ma Phí Tán để cản trở đối phương tiếp cận. Quải Khí Tái Tạo đã duy trì hồi phục cho đồng đội trong phạm vi tác động. Những kỹ năng ấy không phải vô dụng.”
“Tôi không nói chúng vô dụng,” Khả Vy đáp.
“Vậy tại sao cô lại nói tôi chỉ biết chạy theo người khác?”
“Bởi vì cô đang lấy số lần cứu người để chứng minh mình đã làm tốt, trong khi chúng ta đang nói về lý do cả đội thua.”
Linh chỉ vào bảng thống kê.
“Nhưng đây là kết quả thật. Những người được tôi hỗ trợ đã có thêm cơ hội chiến đấu. Nếu tôi không dùng kỹ năng, tình trạng của họ sẽ còn tệ hơn.”
“Có thể.”
“Vậy thì—”
“Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi.”
Khả Vy cắt ngang.
“Cô cứu được người. Sau đó cả đội thua. Cô định dùng bao nhiêu lần cứu người để chứng minh rằng quyết định của mình là đúng?”
Linh cứng người.
Khả Vy nhìn thẳng vào cô, không né tránh.
“Cô biết người ta gọi lối chơi như vậy là gì không?”
Linh không đáp.
“Bình máu di động.”
Cụm từ ấy rơi xuống giữa căn phòng.
Không lớn tiếng. Không cần nhấn mạnh. Chính sự thản nhiên trong cách Khả Vy nói ra khiến nó trở nên khó chịu hơn một lời chửi mắng.
“Cô có thể hồi phục. Có thể giữ người khác sống lâu hơn. Nhưng cô không biết khi nào nên dùng khả năng ấy, không biết ai cần được hỗ trợ trước, cũng không hiểu việc mình giữ một người sống lại sẽ khiến những người khác phải trả giá thế nào.” Khả Vy nhếch môi. “Cô cứ nhìn thanh máu của đồng đội tụt xuống rồi lao tới. Thế nên trong mắt cô, mọi chuyện đều đơn giản: có người bị thương, cô chữa trị, vậy là xong.”
“Không phải!”
Linh đứng bật dậy.
Chiếc ghế cọ xuống sàn, phát ra tiếng động khô khốc. Cô nhận ra mình đang thở gấp, nhưng không ngồi xuống.
“Tôi biết hỗ trợ không chỉ là hồi máu. Tôi biết phải giữ vị trí, phải theo dõi đồng đội, phải phối hợp với cả đội hình. Tôi đã tập những điều đó.”
“Vậy tại sao cô vẫn làm như cũ?”
“Vì Gia Huy sắp bị hạ gục!”
“Còn Minh Triết?”
Linh khựng lại.
“Còn tôi?” Khả Vy hỏi tiếp. “Còn Đức An? Khi chúng tôi cần hỗ trợ, cô đang làm gì?”
“Tôi…”
Cô không nói tiếp được.
Minh Triết từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng. Cậu đặt hai bàn tay chai sần lên mặt bàn, nhìn lại hình ảnh đội hình bị phá vỡ trên màn hình.
“Khả Vy, đủ rồi.”
“Cậu nghĩ tôi muốn nói những lời này à?”
“Tôi biết cậu tức giận. Nhưng không phải tất cả đều do Linh.”
“Tôi không nói tất cả đều do cô ấy.” Khả Vy quay sang Minh Triết. “Tôi cũng mắc sai lầm. Cậu cũng mắc sai lầm. Gia Huy bị đánh úp vì chúng ta không kiểm soát được những khoảng trống phía sau. Nhưng ít nhất, chúng ta phải thừa nhận rằng cách Linh hỗ trợ đang khiến việc phối hợp trở nên khó khăn hơn.”
Minh Triết không lập tức phản bác.
Cậu nhìn Linh. Gương mặt vuông vức vốn bình tĩnh giờ hiện rõ sự mệt mỏi sau trận thua.
“Cậu đã cố cứu Gia Huy,” cậu nói. “Tôi hiểu điều đó. Nhưng khi cậu chuyển toàn bộ sự chú ý sang phía sau, chúng tôi không thể trông chờ vào hỗ trợ như trước nữa.”
“Tôi đã dùng Quải Khí Tái Tạo…”
“Tôi biết.”
“Vậy thì—”
“Nhưng cậu không thể duy trì nó ở mọi nơi.”
Linh im bặt.
Minh Triết không nói bằng giọng trách móc. Cậu chỉ nhắc lại một điều mà cô vốn đã biết. Quải Khí Tái Tạo cần thời gian duy trì, và trong lúc vận chiêu, tốc độ di chuyển của cô giảm đi một nửa. Cô không thể vừa giữ luồng hồi phục vừa lập tức chuyển sang một vị trí khác để cứu người ở xa.
Cô biết cơ chế ấy.
Cô đã đọc đi đọc lại nó.
Nhưng trong trận đấu, khi một đồng đội sắp ngã xuống, cô vẫn hành động như thể chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì sẽ có cách giải quyết.
“Em đã làm theo những gì mình có thể làm,” Linh nói nhỏ.
Không ai đáp ngay.
Cô nhìn bảng thống kê lần nữa. Các dòng dữ liệu vẫn nằm đó, ghi nhận những lần cô sử dụng kỹ năng và những người được hồi phục. Chúng không nói dối. Cô đã chữa trị cho đồng đội. Cô đã giúp họ trụ lại trong những thời điểm nguy hiểm.
Nhưng bảng thống kê cũng không thể trả lời câu hỏi tại sao cả đội vẫn thua.
Linh chỉ vào phần dữ liệu.
“Ít nhất, tôi không đứng yên nhìn mọi người bị hạ gục.”
Khả Vy nhìn cô rất lâu.
“Đúng. Cô không đứng yên.”
Cô dừng một nhịp rồi nói tiếp:
“Cô chạy đến cứu người.”
Linh thấy ngực mình thắt lại.
“Nhưng cô chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem mình có nên cứu người đó theo cách ấy hay không.”
Căn phòng trở nên yên lặng.
Đức An đưa tay chỉnh kính, nhưng không đọc thêm bất kỳ dòng dữ liệu nào. Gia Huy vẫn cúi đầu. Minh Triết không tiếp tục bênh vực Linh, cũng không quay sang trách móc Khả Vy.
Linh đứng giữa những người vừa cùng mình trải qua một trận đấu thất bại, đột nhiên cảm thấy mình không biết phải nói gì.
Cô có thể tranh luận về từng kỹ năng. Có thể giải thích vì sao Thanh Nang Châm được tung ra, vì sao cô dùng Ma Phí Tán, vì sao cô chọn duy trì Quải Khí Tái Tạo thay vì rời khỏi vị trí. Cô có thể chỉ ra những thời điểm Gia Huy thực sự được cứu, những lần đồng đội trụ lại nhờ hồi phục.
Nhưng tất cả những điều ấy chỉ chứng minh cô đã làm gì.
Chúng không chứng minh được cô nên làm gì.
“Được rồi.”
Giọng Tạ Hoài Phong cắt ngang cuộc tranh cãi.
Ông đứng thẳng người, bỏ chiếc thiết bị hút thuốc xuống mặt bàn. Ánh mắt mệt mỏi lướt qua từng người, cuối cùng dừng ở bảng thống kê của Linh.
“Các cậu đang cãi nhau về việc ai có lỗi nhiều hơn. Nhưng kết quả không thay đổi vì các cậu tìm được một người để đổ lỗi.”
Khả Vy mím môi, không nói thêm.
Hoài Phong nhìn Linh.
“Cô muốn chứng minh điều gì bằng bảng thống kê đó?”
Linh cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em muốn chứng minh những lần hồi phục của em có tác dụng. Em đã giúp đồng đội sống sót qua những tình huống nguy hiểm.”
“Tôi có phủ nhận chuyện đó không?”
“Không ạ.”
“Vậy cô đang tranh luận với ai?”
Linh sững lại.
Hoài Phong chỉ lên dòng kết quả trên màn hình.
“Dữ liệu nói cô đã hồi phục cho đồng đội. Dữ liệu cũng nói đội của cô thua. Hai điều đó cùng tồn tại. Cô không thể xóa một điều chỉ vì điều còn lại khiến cô khó chịu.”
Ông không mắng cô. Cũng không nói rằng Khả Vy đúng hoàn toàn.
Ông chỉ để hai sự thật nằm cạnh nhau, không cho Linh dùng điều này để che đi điều kia.
“Em phải làm gì?” cô hỏi.
“Đó là điều cô cần tự tìm ra.”
“Nhưng em đã làm theo đúng chức năng của Hoa Đà.”
“Chức năng của Thần Thể không thay thế được quyết định của người điều khiển.”
Hoài Phong dừng lại, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
“Cô có thể hồi phục cho đồng đội. Nhưng cô không thể chỉ nhìn vào lượng hồi phục rồi kết luận rằng mình đã hỗ trợ tốt. Cô có thể cứu được một người, nhưng nếu những quyết định tiếp theo khiến đội hình sụp đổ, thì việc cứu người đó không tự động biến cả trận đấu thành một thành công.”
Linh nhìn ông.
Cô muốn hỏi vậy rốt cuộc thế nào mới là một quyết định đúng. Khi hai người cùng bị thương, cô phải ưu tiên ai? Khi một người sắp bị hạ gục, còn người khác đang giữ tuyến trước, cô nên tiếp tục hồi phục hay rời đi? Nếu cô chờ thêm một khoảnh khắc để quan sát, liệu người cần cứu có còn cơ hội sống sót?
Nhưng mỗi câu hỏi vừa xuất hiện đều dẫn đến một câu hỏi khác.
Cô chưa có câu trả lời.
“Ngày mai tiếp tục tập,” Hoài Phong nói. “Hôm nay đến đây.”
Ông quay về phía cửa. Minh Triết đứng lên, Khả Vy cầm chai nước rời khỏi bàn. Đức An lưu bản ghi trận đấu, rồi lặng lẽ thu dọn những tờ giấy ghi chú.
Gia Huy là người đứng dậy cuối cùng.
Linh quay sang cậu.
“Gia Huy…”
Cậu dừng bước nhưng không ngẩng đầu.
“Tôi xin lỗi.”
Đó là câu duy nhất cô có thể nói lúc này. Cô không biết mình đang xin lỗi vì đã không cứu cậu sớm hơn, vì đã để cậu tiếp tục ở lại trong một tình thế bất lợi, hay vì sau tất cả, cô vẫn muốn dùng việc cậu được cứu để bảo vệ quyết định của chính mình.
Gia Huy im lặng vài giây.
“Trận sau,” cậu nói, “cậu cứ tập trung vào việc cậu nghĩ là cần làm.”
Cậu không trách móc. Cũng không nói rằng cậu tha thứ cho cô.
Cậu chỉ bước đi.
Linh nhìn theo bóng lưng gầy của Gia Huy khuất sau cánh cửa, cảm giác nặng nề trong ngực không hề giảm xuống.
Cô ngồi lại trước màn hình.
Bảng thống kê vẫn mở. Những lần sử dụng kỹ năng, lượng hồi phục và các tình huống đồng đội được giữ lại trong giao tranh đều được ghi nhận rõ ràng. Không có dòng nào nói rằng cô không cố gắng. Không có dòng nào phủ nhận việc cô đã cứu được người.
Nhưng ở cuối bảng, kết quả trận đấu vẫn là thất bại.
Linh nhìn những con số, rồi nhìn lại hình ảnh đội hình tan vỡ. Cô cố tìm một lý do đủ chắc chắn để phản bác Khả Vy. Cô muốn chỉ ra một sai sót cụ thể của người khác, một khoảnh khắc mà nếu họ làm tốt hơn thì mọi chuyện đã khác.
Cô tìm được vài điểm đáng chú ý.
Nhưng không điểm nào giúp cô giải thích toàn bộ thất bại.
Cô vẫn tin rằng cứu người là việc mình nên làm. Cô không thể chấp nhận chuyện đứng nhìn một đồng đội bị hạ gục khi mình còn khả năng hỗ trợ. Nếu vì sợ ảnh hưởng đến đội hình mà bỏ mặc người ấy, liệu cô có còn là một Hỗ Trợ đúng nghĩa?
Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phải đối diện với câu hỏi mà mình không muốn trả lời.
Nếu số lần cứu người không đủ để chứng minh mình đã làm tốt, vậy cô phải dựa vào điều gì?
Linh đưa tay chạm vào hai vết hằn sau gáy. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Trên màn hình, hình ảnh cuối cùng của trận đấu vẫn dừng ở khoảnh khắc cả đội bị quét sạch.
Cô đã cố hết sức để giữ đồng đội sống sót.
Cô đã không bỏ cuộc.
Và cô vẫn không hiểu vì sao tất cả những điều ấy lại không đủ.
Dòng chữ THẤT BẠI vẫn nằm ở góc màn hình, không nhường chỗ cho bất kỳ lời biện hộ nào.
Lần đầu tiên, Trần Linh không biết phải dùng điều gì để bảo vệ niềm tin của mình nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.