Phàm Nhân Ngự Thần

Chương 38: Ba Phút Trước Giao Tranh

Đăng: 02/11/2026 21:23 3,821 từ 5 lượt đọc

Gió lạnh lùa qua khe đá phía tây, mang theo hơi ẩm từ lòng sông cạn. Phía trước, những mảnh sỏi nhỏ nằm rải rác trên con đường dốc. Chỉ cần một bước chân đặt lệch, chúng sẽ trượt xuống, va vào vách đá và để lại tiếng động đủ khiến người đang quan sát bên kia chú ý.

Phạm Minh Triết dừng lại ở góc khuất sau một phiến đá dựng đứng.

Trấn Nguyên Tử nghiêng người ép sát vào vách. Cây địa thụ được giữ thấp bên thân, những rễ cây nhỏ thu lại, không để chúng cọ vào mặt đá. Anh không thể nhìn thấy toàn bộ đường cánh từ vị trí này. Muốn quan sát Dương Tiễn, anh phải chờ đối phương đi qua khoảng trống giữa hai mỏm đá phía trước.

Trần Linh đứng sau anh hai bước.

Hoa Đà hạ thấp trọng tâm, hai bàn tay giữ gần nhau trước ngực. Giữa những ngón tay là một túi bột dược liệu nhỏ, chưa được kích hoạt. Cô đã chuẩn bị nó từ trước khi rời trụ hai, nhưng chưa thể tung ra. Ma Phí Tán chỉ có hiệu quả trong phạm vi ba mét. Nếu khoảng cách không đủ gần, hoặc hướng tung không chính xác, bột thuốc sẽ chẳng khác nào một đòn tấn công báo trước ý định của cô.

Linh nhìn qua vai Trấn Nguyên Tử.

Đường cánh phía tây mở ra sau khúc cua, hẹp hơn so với khi quan sát trên bản đồ. Một bên là vách đá dựng đứng, bên còn lại là sườn dốc thoai thoải phủ đầy sỏi. Ở đoạn giữa, một tảng đá nghiêng tạo thành điểm che khuất vừa đủ cho hai Thần Thể ẩn mình, nhưng cũng khiến đường lui bị thu hẹp.

Dương Tiễn đang tiến đến từ phía xa.

Khang dẫn đợt lính thứ bảy của Đội Một đi dọc mép ngoài con đường. Hắn không tiến thẳng vào giữa. Mỗi bước chân đều đặt xuống phần nền đá chắc hơn, tránh những chỗ sỏi vụn dễ trượt. Tam Tiêm Lưỡng Nhận chúc chéo về phía trước, mũi thương luôn nằm giữa Dương Tiễn và khoảng trống bên sườn.

Tư thế ấy không chỉ phục vụ tấn công.

Khi có người xuất hiện, hắn có thể lập tức xoay thương đón đỡ. Nếu phát hiện nguy hiểm phía trước, hắn cũng có thể đổi hướng hoặc sử dụng kỹ năng lướt để rút lui. Với tốc độ phản xạ khoảng 0,08 giây, Khang không cần chờ đối phương ra tay hoàn toàn mới bắt đầu phản ứng.

Minh Triết quan sát hắn một lúc rồi nói khẽ:

"Hắn vẫn không đi vào giữa đường."

"Tớ thấy rồi."

"Nếu cậu tung bột từ đây, hắn chỉ cần lùi nửa bước."

Linh nhìn xuống bàn tay Hoa Đà. Túi Ma Phí Tán nằm gọn giữa các ngón tay, nhưng cô không vội điều chỉnh tư thế.

"Phải đợi hắn tiến gần hơn."

"Chúng ta không có nhiều khoảng trống để lùi."

"Biết."

Minh Triết quay đầu nhìn cô. Anh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở khoảng cách giữa hai người và khúc cua phía trước. Nếu Khang phát hiện họ, Trấn Nguyên Tử có thể chặn đường tiến trong một thời gian ngắn. Nhưng Hoa Đà không có lớp bảo vệ đủ chắc để đứng lại đối đầu với Dương Tiễn.

Linh hiểu điều đó.

Cô cũng hiểu rằng kế hoạch của mình không có nhiều chỗ cho sai sót. Ma Phí Tán không phải một kỹ năng có thể tung liên tiếp để ép đối phương. Một lần sử dụng không trúng sẽ khiến Khang biết chính xác Hoa Đà đang ở đâu, đồng thời báo cho những người còn lại của Đội Một biết rằng Đội Ba đã rời trụ hai.

Cô không thể ném thử.

Cũng không thể đợi đến khi Khang đã hoàn tất toàn bộ động tác rồi mới ra tay.

"Khoảng cách hiện tại?" Minh Triết hỏi.

"Khoảng bảy mét."

"Ba mét mới có hiệu quả."

"Ừ."

"Vậy phải để hắn đến gần."

Linh không trả lời. Mắt cô dõi theo từng bước của Dương Tiễn.

Khang không đi theo một đường thẳng. Sau mỗi vài bước, hắn lại thay đổi vị trí một chút, khi tiến sát mép đá, khi dịch ra ngoài để giữ khoảng trống bên sườn. Đó không phải hành động dò tìm phục kích một cách lộ liễu. Hắn chỉ đang chọn đường đi có lợi nhất cho mình, đồng thời không để đối phương dễ dàng đoán được hướng di chuyển tiếp theo.

Nếu Đội Ba đang chờ hắn lặp lại chính xác vị trí của những đợt lính trước, họ có thể sẽ phải chờ rất lâu.

Linh nhớ lại những gì mình đã quan sát trong bốn đợt lính trước đó.

Sau khi Dương Tiễn dùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận quét ngang, trọng lượng cơ thể thường chuyển từ chân phải sang chân trái. Nhịp chuyển ấy kéo dài khoảng một phần mười giây trước khi hắn ổn định tư thế. Đó là dấu hiệu lặp lại trong chuỗi động tác quen thuộc của Khang, không phải một điểm yếu cố định.

Cô không tin rằng chỉ cần nhìn thấy nhịp chuyển ấy là có thể đánh trúng hắn.

Điều cô cần là hướng tiếp đất.

Nếu Khang vẫn hoàn thành đường quét như trước, chân trái sẽ thường đặt xuống gần mép đá. Nếu Trấn Nguyên Tử dùng cọc rễ hạn chế góc xoay ở phía đó, hắn có thể phải điều chỉnh bước tiếp theo. Khi ấy, Hoa Đà có cơ hội tung Ma Phí Tán trong cự ly gần.

Nhưng chỉ là cơ hội.

Khang có thể nhận ra cọc rễ trước khi nó hoàn tất, có thể dừng đường quét hoặc lùi lại. Hắn thậm chí có thể không sử dụng đòn quét ngang như những lần trước.

Linh không có cách nào buộc hắn phải làm theo.

Cô chỉ có thể chuẩn bị để phản ứng đúng khi cơ hội xuất hiện.

"Đừng nhìn vào mũi thương," Minh Triết nhắc.

Linh chuyển mắt sang phần thân dưới của Dương Tiễn.

"Nhìn chân?"

"Nhìn cả vai lẫn chân. Nếu chỉ nhìn chân, cậu sẽ biết hắn đã đặt chân xuống đâu, nhưng không biết hắn đang chuẩn bị xoay về hướng nào."

Linh khẽ gật đầu.

Cô điều chỉnh góc quan sát của Hoa Đà, giữ Dương Tiễn trong tầm nhìn nhưng không để Thần Thể nghiêng người quá nhiều khỏi vị trí nấp. Trong khoang B4, kết nối Aether truyền lại từng thay đổi nhỏ về tư thế và khoảng cách. Cô không cảm nhận được sỏi dưới chân như ngoài đời, nhưng vẫn có thể nhận ra khi Thần Thể đặt trọng lượng lên một mặt nghiêng hoặc phải điều chỉnh thăng bằng.

Một chuyển động nhỏ của vai Dương Tiễn có thể báo trước hướng xoay. Một bước chân hơi rộng hơn có thể khiến toàn bộ dự đoán của cô sai lệch.

"Đợt lính tiếp theo sắp đến," Minh Triết nói.

Linh nhìn bản đồ.

Đợt lính của Đội Ba đang tiến từ phía trụ hai. Khoảng cách giữa hai đợt lính không lớn. Khi chúng chạm nhau ở khúc cua, Khang sẽ phải lựa chọn giữa việc dọn sạch nhanh để tiếp tục đẩy và giữ vị trí chờ hỗ trợ.

Đó là điều Linh muốn quan sát.

Không phải vì cô tin Khang sẽ hành động giống hệt trước đó, mà vì một tuyển thủ như hắn thường ưu tiên hiệu quả khi không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng. Nếu hắn vẫn đánh theo nhịp quen thuộc, họ có thể thử. Nếu hắn thay đổi, họ phải chấp nhận bỏ cuộc.

"Đức An, tình hình?" Minh Triết gọi qua kênh liên lạc.

Tiếng Đức An vang lên sau một khoảng ngắt ngắn:

"Hoài Nam vừa bắn thêm một mũi tên vào đợt lính ven sông. Hắn đã dọn xong phần lớn khu vực phía dưới, hiện đang dịch chuyển chếch sang lối rẽ trung lộ."

"Ngưu Ma Vương?"

"Vẫn giữ cửa hẻm. Hắn vừa tiến lên nửa bước, đủ để che một phần tầm nhìn từ trụ hai. Không có dấu hiệu muốn lao vào."

Đức An dừng lại, rồi nói tiếp:

"Lôi Chấn Tử vẫn ở trên cao. Góc quan sát của hắn đang quét qua lối vào phía tây, nhưng chưa chiếu thẳng vào khe đá của hai cậu."

Minh Triết nhìn lên khoảng trời hẹp phía trên vách đá. Từ vị trí này, anh không thể nhìn thấy Lôi Chấn Tử. Nhưng anh biết Thần Thể ấy vẫn đang kiểm soát khu vực. Chỉ cần họ để lộ một chuyển động quá rõ, đường tiếp cận vốn được che khuất sẽ lập tức mất tác dụng.

"Đức An, tiếp tục theo dõi bản đồ nhiệt. Nếu Lôi Chấn Tử đổi góc, báo ngay."

"Rõ."

Linh nhìn lại Dương Tiễn. Khoảng cách giữa hai bên vẫn chưa thay đổi đáng kể.

"Gia Huy đâu?" cô hỏi.

"Vẫn giữ vị trí sau trụ. Nhưng Hoài Nam đang ép góc bắn."

Giọng Đức An hơi thấp xuống.

Ở phía sau phòng tuyến, Hoàng Gia Huy đang phải kiềm chế một phản xạ rất tự nhiên. Cậu nhìn thấy Lý Hoài Nam dịch chuyển khỏi bãi sỏi, mở ra một góc bắn mới về phía trụ hai. Nếu tiến lên nửa bước, Hậu Nghệ có thể thử một phát tên xuyên qua khoảng trống giữa hai phiến đá.

Nhưng đó cũng chính là điều Hoài Nam đang chờ.

Gia Huy đã nhiều lần phải nhìn đối phương lấy đi từng khoảng trống trước mắt mình. Cậu không thích cảm giác chỉ có thể đứng sau công trình, nhìn những đợt lính bị dọn sạch mà không làm được gì. Càng không thích việc bản thân phải giữ vị trí trong khi Linh và Minh Triết đang đặt cược vào một kế hoạch ở đường cánh.

Ngón tay cậu siết lại.

"Minh Triết," Gia Huy gọi, "tớ có thể bắn vào vị trí Hoài Nam đang đứng. Hắn vừa đổi góc, khoảng trống bên phải đã mở."

"Không bắn."

"Nhưng nếu để hắn tiếp tục dịch chuyển, hắn sẽ có góc bắn thẳng vào trụ."

"Đức An đang giữ địa hình. Cậu giữ vị trí."

Gia Huy im lặng.

Cậu biết mệnh lệnh đó đúng. Nếu bắn, cậu sẽ để lộ vị trí và buộc Hoài Nam phải thay đổi cách xử lý. Nhưng khi ấy, Đội Một cũng có thể nhận ra Đội Ba đang tìm cách phối hợp với một người đã rời trụ. Một phát tên không chắc trúng đích có thể phá hỏng toàn bộ sự che giấu.

Cậu hạ thấp dây cung, lùi lại nửa bước.

"Được. Tớ giữ."

Minh Triết không nói thêm. Anh biết Gia Huy không dễ chịu gì với quyết định này, nhưng cũng không thể cho phép cậu tự ý hành động.

"Khả Vy, cánh đông thế nào?"

Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện trong kênh liên lạc.

"Hoài Nam đã nhìn về phía gờ đá của Gia Huy," Khả Vy đáp. "Hắn đang thử tìm góc bắn xuyên qua khoảng trống bên trái. Ngưu Ma Vương vẫn chắn một phần tầm nhìn từ cửa hẻm."

"Đối phương có chú ý đến cậu không?"

"Có."

Khả Vy không nói thêm. Cô đang đứng sát một phiến đá nứt ở mép đông, Bạch Cốt Tinh hơi nghiêng người để giữ cả hai hướng quan sát. Một thanh đoản đao nằm thấp bên đùi, thanh còn lại đặt chéo trước thân. Cô không cần chạy ra để Hoài Nam nhìn thấy mình. Chỉ một thay đổi nhỏ trong tư thế cũng đủ khiến một xạ thủ cẩn trọng phải tính đến khả năng có người đang chuẩn bị bọc sườn.

"Vừa rồi tớ dịch chân một chút," cô nói tiếp. "Hắn lập tức chuyển dây cung sang phía này. Hắn vẫn nghĩ tớ có thể tìm cách vòng ra sau."

Linh nhìn bản đồ. Vị trí của Khả Vy vẫn nằm trong giới hạn đã thống nhất.

"Đừng tạo thêm động tác. Nếu hắn đã nhìn về phía cậu thì cứ giữ nguyên."

"Biết rồi."

"Chỉ cắt đường bắn nếu hắn vượt qua mép đá. Không cần ép hắn giao tranh."

Khả Vy im lặng một thoáng.

"Tớ nhớ giới hạn."

Giọng cô không có vẻ thách thức. Nhưng cũng không còn sự mềm mỏng của những lần phối hợp trước đây. Linh nghe ra điều đó, song không cố tìm một lời giải thích vào lúc này.

Cô biết Khả Vy vẫn chưa vượt qua chuyện ở bìa rừng.

Khi ấy, Linh đã chọn giữ đội hình thay vì đưa Hoa Đà ra cứu viện. Quyết định ấy giúp những người còn lại không bị cuốn vào một cuộc giao tranh bất lợi, nhưng cái giá không chỉ là một mạng hạ gục. Nó còn khiến Khả Vy hiểu rằng khi đứng trong đội hình của Linh, cô có thể bị đặt vào một phương án mà bản thân không được quyền lựa chọn.

Bây giờ, Khả Vy vẫn làm đúng nhiệm vụ. Cô quan sát, báo cáo, tự xác định giới hạn hành động. Nhưng Linh không thể xem sự phối hợp đó như bằng chứng rằng mọi chuyện đã ổn.

"Khả Vy," Linh gọi.

"Gì?"

"Nếu Hoài Nam đổi mục tiêu sang Gia Huy, cậu có thể chủ động cắt góc bắn. Không cần chờ tớ nhắc lại."

"Được."

Lần này, Khả Vy đáp ngay.

Linh thu sự chú ý về đường cánh. Cô không thể để cuộc trò chuyện kéo dài thêm. Trước mặt họ, Khang đã tiến đến gần đợt lính thứ bảy.

Hai phút trôi qua.

Đội Một vẫn không có động tác thừa.

Hoài Nam đổi vị trí thêm một lần, nhưng không tiến vào tầm bắn của trụ hai. Hắn giữ khoảng cách đủ xa để có thể lùi lại nếu Khả Vy bất ngờ áp sát, đồng thời vẫn duy trì sức ép lên Gia Huy. Mỗi lần bắn, hắn đều chọn những mục tiêu có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thế phòng thủ của Đội Ba, không lãng phí tên vào những vị trí đã mất giá trị.

Ngưu Ma Vương cũng không rời cửa hẻm.

Thần Thể của hắn dịch chuyển chậm rãi, giữ thân hình lớn chắn ngang lối ra. Khi thấy Đức An hơi nghiêng người, hắn lập tức điều chỉnh vị trí, không cho Thổ Hành Tôn có góc dựng địa hình thuận lợi để mở đường cho đồng đội.

Ở phía trên, Lôi Chấn Tử tiếp tục thay đổi độ cao và góc bay. Hắn không cố nhìn xuyên qua mọi khe đá. Thay vào đó, hắn kiểm soát những lối mà đối phương có khả năng sử dụng để rời khỏi trụ. Cách quan sát ấy khiến Đội Ba không thể tùy tiện di chuyển mà không để lại dấu hiệu.

Minh Triết nhìn thấy điều đó qua bản đồ.

"Đội Một đang giữ nguyên thế ép," anh nói nhỏ. "Nếu chúng ta bị phát hiện, Hoài Nam sẽ không cần chạy tới cứu Khang. Hắn chỉ cần khóa đường rút của chúng ta."

"Ừ."

"Ngưu Ma Vương cũng chưa hề rời vị trí."

"Biết."

"Vậy nên đừng để mình bị kẹt ở đây."

Linh nhìn khoảng trống phía sau. Khe đá đủ hẹp để hai người rút lui nếu không bị chặn, nhưng nếu Trấn Nguyên Tử phải dùng toàn bộ sức mạnh dựng rễ giữ Dương Tiễn, Hoa Đà sẽ phải tự tìm đường thoát.

Cô không thể vừa tung Ma Phí Tán vừa yêu cầu Minh Triết bảo vệ mình bằng mọi giá.

"Anh cứ ưu tiên rút lui," Linh nói. "Nếu bẫy không trúng, đừng ở lại giữ hắn."

Minh Triết nhìn cô.

"Đừng biến chuyện đó thành một mệnh lệnh dành riêng cho anh. Nếu tình thế không ổn, cả hai cùng rút."

Linh khẽ gật đầu.

Cô cúi mắt nhìn túi bột trong tay Hoa Đà. Lượng Ma Phí Tán đã được chuẩn bị vừa đủ cho một lần tung. Cô không thể dùng nó như một đòn quấy nhiễu thông thường. Nếu trúng, bột thuốc sẽ làm chậm chuyển động và gây nhiễu cảm nhận của mục tiêu trong một khoảng ngắn. Nếu trượt, cô sẽ mất cơ hội tạo ra bất ngờ.

Quan trọng hơn, trong lúc chuẩn bị cho lần sử dụng này, cô đã không dùng Quải Khí Tái Tạo để hồi phục cho bản thân hay đồng đội. Năng lượng của Hoa Đà vẫn còn, nhưng cô phải giữ lại phần cần thiết cho Ma Phí Tán và khả năng phản ứng sau đó. Nếu Gia Huy hoặc Khả Vy bị thương trong thời gian này, cô không thể tùy tiện tiêu hao năng lượng cho một lần hồi phục không cần thiết.

Cô đang đặt một phần khả năng cứu viện của đội vào một cơ hội chưa chắc xuất hiện.

Linh không thích điều đó.

Nhưng nếu tiếp tục dùng Hoa Đà để vá từng phần tổn thất nhỏ trong khi Đội Một vẫn nắm quyền kiểm soát bản đồ, Đội Ba sẽ chỉ càng lúc càng bị động. Cô cần một khoảnh khắc có thể buộc đối phương phải dừng lại, dù chỉ trong vài giây.

Không phải để thắng trận.

Chỉ để giành lại một phần quyền chủ động.

"Đợt lính mới sắp chạm nhau," Đức An báo.

Linh lập tức ngẩng đầu.

"Vị trí của Lôi Chấn Tử?"

"Vẫn ở trên cao. Hắn vừa quét qua cửa hẻm, chưa nhìn thẳng vào khe đá."

"Hoài Nam?"

"Đang giữ góc bắn về phía Gia Huy."

"Khả Vy?"

"Vẫn ở vị trí cũ," Khả Vy tự trả lời. "Hắn chưa vượt mép đá."

Linh nhìn Minh Triết. Anh cũng đang nhìn về phía trước.

Đợt lính của Đội Ba tiến vào khúc quanh. Những bước chân nhỏ dồn dập vang lên trên mặt đá, sau đó bị tiếng va chạm của hai đợt lính lấn át.

Dương Tiễn dừng lại.

Khoảng cách từ vị trí của Khang đến phiến đá nơi Minh Triết đang ẩn nấp còn khoảng bảy mét. Hắn không bước thẳng vào giữa đường mà tiếp tục men theo mép ngoài. Mũi Tam Tiêm Lưỡng Nhận hạ thấp, lưỡi thương nghiêng về phía ba lính đánh gần đang tiến lên.

Linh quan sát vai trái của hắn.

Khang không có vẻ gì là vội vàng. Hắn giữ khoảng cách vừa đủ, chờ đợt lính tập trung lại trước khi ra tay. Đó là cách xử lý quen thuộc mà Linh đã quan sát nhiều lần, nhưng lần này cô không dám chắc hắn sẽ lặp lại.

Một nhịp chuyển động ở vai.

Rồi đến hông.

Trọng lượng của Dương Tiễn bắt đầu dồn xuống chân phải.

Minh Triết siết chặt cây địa thụ. Những rễ cây nhỏ dưới chân Trấn Nguyên Tử khẽ cựa mình, nhưng chưa có chiếc nào nhô lên khỏi mặt đất.

Linh tiến lên nửa bước.

Khoảng cách giữa hai Thần Thể được rút ngắn. Hoa Đà đứng gần sát bờ vai Trấn Nguyên Tử, nhưng vẫn giữ đủ khoảng trống để có thể tung Ma Phí Tán về phía trước. Bàn tay cô hơi ngửa, túi bột nằm gọn giữa các ngón tay.

Cô không nhìn vào túi thuốc nữa.

Mắt cô dõi theo chân trái của Dương Tiễn.

Nếu Khang quét thương theo đúng hướng dự đoán, chân trái sẽ phải đặt xuống gần mép đá. Trấn Nguyên Tử có thể dùng cọc rễ ép góc xoay ở phía đó, nhưng chỉ cần dựng sai vị trí, Dương Tiễn sẽ có đủ khoảng trống để lướt qua. Linh phải tung Ma Phí Tán gần như đồng thời với lúc hắn đặt chân xuống, không phải trước đó.

Một phần mười giây không phải thời gian để cô suy nghĩ.

Cô phải đọc được động tác trước khi nó hoàn tất.

Phía sau, Đức An bất ngờ lên tiếng:

"Minh Triết, đừng dựng rễ ngay khi hắn bắt đầu vung thương."

Minh Triết không rời mắt khỏi Dương Tiễn.

"Tại sao?"

"Nếu dựng quá sớm, hắn sẽ thấy chuyển động dưới đất. Hắn có thể hủy đường quét trước khi bước vào vị trí."

Linh lập tức hiểu ý.

"Đợi đến khi thương đi qua con lính đầu tiên."

"Đúng." Đức An nói. "Nhưng đừng đợi đến lúc hắn thu thương hoàn toàn. Nếu chậm, hắn sẽ có đủ thời gian đổi hướng."

Minh Triết hít vào một hơi ngắn.

"Rõ."

Đức An không nói thêm. Cậu tiếp tục theo dõi bản đồ nhiệt, giữ mắt trên những chuyển động nhỏ quanh đường cánh. Cậu không thể giúp Linh tung bột, cũng không thể trực tiếp dựng địa hình ở đó. Việc duy nhất cậu có thể làm là nhận ra sự thay đổi trong thế trận trước khi nó trở thành nguy hiểm.

Ở cánh đông, Khả Vy vẫn giữ nguyên vị trí.

Hoài Nam vừa nâng cung, nhưng mũi tên không hướng về Gia Huy. Hắn đang nhìn về phía phiến đá nứt nơi Bạch Cốt Tinh đứng. Khả Vy không né tránh ánh nhìn ấy. Cô chỉ dịch mũi chân về sau một chút, giữ thân thể khuất khỏi đường bắn trực tiếp.

Nếu Hoài Nam tiến thêm, cô sẽ cắt góc bắn. Nếu hắn chỉ tiếp tục quan sát, cô sẽ không cho hắn một lý do để chuyển mục tiêu sang phía tây.

Cô biết mình không thể cứu Linh và Minh Triết nếu họ bị phát hiện ở đường cánh. Nhưng cô có thể ngăn đối phương nhận ra họ sớm hơn.

Trong khoang B4 số bốn, Linh nghe rõ tiếng thở của chính mình qua hệ thống cảm ứng.

Dương Tiễn hạ thấp người.

Tam Tiêm Lưỡng Nhận bắt đầu chuyển động.

Một đường sáng bạc lướt sát mặt đất.

Minh Triết siết chặt cây địa thụ. Rễ cây dưới chân anh đã sẵn sàng, nhưng vẫn chưa nhô lên.

Linh đưa bàn tay Hoa Đà về phía trước. Túi Ma Phí Tán nằm giữa những ngón tay, chỉ chờ một chuyển động cuối cùng để bung ra.

Cô nhìn thấy vai Khang xoay theo đường thương.

Rồi chân phải của Dương Tiễn bắt đầu chuyển trọng lượng.

Đợt lính cuối cùng đang nằm ngay trước mũi thương.

Ba phút chuẩn bị đã kết thúc.

Linh không ra hiệu.

Minh Triết cũng không hành động.

Cả hai vẫn chờ đúng khoảnh khắc mà họ đã thống nhất — một khoảnh khắc có thể mở ra cơ hội, hoặc khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ ngay từ bước đầu tiên.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3