Tiếng Đàn Vô Thanh

Chương 55: Bờ Biển

Đăng: 02/10/2026 11:25 1,304 từ 9 lượt đọc

Sau khi ngoan ngoãn ngồi im cho cái Đào dùng khăn ấm lau mặt rồi dặm lại chút phấn chỉnh trang, tôi mới cầm chiếc gậy gỗ nhịp lộc cộc, lộc cộc bước trở về phòng ăn.

Vừa mới ngồi xuống ghế, tôi đã nghe được tiếng người phục vụ thở hất ra một hơi thật dài, đầy vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Ngay sau đó là chuỗi âm thanh lách cách, lách cách quen thuộc của đĩa sứ và dụng cụ ăn uống.

Mùi thơm nức của thịt tôm nướng lập tức sộc thẳng vào mũi tôi, mang theo chút vị cay nồng, đậm đà đặc trưng của sa tế ướp. Tiếng cậu nhân viên cất lên rành mạch, cung kính:

– Dạ thưa phu nhân và hai cô cậu , tôm càng nướng loại một đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời cả nhà mình dùng bữa khi còn nóng.

Tôi ngồi ngay ngắn, tai chăm chú bắt lấy từng âm thanh tinh tế đang diễn ra trên bàn tiệc: tiếng kéo chuyên dụng bấm sút sượt vào lớp vỏ tôm giòn rụm, rồi tiếng muỗng nạo dứt khoát lớp thịt tôm săn chắc ra khỏi vỏ.

Cho đến khi cảm nhận được một làn hơi nóng hổi, thơm phức phả nhẹ vào mặt, tôi liền ngoan ngoãn há miệng đón lấy.

Ôi chao!

Vị ngọt đậm đà, mọng nước của thịt tôm tươi bùng nổ ngay trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị mặn đằm của muối biển và cái cay xé lưỡi của ớt nướng sa tế. Tất cả tạo nên một cơn bão vị giác mãnh liệt xới tung mọi giác quan. Công sức ngồi chờ đợi mòn mỏi ban nãy đúng là không phí chút nào!

Tôi cứ thế há miệng nhận đút thêm ba lần liên tiếp, nhai ngấu nghiến từng khối thịt tôm béo ngọt. Đến khi cái cay nồng bắt đầu xông lên tận mũi, tôi mới vội nhấp một ngụm nước mơ chua chua ngọt ngọt mát lạnh để xoa dịu vị giác.

Thật là tuyệt vời!

Cứ thế, bữa trưa khép lại trong sự êm đềm và tròn vị. Dư vị đắng nhẹ rồi hậu ngọt của nồi lẩu nấm tràm nhanh chóng được xoa dịu hoàn toàn bởi muỗng kem dừa sáp dẻo quánh, béo ngậy ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi.

Cơn no căng bắt đầu trào dâng từ bao tử, kéo theo sự lười biếng nặng trĩu. Làn hơi mát rượi từ máy lạnh phà nhè nhẹ qua da thịt, mơn trớn tâm trí tôi đang ngày một thả lỏng. Nghỉ mệt một chút chắc cũng chẳng sao nhỉ?

Bên tai tôi, tiếng mẹ và anh Hai vẫn rì rầm trao đổi về mấy câu chuyện kinh doanh, thị trường phức tạp. Những thuật ngữ khô khốc ấy chui qua màng nhĩ rồi nhạt dần, nghe chẳng hiểu mà cũng chẳng buồn bận tâm.

Tôi ngả hẳn lưng vào chiếc ghế bọc da êm ái, đầu khẽ gục gặc từng nhịp theo cơn buồn ngủ đang cuồn cuộn xâm chiếm. Mọi âm thanh xung quanh cứ thế lùi xa dần, nhỏ dần, rồi tan biến hoàn toàn.

Tôi chìm sâu vào cõi vô thanh tĩnh lặng.

……………………………………………..

Tôi tỉnh giấc nồng giữa làn gió ấm áp mang theo vị mặn mòi nồng nặc của biển cả cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu.

Ra tới bờ biển rồi sao? Phía bên cạnh, tiếng hai chiếc quạt máy đang quay rì rào vù vù, nhưng chút gió nhân tạo ấy vẫn không sao khỏa lấp nổi cái nóng oi nồng của buổi hanh nắng. Tiếng lục lạc đeo bên hông cái Đào vang lên leng keng, leng keng từng nhịp quen thuộc ở ngay gần đó.

Tôi xoay mặt về hướng có tiếng chuông, cất giọng bâng quơ hỏi:

– Mấy giờ rồi em?

Tiếng cái Đào quay đầu lại, chiếc lục lạc theo đà lắc lư cất lên những nhịp vui tai:

– Dạ, bốn giờ chiều rồi thưa tiểu thư. Lúc ở nhà hàng, cậu Hai nhất quyết muốn ra biển, bảo tiểu thư cũng cần ra ngoài tắm nắng cho thoải mái, trong khi Phu nhân lại muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Mà lúc đó thấy tiểu thư đang ngủ say quá...

Tôi đanh giọng cắt ngang lời nó, hất nhẹ cằm phán một câu đầy kiêu kỳ:

– Ăn được, ngủ được là... tiên. Hỏi thừa!

Cái Đào lí nhí vội vã dạ thưa:

– Dạ... dạ đúng ạ. Thế nên cậu Hai mới đích thân bế tiểu thư ra đặt nằm trên chiếc ghế dài này nè. Đây là bãi biển riêng nằm trong khuôn viên khách sạn Hải Đăng của Lê Gia, cậu Đăng bạn thân cậu Hai đó ạ.

Tôi ừ ờ vài tiếng cho qua chuyện. Anh Đăng thì tôi đâu có lạ lẫm gì, từ ngày nhỏ anh ấy đã suốt ngày chạy sang nhà tôi chơi. Tôi lười biếng dịch người trên chiếc ghế bọc nệm, hỏi tiếp:

– Mà tóm lại ông anh tôi đâu rồi?

Cái Đào liến thoắng đáp ngay:

– Dạ, cậu Hai với cậu Đăng đang bơi ngoài biển kia kìa ạ! Hai cậu xuống ngụp lặn dưới đó cũng phải gần một tiếng đồng hồ rồi.

Đã ra tới tận bãi biển rồi, thôi thì ngâm chân một chút cũng có làm sao? Dù sao thì trên tấm căn cước in nổi của tôi, nơi sinh cũng ghi đặc biệt rành rành hai chữ Phú Quốc. Sinh ra ở đảo ngọc mà cứ trốn mãi trong bóng râm thì ngẫm buồn cười chết đi được.

Tôi hất nhẹ cằm, cất giọng bâng quơ nhưng đầy vẻ ra lệnh:

– Tôi muốn xuống biển. Bảo người làm mang đồ thay ra đây cho tôi. Gọi thêm ít nhất ba đứa nữa đi cùng em ra bãi, phụ dìu tôi xuống.

Tiếng cái Đào nuốt nước bọt ực một cái nghe rõ mùng mọt. Giọng nó lí nhí, đong đầy sự thút thít lo sợ:

– Ra... ra ngoài biển nguy hiểm lắm ạ... Hay là mình về phòng tắm bồn, hoặc xuống hồ bơi của khách sạn đi tiểu thư? Để bọn em chăm sóc cho chu đáo. Chứ biển rộng mênh mông, sóng lớn cát lún, lỡ đâu...

Tôi hất hàm, gạt phăng sự lo xa của nó:

– Tôi chỉ nằm trên bờ cảm nhận cát ấm với nước biển lẩm chẫm mớm vào chân thôi, không có ngụp đầu xuống nước đâu mà em lo.

Nó lại lí nhí phân trần, giọng giấu một chút e ngại:

– Nhưng... ai biết được ạ. Lỡ biển mát quá, rồi tiểu thư nổi hứng đòi nhúng cả đầu xuống biển thì biết làm sao. Tiểu thư đâu có...

Tôi đanh giọng, cấm cẳn cắt ngang trước khi nó kịp thốt ra những từ ngữ khiến tôi căm ghét:

– Tôi tự biết bản thân tôi, em đừng có mở miệng ra nhắc đi nhắc lại mãi!

Ngay lúc sự bực bội trong tôi sắp bùng phát, tiếng bước chân ướt nhẹp cùng âm thanh từng giọt nước rơi tỏng, tỏng xuống mặt sàn vang lên ngay sát bên cạnh. Giọng anh Hai ồm ồm, phả ra hơi lạnh của nước biển nhưng lại ấm áp vô cùng: – Chiều em ấy một chút đi. Cứ chuẩn bị đồ cho tiểu thư, có tôi ở đây phụ một tay rồi, lo cái gì nữa.

Tôi reo lên vui vẻ, hai tay giơ ra vỗ bộp bộp đầy phấn khởi:

– Anh Hai là nhất!

Trái tim tôi bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc dịu ngọt. Có một người anh thật thích biết bao, một người anh vững chãi, giàu có và luôn sẵn sàng chiều chuộng tôi hết nấc như thế này.


0