Chương 46: Đón Mẹ
Tiếng Đàn Vô Thanh
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Sau đó, mọi chuyện lại bắt đầu quay về với cái nhịp điệu tẻ nhạt tựa như từng hơi thở ra hít vào.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tôi lại thực hiện chuỗi hoạt động quen thuộc: ra chuồng rải lúa cho gà, đùa giỡn một lúc với Milu, tập luyện cho đôi chân, thay bộ đồng phục rồi lên xe đến trường.
Lớp học toán bồi dưỡng càng lúc càng trở nên hóc búa. Dạo này, chúng tôi bắt đầu học cách sử dụng bàn tính gẩy để nhân. Những hạt gỗ lách cách di chuyển dưới đầu ngón tay là công cụ để chúng tôi định vị con số trong đầu, từ đó thực hiện các phép nhân phức tạp. Dù tôi đã thuộc lòng bảng cửu chương, nhưng khi so kè tốc độ thì vẫn luôn chịu thua gã Khôi có cái giọng kim lảnh lót trong lớp. Hắn tính nhẩm nhanh và chính xác tới mức cứ như một chiếc máy tính sống vậy.
Cảm giác những môn học như Lịch sử, Địa lý hay Ca hát chẳng mang lại nhiều ý nghĩa cho một đứa mang chữ M như mình, tôi quyết định bỏ qua. Nhưng dĩ nhiên, lý do lớn nhất đằng sau việc cúp học này vẫn là để tránh mặt gã Bảo.
Tôi trực tiếp tìm gặp thầy Hùng, xin một tờ giấy đặc cách để đường hoàng chuyển sang học tăng cường cùng đội tuyển học sinh đặc biệt của trường Sao Mai.
Thấm thoát ba ngày trôi qua.
Mấy hôm nay, tôi bất đắc dĩ có thêm một người bạn mới: Maria Valencia. Cô tiểu thư giữ chức vụ to tát tận đâu đâu bên tập đoàn Spire, sau cú điện thoại chào hàng bất thành hôm nọ thì chẳng còn dở trò dụ dỗ tôi mua trái phiếu nữa. Tối tối, nếu xong việc sớm, tôi lại gửi cho cô ta vài đoạn tin nhắn thoại tán phét về mấy chuyện lặt vặt hàng ngày. Cô ta cũng hào hứng gửi lại từng đoạn voice dài ngoẵng, thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện trên đời.
Tôi thì cứ kệ cô ta thôi. Dù sao thì nếu một ngày nào đó cô ta lại định giở giọng thương nhân ra dụ dỗ, tôi chỉ việc nhấn chặn số là xong chuyện. Nhỉ?
Thật ra nói là kệ, nhưng mấy cái tin nhắn thoại rải rác mỗi tối của cô ta lại vô tình trở thành thứ giai điệu là lạ, lấp đầy những khoảng lặng vô thanh trước giờ đi ngủ của tôi.
Như mới tối qua, tối thứ Sáu, cô ta lại gửi sang một đoạn voice dài ngoẵng, lảm nhảm than thở về lịch trình dày đặc và mấy món ăn vô vị ở phòng chờ sân bay bên Châu Âu. Tôi đeo một bên tai nghe, vừa lơ đãng lắng nghe cái giọng tiếng Việt thủ đô ấy, vừa khẽ ngón tay gõ nhịp xuống nệm. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhấn dừng, cất chiếc điện thoại vào hộc tủ đầu giường. Đêm nay tôi không thể tiếp tục nuông chiều cho sự huyên náo của cô tiểu thư phương Tây ấy nữa. Tôi cần phải ngủ thật sớm.
Vì sáng mai... một sự kiện lớn đang chờ đợi.
Và rồi, đêm chầm chậm rút lui, nhường chỗ cho làn hơi sương sớm lành lạnh khẽ tràn qua kẽ cửa sổ.
Tôi ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ, hai tay duỗi nhẹ ra hai bên gối. Hôm nay là thứ Bảy.
Bình thường giờ này tôi vẫn còn chìm trong chăn ấm, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể ngủ nướng. Mẹ tôi, bà Hồng Loan, và anh hai Thanh Sơn đã gửi tin báo hôm nay sẽ hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc sau chuyến công tác dài ngày tận London xa xôi.
Vì thế mà từ hôm qua, tôi đã tắm rửa kỹ lưỡng hơn thường lệ. Bộ trang phục được người hầu tả là mang sắc vàng kim, màu sắc mẹ thích nhất, đã được ủi phẳng phiu, thẳng thớm và khoác lên người tôi. Lớp lụa mềm mượt lướt trên da thịt, vương vấn hương hoa lan nhè nhẹ, loài hoa trùng với cái tên Hương Lan của tôi.
Không khí trong nhà căng thẳng hơn hẳn mọi ngày. Tiếng bước chân của đám người hầu đi lại hối hả, cẩn trọng trong từng động tác. Rõ ràng rồi, chủ nhân thực sự của cái dinh thự này sắp trở về, chứ không còn là khung cảnh thong dong của một cô tiểu thư chỉ biết ăn với ngủ.
Tôi ăn vội một lát sandwich cùng chút sữa pha đường. Ăn nhẹ thế thôi, để còn kịp chuẩn bị ra sân bay đón người nhà.
Sau chuyến xe điện lướt đi êm ru trên đường, tôi đã có mặt tại sảnh sân bay Phú Quốc. Lắng nghe tiếng bước chân dồn dập nhưng cẩn trọng của dàn người hầu vây quanh, lòng tôi lại trào dâng một chút căng thẳng mơ hồ.
Tôi từng có lần thắc mắc với mẹ, hỏi bà tại sao mỗi lần đi đâu xa về lại cứ phải bày ra cái cảnh đưa đón rình rang, rầm rộ đến thế. Khi ấy, mẹ chỉ khẽ vỗ nhẹ lên đầu tôi, cất giọng thủ thỉ, dịu dàng nhưng đầy vẻ đanh thép:
– Lan à, con phải biết cách lập uy. Mẹ đi xa về mà chúng nó không ra tận nơi nghênh đón, chỉ chực ở nhà chờ sẵn, thì khác gì mẹ là khách trong chính cái dinh thự này? Sau này con lớn, đứng ra làm chủ gia tài này, con cũng phải biết tính tới những điều đó.
Tôi cứ thế im lặng lắng nghe, thấm thuần từng câu chữ của bà.
Và đó là lý do vì sao hôm nay, cả một đội ngũ gia nhân lại đứng xếp hàng ngay ngắn, tạo nên một khoảng không gian trang nghiêm và áp lực, át đi cả cái náo nhiệt vốn có của sân bay để chờ đón vị chủ nhân thực sự trở về.
Tôi ngồi trong phòng chờ, làn hơi lạnh từ máy điều hòa thổi phà phà vào da thịt. Đôi tai tôi vểnh lên, cẩn thận phân loại từng tạp âm dội lại từ không gian nhộn nhịp của sân bay.
Tính ra cũng đã hơn một tháng kể từ ngày mẹ đi công tác rồi nhỉ? Mẹ lúc nào cũng bận rộn với những chuyến bay biền biệt. Tôi nhớ lần trước, ngay trước khi mẹ đi, hai mẹ con còn cãi nhau một trận nảy lửa. Nhưng lúc này đây, ngồi giữa khoảng trống trải này, tôi lại thấy nôn nao nhớ bà. Còn nguyên nhân làm hai mẹ con khẩu chiến hôm đó là gì, tôi cũng đã quên sạch bách từ đời nào rồi.
Ngồi lâu một chỗ phát chán, tôi mò vào túi quen thuộc, lấy ra chiếc tai nghe nhét vào một bên tai rồi cất lời rành rọt:
– Hey Siri, cho tôi bài nào hay hay đi.
Thanh âm trợ lý ảo vang lên khô khốc:
– Được thôi.
Tiếng nhạc bắt đầu cất lên. Lời bài hát mang thứ ngôn ngữ Hàn Quốc xa lạ, cộng với chất giọng gã ca sĩ nam nghe chán phèo. Tôi vừa trề môi, định bụng cất lời đổi bài thì nhịp điệu bất ngờ chuyển hướng, xộc thẳng vào phần điệp khúc.
Ơ kìa... nghe cũng bắt tai đấy chứ?
Maybe I am missing you...
Tôi khẽ đung đung cái đầu, mấp máy môi ngâm theo bằng một tông giọng nhỏ xíu:
– Maybe I am missing you... Maybe I am missing you...
Càng nghe lại càng cảm giác bị cuốn hút. Mà nghĩ cũng tội cho tôi, gã Bảo kia đúng là biết cách làm hại người khác. Từ sau cái hôm ở nhà hàng, cứ hễ bật nhạc của chị Olivia lên nghe là lòng tôi lại chùng xuống, tim trĩu nặng như có đá đeo. Thành ra giờ đành phải để Siri chọn đại mấy bài lạ quắc này để khỏa lấp.
Maybe I am missing you...
Ừ thì... bắt tai thật đấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.