Chương 45: Xấu Hổ
Tiếng Đàn Vô Thanh
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Tiếng lục lạc bên hông cái Đào leng keng va vào nhau theo từng bước chân hối hả, mỗi lúc một gần rồi dội thẳng vào thính giác của tôi. Tôi càng ra sức áp sát tấm lưng vào bề mặt tường nhẵn thín, lặng lẽ đứng yên chờ đợi nó tới cứu viện.
Thanh âm hớt hải vang lên ngay bên cạnh, kèm theo sự run rẩy rõ rệt khi đôi cánh tay thân thuộc của nó quàng qua vai, vội vã đỡ lấy tôi:
– Tiểu thư! Tiểu thư sao thế này?
Tôi cố nuốt ngược chút dư âm nghẹn ngào vào trong, gắt gỏng một cách cấm cẳn để lấp liếm cho sự yếu đuối của mình:
– Ăn nhiều đồ lạnh quá nên bị đau bụng, khó chịu thôi!
Cái Đào nghe vậy liền cuống cuồng đưa bàn tay ấm áp xoa nhè nhẹ lên bụng tôi. Cái đứa khờ khạo này, tôi nói dối thế mà nó cũng tin sái cổ được sao?
Thế nhưng, chẳng biết có phải do cái miệng làm hại cái thân, do động tác xoa vòng tròn của nó kích thích, hay thực sự do cái bụng tiểu thư này không chịu nổi đống đồ sống vừa nạp vào lúc nãy... Một luồng điện buốt nhói đột ngột chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình, và một nhu cầu nguyên thủy đầy cấp bách lập tức ập đến.
Chết tiệt thật chứ! Đây tuyệt đối sẽ là lần cuối cùng tôi bước chân vào cái quán ăn này.
Gương mặt tôi chắc hẳn đã tái mét, tôi hạ thấp giọng, thì thào đầy gấp gáp vào tai nó:
– Nhanh... đưa tôi về nhà. Mau lên!
Chẳng kịp để tôi tự bước đi, cái Đào đã nhanh chóng xoay lưng, sốt sắng cõng phốc tôi lên bả vai nó. Và thế là, hai chủ tớ cuống cuồng lao thẳng ra xe, thúc giục tài xế đạp ga chạy mất hút về hướng nhà, bỏ lại sau lưng tất cả mớ hỗn độn, và bỏ lại cả một gã tên Bảo đang đứng thẫn thờ trong phòng VIP.
Tôi được dìu đặt vào băng ghế sau của chiếc xe điện. Bề mặt da mịn mát cũng chẳng thể xoa dịu luồng nhiệt đang co thắt từng hồi trong ổ bụng. Tôi ngả hẳn lưng vào tựa ghế, hai tay gồng cứng siết chặt lấy bụng để cố ngăn những thanh âm ùng ục phản chủ liên tục vang lên trong không gian yên ắng.
Tiếng cái Đào rỉ rả bên tai, vừa run rẩy vừa kiên nhẫn một cách đáng giận: – Tiểu thư... cố nhịn một chút nữa thôi ạ... sắp về đến nhà rồi...
Lời nhắc nhở đầy ngây ngô ấy như mồi lửa châm thẳng vào sự tự trọng đang tổn thương của tôi. Một luồng khí nóng rát lập tức xông thẳng lên mặt, bốc cháy đến tận mang tai.
– Tôi không phải đứa trẻ lên năm!
Tôi hét lên, giọng đanh lại nhưng vẫn không che giấu nổi sự nghẹn ngào uất khuất.
Nó chẳng chấp lời gắt gỏng của tôi, một tay vội vã dùng khăn thấm đi những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán, tay kia lại tiếp tục kiên trì xoa nhẹ theo vòng tròn trên bụng tôi. Sự ân cần quá mức lúc này chỉ càng đào sâu thêm nỗi bất lực và ê chề. Đáng ghét... thật sự đáng ghét quá đi!
Sau đó là một khoảng thời gian tồi tệ mà tôi chỉ muốn dùng một chiếc gôm tẩy sạch hoàn toàn khỏi ký ức.
Ngay khi xe vừa dừng lại, cái Đào đã cõng cật lực đưa tôi xộc thẳng vào nơi cần đến. Và rồi, những gì phải làm cũng đã làm xong. Toàn bộ sự kiêu kỳ, bản lĩnh tôi gầy dựng bấy lâu hoàn toàn tan nát trước nhu cầu sinh lý tàn nhẫn của cơ thể.
Vừa xong chuyện, tôi liền ra lệnh đầy gay gắt để xua đi bầu không khí ngột ngạt:
– Tắm toàn thân cho tôi ngay lập tức, rồi xịt nước hoa khắp người cho tôi!
Thật kinh dị. Một trải nghiệm tồi tệ đến mức tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Tôi đứng yên như một bức tượng gỗ dưới làn nước vòi sen ấm nóng đang trút xuống từ trên cao, cảm nhận từng dòng nước chạy dọc theo da thịt để gột rửa đi thứ cảm giác kinh hoàng vừa trải qua. Hai chân khẽ dang ra, tôi giữ nguyên tư thế biệt lập ấy, lặng lẽ để mặc cho ba cô hầu gái vây quanh, tỉ mỉ xoa xà phòng, xối nước và chăm sóc từng chút một cho mình.
Sau khi cơ thể đã khôi phục lại vẻ thơm tho sạch sẽ, tôi được lau khô bằng những chiếc khăn bông xốp mềm rồi khoác lên người bộ đồ ngủ bằng lụa dịu nhẹ. Khối cơ căng thẳng trên người cuối cùng cũng giãn ra, nhưng nỗi bực dọc tích tụ trong lòng thì vẫn chưa chịu tan biến.
Đành phải cầm lại chiếc gậy chống, gõ từng tiếng lộc cộc quen thuộc dẫn đường về lại phòng ngủ. Ngay phía sau, tiếng bước chân nhẹ hẫng, khẽ khàng của ba đứa hầu cũng lấp xấp rải đều theo từng nhịp di chuyển của tôi.
Ừ, đành vậy.
Tôi buông mình ngã xuống chiếc giường êm ái. Tay quen thuộc với vào hộc tủ ngay đầu giường, rút đại một xấp tiền polymer rồi thẳng tay ném ra không trung.
Giữa không gian yên ắng, tiếng xột xạt của những tờ tiền rơi rải rác xuống sàn nhà còn chưa ngớt thì tiếng hô đồng thanh, đều tăm tắp đã vang lên ngay lập tức:
– Tạ Lan tiểu thư!
Ừ, mẹ nói quả không sai chút nào: Những lúc trong lòng uất uất bực bội mà không giải tỏa được, cứ ném tiền là xong.
Cảm giác tức giận trong lồng ngực bỗng chốc hạ nhiệt rõ rệt. Tôi với tay lấy hai chiếc nút bịt tai bằng cao su non mềm mại trong hộc tủ, khéo léo ve nhỏ rồi ấn sâu vào hai bên tai.
Thế giới lập tức chìm vào khoảng vô thanh biệt lập, trả tôi về với cõi u minh tuyệt đối.
Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.