Tiếng Đàn Vô Thanh

Chương 33: Ghi Điểm

Đăng: 28/09/2026 17:06 2,267 từ 2 lượt đọc

Cái Đào loay hoay một hồi rồi cũng chọn ra một bộ đồng phục thể thao nữ. Chiếc quần ngắn chất vải co giãn tốt, công nhận là rất thoải mái và dễ vận động. Nhưng còn cái áo thì thật là... Thiết kế ôm sát theo từng đường đường cong cơ thể khiến tôi không khỏi có chút ngượng ngùng, e ấp trước sự đầy đặn của tuổi thiếu nữ. Nghĩ mà tức thế không biết, sao bộ đồ thể dục này lại may vừa vặn đến mức làm người ta bối rối thế này.

Tiếng cái Đào nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, giọng nó đầy vẻ tán thưởng:

– Tiểu thư thân hình đẹp lắm luôn ý. Bộ này mà gã nào đi ngang qua, chắc là mê liền luôn đó.

Tôi nghe xong liền giơ tay cốc một cái rõ đau vào đầu nó. Tôi đánh nó, một phần là vì cái tật bộc phát dùng trúng cái từ thị giác đáng ghét, phần còn lại là vì lời khen của nó làm tôi ngượng đến mức luồng hơi nóng lại có dịp âm ỉ bốc lên.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự trấn an bản thân, thôi thì cứ mặc đại đi vậy. Ít nhất thì gã kia cũng giống như tôi, gã hoàn toàn không thể nắm bắt hay cảm nhận được cái vóc dáng này từ khoảng cách xa. Nghĩ đến đó, nỗi ngượng ngùng trong lòng tôi mới chịu vơi bớt đi được vài phần.

Tôi đứng thẳng người, một tay siết chặt lấy chiếc đầu sư tử chạm khắc tinh xảo của cây gậy chống, vững vàng giữa cái nóng hầm hập của nắng chiều hắt xuống sân bóng.

Trút bỏ mớ lụa là rườm rà lúc nãy, bộ đồ thể thao này công nhận là thoải mái thật. Vải áo polo mềm mại, chiếc quần đùi co giãn giúp đôi chân tôi hoàn toàn tự do, không còn cảm giác vướng víu, tù túng nữa. Dưới chân, cu cậu Milu khẽ sán lại gần, cái mũi ướn ướt hít hà bên hông tôi đầy gắn bó, hơi thở ấm áp của nó làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong tôi.

Nghĩ đến cái gã đang đứng cách đó không xa, lòng hiếu thắng và sự kiêu kỳ của một tiểu thư bỗng chốc nổi lên. Tôi nghiêng đầu, tinh nghịch cất tiếng gọi: – Đào, em thử nói cho tôi nghe lúc này tôi ra dáng thế nào đi? Thay bộ đồ này vào cảm thấy lạ lẫm quá.

Tôi cố tình nói rõ to, mục đích chính chẳng phải để nghe cái Đào nhận xét, mà là muốn mượn lời nó để "bắn tín hiệu" cho cái khối gỗ sồi đang đứng đực mặt ra ở phía đối diện nghe được.

Cái Đào vốn là đứa lanh lợi, vừa nghe tôi hỏi đã hiểu ý ngay. Nó liền cao giọng, nịnh khéo bằng cái giọng ngọt sái cổ:

– Trời ơi, tiểu thư của em mặc bộ này lên thì ai mà chịu cho nổi! Thanh xuân phơi phới luôn ấy ạ. Áo polo trắng viền xanh ôm vừa vặn vóc dáng, kết hợp với quần đùi làm tôn hẳn đôi chân thon dài, vừa trắng vừa mịn màng của tiểu thư. Đặc biệt là mái tóc đen dài xõa ngang vai, dưới cái nắng hoàng hôn này cứ như đang tỏa sáng ấy. Tay tiểu thư lại còn cầm cây gậy sư tử vàng quyền lực thế này, trông thanh lịch, quý phái như một nữ thần sân bóng vậy đó! Đảm bảo có người đứng đằng kia đang ngơ ngẩn cả người ra rồi kìa!

Nghe cái giọng điệu phóng đại của nó, tôi biết thừa là nó đang tâng bốc mình lên tận mây xanh. Thế nhưng, hai tai tôi vẫn vô thức dỏng lên, cố lắng nghe thử xem cái khối gỗ sồi kia có phát ra tiếng động hay phản ứng gì trước lời mật ngọt của cái Đào hay không.


Nghe cái Đào tâng bốc một hồi, trong lòng tôi cũng dấy lên chút vui vẻ thầm kín. Cho dù nó có phóng đại nhan sắc của tôi lên gấp mười lần đi chăng nữa, thì phiên bản gốc ít ra cũng phải được bảy, tám phần mười chứ nhỉ?

Khoác lên người bộ đồng phục thể dục này, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng cũng thật sự thoải mái. Tôi đưa tay sờ lên gương mặt mình. Làn da trơn mịn, ngập tràn sức sống thiếu nữ, chạm vào rất thích. Nhưng ngẫm lại thì cũng phải thôi, tôi có người hầu chăm sóc, chuẩn bị nước tắm mỗi ngày; cả năm suốt tháng chỉ ở trong nhà hoặc đến trường, mỗi lần di chuyển đều có xe đưa rước tận nơi, làm sao mà không đẹp cho được.

Tôi cứ thế lẫm chẫm bước từng bước về phía khối gỗ sồi đang tỏa hương kia. Gã chẳng phát ra một tiếng động nào, cứ đứng yên phăng phắc như một cái cây cổ thụ.

Để khuấy động bầu không khí, tôi liền bắt chước cái điệu bộ trong mấy bộ anime thể thao truyền cảm hứng mà mình hay nghe, cất giọng đầy khí thế:

– Bắt đầu thôi chứ, đội trưởng Bảo?

Dứt câu, tôi liền hạ giọng trở về tông bình thường, tò mò hỏi tiếp: – Mà... anh họ gì thế?

Gã hình như vẫn còn đang ngơ ngẩn trước diện mạo mới của tôi qua lời cái Đào tâng bốc, phải một lúc sau mới chậm rãi đáp lời:

– Phạm Đình... Phạm Đình Gia Bảo.

Tên nghe cũng hay và ý nghĩa đấy chứ. "Đình" trong ngôi đình cổ kính nơi dân làng thời xưa hay tụ họp, còn "Gia Bảo" thì rõ mười mươi là bảo bối quý giá của gia đình rồi.

Tôi tiến lại gần gã thêm một chút, quyết tâm trả đũa lại câu nói trêu chọc làm tôi nóng mặt lúc nãy:

– Phạm Đình đội trưởng, chiều nay tôi giao phó bản thân cho anh đấy. Trách nhiệm bảo vệ và dạy tôi chơi bóng đều phụ thuộc vào anh. Rất chờ mong.

Vừa dứt lời, tôi đã muốn tự đấm mình một cái vì cái sự sến sẩm này. Trời ạ, thật là nổi hết cả da gà! Nhưng lời lỡ nói ra như bát nước đổ đi, chẳng thể rút lại được nữa rồi.

Tôi nghe tiếng gã thở hắt ra một hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, rồi một câu trả lời dứt khoát, mang đậm phong cách Naruto đầy nhiệt huyết vang lên: – Sẵn sàng!

Để nghe thử, trò bóng rổ dành cho một người... à không, dành cho hai người này, liệu có điều gì thú vị và sống động hơn những chiếc máy ném bóng vô hồn ở trung tâm thương mại hay không.

Tôi đưa hai tay lên giữ trước ngực, sẵn sàng chuẩn bị tư thế nhận bóng. Phía bên cạnh, tiếng cái Đào vang lên cùng tiếng hạt lục lạc bên trong quả bóng rổ khẽ rè rè do nó đang lắc nhẹ để báo vị trí cho tôi. Đúng rồi, bình thường khi chơi ở trung tâm thương mại, toàn là nó chạy đi nhặt bóng rồi dâng tận tay cho tôi mà.

Nhưng gã kia hình như đã bắt nhịp rất nhanh, lập tức lên tiếng ngăn lại bằng cái giọng trầm ấm:

– Đào em, hôm nay cứ để anh lo. Tiểu thư của em đã giao phó bản thân cho vị đội trưởng này rồi.

Tôi thầm nghĩ trong đầu, gã này nhập tâm vào cái kịch bản anime vừa rồi nhanh thật đấy. Thôi được, giao thì giao. Bóng đâu rồi? Đưa cho tôi nhanh lên chứ.

Thế nhưng gã khối gỗ sồi này lại chẳng chịu đưa bóng một cách tử tế. Tôi nghe tiếng gã di chuyển nhẹ, chắc chắn là đang ôm quả bóng ở chỗ gã rồi cố tình lắc lắc cho mớ lục lạc bên trong kêu lên lách cách. Giọng gã đầy vẻ trêu chọc dội tới: – Lại đây mà lấy này.

Tôi dỏng tai lên lắng nghe, tập trung cao độ. Theo phản xạ định vị âm vang, tiếng lắc bóng phát ra cách tôi chừng hai đến ba bước chân, và vị trí âm thanh hơi cao hơn đầu tôi một chút. Tôi khẽ nhếch môi, bản tiểu thư đây cũng biết sơ sơ về cách cảm nhận âm thanh trong không gian nhé. Đừng hòng mong tôi không đoán được khoảng cách rồi lóng ngóng lao thẳng vào lồng ngực anh để gã được nước trêu ghẹo.

Tôi lẫm chẫm bước tới, tay vẫn chống cây gậy sư tử vàng dập từng nhịp dứt khoát xuống mặt sân xi măng. Khi vừa đến sát nơi phát ra tiếng động, tôi lập tức đưa tay lên chộp lấy.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không vắng lặng. Năm ngón tay tôi nắm chặt lại, chẳng có quả bóng nào cả.

Tôi giật mình, hơi cáu:

– Gì thế này?

Phía bên cạnh vang lên một tiếng búng lưỡi đầy đắc ý của gã. Rồi giọng gã lại khẽ vang lên ở một góc độ khác, kèm theo hương gỗ sồi thoang thoảng:

– Em tấn công, thì anh phải phòng thủ chứ. Chỉ cần em chạm được vào quả bóng, quả bóng liền thuộc về em.

À, hóa ra gã này muốn chơi chiêu, muốn thử thách lòng hiếu thắng của tôi đây mà. Được lắm, thích thì chiều!

Tôi bắt buộc phải bỏ cây gậy ra. Một tay bận giữ gậy thì làm sao hai tay ôm trọn và cảm nhận quả bóng rổ được? Mà ngặt nỗi, xung quanh cái sân trống huếch này làm gì có vật dụng hay cái giá nào để dựng.

Đành phải lên tiếng gọi viện trợ:

– Đào, lại đây đỡ gậy hộ chị.

Cái Đào chưa kịp nhúc nhích thì cái giọng đáng ghét của gã khối gỗ sồi đã lập tức chen vào:

– No no! Đang trong trận đấu, nghiêm cấm nhờ người ngoài trợ giúp nhé.

Bực mình thật chứ! Gã này đúng là muốn làm khó tôi mà.

Được thôi, gã đã muốn chơi thì tôi đấu tới cùng. Tôi lập tức xoay người, dứt khoát bước ngược lại năm bước chân, vừa đi vừa dùng đầu sư tử gậy dập nhẹ xuống mặt sân để đo đạc khoảng cách. Đến bước thứ năm, tôi khẽ khom lưng, đặt cây bảo bối nằm xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Xong! Vậy là trong đầu tôi đã tự định vị được tọa độ của cây gậy rồi nhé. Đừng hòng có chuyện lát nữa tôi tự vấp phải vũ khí của chính mình mà té oạch ra sân.

Tôi xoay người lại, bắt đầu tiến về phía trước từng bước một, thật chậm rãi. Bình thường đi đâu cũng có gậy dẫn đường quen rồi, bây giờ đột ngột di chuyển mà không có điểm tựa xúc giác phía trước, cơ thể tôi bỗng dấy lên một cảm giác chông chênh, hơi mất thăng bằng.

Bình tĩnh nào. Tôi tự trấn an bản thân.

Chân trái bước lên một chút, rồi đến chân phải, tôi chủ động đi những bước nhỏ, thận trọng cảm nhận độ phẳng của mặt sân bằng lòng bàn chân. Chắc cũng phải mất đến tầm tám bước chân nhỏ như thế, tai tôi mới quay lại đúng cái khoảng không gian đang vang lên tiếng nhạc định vị réo rắt từ vành rổ kia.

Tôi đứng vững, khẽ nâng cằm lên hướng về phía hơi ấm và hương gỗ sồi của gã, dõng dạc lên tiếng:

– Tôi sẵn sàng rồi. Chơi thôi!

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Sau tiếng bắt đầu dứt khoát của gã, tôi lập tức dỏng tai, thu trọn mọi dao động trong không gian.

Bên trái! Trên cao!

Tôi rướn người, chộp mạnh vào không khí. Lại hụt! Tiếng lục lạc rè rè vụt qua tai như trêu ngươi. Gã nhanh quá.

Ba bốn bận xà quần chụp bắt liên tục, hai chân tôi bắt đầu run lên. Đầu tôi ong ong, lồng ngực nện thình thịch những tiếng nặng nề, hơi thở dồn dập kéo đến hổn hển. Tức thật chứ! Tôi đứng sững lại tại chỗ, hai vai sụm xuống, cố tình thở phì phò thật to để đình công.

Tiếng lắc bóng im bặt. Giọng gã dội tới, đặc quánh sự lo lắng:

– Em... ổn không?

– Không! Mệt chết được! Tôi đáp cáu bẳn, cố ý hụt hơi một tí.

Gió thốc lên, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp của hắn lao thẳng về phía tôi. Ngay sau đó, quả bóng rổ tuột khỏi tay hắn, dội một tiếng bịch khô khốc ngay sát mũi giày tôi, mớ lục lạc bên trong khua lên loảng xoảng.

Thời cơ đến!

Tôi khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm rồi vồ hai tay ra phía trước.

Bộp!

Lớp cao su nhám dính cùng những đường rãnh chuẩn xác lọt thỏm vào lòng bàn tay. Trúng rồi! Nhưng cái đà lao đi quá trớn khiến tôi mất hút điểm tựa. Oạch! Toàn bộ cơ thể đổ nhào, hai khuỷu tay trần cạ mạnh một đường thô bạo xuống mặt sân xi măng ráp bỏng.

Cơn đau rát tức thì phóng thẳng lên đại não, một tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi cửa miệng:

– Đau quá...!


0