Chương 56: Cảm Giác Mới
Tiếng Đàn Vô Thanh
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Thế là, trong lúc tay tôi đang nhàn nhã dùng nĩa xiên vài miếng bạch tuộc sashimi ngâm ớt cay nồng đưa vào miệng, tiếng cái Đào đã líu ríu vang lên cách đó không xa. Giọng nó lanh lảnh, dặn dò qua điện thoại rành mạch từng câu làm tai tôi nghe rõ mồn một:
– Cô Út nhà tôi muốn xuống tắm biển, mấy chị nhanh tay nhanh chân xếp hai ba đứa qua bãi biển khách sạn Hải Đăng gấp nhé...
Tôi vừa cảm thấy có chút xấu hổ trước sự rình rang quá đỗi này, lại vừa buồn cười. Nhưng mà thôi, biết sao được? Thượng đế đã tước đi của tôi hai khối cầu vô dụng trên gương mặt, thì ít nhất Người cũng bù đắp cho tôi một gia thế đủ vững chãi để sống một đời nhàn nhã, vui vẻ.
Bất giác, trong trí tưởng tượng của tôi lại hiện lên phận đời của vài người có cùng hoàn cảnh... Những con người phải lê lết trên mặt đường bê tông bỏng rát giữa trưa nắng, cất lên những khúc hát u oán chỉ để xin vài đồng bố thí lẻ mồ côi từ người đời. Nghĩ tới đó, hai khối cầu vô dụng của tôi bỗng dưng nóng rát và ướt đẫm.
Một bàn tay to lớn nhè nhẹ xoa trán tôi. Giọng anh Hai trầm xuống, tràn ngập sự quan tâm:
– Ai làm Lan của anh buồn đấy?
Tôi quệt ngang khóe mắt, cất giọng hỏi bâng quơ:
– Cái quỹ Hỗ trợ người đặc biệt mà anh lập ra cho em dạo này sao rồi? Vẫn trích tiền hỗ trợ đều đặn chứ?
Anh Hai bật cười hề hề, bàn tay vẫn không rời khỏi đầu tôi:
– Vẫn đều đặn chứ sao không. Tháng nào anh cũng trích đúng năm phần trăm lợi nhuận công ty để gửi vào hỗ trợ cho đồng chủng của em mà.
Tôi đanh mặt lại, cấm cẳn mắng ngay dù chính miệng tôi vừa nhắc:
– Đồng chủng gì mà đồng chủng! Em cũng là người đàng hoàng cơ mà!
Anh lại xoa đầu tôi dỗ dành:
– Ờ Ờ, em là người, là cô em gái nhỏ quý báu của anh. Mà em yên tâm đi, cái quỹ đó dạo này lớn mạnh lắm. Anh vừa học lỏm được vài chiêu đầu tư chứng khoán từ... cô ấy.
Tôi khựng lại, tông giọng lập tức trầm xuống đầy nghi ngại:
– Cái gì cơ? Sao anh lại lấy tiền quỹ hỗ trợ đi đánh chứng khoán? Lỡ thua lỗ thì sao?
Anh tôi tự tin cười khẩy:
– Em đánh giá thấp ông anh này quá. Học CFA ở London về để làm cảnh chắc? Với lại anh mới gặp một chị đại thủ khoa LSE, tài năng đỉnh cao cực kỳ...
Và thế là, tôi phải gồng cứng cả người ngồi nghe ông anh Hai thao thao bất tuyệt tả về một người phụ nữ xa lạ. Trong lòng tôi bất giác dấy lên sự giễu cợt: Rốt cuộc cô nàng tóc bạch kim này là thần tiên phương nào mà làm cái ông anh cựu sĩ quan hải quân của tôi trở thành một fanboy chính hiệu thế này?
Tôi đanh giọng: – Em không cần biết quý cô thiên thần của anh dạy trò gì! Anh mà đánh chứng khoán làm hụt tiền quỹ là em méc mẹ ngay đấy. Nhà mình làm bất động sản chứ có phải dân tài chính đâu!
Đến lúc này Sơn mới bừng tỉnh khỏi cơn mê fanboy. Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh lại cất giọng lấp lửng:
– Rồi em sẽ thấy cô ta sớm thôi.
Vừa nghe cái từ cấm kỵ ấy thốt ra từ miệng anh, gân mặt tôi lập tức giật mạnh một cái. Đã biết đứa như tôi ghét nhất cái từ đó mà còn dám lỡ lời! Không chút đắn đo, tôi chụp ngay miếng bạch tuộc sashimi đẫm sốt trên đĩa, nhắm thẳng về hướng phát ra tiếng nói của anh mà ném bộp một cái.
Phạt cho nhớ!
Thế nhưng, tôi chỉ nghe thấy tiếng miếng bạch tuộc bay vèo qua không khí rồi rơi tõm xuống mặt cát. Hụt rồi.
Anh Hai né kịp, bật cười hề hề chữa thẹn:
– Rồi rồi, anh lỡ lời, anh sai! Nhưng mà yên tâm đi, anh tiếp xúc qua là biết cô này cực kỳ uy tín.
Tôi quệt mép, đanh giọng gặng hỏi tới cùng:
– Thủ khoa LSE hay thiên thần bạch kim thì liên quan gì tới... việc chữa trị cho em?
Anh tôi đáp lại bằng một tông giọng tỉnh bơ:
– Thì cô ta là vợ của vị Chủ tịch tập đoàn Spire mà! Ngay cả cô bạn Maria mới của em cũng chỉ là cấp dưới thuộc quyền cô ta quản lý thôi...
Chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin chấn động vừa rồi, cái Đào đã nắm lấy tay tôi dắt đi. Nó líu ríu nhắc:
– Thay đồ thôi tiểu thư.
Tôi cầm chiếc gậy gỗ gõ lộc cộc xuống nền bãi biển, cảm nhận từng nhịp chân lún sâu hơn hẳn so với sàn gạch thường lệ. Nhưng không sao, cảm giác hạt cát mịn màng luồn qua kẽ chân cũng khá dễ chịu.
Đang bước đi, tai tôi bất giác bắt được tiếng thở phì phò quen thuộc cùng tiếng bước chân dồn dập. Tôi cất tiếng gọi:
– Milu?
Một tiếng sủa lanh lảnh vang lên đáp lại. Ngay sau đó, cái thân hình êm ái xà vào, cái lưỡi ướt rượt cuống quýt liếm liếm lên bàn chân tôi. Tiếng cái Đào bên cạnh liến thoắng phân trần:
– Em thấy nó ở nhà cuồng chân quá nên lén đem theo luôn ạ. Vả lại... đem theo để cho đứa nào dám nh...
Tôi gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, gân mặt giật lên một cái sắc lẹm. Cái Đào lập tức khựng lại, cuống quýt đổi giọng chữa cháy:
– ...Cho thằng nào dám xâm phạm quyền riêng tư của tiểu thư ạ! Milu sẽ ra cạp cho nó một phát đúng không? Milu ngoan!
Tiếng con Milu le lưỡi phè phè, vẫy đuôi rối rít. Tôi bật cười, cúi xuống xoa xoa cái đầu mượt mà của nó rồi mới tiếp tục sải bước.
Vào đến phòng thay đồ kín gió, tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của bốn cô người làm đang vây quanh phục dịch. Vừa mặc xong lớp vải mềm mại, tiếng cái Đào đã lại líu ríu khen ngợi:
– Ôi, tiểu thư mặc bộ này đẹp lắm nha!
Hai bên má tôi nóng bừng bừng, tôi dằn giọng hỏi dò:
– Đẹp... là đẹp thế nào?
Nó bắt đầu dùng những từ ngữ miêu tả hình thể mà tôi nghe thôi cũng thấy ngượng chín cả mặt. Cái gì mà đường cong nảy nở, vóc dáng thanh thoát. Tôi vô thức đưa tay tự chạm nhẹ lên hông và eo mình xác nhận... Ờ, nó nói không sai chút nào.
Tôi cố giấu đi sự xấu hổ, cấm cẳn ra lệnh:
– Đổi bộ nào rộng rãi, không bó sát ấy! Mau lên!
Cái Đào ngớ người ra, giọng có chút ngập ngừng:
– Nhưng... bộ này tôn dáng lắm ạ. Bộ này là do cậu Đăng đích thân chọn mua riêng cho tiểu thư đấy ạ...
Cái gì cơ? Ông bạn của anh Hai tôi mà lại đi mua đồ bơi cho tôi? Cái Đào này làm ăn kiểu gì mà lại nhận đồ người ta thế này! Trong lòng tôi dấy lên chút gắt gỏng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại... Tắm biển là tắm trên bãi riêng của người ta, trưa nay ăn ở nhà hàng Biển Dương cũng của người ta, đã thế tôi còn hất hàm đòi người ta dọn heo quay bánh bao chiên nữa.
Tôi nuốt sự bực bội xuống cổ họng, hất cằm phán một câu đĩnh đạc:
– Vậy thì... không thể phụ tấm lòng của cậu Đăng được. Đi thôi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.