Một Đời Gọi Mẹ

Hoàn thành

Một Đời Gọi Mẹ

Chương mới nhất: Chương 19: Đôi Lời Tác Giả

Tác giả: Viên An
Cây Bút Tiêu Biểu
Đô thị Chữa lành Nhẹ nhàng Tình cảm +1
19Chương
2KLượt đọc
8độc giả quan tâm
5đề cử hợp lệ
28.5KChữ

Số liệu quan tâm và đề cử đã được điều chỉnh để hạn chế tương tác bất thường, nhằm bảo đảm công bằng cho các tác phẩm.

Đọc từ đầu Chương mới nhất
Đề cử Báo cáo

Tôi tên Nguyễn Mặc An. Mặc trong im lặng, An trong bình yên. Tôi sinh ra bởi mẹ, nhưng lớn lên bằng tiếng ru của ngoại, vòng tay của dì út và tình thương của những người xa lạ chẳng cùng máu mủ. Tôi có một người cha trên giấy khai sinh, một người mẹ sống cách nhà chỉ một cây số, và một tuổi thơ đầy những khoảng trống mà khi còn nhỏ, tôi chẳng hiểu đó là gì. Tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Sau này mới biết, tôi đã được rất nhiều người thương theo những cách khác nhau. Chỉ có một điều tôi chờ gần ba mươi năm. Một câu nói từ mẹ. Đến khi nghe được câu ấy, tôi mới hiểu rằng có những lời chỉ cần nghe một lần cũng đủ mang theo cả đời. “Mẹ thương con nhiều lắm.”

Mục lục

Danh sách chương

19 chương Chương mới
Chương 19: Đôi Lời Tác Giả Chương 18: Một Đời Gọi Mẹ Chương 17: Những Người Cha Chương 16: 49 Ngày Và Cánh Cửa Nhà Đổi Khóa Chương 15: Mẹ, Những Ngày Bệnh Nặng Và Tiếng Gọi Cuối Cùng Chương 14: Thi Tốt Nghiệp Và Sự Trở Về Từ Cửa Tử Chương 13: Bệnh Trở Nặng Năm 18 Tuổi Và Ca Phẫu Thuật Chương 12: Mẹ Chuyển Nhà Gần, Và Cảnh Chải Tóc Bên Hiên Chương 11: Dì Út, Người Mẹ Không Danh Xưng Chương 10: Lớp 6, Bệnh Tim Trở Nặng Và Nỗi Sợ Của Ngoại Chương 9: Tuổi Đi Học Và Những Cú Té Xe Chương 8: Theo Ngoại Đi Giữ Vịt Và Mùa Nước Nổi Chương 7: Cả Xóm Nuôi Tôi Lớn Chương 6: Căn Nhà Tranh Vách Lá Và Con Sông Nhỏ Chương 5: Những Người Đàn Bà Và Một Đứa Trẻ Chương 4: Đứa Trẻ Tím Đen Chào Đời Chương 3: Cô Gái Cần Thơ Và Chàng Trai Miệt Thứ Chương 2: Chiếc Ghe Bầu Nhỏ Và Những Chuyến Đi Kinh Chương 1: Ngoại – Người Đàn Bà Đi Trước Tôi Một Đời Giông Bão