Quần Tinh Các

Quyển 1: Khô Lâm

Chương 17: Tầng Trong Cùng

Đăng: 18/09/2026 23:30 902 từ 21 lượt đọc

Tiết Câu lao vào trung tâm thung lũng, nơi Lâm Thư Hoài đứng đơn độc giữa một vòng tròn đá được sắp xếp theo một trận đồ phức tạp, mắt nhắm nghiền, toàn thân bao phủ bởi một lớp linh khí hỗn tạp ngũ sắc đang cuồn cuộn xoay chuyển.

"Một kẻ Luyện Khí tầng sáu, dám đứng chắn đường ta?" Tiết Câu cười lạnh, giơ tay chuẩn bị một chưởng đủ sức đánh tan một tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong dễ dàng.

Nhưng ngay khi chưởng lực của hắn vừa vung ra, một bức tường linh khí hỗn tạp đột ngột dâng lên từ vòng tròn đá, hóa giải phần lớn lực đạo trước khi nó có thể chạm đến Lâm Thư Hoài. Tiết Câu sững lại, cảm nhận rõ đây không phải phòng ngự của một cá nhân đơn độc, mà là một trận pháp phòng ngự được nuôi dưỡng bởi nguồn linh khí khổng lồ từ bên ngoài.

"Trận phong ấn?" hắn nhận ra, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. "Một tên Luyện Khí tầng sáu, sao có thể điều khiển nổi trận pháp cấp cao đến vậy?"

Lâm Thư Hoài mở mắt, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ dù mồ hôi đã ướt đẫm trán vì phải liên tục dẫn dắt dòng linh khí khổng lồ đang đổ về từ tầng giữa. "Các hạ không cần hiểu vì sao. Các hạ chỉ cần biết, mỗi khắc các hạ còn bị giữ chân ở đây, đội quân của các hạ đang mất dần khả năng chiến đấu."

Tiết Câu gầm lên giận dữ, liên tiếp tung ra những chưởng lực mạnh mẽ hơn, cố gắng phá vỡ trận phong ấn. Nhưng mỗi lần lực đạo của hắn chạm vào bức tường linh khí hỗn tạp, nó lại bị phân tán, hấp thụ, rồi tái tạo thành một lớp phòng ngự mới - nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn kiệt, bởi phía sau nó là dòng chảy liên tục từ hàng trăm người đang vận hành Trận Nhân Hòa ở tầng giữa.

Nhưng cái giá phải trả cho Lâm Thư Hoài cũng không hề nhỏ. Dẫn dắt một lượng linh khí khổng lồ vượt xa tu vi thực sự của bản thân, hắn cảm nhận rõ kinh mạch của mình đang chịu áp lực nặng nề hơn bao giờ hết - mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, một dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng mà hắn không kịp để ý.

"Chỉ cần thêm một chút nữa," hắn tự nhủ, răng nghiến chặt, mắt vẫn không rời khỏi Tiết Câu đang ngày càng điên cuồng tấn công.

Ở tầng giữa, Chu Đại Bôn liên tục nhận báo cáo về tình hình đội quân sơn tặc: gần bảy mươi phần trăm đã bị vô hiệu hóa hoặc rút lui, chỉ còn một nhóm nhỏ vẫn cố gắng cầm cự, nhưng không còn đủ sức tổ chức phản công có hệ thống.

"Truyền tin cho Lâm các chủ," Chu Đại Bôn hét lớn với người liên lạc gần đó, "đội quân sơn tặc gần như đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn! Chỉ cần giữ chân Tiết Câu thêm một khắc nữa!"

Tin tức ấy, khi được truyền đến tầng trong cùng, tiếp thêm cho Lâm Thư Hoài một nguồn ý chí mới, dù cơ thể hắn đã bắt đầu run rẩy vì kiệt sức. Hắn siết chặt quyết tâm, dồn toàn bộ khả năng điều khiển linh khí còn lại vào việc duy trì trận phong ấn.

Tiết Câu, sau nhiều lần tấn công thất bại, bắt đầu nhận ra tình thế đang chuyển biến bất lợi cho mình. Hắn liếc nhìn về phía sau, thấy rõ tình trạng hỗn loạn của đội quân mình từ xa, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoảng lẫn phẫn nộ.

"Không thể nào! Một đám dân thường phế linh căn, sao có thể đánh bại được quân của Huyết Nha Bang?"

"Các hạ vẫn chưa hiểu," Lâm Thư Hoài đáp, giọng đã có phần yếu ớt nhưng vẫn kiên định, "chúng tôi không đánh bại các hạ bằng sức mạnh cá nhân. Chúng tôi đánh bại các hạ bằng một hệ thống mà các hạ không bao giờ có thể hiểu được, vì các hạ chưa từng tin tưởng vào bất cứ ai ngoài chính bản thân mình."

Tiết Câu gầm lên trong tuyệt vọng, dồn toàn bộ tu vi Trúc Cơ trung kỳ vào một chưởng cuối cùng, quyết tâm phá vỡ trận phong ấn bằng mọi giá. Bức tường linh khí hỗn tạp rung chuyển dữ dội, gần như sắp sửa sụp đổ trước sức công phá khủng khiếp ấy.

Đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khi trận phong ấn tưởng chừng sắp tan vỡ, một luồng linh khí bổ sung đột ngột dồn về từ phía tầng giữa - báo hiệu rằng Chu Đại Bôn, nhận thấy tình hình nguy cấp, đã ra lệnh cho toàn bộ những người còn sức lực dồn hết vào việc chi viện cho trận phong ấn, bất chấp rủi ro để lộ sơ hở ở tầng giữa.

Bức tường linh khí, được tiếp thêm sức mạnh vào đúng thời khắc quyết định, đã đứng vững - và chưởng lực cuối cùng của Tiết Câu, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ sức xuyên phá.

0