Chương 13: Đen Thôi, Đỏ Quên Đi
Say Nắng
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Ác mộng của lũ học sinh Dãy 1 chính là cô Hà dạy Toán, hay còn có biệt danh là bà Hà Voi. Tuy mỗi ban tự nhiên cô chỉ phụ trách dạy vài lớp nhưng độ "nổi tiếng" của cô thì đến cả đám học sinh Dãy 2 cách đó 400m cũng đã nghe danh.
Cơ mà gió thổi thì cát bay thôi!
Vì sao lại nổi tiếng?
Vì chẳng cần đến đòn roi hay thước kẻ, những "chiêu trò" của cô cũng đủ khiến đám "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" phải sợ khiếp vía:
+ Không làm bài tập? Ra hành lang đứng. Cứ đến tiết cô là chắc chắn không được bước chân vào lớp, trừ khi bố mẹ gọi điện cam đoan không tái phạm.
+ Lớp ồn? Vào sổ đầu bài không nói nhiều.
Không thuộc lý thuyết hay công thức? Chép phạt 50 lần.
+ ...
Vân vân và mây mây.
Thế mà hôm nay Ngọc Mỹ lại quên mang vở bài tập, thế mới đau chứ.
...
Minh Đức đi tới bàn sáu. Tay cậu cầm cuốn sổ nhỏ chuyên dùng để ghi tên mấy đứa không làm hoặc làm thiếu bài tập để báo cho giáo viên bộ môn và cuối tuần sinh hoạt báo giáo viên chủ nhiệm.
Cậu hỏi: "Vở đâu?"
Ngọc Mỹ lúc này vẫn chưa biết mình quên mang vở bài tập, vẫn một tiếng rõ to, kiểu như muốn nói: Mày làm tổ trưởng thì ghê lắm à?
"..."
Đương nhiên là phải ghê rồi. Nếu không ghê, nó đâu có mở cặp lấy vở bài tập ra đưa cho cậu kiểm tra.
Mỹ mở cặp, thế nhưng lục qua lục lại vẫn không thấy vở bài tập đâu. Nó liếc Minh Đức, lại cuống cuồng bới tung cái cặp rồi xới tung cả ngăn bàn lên, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cuốn vở.
Rõ ràng chiều qua đi học thêm, mình làm rồi mà nhỉ? Hay bỏ quên ở lớp học thêm? Hay chết mẹ... chẳng lẽ tối qua mình nằm mơ làm bài rồi?
Một loạt câu hỏi xuất hiện khiến nó muốn sang chấn tâm lý.
Minh Đức giục: "Làm chưa? Lấy ra!"
Nó bắt đầu hoảng loạn thật sự, mặt nó đổi màu, thiếu điều muốn hóa tắc kè. Tay nó vẫn cố lục sách vở trong cặp, để rồi cuối cùng chỉ móc ra được một chiếc nịt thun đã xài còn dính vài cọng tóc.
Minh Đức: "..."
Cậu nhìn chiếc nịt thun, cạn lời đến mức chẳng buồn hỏi câu "Làm bài chưa?" nữa. Minh Đức bèn nhìn ra ngoài xem thầy giám thị đã đánh trống chưa. Ở bên ngoài hành lang, cô Hà đang đi cùng mấy thầy cô khác. Họ vừa đi vừa nói chuyện, trông vui vẻ lắm. Cô Hà còn là người cười tươi nhất.
Nhưng có ai đâu ngờ chỉ ít phút nữa thôi, nụ cười ấy sẽ tắt ngay khi cô bước vào lớp. Còn đằng sau là nước mắt của Ngọc Mỹ.
Thế là, Ngọc Mỹ vinh dự được Minh Đức ghi vào sổ với dòng chữ "Mỹ không làm bài".
Đấng cứu thế nào cứu được Mỹ đây?
...
Không biết các trường cấp 3 khác thế nào, chứ ở trường THPT A mỗi lần dạy xong một bài, giáo viên sẽ cho học sinh làm bài kiểm tra củng cố lại kiến thức, rồi tiện thể lấy điểm luôn.
Hôm thứ Hai cô Hà mới dạy xong bài đầu tiên cho lớp 12T7. Ngay hôm sau, cô đã mang lên lớp xấp đề còn "nóng hôi hổi". Độ nổi tiếng của cô Hà một phần cũng đến từ "nghệ thuật" ma trận đề. Buồn thì cô làm 4 đề chia thành 8 mã khác nhau, còn vui thì... không biết học sinh sẽ khổ đến mức nào?
Cô Hà phát đề xong thì về lại bàn giáo viên, thong thả xem đồng hồ trên tay: "Tám giờ hai lăm nộp bài."
Lớp 12T7 cắm cúi làm bài, tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Lớp làm đề còn cô Hà thì chấm bài tập. Bình thường đầu năm học giáo viên vẫn hay nói: "Đầu năm dễ lấy điểm, các em tranh thủ kiếm điểm đi, chứ để đến cuối năm là khó nhằn lắm đấy!"
Vì vậy trước khi phát đề, cô Hà có nói với mấy đứa tổ trưởng nộp vở bài tập lên cho chấm. Bốn tổ nộp là thế, nhưng tổ nào đủ "may mắn" mới được chấm, còn không thì thôi.
Ngọc Mỹ xoay xoay cây bút trên tay, vắt nát óc nghĩ đáp án cho cái câu vận dụng với lớp thường, nhìn là biết đáp án của lớp chọn.
Nó thầm nghĩ: "May mắn đó tao nhường bọn mày. Xui xẻo tí mà làm phước cho tụi mày có điểm. Mình đúng là một người tốt."
Ngọc Mỹ tự khen mình xong thì cúi đầu làm tiếp, lòng nhẹ nhõm y hệt đi vệ sinh xong. Dù sao bốn tổ cùng nộp, mà cô Hà cũng chỉ chấm hai tổ là cùng. Mấy tổ khác chấm thì nó không có ý kiến gì, miễn sao đừng chấm tới Tổ 4 là được. Nó có mang vở đâu!
Xong phần trắc nghiệm, Ngọc Mỹ tiếp tục làm đến phần tự luận. Vì đề này còn phải dùng cho cả lớp chọn 12T1 nên cô Hà cố tình nhét vào vài câu nâng cao để khống chế điểm mười.
Câu 1. (2,0 điểm)
Cho hàm số: y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x - 1)²(x + 1)(x - 3). Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
Wtf?
Với một đứa học dốt Toán như Mỹ, câu một đã khoai đến mức này, câu hai thì còn ra cái hình thù gì nữa?
Giáo viên vẫn hay nói: "Đọc một lần không hiểu thì đọc mười lần, đọc đến khi nào hiểu thì thôi." Nhưng với loại người như nó: đọc không hiểu thì chẳng buồn làm. Có điều, ăn quả "trứng ngỗng" đợt này thì xác định tới số với mẹ Nhung ở nhà.
Ngọc Mỹ cắn chặt đầu bút đến mức mém gãy răng hàm, bắt đầu đọc đề lần thứ n.
"Bài yêu cầu tìm điểm cực trị... Cho sẵn f'(x) rồi thì phải làm gì nhỉ? À, cho f'(x) = 0 để tìm nghiệm."
Nó ghi nhanh trên giấy nháp:
Ngọc Mỹ nhẩm nhanh ra ba nghiệm: x = 1, x = -1 và x = 3.
Nhìn vào cái ngoặc (x - 1)² Ngọc Mỹ nhớ là đã gặp nó ở đâu rồi. Nó bật hết công suất bộ não, ép mình nhớ lại ký ức liên quan tới cái biểu thức oái oăm này.
Chính nó!
Dạng bài này lúc học thêm Toán, thầy Nam đã giảng rồi!
"Là nghiệm kép! Nghiệm kép tức là hai nghiệm giống nhau! Đề hỏi có bao nhiêu điểm cực trị thì phải cộng hết cả hai cái nghiệm x = 1 đó vào nữa chứ!"
Nó gật gật đầu, bĩu môi đầy hài lòng. Thế là Ngọc Mỹ lấy 2 (vì nghĩ nghiệm kép x = 1 phải tính thành hai nghiệm) cộng thêm 2 (từ hai nghiệm đơn x = -1 và x = 3). Tổng cộng là bốn điểm cực trị.
Nó chép nhanh vào tờ bài làm, câu một đơn giản thế này mà nãy giờ làm nó đau đầu muốn chết! Mỹ vừa chép vừa lẩm nhẩm ngân nga vui vẻ: "Bốn điểm... Là bốn điểm cực trị!"
"Mày đúng là một thiên tài! Chút nữa thì ăn phải cú lừa thế kỷ của bà Hà Voi rồi! Lừa để bố quên mất cái nghiệm kép!"
Ở bàn bốn.
Ngọc Anh chịu chết với câu hai, đành bỏ qua để quay lại kiểm tra câu một. Dù gì câu một cũng hai điểm, kiểm tra lại cho chắc chứ làm sai câu dễ thì phí lắm. Thấy cô Hà vẫn mải mê chấm bài, cô mới hỏi nhỏ Minh Đức:
"Câu một tự luận mày ra bao nhiêu điểm?"
Minh Đức vẫn dán mắt vào bài làm: "Hai."
Ngọc Anh hỏi lại cho chắc chắn 100%: "Chắc không?"
Cậu đang tập trung rà lại bài, nghe Ngọc Anh gạn hỏi liên tục thì bắt đầu khó chịu. Giờ kiểm tra mà cứ thì thầm to nhỏ? Cậu lén liếc lên bàn giáo viên, thấy cô Hà vừa đặt cuốn vở bài tập mới chấm xong sang một bên rồi ngẩng lên nhìn lớp 12T7. Minh Đức vội cúi xuống xem bài:
"Im coi, cô nhìn bây giờ."
"..."
Ở bàn cuối, Ngọc Mỹ đang cắm đầu chép lại đáp án để xíu ra chơi dò đáp án với mấy đứa cùng mã đề. Nghe loáng thoáng câu "hai điểm" của Minh Đức, nó trố mắt nhìn về phía lưng cậu, mặt đần hết cả ra.
Hai điểm?
Ngọc Mỹ hoang mang vô cùng, không phải là bốn điểm à? Nó nhìn lại bài giải câu một, rõ ràng nó làm đúng. Sao lại sai được?
Mà khoan...
Ngọc Mỹ cười mỉa: "Cái loại chuyển từ ban Xã hội sang như mày sao so được với tao?"
Tự tin được vài giây, Ngọc Mỹ lại tiếp tục chép nốt mấy đáp án còn lại.
Nó chỉ làm mỗi câu một tự luận thôi. Câu hai vừa đọc đề xong đã thấy nhức nhức cái đầu rồi. Nó đấm vào đầu mấy cái, lật qua phần trắc nghiệm để kiểm tra. Sau khi chắc ăn, Mỹ quay sang nhìn đồng hồ treo tường.
"Năm phút nữa thu bài."
Nó ngó quanh phòng, thấy ai cũng đang loay hoay với bài làm. Nhìn ra bàn năm, Linh vẫn đang cố sức với câu hai.
...
Chưa tới tám giờ hai lăm, chỉ mới hai mươi tư, bốn tổ trưởng đã đứng dậy thu bài. Đứa làm xong thì không nói, đứa chưa làm xong thì tiếc hùi hụi mà chẳng dám xin làm tiếp.
Vì sao?
Lớp 12T4 năm ngoái chính là lớp 11T4, nghe kể con tổ trưởng thu bài chậm khiến bà Hà Voi trừ cả tổ mỗi đứa một điểm. Đứa gần 10 còn 9, đứa vừa đủ điểm trung bình thì bị dìm xuống dưới trung bình. Thế mới nói, đừng đùa với cô Hà.
Cô Hà nhìn xấp bài kiểm tra trên bàn, ban nãy học sinh đang làm bài cô không tiện nổi khùng. Giờ làm xong, cô đập mạnh tay xuống bàn.
Rầm!
Sức mạnh của "đấu sĩ" Hà Voi thật sự quá khủng khiếp!
Giọng cô to đến mức học sinh lớp 12T6 đang chìm đắm trong nghệ thuật ru ngủ của thầy Hiệp cũng phải giật mình tỉnh giấc:
"Tổ 4 đứa nào chưa nộp vở hả? Đầu năm các anh chị muốn nhận điểm 0 đúng không?"
"Đứa nào chưa nộp tự giác đứng dậy cho tôi!"
Lớp 12T7 chính là "nạn nhân" đầu tiên trong năm học hứng chịu cơn thịnh nộ của bà Hà Voi. Tụi nó đứa nhìn ngang đứa ngó dọc, xì xào hỏi nhau: "Đứa nào chưa nộp vở vậy?"
Linh quay xuống nhìn Mỹ, nuốt nước bọt cái "ực" rõ to. Cô vỗ vào mu bàn tay nó như để an ủi, rồi khẽ chép miệng, thầm thắp cho số phận của đứa bạn thân một nén nhang vô hình.
Bạn thân à! Quả này đến tao còn không cứu được mày!
Cả phòng học rơi vào trạng thái nín thở, hệt như khoảnh khắc cả nước căng thẳng xem Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị sút quả penalty định mệnh.
Ngọc Mỹ ngồi ở bàn cuối: "Đờ mờ, ba tổ kia không chấm, mắc gì chấm Tổ 4, chấm đúng lúc tao không mang vở là thế nào?"
Cảm giác như hàng chục ánh mắt trong lớp đang đổ dồn về phía mình. Bàn tay nó bấm chặt vào mép bàn, trong đầu liên tục tụng kinh hòa tấu: Thiên linh linh địa linh linh, Chúa ơi! Phật ơi! Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu con với!
Trên bục giảng, ánh mắt cô Hà quét một lượt từ đầu đến cuối lớp. Quả đúng như dự đoán, nụ cười tươi tắn lúc đi trên hành lang đã hoàn toàn bốc hơi. Giờ phút này, mặt cô trông chẳng khác nào thần chết đang đi đòi mạng:
"Tôi hỏi lần cuối, Tổ 4 đứa nào chưa nộp?"
Ngọc Mỹ cắn chặt môi, chuẩn bị đứng dậy. Chứ để cô Hà hỏi đến lần thứ ba thì hậu quả cũng nghiêm trọng không khác gì chọc mẹ Nhung tức điên lên.
Nó vừa nhổm mông lên, Minh Đức ở bàn trên đã liếc xuống. Thấy Mỹ sắp đứng dậy, cậu lập tức đứng lên trước, động tác nhanh đến mức nó còn chưa kịp đứng hẳn.
"Thưa cô, em chưa nộp ạ."
Ngọc Mỹ: "???"
Được yêu thích bởi: Mỹ Bùi, Anh Anh mặt trời nhỏ, Lốp dự phòng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.