Say Nắng

Chương 19: Hoa Trang Đỏ

Đăng: 14/10/2026 01:53 2,442 từ 8 lượt đọc

Tiết sinh hoạt sáng thứ Sáu.

Sau khi bốn tổ trưởng nhận xét tình hình nề nếp và học tập trong tuần, đến lượt lớp trưởng nhận xét.

Nhật Minh cầm cuốn sổ tay. Mới tuần đầu tiên mà cậu ta đã ghi kín hai trang giấy, không biết cái lớp 12T7 này mắc lỗi gì mà lắm thế không biết.

Nhật Minh đọc từng dòng:

"Thứ Hai, cuối giờ trực nhật dơ."

"Thứ Hai, tiết hai tổ 4 ồn."

"Thứ Ba, Phúc Hoàng ném giấy."

"Thứ Tư, Minh Đức không làm bài tập."

Lớp trưởng kể tội từng đứa, bộ dạng chẳng chút sợ hãi chuyện bị tụi nó ghim hay ghi hận. Đối với cậu, làm tròn nhiệm vụ được giao là một sứ mệnh vô cùng cao cả.

Thầy Hưng nghe xong chỉ biết thở dài. Cái lũ quỷ sứ này, mới tuần đầu đi học đã vi phạm cả đống lỗi:

"Các em ạ, mình là học sinh cuối cấp rồi, phải ra dáng anh chị chứ, phải làm gương cho các em khối dưới noi theo."

"Tuần đầu đã vi phạm như thế, mấy tuần sau thế nào? Lần này thầy bỏ qua, lần sau thầy sẽ ghi lỗi lại, cuối năm xếp hạnh kiểm."

Thầy Hưng quay sang nhìn lớp trưởng, dặn dò:

"Minh phân chia công việc tuần sau cho các bạn nhé em."

"Dạ."

Nhật Minh lại giơ cuốn vở lên. Đọc đến tên đứa nào là đứa đấy xem như xui xẻo cả tuần:

"Tổ hai trực lớp, tổ trưởng chủ động phân công hợp lý, tránh tình trạng để trực nhật dơ."

"Phúc Hoàng và Hoàng Kha trực nhật dơ, phạt tưới cây một tuần."

"Tổ 4 cuối tuần nhớ đi trồng hoa. Mẫu bồn hoa thầy đã gửi trong nhóm lớp. Tổ trưởng chủ động phân công người mang hoa, mang dụng cụ. Nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nhiệm vụ."

"Cây giống, xơ dừa, phân hữu cơ các bạn mua, lớp sẽ trích quỹ lớp trả các bạn."

Nhật Minh gấp cuốn vở lại, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

"Có bạn nào có ý kiến không?"

Ngọc Anh hơi quay đầu xuống dưới, Ngọc Mỹ bên dưới lúc này đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng thầy giám thị đánh trống tan trường.

Ngọc Anh giơ tay đứng dậy:

"Thưa thầy, em có ý kiến ạ. Hôm thứ Hai, Mỹ với Linh nói chuyện làm lớp ồn, vì sao cả tổ bọn em lại bị phạt đi trồng hoa ạ?"

Thầy Hưng nhìn Ngọc Anh, bình thản đáp:

"Vì hai bạn nói chuyện ồn mà trong tổ không ai chịu nhắc nhở."

Ngọc Anh: "..."

Cái kiểu giải thích này đúng là chỉ có giáo viên mới nói được.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Trong tổ phải biết nhắc nhở nhau. Một người làm ồn mà trong tổ không ai nói gì thì thầy phạt cả tổ để lần sau các em còn biết quản nhau."

"Dạ."

Ngọc Anh hậm hực ngồi xuống. Thế là coi như tiêu đời cái ngày Chủ Nhật của cô rồi.

Ngọc Mỹ ngồi phía dưới nghe đến đoạn đó chỉ biết cúi đầu, trong lòng thầm gào thét:

"Ủa, rồi cuối cùng vẫn là lỗi của mình hả?"

...

Tối hôm đó, Minh Đức bắt đầu nhắn tin phân công nhóm làm việc cho ngày thứ Bảy. Lúc đầu cậu định chốt ngày Chủ Nhật, nhưng hôm đó nhiều người bận. Sáng cậu đi học, chiều lại bận đi tập bóng chuyền, đâu thể để việc trồng hoa làm hỏng lịch trình của cậu được.

Minh Đức nhắn vào nhóm.

lọ vương tổ 4:

[ Ai mang kéo cuốc bay phân xơ dừa với hoa trong ảnh thì nhận nhé ]

[ Hoa, phân hữu cơ với xơ dừa mọi người cứ chủ động mua trước khi nào lớp thu quỹ sẽ trả lại tiền ]

Tin nhắn vừa gửi, điện thoại cậu rung liên hồi.

Bo (Thành Phát):

[ T mang kéo ]

tiểu tiên nữ 🧚(Khánh Ngân):

[ Tao mang cuốc ]

Công chúa có cây búa🔨:

[ T mang bay ]

[ ... ]

Đám trong tổ loạn cả lên như cái chợ vỡ, tụi nó khôn thừa, toàn chọn mấy dụng cụ nhà nào cũng có. Hoa lá thì không đứa nào chịu nhận, còn phân, mua rõ ràng được trả lại tiền mà chẳng ai chịu chọn. Người ta đóng vào bao đàng hoàng, làm như sợ thối người không bằng?

Minh Đức đành phải ra mặt, không ngu gì cho tụi nó tự do chọn nữa.

lọ vương tổ 4:

[ Thôi chúng mày khỏi chọn tao chia luôn ]

[ Phát + Ngân: cây huyết dụ + sỏi ]

[ Nhật + Ly: chuỗi ngọc ]

[ Anh + Bảo: hoa dừa cạn ]

[ Duy + Tường: hoa sam cảnh + đá cuội ]

[ Mỹ + Linh: hoa trang đỏ ]

[ Tao với Phi: cỏ đậu + xơ dừa + phân ]

[ Bay kéo cuốc bình tưới nước nhà đứa nào có cái gì thì mang theo ]

Tin nhắn vừa đi, đã có đứa "bất bình" cho việc nặng Minh Đức phân cho cậu:

Công chúa có cây búa 🔨 đã trả lời bạn:

[ Sao chúng mày khôn vậy cỏ đậu dễ kiếm còn hoa bọn t phải đi mua ]

trai đẹp T7 đã trả lời Công chúa có cây búa 🔨:

[ Chúng m mang có hoa thôi nhé, ae bọn t còn phải vác cả phân với xơ dừa kìa ]

[ M khôn thì đổi vác phân cho bọn t đi ]

Công chúa có cây búa 🔨:

[ =)) ]

Minh Đức thấy tụi nó không còn ý kiến ý cò nữa, mới nhắn thêm vào nhóm:

lọ vương tổ 4:

[ Mai mấy đứa được chia hoa tự đi mua ]

[ Mua xong thì giữ cẩn thận, đừng để héo, chiều mang tới trường ]

[ Tao với Phi sáng mai đi mua phân với xơ dừa ]

[ Chiều 2h tập trung ở trường ]

[ Mang đầy đủ đồ, đừng đến lúc đấy kêu tao quên. Tao bắt về nhà lấy đấy ]

Công chúa có cây búa 🔨:

[ 2h nắng thấy bà ]

lọ vương tổ 4:

[ Thế chủ nhật m đi một mình đi ]

Bo:

[ Mới chuyển lớp mà tổ trưởng này bá khí dữ ]

Minh Đức nhìn đống tin nhắn trong nhóm, thấy không còn đứa nào phản đối nữa mới thoát ra. Cậu đã bắt đầu đoán xem ngày mai sẽ có bao nhiêu đứa đi trễ, bao nhiêu đứa quên mang đồ.

...

Sáng sớm hôm thứ Bảy, bố Quân trèo lên xe máy vừa vặn ga rìn rìn thì nghe Ngọc Mỹ gọi "bố ơi!" rõ to. Ông không tắt máy nhưng chưa đi vội, chống chân xuống đất đợi con gái ra nói gì.

Ngọc Mỹ đang ngủ nghe tiếng xe máy của bố lập tức bật dậy ngay. Tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở nó chạy xộc ra ngoài sân:

"Bố ơi, bố đi bộ trong dong có thấy nhà nào trồng hoa trang đỏ không?"

Biết ông bô hay dậy sớm đi bộ thể dục trong dong rồi mới về ăn cơm nên nó mới hỏi thế. Bố Quân năm nay gần năm mươi lăm tuổi rồi, mắt đã kém lại toàn đi bộ lúc trời chưa sáng rõ thì làm sao biết nhà nào trồng hoa gì:

"Bố không biết. Con chạy vòng vòng xem thử đi."

"Thôi muộn rồi, bố đi làm đây. Tí nhớ ăn cơm nhé con gái."

​Nói xong ông vặn ga đi mất. Ngọc Mỹ vẫn còn ngái ngủ, đứng gãi gãi cái má bị muỗi đốt sưng tấy do tối qua bỏ màn. Cỏ đậu không làm khổ nó, thì hoa trang đỏ làm.

...

Ngọc Mỹ đang đánh răng dở thì Linh gọi tới. Nó ngậm đầu bàn chải trong miệng, hai tay chùi vào áo — may là đang mặc áo đen chứ áo trắng là chết dở. Nó cầm điện thoại trên kệ cạnh bồn rửa mặt, dựng tựa vào tường cho camera hướng về phía mình rồi bắt máy.

Bên kia màn hình, Linh cạn ngôn nhìn con bạn ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem dính đầy khóe miệng, trông chẳng khác nào lên cơn nghiện. Đúng là mất sạch hình tượng! Linh tự hỏi kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại vớ phải đứa bạn trời đánh như thế.

​Cô tặc lưỡi:

- Tí sang nhà tao rồi đi mua hoa trang đỏ.

​Ngọc Mỹ nhổ bọt kem đánh răng xuống bồn rửa. Nó gồng cơ miệng để không nuốt chửng chỗ bọt còn sót lại rồi mới ú ớ:


​"Ải i mua à? Ao ông đi xin?" (Phải đi mua à? Sao không đi xin?)

Linh dừng lại khoảng chừng hai giây. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn xác nhận mình không phiên dịch sai:

- Rác người ta còn đéo cho, mày nghĩ sao người ta nhổ hoa cảnh cho mày?

​Ngọc Mỹ nhổ tiếp bãi nước bọt vừa kịp tích tụ lại. Lần này giọng nó đã trôi chảy hơn hẳn:

"Ừ, nhỉ..."

​Linh nhìn cái mặt tỉnh queo của con bạn mà thấy bất lực toàn tập:​

- Mày sống thực tế giùm tao cái!

​Ngọc Mỹ vơ ca nước trên kệ cúi xuống súc miệng, xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn vào điện thoại:

​"Thực dụng mới có hoa chứ."

​Linh giơ ngón tay giữa thẳng vào màn hình, quyết định không tốn nước bọt cãi nhau với con ngáo này nữa:

​- Tám giờ sang nhà tao. Tao đéo nói nhiều. Chiều không có hoa lên lớp để thằng Minh Đức nó xé xác mày ra.

​Nói xong Linh tắt phụt cuộc gọi.

...

Hơn tám giờ sáng, Khánh Linh chở Ngọc Mỹ bon bon trên đường bằng con xe máy điện tới nơi bán hoa.

Hoa trang đỏ được bày bán đầy rẫy ở các vườn ươm cây giống. Đứng trước vô vàn chậu hoa trang cảnh, hai đứa chẳng biết nên mua loại to hay nhỏ, tròn hay méo, thế là phải gọi cho tổ trưởng "dấu yêu" để hỏi. Và trách nhiệm cao cả này, Linh xin phép đẩy sang cho con bạn thân.

Ngọc Mỹ nhìn Linh bằng ánh mắt khó tin. Tình bạn mong manh này xem ra khó bảo toàn rồi. Nó từ từ móc điện thoại trong túi ra.

"Mua đại đi cho rồi! Gọi thằng chó Minh Đức làm gì?"

Linh tỉnh bơ đáp: "Hồi mua sai, nó bắt đi mua lại thì mày đi nha?"

Ngọc Mỹ: "..."

Đúng là bạn thân như cái quần què! Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế mà Linh cứ có họa là phải kéo nó xuống bằng được.

Ngọc Mỹ nghiến răng nghiến lợi mở Messenger, nhấn vào biểu tượng gọi video cho Minh Đức.

Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Minh Đức đội mũ lưỡi trai ngược, trán lấm tấm mồ hôi vì đi giữa cái nắng. Phía sau là con đường lớn, hình như đang trên đường đi mua xơ dừa với phân bón. Nhưng Mỹ không biết cậu đã mua được chưa.

Minh Đức hỏi:

- Gì đấy?

Ngọc Mỹ lập tức quay camera xuống chỗ bày các chậu hoa: "Tao không biết mua loại nào."

Minh Đức liếc qua đám chậu hoa, lấy tay quệt mồ hôi rồi trả lời bằng giọng điệu hờ hững, cứ như chuyện gì trên đời cũng chẳng đáng để cậu bận tâm:

- Trên nhóm lớp có rồi còn gì? Mua loại vừa vừa thôi.

Ngọc Mỹ suýt nữa bật ra câu chửi thề. Dù đang mang phận đứa đi hỏi, nó vẫn không nhịn được mà bật lại: "Vừa vừa cái đầu mày á! Có mấy chục loại, mày chỉ tao xem nào?"

Minh Đức chỉ tay vào màn hình điện thoại của mình. Qua màn hình điện thoại của Ngọc Mỹ, động tác ấy trông chẳng khác nào đấng cứu thế đang ban phát chân lý.

- Loại đỏ.

Lần này Ngọc Mỹ chửi thề thật:
"Cái đ*t mẹ, tao đang đứng trước một rừng hoa trang đỏ đây này!"

Minh Đức nghe xong thì cười như được mùa, trông nó chẳng khác nào con khỉ vừa tìm được khán giả cho tiết mục tấu hài của mình.

Cười đủ rồi, cậu mới chịu quay lại chuyện chính. Dù sao trồng hoa không xong thì cả đám cũng toi đời với ông Hưng.

- Cái loại kia kìa, để trong chậu nhựa ấy. Mày mua bốn chậu cao khoảng năm mươi, sáu mươi xăng là được.

Ngọc Mỹ tắt cuộc gọi cái rụp, quyết đoán như thể Spider-Man vừa giải cứu thế giới. Mục đích đã đạt được, giờ mà nói thêm câu nào nữa, e là cái nết của nó lại có dịp múa võ. Thôi, im lặng là vàng, chứ mở miệng ra thêm vài câu, chỉ sợ nó kìm lòng không đặng mà cắn nát cái điện thoại.

...

Ngọc Phi đang chở Minh Đức trên con xe SH.

Sai lầm lớn nhất Phi mang trong cuộc đời, chính là lấy con SH đi mua phân với xơ dừa. Sai lầm lớn thứ hai là chở thằng cốt của mình trên con xe mà bình thường cậu còn chẳng nỡ để ai làm bẩn. Để giờ trông hai thằng có giống hai anh bỏ phố về quê không chứ lị!

Aura của chiếc SH: -9999

Chở Minh Đức trên xe, lúc đầu Phi còn bình thường. Đến khi có người gọi điện cho cậu, mọi chuyện bắt đầu bất ổn. Nghe giọng người gọi, Phi đoán ngay là Ngọc Mỹ.

Từ lúc đấy, chiếc SH của Phi phải gánh chịu những đợt rung chấn không rõ nguyên nhân. Mà thủ phạm ngồi phía sau, cười đến mức ngả nghiêng, một tay bám vào Phi như thể phòng ngừa việc bạn thân sẽ rơi xuống đường vì quá buồn cười.

Phi gồng hai cái nách siết chặt tay lái. Cậu đang lái SH, không phải xe tải chở khỉ diễn xiếc. Mà khỉ cũng chẳng còn nào mất nết như thằng ngồi sau.

Người đi đường dòm qua dòm lại hai đứa. Phi chỉ muốn hỏi một câu: "Bộ mấy người chưa thấy trai đẹp chở phân bao giờ hả?"

Đã mang cái mác hai anh bỏ phố về quê thì thôi đi, giờ còn bị người đời nhìn như hai bệnh nhân trốn viện.

Đến khi nghe Minh Đức nói câu "loại đỏ", rồi nghe giọng Ngọc Mỹ chửi um lên qua điện thoại, Phi bỗng thấy khó hiểu. Sao Minh Đức lại thích trêu chọc Ngọc Mỹ đến vậy?

Một đứa hay chọc gặp một đứa cọc, đâu ra cái vibe "người im lặng gặp người hay nói" đâu nhỉ?


0