Say Nắng

Chương 14: Tao Nói Trước Là Tao Không Tự Luyến, Nhưng Tao Không Thể Không Nghĩ Là Mày Đang Thích Tao!

Đăng: 26/09/2026 15:33 2,083 từ 6 lượt đọc

Sự chú ý của toàn bộ 41 con người - bao gồm cả ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo của cô Hà - dồn hết về phía Minh Đức.

Ngọc Mỹ trố mắt, mông vẫn lơ lửng cách mặt ghế vỏn vẹn năm phân. Nó nhìn cái lưng thẳng tắp của Minh Đức mà đầu óc xoay mòng mòng như đang đu trên một trò chơi cảm giác mạnh.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Minh Đức bị đứa nào úp bô vào đầu hay sáng nay quên uống thuốc? Một đứa chuyên gia kiếm chuyện với Mỹ, đứa vừa chuyển lớp đã bị ép đảm nhiệm luôn chức tổ trưởng rồi thẳng tay ghi dòng chữ "Mỹ không làm bài" vào sổ... giờ lại đứng lên nhận tội thay nó?

Phải nói, bà Hà Voi vốn nổi tiếng "hắc xì dầu" xưa giờ, đứng lên nhận một cái tội không phải của mình chẳng khác nào tự đem bản thân lên bàn tế cho cô Hà với thầy Hưng tùy ý xẻ thịt!

Cô Hà quát: "Tôi giao vỏn vẹn bốn bài có nhiều nhặn gì đâu mà anh không làm, hả?"

Cô mở laptop, truy cập vào phần sổ đầu bài điện tử. Thao tác dứt khoát ấy chỉ báo hiệu một kết cục duy nhất: Đưa cả lớp lên dĩa với một giờ Khá đầu năm.

Đầu năm ăn giờ khá, cả năm ăn dài dài!

"..."

Vừa gõ máy tính, cô Hà hỏi bằng cái giọng lạnh ngắt nghe là biết chẳng có điềm lành: "Anh tên gì?"

Minh Đức nói: "Tiêu Thành Minh Đức ạ."

"Tiêu Thành Minh Đức. Anh gan to rồi đấy!"

Nhưng khi cô gõ đến tên "Đức" thì ngón tay bỗng dừng lại ở phím Đ, cô Hà ngẩng lên, tháo cái kính xuống: "Tiêu Thành Minh Đức? Thủ khoa ban Xã hội năm ngoái đúng không?"

"Dạ."

Minh Đức chẳng lấy làm kinh ngạc, việc thầy cô nhớ mặt nhớ tên học sinh giỏi vốn là chuyện thường tình. Vả lại, cái bảng vàng thành tích chói lọi năm ngoái vẫn còn chễm chệ ở khuôn viên hai dãy phòng học, kèm theo tấm ảnh chân dung cậu to đùng. Cậu biết mình nổi tiếng rồi, nhưng cô Hà có cần phải xướng tên vang dội cả dãy nhà như thế không?

Minh Đức ngại.

Có điều, hình như cậu đã đánh giá độ "quái" của cô Hà ở thang điểm 10 hơi thấp rồi: "Lý do gì không làm bài tập?"

Minh Đức gãi cổ, một đứa thạo văn như cậu mà giờ bịa ra một lời nói dối sao nghe dối lòng đến thế: "Thưa cô,... vì em mới chuyển ban nên chưa quen với nhịp học ạ."

Cô Hà đeo lại kính, buông một câu nhẹ bẫng: "Tưởng hồi chiều mưa chứ."

Minh Đức: "..."

"Ha ha ha!"

Cả lớp cười ầm lên. Cái cảnh lớp như chùa Bà Đanh ban nãy giờ không khác gì cái chợ, với người bán hỏi: "Trai đẹp/ gái đẹp ơi ăn trái cây cho đẹp da đi nè!"

Một đứa ngồi bàn đối diện bàn giáo viên ngẩng đầu lên hỏi: "Cô ơi, cô cũng xem TikTok ạ?"

Cô Hà đan tay lại rồi tựa cằm lên, cô nhìn cả lớp nhếch môi cười một cái: "Tôi là con người chứ có phải con gà con vịt đâu mà không được xem?"

Ngọc Mỹ bên dưới nghe bà Hà trả lời thì nhịn không được mà bật cười ha hả. Cả lớp có mỗi nó là cười "có duyên" nhất, thành ra điệu cười của nó lọt hết vào tai mọi người.

Cô Hà nghe thấy, liếc mắt xuống rồi thong thả cầm tờ sơ đồ lớp lên: "Ngọc Mỹ."

"Dạ?"

Ngọc Mỹ đứng dậy. Nụ cười vô tri của nó tắt ngấm trong vòng một nốt nhạc. Đúng là cái miệng hại cái thân, mồm nhanh hơn não! Hai chân nó cứ như mượn của ai chứ chẳng phải của mình, run lẩy bẩy dưới gầm bàn.

Cô Hà gõ tay lên xuống bàn giáo viên, tiếng "cộc, cộc" chẳng khác nào bữa ăn ngon trước giờ tử hình: "Cười tươi gớm nhỉ?"

Mỹ nuốt nước bọt cái ực, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa.

Cô Hà không nhìn nó nữa. Cô cứ thế lấy cuốn vở đầu tiên trên chồng vở trước mặt, lật lật vài trang rồi gấp lại: "Bài tập làm còn thiếu bài một chấm sáu."

Cả lớp nín thở. Ngọc Mỹ căng mắt ra nhìn cuốn vở con heo trên tay cô. Trong đầu nó lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: Thiếu bài một chấm sáu? Khoan, chuyện này nó cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ?

"..."

Nó có mang vở đâu?!

Ngọc Mỹ nhớ như in lúc Minh Đức đi kiểm bài tập. Nó lục tung cái cặp mới biết mình không mang vở bài tập. Thế nên nó mới cay đắng cam chịu ngồi vào sổ, chấp nhận đau khổ sống trong 45 phút môn Toán Bà Hà Voi dạy. Vậy mà tự dưng ở đâu chui ra cuốn vở này, còn ghi tên nó lên nữa? Với lại vở nó dùng là vở thưởng của trường, có in logo trường học đàng hoàng mà.

Nó liếc sang chỗ Minh Đức: "..." Cuối cùng vẫn chẳng biết mình nghĩ gì nữa, chắc do nhiều chuyện xảy ra bất ngờ quá, nó chưa kịp load.

Cô Hà đẩy nhẹ cái kính: "Với lại bài có yêu cầu giải hai cách à?"

Ngọc Mỹ: "..."

Trong mắt giáo viên, học sinh giỏi vẫn thường là một kiểu "ngoại lệ" của giáo viên.

Với cô Hà cũng thế thôi. Minh Đức là thủ khoa ban Xã hội, nhưng thành tích các môn Tự nhiên, trong đó có Toán, cũng khá tốt. Cụ thể, điểm trung bình cả năm lớp 11 của cậu là 9,1.

Vẫn thua học trò cưng — Bùi Duy Trinh của cô — một khoảng.

Tuy là vậy, cô cũng hơi mềm lòng với cậu. Thậm chí cô còn nghĩ:

"Thành tích em này mà đi ôn đội tuyển học sinh giỏi, có khi còn lấy được giải ấy chứ!"

Cô Hà quay sang nhìn Minh Đức vẫn đang đứng, cậu hơi cúi đầu, tay vẫn để sau gáy. Thấy mình hơi quá tay với học sinh mới chuyển ban rồi, giọng cô không còn cáu, nhưng cũng chẳng trở nên dịu dàng. Thử nghĩ cô sở hữu thân hình kia mà nói giọng nhẹ nhàng sẽ như thế nào nhỉ?

Êu ôi! Cô Hà nghĩ thôi cũng đã thấy tởm lợm rồi.

Cô Hà vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Minh Đức với Ngọc Mỹ ngồi xuống: "Lần này tôi tha, lần sau mà không làm bài tập tự giác ra ngoài đứng."

"Còn em nào cảm thấy mình học giỏi rồi thì từ nay về sau, bài tập tôi giao giải bằng hai cách."

"..."

Tất nhiên bà Hà Voi nói Mỹ rồi, tuy cuốn vở đó không phải của nó.

...

Giờ ra chơi.

Học sinh cấp 3 thường tranh thủ giờ ra chơi để học bài, ra căn-tin mua đồ ăn vặt, tụ năm tụ bảy nói chuyện hoặc bấm điện thoại. Chứ ít ra sân trường chơi như học sinh cấp 1.

Ngọc Mỹ ngồi tại chỗ, nhìn cuốn vở con heo đang mở trên bàn, vốn không thuộc về mình. Lúc nãy, cô Hà chấm xong thì đưa cho tổ trưởng phát lại.

Bốn bài mười điểm, ba bài bảy điểm rưỡi. Vậy mà ba bài làm trong cuốn vở con heo đấy... Sáu điểm rưỡi!

Ngọc Mỹ nhìn chằm chằm vào lời phê của bà Hà Voi. Biết bả phê gì không? Ai hỏi!

Lời tác giả: "Mày thích ai hỏi không?"

Ngọc Mỹ kiểu: "Không phải!"

Bà Hà Voi bả khoanh tròn vào chữ "cách 2" rồi phê vào chữ: "Ai hỏi?"

Nó biết rồi. Tại vì "chủ nhân" của cuốn vở này làm sai yêu cầu của sách giáo khoa nên bà Hà mới trừ một điểm!

Mà nhắc đến "chủ nhân" của cuốn vở...

Ngọc Mỹ vô thức nhìn về phía bàn thứ tư, nơi Minh Đức đang ngồi bấm điện thoại.

Chuyện cuốn vở, chỉ có Minh Đức là biết rõ mọi chuyện. Nó đứng dậy, đi tới bàn Minh Đức.

Đến trước mặt cậu, nó gọi:

"Minh Đức."

Minh Đức ngẩng lên, chưa để Mỹ nói gì, cậu đã giơ màn hình điện thoại lên trước mặt nó.

Ngọc Mỹ ngớ người, màn hình bật độ sáng cao khiến nó chói mắt. Khi đã thích ứng với độ sáng, nó mới nhìn được màn hình hiện nội dung gì.

[ Tiêu Thành Minh Đức ]
4 phút trước • 🌐

Xin chào, t là Tiêu Thành Minh Đức.

Hôm nay, t lên bài viết này để đính chính tin đồn giữa t với bạn Ngọc Mỹ trong thời gian qua.

Bọn t ĐÃ QUEN NHAU TỪ TRƯỚC VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN BÈ! Trước ngày khai giảng, bọn t có hẹn nhau lên ý tưởng cho câu lạc bộ truyền thông. Nên những gì xảy ra ở cánh gà hôm khai giảng, tất cả chỉ là content bọn t tự biên tự diễn!

Mong chúng m hiểu và không lan truyền những thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến t cũng như Ngọc Mỹ.

Bài mới đăng được bốn phút nhưng đã thu về cả ngàn lượt tương tác. Vụ việc này vẫn còn chưa hạ nhiệt nên bài đăng được quan tâm cũng là chuyện quá bình thường.

Ngọc Mỹ đọc từ đầu xuống cuối, nếu không phải Minh Đức úp điện thoại xuống bàn chắc nó phải đọc đi đọc lại hàng trăm lần.

Ủa?

Đây đâu phải chuyện nó muốn hỏi bây giờ. Mà có muốn hỏi thì để sau đi, giờ nó phải hỏi chuyện cuốn vở đã.

Nó quay đầu, chỉ tay về phía bàn mình rồi quay lên, chỉ tay về phía Minh Đức: "Không phải, ý là..."

Chưa để nó nói xong, Minh Đức đã chen ngang mồm nó: "Ý mày là vụ micro hay vụ ở nhà thằng Hoàng?"

Cậu chẳng nhìn nó nữa, tay trái xoa cổ tay phải: "Trước hôm khai giảng đi đánh bóng, bị trật tay."

Cậu lại nói: "Còn vụ thằng Hoàng, mày không nên biết thì hơn."

Nó nghe vậy cũng chưa rảnh để hỏi về những chuyện xảy ra từ khi nó gặp cậu. Nó gãi đầu, tóc cột ngay ngắn sau hành động ấy đã bù xù lên còn rớt ra mất cọng tóc.

"Không phải! Ý tao là cuốn vở con heo kia sao lại ghi tên tao?"

Minh Đức quay người xuống, trên bàn nó, cuốn vở con heo vẫn còn đang mở. Gió từ cái quạt trần thổi làm trang vở lật qua lật lại.

Cậu nói với cái giọng cứ như đang hỏi: Sao lúc đầu mày không nói vậy đi?

Cơ mà, cậu có cho Ngọc Mỹ nói đâu!

"Cuốn vở hả? Tao tự thấy... mình sai, nên tạ lỗi với mày."

"..."

Minh Đức một tay ôm đầu, thở dài:

"Chứ để mày ám tao hoài... Tao nói trước là tao không tự luyến, nhưng tao không thể không nghĩ là mày đang thích tao!"

"..."

Ngọc Mỹ đỏ bừng mặt, thoại ra câu thế này mà còn không tự nhân mình tự luyến?

Nó tức quá, không thèm mở mồm đôi co với cậu, đập bốp một cái rõ đâu vào lưng Minh Đức:

"Ai thích mày?"

"Đau!"

Minh Đức không đề phòng, bị ăn một phát chí mạng. Cậu đưa tay ôm lưng, quay đầu nhìn Mỹ:

"Sao mày đánh tao?"

Ngọc Mỹ vẫy vẫy bàn tay, tuy đã cái nư nhưng vì dùng lực quá mạnh nên tay nó cũng đau theo:

"Ai bảo mày nói bậy."

Nó nói xong quay người định đi, nhưng vì tự dưng cậu làm cái trò khùng gì nên nó phải ở lại xem.

Minh Đức thôi không ôm lưng nữa, thay vào đó cầm chiếc iPhone 16 Pro Max lên, bật camera trước rồi soi mình qua màn hình.

Cậu nghiêng mặt sang phải, ngắm nghía góc nghiêng của mình. Sống mũi cao, đường nét gương mặt rõ ràng, nhìn kiểu gì cũng không thấy xấu chỗ nào.

"Mỹ ơi, không được đâu! Tao biết tao đẹp trai rồi, nhưng mày không được lợi dụng để động chạm tao."

"..."

0