Say Nắng

Chương 12: Tôi Bị Ngu

Đăng: 21/09/2026 21:20 2,419 từ 7 lượt đọc

Trường THPT A bên ngoài có đẹp mắt bao nhiêu thì vào căn-tin dãy 1 lại xấu hoắc bấy nhiêu. Nhìn cổng trường khang trang, sơn phết lộng lẫy tưởng đâu là trường đại học quốc tế không bằng, thế mà căn-tin dãy 1 chỉ được lợp bằng mái tôn thấp lè tè, cứ tới mùa hè là bên trong hực lên toàn hơi nóng. Đến cả cô Nguyệt bán hàng còn phải tặc lưỡi: "Mùa mưa không dột là may cho cô lắm rồi."

Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hình thức bên ngoài làm sao đánh giá được chất lượng của căn-tin dãy 1. Cô Nguyệt vẫn chăm chỉ nhập đủ thể loại bim bim, bánh tráng xì-ke. Năm ngoái đồ ăn Bà Tuyết hot rần rần cô cũng bắt trend nhập về bán. Thành ra cứ giờ ra chơi là học sinh kéo đến đông như kiến, làm cô Nguyệt bán mà thở không ra hơi.

Ngọc Mỹ vừa lên lớp cất cái cặp là phóng ngay xuống căn-tin. Vừa đi dọc hành lang, nó bỗng sờ cằm thắc mắc: "Căn-tin dãy 2 như thế nào nhỉ?"

Xuống tới nơi, nó căng mắt nhìn vào đống đồ ăn vặt bên trong, rồi hỏi cô Nguyệt: "Cô ơi, căn-tin có bán kẹo sing-gum không ạ?"

Cô Nguyệt đang bán dở ly nước ngọt cũng phải ngẩng lên nhìn nó: "Trường làm gì cho bán kẹo cao su! Hôm đi lao động, em cạo bã kẹo dưới bàn chưa gãy cái lưng hay sao giờ mua ăn để cạo tiếp à?"

Cô quay đầu nhìn mấy hũ kẹo đằng sau: "Có mấy loại này thôi, em có mua không?"

Ngọc Mỹ ngó qua ngó lại một hồi, không có kẹo sing-gum thì phải chịu chứ biết sao giờ. Nếu nói kế hoạch dán bã kẹo cao su lên tóc là một quả pháo hoa, thì nó còn chưa kịp nổ đã bị cô Nguyệt dập tắt ngúm.

...

Ngọc Mỹ bực dọc đi về lớp, miệng lẩm nhẩm tự an ủi: "Không sao, thua keo này ta bày keo khác."

Trét phấn!

Gần tới giờ vào lớp mà lớp 12T7 vẫn chưa đông đủ. Nhìn xuống bàn 4 tổ mình, thấy Minh Đức vẫn chưa tới, mắt nó liền sáng rỡ. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao?

Đang đứng trước cửa, Ngọc Mỹ liền chuyển hướng, tiến thẳng về phía bàn giáo viên. Nó ngó vào hộp phấn: trắng, xanh, vàng, đỏ đủ cả. Ngọc Mỹ chép miệng, phân vân không biết nên chọn màu nào.

Đắn đo hồi lâu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lòng từ bi của nó lại dâng lên, thế là nó chọn viên màu trắng. Ngọc Mỹ tự nhận bản thân vẫn còn chút lương tâm, không trót dại chọn viên màu vàng. Nếu không, đến lúc đối phương đứng lên, vòng ba dính một mảng vàng khè thì chẳng khác nào ị ra quần.

Nó hí hửng cầm viên phấn vừa "chôm" được đi về chỗ. Thế nhưng mới đi được nửa đường, tiếng "hãm tài" oang oang của thằng Phúc Hoàng đã vang khắp lớp. Mấy đứa đang học bài hay xem điện thoại đồng loạt ngước lên. Trước bao nhiêu ánh mắt chĩa về phía mình, nó đành ngậm ngùi ôm hận mang viên phấn trả về vị trí cũ.

"Con Mỹ lấy phấn, tao mách thầy!"

Chỉ còn đúng một phút nữa là vào tiết, Minh Đức vừa hay kịp tới. Đợi cậu ngồi vào chỗ, Ngọc Anh mới tò mò hỏi:

"Sao tới trễ vậy mày?"

Minh Đức mở cặp lấy bình nước ra tu một ngụm: "Xe hỏng."

Uống xong, cậu đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, thở một hơi thật dài rồi dựa lưng vào thành ghế. Nhìn bộ dạng phờ phạc là biết hậu quả của chiếc xe bị hỏng sát giờ học.

Minh Đức uể oải kéo khoá cặp, lấy sách vở môn Văn để lên bàn rồi nhét lại bình nước vào túi lưới bên hông cặp. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay sâu xuống đáy ngăn chính, phải lấy bớt mấy cuốn sách bỏ ra bàn, cậu mới lần mò lôi được cái lắc tay bằng bạc.

Minh Đức tiện tay đưa nó tới trước mặt Ngọc Anh:

"Của mày à? Hôm qua thấy đeo, tao nhặt được trong sân trường. Không phải thì để tao nộp giám thị."

Nghe đến đó, Ngọc Anh giật phắt lấy cái lắc trên tay cậu. Cô nhìn mặt lắc tay khắc chữ A mà mừng rơi nước mắt. Ngọc Anh ôm chặt chiếc lắc vào ngực như sợ rơi mất lần nữa.

"Đúng rồi! Hôm qua đi học về tao mới biết bị mất, tìm hoài không thấy. Cảm ơn mày nha!"

Minh Đức gật đầu: "Ừ. Coi cất kỹ vào không lại mất nữa thì mệt."

"Tao biết rồi!"

Ngọc Anh cất lại cái lắc tay vào hộp cẩn thận rồi nhét vào ngăn phụ ở trong ngăn chính.

Minh Đức cất lại sách vở không liên quan vào cặp, cậu mở sách Văn ra học lý thuyết. Mới học được mấy chữ, cậu bỗng khựng lại, quay sang nhìn Ngọc Anh:

"Cái lắc tay này bao nhiêu tiền thế?"

Ngọc Anh tìm được lắc tay, tinh thần phấn khởi chuẩn bị lấy sách ra đọc thì nghe Minh Đức hỏi. Cô ngơ ngác quay sang nhìn cậu.
"Mấy trăm hay sao á... Mà tao cũng chẳng nhớ nữa."

"Ồ."

Minh Đức nhìn thẳng vào mặt cô. Hình như cậu vừa nghĩ ra gì đó: "Trong nội quy trường, nhặt được của rơi trả lại người mất được cộng bao nhiêu điểm ấy nhỉ?"

Nói rồi, cậu lục cặp lấy ra tờ nội quy của trường để trước bàn xem. Ngón tay dừng lại ở dòng chữ in đậm: Nhặt được của rơi trả người mất: + 10 điểm.

Minh Đức ghé đầu lại gần Ngọc Anh, thì thầm với giọng nghiêm túc:

"Hay mày đưa lại cái lắc cho tao đi. Tao đem nộp lên phòng giám thị, rồi mày lên đó làm thủ tục nhận lại. Mày vừa tìm lại được đồ, lớp mình lại có thêm điểm thi đua. Một mũi tên trúng hai con nhện, ngon thế còn gì nữa?"

"..."

...

Học sinh từng học thầy Hiệp dạy Văn đều bảo thầy toàn dùng "nghệ thuật" câu chữ để giảng bài chẳng khác nào mẹ ru con ngủ.

Lớp 12T7 chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh của Songoku, mà chịu được đòn hiểm hóc nhất: cơn buồn ngủ. Chẳng lẽ, là do cái mác học sinh cuối cấp phải thi đại học chăng?

Ngọc Mỹ không tài nào tập trung vào bài giảng được. Cứ nhớ tới mấy lời kháy đểu với mấy trò làm nó mất mặt của Minh Đức là mông đít nó lại nóng như ngồi trên đống lửa. Nó nhìn thầy Hiệp trên bục giảng vẫn đều đặn "tụng kinh" mà chán nản. Thôi thì mất tập trung tí cũng không sao, dù sao nghỉ hè nó cũng đã đi học thêm, cái bài này nó đã thuộc làu làu rồi.

Mỹ dán mắt vào cái lưng của Minh Đức. Ba kịch bản báo thù thì hết hai cái đã phá sản ngay vòng gửi xe. Chỉ còn cái cuối, giờ mà hỏng nữa thì chỉ có nước ăn cám.

Viết tờ giấy note ghi "Tôi bị ngu" rồi nhờ Linh dán lén lên áo Minh Đức!

Nghĩ là làm, Ngọc Mỹ mở chiếc ví bút màu chanh vàng, xé một tờ giấy note. Nó cầm bút lên, chưa viết đã tự đắc khen mình thông minh vì nhanh trí đổi cả tư thế ngồi lẫn cách cầm bút. Làm thế này, Minh Đức có phát hiện ra thì đố mà biết là nó.

Viết xong, Ngọc Mỹ chọc chọc vào lưng Linh — đứa ngồi bàn trên. Linh đang chăm chú nghe giảng, bị Mỹ chọc mấy phát liền thấy lời thề "năm lớp 12 sẽ chăm chỉ học hành" của mình sắp tan thành mây khói.

Cứ có Mỹ là có điềm!

Rõ ràng biết thừa, thế mà Linh vẫn quay xuống. Mỹ không nói không rằng, nhét tọt tờ giấy note vào tay cô bạn, nghé sát vào tai lí nhí bảo:

"Dán lên lưng thằng Minh Đức."

Linh nhìn tờ giấy trong tay, ngước lên nhìn bản mặt rõ là mất nết của Ngọc Mỹ rồi... vẫn dán lên lưng Minh Đức.

"Bạn thân chết chùm với nhau nhiều rồi, thêm lần nữa thì có sao đâu, khăng khít tình bạn hơn còn gì?"

Tất nhiên, câu đó không phải Linh nói. Mà là cái lý lẽ mà Mỹ từng đưa ra từ ngày xửa ngày xưa, làm hai đứa muối hết cả mặt suốt một dạo.

...

"Đức ơi! Đứa nào dán cái gì lên lưng mày kìa!"

Ngọc Anh quay người mở cặp lấy vở soạn văn, vô tình thấy tụi cuối lớp cứ chỉ trỏ về phía Minh Đức rồi hùa với nhau cười cợt. Cô ngó qua chỗ tụi nó chỉ mới ngộ ra chuyện gì đang xảy ra.

Nghe gọi, Minh Đức hơi ngoái đầu nhìn xuống góc lớp. Cậu rướn người, quờ tay ra sau lưng mò mẫm. Nhưng vì cái chiều cao mét tám tai quái kéo cái lưng dài ngoằng theo, thành ra một động tác nhỏ cũng trở nên vướng víu vô cùng. Tờ giấy đâu chưa thấy, mà cái khớp nách đã mỏi nhừ.

Sáng nay xe thằng Phi chết máy giữa đường, báo hại cậu với Phi phải thay nhau dắt bộ từ trung tâm dạy nghề thành phố A tới trường một đoạn rõ là xa. Dắt bộ cả quãng đường đã đủ mệt, giờ lại thêm quả không tài nào gỡ được cái thứ của nợ dính sau lưng mình. Minh Đức tự hỏi sáng nay mình ăn phải cái gì mà mới sáng ra đã đen đủi thế này.

Cậu cố quờ tay thêm mấy lần mà vẫn không lấy giấy xuống được. Phía cuối lớp cứ có tiếng cười cười làm cậu càng bực:

"Con mẹ nó... Thằng chó nào dán?"

Đang lúc Minh Đức "cố quá hoá quá cố", Ngọc Anh ngồi bên cạnh nhìn cảnh cậu loay hoay mà ngứa mắt không chịu được. Cô nhoài người sang, vươn tay giật xuống.

Ngọc Anh nhìn tờ note trong tay rồi nhìn sang Minh Đức mặt mày nhăn nhó, tay vẫn còn với ra sau lưng. Cô chìa tờ giấy note ra trước mặt cậu:

"Mới vào lớp mà mày đã để đứa nào 'ghim' rồi à?"

Minh Đức nhìn dòng chữ "Tôi bị ngu" xiêu vẹo còn xấu hơn cả chữ Cao Bá Quát. Thà xấu thì thôi đi, nét chữ còn nét đậm nét nhạt, tiết kiệm mực đến thế là cùng.

Lớp học lúc này vẫn im lặng nghe giảng, tiếng thầy Hiệp giảng bài vẫn đều đặn như ve kêu mùa hè, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí ngột ngạt, sực mùi "thuốc súng" ở bàn 4.

Trong đại kịch bản của Mỹ, Minh Đức phải tức giận đùng đùng, cảm thấy nhục nhã ê chề. Thế nhưng, thực tế lại không hề diễn ra như nó kỳ vọng.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Khánh Linh - đứa đang trải qua sự giằng co nội tâm dữ dội giữa việc giữ tình bạn và bảo toàn tính mạng. Khoé môi cậu nhếch lên một biên độ quen thuộc, buông một nụ cười nửa miệng hãm tài mà Mỹ ghét cay ghét đắng:

"Nếu tao đoán không nhầm, đứa dán cái này chỉ có thể là mày."

Khánh Linh như muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Cô cười gượng gạo, đúng kiểu "tình bạn có chắc bền lâu, mày làm tao chịu". Cô nuốt nước bọt cái ực, hai tay giơ ngang trán làm tư thế đầu hàng, giọng nói đầy vô tội:

"Không... không phải tao!"

Đôi mắt cô liếc ngang liếc dọc, liếc hồi xuống chỗ Mỹ.

Ngọc Mỹ ngồi bên dưới thì đang giả vờ gục đầu xuống bàn, lấy cuốn sách Văn che mặt, chỉ chừa lại hai con mắt lén lút quan sát.

Minh Đức nhìn qua là biết đứa nào mới là kẻ đứng sau, nhưng hình như cậu chỉ muốn tận mắt chứng kiến "tình bạn khăng khít" của hai đứa bị tụi nó tự tay làm cho sụp đổ:

"Mày ngồi ngay sau lưng tao, không phải mày thì đứa nào dán?"

"Để xem khi tao nộp tờ giấy này lên cho thầy, liệu thầy có tính đây là hành vi xúc phạm danh dự người khác không nhé?"

Khánh Linh: "..."

"Tao kêu nó dán đấy thì sao nào?"
Ngọc Mỹ hất cuốn sách xuống bàn, ngang ngược nói.

Nó không chịu được cái cảnh Minh Đức "bắt nạt" Linh. Cậu bắt nạt nó nó còn rộng lượng tính sổ từ từ, còn dám làm khó bạn nó thì khác.

Anh em - à chị em sống chết có nhau!

Khánh Linh ngồi bên trên nghe xong, tình bạn cảm động đến mức khiến cô chỉ muốn đội quần chạy khỏi lớp. Giây trước cô còn cầu trời khấn Phật đừng để lộ thủ phạm, vậy mà giây sau con bạn chí cốt đã tự mình chui đầu vào rọ.

Nó giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy? Không thấy thằng Minh Đức đòi xui thầy à?

Minh Đức chỉ nhìn Mỹ một cái, rồi cúi xuống vò nát tờ giấy note trong tay.

"Trẻ con."

Cậu quay lên, tiện tay ném cục giấy lên bàn.

Ngọc Anh ngồi bên cạnh nhìn theo hành động của Minh Đức, càng ngày càng không hiểu nổi Mỹ bị cái gì. Cô không hiểu nó ngứa chỗ nào mà hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với bạn mới chuyển lớp. Minh Đức còn chẳng thèm chấp, vậy mà nó cứ như mắc nợ cậu từ kiếp trước.

Ngọc Anh còn thấy khó chịu thay Minh Đức nữa là!

Cô quay sang nhìn Minh Đức. Ban nãy còn chửi đổng lên, giờ cậu đã tỉnh bơ ngồi im nghe giảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mày không xui thầy à?"

Minh Đức chống cằm, mắt vẫn nhìn bảng: "Xui làm gì? Chỉ tổ rách việc thêm."

0