Say Nắng

Chương 16: Đôi Bạn Cùng Tiến

Đăng: 30/09/2026 08:13 2,503 từ 18 lượt đọc

Ngọc Mỹ không muốn nói về chuyện lão Hoàng: "Có thể mày nói đúng. Anh Hoàng mà tốt thì chị tao đã chẳng chia tay với anh mày."

"Mày hiểu được thế là tốt, không lại bảo tao nói xấu nó."

"..."

Ngọc Mỹ nhớ lại chuyện cuốn vở con heo liền hỏi: "Cuốn vở con heo đó là của mày à?"

Cuốn vở con heo? Nghe cái cách gọi ngô nghê của nó khiến Minh Đức mắc cười: "Ờ."

Nó thắc mắc: "Thế sao mày lại giải hai cách?"

Minh Đức vuốt tóc, tạo vẻ ngầu lòi: "Tạo điểm nhấn." Cậu nói thế thôi, chứ thừa biết cả cái trường này có ai là không biết cậu. Trừ...

Ngọc Mỹ chẳng có ấn tượng gì với cậu, với nó, đầu năm mà đã lấy được sáu điểm rưỡi thì rất đen đủi: "Người bị bà Hà Voi ghim là tao đây này! Đã thế giúp thì giúp cho trót đi! Để tao được mỗi sáu điểm rưỡi!"

Cậu nhún vai vẻ vô tội, mà tội này đáng phải đập: "Mày không biết sáu rưỡi vẫn lớn hơn không à?"

Cậu nhìn nó: "Cũng may tao là thủ khoa, chứ không nếu là mày..."

Ngọc Mỹ lập tức trợn mắt: "Mày thì kinh rồi! Ban Xã hội là ban Xã hội, qua Tự nhiên thì mày cũng xếp dưới thằng Trinh T1 thôi!"

Minh Đức ngoáy lỗ tai, chẳng bận tâm thằng Trinh là con ông nào bà nào: "Đếch quan tâm."

"..."

Cậu đứng dậy, vì ngồi lâu quá nên mỏi mông, nếu không có Ngọc Mỹ ở đây cậu đã xoa cái mông của mình rồi. Cái bóng mét tám của cậu in xuống đường nhựa, nhìn thôi còn tưởng con ma. Nhưng nếu Mỹ nói ra, cậu cũng sẽ phản bác nó thế này: "Nếu tao là ma thì cũng là ma đẹp trai!"

Ngọc Mỹ ngước lên nhìn cậu, đang nói chuyện lại đứng dậy phủi đít đi về. Nó thật sự muốn chan Minh Đức: "Mày về à?"

Minh Đức ngáp ngắn ngáp dài: "Ờ. Buồn ngủ quá."

Cậu trách Mỹ: "Tại mày hết đấy! Tao đang ngủ mà mày làm phiền tao."

Nó chỉ tay vào mặt mình: "Tao á? Mày ngủ lúc nào?"

Cậu không trả lời câu hỏi: "Mày về nhà đi."

...

Ngọc Mỹ biết Minh Đức ngủ lúc nào rồi. Là lúc nó đi lên đầu dong nhìn thấy "gã" ngồi ở khối đá trùm mũ ngủ.

Rõ ràng cậu mới là người làm mồi cho muỗi!

Buổi tối ở dong nó, người đi lại vẫn còn. Nhất là mấy chiếc ô tô, có thể là ô tô tải của dịch vụ Bẩy Tỉnh chở đồ đám cưới về, cũng có thể là người ta dùng ô tô con để đi đâu đó.

Một chiếc ô tô chính hãng Việt Nam giá rẻ nhất cũng khoảng 188 triệu đồng.

Vậy mẹ Nhung phải bán 18.800 cây bánh tét mười nghìn đồng mới đủ mua một chiếc ô tô. Đó là chưa tính các khoản để xe được đăng ký và lăn bánh.

Ở phía sau lưng Ngọc Mỹ, mấy chiếc ô tô chạy qua, khiến nó phải tấp vội vào lề nhường đường. Hai chiếc ô tô tải thì chạy một mạch xuống cuối dong - nơi dịch vụ Bẩy Tỉnh hoạt động ở đấy. Một cái ô tô con thì dừng ở nhà bà Tuệ. Ngọc Mỹ nghĩ thầm: "Hôm nay cháu bà Tuệ lại đổi xe à?"

Hôm màu xanh, hôm màu đỏ, hôm nay lại màu đen.

Lắm tiền thật!

...

Sáng hôm sau.

7 rưỡi anh Nhân mới lên xe, mà 6 rưỡi Ngọc Mỹ đã phải đi học nên không thể tiễn anh. Chuyện anh chị em nó về rồi lại đi không phải mới diễn ra lần đầu, rất nhiều lần rồi nhưng nó vẫn chưa quen.

Vì chuẩn bị hành lý từ mấy hôm trước nên sáng ra anh Nhân nhàn rỗi hơn hẳn. Anh thấy Ngọc Mỹ lục cặp nhiều lần lắm rồi, tò mò hỏi: "Mày mất gì à?"

Ngọc Mỹ đã nhìn thấy cuốn vở bài tập Toán lần thứ năm khi kiểm tra sách vở: "Sợ quên mang vở Toán như hôm qua."

Anh Nhân từng học ở trường THPT A nên biết cô Hà phụ trách dạy Toán với những lớp T1, T4, với T7: "Bà Hà Voi phạt mày nên giờ biết sợ rồi à?"

Mỹ khoá cặp lại: "Ai bảo? Mỹ làm gì bị phạt!"

Anh Nhân cầm điện thoại trên bàn lên trả lời tin nhắn của chị cả - tên chị là Quế Anh nhưng nhà toàn gọi chị là Cún: "Tin gì cái loại mày."

"..."

...

Thứ Hai học hai tiết Toán, thứ ba một tiết, hôm nay lại Toán tiếp. Người ta lớp Tự nhiên một tuần học bốn tiết Toán là cùng, thế mà cái lớp 12T7 của nó thì muốn khóc tiếng Mán vì năm tiết Toán.

Đã vậy, không biết nhà trường vô tình hay cố ý để cô Hà Voi đảm nhận môn hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, để bả lấy tiết đấy để dạy môn Toán.

Lúc đầu tụi lớp 12T7 còn kì kèo với bả: "Cô ơi học trải nghiệm hướng nghiệp đi cô!"

Để rồi bị bả nói cho không mở mồm ra phản bác được: "Học giỏi Toán chưa mà đòi học trải nghiệm hướng nghiệp?"

"..."

Cũng may thứ Tư Toán tiết bốn. Cũng đủ thời gian cho lớp 12T7 làm bài tập. Trong lớp ít nhiều gì cũng có mấy đứa lên lớp mới làm bài tập, nhưng đấy là chuyện của thiên hạ, chứ Ngọc Mỹ thì khác - môn nào lên lớp mới bắt đầu "vắt chân lên cổ" làm chứ riêng môn Toán là không bao giờ!

"Sức hút" của cô Hà mạnh quá, nó chịu không nổi!

Hết 15 phút sinh hoạt.

Khánh Linh quay xuống nói với Ngọc Mỹ: "Mày làm gì mà thằng Đức đồng ý đăng bài đính chính vậy?"

Ngọc Mỹ nằm dài trên bàn, sức sống của nó bị môn Toán hút hết rồi: "Nó tự đăng, tao biết gì được."

Nó bỗng ngồi dậy, ghé sát tai Linh thì thầm: "Thằng Đức là em họ lão Hoàng."

Linh không bất ngờ với chuyện Mỹ kể, cô né đầu kéo dãn khoảng cách ra vì sợ bị lây bệnh "ngốc" của nó: "Có mày giờ mới biết á. Thằng Đức nó ở nhà lão Hoàng, không phải anh em cũng là họ hàng."

Rồi cô chửi thêm một câu: "Tồ tề."

"..."

Nhưng tại lúc đó nó không để ý chứ bộ! Ai rảnh đâu đi soi cái thằng sĩ vương đấy, lúc nào cũng mở mồm kêu nó thích cậu. Rõ ràng người nó thích là...

"Ê!" Linh gọi giật ngược.

Linh muốn mở điện thoại xem tiết đầu là tiết gì. Lúc chưa vào lớp, cô chưa thoát ứng dụng Facebook nên vừa mở khóa, màn hình đã hiện ngay bài đăng mới từ trang Facebook của trường với tiêu đề "Danh sách học sinh chuyển ban năm học 2026–2027".

"Trang Facebook của trường đăng danh sách học sinh chuyển ban rồi này. Một, hai, ba... đù má, ba chục người luôn!"

"Trang Facebook của trường đăng danh sách học sinh chuyển ban rồi này. Một, hai, ba... đù má ba chục người luôn!"

Ngọc Mỹ chép miệng, lắc đầu: "Tính ra trường mình cũng lắm người dở hơi thật. Rảnh lắm hay sao mà sang năm 12 rồi còn chuyển ban?"

Ý câu này nghiêng 99,99% để móc mỉa Minh Đức.

Ngọc Anh ngồi trên bàn 4 nhưng vẫn cố chõ mõm xuống tận bàn 6: "Mày thì giỏi rồi, tư duy của người đứng dưới đáy tự nhiên đúng súc vật, nhìn ai cũng thấy người ta ngu."

"Hô hô hô." Mỹ che miệng cười. Cái cụm "dưới đáy tự nhiên" này nó nghe đến năm thứ ba rồi, tưởng nói câu đấy mà làm nó "trầm cảm" được chắc?

"Đồng loại cả thôi. Mày vừa sủa câu nào là tao nhận ra liền mà."

Linh vỗ tay bôm bốp, giơ ngón tay "thả like" về phía nó.

Đúng lúc hai bên sắp sửa var nhau tới nơi, lớp trưởng Nhật Minh cau mày, nhắc: "Tổ Trưởng tổ 4 biết quản tổ không vậy?"

Minh Đức đang làm đề Toán. Từ lúc Ngọc Anh gây chuyện với Ngọc Mỹ, cậu đã chẳng thể tập trung nổi. Tính khí cậu vốn thất thường "sáng nắng chiều mưa", hôm nay lại đang cọc chuyện gì không biết:

"Im lặng!"

Rồi Minh Đức quay xuống nhìn Ngọc Mỹ: "Ba mốt thằng dở hơi. Mày tính thiếu một thằng."

"..."

...

Lí do Minh Đức cọc là vì chuyện thằng Phi.

Thằng Phi với Minh Đức là bạn thân từ thời cởi trần tắm mưa, cái thời mà đi ỉa cũng phải có đôi có lứa. Lớn lên lại tiếp tục học chung lớp, ngồi cùng bàn, Minh Đức đã chán ngấy cái bản mặt thằng Phi rồi. Cậu đã chuyển sang tận ban Tự nhiên mà Phi còn mò qua tận lớp T7 được mới tài.

Thầy Hưng năm nay chắc mắc cái hạn gì đó nên khổ quá! Thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu lứa học sinh chuyển ban, nhưng Vũ Ngọc Phi mới chính là thằng làm thầy tức đến mức muốn "sang chấn tâm lý" nhất.

Ở trên bục giảng, thầy Hưng tuy tức nổ mắt nhưng vẫn phải cắn răng giữ hình tượng thầy giáo hiền lành với ông tướng đứng bên cạnh:

"Em giới thiệu bản thân đi."

Dân trong lớp hay trong trường chẳng xa lạ gì Phi từ mấy ngày đầu vào lớp 10. Cậu vốn là gương mặt đại diện cho đội tình nguyện, chưa kể còn là con cưng của cô Uyên dạy Tiếng Anh. Mấy đứa học thêm nhà cô Uyên ở dưới lớp bắt đầu xì xào kể chuyện: "Bữa cô Uyên bận năm mười phút gì á, thằng này lên đứng lớp dạy thế cho bọn tao luôn."

Trình độ Tiếng Anh của cậu thuộc hàng "out trình", tính cậu tuy hơi cọc và trách nhiệm trong việc liên quan tới đội tình nguyện. Nhưng ai chơi lâu lại biết cậu là người hài hước và đặc biệt rất khoái làm màu. Và lần này, toàn thể lớp 12T7 mới chính thức được thị phạm độ "làm màu" level max của cậu:

"Good morning, everyone. I believe most of you already know who I am, so I'll keep this brief. My name is Vu Ngoc Phi. If you ever need help with IELTS or homework, feel free to ask. My IELTS score is currently an 8.0. Unfortunately, I've never known what second place feels like in the English Academic Olympiad in City A... simply because I took first place instead."

"Chào buổi sáng mọi người. Tôi nghĩ đa phần mọi người ở đây đều biết mặt tôi rồi, nên là ngắn gọn thôi nhé. Tôi tên là Vũ Ngọc Phi. Nếu các bạn cần giúp về IELTS hay bài tập thì cứ hỏi tôi. Điểm IELTS hiện tại của tôi là 8.0. Rất tiếc là tôi chưa bao giờ biết cảm giác đứng nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố A là gì... đơn giản vì tôi đứng nhất."

(Tác giả yếu nghề môn Tiếng Anh nha!!!)

"..."

Khi Phi nói xong, lớp 12T7 không hào hứng vỗ tay nhiệt liệt như khi Minh Đức chuyển vào. Tụi nó đứa thì đang bận tra Google dịch xem cậu nói gì, đứa thì bàn tán về cậu.

Ngọc Mỹ há hốc mồm: "Thằng Phi nói gì vậy mày?"

Linh mặt không cảm xúc vì nghe chẳng hiểu mô tê gì sất: "Nghe hiểu tao đi bằng đầu."

Thầy Hưng chỉ biết chống một tay lên bàn giáo viên, bất lực nói: "Em Phi nói Tiếng Anh nghe rất hay, Nhưng mà thầy nhắc em một chút nhé, lớp mình chuyên Tự nhiên chứ không phải chuyên Ngoại ngữ. Giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Anh của em vào đây rồi thì cũng phải học Toán - Lý - Hoá như bao người thôi em nhé!"

Thầy chỉ muốn trả ngay "con tướng" này về lớp 12X1 cho rồi.

Thầy Hưng nhìn một lượt bốn tổ. Lớp thầy chủ nhiệm bây giờ sĩ số đã vọt lên 42, đông nhất khối 12 ban Tự nhiên. Thầy dạy môn Giáo dục địa phương, mà môn này sách từ Sở chưa về nên thầy tranh thủ dùng tiết này để sắp xếp lại chỗ ngồi.

42 học sinh, chia ra hai tổ mười một đứa, hai tổ mười đứa. Thầy chỉ định Phi ngồi tạm bàn 3 Tổ 4, rồi phất tay nói với cả lớp:

"Lớp ta sắp xếp lại chỗ ngồi nhé!"

Và lẽ dĩ nhiên, lớp 12T7 chẳng hưởng ứng tẹo nào:

"Đừng thầy ơi!"

"Em ngồi đây hợp phong thủy lắm rồi thầy!"

Thầy Hưng day day trán, ai có viên Panadol nào không? Cho thầy xin một viên với!

Cả lớp loạn lên phản đối, thầy Hưng cũng đành chịu thua. Thế là thầy để nguyên trạng, nhưng thằng Phi lại không vừa lòng với chỗ ngồi đó.

"Thưa thầy! Em muốn ngồi cạnh bạn Minh Đức ạ! Em với bạn ấy từ nhỏ đã chơi với nhau, ngồi cùng bàn suốt hai năm cấp ba, nên em muốn cùng bạn tiếp tục làm 'đôi bạn cùng tiến' ạ."

Thầy Hưng ngán ngẩm thở dài. Đứa thì thủ khoa ban Xã hội, đứa thì Giải Nhất thành phố môn Tiếng Anh. Hai đứa mày còn muốn tiến đi đâu nữa, tiến thẳng lên thiên đình chắc?

Ngọc Anh bị đe doạ chỗ ngồi liền bật dậy phản đối: "Thưa thầy! Em không đồng ý ạ."

Thầy Hưng: "..."

...

Sau bao hồi phân xử bất thành của thầy Hưng, Ngọc Anh vẫn nhất quyết không chịu nhường chỗ, còn Phi thì chẳng khác gì đỉa bám da người, nhất định bám lấy Minh Đức không buông.

Minh Đức mắc kẹt ở giữa. Một bên là đứa bạn cùng bàn, bên ngoài là con người, bên trong là "rắn độc"; bên còn lại là người bạn thân mười một năm mà cậu chẳng tha thiết gì chuyện nhận lại.

Bên nào cậu cũng không muốn, nhưng dòng đời xô đẩy vẫn bắt cậu phải chọn!

Cuối cùng, Phi phải dùng đến tuyệt chiêu cuối:

"Thưa thầy, em đang đảm nhiệm chức Trưởng ban Đội tình nguyện. Em không đòi hỏi quyền lợi gì từ nhà trường hay các bạn, em chỉ có duy nhất một nguyện vọng là được ngồi cùng bàn với bạn thân mà cũng không được sao ạ?"

Bên trong, Phi gào thét trước tài năng của chính mình: "Good job! Mình đúng là bậc thầy thao túng tâm lý!"

Thầy Hưng: "..."


1

Được yêu thích bởi: Mỹ Bùi