Chương 20: Minh Đức Đẹp Trai Số Một Thế Giới
Say Nắng
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Thực tế chứng minh, lời nói của Minh Đức có sức nặng ngàn cân. Nếu không, tổ 4 sao lại mang đầy đủ đồ do cậu phân công? Cứ tưởng có dịp thể hiện uy lực của tổ trưởng chứ!
Ngọc Phi xem ảnh mẫu bồn hoa, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt như thấy đề thi tốt nghiệp đội mồ sống dậy trước tận tám tháng.
"Cái đéo má! Bồn hoa gì mà phức tạp hơn cả đường vào tim crush vậy?"
Thằng Phát phụ họa: "Theo tao thấy, ném đại vô là nó tự sống. Trồng làm gì cho mệt? Trường đúng là rách việc thật đấy!"
Minh Đức nhìn hai đứa bạn đang thi nhau phát biểu những ý kiến hết sức phi logic. Thế là cậu hắng giọng, nghiêm túc nhắc lại lời Bác Hồ dạy: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người."
Cậu còn tận tình giải thích: "Câu này nhấn mạnh việc trồng cây có lợi ích lâu dài, còn giáo dục và bồi dưỡng con người là sự nghiệp lâu dài hơn nữa."
Minh Đức quay qua nhìn từng đứa một: "Chúng mày hiểu vì sao phải trồng cây chưa?"
Phi nhìn xuống bồn đất xơ xác trước mặt. Đất khô khốc, cỏ dại mọc lưa thưa, đá sỏi nằm chỏng chơ khắp nơi.
"Tao không biết vì sao phải trồng cây, tao chỉ biết cây còn chẳng sống nổi ở đây, mày đã lo tới chuyện trồng người. Tầm nhìn xa dữ ha."
Minh Đức: "..."
Ngọc Mỹ đang ngồi cắt cỏ đậu, nghe Phi nói thì ngước lên châm chọc: "Thế mày đang thở cái gì?"
Phi: "..."
Cậu ta đương nhiên biết vì sao phải trồng cây, vì sao phải trồng người. Nhưng mà, nhìn cái bộ dạng lên cơn nghiện Văn của thằng bạn mình, cậu lại thấy cái miệng mình ngứa ngáy vô cùng.
...
Minh Đức nói sơ qua về cách bố trí bồn hoa: "Bốn chậu hoa trang đỏ trồng ở bốn phía của nửa bồn. Cây huyết dụ trồng dọc theo rìa ngoài, phía trong là một hàng chuỗi ngọc. Dừa cạn thì trồng thành từng cụm xen kẽ, còn cỏ đậu phủ những khoảng đất trống ở giữa."
"Giờ thì vệ sinh bồn hoa trước, rồi trộn xơ dừa với phân."
Ngọc Anh cầm cuốc dựa vào cái ghế đá lên, cô định là người bổ xuống đất nhát đầu tiên. Nhưng Minh Đức xoè tay về phía cô: "Đưa cuốc cho tao. Tụi con gái chúng mày chuẩn bị hoa để trồng đi, bọn tao làm việc này cho."
Ngọc Anh cũng chẳng khách sáo, đưa cuốc cho Minh Đức rồi ngồi xuống cạnh Khánh Ngân, cười hì hì: "Ê, thằng Đức cũng ga lăng dữ ha."
Phi cầm bao nhặt mấy cục đá gần đó, nghe thế cười khẩy: "Ga lăng cái gì? Tỉnh táo lên bà nội! Nó đang tranh thủ sai tụi tao làm cho lẹ để còn chuồn sớm đấy. Chứ mày nghĩ nó tự dưng tốt bụng, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?"
Ngọc Anh: "..."
...
Dọn sạch đá sỏi xong, cả nhóm mới bắt đầu chia nhau trồng cây. Ngọc Mỹ dặm đất quanh cây huyết dụ, chợt nhớ gì đó, bèn quay sang hỏi:
"Ê, Phi tao hỏi cái này."
"Gì?" Phi trả lời.
Ngọc Mỹ tò mò chuyện này từ sớm: "Mày đạt giải nhất môn Anh, thằng Đức thì thủ khoa ban Xã hội. Hai chúng mày học chung lớp, thế đứa nào nổi hơn?"
Phi vỗ ngực đắc chí: "Tao chứ ai? Trong cái trường này không ai là không biết tao nhé!"
Thấy Mỹ chưa tin, cậu ta búng tay cái 'chát', nhắc lại chuyện cũ: "Hôm mày dẫn con bé mười X mấy qua bên dãy hai, chính mày còn hỏi tao thằng Minh Đức là thằng nào đó, nhớ chưa?"
Ngọc Mỹ ngờ ngợ nhớ lại, lúc đầu đúng là nó không biết thằng Minh Đức là thằng nào, nhưng nó biết "thằng cao khều". Mà "thằng cao khều" không phải thằng Minh Đức à? Vậy nên, lời thằng Phi nói không thể chứng minh là thật 100%.
Nhưng nó biết cách chứng minh lời nói của cậu ta rồi: "Giờ mày ra giữa sân trường hét 'Vũ Ngọc Phi đẹp trai số một thế giới', xem tụi nó có quay đầu nhìn mày không?"
Hôm thứ bảy, ngoài lớp 12T7, còn có nhiều lớp khác đang trồng hoa quanh sân trường.
Phi liếc nó. Cái đề nghị đi vào lòng đất này chắc chỉ có con điên như nó mới nghĩ ra được: "Tao đâu có ngu? Giữa bao nhiêu người mà hét cái câu đấy, tao còn mặt mũi nào nhìn đời?"
Minh Đức đang vun đất quanh gốc cây, nghe vậy thì cười khẩy: "Chứ nãy đứa nào bảo cả trường không ai không biết mình?"
Phi chẳng thấy lời mình có gì mâu thuẫn, còn hùng hồn đáp: "Thì liên quan đéo gì?"
Minh Đức lười đôi co với cậu ta, tiện tay rút chiếc iPhone 16 Pro Max trong túi quần, ném sang cho thằng Phát đứng gần đó.
"Mày mở cam quay video cho tao cái."
Phát luống cuống đón lấy điện thoại. Cậu còn chưa kịp hỏi quay cái gì thì Minh Đức đã bước ra khỏi bồn cây, đi đến khoảng sân lát gạch. Cậu quay lưng về phía đám học sinh đang trồng hoa đông nhất, đối diện với Phát đang cầm điện thoại chĩa thẳng vào mình, bộ dạng bình thản như thể sắp lên bảng giải bài chứ chẳng phải chuẩn bị làm chuyện động trời.
Đợi Phát giơ điện thoại lên, chỉnh góc quay ngay ngắn, Minh Đức hít một hơi rồi đột nhiên hét lớn:
"MỌI NGƯỜI ƠI!"
"TIÊU THÀNH MINH ĐỨC ĐẸP TRAI SỐ MỘT THẾ GIỚI!"
Tiếng hét vang vọng khắp sân trường.
Mấy học sinh đang cắm cúi trồng hoa gần đó đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía cậu. Có đứa cầm nguyên cái xẻng đứng hình; có đứa đang tưới cây thì giật mình bóp chặt vòi, làm nước phụt ra tận nền gạch quên luôn việc điều chỉnh tay. Một nữ sinh lớp bên thậm chí còn giơ điện thoại lên chụp Locket, trên phần "Thêm một tin nhắn", cậu ta ghi: Thằng điên.
Minh Đức chẳng những không ngại mà còn tự tin giơ tay làm dấu chữ V, nghiêng đầu tạo dáng trước ống kính, cứ như thể mình vừa lọt top 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler.
Ngọc Mỹ chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối, lúc nghe tiếng hét nó suýt nữa ngã bật ngửa. Nó nhìn Minh Đức vẫn còn tạo dáng trước ống kính rồi quay sang nhìn Phi.
Ngọc Mỹ: "..."
Ngọc Phi: "..."
Hai đứa nhìn nhau, lần đầu tiên trong đời tìm được tiếng nói chung mà không cần lên tiếng.
Thằng Minh Đức điên thật rồi!
Phát đưa lại điện thoại cho Minh Đức, vai run lên bần bật vì nhịn cười. Cậu chỉ sợ mình không nhịn nổi mà đem video này gửi thẳng vào nhóm lớp. Đến lúc ấy, danh tiếng Minh Đức còn chưa kịp nổi đã phải nổi theo một cách khác: được thầy giám thị mời lên uống trà với hiệu trưởng vì cái tội làm náo loạn sân trường.
Còn Minh Đức xem clip với mấy tấm ảnh xong thì hài lòng nhét điện thoại vào túi, sau đó mới quay về bồn hoa. May mà thằng Phát quay cũng tạm ổn, nếu không cậu đã phải hét thêm lần nữa.
Dạo này trên TikTok đang có trend hét thật to trước đám đông. Minh Đức vốn chỉ định nhân cơ hội này chọc Phi một trận, tiện thể bắt trend luôn. Ai ngờ hiệu quả ngoài mong đợi, cả đám học sinh gần đó đều quay đầu nhìn sang.
Đúng là một công đôi việc! Có người quay lại thì mới bắt trend thành công chứ!
Phi bỏ nhúm cây huyết dụ đang trồng dở xuống, hai mắt sáng rực như khai quật thành công mộ của Tần Thủy Hoàng. Cậu ba chân bốn cẳng chạy lại bá vai Minh Đức, giọng điệu nịnh nọt:
"Anh guộc ngầu quá! Cho em theo với!"
Minh Đức cúi đầu nhìn xuống cái tay trên vai mình, nhướng một bên mày: "Ô, thế em giai ra hét thử một câu cho anh guộc nghe xem nào?"
Phi: "..."
Minh Đức hất tay Phi ra, giọng chê bai thấy rõ: "Thôi mày khỏi! Mày không đẹp bằng tao, hét chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày."
Phi: "Được! Mày giỏi lắm!" Cậu chỉ tay vào mặt Minh Đức, vừa lùi về phía sau vừa tuyên bố: "Tí tao cho mày đi bộ về!"
Minh Đức là phận đi nhờ xe bạn, nghe tối hậu thư của Phi liền hốt hoảng, lo sợ phải cuốc bộ hết bảy ki-lô-mét để về nhà. Thế là, cậu lập tức nhào tới ôm chầm lấy Phi, thái độ quay ngoắt 180 độ: "Em yêu à? Em nói cái gì vậy? Sao em nỡ lòng nào bắt anh đi bộ về?"
...
Minh Đức gửi vào nhóm "Tổ 4 bá khí 12T7" một chiếc video dùng mẫu CapCut giật giật. Mở đầu là cảnh cậu hét trước đám đông hồi chiều, tiếp theo là tấm ảnh Minh Đức tạo dáng đầy tự tin trước camera.
lọ vương tổ 4:
[ Các con vợ, xem và khen! ]
Bo:
[ Mày không sợ bọn tao gửi thầy à? ]
lọ vương tổ 4:
[ Tao thách mày luôn đấy 😏 ]
Đúng là người có thực lực, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ thiên hạ không biết mình đẹp trai. Video vừa quay xong đã được Minh Đức đăng lên TikTok với nickname mducdepzaiso1TG. Caption ghi: "Cách gây sự chú ý với crush."
Bên dưới còn cẩn thận đính kèm mấy cái hashtag: #xuhuong #2009.
Đăng chơi chơi, ai ngờ ông trời cũng thương tình mà thành toàn cho cậu, quyết định để cả thiên hạ cùng chú ý tới cậu.
Vậy mà xu hướng thật. Thế mà lại hay!
Gần 100.000 lượt tim! Con số cứ tăng vùn vụt, bình luận của cư dân mạng thi nhau nhảy ra. Người qua đường được một phen mở mang tầm mắt, cuối cùng cũng biết thế nào là trai đẹp tự phong.
Chuyện thầy cô biết chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng Minh Đức đã không nhịn được mà tự tay đưa "bằng chứng" lên mạng, đóng dấu xác nhận tội danh kèm theo lời khai: "Đẹp trai có gì sai?", rồi phát tán rộng rãi đến toàn dân.
Thằng Phát dọa gửi thầy?
Xin lỗi, anh mày không ngán một ai! Thích thì cứ việc nhích!
Cậu không ngại, người ngại là người khác. Dù sao thì chuyện thầy cô biết cũng là chuyện của tương lai. Mà tương lai thì xa xôi phải biết, ai mà đoán trước được.
Huống hồ, cậu vốn đã nổi tiếng rồi. Thêm vài người biết thì có chết ai? Cậu sắp học xong cấp ba rồi, thời gian còn ít, phải cố gắng để lại tiếng thơm cho đời chứ.
Ngày mai bị mời lên phòng giám thị, cùng lắm là nhận lỗi thôi, vì cậu đâu giấu được.
Người làm, trời biết, đất biết, camera biết, cả TikTok biết. Làm sao chối được?
...
Ông Tân đi làm, trong giờ giải lao được cậu thư ký đưa cho xem một video đang viral trên TikTok - chính là video mà Minh Đức đăng.
Cậu thư ký tò mò hỏi: "Tổng giám đốc, người trong video là con trai bác à? Cháu nhìn giống bác lắm!"
Ông Tân trả điện thoại lại cho cậu thư ký, bình thản đáp: "Ừ, con trai bác đấy!"
Cậu thư ký lập tức nịnh nọt: "Đẹp trai như bác vậy!"
Ông Tân: "..."
Khóe môi ông hơi nhếch lên, tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, nụ cười đã tắt ngúm.
Bởi khi mở laptop định tiếp tục công việc, ông lại nhìn thấy hình nền máy tính là tấm ảnh gia đình chụp gần nhất vào năm Minh Đức học lớp 11. Trong ảnh, Minh Đức đứng cạnh mẹ, hai người giống nhau đến mức chẳng cần xét nghiệm ADN cũng biết là mẹ con ruột thịt.
Còn ông Tân đứng bên cạnh, nhìn thế nào cũng chẳng thấy hai bố con có điểm nào giống nhau.
Ừm... Tóc đen giống nhau có tính là bố con không?
Ông Tân nhìn màn hình vài giây, rồi lại nhớ đến câu khen vừa rồi của cậu thư ký.
Ông quay sang nhìn Khang, giọng điệu hết sức quan tâm: "Khang à, cháu quên đeo kính kìa. Cận mà không đeo kính hại mắt lắm đấy!"
Khang: "..."
Thằng bé này nịnh bợ cũng phải có tâm một chút chứ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.