Say Nắng

Chương 18: Xô Dai Dai

Đăng: 06/10/2026 10:59 2,438 từ 22 lượt đọc

Buổi sáng, Minh Đức đã kết bạn Facebook xong hết với mấy đứa trong tổ. Nhưng mãi đến buổi tối, cậu mới có thời gian rảnh để lập nhóm, vì suốt khoảng thời gian còn lại, không đi học thêm hết thầy này cô nọ thì cậu cũng bận đi đập bóng chuyền với tụi thằng Phi.

Buổi tối tại nhà Minh Đức.

Những năm gần đây, ông Tân luôn tranh thủ tan làm sớm để về ăn cơm với gia đình. Mặc dù giữ chức Giám đốc với khối lượng công việc luôn ngập đầu ngập cổ, việc về nhà ăn bữa cơm tối đã trở thành thói quen không bỏ của ông.

Mấy năm trước, ông Tân thường để vợ phải chờ. Nhưng về sau, ông không còn muốn điều đó xảy ra nữa. Vì ông hiểu, người ta sợ nhất là cảm giác mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Thương thay, câu nói ấy lại do chính con trai ông - Minh Đức - từng thốt ra, dù giờ đây ông chẳng thể nhớ nổi nguyên văn cái triết lý cay đắng ấy xuất phát từ cảnh huống nào.

Bà Lâm bê nốt bát canh chua ra bàn. Mấy món còn lại, Minh Đức đã nhanh tay dọn lên từ trước. Bà liếc nhìn cậu con trai đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Bình thường, cậu làm gì có kiểu vừa ăn cơm vừa ôm khư khư cái máy như thế.

Ông Tân sắp đũa cho cả nhà. Ở nhà, ông chỉ khoái xem thời sự hay mấy cái Reels trên Facebook về đạo lý làm người, cách ứng xử,... nên khi nghe âm thanh phát ra từ điện thoại của con trai, ông không đoán nổi cậu đang xem gì.

Nhưng sực nhớ mấy cô cậu nhân viên Gen Z ở công ty lúc ăn trưa vẫn hay mở hoạt hình giải khuây, ông tò mò hỏi: "Đức xem gì vậy con? Doraemon hay Conan?"

Minh Đức tắt điện thoại: "Con lướt TikTok thôi."

"À."

Đang lúc ăn cơm, bà Lâm dè dặt cất lời. Bà thừa biết tính nết con mình - một khi đã dỗi là dai như đỉa đói: "Con à, chuyện bác Chung với anh họ con định để vậy sao?"

Minh Đức không còn nổi giận gay gắt như mấy ngày đầu, chỉ bình thản gắp thức ăn vào bát mình: "Mẹ bảo con xuống nói chuyện đàng hoàng lại, con làm theo rồi bị bác Chung đánh đó thôi."

Mẹ Lâm cứng họng. Bà vốn định nói đỡ cho bác chút câu, nhưng nghĩ tới cảnh con trai mình chịu đòn, cuối cùng đành dịu giọng: "... Chắc bác Chung chỉ nhất thời tức giận thôi con."

"Xì."

Minh Đức nhếch môi, gắp một đũa thịt bò xào thật to bỏ vào bát mẹ, giọng tỉnh bơ: "Con cũng nhất thời tức giận đấm anh họ thôi mà."

Một đấm của cậu, anh họ ăn trọn quả mắt gấu trúc. Hai đấm của cậu, anh họ tiễn luôn một cái răng đi xa.

Mẹ Lâm: "..."

Ông Tân lên tiếng giải hoà. Chuyện xích mích giữa con ông với đứa cháu họ đã kéo dài cả tuần nay mà vẫn chưa xong: "Thôi em ạ. Minh Đức, lần sau không được đánh nhau nữa nghe con. Còn những lời bác cả với anh họ con nói, con coi như chưa từng nghe."

Minh Đức đặt đũa xuống: "Con không quên được."

Bố Tân vẫn đoán được câu trả lời của con như ngày con còn nhỏ. Ông điềm nhiên gắp miếng cá cho vợ: "Vậy thì nhớ lấy để làm bản lĩnh, đừng nhớ để mang hận trong lòng cho nặng người. Thôi, ăn cơm đi kẻo nguội hết."

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong sự im lặng nhẹ nhàng. Mẹ Lâm nhìn hai bố con, khẽ thở dài rồi gắp miếng thịt bò con trai vừa gắp cho vào miệng nhai, không nhắc thêm gì về gia đình bác Chung.

Bà lạ gì cái nết thằng con mình. Bình thường thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện đấy, nhưng đụng vào lòng tự trọng hay giới hạn của nó xem, nó lì với bướng vô cùng.

Ăn xong, Minh Đức tự giác dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát. Ban đầu, cậu định ngồi dưới bếp đợi máy rửa xong thì đem đi úp lên kệ luôn. Nhưng mẹ Lâm giành việc:

"Thôi, con lên mà nghỉ, tí còn học bài."

"Dạ."

Minh Đức lấy điện thoại trên bàn ăn rồi lên lầu.

Trong phòng, điều hoà bật 27°C - hơi nóng so với gu của cậu. Nhưng bật thấp nữa thì tốn điện, thôi thì mức này cũng tạm chấp nhận được.

Minh Đức thả rơi tự do xuống chiếc nệm êm, vai hơi mỏi nhừ vì buổi chiều tập bóng hết công suất với tụi thằng Phi. Cái tay vừa mới êm êm sau đợt trật khớp, giờ lại muốn dở chứng tiếp.

Bật điện thoại lên, giao diện Facebook hiện một hàng dài thông báo về lời mời kết bạn được chấp nhận. Cậu lướt qua từng thông báo, xác nhận đã gom đủ Facebook của cả tổ, rồi mới bắt đầu lập nhóm.

Minh Đức chuyển sang Messenger, chọn từng cái tên rồi bấm tạo nhóm chat với cái tên chuẩn chỉnh: "Tổ 4 - 12T7".

Vừa tạo xong, màn hình lập tức nhảy thông báo liên tục.

[ Vũ Ngọc Phi đã đổi tên nhóm thành Tổ 4 bá khí 12T7 ]

[ Vũ Ngọc Phi đã đặt biệt danh cho anh ấy là trai đẹp T7 ]

[ Phạm Khanh Khánh Linh đã đặt biệt danh cho cô ấy là công chúa có cây búa 🔨 ]

[ Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ đã đặt biệt danh cho cô ấy là vợ Trương Lục Nhượng ]

Minh Đức còn chưa kịp hiểu tụi trong tổ đang làm cái gì, thì thông báo tiếp theo đã nhảy lên.

[ trai đẹp T7 đã đặt biệt danh cho bạn là lọ vương tổ 4 ]

Cậu nhìn chằm chằm vài giây rồi soạn tin nhắn, bấm gửi.

lọ vương tổ 4:

[ Thằng Phi m bị hâm à? ]

[ Đổi lại ngay ]

Ở nhà, Vũ Ngọc Phi vừa đọc tin nhắn vừa cười muốn nội thương. Bị tổ trưởng chỉ đích danh hăm doạ nhưng nó vẫn kiên quyết "say no", cố tình lờ đi.

Minh Đức nhìn mấy cái avatar "đã xem" bên dưới tin nhắn của mình mà chẳng có mống nào rep, tức đến mức bật cười.

trai đẹp T7:

[ Mai có bài j làm không mn? ]

Thằng Phi thì ngoài mấy cấu trúc ngữ pháp cô cho chép ra thì trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không biết Toán, Lý, Hoá học cái gì nữa.

Người trả lời ngay sau đó là Ngọc Anh - một trong số những thành viên hiếm hoi còn giữ cái tên người bình thường.

Ngọc Anhh:

[ Lý học lí thuyết, hoá làm đề cô Thìn gửi ở nhóm zalo, với toán làm bài hd1 với 1.10 ]

trai đẹp T7:

[ OK OK c.on ]

Thấy Phi không có ý định đổi lại, Minh Đức cũng chán chẳng buồn đôi co cho tốn calo. Cậu vào phần biệt danh, và mục tiêu đầu tiên được nhắm tới không ai khác chính là Ngọc Mỹ.

Nhìn cái biệt danh "vợ Trương Lục Nhượng" của nó, cậu câm nín vài giây. Xem phim lắm rồi ảo tưởng sức mạnh đây mà.

Mới đầu Minh Đức định xoá quách đi cho rồi, cho nó khỏi mộng tưởng Trương Lục Nhượng này nọ. Nhưng ngón tay vừa chạm vào ô chỉnh sửa, chẳng hiểu nghĩ thế nào, cậu lại xoá dòng cũ rồi gõ một cái tên khác.

"Xô dai dai."

Minh Đức nhìn cái biệt danh mới, vừa ngắn gọn lại tự dưng thấy thuận mắt hẳn. Cậu nhấn lưu không chút đắn đo.

[ lọ vương tổ 4 đã đổi biệt danh của vợ Trương Lục Nhượng thành Xô dai dai ]

"..."

...

Ở một diễn biến khác, Ngọc Mỹ ở nhà đang tính hoá thân thành học bá ngồi cày cái đề Hoá mới đi in về thì tiếng thông báo từ Messenger nổ liên hồi làm nó phát quạo.

Nó cầm điện thoại lên, màn hình khoá hiện thông báo từ nhóm "Tổ 4 bá khí 12T7", người nhắn là "lọ vương tổ 4". Ngọc Mỹ nhớ cái biệt danh này là do thằng Phi đặt cho Minh Đức. Nhưng mắc gì liên quan tới nó? Thế quái nào mà thằng Đức lại dám sửa biệt danh của nó thành "Xô dai dai"?

Alo?? Ngọc Mỹ là con người bằng thịt bằng xương, có cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng, chứ có phải kẹo dẻo đâu mà "dai dai"?

Nó bật luôn ứng dụng, nhắn riêng cho Minh Đức.

Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ:

[ Thằng chó Minh Đức m đổi biệt danh t là có ý j? ]

Bên kia màn hình, Minh Đức rep ngay lập tức.

Tiêu Thành Minh Đức:

[ Xô dai dai = tô tại tại = vợ trương lục nhượng ]

[ Phép thế đồng nghĩa đấy, cấp 2 m nghỉ học à? ]

Ngọc Mỹ cảm thấy não mình như vừa bị bà Hà Voi cho ăn một bài toán thực tế bế tắc không có lời giải. Nó đọc tin nhắn của Minh Đức mà đầu óc load mãi vẫn không hiểu nổi. Có cái vụ "Xô dai dai" biến thành Tô Tại Tại luôn hả? Sao từ xửa từ xưa đến nay, nó chưa từng biết tiếng Trung lại có kiểu phiên âm độc lạ Bình Dương đến mức này?

Đang lúc nó cố tìm một chút logic để màn giải thích của Minh Đức tăng chút thuyết phục, màn hình điện thoại lại nảy lên tin nhắn mới.

Tiêu Thành Minh Đức:

[ Xô dai dai hơi bị tạo điểm nhấn đấy, kiểu như nhắc tới bát cháo hành là t liên tưởng ngay đến Chí Phèo ấy ]

[ Nhắc tới Xô dai dai là biết ngay đang nói tới m. Tên nghe đần không chịu nổi, không nhầm đi đâu được ]

[ Giữ lấy mà xài, hợp với m vl ]

Ngọc Mỹ muốn nổi điên lắm rồi, nôn nóng muốn cho Minh Đức biết thế nào là lễ hội! Nhưng mà đề Hoá cô Thìn giao chưa làm xong, tức giận thế nào cũng phải vứt ra sau đầu để giải đề.

Còn cái biệt danh ấy à, để nguyên đi, dù sao đúng là "tạo điểm nhấn" thật.

...

"Xô dai dai, làm Hoá chưa, đưa tao kiểm tra." Minh Đức cầm cuốn sổ đã mở sẵn, cây bút trên tay chực chờ chỉ cần Ngọc Mỹ nói "chưa" là ghi tên vào sổ đen ngay lập tức.

"Tao tên Mỹ! Sao mày cứ gọi tao là xô dai dai vậy?" Ngọc Mỹ đập mạnh đề Hoá xuống bàn, giọng khó chịu.

Minh Đức lật tờ đề kiểm tra, thấy nó tức giận cũng không dại gì trêu nữa: "Căng vậy ní? Tao thấy Xô dai dai vừa hay vừa dễ nhớ nên mới đặt."

Cậu lấy đầu bút chỉ về thằng Phi bàn trên: "Thằng Phi chơi với tao lâu rồi tao còn không thèm đặt biệt danh cho nó đấy."

Phi: "???"

Ủa, chuyện hai đứa mày mắc mớ gì lôi tao vào?

Ngọc Mỹ nghe vậy thì ngớ người. Nó với cậu thân nhau từ bao giờ? Ghét nhau còn không hết.

Minh Đức cứ canh lúc nó cọc là chủ động làm hòa, nếu không phần đời còn lại làm tổ trưởng của cậu chắc chắn sẽ sống dở chết dở: "Tao đùa thôi, tại mày tự nhận mày là vợ Trương Lục Nhượng nên tao mới đặt Xô dai dai."

"Tao thấy tao giống ông Bụt ghê, đang giúp mày hiện thực hóa ước mơ còn gì."

"Cảm ơn tao đi, Xô dai dai."

"Hơ hơ." Ngọc Mỹ cười trừ, lý lẽ của Minh Đức nghe vô lý mà lại hợp lý đến mức nó cãi không nổi. Người sai là nó, nó không nên để cái biệt danh sến súa đó ngay từ đầu.

"Cảm ơn nhé, tổ trưởng!"

Minh Đức bật cười, làm việc tốt tích "Đức", cậu phải làm nhiều hơn mới được: "Câu trả lời ngắn câu ba mày làm sai rồi kìa."

Ngọc Mỹ ngơ ra, nhìn đáp án của mình rồi lại nhìn Minh Đức, trong đầu bắt đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Nó đọc lại đề:

Câu 3: Cho 10,8 gam glucose phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO₃/NH₃ dư. Hỏi khối lượng bạc thu được là bao nhiêu gam?

Ở phần đáp án, Ngọc Mỹ đang ghi 12,96 gam.

Minh Đức nhìn vào đáp án của nó, tặc lưỡi lắc đầu: "Sai rồi. Tao ra 21,6 gam."

Ngọc Mỹ ngẩng đầu: "Sai là sai thế nào?"

"Tao tính rồi. Một mol glucose tạo hai mol bạc. Mày tính lại đi."

Ngọc Mỹ nghe cậu nói, nhìn lại đáp án của mình rồi bắt đầu lung lay. Hai đứa đều biết một mol glucose tạo ra hai mol bạc, vậy mà chẳng hiểu Minh Đức tính kiểu gì lại ra tận 21,6 gam. Hay con máy FX-880 gần một khoai của nó đểu rồi? Lẽ nào lại thế?

"Ủa... tao cũng tính một mol glucose ra hai mol bạc mà?"

"Thì mày tính sai bước nào đó rồi."

Hôm qua nó còn đem câu này hỏi ChatGPT, hôm nay lại bị Minh Đức phán sai. Thêm quả thần thái chắc như đinh đóng cột của cậu làm nó nghi ngờ luôn cả trí tuệ nhân tạo: "Má, còn ChatGPT tao ngu vãi cả nho!"

Nó cầm bút định sửa. Dù sao thằng Minh Đức cũng thuộc hàng "học bá", kẻ học dốt nghe lời học giỏi vốn là quy luật tự nhiên trong phòng thi - dù đây là phòng học.

Phi bỗng quay xuống phán một câu xanh rờn: "Ủa, 12,96 đúng rồi mà? Tao tra mạng rồi."

Ngọc Mỹ quay sang nhìn Minh Đức bằng ánh mắt hình viên đạn. Bây giờ đấm Minh Đức một trận để tạ lỗi với con ChatGPT trong điện thoại, liệu nó có tha thứ cho mình không?

Phi quay lên, tiếp tục cày đề Hóa: "Tao lạy hai đứa bay luôn á, có Google mà không biết dùng à?"

Minh Đức gãi đầu, hình như cậu vừa quên mất mình là thủ khoa ban Xã hội chứ không phải ban Tự nhiên: "Ha ha ha. Học bá cũng có lúc học ngu mà."

"..."

2

Được yêu thích bởi: Mỹ Ngọc, Mỹ Bùi