Chương 17: Vợ Trương Lục Nhượng
Say Nắng
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Vũ Ngọc Phi cuối cùng vẫn không thể hiện thực hóa ước mơ làm "đôi bạn cùng tiến" với Minh Đức. Rất nhanh trí, cậu lập tức chuyển mục tiêu sang bàn ngay sau lưng Minh Đức - bàn của Khánh Linh. Lúc này, Linh ngồi ghế ngoài, còn vị trí trống lại ở tận góc trong. Điều đó đồng nghĩa với việc Phi phải chấp nhận chịu kiếp ngồi xó.
Chính vì thằng Phi mà số người trong các tổ bị chênh lệch. Đáng lẽ là hai tổ mười, hai tổ mười một. Thế mà, con Ngọc Anh không nhường chỗ, cậu còn không từ bỏ. Phải bám lấy Minh Đức cho bằng được, hai đứa không đứa nào nhịn đứa nào, thầy Hưng đành phải cho Phi vào Tổ 4.
Thế là, Tổ 4 có 12 người .
Giờ chuyển tiết từ tiết một sang tiết hai, không khí lớp học nhốn nháo, xôn xao chẳng khác gì giờ ra chơi 15 phút.
Phi nằm dài trên bàn. Cậu gối đầu lên tay phải, nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Linh với bộ dạng vô cùng "mặt dày": "Này bạn gì đó đẹp gái ơi! Bạn cho mình ngồi ngoài được hông?"
Linh nghe mà mắc ói, đến tên cô cậu còn không biết mà cũng đòi mở miệng xin xỏ: "Tao có tên."
"Ồ." Phi ghé sát lại. Mắt cậu rõ ràng không cận, nhưng vì chữ trên bảng tên nhỏ quá nên mãi mới soi ra được: "À, bạn Linh. Bạn Linh cu te hột me xí muội ơi, bạn có thể..."
Minh Đức đang cúi đầu chuẩn bị bài Tiếng Anh, nghe mấy lời sến sẩm rợn người của Phi mà thấy xúc phạm lỗ tai vô cùng. Cậu quay xuống, thẳng tay đập bốp cuốn sách tiếng Anh vào bản mặt Phi: "Mày đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng."
Phi bị ăn đập nhưng vẫn trơ cái mặt ra đấy, lấy tay xoa xoa má. Chẳng thấy đau gì, có lẽ đòn này cậu ăn nhiều riết thành quen.
Nhưng hình như Ngọc Mỹ rất thích đứng ra bảo vệ Phi. Từ lúc Minh Đức chửi Phi trong nhóm đội tình nguyện, nó đã từng lên tiếng nói giúp một lần rồi. Bây giờ, nghe Minh Đức nói thế, nó đang ngồi tút dưới bàn cuối liền lập tức chồm người lên, chống hai tay xuống bàn, lên tiếng bênh Phi một câu.
Lý do thì cực kỳ đơn giản: nó muốn tạo tiền đề để thằng Phi đánh giá nó đạt hạng Tốt trong đội tình nguyện, biết đâu chừng còn giúp nó được xét kết nạp Đảng nữa ấy chứ!
"Của người ta là 'được voi đòi tiên', mày chế bậy bạ vậy không thấy có lỗi với ông bà trên trời à?"
Minh Đức phụt cười, đúng là dân Tự nhiên chỉ biết dùng máy tính Casio bấm 1 + 1 ra mấy:
"Tao nhớ cấp hai đâu có chia ban học đâu nhỉ? Mày chưa học bài biến đổi thành ngữ, tục ngữ à?"
"..."
...
Ngọc Anh nghiêng đầu nói với Minh Đức: "Ê Đức, về tạo nhóm tổ đi. Tổ nào cũng có nhóm riêng rồi mà tổ mình chưa có động tĩnh gì."
Minh Đức gật đầu trả lời ngắn gọn: "OK."
Giờ ra chơi, trong khi thiên hạ đứa thì bấm điện thoại, đứa thì tụ tập tám chuyện, còn Minh Đức phải lủi thủi đi từng bàn hỏi in4 mấy mống trong tổ.
Tổ 4 chỉ có mấy đứa con trai kéo nhau xuống căn-tin ăn mì tôm, còn lại đều ở trong lớp. Đầu tiên Minh Đức hỏi Ngọc Anh trước: "Face mày tên gì?"
Ngọc Anh ngạc nhiên: "Tao gửi kết bạn với mày từ đời nào rồi mà." Cô chẳng nhớ mình gửi từ bao giờ, nhưng Minh Đức vẫn chưa đồng ý.
"Có à?" Minh Đức mở phần Lời mời kết bạn trên Facebook, định bụng lướt tìm Ngọc Anh để ấn đồng ý. Nhưng cậu lập tức hối hận, số lượng người gửi kết bạn đã chạm mốc 1.521, lướt đến bao giờ mới xong?
Minh Đức gãi đầu, cậu định đưa điện thoại để Ngọc Anh tự nhập, nhưng đưa giữa chừng thì lại khựng lại, rụt tay về:
"Thôi, mày nói đi để tao gõ."
Ngọc Anh hụt hẫng nhẹ vì suýt chút nữa được chạm tay vào chiếc flagship đời mới nhất của thủ khoa Minh Đức: "À, Ngọc Anh. Hai chữ h ở cuối á."
Minh Đức gõ chữ "Ngọc Anhh" vào thanh tìm kiếm. Màn hình hiện ra hàng trăm tài khoản cùng tên, từ avatar con mèo, ảnh anime cho đến mấy tấm ảnh trai xinh gái đẹp đủ kiểu. Cậu nhìn một hồi, nhận ra tìm kiểu này cũng chẳng khá hơn việc lướt 1.521 lời mời kết bạn là bao, chỉ tốn pin cái điện thoại xịn chứ đếch giải quyết được gì.
"Avatar mày hình gì?"
"Hình tao á."
Minh Đức lướt xuống, Ngọc Anh bên cạnh cũng ghé mắt nhìn vào màn hình.
"Kia kìa!"
Minh Đức bấm đồng ý. Nhìn tấm ảnh đại diện lung linh khác xa Ngọc Anh ngoài đời, cậu chép miệng, đánh giá ngầm: "Đúng là sức mạnh của filter, thần tiên tỷ tỷ nào cũng hoá được hết."
Cậu lại tiếp tục hỏi Linh rồi tới Ngọc Mỹ. Phi thấy cậu lướt qua mình, bèn giọng điệu trêu ngươi: "Mày không hỏi tao à?"
Minh Đức quay người lại, bày ra vẻ chiều chuộng như Hoàng thượng sủng ái Phi tần: "Face bạn Phi tên gì vậy ta?"
Phi đưa hai tay lên ngang ngực, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, uốn éo làm bộ ngại ngùng: "Ôi, ngại quá à~"
Thằng Phi lắc lư người, mắt nhắm tít lại: "Tên Face người ta là Vũ Ngọc Phi á. Vậy mà... đồ đáng ghét cậu lại không biết!"
"Ai hỏi?" Minh Đức lấy tay xoa xoa cánh tay, cố dỗ cho đống da gà da vịt lặn bớt xuống.
Vũ Ngọc Phi: "..."
Cậu bước đến bàn Ngọc Mỹ. Nó đang mải mê gõ chữ trên điện thoại. Trên màn hình dày đặc chữ là chữ, nhưng Minh Đức chỉ kịp liếc thấy mỗi cụm từ "Trương Lục Nhượng".
"Mày đang làm gì vậy?"
"Mẹ ơi giật cả mình!"
Ngọc Mỹ giật bắn người, suýt chút nữa là quăng luôn cái điện thoại xuống đất. Chẳng biết thằng Đức tới từ lúc nào, trong khi nó đang bận viết tiểu thuyết cho kịp giờ update chương mới. Nó lập tức úp mặt điện thoại xuống bàn:
"Làm gì kệ tao!"
Minh Đức đưa màn hình điện thoại dí thẳng vào mặt nó. Danh sách lời mời kết bạn lúc này đã hạ xuống còn 1.520 người.
"Mày là đứa nào trong một nghìn năm trăm hai mươi người gửi kết bạn cho tao?"
Giọng cậu hất hàm ra lệnh, y hệt mẹ nó lúc sai vặt: "Tự kiếm đi rồi đưa tao."
Ngọc Mỹ trố mắt: "???"
Nó cạn lời. Thằng này lấy đâu ra tự tin mà chắc nịch nó cũng nằm trong một nghìn năm trăm hai mươi người kia vậy?
"Làm cái đéo gì vậy? Tao rảnh lắm mà kết bạn với mày! Đao à?"
Minh Đức thấy chọc nó rất vui, cảm giác như đang xem trò khỉ: "Mày tên gì?"
Nó nhìn Minh Đức như nhìn một thằng vừa từ đâu chui ra từ bụng mẹ: "Mày biết tên tao rồi còn hỏi!"
Minh Đức từ tốn nhìn vào bảng tên nó: "Tao muốn chính miệng mày nói. Đọc nghe coi. Mắt tao bị mù, đọc sai một cái là thành cô Mỹ khác đấy."
Nó đang trong giai đoạn ý tưởng viết truyện dâng trào, mà cái thằng chó này cứ đứng đây làm phiền nó. Tí mà quên ý tưởng, nó nhất định cho cậu về gặp mẹ sớm.
"Tao tên Ngọc Mỹ." Nó đáp cho có, trong lòng chỉ cầu mong thằng này hỏi xong thì cút lẹ. Vậy mà vừa nhắc đến cái tên phía sau, giọng nó lập tức cao lên mấy tông, tràn ngập một niềm tự hào đến biến thái: "Gọi tắt là vợ Trương Lục Nhượng!"
Minh Đức im lặng gõ phím. Cậu nghĩ, "gọi tắt" mà dài thòng lòng thế này á? Chắc cái cụm "vợ Trương Lục Nhượng" là biệt danh Facebook của nó rồi.
Một lát sau, Minh Đức một tay giơ điện thoại sát mặt nó, tay kia dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào màn hình.
Trên thanh tìm kiếm, Minh Đức ghi nguyên văn: Ngọc Mỹ (vợ Trương Lục Nhượng)
Trên màn hình là hàng loạt mấy đứa đem não đi cất giống như Mỹ, đu idol bất chấp. Mặc dù Trương Lục Nhượng là nam chính tiểu thuyết chứ chẳng phải idol đời thực nào, nhưng mãi sau này Minh Đức mới vỡ lẽ: Trương Lục Nhượng thậm chí còn có sức hút đáng sợ hơn cả cô Hà Voi.
À, quên. Trên màn hình lúc này hiện ra một tập hợp nick Facebook như: Võ Trương Ngọc Mỹ, Trương Lục Nhượng, rồi cả mấy hội nhóm đu couple "Trương Lục Nhượng - Tô Tại Tại" đủ loại.
Ngọc Mỹ nhìn vào dòng chữ trên thanh tìm kiếm mà cạn lời. Điên rồi! Điên nặng rồi! Nó nói cái tên mà ai nghe cũng kêu tào lao bí đao, vậy mà Minh Đức cũng cắm đầu đi tìm cho bằng được.
Tự nhiên Ngọc Mỹ "xuất khẩu thành thơ" ngay trong đầu:
"Thằng khờ ngồi gốc cây đa, đem lòng thương nhớ hỡi ta một người."
Minh Đức suốt ngày ra rả bảo nó thích cậu, mà đến nick Facebook của nó cũng mới soi đúng một lần thì thích bằng mắt à? Còn cậu thì trơ trẽn giơ điện thoại ép nó tự lội tìm acc giữa 1.520 người, rồi giả vờ hỏi tên nó để kiếm.
Thế rốt cuộc là ai thích ai?
Đương nhiên là nó không thích cậu rồi!
Minh Đức quyết định mặc kệ cái biệt danh xàm xí kia, hỏi thẳng: "Facebook mày là gì?"
Mỹ khoanh tay trước ngực, tự cho phép bản thân một lần được làm kẻ tự luyến: "Để làm gì? Mày không có cửa với tao đâu!"
Minh Đức nhìn xung quanh lớp: "Mày không thấy trong lớp có bao nhiêu cái cửa à? Có đủ không? Hay để tao dẫn mày sang mấy lớp bên cạnh xin thêm 'cửa' nhé?"
Nó thật sự bái phục cái mõm của cậu rồi, cái gì cũng bẻ lái được. Nó cũng chẳng buồn làm kẻ tự luyến cho rằng Minh Đức thích mình nữa. Vốn dĩ nó chỉ định kiếm cớ chọc lại cậu.
Minh Đức không đùa nữa, lần này nghiêm túc thật: "Kết bạn Face để lập nhóm tổ."
"À." Ngọc Mỹ gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi chợt nhận ra điều gì đó, nó bật cười chê bai: "Sao mày tồ vậy? Vào Mess trước."
Minh Đức vào Mess.
"Rồi vào nhóm đội tình nguyện. Bấm vào thành viên rồi gõ Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ ra."
Minh Đức làm theo. Tên nó đặc biệt, nguyên nhóm chat không ai trùng tên, gõ một cái là ra ngay. Cậu bấm gửi lời mời kết bạn.
Ngọc Mỹ nhìn Minh Đức, hai giây im lặng trôi qua cũng khiến nó phát hiện ra một cách sai bảo người khác mà không cần tốn sức.
Nó đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu. Chiều cao 1m56 của nó vừa vặn đứng ngang cái nách Minh Đức. May là cậu không hôi nách, chứ không lớp này tốn người lắm.
"Sao tao nói gì mày cũng nghe vậy? Đúng là chó ngoan không cãi lời chủ."
Minh Đức cúi xuống nhìn nó, rồi nhìn cái đầu đang vừa vặn ngang nách mình. Cậu chợt cảm thấy để nó hít hà mùi hương "nam tính" của mình như vậy thì phí thật.
"Chó nào cao mét tám hai?"
Ngọc Mỹ bóp mạnh vai cậu: "Chó Minh Đức."
Minh Đức cười hề hề, cậu đập vai nó một cái: "Thế thì chủ cùng lùn dữ."
Cậu còn rất có tâm mà nhắc nhở: "Tao khuyên mày thật đấy. Về nhà uống sữa mẹ tiếp đi cho nó cao. Đứng tới nách tao mà đòi làm chủ."
"..."
Thấy nó im re, Minh Đức còn tưởng nó bị mình nói đến tự ái. Cậu đưa tay xoa xoa đầu nó, bản mặt rõ ràng là đang cố tình chọc cho người ta tức thêm: "Thôi, chủ nhỏ đừng buồn. Chó không chê chủ lùn."
"..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.