Thiên Ly Vũ

Chương 76: Phi Tuyết

Đăng: 05/10/2026 11:31 2,101 từ 38 lượt đọc


Trời cao trong vắt bóng trăng tỏ
Sương thấp đượm mờ ngọn gió se
Rừng rậm um tùm che lối nhỏ
Suối mơ réo rắt chảy qua khe.

Dưới bóng trăng, một bóng hình uyển chuyển đang lướt nhanh qua những ngọn cây.

Áo xám nội môn, bên ngoài khoác thêm một lớp áo the màu đỏ nhạt. Đôi chân nhỏ nhắn mang giày vải màu hồng, vòng eo thon thả thắt ngang dải lụa lam, càng tôn lên dáng dấp yểu điệu.

Đầu cài trâm bạc, khuyên tai thạch anh, tóc nhẹ bay bay tựa ngân hà. Gương mặt sáng ngỡ trăng rằm, nét ngài thanh thoát, mắt chứa tinh quang, lấp lánh ánh lên vẻ tươi cười.

Má không thoa phấn tự ửng hồng, e ấp như nụ sen mới nhú. Môi chẳng bôi son mà đỏ mọng, căng tràn tựa thạch lựu chín cây. Dung nhan trang trọng diễm kiều, nhưng nhìn lâu cũng thấy không kém phần dịu dàng đằm thắm.

Nàng tên Lạc Phi Tuyết, nhị thiên kim của tông chủ Lạc Phi Vân. Tư chất tuy chưa đến nỗi kinh thế hãi tục, song cũng thuộc hạng đứng đầu, tiến vào nội môn Thất Dương Tông đã được ba năm.

Mấy hôm trước, sau thời gian dài bế quan, rốt cuộc nàng cũng đột phá đến ngưng linh cảnh tầng thứ hai. Vừa xuất quan, nàng liền chạy ra chuồng chim câu ngoài động phủ, mở hộp thư ở bên dưới, dành nửa canh giờ để xem tin tức những ngày qua, sau đó thích thú ngồi đọc thư từ của các tỷ muội.

“Ồ, Du Du muội muội quen biết Lưu sư huynh ư, sao lại hỏi tin tức của huynh ấy nhỉ?”

Đôi hàng chân mày khẽ chau, Lạc Phi Tuyết nắn nót soạn một bức thư trả lời cho Lâm Du Du như đối với những người khác, sau đó gấp lại rồi nhét vào một cái bao da nhỏ.

Chợt liếc thấy trên bàn chỉ còn lại thư của mấy gã nam đệ tử, toàn những cái tên vô vị, đoán bên trong cũng chẳng có gì đáng xem, nàng thoáng trầm ngâm rồi tự nhủ:

“Lâu rồi chưa gặp Linh muội, hay là đi Kim Ngưu Thôn một chuyến nhỉ, nhân tiện ghé qua ngoại môn luôn thể.”

Thế là nàng đặt cái bao da lên bàn, đứng dậy rời khỏi động phủ. Một lúc sau thì đến ngoại môn, từ xa nàng đã trông thấy Giang Hạ đang dẫn theo một nhóm hộ hoa sứ đi tuần tra, nét mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Nàng liền lướt tới, sà xuống hỏi:

“A Hạ muội muội, có chuyện gì thế?”

“Tuyết tỷ.” Giang Hạ vui vẻ reo lên. “Tỷ đến đúng lúc lắm, có tỷ ở đây kiểu gì cũng bắt được tên yếm tặc.”

“Yếm tặc?”

“Mấy ngày gần đây, chẳng biết từ đâu xuất hiện một tên đáng ghét, lẻn vào tây khu ăn trộm áo yếm của các tỷ muội, đã thế hắn còn để lại linh thạch bồi thường cho mọi người mua áo yếm mới, cùng với một bức thư trêu chọc, khiến ai cũng xấu hổ vô cùng.” Giang Hạ nghiến răng nói.

“Cái gì, có kẻ to gan vậy sao?” Lạc Phi Tuyết trừng mắt lên, trong lúc tức giận lại hỏi: “Thế đã biết hắn là ai chưa?”

“Vẫn chưa, nếu biết hắn là ai, muội nhất định sẽ đánh què cả hai tay hai chân hắn.”

Chợt nghe có tiếng hô hoán vọng lại, cả đám người liền ngẩng đầu nhìn về phía tây. Giang Hạ vội nói:

“Chắc chắn là hắn rồi.”

“Để ta.”

Dứt lời, Lạc Phi Tuyết liền xuất ra phi kiếm, đạp lên rồi phóng đi thật nhanh. Phía sau, Giang Hạ cũng lập tức dẫn những người khác chạy hết sức mình đuổi theo.

Gió reo vun vút, trong thoáng chốc Lạc Phi Tuyết đã xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng. Phía trước là một đám đông nữ đệ tử, tay cầm đèn đuốc, gậy gộc, nháo nhào truy bắt một bóng đen đang chạy trốn.

Nhưng tốc độ của bóng đen khá nhanh, bước chân cứ thoăn thoắt, thân hình thì nhẹ nhàng, chạy trên mái nhà mà cứ như trên đất bằng, mỗi lần nhảy lên hụp xuống là lại kéo giãn khoảng cách thêm một đoạn, chẳng ai có thể đuổi kịp.

Không chỉ có vậy, tựa như hắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ trước khi hành động, chẳng những tìm được đường để tránh chạm mặt với những đám người khác, mà còn tránh được luôn cả mấy cái bẫy đã giăng sẵn để chờ mình.

Tiếng kêu la, chửi bới hỗn loạn không ngớt vang lên, đầy vẻ tức tối, bởi tên yếm tặc lại sắp sửa đào thoát thêm một lần nữa. Thấy vậy, Lạc Phi Tuyết khẽ hừ lạnh một tiếng, liền điều khiển phi kiếm lướt nhanh hơn về phía đó.

“Kẻ nào to gan, dám trộm đồ của các sư muội ta?”

Nghe có tiếng quát, tên yếm tặc ngoảnh ngay lại nhìn, hai con mắt lộ ra bên ngoài hơi nheo lại, sau đó tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Thấy hắn chỉ thuần chạy bộ, mà khoảng cách giữa hai người cũng đang dần thu ngắn, Lạc Phi Tuyết trong lòng càng tự tin, chợt cất giọng hô lớn:

“Tiểu tặc, còn không mau đứng lại khoanh tay chịu trói, chứ để bổn sư tỷ tự tay bắt được thì lúc đó sẽ phải chịu khổ lắm đấy.”

Nhưng trên đời làm gì có tên trộm nào tự giao nộp mình trong hoàn cảnh như thế này bao giờ. Mà ngay phía trước không xa đã hết phạm vi tây khu, tiến vào trong rừng, khả năng lẩn trốn sẽ cao hơn, thế là bóng đen càng cố sức chạy nhanh hơn nữa.

“Hừ, ngươi đã cứng đầu như thế thì ta phải mạnh tay rồi.”

Nói xong, Lạc Phi Tuyết bỗng vụt lướt lên một đoạn, đảo người nắm lấy phi kiếm, phóng ra hai luồng kiếm khí nhằm vào chân của tên yếm tặc. Một kích đắc thủ, nhưng nụ cười của nàng vừa hiện lên thì lại lập tức tắt ngấm.

Rõ ràng đã trông thấy đối phương bị trúng đòn, vậy mà hắn vẫn có thể chạy tiếp cứ như không có chuyện gì? Lẽ nào mắt nàng nhìn nhầm, hay chẳng lẽ kiếm khí của nàng không tổn hại được hắn?

Nhưng kẻ này còn chưa biết phi hành, chứng tỏ tu vi thấp kém, làm sao có thể tránh được, hoặc là chịu đựng được một kiếm vừa rồi? Lạc Phi Tuyết ngạc nhiên la lên:

“Cái gì?”

Ấy vậy mà ngay sau đó, bóng đen bỗng rú một tiếng rồi ngã xuống, lăn lộn đầy đau đớn, đúng như nàng tưởng tượng. Có lẽ hắn chỉ cố nén đau để bỏ chạy, nhưng cơn đau rốt cuộc cũng đã vượt quá sức chịu đựng của hắn.

“Hừ, ta đã cảnh báo trước rồi mà không nghe.”

Nhìn tên yếm tặc vẫn cố lết đi trong vô vọng, Lạc Phi Tuyết cảm thấy vừa đáng thương vừa tức cười, chậm rãi lướt tới gần rồi nói:

“Vẫn còn muốn chạy sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im đó, bổn sư tỷ sẽ thương tình mà nhẹ tay cho.”

Nhưng đúng lúc này, bóng đen bỗng nắm lấy cái túi vải bên hông, xoay người ném ra một đám xanh xanh đỏ đỏ. Lạc Phi Tuyết hơi giật mình, song vẫn kịp khua kiếm chém bay gần hết ám khí, số còn lại cũng bị nàng vung tay bắt trọn.

“Tên khốn này.” Nàng tức giận la lên. “Thật đúng là không biết điều.”

“Ngươi nhìn kỹ lại tay mình xem.” Tên yêm tặc nói, thanh âm bị cố tình làm cho méo mó để không bị nhận ra. Lạc Phi Tuyết không thèm để ý đến giọng nói của hắn như thế nào, bởi biết chắc rằng hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Nhưng khi thử mở bàn tay ra xem, nàng bỗng trợn trừng mắt, da gà khắp toàn thân nổi lên, hơi thở như ngưng lại, còn trái tim tưởng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tay nàng đâu phải ám khí gì, mà là mấy con sâu béo ú, lông lá lởm chởm, trông thật gớm ghiếc.

Lạc Phi Tuyết cất tiếng thét dài đầy kinh hoàng, rẩy mạnh tay hất chúng xuống đất, còn thân hình thì nhảy vọt lên không. Túi trữ vật mở toang, hàng loạt pháp bảo, phù lục nhất tề bay ra, ào ào trút xuống đám sâu như bão táp mưa sa.

Ầm ầm ầm ầm! Đùng đùng đùng đùng! Tiếng nổ rền vang, khói tỏa mù mịt, kéo dài hồi lâu mới dứt.

Lạc Phi Tuyết cũng dần thôi la hét, thân hình trôi lơ lửng giữa tầng không, rũ rượi đung đưa theo gió. Đôi mắt đỏ ngầu, hai tay buông thõng, miệng há hốc thở hồng hộc như con cá mắc cạn.

“Tuyết…” Giang Hạ đã đến được một lúc, tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của sư tỷ, bấy giờ mới ngập ngừng cất tiếng gọi. “Tuyết tỷ, hắn… tên yếm tặc…”

Nghe thấy tiếng gọi, Lạc Phi Tuyết giật bắn người, nhưng khi nhìn lại thấy đó là Giang Hạ thì liền đáp xuống, ôm chầm lấy sư muội rồi khóc òa lên, nức nở nói:

“Tại hắn… hắn chọc giận ta, nên… ta… ta lỡ tay…”

Tự ý sát hại đồng môn là vi phạm môn quy, kể cả khi tên yếm tặc kia là kẻ có tội, hơn nữa tội của hắn cũng chưa đáng chết. Tuy nhiên, nàng khóc không phải vì sợ bị trừng phạt. Dù sao nàng cũng là con gái tông chủ, Chấp Pháp Đường nhất định sẽ nương tay, thậm chí có thể xóa sổ luôn chuyện này. Nàng khóc chỉ vì nàng không muốn giết người mà thôi.

Trước tình cảnh này, Giang Hạ không biết phải khuyên giải như thế nào cho phải, đành ôm lấy sư tỷ rồi không ngừng vỗ về. Chợt thấy ba bốn nữ đệ tử quay trở lại sau khi dò xét hiện trường, nàng liền hỏi:

“Các sư muội, rốt cuộc hắn là kẻ nào vậy?”

“Sư tỷ, bọn muội không thấy chút dấu vết nào của hắn cả.” Một người lắc đầu nói.

“Thôi rồi, vậy là hắn tan xác rồi chứ đâu.” Lạc Phi Tuyết càng khóc to hơn.

Đám nữ đệ tử bị ăn trộm áo yếm tuy rất căm tức, nhưng nghĩ thủ phạm đã bị nổ tan xác, ngay cả một mẩu xương vụn cũng không còn thì trong lòng cũng thấy thương xót, ai nấy đều trầm mặc.

Đúng lúc này, người của Chấp Pháp Đường rốt cuộc tìm đến. Giang Hạ buông sư tỷ ra, thuật lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, đám người đi đến chỗ ban nãy bị Lạc Phi Tuyết oanh tạc, chia nhau quan sát từng ngóc ngách nhỏ, cẩn thận không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Hồi lâu sau, bọn họ quay lại chỗ Giang Hạ, một người trong số đó nói:

“Bọn ta đã kiểm tra rất kỹ, không có ai chết cả, các vị sư muội chỉ cần quét dọn chỗ này sạch sẽ là được.”

“Các ngươi nhầm rồi, là hắn bị nổ cho tan xác đấy.” Lạc Phi Tuyết, lúc này đang ngồi bệt dưới đất sau lưng Giang Hạ, rầu rĩ nói.

“Nhầm thế nào được mà nhầm.” Người kia không nhìn rõ mặt Lạc Phi Tuyết, nổi giận quát. “Bọn ta là người có chuyên môn, tức khắc có cách để xác định việc này, ngươi không biết gì thì im miệng lại. Chúng ta về thôi.”

Y quay sang ra hiệu cho những người khác, rồi cả đám người cùng nhau rời đi.

Nghe nói không có ai chết, Lạc Phi Tuyết cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, chợt nở một nụ cười. Nhưng rồi nét mặt nàng liền trở nên nghiêm nghị, khi thấy Giang Hạ cùng các vị sư muội khác đang vừa lo lắng vừa tức giận.

“Nhưng sao hắn không chết được nhỉ?” Lạc Phi Tuyết lại thầm tự nhủ. Trong khi đó, những người xung quanh nàng thì lúc này đang ước gì tên yếm tặc kia thật sự chết đi cho rồi.

0