Thiên Ly Vũ

Chương 72: Lý Vũ Đánh Người

Đăng: 15/09/2026 19:49 2,308 từ 24 lượt đọc

Hơn mười ngày trôi qua, mọi thứ đều yên bình, cuộc sống của Lý Vũ tại Thất Dương Tông cũng dần đi vào quỹ đạo. Buổi sáng tu luyện thổ nạp hoặc luyện thể, buổi chiều thì làm nhiệm vụ, sau đó nhân tiện ghé vào hồ nước lần trước tìm thấy trong rừng để tắm rửa, ăn xong bữa tối thì lại về phòng xem y thư rồi mới đi ngủ.

Kể ra lâu ngày không được hành nghề, tay chân hắn cũng có chút ngứa ngáy, lòng dạ cứ bứt rứt không yên. Nhưng biết làm sao được, chiếu theo luật lệ ở đây thì hắn chưa đủ điều kiện để làm những việc liên quan đến y thuật, ngoài việc tự ôn tập lại những kiến thức đã có.

Mặc dù đã bắt đầu quen với môi trường mới, nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến Lý Vũ cảm thấy không thoải mái, đó là hắn nghe được một tin đồn nói rằng hắn là con riêng của Văn trưởng lão.

Hắn thật sự không hiểu tin đồn ấy từ đâu mà ra, tại sao lại xuất hiện. Nếu chỉ vì hắn được Văn trưởng lão đích thân dẫn đến làm thủ tục nhập môn thì thật là buồn cười. Thế nhưng cái lý do hắn cho là buồn cười ấy, hóa ra lại rất đúng. Hắn không phải là trường hợp đầu tiên, cũng không phải cuối cùng.

Ngoài chuyện ấy ra, Lý Vũ cũng không có nhiều bạn bè lắm. Có câu ở chọn nơi, chơi chọn bạn, hắn không có quyền lựa chọn nơi ở, nhưng có quyền lựa chọn người để kết bạn.

Tại một nơi xa lạ, kết bạn với đúng người là điều rất quan trọng, kinh nghiệm từ kiếp trước vẫn luôn nhắc nhở hắn như vậy. Tuy nhiên, cũng chính vì sự cẩn thận này mà đến hiện tại hắn vẫn chưa có thêm người bạn nào khác, ngoại trừ Lâm Du Du.

Trong mắt Lý Vũ, Lâm Du Du là một thiếu nữ khá đơn thuần, dường như đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nấu nướng, hoặc ăn uống. Tất nhiên tay nghề của nàng thì vẫn thế, đừng nói là vài ngày, có lẽ thêm chục năm nữa e rằng cũng không có gì tiến triển.

Dẫu vậy, nàng lại rất thích đặt cho món ăn của mình những cái tên khá mỹ miều, nào là Tang trùng triêm túy hát quỳnh tương, Lạc thủy thanh ngư khấp hải đường, nào là Hồ điệp xuyên phong tầm ngọc liễu, Uyên ương nghịch lãng phủ phù dung, đủ cả.

Có đôi lúc cao hứng, nàng còn làm hẳn một bài thơ nói về món ăn do mình nấu. Tuy không quá am hiểu, song Lý Vũ cảm thấy nàng làm thơ không tệ lắm, giá như nàng làm bếp cũng được như thế thì hay biết mấy.

Mặc dù vậy, hắn vẫn muốn cổ vũ cho niềm đam mê nấu nướng của nàng. Thế nên cứ cách vài ngày, hắn lại mua một phần thức ăn do nàng nấu. Tất nhiên là hắn không dám ăn, chỉ mang về rồi chôn kỹ dưới khoảng đất trống ở phía sau phòng ngủ. Như thế, cũng là để tránh vô tình làm hại đến những loài vật vô tội khác, trong đó có chính hắn.

Trước kia, Lưu sư phụ vẫn thường dạy:

“Là một người có giáo dục, nhất định không được lừa dối người khác.”

Lý Vũ vẫn còn ghi nhớ những lời ấy, mà thật ra thì bản thân hắn vốn cũng không thích sự dối trá. Tuy nhiên, nếu nói dối có thể vừa giúp được người này, lại vừa cứu được mạng của người khác, vậy thì hắn sẽ không ngần ngại làm điều đó.

Tối hôm ấy, Lý Vũ lại loay hoay ở phía sau căn phòng để chôn thức ăn. Sau đó, hắn lại đứng lầm rầm khấn vài câu xin lỗi, thở dài một hơi rồi chợt khẽ bật cười, làm xong những hành động kỳ cục đó thì mới quay vào trong phòng.

Nhưng vừa bước qua bậu cửa, Lý Vũ bỗng nghe có tiếng gió cuốn vù vù, cùng một tiếng thét lớn vang lên. Hắn còn chưa kịp nhìn thì đã thấy toàn thân chấn động dữ dội, rồi cả người bị hất văng về phía vách tường bên phải.

Căn phòng mà Lý Vũ đang ở, cũng như tất cả những căn phòng khác dành cho đệ tử ngoại môn, được làm từ một thứ gỗ rất bền chắc, vậy mà lúc này cũng bị phá ra một lỗ thủng rộng cả thước, chứng tỏ lực va chạm vừa rồi là rất lớn.

Nhìn lại thì thấy Lý Vũ đang nằm sõng soài bên dưới bức tường, thân hình chia làm hai nửa, nửa trên lọt ra bên ngoài hứng lấy gió trăng, còn nửa dưới thì vẫn nằm lại phía trong căn phòng.

Lý Vũ xuýt xoa vài tiếng, thấy khắp người ê ẩm nên chưa muốn ngồi dậy ngay. Hắn cứ thế hướng ánh mắt lên bầu trời đêm, rồi đôi mày chợt chau lại, cảm giác vầng trăng trên cao có gì đó không giống với trước kia, lúc còn ở Tiểu Trúc Thôn.

“Ồ, mặt trăng này…” Hắn khẽ lầm bầm. “Hôm nay là ngày mấy nhỉ?”

Bỗng có tiếng bước chân lẹt xẹt vang lên, rồi một bóng người tiến tới gần. Dưới ánh đèn hòa cùng ánh trăng, dần hiện ra thân ảnh của Công Tôn Hạo.

Kể từ sau cái đêm ném con nhện vào mặt Lý Vũ, Công Tôn Hạo không gây sự gì thêm nữa, nếu hai người có chạm mặt nhau thì y cũng chỉ cười nhạt rồi lờ đi.

Thế nhưng, làm sao có chuyện y bỏ qua cho Lý Vũ được. Y vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn cùng với Lâm Du Du từ xa, vẫn thường trông thấy cả hai chuyện trò vui vẻ, cười đùa thân mật. Mỗi lần chứng kiến điều đó, y lại tức muốn điên lên, lòng đau như cắt, khổ sở vô cùng.

Mặc dù vậy, Công Tôn Hạo vẫn cố nhẫn nhịn, bởi Lý Vũ dường như có thần lực bẩm sinh, y tự biết mình không thể đánh thắng. Chỉ cho đến hôm nay, sau khi trộm được một món bảo bối từ Pháp Khí Đường, y mới tự tin xuất thủ.

Vốn dĩ Công Tôn Hạo cũng không muốn đánh lén, nhưng Nhị Cẩu cứ luôn mồm khuyên can:

“Đối với kẻ tiểu nhân đê tiện, cốt yếu là phải trừng trị được nó, chứ quan trọng gì việc có quang minh chính đại hay không.”

Thế là y liền nghe theo. Mà lúc này nghĩ lại, y cảm thấy đúng đắn vì mình đã làm như thế.

Món bảo bối Công Tôn Hạo ăn trộm là một chiếc găng tay, được gửi đến Pháp Khí Đường nhờ sửa chửa, cũng vừa sửa xong vào hôm nay, có điều chủ nhân của nó vẫn chưa tới lấy lại, thế là y liền lén lút đem đi.

Chỉ là Công Tôn Hạo không biết rằng, bản thân y không đủ tu vi để sử dụng thứ ấy. Vừa rồi, y chỉ mới đấm một cái mà linh lực đã bị rút đi đến bảy tám phần, mệt mỏi rã rời.

Nhưng đổi lại, y cảm giác cú đấm của mình mạnh hơn gấp mười lần, cũng coi như là một sự đổi chác có lời vậy. Thế nên, nếu như đối đầu trực diện, ngộ nhỡ một đấm này mà Lý Vũ vẫn né được thì nguy to. Thật may là chuyện đó đã không xảy ra.

Công Tôn Hạo hít sâu vài hơi, vận khí để khôi phục linh lực, sắc mặt dần bớt xanh xao đi đôi chút. Y đá vào bắp chân Lý Vũ một cái, nhếch mép nở một nụ cười rồi nói:

“Đáng kiếp, ta đã cảnh cáo ngươi là không được đến gần nàng, ai bảo ngươi cứ cứng đầu không nghe làm chi.”

Y tin chắc rằng cho dù kẻ trước mắt có thần lực bẩm sinh, xương cốt cứng rắn đến đâu cũng phải tàn phế, ngay cả đại tiểu tiện còn không tự lo được thì nói gì đến việc trêu ghẹo Du Du của y.

Chợt nghe Lý Vũ rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng, bực mình nói:

“Ngươi đừng có gây sự vớ vẩn như vậy nữa được không, ta thật sự chỉ xem Du Du là bằng hữu.”

Thấy hắn gọi Lâm Du Du bằng tên thân mật, Công Tôn Hạo liền trừng mắt lên quát:

“Mẹ kiếp, cái tên đó không phải là thứ mà miệng ngươi chó của ngươi có thể tùy tiện gọi được.”

“Hây, được rồi, được rồi, ta thật sự chỉ xem Lâm cô nương là bằng hữu, ngươi hài lòng chưa?”

“Bằng hữu? Ha ha ha.” Công Tôn Hạo chợt ngửa đầu cười vang, sau đó bỗng gằn giọng: “Con mẹ nó, ngươi có thể lừa được người khác chứ đừng hòng qua mặt được ta. Ngươi tưởng ta không biết mưu đồ xấu xa của ngươi hay sao?”

“Mưu đồ xấu xa?” Lý Vũ có chút khó hiểu, không biết Công Tôn Hạo đang nói đến chuyện gì. “Ta có mưu đồ xấu xa gì chứ? Mà ta cũng chẳng có lý do gì để lừa ngươi cả.”

“Không có lý do?” Công Tôn Hạo lại bật cười khanh khách. “Ngươi đang sợ ta hạ sát thủ với ngươi đúng không? Nhưng ngươi yên tâm, ta không làm điều đó đâu, ta chỉ đánh cho ngươi tàn phế thôi là đủ rồi.”

Lý Vũ khắp người đang ê ẩm, lại bận nhìn xem vầng trăng có gì khác lạ, thế nên nãy giờ vẫn cứ nằm nói chuyện. Nhưng nghe những lời của Công Tôn Hạo, hắn chợt ngẫm lại một đòn vừa rồi của y, khiến hắn va thủng cả bức tường thế kia thì lực lượng quả thật là ghê gớm.

Hắn không biết thân thể mình cứng cáp tới đâu, nhưng nếu chỉ dùng nhục thân để hứng chịu toàn bộ, ít nhất hắn cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian khá lâu, thậm chí có thể tàn phế giống như Công Tôn Hạo nói, đại tiểu tiện cũng không tự chủ được.

May mà trên người còn có áo giáp do ông nội tặng, vì vậy hắn chỉ thấy hơi đau nhức mình mẩy một chút thôi. May nữa là Công Tôn Hạo không nhắm vào đầu, nếu không e rằng đã có án mạng xảy ra. Nghĩ đến đây, Lý Vũ bỗng phẫn nộ đến cực điểm, quên hết cả những chuyện khác, liền bật dậy nói:

“Ngươi… ta với ngươi là đồng… đồng môn, lại sống chung một phòng, sao ngươi có thể ra tay độc ác đến thế?”

Công Tôn Hạo giật mình lùi lại hai bước, trố mắt ra nhìn Lý Vũ, lắp bắp nói:

“Ngươi ngươi ngươi… sao ngươi vẫn có thể đứng dậy được?”

Chỉ là ngay sau đó, y đã nhanh chóng gạt đi vẻ thất thố. Nếu hôm nay không đánh cho Lý Vũ tàn phế, hoặc ít nhất là trọng thương, có rất nhiều lý do khiến cho việc này về sau sẽ trở nên rất khó khăn.

Vì vậy, nhân lúc đối phương vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị, nắm tay Công Tôn Hạo lần nữa siết chặt, linh lực lại đổ dồn vào trong pháp khí găng tay, y thét lên một tiếng rồi tung ra một cú đấm.

Thế nhưng sau một lần sử dụng chiếc găng tay, linh lực trong người Công Tôn Hạo vốn chẳng còn nhiều, hiện tại cũng chưa khôi phục được bao nhiêu, nên một đấm này không còn được kinh khủng như trước đó.

Mặt khác, cú đấm này cũng khiến cho linh lực trong người y bị rút sạch, cơ thể liền trở nên suy yếu đến cực điểm, thân hình giống như bị cánh tay lôi kéo chứ không phải là chủ động lao tới, tốc độ càng giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, Lý Vũ bề ngoài tuy chưa sẵn sàng nhưng trong lòng cũng đã có sự cảnh giác, cộng với việc Công Tôn Hạo đang rất suy yếu, lại không phải đánh lén, nên dù có chút chật vật, hắn vẫn kịp tránh né được trong gang tấc.

Mười mấy năm yên bình ở Tiểu Trúc Thôn, Lý Vũ không ngờ vừa mới đến nơi đây ít lâu, chỉ vì một lý do hết sức không đâu mà đã bị người ta muốn hãm hại đến mức này. Trong cơn phẫn nộ, hắn liền dốc hết sức bình sinh, đấm trả Công Tôn Hạo một quyền.

Trước kia, Lý bà chưa từng nghĩ Lý Vũ sẽ phải tự đối mặt với những hiểm nguy, thế nên dù đã bồi bổ cho hắn bằng đủ thứ đan dược, lại âm thầm dạy hắn phương pháp luyện thể độc môn, bà chưa bao giờ bắt hắn đấm vào đá hay đá vào tường để kiểm tra sức mạnh, cũng chưa từng dạy hắn phải biết thể hiện điều đó đối với những kẻ dám xâm phạm đến mình. Thế nhưng hôm nay, nếu Lý bà có mặt ở đây, chứng kiến Lý Vũ đánh Công Tôn Hạo, ắt hẳn bà sẽ hài lòng lắm.

***

Tang trùng triêm túy hát quỳnh tương,
Lạc thủy thanh ngư khấp hải đường,
Hồ điệp xuyên phong tầm ngọc liễu,
Uyên ương nghịch lãng phủ phù dung.


Vậy mà cũng được một bài thơ, hi hi hi.

0