Thiên Ly Vũ

Chương 81: Hóa Điên

Đăng: 04/11/2026 06:23 2,059 từ 3 lượt đọc

Trở về vào khoảng đầu canh hai, Lý Vũ pha một ấm trà để uống, nghỉ ngơi chốc lát rồi xách ngọn đèn đi thăm dược viên.

Hắn đến chỗ một cái lồng đã đặt lúc chiều, ngồi xuống rọi đèn vào thì thấy một con chuột trông giống chuột chũi, nhưng lớn bằng bắp đùi, trên người có những đốm trắng như những bông hoa.

“Quả nhiên là ngươi.”

Bình thường, loài bạch ban thử này vẫn luôn chui rúc ở sâu dưới lòng đất, ăn giun dế để sống chứ không gây hại gì. Tuy nhiên, cứ đến khoảng giữa mùa thu, chúng lại mò lên phía trên để thực hiện việc ghép đôi sinh sản.

Để dễ dàng tìm thấy nhau, chúng sẽ phát ra một thứ mùi hôi đặc trưng nhằm thu hút con khác giới. Ngoài ra, một cơ thể hôi hám còn khiến cho cuộc giao hoan của chúng càng trở nên kích thích gấp nhiều lần.

Trong khi đó, hắc ban thảo có vị cay, hương nồng, tính nhiệt, độc tính vừa phải, ăn nhiều sẽ khiến cho cơ thể trở nên nặng mùi. Vì thế, bạch ban thử thường sẽ tìm đến nơi có loại linh dược này trước, và ăn sạch tất cả những gốc cây mà chúng chạm tới được.

Lý Vũ không rõ tại sao loài vật này lại xuất hiện sớm hơn gần bốn tháng so với ghi chép của Văn Hạc, nhưng cũng may là hắn phát hiện kịp thời, nếu không thì khoảng đất trồng hắc ban thảo chắc chắn sẽ lâm nguy.

Hắn lấy một ít hương mao tán rắc vào miệng hang để khử mùi, lấp kín rồi xách cái lồng đi đến chỗ những cái bẫy khác. Thu gom xong, hắn lại đem lũ chuột bắt được thả vào một cái giếng sâu ở gần đó.

Văn Hạc bố trí khắp dược viên rất nhiều cái giếng giống như vậy, Lý Vũ không rõ bên dưới hoạt động như thế nào, chỉ biết công dụng là để tiêu hủy mấy loài động thực vật phá hoại rồi dùng làm phân bón.

Nghe từng tiếng ré bi thảm vọng lên, Lý Vũ cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không thể làm khác được. Xử lý xong lũ chuột, hắn đem mấy cái lồng đi rửa rồi cất lại vào kho, sau đó về phòng ngủ.

Trăng ngả dần về tây, sương đọng dày trên mái. Đến giữa canh ba, bỗng có một vệt khói đen mơ hồ tụ lại, hóa thành một bóng người. Cái bóng nhẹ nhàng trôi xuống cạnh khe cửa sổ, thổi vào bên trong một làn khói trắng.

Lý Vũ vẫn nằm ngủ say sưa, chỉ là trong giấc mơ, hắn bắt đầu nhìn thấy vô số thứ kỳ lạ. Da mặt hắn khẽ giật giật, lúc hớn hở, lúc phẫn nộ. Miệng hắn không ngừng lảm nhảm, lúc cười sảng, lúc gầm gừ. Tay chân hắn múa may, toàn thân hắn giãy giụa, cứ thế kéo dài suốt đêm.

Ngủ liền một mạch ba ngày, lúc Lý Vũ tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên cao. Con mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, hắn chẳng buồn quan tâm tới việc tưới nước cho dược viên, đã muộn giờ học ở Khai Linh Viện, hay bất cứ chuyện gì khác.

Nằm như vậy đến giữa trưa, cơn đói mới khiến Lý Vũ chịu dứt cái thân xác uể oải ra khỏi giường. Hắn đi như lê lết vào bếp, lục lọi mấy củ khoai hôm trước còn thừa luộc lên ăn.

Ăn hết hai củ, cơn đói dần tan. Ăn đến củ thứ năm, toàn thân hắn chợt nóng râm ran, phải tìm chút nước uống để hạ hỏa. Đến củ thứ tám, mặt hắn đỏ bừng lên, đầu óc hỗn loạn mơ hồ, thấy những hình ảnh tươi mát, nghe những âm thanh vui tai, rồi ngây ngất tưởng như hóa đá.

“Các nàng là ai?” Lý Vũ nhìn vào khoảng không, tự nói với chính mình. Rồi hắn ngã ngửa ra như bị ai đó kéo đẩy, cởi phanh chiếc áo đang mặc, bàn tay tự sờ soạng khắp cơ thể. Bỗng nhiên hắn kéo chặt mép áo lại, lắc đầu nguầy nguậy:

“Không, không, đừng làm vậy.”

“Xin lỗi, nhưng ta đã có nương tử rồi.”

“Đừng, đừng…”

“Dừng lại!”

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, ồ ồ như tiếng bò rống. Một lúc sau, Lý Vũ gắng hết sức bình sinh, chống lại bàn tay của chính hắn đang đè chặt hắn xuống sàn để ngồi bật dậy, chạy thẳng ra bên ngoài.

Tìm thấy một chum nước, hắn liền ôm lấy rồi nhúng thẳng đầu vào bên trong, vốc từng vốc nước xối lên khắp người. Lúc ngẩng đầu lên để thở, đột nhiên hắn nhíu chặt chân mày, khịt khịt mũi, đón lấy một cơn gió thoáng qua.

“Cái mùi này…”

Lý Vũ quay ngoắt nhìn về phía dược viên, khu vực trồng hắc ban thảo, rồi lập tức chạy ngay tới đó. Lúc còn cách một đoạn khá xa, trong tầm mắt hắn đã hiện ra một khoảng trống rộng lớn.

Mà khi tới gần, hàng vạn cây hắc ban thảo bấy giờ chỉ còn là vô số mảnh vụn rải đầy khắp mặt đất, tạo thành một tấm đệm khổng lồ. Trên tấm đệm ấy, từng cặp từng cặp bạch ban thử đang quấn quýt lấy nhau, điên cuồng ân ái, âu yếm kêu rên, “chút chút chít chít”, tê tái da đầu.

“Chuyện này… chuyện này… tại sao lại thế này?” Lý Vũ lắp bắp nói, giọng lạc hẳn đi. Một cây hắc ban thảo giá trị không bao nhiêu, nhưng cả vạn cây thì vấn đề lại hoàn toàn khác.

Hắn cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ xem nên làm gì, cũng như giải thích chuyện này với Văn Hạc thế nào cho ổn thỏa. Nhưng càng nghĩ, tinh thần hắn càng trở nên hỗn loạn, lại thêm không ngừng bị thanh âm của dàn đồng ca hoan lạc kia tra tấn, khiến cho không cách nào bình tĩnh được.

“Chút chút chít chít…”

Lũ chuột chẳng hề biết đến sự có mặt của Lý Vũ, vô số tiếng kêu rên sung sướng vẫn từ bốn phía liên miên vọng lại, nhẹ nhàng thẩm thấu qua màng nhĩ, thấm sâu vào trong óc.

Gương mặt hắn đỏ bừng lên như gấc, trán nổi đầy gân xanh, con mắt cũng chằng chịt tơ máu. Cánh mũi phồng to hết cỡ, hàm răng nghiến ken két, hai bàn tay cứ nắm lại rồi mở ra, nắm lại rồi mở ra. Bỗng hắn cất tiếng gào rú như dã thú:

“Súc sinh, im hết cho ta!”

Sau đó nhảy bổ tới, vồ lấy một cặp bạch ban thử gần mình nhất, tay phải nắm con cái, tay trái cầm con đực, bóp thật chặt rồi đột ngột giật mạnh ra hai bên.

Trong tiếng ré thê lương thảm thiết, một tia máu tươi bắn ra, vẩy những chấm đỏ li ti lên gương mặt dữ tợn của hắn, trông chẳng khác nào một tên hung thần ác sát, lạnh lùng cắt đứt sợi dây tơ hồng nối liền đôi chuột xấu số.

Ném mạnh hai cái xác chuột chết xuống đất, Lý Vũ lấy mu bàn tay quệt đi vết máu dính trên má, quắc mắt liếc về phía một cặp khác đang ân ái ở gần đó, rồi lại nhảy bổ tới, lặp lại hành động vừa rồi.

Trên mảnh vườn hoang tàn, thân ảnh hắn cứ thế nhô lên hụp xuống, lúc ở bên này, lúc ở chỗ kia, chốc chốc lại đột nhiên ngửa mặt lên trời, hoặc gầm thét giận dữ, hoặc cười khằng khặc đầy sảng khoái.

Phía trên cao, bầu trời vẫn mang một màu xanh trong dịu nhẹ, cuốn từng đám mây trắng lững lờ trôi đi, trôi từ ngày này sang ngày khác, chớp mắt đã nhiều ngày nữa qua mau.

Trong tiếng róc rách, nước từ trên một ghềnh đá phủ đầy rêu xanh không ngừng đổ xuống, trông như một con thác nhỏ. Dưới tầng sóng gợn, thấp thoáng một đàn cá vàng đang tung tăng bơi lội, thoải mái vui đùa.

Bên bờ hồ phía đông, ba cây dương liễu biên biếc mọc lên, nghiêng nghiêng hàng lá phất phơ đưa theo gió. Đằng sau đó là một bãi cỏ tươi mơn mởn, lại có trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt gọi bầy ong bướm đến cùng sẻ chia mật ngọt.

Xen giữa tầng cỏ hoa, thấp thoáng hiện lên một lối đi cong cong uốn lượn, phía dưới lát đá màu lam nhạt, dọc theo hai bên rải đầy những viên tinh thạch lung linh tỏa sáng.

Con đường dẫn tới một tòa lầu các nhỏ, sơn màu xanh nhạt vừa tao nhã, vừa hài hòa với cảnh sắc xung quanh. Cửa trước treo vài chiếc chuông gió, cửa sau có trướng rủ màn che. Từ phía bên trong, từng làn khói mỏng nhè nhẹ bay ra, thoang thoảng chút hương trầm, e ấp mùi son phấn.

Trên tầng gác cao, nơi khung cửa sổ đang mở, có hai cánh tay trắng ngần vắt tréo nhau vươn ra bên ngoài. Lạc Phi Tuyết mệt nhoài gối đầu lên cánh tay, tóc dài buông xõa xuống, xanh thắm như dương liễu, bềnh bồng tựa mây bay.

Hết nhìn cỏ cây hoa lá, nàng lại ngẩng nhìn mây trời, sau mấy lần như thế thì khẽ cất tiếng thở dài, hướng ánh mắt về một nơi xa xăm. Rồi đột nhiên hai má nóng hôi hổi, gương mặt đỏ bừng bừng, nàng ngồi bật dậy kêu lên một tiếng:

“A…” Sau đó nâng hai bàn tay bưng lấy mặt. “Sao ta cứ nghĩ đến y hoài vậy? Không được nghĩ, không được nghĩ nữa.”

Hơn nửa tháng nay, thỉnh thoảng trong đầu nàng lại bỗng dưng có những hình ảnh lạ kỳ xuất hiện, khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trạng bồn chồn, khí huyết hỗn loạn.

Nàng chẳng thể nào chuyên tâm tu luyện được, suốt cả ngày cứ ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc đành phải tạm rời khỏi động phủ ở nội môn, lánh đến nơi này nghỉ ngơi cho khuây khỏa cõi lòng.

Chợt nghe có tiếng phành phạch, rồi một con chim câu sà xuống, đậu bên bậu cửa. Lạc Phi Tuyết nắm lấy con chim lật lên, rút cái bao da buộc ở dưới chân nó rồi thả đi. Trong bao có một mảnh giấy nhỏ, là thư của Giang Hạ gửi cho nàng.

“Ồ, ngay cả người của Chấp Pháp Đường cũng không bắt được tên yếm tặc sao?” Đọc xong, nàng gấp lá thư lại, một lúc sau thì thào tự nhủ:

“Hay là lại đến chỗ A Hạ muội muội chơi một chuyến… ừm, không biết con bọ kia có thật sự khá hơn mấy con chó ở Chấp Pháp Đường không nhỉ?”

Mấy hôm trước, thấy tâm trạng của con gái không được tốt, tông chủ không biết phải dỗ dành thế nào, bèn cho nàng một con bọ để chơi, còn khoe rằng đó là tích hương thiền biến dị mà mình vừa nuôi được, có khả năng truy tìm mùi hương hơn cả chó, cực kỳ quý hiếm.

Con bọ ấy to bằng nửa bàn tay, toàn thân màu cam, cánh màu xanh lam, đầu màu xanh lục, trông khá kỳ cục. Nếu là khi còn nhỏ, chắc chắn nàng sẽ cực kỳ thích thú với nó, nhưng nàng có còn bé bỏng gì nữa đâu, chỉ nhìn một chút rồi để sang một bên.

Tuy nhiên lúc này, nàng lại cảm thấy mình cần dùng đến thứ ấy. Nàng đặt lá thư lên bàn rồi đến ngồi trước gương, chải đầu buộc tóc cho gọn gàng, sau đó thay bộ quần áo đang mặc bằng đồng phục nội môn.

Khoác thêm một chiếc áo lụa hồng rồi đi xuống tầng dưới, thấy chiếc hộp đựng con bọ vẫn còn, nàng vui vẻ cất vào túi trữ vật rồi nhảy qua cửa sổ, đạp kiếm bay đi.

0