Thiên Ly Vũ

Chương 74: Vương Lô

Đăng: 24/09/2026 07:05 2,321 từ 5 lượt đọc

Bầu trời âm u, trăng lưỡi liềm ló một đầu mũi nhọn ra khỏi đám mây đen, tựa chiếc sừng của một loài độc giác quỷ.

Sương rơi trắng xóa, gió điên cuồng thổi từng cơn lạnh lùng qua những hốc cây khô, như tiếng cười của vô số những hồn ma.

Chợt có tiếng trẻ con gào khóc kêu gọi:

“Cha, cha ơi!”

Phía đối diện, thân ảnh của cha mờ ảo trong làn sương, đôi mắt đỏ hoe, cánh tay vươn ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ đứng từ xa chứ không tiến tới.

Đột nhiên có một giọng cười ghê rợn vang lên từ sau lưng:

“Thế nào, rốt cuộc thì ngươi muốn đứa này, hay là đứa này?”

Cha vẫn cứ im lặng, hai nắm tay siết chặt lại, toàn thân khẽ run rẩy. Hài tử nhìn sang bên cạnh, thấy tỷ tỷ của mình người đầy thương tích, bị một bàn tay nắm lấy đỉnh đầu ấn xuống.

Tỷ tỷ cố gắng ngoảnh mặt nhìn sang, đôi mắt long lanh chảy xuống dòng lệ, thấm ướt khóe môi đang gắng gượng một nụ cười, nụ cười dịu dàng dành cho đệ đệ. Hài tử mếu máo gào lên:

“Tỷ tỷ! Thả tỷ tỷ ra, thả tỷ tỷ ra!” Tay chân không ngừng vùng vẫy, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ biết kêu gào đến khản cả cổ, khóc lóc đến choáng váng cả đầu óc.

“Ngươi vẫn chưa chọn được sao?” Giọng cười ghê rợn kia lại vang lên. “Thế thì để ta giúp ngươi vậy.”

Bỗng “ầm!” một tiếng. Tiếng khóc im bặt, hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng. Hài tử há to miệng hết cỡ, nhưng chẳng phát ra được chút âm thanh nào. Trong đôi mắt ngây dại đang trợn trừng lên, thân xác tỷ tỷ vỡ tan thành muôn ngàn mảnh. Chỉ còn lại gương mặt cùng với nụ cười dịu dàng, vĩnh viễn bị đóng băng trong ký ức.

“Uyển… Nhi…”

Tiếng gọi của cha mỗi lúc một xa dần, xa dần, văng vẳng tựa như từ trên đỉnh núi vọng xuống đáy vực, kéo theo gương mặt của tỷ tỷ mỗi lúc một mờ dần, mờ dần, chậm rãi chìm vào trong bóng tối.

“A Hạo…”

“A Hạo…”

Công Tôn Hạo nghe có ai đó đang gọi tên mình, nhưng đôi mắt không tài nào mở ra để nhìn được, chỉ thấy nóng hổi tràn ra một dòng lệ, rồi cứ như thế tiếp tục chìm vào cơn mê.

“Này, sao ngươi lại khóc thế?” Bỗng có một giọng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân lên.

A Hạo ngước lên nhìn, nhưng dòng lệ ướt đẫm hai mắt khiến gương mặt kia bị nhòe đi, chỉ có thể mơ hồ trông thấy dáng vẻ của một nữ hài bé nhỏ hiện ra. Nữ hài ngồi xuống, xoa xoa đầu A Hạo.

“Thôi nào, đừng khóc nữa, cha ta bảo rằng khóc là xấu lắm, xấu như con chó con vậy. Ngươi có muốn trông giống như con chó con không?”

A Hạo lắc đầu, đưa hai cánh tay lên quệt nước mắt với nước mũi. Nữ hài cũng kéo gấu váy của mình lên lau cho y, lại hỏi:

“À mà cha mẹ ngươi đâu? Sao ngươi lại ở đây một mình? Ngươi bị lạc sao?”

A Hạo gật đầu rồi lại lắc đầu, dòng nước mắt tưởng chừng sắp ngưng không hiểu sao lại bất chợt tuôn ra nhiều hơn.

“Ngươi lại khóc nữa rồi.” Nữ hài chán nản nói, xoay người ngồi xuống ngay bên cạnh A Hạo, vòng tay ôm lấy hai đầu gối. “Ngươi xem, ta cũng bị lạc mà có khóc nhè giống như ngươi đâu.”

Bỗng có một tràng âm thanh đùng đoàng vang lên, nữ hài liền nắm lấy vai A Hạo lắc lư.

“Pháo hoa kìa, đẹp quá!”

Đoạn nhảy cẫng lên, vỗ tay reo hò. Rồi nữ hài đột nhiên cất tiếng gọi to:

“Cha, cha, cha!”

Sau đó quay lại đặt vào tay A Hạo một viên kẹo mè:

“Cho ngươi này, ngươi đừng khóc nữa nhé, bây giờ ta phải đi rồi.”

Nói xong liền chạy đi, không ngừng í ới gọi cha mình.

A Hạo dụi mắt nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc váy lụa màu hồng phấn, dưới chân mang đôi hài đỏ xinh xắn, trên đầu có hai bím tóc cứ đung đưa, tựa như một tiểu tiên nữ đang bay vào giữa màn ánh sáng rực rỡ của từng đợt pháo hoa.

Bàn tay chợt khẽ nắm lại rồi mở ra, A Hạo cúi đầu nhìn viên kẹo mè trong tay, nhìn cho đến khi pháo hoa không còn thắp sáng trên bầu trời, và bóng đêm lại một lần nữa phủ xuống ở xung quanh.

“Hừ, miệng thì nói yêu thích Lâm cô nương, nhưng trong lòng ngươi chắc gì là như thế? Ngươi đã bao giờ ở trước mặt nàng ta, ăn thức ăn do nàng ta nấu hay chưa?” Thằng nhãi với mái tóc dị hợm hét lớn, sau đó tung ra một cú đấm thôi sơn.

Công Tôn Hạo khẽ rên rỉ một tiếng, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền suốt nhiều ngày rốt cuộc từ từ mở ra. Chợt có bàn tay nắm lấy tay y, rồi một thanh âm mừng rỡ cất lên:

“A Hạo, rốt cuộc đệ cũng tỉnh rồi.”

Công Tôn Hạo nghiêng đầu qua, yếu ớt nói:

“Bạch đại ca.”

Nhìn Bạch Liệt với gương mặt trông có phần nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, thân hình dường như gầy đi đôi chút, trong lòng Công Tôn Hạo có chút áy náy, song chẳng biết phải nói thế nào.

Y muốn ngồi dậy, tuy nhiên trong người chẳng còn chút sức lực, cố lắm cũng chỉ nhấc đầu lên được nửa phân rồi lại đặt xuống gối. Bạch Liệt vỗ nhẹ lên vai y rồi nói:

“Đừng động đậy, coi chừng động đến vết thương.”

Công Tôn Hạo khẽ gật đầu.

“Đệ muốn uống nước.”

“Được, nước đây.” Bạch Liệt với tay lấy ấm nước ở trên bàn, kê vòi vào miệng Công Tôn Hạo rồi nghiêng qua.

Uống nước xong, Công Tôn Hạo đưa mắt nhìn quanh, hít nhẹ một hơi. Nhận ra mùi hương đặc trưng của dược liệu trong không khí, y liền biết rằng mình đang nằm trong một căn phòng ở Y Dược Đường. Bạch Liệt cất chiếc ấm xong thì quay lại hỏi:

“Đệ cảm thấy trong người thế nào?”

Công Tôn Hạo khẽ lắc đầu. Y lại nhớ đến những lời của Lý Vũ, đột nhiên nói:

“Bạch đại ca, đệ muốn ăn.”

“Đệ thấy đói ư? Được, để ta bảo nhà bếp nấu cháo cho đệ.”

“Không, đệ muốn ăn thức ăn Du Du nấu.”

“Hả?” Bạch Liệt giật mình nhìn Công Tôn Hạo, lo lắng đặt bàn tay lên trán y. Danh tiếng của Lâm Du Du không phải nhỏ, bốn chữ Thực Đường Ma Nữ, cho dù là ở nội môn cũng ít nhiều được nhắc tới.

“Đệ không sao, đệ đang rất tỉnh táo.”

“Ừ, ừ, vậy đệ nằm nghỉ đi, ta ra ngoài một lát.”

Nói xong, Bạch Liệt liền bước nhanh ra khỏi phòng, vội vã lao về phía khu vực phòng luyện đan, vừa đến nơi đã cất tiếng gọi:

“A Lô, A Lô.”

Căn phòng gần đó đột nhiên mở toang cánh cửa ra, rồi một cái đầu ló ra gắt gỏng quát:

“Này, có biết nơi đây là đâu không hả? Người gì mà không có ý thức gì hết vậy?”

“Vâng, vâng, xin lỗi, xin lỗi.” Bạch Liệt nói rồi tiếp tục lướt đi, băng qua thêm năm sáu căn phòng, đến trước căn phòng có treo một tấm thẻ bài mang tên “Vương Lô” thì dừng lại, đẩy phăng cửa nhảy vào.

“A Lô.”

Phía bên trong, Vương Lô đang ngồi nghiên cứu để chuẩn bị cho mấy ngày nữa luyện một loại đan dược mới, đột nhiên nghe tiếng la thất thanh của Bạch Liệt thì giật mình một cái, suýt làm rơi khay đựng dược liệu trong tay. Y liền quay lại mắng:

“Tên Bại Liệt khốn kiếp này, ngươi không biết gõ cửa sao?”

Vương Lô thầm nghĩ, lần tới có lẽ y nên khóa chặt cửa lại, sau đó vào phòng luyện đan phía bên trong ngồi cho yên tĩnh, mặc kệ ai đến tìm cũng không thèm tiếp.

Vương Lô có dáng người hơi gầy, bề ngoài trông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, gương mặt trái xoan, trắng như bạch ngọc. Mắt sáng như sao, chân mày như vẽ, môi cong tựa cánh chim, tóc mềm như dòng suối. Quần áo là lượt phẳng phiu gọn gàng, nhìn xa cứ tưởng là nữ nhân, nhưng nhìn gần mới thấy lại là một mỹ nam tử.

Y chính là cháu của thần y Vương Mệnh Tung, đại trưởng lão hiện tại của Y Dược Đường. Ngay từ nhỏ, y đã được tiếp xúc với rất nhiều đan dược, xem đủ các loại y thư, bản thân cũng có thiên phú hơn người, vì vậy sớm được kỳ vọng sẽ tiếp nối con đường của nhà họ Vương.

Trên người Vương Lô có hai vật bất ly thân, một là chiếc hồ lô lúc nào cũng giắt ở bên hông, thứ còn lại là một cây đàn tỳ bà đang treo ở trên vách tường, nhưng chỉ cần ra ngoài là y lại đeo nó lên lưng.

Chiếc hồ lô vốn là kỷ vật do người cha quá cố của Vương Lô để lại. Còn về cây đàn thì ngoài luyện dược, y cũng có sở thích là đánh đàn. Dù không phải là lĩnh vực chính, song ngón đàn của y vẫn vô cùng điêu luyện.

Trong Thất Dương Tông có một nơi chuyên nghiên cứu về âm luật, gọi là Giai Âm Đường. Thỉnh thoảng khi có thời gian, Vương Lô mới đến để nghe giảng một lần, vậy mà vẫn đàn hay hơn bất kỳ tên đệ tử nào ở đó.

Tiếng đàn của Vương Lô hay đến nỗi khắp trong nội môn Thất Dương Tông, chúng nữ đệ tử chỉ cần nhắc đến mấy chữ “đàn tỳ bà của Lô ca” là lại xốn xang cả lên. Nếu được y đích thân đàn cho nghe thì chẳng khác nào được hưởng thụ một loại đặc ân, nghe xong trong lòng cứ lâng lâng, đêm về thơ thẩn, đầu óc mơ màng, dư âm kéo dài mấy ngày chưa dứt.

Tuy nhiên, khoảng năm sáu năm trước, Vương Lô đột nhiên không thích đánh đàn ở trước mặt người khác nữa, chỉ thỉnh thoảng tìm một chỗ vắng vẻ, gảy một khúc thật lâm ly rồi thôi.

Nguyên nhân thật ra chẳng có gì to tát, y vốn tương tư một vị sư tỷ, nhưng nàng đã lấy người khác, thế là thất tình từ dạo ấy đến giờ. Mà chuyện này, chỉ có một mình Bạch Liệt biết.

Mặc dù tính cách có nhiều điểm trái ngược, song hai người Bạch Vương lại là hảo bằng hữu của nhau, từ thuở còn ở Khai Linh Viện, sau đó tiến vào nội môn, rồi cùng nhau làm không biết bao nhiêu là nhiệm vụ, cũng có không ít lần cùng vào sinh ra tử.

Vì vậy, dẫu cho vừa rồi có cái suy nghĩ không muốn tiếp đón Bạch Liệt, Vương Lô cũng sẽ không làm như thế. Còn Bạch Liệt thì vốn đã quen với thái độ khó chịu của y nên chẳng để tâm, liền đáp lại:

“Ta có việc gấp.”

“Việc gì?”

“A Hạo tỉnh lại rồi.”

“Thế thì ngươi hốt hoảng cái gì chứ?”

“Nhưng mà chỗ này…” Bạch Liệt vừa nói vừa nhăn nhó chỉ vào đầu, sau đó hai bàn tay đánh vào nhau rồi giơ ra trước mặt.

“Ý ngươi là, hắn bị điên sao?”

“Có lẽ thế.”

“Quái, ta đã kiểm tra cho hắn rất kỹ, trên đầu rõ ràng không bị tổn thương, sao có thể như thế được? Được rồi, để ta đến đó xem thử.”

“Hay là, ngươi gọi Vương trưởng lão đến luôn đi.”

“Ngươi không tin ta sao?”

Bạch Liệt không đáp, cứ nhìn chằm chằm vào Vương Lô. Họ Vương cau có nói:

“Khốn kiếp, lần sau làm nhiệm vụ ngươi phải chia cho ta một nửa phần của ngươi.”

“Cũng được.”

Nơi này là phân đường ở nội môn, vì vậy Vương Lô không thể gọi gia gia của mình đến ngay được. Y lấy ra một lá bùa hình chiếc lá, nói gắn ngọn tình trạng của Công Tôn Hạo rồi ném lên, sau đó cầm lấy cây đàn đeo lên lưng.

“Ta truyền tin rồi, nhưng gia gia thường ngày rất bận, có đến hay không ta cũng không chắc được.”

“Ngươi…”

“Chứ ngươi muốn ta phải làm thế nào nữa?”

“Thôi được rồi, cùng lắm thì dùng tạm ngươi vậy.”

Hai người liền bước ra bên ngoài, Vương Lô lấy lệnh bài ra khóa cửa rồi cùng Bạch Liệt đi đến phòng dưỡng bệnh của Công Tôn Hạo.

“Biểu hiện của hắn như thế nào?”

“A Hạo đòi ăn thức ăn do Lâm sư muội nấu.”

“Hắn mới tỉnh dậy, thấy đói cũng là chuyện bình thường chứ có gì đâu.” Vương Lô chợt dừng bước. Bạch Liệt đành phải nhắc lại:

“Nhưng đó là thức ăn do Lâm sư muội nấu.”

“Lâm sư muội?”

“Lâm Du Du, ái nữ của Lâm chưởng tọa ở Thanh Dương Phong.”

“À, đợi chút, hình như ta có nghe qua biệt hiệu của y rồi… là Thực Đường Ma Nữ gì đó phải không?”

“Chính là muội ấy.”

0