Thiên Ly Vũ

Chương 73: Đành Phải Lộ Diện

Đăng: 19/09/2026 16:15 2,241 từ 11 lượt đọc

Trong phòng sự vụ, Khâu Tử Tuấn nằm gục đầu lên bàn thiu thiu ngủ, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười, lại khẽ lầm rầm ngân nga vài câu hát, dường như đang có một giấc mơ đẹp.

Bỗng “rầm” một tiếng.

Giấc mộng tan tành.

Khâu Tử Tuấn giật mình bật dậy, mơ mơ màng màng nổi giận quát:

“Cái gì mà ồn ào thế hả?”

Đôi mắt nhướng lên nhìn vào giữa phòng, thấy một đống lộn xộn chẳng rõ hình thù, y lại gân cổ chửi bới:

“Khốn kiếp, đứa nào dám thừa lúc tổ phụ nó đang ngủ rồi vứt rác ở đây hả? Có bản lĩnh thì bước ra đây chịu tội đi.”

Dứt lời liền vung chân đá cái ghế bay vào vách tường, sau đó hùng hổ bước về phía cửa, lại giơ chân đạp một cái.

Ra đến bên ngoài, Khâu Tử Tuấn đưa mắt nhìn quanh quất một lúc, đột nhiên thấy có mấy chục thân ảnh đang hò hét kéo nhau chạy tới, liền có chút chột dạ. Nhưng nhìn lại thì đây đều là bọn đệ tử ngoại môn, thế là y lại cao giọng quát mắng:

“Mấy thằng nhãi này, đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng, còn chạy bừa ra đây làm gì hả? Có phải chúng bây vừa ném rác vào phòng của ta không?”

Đám người dồn lại trước phòng sự vụ, đi đầu trong số đó chính là Nhị Cẩu. Lúc Công Tôn Hạo hành động, bọn lâu la này vẫn nấp ở ngoài chờ, nhưng không ngờ kết quả lại là lão đại của chúng không chịu nổi một kích của Lý Vũ, còn bị đánh bay lên trời, thế là cả đám vội theo hướng bay chạy đến nơi này.

Trông thấy bộ dạng hung hăng của Khâu Tử Tuấn, Nhị Cẩu ra vẻ sợ sệt, ấp úng nói:

“Thưa… thưa sư huynh… đó không phải rác, mà là…”

“Là cái gì hả?”

“Thưa Khâu sư huynh, đó là Công Tôn sư huynh.”

“Cái quái gì? Ý ngươi là Công Tôn Hạo sao? Sao lại là hắn được?”

“Thưa sư huynh, đúng là như vậy.” Mấy tên đứng phía sau Nhị Cẩu líu ríu nói, vẻ mặt tuy rất lo lắng nhưng không dám vượt qua Khâu Tử Tuấn để xông vào phòng.

Khâu Tử Tuấn cau mày, vừa lầm bầm vừa đi vào trong xem thử, quả nhiên thấy thứ mình tưởng là rác đó lại chính là Công Tôn Hạo. Chỉ có điều là, trông y lúc này chẳng khác nào con rối bằng bông bị nhúng nước, mềm oặt nằm bất động trên sàn nhà, máu me bê bết.

Xung quanh còn có đầy vụn gỗ, ngó lên trần nhà thì thấy có một lỗ thủng to đùng, Khâu Tử Tuấn lại muốn chửi thề. Nhưng nghĩ đến tình hình của Công Tôn Hạo có vẻ không ổn lắm, giống như là sắp chết rồi, y đành gác chuyện cái trần nhà lại, lập tức truyền tin cho các trưởng lão cùng phân đường Y Dược Đường ở ngoại môn đến xử lý.

Y lại bước ra ngoài, nhìn đám sư đệ nói:

“Các ngươi lui hết ra, không ai được tùy tiện vào đây, nếu không thì Công Tôn Hạo có mệnh hệ gì là sẽ phải chịu trách nhiệm đấy, rõ chưa.”

Đoạn đóng cửa lại rồi bay đi. Nhưng ngay sau Khâu Tử Tuấn vừa rời khỏi, từ trong đám người đang đứng chen chúc chợt có một thân ảnh vọt ra, xô cửa rồi lao vào giữa phòng, bộ dạng vô cùng hoảng hốt.

Người vừa xuất hiện, còn ai khác ngoài Lý Vũ. Trước đó, hắn trong lúc tức giận đã dùng hết sức để đấm Công Tôn Hạo một cái, thật không ngờ rằng lại có thể khiến y bay lên va thủng cả trần nhà.

Ngơ ngác nhìn theo một lúc, hắn mới chợt la lên “không xong”, lại tự trách mình giận quá mất khôn, lỡ chết người thì phải làm sao? Chữa bệnh cứu người mới là mục đích mà hắn luôn theo đuổi, sao hắn có thể giết người được?

Lý Vũ vội chạy ra ngoài xem thử, nhưng chẳng biết Công Tôn Hạo đã bay đi đâu, bèn ước chừng phương hướng rồi chạy đi tìm. Đến nơi đây thì trông thấy có đám đông đang xôn xao, hắn liền đoán là ở chỗ này rồi chen vào, quả nhiên là đúng như vậy.

Vừa trông thấy Công Tôn Hạo, Lý Vũ liền nhảy tới bên cạnh. Không ai biết hắn định làm gì, chỉ thấy hắn hết sờ soạng rồi lại xoa bóp ngực Công Tôn Hạo. Mà bởi những lời Khâu Tử Tuấn đã nói, cũng không có ai dại gì theo vào để ngăn cản. Còn đám Nhị Cẩu, những kẻ vừa phát hiện ra sự đáng sợ của Lý Vũ, càng không dám can thiệp.

Đột nhiên, tất cả những người đang chứng kiến đều trừng lớn con mắt, bất giác đưa tay lên che cái mồm đang há hốc ra của mình. Đâu đó có tiếng nôn ọe vang lên, vài cơn run rẩy vì nổi da gà, rồi từng ánh mắt đề phòng kẻ đứng bên cạnh đan xen lẫn nhau.

Lý Vũ không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra xung quanh, tiếp tục hà hơi thổi ngạt, ép tim cho Công Tôn Hạo, lặp lại vài lần rồi lấy kim châm vào khắp đầu, mình, tay chân y.

Rốt cuộc cũng đã có chút mạch đập yếu ớt xuất hiện, Lý Vũ liền thò tay vào túi vải, lấy ra một lọ có nhãn Tiểu Tục Mệnh Đan, dùng lúc nguy cấp, cũng là thứ mà Lý bà cho hắn.

Đan này bỏ vào miệng liền tan, thế nên cũng không cần nghiền thành bột rồi pha với nước làm gì, nhưng Lý Vũ còn chưa kịp cho Công Tôn Hạo uống thì đúng lúc này, bỗng có tiếng quát vang lên:

“Lý sư đệ, ngươi làm gì vậy?”

Rồi Khâu Tử Tuấn liền xuất hiện bên cạnh Lý Vũ, giữ chặt tay hắn kéo sang một bên, gương mặt vừa hoảng hốt vừa tức giận. Lý Vũ mắt vẫn nhìn về phía Công Tôn Hạo, luôn mồm kêu:

“Mau thả ra, để đệ cứu hắn.”

“Cứu cái bướu! Ta đã bảo là không ai được vào đây rồi, sao ngươi còn tùy tiện như thế hả? Diệp trưởng lão đã đến, ngươi còn không mau yên lặng để Diệp trưởng lão làm việc.”

Trong lúc họ Khâu đang khống chế Lý Vũ thì một lão già râu tóc bạc phơ, lưng hơi còng, hai mắt cứ híp lại bên dưới cặp chân mày dài lòng thòng cứ nhướng lên, lặng lẽ mà nhanh chóng tiến tới bên cạnh Công Tôn Hạo.

Hiển nhiên đây chính là Diệp trưởng lão, người phụ trách phân đường Y Dược Đường ở ngoại môn, tên đầy đủ là Diệp Mộc Qua. Lão đưa ngón tay lên mũi Công Tôn Hạo, bắt mạch ở cổ, rồi đặt bàn tay lên trái tim, lại tiếp tục kiểm tra các cơ quan nội tạng, mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng từ tốn.

Đôi mắt hơi hé mở to hơn một chút, cặp chân mày nhíu chặt lại, lão điểm vào huyệt đản trung của Công Tôn Hạo một cái, sau đó lấy ra một lá bùa hình chiếc lá rồi nói:

“Có chuyện khẩn cấp, mời Vương trưởng lão đến đông khu ngoại môn ngay lập tức.”

Dứt lời liền vung tay lên. Lá bùa liền bốc cháy, biến thành một làn khói mỏng bay đi. Diệp trưởng lão lại nhìn Công Tôn Hạo, cẩn thận xem xét đống kim châm lởm chởm trên người y. Lý Vũ vội nói:

“Đừng rút ra!”

“Lý sư đệ, ngươi còn làm loạn nữa thì đừng trách ta nặng tay.” Khâu Tử Tuấn nói, nhưng cũng chỉ là để dọa thế thôi, bởi vì Văn Hạc đang ở trong phòng. Mà lúc này, lão chợt tiến đến gần Diệp trưởng lão, ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú quan sát. Diệp trưởng lão mắt vẫn nhìn mấy cây kim, gật gù nói:

“Thủ pháp không tệ, nhưng hiện tại không cần đến nữa.”

Đoạn lấy hai ngón tay rút ra một cây kim, đồng thời điểm vào ngay vết kim châm một cái. Cứ như thế, lão lần lượt rút từng cây kim trên người Công Tôn Hạo ra. Trong lúc Diệp trưởng lão đang làm việc này, Văn Hạc bỗng hỏi:

“Tình trạng của hắn tệ lắm sao?”

“Đúng vậy, Diệp mỗ chỉ có thể giữ lại mạng cho hắn, còn nếu muốn hắn trở về như cũ thì phải đợi Vương trưởng lão tới, nhưng e là…”

Diệp trưởng lão nói chưa hết câu thì thở dài, bởi từ tổng đường Y Dược Đường đi đến đây cũng cần chút thời gian. Không lâu sau thì kim đã được rút hết, tổng cộng bốn mươi hai cây. Lão lại dùng linh lực để bảo hộ các cơ quan nội tạng trong người Công Tôn Hạo, sau đó nói:

“Trước mắt cứ tạm để hắn thế này đã, nếu thật sự Vương trưởng lão không đến kịp thì Diệp mỗ đành ra tay vậy.”

Mắt thấy chiếc hộp đựng của Lý Vũ đang mở ra gần đó, bên trong còn có ba mươi tám cây kim, lão vuốt nhẹ số kim trên tay để làm sạch rồi bỏ vào hộp, đóng lại đưa cho Văn Hạc.

“Thứ này tốt thật, không biết Văn huynh từ đâu mà có được, có thể bán lại cho Diệp mỗ được không? Mà trong đây bị thiếu mất một cây rồi, hay là Văn huynh giảm giá một chút nhé.”

Tin đồn về Văn Hạc và Lý Vũ, tuy Diệp trưởng lão thường ngày ít ra ngoài nhưng cũng có nghe được từ bọn đệ tử. Lão tưởng hộp kim này là Văn Hạc cho Lý Vũ, mà thứ quý giá như vậy để trong tay hắn thì thật lãng phí, thế nên mới có đề nghị vừa rồi.

Nhưng Văn Hạc lại không hiểu đối phương đang nói cái gì, lúc này chợt đưa bàn tay về phía trước. Diệp trưởng lão giật mình la lên:

“Văn trưởng lão làm gì vậy?”

“Ta sẽ cẩn thận.” Văn Hạc quay sang nhìn đầy thâm ý, sau đó tiếp tục đặt bàn tay lên người Công Tôn Hạo, kiểm tra giống như Diệp trưởng lão đã làm ban nãy, nhưng chậm chạp hơn thấy rõ.

Đột nhiên, lão lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi, hơi trong suốt, muốn nhét vào miệng Công Tôn Hạo. Diệp trưởng lão liền hoảng hốt ngăn lại:

“Kìa, Văn trưởng lão, đừng làm ẩu!”

“Yên tâm, ta biết mình đang làm gì.” Văn Hạc lại quay sang nhìn đầy thâm ý. Thế nhưng Diệp trưởng lão không hiểu thâm ý trong đó, tức giận nói:

“Làm gì là làm gì chứ? Không biết thì đừng có làm bậy làm bạ, chết người chứ chẳng chơi.”

Lão không giận vì bị người khác qua mặt, mà chỉ giận vì chuyện này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Công Tôn Hạo. Tổ phụ của y chính là tông chủ tiền nhiệm, một người anh minh quyết đoán, hùng tài đại lược, lại rất độ lượng. Cha của y là Tranh Dương Phong chưởng tọa đương nhiệm, cũng là một người đức cao vọng trọng. Nhà Công Tôn vốn có hai đứa con, đứa con gái lớn đã mất rồi, nay nếu đứa còn lại cũng quy tiên nốt thì thật là bất hạnh.

Văn Hạc khẽ nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay của Diệp trưởng lão, ấn nhẹ vào huyệt thần môn, truyền vào một dòng linh lực rồi nói nhỏ:

“Nhớ cái này chứ?”

“Văn trưởng lão, lão tính làm gì?” Diệp trưởng lão quát lên. Nhưng đang định đánh trả thì chợt nhận ra thứ gì đó, lão lắp bắp nói:

“Đây là… Lý sư…”

“Suỵt!” Văn Hạc đưa ngón tay lên miệng, rồi ngay lập tức giả vờ như là đang vuốt râu.

Lúc bấy giờ, Diệp trưởng lão mới nhớ ra cái nhìn vừa rồi của Văn Hạc đối với mình, giống hệt cái nhìn đã từ rất rất lâu về trước. Lão khẽ gật đầu, đúng hơn là cúi đầu, định lùi lại phía sau nhưng rốt cuộc vẫn ngồi yên tại chỗ, chăm chú quan sát người bên cạnh chữa trị cho Công Tôn Hạo.

Chứng kiến cảnh tượng này, Khâu Tử Tuấn thấy có gì đó khó hiểu. Tính ra thì Diệp lão mới chính là người có y thuật cao thâm nhất ở đây, vào lúc này, người mà lão còn không dám chắc là cứu được, Văn lão có thể cứu sao?

Mặc dù Văn lão có một dược viên ở khu rừng phía nam ngoại môn, nhưng trồng dược không đồng nghĩa với việc giỏi y thuật, mà từ trước đến giờ y cũng chưa từng nghe nói lão ta biết chữa bệnh.

Trong khi đó, Lý Vũ lại có cảm giác khá quen thuộc, giống như hắn lúc vừa mới đến chỗ Tiêu dược sư để học nghề.

0