Thiên Ly Vũ

Chương 79: Trên Bảng Cáo Thị

Đăng: 24/10/2026 18:55 2,194 từ 7 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, Lý Vũ thức dậy với cảm giác chuếnh choáng trong đầu, mệt mỏi lan khắp toàn thân. Lắc lư một lúc mới tỉnh hẳn, hắn vội thay quần áo rồi tưới nước cho dược viên, sau đó thì đến Khai Linh Viện.

Cứ tưởng sẽ phải chạy bộ, nhưng vừa bước ra bên ngoài, chợt thấy Tiểu Mục đang tựa vào một gốc cây nằm ngủ, hắn liền đến gọi nó dậy. Con khỉ ngáp dài một hơi rồi hé mở cặp mắt, nhìn thấy Lý Vũ liền nhảy dựng lên, vừa khoa tay múa chân vừa kêu hú hú khẹc khẹc.

Đoán là Tiểu Mục muốn hỏi mình tối hôm trước sao không gọi nó về, hắn bèn kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong, con khỉ bỗng dưng ôm bụng, bò lăn dưới đất cười nắc nẻ. Lý Vũ bực mình mắng:

“Là ngươi lấy trộm quần áo của ta đúng không? Hừ, chờ Văn trưởng lão về ta sẽ nói lại chuyện này, xem ngươi bị trừng trị thế nào.”

Nghe nhắc đến Văn Hạc, Tiểu Mục ngưng bặt tiếng cười, vội vàng chạy tới trước mặt hắn, lắc đầu xua tay liên hồi, cố gắng giải thích rằng không phải do nó lấy.

Lý Vũ giả vờ không hiểu, lại dọa thêm ba bốn lần khiến con khỉ cứ cuống cả lên, một lúc sau thì nằm rạp xuống đất, tròn xoe hai con mắt ngước nhìn hắn, bộ mặt khẩn cầu trông rất đáng thương. Lý Vũ phì cười một tiếng, lại nghiêm nét mặt nói:

“Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ tạm thời không nói với Văn trưởng lão, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đấy.”

Tiểu Mục liền gật đầu lia lịa, vái lạy sát đất. Lý Vũ vui vẻ xoa đầu nó, cảm thấy con khỉ này thật đáng yêu, có nó bên cạnh cũng không đến nỗi chán. Hắn leo lên lưng Tiểu Mục, sau đó cả hai cùng nhau hướng về trung khu ngoại môn.

Muốn vào Khai Linh Viện thì phải có lệnh bài, mà thứ ấy thì cũng bị mất vào tối qua, Lý Vũ bèn đi đến phòng sự vụ hỏi xem có cách nào không. Chỉ là hắn không ngờ rằng, tấm lệnh bài của mình lại đang ở đó. Hắn nhận lấy lệnh bài rồi hỏi:

“Liêm sư huynh, có thể cho đệ biết làm sao sư huynh lại có thứ này được không?”

“Lúc sáng sớm ta đến đây thì thấy nó rơi ngay trước cửa.” Liêm sư huynh đáp.

Lý Vũ khẽ chau mày. Kể từ khi chuyển đến chỗ dược viên, nếu không có việc gì cần thì hắn sẽ không đi qua con đường này, sao lại có thể đánh rơi ở đây được. Hắn ôm quyền nói:

“Đa tạ Liêm sư huynh.”

“Không có gì, lần sau nhớ giữ cẩn thận, đừng làm rơi nữa.”

“Vâng, đệ biết rồi.”

Lý Vũ cáo từ họ Liêm, đi ăn chút điểm tâm rồi đến Khai Linh Viện, vừa đi vừa thầm tự nhủ:

“Quả nhiên là cô nương kia lấy trộm đồ của ta rồi. Còn cái túi nữa chứ, bên trong toàn những thứ quan trọng. Hừ, không biết con gái nhà ai mà mất nết như thế, để ta gặp lại thì phải mắng cho một trận mới được.”

Hôm nay là một trong sáu ngày luyện thể của mỗi tháng, vì vậy sau khi bước qua cổng Khai Linh Viện, hắn rẽ ngay sang hướng tây, đi về phía luyện thể trường.

Mấy bài luyện thể ở đây cũng tương đối nặng, bao gồm nâng đá, chạy bộ, leo núi, lội sông, ngồi dưới thác nước… Tuy nhiên, những thứ ấy chỉ làm khó được bọn đệ tử bình thường, còn đối với Lý Vũ thì lại khá nhẹ nhàng.

Nhớ lại mấy ngày đầu, cũng có vài người muốn gây sự, tìm cách phá đám hắn, nhưng chẳng những không thành công mà còn tự hại chính mình. Mà sau khi tấm gương Công Tôn Hạo xuất hiện, đã không còn ai nghĩ đến chuyện đó nữa.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Lý Vũ lại hoàn thành xong bài tập sớm nhất. Hắn tìm một tảng đá ở vị trí thuận lợi để ngồi, sau đó dõi mắt chăm chú nhìn về phía đám nữ đệ tử, muốn tìm Lạc Phi Tuyết.

Mặc dù chuyện tối qua khiến hắn khá xấu hổ, nhưng cái túi vải thật sự rất quan trọng. Những thứ bên trong không chỉ là đồ đạc hành nghề, mà còn là kỷ vật do người thân tặng cho hắn, nhất định phải đòi lại.

Thế nhưng đến hết buổi sáng hôm ấy, quan sát đến nữ đệ tử cuối cùng, Lý Vũ vẫn không thấy người mình muốn tìm. Hắn đưa tay lên chống cằm, nét mặt cứ đăm đăm chiêu chiêu. Rồi dường như nghĩ ra điều gì, hắn bỗng “a” một tiếng, sau đó thì thào:

“Phải rồi, hình như đệ tử nội môn thì mới bay được. Lúc đó trời tối, nàng ta lại mặc thêm một lớp áo khoác bên ngoài nên ta không nhìn rõ áo trong màu gì, nhưng có vẻ giống màu xám hơn là màu nâu.”

“Đúng, chắc chắn là như vậy rồi.” Hắn khẽ gật gù, nhưng rồi lại chợt thở dài một hơi, thầm nghĩ:

“Nếu nàng ta thật sự ở nội môn, làm sao đến đó đòi được đây?

“Hay là chờ Văn trưởng lão về rồi nhờ lão nhỉ?”

“Nhưng ta không biết nàng là ai, thế thì nhờ lão kiểu gì?”

“Chẳng lẽ không còn cách nào để lấy lại cái túi sao?”

Lý Vũ cứ thế ngồi trầm tư thêm một lúc lâu rồi mới đứng dậy ra về. Trong lúc đi đến nhà ăn, chợt hắn trông thấy có đám người đang chụm đầu đứng tụ tập trước một bảng cáo thị, bèn đến xem thử. Vừa lại gần, hắn liền nghe một người ở đó đọc to:

“Hôm qua, cuối giờ Dậu, tại khu rừng phía nam phát hiện có một kẻ thích lõa thể, đội yếm đi dạo khi trời tối, khả năng cũng chính là tên yếm tặc, trong lúc chờ đợi Chấp Pháp Đường điều tra truy bắt kẻ tình nghi, đề nghị các đệ tử hạn chế tiến vào khu vực này để đảm bảo an toàn.”

Lý Vũ khẽ giật mình. Chuyện tây khu bị trộm áo yếm hắn cũng có nghe phong thanh, nhưng không ngờ rằng chỉ vì khỏa thân đi tắm mà mình lại bị nghi là kẻ ấy. Bỗng lại nghe có người nói:

“Khu rừng phía nam, đi xuống chút nữa chính là chỗ ở của Văn…”

“Không thể nào.” Người đứng ở kế bên ngắt lời. “Văn trưởng lão sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy được?”

“Cái thằng ngốc này, ý ta là tên Văn Vũ kia kìa.”

“Văn Vũ? Đó lại là ai?”

“Thì chính là tên Lý Vũ chứ ai, nhưng Lý là họ giả, còn Văn mới là họ thật.”

“Ta cũng nghĩ tên yếm tặc chính là hắn.” Một người khác lại nói. “Vừa nãy các ngươi cũng thấy rồi chứ, giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào các tỷ muội bên tây khu, không bỏ sót một ai, miệng cứ lẩm nhẩm áo trong áo ngoài gì gì đó, nếu không phải sợ bị hắn đánh như Công Tôn Hạo thì ta đã cố lại gần hơn, nghe xem lần tới hắn sẽ lấy trộm áo yếm của ai, vào lúc nào rồi.”

“Khoan đã, nhắc đến Công Tôn Hạo mới nhớ, lúc ấy hắn nhân lúc Công Tôn Hạo bất tỉnh để cưỡng hôn y, ta cứ tưởng hắn thích nam nhân chứ, sao lại còn đi trộm áo yếm của bọn nữ đệ tử bên kia làm gì?”

“Sao ngươi hay hỏi mấy câu thừa thãi vậy, hắn là kẻ biến thái, hắn có sở thích đồi bại thì hắn làm như thế thôi, đâu thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đánh giá được chứ.”

Nghe những lời ấy, nét mặt Lý Vũ liên tục thay đổi, lúc thì khó chịu, lúc thì tức giận, song cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười khẽ đầy bất lực. Đám người kia không để ý gì đến hắn, lại tiếp tục bàn tán thêm một lúc, sau đó rủ nhau đến một nơi gọi là Đạm Liễu Thu Phong Phường uống rượu.

Lý Vũ vội tránh mặt sang hướng khác nhường đường cho bọn chúng, nghe loáng thoáng âm thanh từ xa vọng lại:

“Phòng sự vụ vừa trả lại hai ngàn điểm cống hiến, hôm nay phải uống cho thỏa thích mới được.”

“Chẳng phải trong nội quy cấm uống rượu sao?” Hắn thầm nghĩ, lại đứng nhìn bảng cáo thị thêm một lúc rồi cũng rời khỏi nơi đó.

Trên đường đi, hắn gặp thêm vài bảng cáo thị giống hệt như thế nữa, mà cũng có không ít người hướng sự nghi ngờ vào cái tên Lý Vũ, hoặc Văn Vũ. Tất nhiên là hắn tự biết bản thân không hề ăn trộm, nhưng lại không biết phải làm cách nào để chứng minh được điều này.

Khỏa thân trong rừng là hắn, đội yếm lên đầu cũng là hắn, nếu hắn nói rằng trong lúc đang tắm bị một nữ tử giấu hết quần áo, rồi thay vào đó bằng chiếc yếm ăn trộm, chắc chắn là chẳng có ai tin.

“Cây ngay không sợ chết đứng, việc ta không làm thì không có gì phải sợ. Còn việc cởi truồng đi tắm cũng là bình thường, đâu thể tính là vi phạm quy định về y phục, mà có tính thì cũng chẳng phải là chuyện quá to tát, cũng không cần phải sợ…”

Lý Vũ tự trấn an bản thân, chỉ là trên gương mặt vẫn thoáng hiện lên vẻ bất an. Kiếp trước, hắn cũng từng bị vu oan giá họa, về một chuyện tuy không hoàn toàn giống thế này nhưng có phần tương tự. Dù đã muốn bỏ qua chuyện ấy, song lúc này những ký ức cũ lại cứ hiện về.

Ngồi một mình với bữa trưa, hắn bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ lùng, lại muốn có ai đó để nói chuyện. Tự nhiên hắn nhớ đến Lâm Du Du, người bạn duy nhất của mình, nhưng có vẻ nàng ta cũng nghi ngờ hắn như những người khác.

“Được rồi.” Lý Vũ thở hắt ra một hơi. “Chuyện gì đến sẽ đến, có lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề.”

Ăn xong bữa trưa, hắn kiếm một chỗ nằm nghỉ, sau đó mua hai chục cân hoa quả cho Tiểu Mục rồi đi xuống phía nam. Vừa tiến vào rừng, hắn đã trông thấy con khỉ ngồi đợi mình. Nó vẫn còn nhớ là hắn đã làm mất chiếc còi, thật là một con khỉ thông minh.

Chờ cho Lý Vũ đến gần, Tiểu Mục bỗng đưa tay tới trước rồi xòe ra, giữa lòng bàn tay là một chiếc còi sắt. Hắn ngạc nhiên hỏi:

“Chiếc còi này ngươi lấy ở đâu vậy?”

Con khỉ liền nhe răng cười rồi chỉ vào chính mình, đoạn lật phần đuôi của chiếc còi lên cho hắn xem. Hóa ra đây cũng chính là con dấu để đóng vào tờ giấy xác nhận nhiệm vụ.

Lý Vũ cầm lấy, thử thổi một hơi, nghe âm thanh hơi khác chiếc còi đã bị mất một chút. Mà thay vì có mùi linh dược, thứ này lại có mùi vị của các loại hoa quả trộn lẫn với nhau, cùng với một ít mùi của khỉ đột. Tuy nhiên, những điều này cũng không quan trọng lắm.

Hắn cất chiếc còi đi, xách theo bao hoa quả leo lên lưng Tiểu Mục. Con khỉ liền đứng thẳng người rồi cất tiếng hú dài, vung tay đấm ngực thùm thụp, sau đó thân hình đồ sộ lao về phía trước, vun vút xuyên qua rừng cây.

Một lúc sau thì trở về dược viên, Lý Vũ đưa cho Tiểu Mục cái bao tải rồi vào trong một mình, còn con khỉ cũng trở về chỗ ở của nó. Về đến nhà, hắn đặt lệnh bài với còi sắt lên bàn, sau đó khoác thêm một tấm áo vải gai, đội một chiếc nón cỏ rộng vành rồi vác cuốc, xẻng, bồ cào đi về hướng tây.

Sau khi băng qua một ngọn đồi, Lý Vũ tiến vào một thung lũng trồng đầy hoa trắng, trên cánh có đốm đen, gọi là hắc ban thảo. Khu vực này đã được kiểm tra xong vào hôm qua rồi, vì vậy mục tiêu của hắn hiện tại sẽ là ngọn đồi kế tiếp. Nhưng mới đi đến giữa thung lũng, hắn đột nhiên đứng sững lại, nhíu mày nhìn vào một luống hoa phía bên tay phải.

0