Chương 17: Diên Hà Khuyết
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Khi các vị khách lần lượt ổn định chỗ ngồi, tiếng trò chuyện trong đại sảnh cũng dần nhỏ xuống.
Những người có mặt hôm nay phần lớn đều là nhân vật có chút danh tiếng tại Thái Vân thành. Ngoài các gia tộc bản địa, còn có không ít thế lực từ những nơi khác nghe tin mà đến. Bởi vậy, dù chỉ là một buổi yến tiệc, nhưng số người tham dự cũng không hề ít.
Đúng lúc này, một vị quản sự vội vàng bước vào đại sảnh, cao giọng thông báo:
“Thành chủ đến!”
Lời vừa dứt, những người còn đang trò chuyện lập tức dừng lại, đồng loạt hướng mắt về phía cửa lớn.
Chỉ thấy Giang thành chủ đang dẫn đầu một đoàn người chậm rãi tiến vào.
Đi bên cạnh ông ta là một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, dáng người cao lớn, khí tức trầm ổn. Tuy trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng từ phong thái cho thấy địa vị của người này tuyệt đối không thấp.
Phía sau ông ta là một nam một nữ trẻ tuổi.
Nam tử mặc cẩm bào màu vàng nhạt, dung mạo tuấn tú, đôi mắt ôn hòa, trên môi luôn giữ một nụ cười nhã nhặn. Mỗi khi thành chủ quay sang giới thiệu điều gì, hắn đều kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại, không hề tỏ ra kiêu căng.
Trái lại, thiếu nữ đi bên cạnh lại có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều.
Nàng mặc một bộ cung trang màu trắng pha xanh nhạt, mái tóc đen được búi gọn bằng trâm ngọc, dung mạo thanh lệ, khí chất cao quý. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ lặng lẽ bước đi, đôi mắt trong trẻo bình thản nhìn về phía trước, dường như chẳng có chuyện gì xung quanh đủ khiến nàng để tâm.
Phía sau hai người còn có một nhóm nam nữ trẻ tuổi.
Những người này đều có dung mạo xuất chúng, y phục hoa quý, phong thái bất phàm. Chỉ cần nhìn cách thành chủ đối đãi với họ cũng đủ biết thân phận của từng người không hề đơn giản.
Giang thành chủ đi bên cạnh nam tử trung niên, vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu bố trí trong phủ.
“Tiêu vương gia, phía trước chính là đại sảnh dùng tiệc. Các vị khách đã đến gần đủ, chỉ chờ ngài cùng hai vị điện hạ đến là có thể bắt đầu.”
Nam tử trung niên khẽ gật đầu.
“Làm phiền Giang thành chủ.”
Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại mang theo một vẻ uy nghiêm tự nhiên.
Giang Trấn Nhạc vội vàng cười đáp:
“Vương gia khách khí. Có thể đón tiếp ngài cùng các vị điện hạ, đó là vinh hạnh của Thái Vân thành chúng ta.”
Đoàn người vừa bước vào đại sảnh, bầu không khí lập tức trở nên khác hẳn.
Không ít người đứng dậy hành lễ, ánh mắt tràn đầy kính trọng.
“Bái kiến Tiêu vương gia!”
“Bái kiến Thập Nhị điện hạ, Thập Lục công chúa!”
Tiếng chào hỏi nối tiếp nhau vang lên.
Tiêu Huyền Sách chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ.
Thập Nhị hoàng tử Tiêu Tẫn cũng mỉm cười đáp lễ, thái độ ôn hòa, khiến những người vốn có chút căng thẳng cũng bất giác thả lỏng hơn.
Chỉ có Thập Lục công chúa Tiêu Nguyệt Dao vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ. Nàng khẽ gật đầu, không nói nhiều, sau đó tiếp tục đi theo đoàn người.
Đối với những người lần đầu nhìn thấy người hoàng thất, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên khiến họ không khỏi kích động.
Ở một góc đại sảnh, Tạ Minh Châu đang ngồi cạnh tỷ tỷ và hai vị khuê mật, đôi mắt không ngừng nhìn về phía đoàn người vừa tiến vào.
Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy nhiều đại nhân vật đến vậy.
Trước kia, những người này đối với nàng chỉ tồn tại trong lời kể của phụ thân, hoặc trong những câu chuyện truyền miệng. Dù biết thân phận của họ cao quý đến mức nào, nhưng khi thực sự nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy có chút mới mẻ.
Nàng khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
“Nhược Yên tỷ, người đi bên cạnh thành chủ chính là Tiêu vương gia sao?”
Trần Nhược Yên gật đầu.
“Đúng vậy. Đó là Tiêu Huyền Sách, vương gia được đương kim quốc vương rất trọng dụng. Ngài ấy cũng là người đại diện cho hoàng thất lần này.”
Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó tiếp tục giải thích:
“Tiêu vương gia không chỉ có địa vị cao quý, mà bản thân còn là một vị cường giả Nguyên Anh cảnh hàng thật giá thật. Trong hoàng thất, số người có thể khiến Tiêu hoàng hoàn toàn yên tâm giao phó những chuyện quan trọng như vậy cũng không nhiều.”
Tạ Minh Châu nghe xong, không khỏi chớp mắt.
“Nguyên Anh cảnh?”
Giọng nàng vô thức nhỏ đi đôi chút.
Đối với những người trẻ tuổi như nàng, Nguyên Anh cảnh đã là cảnh giới chỉ có thể ngước nhìn. Một vị cường giả như vậy, đặt ở bất kỳ nơi nào trong Thiên Thanh quốc cũng đều đủ để khiến vô số người kính sợ.
Trần Nhược Yên khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai người trẻ tuổi đi phía trước.
“Còn hai vị kia chính là Thập Nhị hoàng tử Tiêu Tẫn và Thập Lục công chúa Tiêu Nguyệt Dao.”
Nàng vừa nói vừa hạ thấp giọng, dường như sợ lời của mình bị những người xung quanh nghe thấy.
“Minh Châu, muội đừng nhìn Thập Nhị hoàng tử có vẻ trẻ tuổi mà xem thường. Trong số những hoàng tử hiện nay, ngài ấy được xem là một trong những người nổi bật nhất.”
“Ngài ấy có thiên phú tu luyện cực cao, sở hữu Hỏa Lôi song hệ linh căn thượng phẩm. Hai loại linh căn này đều có sức công kích mạnh mẽ, lại có thể bổ trợ lẫn nhau. Dù đặt trong những gia tộc tu tiên lớn, loại thiên phú như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy.”
Tạ Minh Châu thoáng mở to mắt.
“Hỏa Lôi song hệ linh căn?”
“Ừm.”
Trần Nhược Yên gật đầu.
“Không chỉ vậy, tính tình của ngài ấy cũng rất tốt. Tiêu hoàng luôn đánh giá ngài ấy rất cao. Tiêu Tẫn hoàng tử luôn là người tỉnh táo, không dễ bị cảm xúc chi phối. Bởi vậy, ngài ấy không chỉ được Tiêu hoàng coi trọng mà còn khá được lòng các vị quý phi và những hoàng tử khác.”
Nàng hơi nghiêng người, tiếp tục nói:
“Mẫu thân của ngài ấy là Xuân Vũ phi, rất được Tiêu hoàng sủng ái. Có thể nói, cả thân phận lẫn thiên phú của Tiêu Tẫn đều không thể xem thường.”
Tạ Minh Châu nghe đến đây, không khỏi nhìn về phía Tiêu Tẫn thêm vài lần.
Nam tử kia vẫn đang mỉm cười lắng nghe thành chủ nói chuyện. Dáng vẻ ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo thường thấy ở những người xuất thân từ hoàng thất.
Nếu không biết thân phận của hắn, chỉ nhìn từ bên ngoài, nàng có lẽ cũng sẽ cho rằng đây là một vị công tử xuất thân từ gia tộc lớn nào đó.
Tạ Minh Châu không khỏi cảm thán:
“Thật sự lợi hại như vậy sao?”
Trần Nhược Yên bật cười.
“Muội tưởng hoàng thất có thể đứng vững ở vị trí ấy chỉ nhờ vào thân phận thôi sao? Trong hoàng cung, người có địa vị cao chưa chắc đã có thiên phú xuất chúng, nhưng những người thật sự được Tiêu hoàng xem trọng thì tuyệt đối không đơn giản.”
Nói đến đây, ánh mắt nàng chuyển sang thiếu nữ mặc cung trang màu trắng xanh.
“Còn vị kia chính là Thập Lục công chúa Tiêu Nguyệt Dao.”
Tạ Minh Châu nhìn theo ánh mắt nàng.
So với Tiêu Tẫn, vị công chúa này rõ ràng ít nói hơn nhiều. Từ lúc bước vào đại sảnh đến giờ, nàng gần như chưa từng chủ động bắt chuyện với ai, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như đang đứng ngoài mọi sự náo nhiệt.
Trần Nhược Yên trầm ngâm một lát rồi mới nói:
“Về vị công chúa này, những chuyện được truyền ra bên ngoài không nhiều. Nhưng có một việc mà gần như các gia tộc lớn đều từng nghe qua.”
“Là chuyện gì vậy?”
Tạ Minh Châu lập tức tò mò.
“Nghe nói, khi kiểm tra linh căn, Thập Lục công chúa đã bộc lộ thiên phú tam hệ thượng phẩm linh căn. Trong đó có Mộc linh căn và Thủy linh căn, còn loại linh căn thứ ba là gì thì đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.”
Trần Nhược Yên khẽ nhíu mày.
“Điều kỳ lạ nhất là sau khi kết quả được xác nhận, những người có mặt chứng kiến chuyện đó đều biến mất chỉ trong một đêm. Từ đó về sau, chuyện này trở thành điều cấm kỵ trong hoàng thất. Người ngoài rất khó tìm hiểu được bất cứ tin tức hữu ích nào.”
Tạ Minh Châu ngẩn người.
“Biến mất? Tất cả đều biến mất sao?”
“Đúng vậy.”
Trần Nhược Yên gật đầu, giọng nói cũng thấp hơn.
“Ta cũng chỉ nghe người trong nhà kể lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, e rằng chỉ có một số ít người trong hoàng thất mới biết rõ. Nhưng có thể khiến Tiêu hoàng đặc biệt quan tâm đến chuyện này, thậm chí không để tin tức lan truyền, đủ thấy việc ấy không hề đơn giản.”
Tạ Minh Châu vô thức nhìn về phía Tiêu Nguyệt Dao.
Nàng vốn cho rằng vị công chúa này chỉ đơn thuần có thân phận cao quý, không ngờ phía sau còn có một câu chuyện bí ẩn như vậy.
Trần Nhược Yên tiếp tục nói:
“Thập Lục công chúa cũng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu.”
“Duy nhất?”
“Ừm. Nghe nói, khi Tiêu hoàng thành thân với hoàng hậu, hai người mãi vẫn chưa có con. Sau đó, quốc vương mới lần lượt nạp thêm nhiều phi tần. Cho đến khi Nguyệt Dao công chúa ra đời, trở thành công chúa duy nhất do hoàng hậu sinh ra.”
Nàng khẽ thở dài.
“Bởi vậy, Tiêu hoàng rất yêu thương vị công chúa này. Xét về thân phận, thiên phú, dung mạo hay sự sủng ái của hoàng thất, nàng rõ ràng là viên ngọc quý nhất của Thái Uyên hoàng đế.”
Tạ Minh Châu nghe xong, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Một người được sinh ra trong hoàng thất, có mẫu thân là hoàng hậu, lại sở hữu thiên phú hiếm có như vậy, quả thực không phải nhân vật mà những tiểu thư bình thường có thể so sánh.
Có điều, sau khi nhìn kỹ một hồi, nàng lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Vị Thập Nhị hoàng tử kia tuy tuấn tú, khí chất cũng không tầm thường, nhưng dường như chẳng khác những công tử thế gia mà nàng từng gặp là bao.
Còn vị công chúa kia tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy xa cách đến không thể tiếp cận.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta còn tưởng người trong hoàng thất đều có dung mạo tuyệt thế, vừa xuất hiện đã khiến người ta không thể rời mắt chứ.”
Trần Nhược Yên nghe thấy, khóe môi lập tức cong lên.
“Muội nghĩ nhiều rồi.”
Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Tạ Minh Châu.
“Người trong hoàng thất trước hết vẫn là người. Chẳng lẽ cứ có thân phận cao quý thì dung mạo nhất định phải hơn người khác một bậc sao?”
Tạ Minh Châu gật đầu, cảm thấy lời này cũng có lý.
Chỉ là nàng không nhận ra, không biết có bao nhiêu người đang len lén nhìn về phía Tiêu Tẫn và Tiêu Nguyệt Dao.
Không ít tiểu thư vốn đang trò chuyện cũng đã dừng lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía hai người. Một vài phu nhân còn thấp giọng bàn luận, trong lời nói không thiếu sự tán thưởng.
Nếu Tiêu Tẫn không có thân phận hoàng tử, chỉ riêng dung mạo và khí chất của hắn cũng đủ khiến không ít nữ tử chú ý.
Còn Tiêu Nguyệt Dao lại càng không cần phải nói.
Dù nàng không cố ý thu hút ánh mắt của người khác, nhưng vẻ cao quý và lạnh nhạt ấy lại càng khiến người ta muốn tìm hiểu.
Chỉ có Tạ Minh Châu là chẳng mấy để tâm.
Có lẽ vì nàng đã quen tiếp xúc với Bạch Tịch Trần quá nhiều, đến mức những công tử tuấn tú bình thường cũng khó khiến nàng cảm thấy kinh diễm.
Dù sao, trong mắt nàng, Bạch Tịch Trần vẫn là người có dung mạo đặc biệt nhất mà nàng từng gặp. Nghĩ đến đây, khóe môi Tạ Minh Châu vô thức cong lên.
Tạ Linh Lung ngồi bên cạnh nhìn thấy, chỉ khẽ liếc muội muội một cái, nhưng cũng không nói gì.
Đúng lúc này, đoàn người phía trước đã đi đến vị trí dành riêng cho bọn họ.
Thành chủ đích thân dẫn Tiêu Huyền Sách ngồi vào vị trí chính, còn Tiêu Tẫn và Tiêu Nguyệt Dao được sắp xếp ngồi ở hai bên. Những người khác cũng lần lượt tìm chỗ ngồi, khiến khu vực phía trước lập tức trở nên náo nhiệt hơn.
Khi ánh mắt Trần Nhược Yên lướt qua nhóm người ấy, nàng chợt dừng lại ở một nam tử trẻ tuổi.
Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo. Từ lúc bước vào đại sảnh đến giờ, hắn gần như không chủ động nhìn bất kỳ ai, cũng chẳng có ý định tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh.
Hắn chỉ bình thản đi theo đoàn người, sau đó ngồi xuống vị trí của mình.
Trên mặt không có vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng có ý định thân thiện với người khác.
Trần Nhược Yên khẽ nhíu mày.
“Đó là Lục Trường Phong.”
Tạ Minh Châu nghe vậy, thuận miệng hỏi:
“Lục Trường Phong? Người của Lục gia kinh thành sao?”
“Đúng vậy.”
Trần Nhược Yên nhìn hắn thêm một lúc rồi mới tiếp tục:
“Lục gia là một trong những gia tộc có địa vị cao nhất Thiên Thanh quốc, chỉ đứng sau hoàng thất. Trong nhiều thế hệ, Lục gia từng có không ít nữ tử tiến cung làm hoàng hậu, quan hệ với các đời hoàng đế luôn vô cùng mật thiết.”
Nàng hơi dừng lại, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc.
“Vị hoàng hậu hiện tại cũng là cô cô của Lục Trường Phong. Nguyệt Dao công chúa chính là đường muội của hắn. Bởi vậy, dù là những gia tộc lớn khác ở kinh thành cũng không dễ dàng đắc tội với họ.”
Tạ Minh Châu chớp mắt.
“Vậy chẳng phải thân phận của hắn còn rất đặc biệt sao?”
“Đương nhiên.”
Trần Nhược Yên khẽ gật đầu.
“Nhưng điều khiến người ta kiêng dè Lục Trường Phong không chỉ là xuất thân. Tính tình của hắn cũng khá bá đạo, làm việc tùy ý, rất ít khi để tâm đến ánh mắt của người khác. Một khi đã quyết định chuyện gì, người bình thường khó lòng khiến hắn thay đổi ý định.”
Nàng vừa nói vừa nhìn về phía nam tử kia.
“Người như vậy, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng nên trêu chọc.”
Tạ Minh Châu nhìn theo ánh mắt nàng.
Lục Trường Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, thần sắc bình thản, dường như chẳng hề để ý đến những ánh mắt đang hướng về mình.
Ngay cả khi có người tiến lên chào hỏi, hắn cũng chỉ đáp lại vài câu đơn giản, không tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng cũng không cố ý làm khó người khác.
Nhìn từ bên ngoài, hắn quả thực không có biểu hiện gì quá đặc biệt.
Tạ Minh Châu thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Lúc này, Giang thành chủ đã đứng dậy, bước đến phía trước đại sảnh.
Ông đưa mắt nhìn quanh, chờ tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi mới cười nói:
“Hôm nay, có thể được đón tiếp Tiêu vương gia, Thập Nhị điện hạ, Thập Lục công chúa cùng chư vị thiếu gia, tiểu thư đến Thái Vân thành, quả thực là vinh hạnh của bổn thành.”
Ông lần lượt giới thiệu thân phận của những vị khách quan trọng, sau đó lại nói vài lời khách sáo, khiến bầu không khí trong đại sảnh dần trở nên náo nhiệt.
Mọi người đều hiểu, với thân phận của Tiêu Huyền Sách và hai vị điện hạ, buổi yến tiệc hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một buổi gặp mặt.
Quả nhiên, sau khi lời giới thiệu kết thúc, Tiêu Huyền Sách chậm rãi đứng lên.
Ông đưa mắt nhìn khắp đại sảnh, giọng nói trầm ổn vang lên:
“Chư vị hẳn đều đã biết mục đích chuyến đi này của bổn vương. Về chuyện phân chia lại tư cách khai thác mỏ linh thạch, triều đình đã có quyết định. Những chi tiết cụ thể, đến thời điểm thích hợp sẽ được công bố rõ ràng.”
Ông không nói quá nhiều, chỉ khái quát lại những nội dung đã được nhắc đến trước đó.
“Điều quan trọng hơn là, lần này triều đình sẽ tổ chức tuyển chọn tại Thái Vân thành. Các ứng viên xuất sắc từ khắp nơi trong Thiên Thanh quốc đều sẽ lần lượt đến đây. Thời gian tuyển chọn dự kiến là nửa tháng sau.”
Lời vừa dứt, không ít người trong đại sảnh lập tức trở nên chăm chú.
Đối với những gia tộc có hậu bối sở hữu thiên phú tốt, đây hiển nhiên là một cơ hội không thể bỏ qua.
Tiêu Huyền Sách tiếp tục nói:
“Địa điểm tuyển chọn lần này là bí cảnh Diên Hà Khuyết.”
Vừa nghe đến cái tên ấy, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.
Không ít người đã từng nghe qua danh tiếng của Diên Hà Khuyết, nhưng những hiểu biết thực sự về bí cảnh này lại không nhiều.
Tiêu Huyền Sách cũng không để mọi người chờ lâu, tiếp tục giải thích:
“Diên Hà Khuyết đã tồn tại từ rất lâu, nằm gần nơi tiếp giáp của ba đại thế lực, nhưng vị trí thực sự của bí cảnh lại thuộc địa phận Thiên Thanh quốc. Khi mới được phát hiện, từng có không ít cường giả từ các thế lực tiến vào thăm dò. Đáng tiếc, số người có thể bình an trở ra lại vô cùng ít ỏi.”
Giọng ông vẫn bình thản, nhưng những lời nói ra lại khiến bầu không khí trong đại sảnh dần trở nên nghiêm túc.
“Bí cảnh này có quy tắc đặc biệt. Theo những gì đã được ghi chép, nó dường như có thể hấp thu máu huyết của những người ngã xuống bên trong, từ đó khiến quy tắc của bí cảnh ngày càng mạnh hơn.”
“Trong quá khứ, từng có cường giả Nguyên Anh cảnh bỏ mạng tại đó. Bởi vậy, sau nhiều năm thì quy tắc đã mạnh đến mức những ai từ Kim Đan trở lên khi bước vào đều sẽ bị tiêu diệt. Lần này, chỉ những người có tu vi dưới Kim Đan cảnh mới được phép tiến vào.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của không ít người lập tức thay đổi.
Ngay cả cường giả Nguyên Anh cảnh cũng từng ngã xuống trong bí cảnh?
Chỉ riêng điều đó đã đủ chứng minh mức độ nguy hiểm của Diên Hà Khuyết.
Tuy nhiên, Tiêu Huyền Sách lại không hề có ý định khiến mọi người quá mức lo lắng.
Ông chậm rãi nói tiếp:
“Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn thì cơ duyên bên trong cũng càng đáng để tranh đoạt. Qua những lần thăm dò trước đây, người ta đã phát hiện không ít tài nguyên quý hiếm, cùng với những truyền thừa do các vị tiền bối để lại. Nếu có thể đạt được một phần cơ duyên trong đó, đối với những người trẻ tuổi đang trên con đường tu luyện, đây sẽ là một cơ hội vô cùng quý giá.”
Nói đến đây, ông hơi dừng lại.
“Bởi vậy, lần tuyển chọn này không chỉ đơn thuần là tranh đoạt thứ hạng. Những người có thể tiến vào Diên Hà Khuyết đều cần chuẩn bị đầy đủ, vừa phải có thực lực, vừa phải biết tùy cơ ứng biến. Bổn vương hy vọng các vị gia chủ có mặt hôm nay sẽ nhắc nhở hậu bối của mình, không nên vì tranh đoạt nhất thời mà đánh mất lý trí.”
Lời nói không nặng nề, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng.
Diên Hà Khuyết không phải nơi mà chỉ cần có thiên phú là có thể bình an trở ra.
Muốn giành được cơ duyên bên trong, ngoài thực lực, còn cần có sự cẩn trọng và khả năng ứng biến trước những tình huống không thể lường trước.
Trong đại sảnh, nhiều người đã bắt đầu âm thầm tính toán.
Nửa tháng không phải thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để các gia tộc chuẩn bị cho hậu bối của mình.
Đối với những người trẻ tuổi có tu vi phù hợp, bí cảnh Diên Hà Khuyết có thể là một cơ hội đổi đời.
Còn đối với những người chưa đủ thực lực, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Sau khi nói xong những chuyện cần thiết, Tiêu Huyền Sách khẽ nâng chén rượu trước mặt.
“Hôm nay là dịp gặp mặt, những chuyện khác cứ để sau hãy nói. Bổn vương xin mời chư vị cùng dùng tiệc.”
Thành chủ lập tức đứng dậy, cười lớn nói:
“Vương gia nói phải! Chư vị, xin mời!”
Ngay sau đó, tiếng đàn lại vang lên, những người hầu lần lượt mang các món ăn lên bàn. Bầu không khí nghiêm túc ban nãy cũng dần được thay thế bằng tiếng trò chuyện và tiếng chén rượu chạm nhau.
Yến tiệc chính thức bắt đầu.
Tạ Minh Châu cầm đũa lên, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi hướng về phía trước.
Nàng vốn chỉ nghĩ hôm nay là một buổi yến tiệc bình thường, không ngờ lại có thể nghe được nhiều chuyện như vậy.
Đặc biệt là bí cảnh Diên Hà Khuyết.
Nàng không khỏi quay sang Trần Nhược Yên, nhỏ giọng hỏi:
“Nhược Yên tỷ, tỷ nói xem, những người trẻ tuổi đến từ khắp nơi trong Thiên Thanh quốc, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đủ tư cách tiến vào bí cảnh?”
Trần Nhược Yên khẽ lắc đầu.
“Chuyện đó thì khó nói. Nhưng nếu triều đình đã tổ chức tuyển chọn, chắc chắn sẽ không thiếu những người có thiên phú xuất chúng. Đến lúc ấy, Thái Vân thành e rằng sẽ náo nhiệt hơn hiện tại rất nhiều.”
Tạ Minh Châu nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
Đối với nàng, những chuyện như vậy luôn có sức hấp dẫn khó tả.
Còn lúc này, trong đại sảnh phủ thành chủ, yến tiệc vẫn đang tiếp tục.
Mọi người nâng chén trò chuyện, vẻ ngoài hòa thuận, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có những tính toán riêng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.