Chương 18: Cường Thế
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
24 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 24/24 chương
Yến tiệc vẫn đang diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt.
Sau khi mọi người bắt đầu dùng tiệc, Tạ Linh Lung mới chậm rãi tháo mạng che mặt xuống. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc dung nhan ấy hoàn toàn lộ ra, không ít người trong đại sảnh bỗng im bặt.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh Tạ Minh Châu có làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo tựa hồ thu, ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người ta khó lòng tìm được một chút khuyết điểm. Vẻ đẹp của nàng vừa thanh thuần, vừa phảng phất một nét yêu mị khó diễn tả, tựa như đóa hoa sen trắng nở giữa hồ nước tĩnh lặng.
Trong thoáng chốc, cả đại sảnh dường như yên tĩnh hơn hẳn.
Ngay cả những người vốn đã gặp qua không ít mỹ nhân cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Có người đang nâng chén rượu bỗng quên cả uống, có người đang trò chuyện cũng bất giác dừng lời. Một vài vị công tử trẻ tuổi vốn tự cho mình đã quen nhìn thấy mỹ nhân, giờ phút này cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong mắt.
Những lời bàn tán khe khẽ nhanh chóng lan ra khắp các bàn tiệc.
Ở khu vực phía trước đại sảnh, bàn tiệc dành cho hoàng tử, công chúa và những người khác nằm cách khá xa chỗ ngồi của Tạ gia. Giữa hai khu vực còn có nhiều bàn tiệc khác, người qua lại không ngừng, vì vậy những người ở phía trước không thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra bên này.
Lục Trường Phong vốn chẳng mấy hứng thú với yến tiệc của một thành trì nhỏ. Từ lúc bước vào đại sảnh, hắn phần lớn chỉ nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm rượu. Nhưng khi tiếng bàn tán từ phía sau truyền đến, hắn cũng thuận thế quay đầu nhìn sang. Chỉ một cái nhìn ấy, ánh mắt hắn đã dừng lại.
Tạ Linh Lung ngồi ngay ngắn bên bàn, mái tóc đen mềm mại buông xuống bên vai, dung nhan tuyệt mỹ không hề có chút phô trương. Nàng đang nghe Tạ Minh Châu nói chuyện, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản, tựa như những ánh mắt xung quanh chẳng hề liên quan đến mình.
Lục Trường Phong nhìn nàng một lúc lâu.
Sau đó, hắn mới chậm rãi đặt chén rượu xuống.
“Vị cô nương kia là ai?”
Một công tử ngồi bên cạnh lập tức đáp:
“Lục công tử, nàng là Tạ Linh Lung, đại tiểu thư của Tạ gia.”
“Tạ gia…”
Lục Trường Phong khẽ lặp lại hai chữ ấy.
Hắn biết gia tộc này. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức biết tên.
Tạ gia kinh doanh không ít cửa hàng trong thành, tài sản đối với người bình thường có thể xem là khá giả, song nếu đặt giữa những thế lực lớn của Thiên Thanh quốc thì chẳng có gì đáng kể.
Lục gia thì khác. Lục gia đứng sau hoàng thất, thế lực trải rộng khắp các thành trì, quan hệ với hoàng tộc vô cùng mật thiết. Ngay cả những gia tộc có tu sĩ Kim Đan tọa trấn cũng phải cân nhắc kỹ càng trước khi đắc tội với họ.
Một gia tộc thương nhân nhỏ bé ở Thái Vân thành, trong mắt Lục Trường Phong vốn chẳng khác gì những gia tộc tầm thường khác.
Nhưng một nữ tử như Tạ Linh Lung lại khiến hắn nảy sinh hứng thú.
Một lúc sau, Lục Trường Phong vừa đặt chén rượu xuống, đang chậm rãi đứng dậy. Hắn chỉnh lại vạt áo, nói vài câu với người ngồi cùng bàn rồi mới bước về phía Tạ gia.
Dáng vẻ thong dong, không nhanh không chậm, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Thoạt nhìn, hắn chỉ giống một vị công tử thế gia muốn làm quen với một tiểu thư xinh đẹp.
“Linh Lung tiểu thư.”
Lục Trường Phong dừng lại trước bàn, chắp tay, nở nụ cười vừa phải.
“Nghe nói Tạ đại tiểu thư rất ít khi xuất hiện trước người ngoài. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Tạ Linh Lung ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng không lập tức trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
“Lục công tử quá lời.”
Thái độ của nàng không lạnh lùng đến mức thất lễ, nhưng cũng chẳng có vẻ nhiệt tình.
Lục Trường Phong dường như không để tâm.
Hắn kéo chiếc ghế trống bên cạnh, nhưng không tự tiện ngồi xuống, chỉ nhìn Tạ Minh Châu rồi mỉm cười.
“Vị này hẳn là Tạ nhị tiểu thư?”
Tạ Minh Châu khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Ta đã nghe qua danh tiếng của hai vị tiểu thư từ lâu. Hôm nay có dịp gặp mặt, quả thật là một chuyện may mắn.”
Lời nói rất nhã nhặn. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng không có chút sơ hở. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể nói hắn đang có ý đồ gì.
Lục Trường Phong quay sang Tạ Linh Lung.
“Không biết ta có vinh hạnh được ngồi xuống trò chuyện cùng tiểu thư một lát không?”
Tạ Linh Lung bình thản đáp:
“Đa tạ ý tốt của Lục công tử. Ta đang dùng bữa, e rằng không tiện tiếp chuyện.”
Nụ cười trên mặt Lục Trường Phong không thay đổi.
“Là ta đường đột rồi.”
Hắn chẳng những không tức giận, còn chủ động lùi lại nửa bước.
“Vậy ta không quấy rầy hai vị tiểu thư nữa. Nếu sau này có dịp, mong được tiếp tục trò chuyện.”
Nói xong, hắn chắp tay, xoay người rời đi.
Toàn bộ quá trình đều rất đúng mực.
Không có lời nói quá phận, không có hành động thất lễ. Thậm chí, hắn còn khiến những người xung quanh cảm thấy vị công tử Lục gia này quả nhiên có phong thái của một thế gia đại tộc.
Tạ Minh Châu nhìn theo bóng lưng hắn, lúc này mới âm thầm thở phào.
Tạ gia tuy có chút gia nghiệp tại Thái Vân thành, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một gia tộc thương nhân bình thường. Đem so với Lục gia, chẳng khác nào lấy đom đóm so với trăng sáng.
Bởi vậy, vừa rồi khi Lục Trường Phong chủ động đến bắt chuyện với tỷ tỷ, Minh Châu đã thấp thỏm không yên. Bây giờ thấy hắn chịu rời đi, nàng đương nhiên không muốn sinh thêm chuyện.
“Tỷ tỷ, người này không dễ đối phó đâu. Sau này nếu gặp lại, chúng ta cứ tránh xa một chút là được.”
Tạ Linh Lung không đáp ngay.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua nơi Lục Trường Phong vừa trở về.
Đối phương đã ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục trò chuyện với những người bên cạnh. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhàn nhạt, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, quả thực rất khó nhận ra hắn có điều gì khác thường.
Nhưng Tạ Linh Lung đã nhìn thấy sự lạnh nhạt ẩn sau đôi mắt ấy.
Nàng thu hồi ánh mắt.
“Ăn đi.”
Tạ Minh Châu thấy tỷ tỷ không muốn nói thêm, cũng không tiếp tục nhắc đến Lục Trường Phong.
Ở phía bên kia đại sảnh, Tạ Hoài Viễn và Ôn Như Ý đang ngồi tại một bàn tiệc riêng, cách bàn của hai cô con gái không xa.
Hai người vốn không có ý định tham gia vào những cuộc trò chuyện giữa đám hậu bối. Tạ Hoài Viễn là người làm ăn, lần này đến phủ thành chủ chủ yếu để mở rộng quan hệ, thuận tiện tìm hiểu tình hình các gia tộc trong thành.
Sau khi trò chuyện với vài vị thương nhân quen biết, ông mới có thời gian nhìn về phía hai con gái.
Thấy Minh Châu đang nói chuyện với tỷ tỷ, trên mặt Linh Lung cũng không có vẻ gì bất thường, ông mới yên tâm đôi chút.
“Linh Lung ít khi ra ngoài, lần này có thể cùng muội muội đến dự tiệc cũng coi như một dịp tốt.”
Ôn Như Ý khẽ nói, ánh mắt dịu dàng dừng trên người con gái lớn.
Tạ Hoài Viễn gật đầu.
“Chỉ cần hai đứa bình an là được. Những chuyện khác không quan trọng.”
Ông làm ăn nhiều năm, hiểu rõ địa vị của Tạ gia ở Thái Vân thành.
Nhìn bên ngoài, Tạ gia cũng có cửa hàng, có thương đội, có chút tài sản tích lũy. Nhưng nếu đặt cạnh những gia tộc tu tiên thực sự có thế lực, Tạ gia vẫn chẳng đáng là bao.
Bản thân ông tu luyện nhiều năm nhưng đến nay cũng chỉ ở Luyện Khí sơ kỳ. Phần lớn thời gian và tâm sức đều dành cho việc kinh doanh, muốn dựa vào đó để bảo vệ gia đình, chứ không trông mong bản thân có thể trở thành cường giả.
Bởi vậy, trong những dịp như thế này, ông luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng trong từng lời nói, từng hành động.
Đáng tiếc, có những phiền phức không phải cứ muốn tránh là có thể tránh được.
Lục Trường Phong vừa trở về chỗ ngồi không lâu, một thanh niên mặc cẩm bào đã chủ động tiến đến.
Người này tên là Lục Thành Hạo, cũng mang họ Lục, nhưng chỉ thuộc một nhánh thứ của Lục gia. So với Lục Trường Phong, thân phận của hắn kém xa một trời một vực.
Hắn vốn đã chú ý đến chuyện Lục Trường Phong chủ động đến bắt chuyện với Tạ Linh Lung, nhưng cuối cùng lại bị nàng từ chối.
Trong mắt người ngoài, chuyện ấy có lẽ chẳng đáng để bận tâm. Thế nhưng Lục Thành Hạo lại cho rằng đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.
Nếu có thể giúp Lục Trường Phong, khiến vị thiếu chủ này vui vẻ, biết đâu sau này hắn sẽ được đối phương để mắt đến.
Nghĩ đến đây, Lục Thành Hạo lập tức nở nụ cười lấy lòng.
“Lục công tử, có một số người quả thực không biết thân biết phận. Ngài đã chủ động đến bắt chuyện, vậy mà vẫn có kẻ không biết quý trọng cơ hội.”
Lục Trường Phong nâng chén rượu, không nhìn hắn.
“Ồ? Ngươi đang nói ai?”
Lục Thành Hạo lập tức hiểu rằng đối phương đang cho mình cơ hội biểu hiện.
Hắn liếc về phía bàn của Tạ Minh Châu, rồi nhìn thấy Tạ Hoài Viễn và Ôn Như Ý ở bàn bên cạnh.
“Chẳng phải là Tạ gia sao? Một gia tộc thương nhân bình thường ở Thái Vân thành, may mắn được mời đến dự yến tiệc đã là vinh hạnh lớn. Vậy mà nữ nhi trong nhà lại không biết lễ nghĩa, khiến Lục công tử mất mặt trước mọi người.”
Hắn cố tình nói không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề che giấu ý muốn để những người xung quanh nghe thấy.
Vài vị khách gần đó đưa mắt nhìn nhau.
Ai cũng biết Lục gia có địa vị thế nào tại Thiên Thanh quốc. Lục Trường Phong lại là người thừa kế nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc ấy. Nếu có thể nhân cơ hội này lấy lòng hắn, đối với không ít người mà nói, đó là chuyện cầu còn không được.
Lục Thành Hạo thấy Lục Trường Phong không ngăn cản, càng thêm tự tin.
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía bàn của Tạ Hoài Viễn.
“Tạ gia chủ, nghe nói gần đây thương đội của Tạ gia làm ăn cũng không tệ. Không biết những chuyến hàng qua lại giữa Thái Vân thành và các thành trì lân cận có còn thuận lợi không?”
Tạ Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đa tạ Lục công tử quan tâm. Việc kinh doanh của Tạ gia vẫn như trước, không có gì đáng nói.”
Lục Thành Hạo cười.
“Vậy sao? Ta lại nghe nói gần đây có vài thương đội gặp chút rắc rối trên đường. Nếu Tạ gia chủ cần giúp đỡ, có lẽ Lục gia chúng ta cũng có thể chiếu cố đôi chút.”
Lời nói nghe qua như đang có ý tốt.
Nhưng Tạ Hoài Viễn đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, lập tức nhận ra sự bất thường trong đó.
Những chuyện liên quan đến thương đội, tuyến đường vận chuyển và quan hệ giữa các thương hội đều là việc riêng của Tạ gia. Một người thuộc nhánh thứ Lục gia đột nhiên hỏi đến, còn chủ động nhắc chuyện giúp đỡ, rõ ràng không đơn giản như vẻ ngoài.
Huống hồ, đối phương không hề nói rõ sẽ giúp thế nào, chỉ cố tình nhắc đến những rắc rối mà thương đội có thể gặp phải.
Nếu ông thuận miệng đáp rằng Tạ gia đang gặp khó khăn, đối phương hoàn toàn có thể vịn vào đó để tiếp tục gây sức ép. Còn nếu ông từ chối quá thẳng thừng, e rằng lại bị gán cho cái danh không biết điều.
Tạ Hoài Viễn bình thản đặt chén trà xuống.
“Tạ gia chỉ là một gia tộc buôn bán nhỏ. Những chuyện trên thương trường, chúng ta tự có cách giải quyết. Lục công tử có lòng, Tạ mỗ xin ghi nhận, nhưng không dám làm phiền Lục gia.”
Một câu nói vừa đủ khách sáo, cũng vừa đủ giữ khoảng cách.
Lục Thành Hạo thoáng khựng lại.
Hắn vốn định dùng vài lời bóng gió để khiến Tạ Hoài Viễn khó xử trước mặt mọi người, sau đó sẽ lấy danh nghĩa Lục gia ra uy hiếp. Nếu đối phương tỏ ra sợ hãi, hắn có thể nhân cơ hội hạ thấp Tạ gia; nếu đối phương cự tuyệt, hắn lại có cớ nói Tạ gia không biết tốt xấu.
Không ngờ Tạ Hoài Viễn lại trả lời kín kẽ đến vậy.
Dù chỉ là một thương nhân không có tu vi cao, ông vẫn không để đối phương tìm được sơ hở.
Lục Thành Hạo cảm thấy mất mặt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Tạ gia chủ nói như vậy, chẳng lẽ là cho rằng Lục gia ta xen vào chuyện không đâu?”
Tạ Hoài Viễn vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Lục công tử hiểu lầm rồi. Tạ mỗ không có ý đó.”
“Không có ý đó?”
Lục Thành Hạo cười lạnh.
“Vậy tại sao ta có lòng muốn giúp đỡ, Tạ gia chủ lại không chịu tiếp nhận? Chẳng lẽ một gia tộc thương nhân nhỏ bé như Tạ gia, thật sự cho rằng mình có thể tự giải quyết mọi chuyện?”
Giọng hắn đã lớn hơn trước.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc tranh luận này.
Tạ Hoài Viễn cau mày. Ông ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không thể để đối phương tùy ý làm nhục gia đình mình.
“Lục công tử, hôm nay là yến tiệc của thành chủ. Nếu lời nói của Tạ mỗ có chỗ nào không thỏa đáng, xin hãy chỉ rõ. Còn nếu chỉ vì Tạ gia không cần sự giúp đỡ mà khiến ngài không vui, vậy Tạ mỗ cũng không biết phải giải thích thế nào.”
Lục Thành Hạo nghẹn lời.
Hắn vốn chỉ muốn lấy lòng Lục Trường Phong, nhưng không ngờ một thương nhân nhỏ bé lại dám khiến mình mất mặt trước đám đông.
Hắn nghiến răng, bất chợt quay đầu nhìn về phía bàn của Lục Trường Phong.
Đúng lúc ấy, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của đối phương.
Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Lục Thành Hạo cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn hiểu rằng nếu mình không làm được chuyện gì ra hồn, e rằng sau này cũng chẳng có cơ hội nương nhờ Lục Trường Phong nữa.
Trong lúc nóng giận, hắn buột miệng nói:
“Tạ gia chủ, ta khuyên ông nên biết điều một chút. Đừng tưởng có thể dựa vào việc được mời đến đây mà không coi ai ra gì!”
Tạ Hoài Viễn đứng dậy.
“Lục công tử, xin hãy chú ý lời nói.”
Chỉ một câu ấy, hoàn toàn không có ý khiêu khích, lại khiến Lục Thành Hạo cảm thấy bị xúc phạm.
Hắn giận dữ giơ tay, định đẩy Tạ Hoài Viễn một cái.
Nhưng ngay lúc ấy, một luồng uy áp đột ngột bao trùm lấy hắn.
Lục Thành Hạo lập tức cảm thấy cơ thể nặng trĩu, động tác cũng chậm lại.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Lục Trường Phong đã đứng dậy.
Hắn không hề lớn tiếng, thậm chí trên mặt vẫn còn một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Tạ Hoài Viễn, nụ cười ấy lại chẳng mang theo chút ấm áp nào.
“Lục Thành Hạo, hôm nay là yến tiệc do phủ thành chủ tổ chức. Ngươi làm ầm ĩ ở đây, chẳng phải đang khiến Lục gia mất mặt sao?”
Lời nói nghe như trách cứ người cùng tộc, nhưng Lục Thành Hạo lại lập tức hiểu ra.
Lục Trường Phong không phải đang giúp Tạ gia.
Hắn chỉ không muốn người khác làm hỏng bầu không khí của buổi tiệc, nhất là khi bản thân vẫn còn ngồi đây.
Lục Thành Hạo vội vàng cúi đầu.
“Lục công tử, ta chỉ muốn giúp ngài trút giận. Không ngờ Tạ gia chủ lại…”
“Đủ rồi.”
Lục Trường Phong ngắt lời hắn.
Sau đó, hắn nhìn sang Tạ Hoài Viễn.
“Tạ gia chủ, người của Lục gia ta hành xử thiếu suy nghĩ, khiến ông phải khó xử. Ta thay mặt hắn xin lỗi.”
Lời nói vừa dứt, không ít người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ.
Lục Trường Phong vốn là người có địa vị cao quý, vậy mà lại chủ động lên tiếng xin lỗi một thương nhân bình thường?
Tuy nhiên, Tạ Hoài Viễn không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm.
Ông đã sống trên thương trường nhiều năm, càng hiểu rõ rằng có những lời xin lỗi không phải để giải quyết vấn đề, mà chỉ để khiến đối phương không còn lý do tiếp tục phản bác.
Quả nhiên, ngay sau đó, Lục Trường Phong lại thong thả nói:
“Chỉ có điều, Tạ gia chủ cũng nên hiểu. Một số chuyện, nếu biết dừng đúng lúc, đôi bên đều có thể giữ được thể diện.”
Tạ Hoài Viễn nhìn hắn.
“Lục công tử có ý gì, Tạ mỗ không hiểu.”
“Không hiểu cũng không sao.”
Lục Trường Phong mỉm cười.
“Sau này tự nhiên sẽ hiểu.”
Hắn nói xong liền xoay người, như thể chuyện đến đây đã kết thúc.
Nhưng đúng lúc ấy, Lục Thành Hạo lại không cam lòng.
Hắn cho rằng Lục Trường Phong đã lên tiếng như vậy, nếu mình không làm thêm điều gì đó, chẳng những không thể lấy lòng đối phương mà còn có thể trở thành trò cười.
Nghĩ đến đây, hắn bất ngờ quay lại, giơ tay chỉ thẳng vào Tạ Hoài Viễn.
“Ông đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Nếu không phải vì Lục công tử rộng lượng, ông cho rằng mình còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao?”
Tạ Hoài Viễn nhíu mày.
“Lục công tử đã nói đến đây, chuyện này nên dừng lại.”
“Ngươi!”
Lục Thành Hạo tức đến đỏ mặt.
Hắn vốn đã mất mặt, giờ lại bị Tạ Hoài Viễn nhắc đến lời của Lục Trường Phong, chẳng khác nào bị đối phương nhắc nhở rằng bản thân chỉ là một kẻ dựa hơi người khác.
Trong cơn giận dữ, hắn bất chấp tất cả, vung tay đánh thẳng về phía Tạ Hoài Viễn.
Tạ Hoài Viễn chỉ là tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, căn bản không thể chống đỡ đòn đánh của đối phương.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Thân thể ông lập tức bị đánh bật về phía sau. Máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
“Hoài Viễn!”
Ôn Như Ý kinh hãi kêu lên, vội vàng lao tới đỡ lấy chồng.
Tạ Minh Châu cũng nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu lại.
Khi nhìn thấy phụ thân bị đánh đến hộc máu, sắc mặt nàng tức khắc thay đổi.
“Phụ thân!”
Nàng vội vàng chạy tới, nhưng Tạ Hoài Viễn đã gắng gượng đứng thẳng người.
Dù cơ thể đau đớn đến mức gần như không thể chịu nổi, ông vẫn bước lên một bước, chắn trước mặt hai con gái.
“Đừng qua đây!”
Giọng ông khàn đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ôn Như Ý đỡ lấy cánh tay chồng, hai mắt đỏ hoe. Bà muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của ông, cuối cùng chỉ có thể siết chặt tay, cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh.
Tạ Minh Châu đứng sững tại chỗ.
Nàng chưa từng nghĩ một buổi yến tiệc bình thường lại có thể biến thành thế này.
Tạ gia không có thế lực lớn, phụ thân cũng chẳng phải cường giả. Nếu hôm nay không ai đứng ra giúp đỡ, e rằng gia đình nàng thật sự sẽ phải chịu thiệt thòi.
Lục Thành Hạo thấy Tạ Hoài Viễn bị đánh đến hộc máu, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Hắn vừa định mở miệng chế giễu thêm vài câu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói trong trẻo đã vang lên.
“Ngươi đáng chết.”
Giọng nói ấy không lớn.
Nhưng trong khoảnh khắc, cả người Lục Thành Hạo bỗng cứng đờ.
Hắn ngẩng đầu.
Đối diện với hắn là đôi mắt của Tạ Linh Lung.
Không biết từ lúc nào, nàng đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tấm mạng che mặt đã được nàng mang trở lại, chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo tựa hồ nước mùa thu. Thế nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy không còn vẻ bình thản thường ngày.
Chỉ có lạnh lẽo.
Lục Thành Hạo vốn đang nổi giận, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, tâm thần hắn đột nhiên chấn động.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy đôi mắt trước mặt như biến thành một vực sâu không đáy, khiến ý thức của hắn chìm xuống.
Hắn muốn động đậy.
Muốn lên tiếng.
Thậm chí muốn vận chuyển linh khí để thoát khỏi cảm giác kỳ lạ ấy. Nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của hắn. Chỉ trong một nhịp thở, Lục Thành Hạo đã hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.
Đối với người ngoài, Lục Thành Hạo chỉ giống như đột nhiên ngẩn người.
Mà với một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đã đủ rồi. Một tia ám khí nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy lặng lẽ xuyên qua không khí.
Đó là một cây ngân châm.
Nó mảnh như sợi tóc, được bao bọc bởi một lớp linh khí cực kỳ tinh thuần. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, càng không để lại bất kỳ tiếng động nào.
Trong nháy mắt, ngân châm đã xuyên thẳng vào đầu Lục Thành Hạo.
Linh khí ẩn chứa bên trong đột nhiên bùng nổ.
Không có tiếng nổ lớn.
Cũng chẳng có ánh sáng chói mắt.
Chỉ có một âm thanh rất khẽ vang lên, gần như bị tiếng đàn và tiếng nói chuyện trong đại sảnh che lấp hoàn toàn.
Đôi mắt Lục Thành Hạo bỗng trợn lớn.
Vẻ tức giận trên mặt hắn đông cứng lại, sau đó toàn bộ sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng biến mất.
Hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng.
Thân thể cao lớn đổ xuống, nặng nề ngã trên nền đại sảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.