Chương 24: Hang Động
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
24 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 24/24 chương
Bạch Tịch Trần không để ý đến ánh mắt của tiểu hồ ly.
Hắn cúi đầu nhìn gốc Bích Lân Thảo trong tay, đang định hái thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu khe khẽ.
“Chi…”
Động tác của hắn thoáng dừng lại.
Bạch Tịch Trần nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu hồ ly đang nằm dưới gốc cây.
Chỉ thấy nàng đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn hắn. Sau khi thu hút được sự chú ý của hắn, tiểu hồ ly lại chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt liếc về phía sâu hơn trong Hắc Uyên Sâm Lâm.
Động tác ấy rất nhẹ, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Bạch Tịch Trần nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, sau đó lại nhìn xuống tiểu hồ ly.
“Ngươi muốn ta đi hướng đó?”
Tiểu hồ ly không kêu thêm tiếng nào, chỉ khẽ chớp mắt.
Bạch Tịch Trần hơi trầm ngâm.
Hắn vốn không định tiếp tục đi sâu vào trong. Mục đích lần này của hắn chỉ là tìm một nơi có âm khí nồng đậm để tu luyện Âm Cốt Chỉ. Hiện tại đã tìm được một khu vực tương đối thích hợp, lại còn phát hiện Bích Lân Thảo, xét về thu hoạch cũng không tính là ít.
Nhưng tiểu hồ ly trước mắt dường như không có ý định dừng lại ở đây.
Hắn cúi người, cẩn thận đặt gốc Bích Lân Thảo sang một bên, sau đó bước đến trước mặt nàng.
“Đã muốn đi thì ta đưa ngươi đi một đoạn.”
Vừa dứt lời, hắn liền cúi xuống, nhẹ nhàng bế tiểu hồ ly lên.
Tiểu hồ ly lập tức có phản ứng.
Nàng khẽ giãy giụa, hai chân trước không ngừng cử động, thân thể cũng hơi vặn vẹo, dường như muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Chỉ tiếc, thương thế trên người nàng vẫn còn quá nặng. Dù có muốn phản kháng, sức lực hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Sau vài lần giãy giụa yếu ớt, nàng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.
Bạch Tịch Trần nhìn xuống nàng, khóe miệng thoáng cong lên.
“Xem ra ngươi vẫn còn khá nhiều sức lực.”
Tiểu hồ ly liếc hắn một cái, chẳng buồn đáp lại.
Hắn trầm tư suy nghĩ.
Càng tiến sâu vào trong, âm khí càng thêm nồng đậm. Những âm vật ẩn náu ở đó cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Dù thực lực hiện tại của hắn đã không còn yếu, nhưng nếu thật sự gặp phải một âm vật có tu vi tương đương Kim Đan, muốn toàn thân trở ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Huống hồ, hắn còn phải mang theo một con tiểu hồ ly đang bị thương.
Bạch Tịch Trần cúi đầu nhìn nàng.
Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là tiểu hồ ly dường như chẳng có chút lo lắng nào. Đôi mắt nàng vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, thậm chí còn mang theo vài phần gấp gáp.
Nàng biết nơi đó có thứ gì sao?
Hay là đang muốn dẫn ta đến một địa điểm nào đó?
Bạch Tịch Trần suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không hỏi thêm.
Hắn quay người trở lại vị trí ban đầu, cúi xuống nhặt gốc Bích Lân Thảo lên.
Gốc linh thảo này vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nếu cứ để mặc ở đây, chẳng biết đến bao giờ mới có người phát hiện. Nhưng nếu bị kẻ khác tùy tiện hái đi, vậy thì thật đáng tiếc.
Hắn đưa tay kết một đạo thủ ấn đơn giản, âm khí nhàn nhạt từ đầu ngón tay lan ra, bao phủ lấy khu vực xung quanh gốc linh thảo.
Sau đó, hắn lại điều chỉnh một chút khí tức, khiến nơi này trở nên không khác gì những bụi cỏ bình thường trong rừng.
Dù không thể che giấu hoàn toàn trước những người có thần thức mạnh, nhưng ít nhất cũng đủ để tránh việc bị người khác dễ dàng phát hiện.
Làm xong mọi việc, Bạch Tịch Trần mới thu tay lại.
“Đi thôi.”
Hắn ôm tiểu hồ ly, chậm rãi bước về phía trước.
__________
Càng tiến sâu vào Hắc Uyên Sâm Lâm, cảnh vật xung quanh càng trở nên âm u.
Những thân cây cổ thụ cao lớn đan xen vào nhau, cành lá rậm rạp che khuất phần lớn ánh sáng. Mặt đất phủ đầy lá khô, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những bộ xương thú đã mục nát nằm lẫn trong đám cỏ dại.
Âm khí nơi này cũng đậm đặc hơn rất nhiều.
Bạch Tịch Trần vừa đi vừa âm thầm quan sát xung quanh.
Không lâu sau, hắn đã phát hiện ra những bóng đen thấp thoáng giữa các thân cây.
Đó là âm vật.
So với những con hắn từng gặp ở khu vực bên ngoài, những âm vật xuất hiện ở đây rõ ràng mạnh hơn không ít. Thân hình của chúng cũng trở nên ngưng thực hơn, khí tức phát ra không còn yếu ớt như những âm vật bình thường.
Có con mang hình dáng gần giống dã thú, có con lại chỉ là một khối bóng đen mơ hồ, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp.
Chúng ẩn mình giữa những thân cây, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm về phía Bạch Tịch Trần.
Nhưng điều kỳ lạ là không một con nào chủ động lao ra tấn công.
Thậm chí, khi hắn đến gần, một vài âm vật còn âm thầm lùi về phía sau, dường như đang cố giữ khoảng cách với hắn.
Bạch Tịch Trần không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Hắn dừng bước, đưa mắt quan sát một con âm vật cách đó không xa.
Con vật kia có hình dáng giống một con sói, thân thể cao gần bằng một người trưởng thành. Khí tức trên người nó khá mạnh, nếu xét theo mức độ âm khí ngưng tụ, tuyệt đối không phải loại âm vật mà hắn có thể tùy tiện xem thường.
Thế nhưng, sau khi nhìn hắn một lúc, nó lại chậm rãi lùi vào trong bóng tối.
Không có ý định tấn công.
Cũng không có vẻ gì là đang sợ hãi hắn.
Bạch Tịch Trần khẽ nhíu mày.
Hắn tuy là bạch cốt yêu, cũng thường xuyên sử dụng âm khí để tu luyện, nhưng xét cho cùng vẫn không cùng một giống loài với những âm vật này.
Âm vật phần lớn không có linh trí.
Chúng chỉ còn lại bản năng tàn bạo, hiếu sát và khát máu. Một khi phát hiện sinh linh có khí tức khác thường xuất hiện trong phạm vi của mình, chúng thường sẽ lập tức lao đến tấn công.
Đặc biệt là đối với những sinh linh mang theo huyết nhục và sinh khí như hắn hiện tại.
Nhưng hôm nay, biểu hiện của chúng lại hoàn toàn khác thường.
Giống như đang cố ý tránh né thứ gì đó.
Bạch Tịch Trần đưa mắt nhìn tiểu hồ ly.
Chẳng lẽ tiểu hồ ly có thứ gì đó khiến những âm vật này phải kiêng dè?
Hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mình bước vào Hắc Uyên Sâm Lâm.
Khi ấy, hắn cũng từng nhìn thấy một con hồ ly xuất hiện giữa vùng âm khí dày đặc. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, hắn không thể quan sát rõ hình dáng của nó.
Ánh mắt Bạch Tịch Trần chậm rãi chuyển xuống con tiểu hồ ly trong lòng.
Hắn nhìn nàng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Lần đầu tiên ta đến nơi này, hình như cũng từng nhìn thấy một con hồ ly. Chẳng lẽ nơi sâu trong khu rừng này là nhà của ngươi?”
Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng khẽ gật đầu.
Bạch Tịch Trần thoáng ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại lắc đầu.
“Không phải?”
Tiểu hồ ly tiếp tục gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Bạch Tịch Trần: “...”
Hắn nhìn nàng, nhất thời không biết nên hiểu thế nào.
Một con hồ ly bị thương đến mức gần như không thể tự đi lại, vậy mà lại có thể hiểu được lời hắn nói, thậm chí còn biết dùng động tác để trả lời.
Trí thông minh này quả thực vượt xa những yêu thú thông thường.
Bạch Tịch Trần không khỏi cảm thấy có chút thú vị.
“Được rồi, xem ra ta hỏi cũng chẳng có kết quả.”
Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi.
Tiểu hồ ly cũng không phản ứng gì thêm, chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn.
__________
Thời gian dần trôi qua.
Âm khí xung quanh ngày càng trở nên nồng đậm.
Ban đầu, Bạch Tịch Trần vẫn có thể dễ dàng vận chuyển âm khí trong cơ thể để hấp thu năng lượng từ môi trường bên ngoài. Nhưng càng tiến sâu, hắn càng cảm thấy có chút không ổn.
Âm khí nơi này quá mức hỗn tạp.
Đối với những âm vật sinh ra và tồn tại trong Hắc Uyên Sâm Lâm, loại âm khí này có lẽ chẳng khác gì nguồn dưỡng chất tự nhiên.
Nhưng đối với hắn lại không như vậy.
Bạch Tịch Trần tu luyện Cốt Đạo, lấy âm khí làm căn bản. Tuy nhiên, âm khí mà hắn hấp thu không thể trực tiếp sử dụng toàn bộ, mà cần phải trải qua quá trình sàng lọc và tinh luyện, loại bỏ những tạp chất không cần thiết trước khi đưa vào cốt thể.
Ở khu vực bên ngoài, nồng độ âm khí tương đối thích hợp, hắn có thể dễ dàng hoàn thành quá trình này.
Nhưng nơi đây lại khác.
Âm khí quá mức dày đặc, bên trong còn trộn lẫn những khí tức hỗn loạn khó phân biệt. Nếu cưỡng ép hấp thu, không những khó có thể nâng cao tu vi, mà còn có nguy cơ khiến âm khí trong cơ thể mất đi sự ổn định.
Bạch Tịch Trần thử vận chuyển công pháp thêm một lần.
Quả nhiên, hiệu quả không được như mong muốn.
Hắn khẽ thở ra một hơi.
Có chút đáng tiếc.
Nhưng cũng không đến mức khiến hắn quá thất vọng.
Dù sao, lượng âm khí tích lũy được ở khu vực bên ngoài cũng đủ để hắn tu luyện trong một khoảng thời gian. Không nhất thiết phải mạo hiểm chỉ vì muốn tìm kiếm một nơi có âm khí càng đậm đặc hơn.
Hắn nhìn về phía trước.
Lúc này, những thân cây cổ thụ dần thưa thớt, địa hình phía trước cũng bắt đầu thay đổi.
Không lâu sau, một vách núi cao lớn xuất hiện trong tầm mắt.
Bạch Tịch Trần dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Vách đá trước mặt cao đến mức gần như nối liền với những tầng mây đen phía trên. Bề mặt đá gồ ghề, phủ đầy rêu xanh và những dây leo khô héo.
Dưới chân núi là một vùng đất tương đối bằng phẳng.
Ở chính giữa vách núi, có một hang động lớn hiện ra.
Miệng hang đen ngòm, bên trong tối đến mức gần như không thể nhìn thấy thứ gì. Từng luồng âm khí nồng đậm không ngừng tràn ra từ bên trong, khiến khu vực xung quanh cũng bị bao phủ bởi một tầng sương đen mờ ảo.
Chỉ cần đứng cách đó một khoảng, Bạch Tịch Trần đã có thể cảm nhận được mức độ âm khí đáng sợ bên trong.
Ánh mắt hắn hơi sáng lên.
Nếu không có gì bất thường, nơi này hẳn là một trong những khu vực có âm khí nồng đậm nhất mà hắn từng phát hiện.
Đối với ai dùng âm khí để tu luyện, đây vốn là một nơi rất có giá trị.
Chỉ tiếc...
Đúng lúc ấy, tiểu hồ ly trong lòng hắn đột nhiên cử động.
Nàng đưa chân trước lên, chỉ về phía hang động lớn dưới chân núi.
Bạch Tịch Trần nhìn theo.
“Ngươi muốn vào đó?”
Tiểu hồ ly khẽ gật đầu.
Hắn im lặng một lát.
Hang động này rõ ràng không phải nơi bình thường. Chưa kể đến lượng âm khí khủng khiếp đang tràn ra bên ngoài, chỉ riêng những âm vật ẩn náu quanh khu vực này cũng đủ khiến người ta phải đề phòng.
Nếu bên trong thật sự tồn tại một thứ gì đó lợi hại, hắn chưa chắc đã có thể ứng phó.
Nhưng tiểu hồ ly dường như rất kiên quyết.
Nàng nhìn về phía hang động, sau đó lại nhìn hắn, ánh mắt không có chút sợ hãi nào.
Bạch Tịch Trần trầm ngâm giây lát.
Cuối cùng, hắn vẫn bước về phía trước.
Chỉ là trong lúc di chuyển, âm khí trong cơ thể hắn đã âm thầm vận chuyển. Một phần yêu lực cũng được điều động, lặng lẽ hội tụ về phía cánh tay đang ôm tiểu hồ ly.
Bàn tay còn lại của hắn hơi dịch chuyển, dừng ở vị trí gần cổ nàng.
Nếu xảy ra chuyện bất thường, hắn có thể lập tức khống chế tiểu hồ ly, tránh để bản thân rơi vào tình thế bị động.
Hắn không phải người thích nghi ngờ kẻ khác vô cớ.
Nhưng đối với một con hồ ly không rõ lai lịch, lại có thể dẫn hắn đến nơi nguy hiểm như vậy, giữ lại một chút đề phòng vẫn là điều cần thiết.
Khoảng cách một thú, một người, à phải là một cốt yêu cách hang động ngày càng gần.
Thế nhưng, ngay khi chỉ còn cách miệng hang một đoạn ngắn, tiểu hồ ly lại đột nhiên giơ chân trước lên.
Nàng chỉ sang một hướng khác.
Bạch Tịch Trần dừng bước.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, sau đó lại nhìn theo hướng nàng chỉ.
Đó không phải hang động lớn trước mặt, mà là một khu vực nằm chếch sang bên cạnh, cũng ở dưới chân núi.
Hắn thoáng ngạc nhiên.
“Không phải nơi đó?”
Tiểu hồ ly khẽ lắc đầu.
Sau đó, nàng lại chỉ về phía khu vực bên cạnh.
Bạch Tịch Trần không nói thêm, chỉ điều chỉnh phương hướng, chậm rãi đi theo.
Nơi này cách hang động lớn không xa, chỉ vài chục mét.
Nhìn từ bên ngoài, khu vực ấy chẳng có gì đặc biệt. Vách đá phủ đầy rêu xanh, bên cạnh còn có vài bụi cây mọc um tùm. Nếu không được tiểu hồ ly chỉ dẫn, có lẽ hắn cũng chẳng buồn chú ý đến nơi này.
Đến khi đi tới gần, tiểu hồ ly mới khẽ cử động.
Nàng dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào cánh tay hắn.
Bạch Tịch Trần cúi đầu nhìn xuống, lập tức hiểu ý.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt nàng lên mặt đất.
Tiểu hồ ly vừa chạm đất đã lập tức đứng dậy.
Chỉ là thương thế trên người vẫn chưa hồi phục, mỗi bước đi đều có chút khó khăn. Bốn chân nàng hơi run rẩy, thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng còn nghiêng sang một bên, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Bạch Tịch Trần đứng bên cạnh, không vội tiến lên giúp đỡ.
Hắn muốn xem nàng rốt cuộc định làm gì.
Tiểu hồ ly chậm rãi đi đến trước một khoảng vách đá.
Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Sau đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Không gian phía trước đột nhiên khẽ rung động.
Ban đầu chỉ là một gợn sóng rất nhẹ, tựa như mặt nước bị một giọt mưa rơi xuống. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những gợn sóng ấy đã lan rộng ra xung quanh, khiến cảnh vật trước mắt trở nên méo mó.
Bạch Tịch Trần hơi nheo mắt.
Hắn lập tức nhận ra nơi này có điều bất thường.
Trước mặt hắn rõ ràng chỉ là một vách đá bình thường, nhưng dưới sự dao động của không gian, cảnh tượng ấy lại dần thay đổi.
Một lối vào chậm rãi hiện ra.
Đó là một hang động nhỏ, miệng hang chỉ cao khoảng đến eo của Bạch Tịch Trần, nhỏ hơn rất nhiều so với hang động lớn phía xa.
Bề mặt xung quanh vẫn là đá núi bình thường, nhưng phía bên trong lại mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt.
Bạch Tịch Trần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Huyễn trận?
Hay là một loại cấm chế che giấu không gian?
Hắn không thể xác định ngay được.
Tiểu hồ ly không để ý đến sự kinh ngạc của hắn. Nàng chỉ chậm rãi bước về phía trước, sau đó khó khăn chui vào bên trong hang động.
Bạch Tịch Trần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
Hắn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cúi người đi theo.
Miệng hang khá thấp, khiến hắn phải khom lưng mới có thể tiến vào.
Vừa bước qua lối vào, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi.
Bên trong không phải một hang đá tối tăm như hắn tưởng tượng.
Mặc dù nơi này dường như đã bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng ánh sáng bên trong lại không hề thiếu.
Trên mặt đất, từng viên lưu ly lớn nhỏ khác nhau được rải rác khắp nơi. Có viên trong suốt như nước, có viên lại mang sắc xanh nhạt, dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra những tia sáng lung linh.
Ánh sáng ấy không quá chói mắt, nhưng đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong.
Bạch Tịch Trần ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Nơi này không lớn, nhưng cách bài trí lại mang đến cho người ta cảm giác khác hẳn một hang động tự nhiên. Vách đá tương đối bằng phẳng, mặt đất sạch sẽ, dường như đã được người nào đó cố ý sắp xếp.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp quan sát kỹ hơn thì sắc mặt đã đột nhiên thay đổi.
Một cảm giác nóng rát mãnh liệt bất ngờ truyền đến từ khắp cơ thể.
Bạch Tịch Trần khựng lại.
Hắn cảm thấy âm khí đang lưu chuyển trong cơ thể mình đột nhiên trở nên bất ổn. Từng luồng âm khí vốn yên lặng vận chuyển trong cốt thể dường như gặp phải thứ gì đó có tính áp chế cực mạnh, bắt đầu chậm rãi tan rã.
Cảm giác ấy vô cùng khó chịu.
Giống như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từ bên trong xương cốt, từng chút một ăn mòn nguồn sức mạnh mà hắn đã tích lũy.
Bạch Tịch Trần thử vận chuyển công pháp để ổn định âm khí.
Nhưng hiệu quả lại chẳng đáng kể.
Không những vậy, hắn còn cảm thấy thân thể ngày càng trở nên nặng nề.
Mỗi một cử động đều cần tiêu tốn nhiều sức lực hơn bình thường. Những khớp xương bên trong cơ thể cũng bắt đầu phát ra những tiếng động rất nhỏ.
Rắc...
Rắc...
Âm thanh ấy vang lên liên tiếp, giống như có thứ gì đó đang không ngừng va chạm vào từng khúc xương của hắn.
Bạch Tịch Trần khẽ nhíu mày.
Đây là...
Sinh khí!
Hắn lập tức nhận ra nguyên nhân.
Sinh khí trong động phủ này quá mức nồng đậm, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần.
Đối với sinh linh bình thường, đây có lẽ là một nơi cực kỳ thích hợp để sinh sống và tu luyện. Nhưng đối với một bạch cốt yêu lấy âm khí làm căn bản như hắn, sự tồn tại của lượng sinh khí khổng lồ này chẳng khác nào một loại áp chế tự nhiên.
Âm và dương vốn có sự đối lập nhất định.
Mặc dù không phải hoàn toàn không thể cùng tồn tại, nhưng khi một bên quá mức thịnh vượng, bên còn lại tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng.
Huống hồ, Bạch Tịch Trần hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể tự do điều hòa âm dương.
Hắn mới chỉ ở Trúc Cơ.
Cốt thể tuy được âm khí ôn dưỡng qua nhiều năm, nhưng xét cho cùng vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào âm khí.
Ở nơi này, âm khí trong cơ thể hắn giống như bị một sức mạnh vô hình không ngừng xua đuổi. Cảm giác nóng rát từ sâu trong xương cốt truyền đến khiến hắn vô cùng khó chịu.
Thậm chí, hắn còn có cảm giác nếu tiếp tục ở lại đây quá lâu, cốt thể của mình có thể sẽ xuất hiện những tổn thương không nhỏ.
Bạch Tịch Trần chậm rãi siết chặt bàn tay.
Hắn không ngờ bên trong Hắc Uyên Sâm Lâm, nơi âm khí bao phủ khắp nơi như vậy, lại tồn tại một động phủ có sinh khí nồng đậm đến mức này.
Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn.
Đúng lúc ấy, miếng ngọc bội màu xanh vẫn luôn được hắn mang bên người đột nhiên khẽ rung động.
Bạch Tịch Trần hơi ngẩn ra.
Ngay sau đó, cảm giác khó chịu trên người hắn bắt đầu giảm bớt.
Một luồng khí tức ôn hòa từ ngọc bội chậm rãi lan tỏa, bao phủ lấy vùng ngực của hắn. Nơi vốn đang nóng rát lập tức dịu đi không ít, những luồng âm khí đang có dấu hiệu tan rã cũng dần ổn định trở lại.
Hắn cúi đầu nhìn về phía ngọc bội.
Viên ngọc đỏ nhỏ bé ở giữa miếng ngọc xanh dường như sáng hơn bình thường một chút.
Chưa đợi Bạch Tịch Trần kịp suy nghĩ, một luồng linh khí tinh thuần đã bất ngờ từ bên trong ngọc bội tràn ra.
Luồng linh khí ấy không hề mạnh mẽ, cũng chẳng có cảm giác áp bức, trái lại còn vô cùng ôn hòa.
Nó chậm rãi tiến vào cơ thể hắn, men theo những nơi âm khí thường xuyên lưu chuyển, cuối cùng dung nhập vào sâu bên trong cốt thể.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Tịch Trần đột nhiên cảm nhận được một sự thoải mái khó diễn tả.
Cảm giác nóng rát biến mất.
Sự nặng nề trong cơ thể cũng dần tan đi.
Những khớp xương vốn phát ra tiếng động bất thường giờ đây trở nên yên tĩnh, từng luồng linh khí tinh thuần không ngừng thấm sâu vào bên trong, giống như đang nhẹ nhàng gột rửa những thứ tồn tại trong xương cốt hắn từ trước đến nay.
Bạch Tịch Trần khẽ nhắm mắt.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng biến đổi nhỏ nhất trong cơ thể mình.
Đây không giống với việc hấp thu âm khí thông thường.
Âm khí giúp hắn duy trì và củng cố cốt thể, còn luồng linh khí từ ngọc bội truyền đến lại mang theo một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nó giống như một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, nhẹ nhàng thấm vào từng tấc xương, khiến toàn bộ cốt thể trở nên thư thái.
Bạch Tịch Trần vô thức vận chuyển công pháp.
Nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy sự bài xích như trước.
Trái lại, hắn thậm chí còn có cảm giác muốn hấp thu thêm nhiều hơn nữa.
Một cảm giác tham lam rất tự nhiên chậm rãi xuất hiện trong lòng.
Hắn muốn tiếp tục hấp thu luồng linh khí ấy.
Muốn giữ nó lại trong cơ thể.
Muốn khiến từng khúc xương của mình được thứ năng lượng tinh thuần này ôn dưỡng lâu hơn một chút.
Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc.
Từ trước đến nay, Bạch Tịch Trần vẫn luôn xem âm khí là nguồn năng lượng thích hợp nhất với mình. Dù sao, hắn vốn là bạch cốt yêu, con đường tu luyện cũng lấy âm khí làm căn bản.
Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy luồng linh khí từ ngọc bội truyền đến dường như vốn nên thuộc về mình.
Không có chút bài xích nào.
Cũng chẳng có cảm giác xa lạ.
Giống như thứ năng lượng này đã tồn tại trong cơ thể hắn từ rất lâu, chỉ là đến tận hôm nay mới thực sự được đánh thức.
Bạch Tịch Trần không biết cảm giác ấy từ đâu mà đến.
Hắn chỉ biết rằng bản thân đang dần trở nên thoải mái hơn.
Không chỉ có cốt thể.
Ngay cả tinh thần của hắn cũng bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ lạ.
Một cảm giác tỉnh táo chưa từng có chậm rãi lan tỏa trong đầu.
Những suy nghĩ vốn có phần mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Khả năng cảm nhận xung quanh cũng dần được mở rộng, từng chi tiết nhỏ trong động phủ đều hiện lên rõ ràng trong nhận thức của hắn.
Hắn có thể cảm nhận được sự lưu chuyển của linh khí trong không gian.
Có thể nhận ra những dao động rất nhỏ phát ra từ từng viên lưu ly dưới mặt đất.
Thậm chí, hắn còn có cảm giác bản thân đang dần hiểu được nhiều thứ hơn về thế giới xung quanh.
Đó không phải tri thức đột nhiên xuất hiện trong đầu, mà giống như khả năng nhận thức của hắn đang được mở rộng.
Một sự thay đổi rất khó diễn tả bằng lời.
Bạch Tịch Trần đứng yên tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận từng biến đổi ấy.
Cùng lúc đó, sâu trong lồng ngực hắn bỗng truyền đến một âm thanh trầm thấp.
Thình...
Bạch Tịch Trần đột nhiên mở mắt.
Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực mình.
Thình...
Âm thanh ấy lại vang lên.
Trầm ổn, mạnh mẽ, mang theo một nhịp điệu vô cùng kỳ lạ.
Bạch Tịch Trần đứng bất động.
Hắn có thể cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy qua cơ thể, từ lồng ngực lan ra khắp tứ chi. Nguồn năng lượng tinh thuần từ ngọc bội vẫn đang không ngừng dung nhập vào cốt thể, khiến những biến đổi bên trong ngày càng trở nên rõ ràng.
Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên ngực.
Nơi ấy, một âm thanh quen thuộc với mọi sinh linh, nhưng lại xa lạ với chính hắn, đang từng chút một vang lên.
Thình...
Thình...
Đó là tiếng tim đập.
Bạch Tịch Trần nhìn xuống bàn tay mình, trong đôi mắt đen sâu thẳm lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc khó che giấu.
Hắn biết rất rõ bản thân là gì.
Một bạch cốt yêu.
Dù đã có thể ngưng tụ da thịt, hóa thành hình người, nhưng sâu bên trong, hắn vẫn là một bộ hài cốt được âm khí ôn dưỡng mà thành.
Hắn có thể mô phỏng những hoạt động bình thường của con người, có thể ăn uống, hít thở, thậm chí duy trì một thân thể gần như không khác gì nhân tộc.
Nhưng trái tim...
Hắn chưa từng có thứ đó.
Vậy mà lúc này, trong lồng ngực hắn lại thực sự vang lên tiếng tim đập.
Bạch Tịch Trần cúi đầu, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập ấy.
Thình...
Thình...
Mỗi một nhịp đều rõ ràng đến mức khiến hắn có cảm giác như một sinh mệnh mới đang dần thức tỉnh bên trong cơ thể mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.