Bạch Cốt Độ Hồng Trần

Chương 19: Ép Hôn

Đăng: 30/10/2026 20:18 3,408 từ 16 lượt đọc

“Thành Hạo!”

Một tiếng kinh hô đột ngột vang lên giữa đại sảnh.

Lục Thành Hạo vừa ngã xuống, những người thuộc Lục gia lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng vây quanh hắn. Một người cúi xuống kiểm tra hơi thở, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

“Chết… chết rồi!”

Hai chữ vừa thốt ra, cả đại sảnh lập tức chìm vào hỗn loạn.

Một người của Lục gia chết ngay tại yến tiệc do phủ thành chủ tổ chức, trước mặt đông đảo khách khứa. Chuyện này chẳng khác nào một cái tát thẳng vào thể diện của Lục gia, khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi.

Giang Trấn Nhạc nhanh chóng tiến đến.

Ông ta ngồi xổm bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một lượt. Lục Thành Hạo đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, sắc mặt không có gì khác thường, trên người cũng chẳng tìm thấy vết thương rõ ràng. Linh khí trong cơ thể hỗn loạn, nhưng không giống dấu hiệu trúng độc thông thường, càng không có dấu vết của một đòn công kích trực tiếp.

Giang Trấn Nhạc cau mày.

Người chết ngay trước mắt, nhưng ông thậm chí còn không biết đối phương đã chết như thế nào.

“Lập tức phong tỏa đại sảnh! Không ai được tự tiện rời đi trước khi sự việc được làm rõ!”

Ông vừa dứt lời, mấy hộ vệ của phủ thành chủ đã nhanh chóng tiến lên.

Thế nhưng, trước khi họ kịp hành động, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên.

“Phong tỏa?”

Lục Trường Phong chậm rãi bước tới.

Trên mặt hắn không còn nụ cười nhã nhặn thường ngày. Ánh mắt hắn lướt qua thi thể Lục Thành Hạo, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Linh Lung.

“Giang thành chủ, người chết là người của Lục gia ta. Chẳng lẽ ngài định chỉ phong tỏa đại sảnh, sau đó chờ đợi vài ngày rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”

Giang Trấn Nhạc đứng dậy, trầm giọng đáp:

“Lục công tử, xin hãy bình tĩnh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết. Bổn thành chủ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho người đã khuất.”

“Công đạo?”

Lục Trường Phong bật cười, nhưng trong tiếng cười chẳng có chút ý vui vẻ nào.

“Vậy ta muốn hỏi Giang thành chủ một câu. Vừa rồi, Thành Hạo đang nói chuyện với người nhà Tạ gia. Sau đó, hắn đột nhiên chết ngay trước mặt bọn họ. Chuyện này chẳng lẽ không đáng nghi?”

Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển về phía Tạ gia.

Tạ Hoài Viễn khẽ biến sắc.

Tạ Minh Châu tức giận đến mức hai tay siết chặt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Lục Trường Phong đã tiếp tục:

“Trước đó, Thành Hạo chỉ muốn hỏi thăm vài câu về việc làm ăn của Tạ gia. Các ngươi không muốn trả lời thì thôi, nhưng sau đó lại xảy ra tranh chấp, khiến hắn chết không rõ nguyên nhân. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến vậy?”

“Lục công tử!”

Giang Trấn Nhạc cau mày.

“Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh Tạ gia có liên quan đến cái chết của Lục Thành Hạo. Mong ngài đừng vội kết luận.”

“Bằng chứng?”

Lục Trường Phong quay đầu nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo.

“Người của Lục gia ta đã chết. Chẳng lẽ còn phải đợi đến khi tìm được hung thủ, các ngươi mới chịu thừa nhận chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?”

Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giang Trấn Nhạc, mà chậm rãi đưa mắt nhìn khắp đại sảnh.

“Ta nói rõ ở đây. Bất kể kẻ đứng sau chuyện này là ai, nếu có liên quan đến Tạ gia, Lục gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu Tạ gia không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, vậy thì đừng trách ta không nể tình.”

Lời nói của hắn vang vọng giữa đại sảnh, không hề che giấu ý uy hiếp.

Tạ Hoài Viễn cố nén cơn đau trong lồng ngực, chắp tay nói:

“Lục công tử, chuyện hôm nay, Tạ gia chúng ta cũng rất bất ngờ. Tuy trước đó có xảy ra tranh chấp với Lục Thành Hạo, nhưng sau đó hắn đột nhiên ngã xuống, chúng ta hoàn toàn không biết nguyên nhân. Nếu Lục công tử muốn điều tra, Tạ gia sẵn lòng phối hợp. Nhưng trước khi có kết quả, xin ngài đừng tùy tiện đổ tội cho chúng ta.”

“Phối hợp?”

Lục Trường Phong nhìn ông từ trên cao, khóe môi khẽ nhếch.

“Tạ gia chủ nói nghe thật dễ dàng. Người chết không phải người nhà của ngươi, đương nhiên ngươi có thể bình thản nói như vậy.”

Sắc mặt Tạ Hoài Viễn trở nên khó coi.

Lục Trường Phong cũng chẳng chờ ông ta trả lời.

Hắn nhìn sang Tạ Linh Lung.

Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Từ lúc Lục Thành Hạo ngã xuống đến giờ, nàng không hề hoảng hốt, cũng chẳng biểu hiện chút sợ hãi nào.

Sự bình tĩnh ấy càng khiến hắn nghi ngờ. Hắn không có bằng chứng. Hắn thậm chí không nhìn thấy nàng ra tay. Nhưng trong lòng hắn đã nhận định cái chết của Lục Thành Hạo có liên quan đến nàng.

Mà cho dù thật sự không phải nàng làm, thì đã sao?

Một người thuộc Lục gia chết ngay trước mặt Tạ gia. Chỉ riêng chuyện ấy cũng đủ để hắn gây khó dễ cho bọn họ. Huống chi, hắn vốn đã có ý với Tạ Linh Lung, nhưng nàng hết lần này đến lần khác lạnh nhạt cự tuyệt hắn.

Đã nàng không muốn cho hắn thể diện, vậy hắn cũng chẳng cần tiếp tục giữ thể diện cho nàng.

“Tạ Linh Lung.”

Hắn gọi thẳng tên nàng.

“Ngươi có gì muốn nói không?”

Tạ Linh Lung ngước mắt nhìn hắn.

“Ta không có gì để nói.”

“Ngươi không có gì để nói, hay là không dám nói?”

“Lục công tử muốn nghĩ thế nào là chuyện của ngươi.”

Giọng nàng bình thản, không cao không thấp, nhưng sự thờ ơ ấy lại khiến ánh mắt Lục Trường Phong càng thêm âm trầm.

Hắn tiến lên một bước.

“Được. Nếu ngươi không muốn nói, vậy cứ theo ta trở về. Đợi khi nào điều tra rõ ràng, ta tự nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.”

“Ta không đi.”

Tạ Linh Lung đáp không chút do dự.

Lục Trường Phong nheo mắt.

“Ngươi cho rằng mình có quyền lựa chọn sao?”

“Người chết tại phủ thành chủ. Muốn điều tra thì cứ theo quy củ mà làm. Lục công tử không phải thành chủ, cũng không phải quan phủ, dựa vào đâu bắt ta đi theo ngài?”

Câu nói ấy khiến bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Không ít người âm thầm hít một hơi lạnh.

Tạ Minh Châu vội bước đến bên cạnh tỷ tỷ.

“Đúng vậy! Chúng ta đã nói rõ rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Nếu muốn điều tra thì cứ điều tra, nhưng không thể chỉ vì nghi ngờ mà bắt người!”

Lục Trường Phong liếc nàng một cái.

“Chuyện của người lớn, chưa đến lượt ngươi lên tiếng.”

Tạ Minh Châu tức giận, nhưng Tạ Linh Lung đã nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau.

“Lục công tử, nếu ngài cho rằng Tạ gia có liên quan đến cái chết của Lục Thành Hạo, vậy hãy đưa ra chứng cứ. Nếu không có, chúng ta không có nghĩa vụ phải chịu sự sắp đặt của ngài.”

Lục Trường Phong nhìn nàng hồi lâu, bỗng bật cười.

“Chứng cứ?”

Hắn chậm rãi gật đầu.

“Được. Ngươi muốn chứng cứ, ta sẽ cho người điều tra. Nhưng trước khi tìm ra hung thủ, người của Tạ gia không được phép rời khỏi Thái Vân thành. Còn ngươi…”

Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng.

“Ta sẽ tự mình trông nom.”

Tạ Linh Lung khẽ nhíu mày.

Nàng đã nhìn ra ý đồ của đối phương. Hắn căn bản không chỉ muốn điều tra cái chết của Lục Thành Hạo. Hắn muốn nhân cơ hội này khống chế nàng, thậm chí dùng toàn bộ Tạ gia để ép nàng khuất phục.

“Lục Trường Phong!”

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Thập lục công chúa Tiêu Nguyệt Dao đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

“Ngươi đang làm gì vậy? Chưa có chứng cứ mà đã muốn hạn chế tự do của người khác, lại còn định tự mình đưa người đi. Đây là quy củ của Lục gia các ngươi sao?”

Lục Trường Phong quay sang, vẻ mặt thoáng cứng lại.

“Nguyệt Dao, chuyện này có liên quan đến mạng người. Ta chỉ muốn điều tra rõ ràng, không hề có ý làm khó ai.”

“Điều tra thì cứ để Giang thành chủ làm theo quy củ. Ngươi không cần phải quyết định thay phủ thành chủ.”

Tiêu Nguyệt Dao không nể mặt hắn chút nào.

Dù sao, nàng cũng hiểu rõ tính tình của đường huynh mình. Nếu chỉ đơn thuần muốn tìm hung thủ, hắn đã không nhìn Tạ Linh Lung bằng ánh mắt ấy.

Lục Trường Phong im lặng trong chốc lát, sau đó quay sang Giang Trấn Nhạc.

“Giang thành chủ, ngài cũng cho rằng ta không nên điều tra chuyện này sao?”

Giang Trấn Nhạc thầm cười khổ.

Ông ta không muốn đắc tội Lục gia, nhưng cũng không thể để đối phương công khai phá vỡ quy củ ngay tại phủ thành chủ.

“Lục công tử, bổn thành chủ nhất định sẽ điều tra. Nhưng trước khi có kết quả, mong ngài cho chúng ta một chút thời gian.”

“Được.”

Lục Trường Phong gật đầu, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Vậy ta sẽ chờ.”

Hắn quay đầu nhìn Tạ Hoài Viễn.

“Nhưng Tạ gia chủ, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện rằng chuyện này không liên quan đến các ngươi. Nếu cuối cùng chứng minh được hung thủ liên quan đến Tạ gia…”

Hắn hơi ngừng lại, từng chữ chậm rãi thốt ra:

“Ta muốn cả Tạ gia phải trả giá bằng máu.”

Tạ Minh Châu tức giận đến đỏ mắt.

Tạ Hoài Viễn cũng siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn.

Không phải ông ta sợ chết. Mà là phía sau ông còn có vợ con. Ông ta không thể vì một phút tức giận mà đẩy cả gia đình vào hiểm cảnh.

Trong lúc mọi người đều chú ý đến cuộc đối đầu giữa Lục Trường Phong và Tạ gia, Tiêu Huyền Sách vẫn ngồi yên tại chỗ.

Từ đầu đến cuối, ông ta không hề lên tiếng.

Nhưng không giống những người khác, ông đã nhìn thấy rõ chuyện xảy ra trước khi Lục Thành Hạo ngã xuống.

Khoảnh khắc Tạ Linh Lung ngẩng đầu, ánh mắt nàng thoáng chuyển động. Lục Thành Hạo đột nhiên khựng lại, sau đó sinh cơ lập tức tiêu tán.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Với tu vi của Tiêu Huyền Sách, ông vốn không khó phát hiện những dao động linh khí nhỏ bé trong đại sảnh. Thế nhưng, thủ pháp của thiếu nữ kia lại vượt ngoài dự đoán của ông.

Không có linh lực bộc phát rõ ràng, không có dấu vết pháp thuật lưu lại, thậm chí ngay cả khoảnh khắc nàng ra tay, ông cũng chỉ bắt được một tia dao động cực kỳ mỏng manh.

Nếu không phải ông luôn âm thầm quan sát những người có mặt, e rằng cũng khó lòng nhận ra.

Một thiếu nữ trông chỉ mới mười bảy tuổi, lại có thể ra tay nhanh gọn đến mức ấy?

Điều khiến ông kinh ngạc hơn cả là nàng không hề để lộ vẻ hoảng loạn sau khi giết người. Nàng vẫn bình thản đứng tại chỗ, giống như người vừa ngã xuống chẳng có quan hệ gì với mình.

Tiêu Huyền Sách khẽ nheo mắt.

Thú vị.

Ông vốn đã không ưa Lục gia, đặc biệt là Lục Trường Phong.

Dựa vào quan hệ với hoàng thất, người này từ lâu đã quen với việc muốn gì được nấy. Bề ngoài luôn giữ vẻ nhã nhặn, nhưng bên trong lại kiêu ngạo, ngang ngược, thường xuyên lấy thân phận ép người. Nếu không phải Lục gia có thế lực quá lớn, ông đã chẳng cần kiên nhẫn nhìn hắn diễn trò đến vậy.

Lần này, Lục Thành Hạo chết không rõ nguyên nhân, Lục Trường Phong lập tức muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tạ gia. Hắn không cần chứng cứ, cũng chẳng quan tâm sự thật là gì. Chỉ cần có một cái cớ, hắn đã muốn nhân cơ hội này làm theo ý mình.

Tiêu Huyền Sách càng nhìn càng thấy chán ghét.

Có điều, ông không định vạch trần chuyện của Tạ Linh Lung.

Thứ nhất, ông không có ý định giúp Lục Trường Phong đạt được mục đích.

Thứ hai, thủ pháp của thiếu nữ kia khiến ông thực sự tò mò.

Nếu ông nói ra những gì mình nhìn thấy, Tạ Linh Lung sẽ lập tức trở thành mục tiêu của Lục gia. Đến lúc ấy, không chỉ thiếu nữ kia gặp phiền phức, mà những chuyện thú vị phía sau nàng cũng có thể bị chôn vùi.

Chi bằng cứ im lặng quan sát.

Dù sao, với tính cách của Lục Trường Phong, cho dù không có chuyện hôm nay, hắn cũng chưa chắc sẽ để Tạ gia được yên ổn.

Tiêu Huyền Sách nâng chén trà, nhấp một ngụm, vẻ mặt không hề thay đổi.

Ông ta quyết định tạm thời không nói gì.

Còn thiếu nữ kia có thể khiến sự việc phát triển đến mức nào, ông rất muốn tận mắt chứng kiến.

“Lục huynh.”

Thập nhị hoàng tử Tiêu Tẫn cuối cùng cũng đứng dậy.

Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Nguyệt Dao, nụ cười vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng giọng nói đã nghiêm túc hơn vài phần.

“Chuyện xảy ra tại phủ thành chủ, đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Nhưng trước khi tìm được chứng cứ, huynh đã muốn quy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tạ gia, e rằng không thích hợp.”

Lục Trường Phong nhìn hắn.

“Thập Nhị điện hạ, người chết là người của Lục gia ta.”

“Ta biết.”

Tiêu Tẫn gật đầu.

“Ta cũng không có ý định xem nhẹ cái chết của Lục Thành Hạo. Nếu Tạ gia thực sự là hung thủ, ta sẽ không bao che. Nhưng nếu chưa điều tra rõ ràng mà đã vội vàng kết tội, chẳng phải sẽ khiến người ngoài cho rằng Lục gia đang lấy thế ép người sao?”

Lục Trường Phong khẽ siết bàn tay trong tay áo.

Hắn đương nhiên hiểu Tiêu Tẫn đang ngăn cản mình.

Vị hoàng tử này tuy luôn giữ vẻ ôn hòa, nhưng không phải người dễ đối phó. Mẫu phi được quốc vương sủng ái, bản thân lại sở hữu thiên phú tu luyện hiếm có. Nếu không cần thiết, Lục Trường Phong cũng không muốn trực tiếp xung đột với hắn.

Huống hồ, Tiêu Nguyệt Dao cũng đang đứng bên cạnh.

Nếu hắn nhất quyết làm theo ý mình, chẳng khác nào đồng thời khiến hai vị điện hạ bất mãn.

Nhưng bảo hắn cứ thế bỏ qua cho Tạ gia?

Nằm mơ!

Lục Trường Phong nhìn Tạ Linh Lung thêm một lần nữa. Ánh mắt hắn dần thay đổi, từ sự nghi ngờ ban đầu chuyển thành một thứ chiếm hữu không hề che giấu.

Đã không thể trực tiếp đưa nàng đi, vậy hắn sẽ dùng cách khác.

“Tạ gia chủ.”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Tạ Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Lục công tử còn có điều gì muốn nói?”

Lục Trường Phong chậm rãi chỉnh lại tay áo, giọng điệu bình thản đến mức giống như đang bàn một chuyện hết sức bình thường.

“Ta nghe nói đại tiểu thư Tạ gia vẫn chưa đính hôn?”

Sắc mặt Tạ Hoài Viễn lập tức thay đổi.

Tạ Minh Châu cũng sững sờ, vô thức nhìn sang tỷ tỷ.

Tạ Linh Lung lạnh lùng nhìn Lục Trường Phong, trong lòng đã đoán được hắn định nói gì.

Quả nhiên, ngay sau đó, hắn mỉm cười.

“Đã chưa có hôn ước, vậy cũng không khó giải quyết. Ta thấy Tạ đại tiểu thư rất hợp ý mình. Nếu Tạ gia chủ đồng ý để nàng theo ta, chuyện hôm nay, ta có thể cân nhắc không truy cứu thêm.”

Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Không ít người nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đây đâu còn là lời đề nghị kết thân thông thường?

Lục Trường Phong rõ ràng đang lấy cái chết của Lục Thành Hạo làm điều kiện, ép Tạ gia giao con gái cho hắn.

Tạ Hoài Viễn tức đến mức sắc mặt đỏ bừng.

“Lục công tử, chuyện hôn nhân của con gái ta không thể đem ra trao đổi như vậy!”

“Trao đổi?”

Lục Trường Phong nhướng mày.

“Tạ gia chủ nói nặng lời rồi. Ta thấy Tạ đại tiểu thư hợp ý mình, muốn cưới nàng về làm thê tử. Chẳng lẽ chuyện ấy cũng không được sao?”

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng không ai ở đây thật sự tin rằng hắn đang hỏi ý kiến Tạ gia.

Hắn thậm chí còn chẳng nhìn Tạ Linh Lung, mà chỉ chăm chú nhìn Tạ Hoài Viễn, giống như người cần đưa ra quyết định chỉ có ông ta.

Tạ Hoài Viễn cố nén cơn giận, từng chữ rõ ràng:

“Linh Lung là con gái của ta. Hôn sự của con bé phải do chính nàng quyết định. Ta tuyệt đối không ép con gái mình gả cho người mà nàng không muốn.”

“Phụ thân nói đúng!”

Tạ Minh Châu lập tức đứng ra, giọng nói run lên vì tức giận.

“Đại tỷ của ta không phải món đồ để ngươi muốn lấy thì lấy!”

“Minh Châu!”

Ôn Như Ý vội kéo con gái lại, nhưng ánh mắt nhìn Lục Trường Phong cũng tràn đầy bất mãn.

Lục Trường Phong chẳng những không tức giận, trái lại còn bật cười.

“Tốt. Xem ra Tạ gia chủ quả thực rất thương con gái.”

Nụ cười trên mặt hắn dần nhạt đi.

“Vậy ta cũng nói thẳng. Tạ gia chỉ là một gia tộc thương nhân nhỏ bé ở Thái Vân thành. Nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ ta còn chẳng buồn để ý đến các ngươi. Nhưng hiện tại, người của Lục gia đã chết, mà Tạ gia lại là bên có liên quan trực tiếp đến vụ việc.”

Hắn bước lên một bước, khí thế đột nhiên trở nên áp bức.

“Ta vốn định điều tra đến cùng, tìm ra hung thủ rồi mới tính sổ. Nhưng nếu Tạ gia chủ chịu để Tạ Linh Lung theo ta, ta có thể cho các ngươi một cơ hội.”

“Còn nếu không?”

Tạ Hoài Viễn nhìn thẳng vào hắn.

Lục Trường Phong mỉm cười.

“Vậy thì cứ chờ lửa giận của Lục gia đi.”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng từng chữ đều khiến người nghe lạnh sống lưng.

“Ta không cần biết hung thủ có thật sự xuất thân từ Tạ gia hay không. Ta chỉ biết người của Lục gia đã chết, còn Tạ gia các ngươi lại không thể đưa ra lời giải thích. Nếu các ngươi đã không muốn nắm lấy cơ hội này, vậy thì sau này có chuyện gì xảy ra, đừng trách ta không báo trước.”

Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hắn thậm chí không cần xác định Tạ gia có phải hung thủ hay không. Chỉ cần Tạ gia không chịu thuận theo ý mình, hắn sẽ khiến cả gia tộc phải trả giá.

0
Ủng hộ tác giả bton Nếu các bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé, cũng là một nguồn động lực để...