Chương 21: Huyết Nhiễm Hắc Uyên
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Ngày đầu tiên sau khi trở về Tạ gia, Tạ Linh Lung không hề có động tĩnh gì.
Nàng vẫn ở trong phòng, cửa đóng kín, gần như không tiếp xúc với người ngoài. Ngoại trừ những lúc Ôn Như Ý mang cơm đến, nàng hầu như chẳng bước chân ra khỏi viện. Ngay cả Tạ Minh Châu mấy lần muốn tìm tỷ tỷ trò chuyện, cuối cùng cũng chỉ đứng ngoài cửa nói vài câu rồi rời đi.
Tạ Hoài Viễn vẫn đang dưỡng thương. Sau trận đòn tại phủ thành chủ, thân thể vốn không có bao nhiêu tu vi của ông càng thêm suy yếu. Ôn Như Ý ngày đêm chăm sóc, Tạ Minh Châu cũng thường xuyên ở bên cạnh phụ giúp. Cả Tạ gia chìm trong bầu không khí nặng nề.
Mãi đến tối ngày thứ hai, khi sắc trời đã hoàn toàn tối đen, những ngọn đèn trong Tạ gia lần lượt được thắp lên, nàng mới lặng lẽ đứng dậy.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây, làm bóng lá lay động trên mặt đất. Trong viện thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của gia nhân đi tuần, sau đó lại trở về yên tĩnh.
Một bóng đen đứng trước cửa sổ hồi lâu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khoảng sân quen thuộc.
Một chiếc túi nhỏ được cất gọn bên người, bên trong chỉ có vài vật dụng cần thiết. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, thân ảnh ấy khoác thêm một chiếc áo choàng màu sẫm, che khuất phần lớn dung mạo rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
Thân ảnh khẽ chuyển, lập tức vượt qua bức tường phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống một con ngõ nhỏ bên ngoài Tạ gia.
Từ đầu đến cuối, không có tiếng động nào vang lên.
Trong con ngõ tối, bóng đen dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau lần cuối rồi nhanh chóng quay người.
Đêm nay, người ấy không muốn kinh động đến bất kỳ ai.
Bóng đen chọn những con đường ít người qua lại, tránh xa các khu phố sáng đèn, men theo những bức tường cao và mái nhà thấp để tiến về phía đông thành. Dọc đường, thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng chẳng ai chú ý đến thân ảnh lặng lẽ dưới chiếc áo choàng.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn dự tính.
Nhưng khi đi qua một con phố hẹp, bóng dáng ấy bỗng chậm bước.
Phía sau dường như có tiếng động.
Rất khẽ.
Khẽ đến mức nếu không luôn duy trì sự cảnh giác, có lẽ đã hoàn toàn bị bỏ qua.
Thân ảnh ấy không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt, mượn bóng phản chiếu trên cửa sổ của một cửa hàng đã đóng cửa để quan sát phía sau.
Không có ai.
Con phố vẫn vắng vẻ, ánh đèn treo trước mái hiên lay động theo gió. Ở cuối đường, một người bán hàng đang thu dọn quầy hàng, hoàn toàn không có gì bất thường.
Bóng đen thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện.
Lần này, người ấy nhận ra đó không phải ảo giác.
Có người đang ở gần đây.
Đối phương không để lộ sát ý, cũng không trực tiếp tiến lại gần. Khí tức lúc ẩn lúc hiện, mỗi khi muốn xác định vị trí, nó lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Bước chân dưới lớp áo choàng hơi thở vẫn đều đặn, không hề có dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, bên trong lớp áo sẫm màu, sự cảnh giác đã âm thầm dâng lên.
Ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh, cẩn thận dò xét từng nơi có khả năng ẩn nấp.
Mái nhà.
Ngã rẽ.
Khoảng tối dưới hiên một cửa hàng.
Không có gì.
Cảm giác bị theo dõi vẫn còn, nhưng không thể tìm ra sơ hở của đối phương.
Ánh mắt ẩn sau lớp áo choàng dần lạnh xuống.
Kẻ kia có thể duy trì khoảng cách, đồng thời che giấu khí tức trước sự dò xét của mình. Điều đó cho thấy đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không có tu vi nhất định, khó lòng làm được như vậy.
Nhưng người ấy không biết kẻ theo dõi là ai, càng không rõ mục đích của đối phương.
Chỉ có một điều đã trở nên rõ ràng.
Đêm nay, việc rời khỏi thành e rằng sẽ không dễ dàng như dự tính.
Bóng đen không lập tức tìm cách thoát khỏi sự giám sát. Thay vào đó, thân ảnh ấy tiếp tục tiến về phía trước, âm thầm thay đổi lộ trình hai lần, cố ý đi qua những con đường quanh co để xác nhận suy đoán của mình.
Kết quả khiến sự cảnh giác càng thêm sâu sắc.
Dù đi nhanh hay chậm, rẽ trái hay rẽ phải, cảm giác bị theo dõi vẫn chưa từng biến mất hoàn toàn.
Thậm chí, có vài lần bóng đen cố ý dừng lại trước một cửa hàng đã đóng cửa, giả vờ chỉnh lại áo choàng. Ngay khi thân ảnh dừng bước, khí tức xa xa cũng lập tức ngừng di chuyển. Đến khi bóng đen tiếp tục lên đường, đối phương lại lặng lẽ bám theo.
Khoảng cách được giữ vô cùng chuẩn xác.
Không quá gần để bị phát hiện, cũng không quá xa đến mức mất dấu.
Một kẻ theo dõi lão luyện.
Hoặc một người có tu vi vượt xa những gì bóng đen có thể dễ dàng dò xét.
Trong bóng tối, đôi mắt dưới lớp áo choàng khẽ nheo lại.
Đây không phải hành động tùy tiện của một tu sĩ bình thường.
Rõ ràng, đối phương đã có chuẩn bị từ trước.
Những chuyện xảy ra tại phủ thành chủ bất giác hiện lên trong tâm trí. Thái Vân thành tuy không phải nơi phồn hoa bậc nhất Thiên Thanh quốc, nhưng những thế lực có thể tùy ý điều động tu sĩ Kim Đan cũng chẳng nhiều.
Một suy đoán mơ hồ dần hình thành.
Bóng đen không nói ra suy đoán ấy, chỉ âm thầm cười lạnh.
Quyền thế quả nhiên có thể sai khiến người khác làm đủ mọi chuyện.
Ngay cả khi chưa từng chủ động gây sự, chỉ vì không chịu cúi đầu trước một kẻ nào đó, người ta vẫn có thể bị giám sát như phạm nhân.
Bóng đen không quay về.
Nếu đã có người âm thầm theo dõi, vậy thì tiếp tục ở lại trong thành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.
Thay vì chờ người khác ra tay, chi bằng chủ động rời khỏi nơi này.
Nghĩ đến đây, bóng đen thu liễm khí tức, đột ngột tăng tốc về phía cửa thành phía đông.
Thuận lợi dùng thân pháp vượt qua toán lính canh để ra khỏi thành.
Trước mặt xuất hiện là một vùng đất hoang kéo dài đến tận chân trời, xa hơn nữa là Hắc Uyên Sâm Lâm chìm trong bóng tối.
Thân ảnh ấy không dám dừng lại.
Tiếp tục đi về phía khu rừng, đến khi những bức tường thành phía sau chỉ còn là một đường nét mơ hồ trong đêm tối, bước chân mới dần chậm lại.
Cảm giác bị theo dõi vẫn còn.
Thậm chí, dường như đã gần hơn trước.
Người mang áo choàng đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau.
Gió thổi qua vùng đất hoang, cuốn theo những chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất. Xa xa, một con đường nhỏ dẫn về thành chìm trong bóng tối, không có lấy một bóng người.
Người ấy đứng yên hồi lâu.
Cuối cùng thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía Hắc Uyên Sâm Lâm.
Trước mặt, những thân cây cao lớn đứng san sát, cành lá đan xen tạo thành một bức tường đen kịt. Bên trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gầm trầm thấp, không biết phát ra từ nơi nào.
Thân ảnh ấy vừa định bước tiếp, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên sau lưng.
"Đêm hôm khuya khoắt, Tạ tiểu thư lại vội vã đi đâu?"
Tạ Linh Lung lập tức xoay người.
Cách nàng không xa, một nam tử mặc áo xám đang đứng dưới bóng cây. Hắn có dáng người cao lớn, khuôn mặt bình thường. Hai tay hắn buông tự nhiên bên người, vẻ mặt bình thản như thể chỉ tình cờ gặp nàng trên đường.
Nhưng khí tức quanh thân lại không hề bình thường.
Tạ Linh Lung chỉ vừa nhìn thoáng qua đã cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ đối phương.
Kim Đan!
Hơn nữa, tuyệt đối không phải Kim Đan sơ kỳ.
Nàng chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên từ bên cạnh.
"Đã gặp rồi thì cũng không cần vòng vo. Tạ tiểu thư, mời đi theo chúng ta một chuyến."
Một nam tử mặc áo đen chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Hắn đứng chếch phía sau Tạ Linh Lung, vừa đủ để chặn đường quay về. Hai người không trao đổi ánh mắt, cũng không cần nói thêm bất cứ điều gì, nhưng vị trí đứng của chúng đã tạo thành thế bao vây kín kẽ.
Tạ Linh Lung nhìn người áo xám, sau đó lại nhìn sang kẻ áo đen.
Hai luồng khí tức đều rất mạnh.
Cả hai đều là tu sĩ Kim Đan trung kỳ.
Sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng trong lòng đã trầm xuống.
Hai tu sĩ Kim Đan trung kỳ cùng xuất hiện ở nơi hẻo lánh này, lại chờ sẵn tại con đường nàng nhất định phải đi qua. Hiển nhiên, đây không phải cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
"Hai vị là ai?"
Người áo xám không trả lời câu hỏi ấy.
"Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Tạ tiểu thư không cần biết quá nhiều."
"Phụng mệnh?"
Tạ Linh Lung khẽ nhướng mày.
"Vậy người ra lệnh cho các ngươi là ai?"
Người áo đen lạnh nhạt đáp:
"Ngươi chỉ cần biết, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Nếu phải động thủ, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là ngươi."
Giọng điệu của hắn không cao, thậm chí còn có chút bình thản.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lời nói mang theo cảm giác uy hiếp rõ rệt.
Tạ Linh Lung im lặng.
Nàng vốn đã có suy đoán, lúc này càng thêm chắc chắn vài phần.
Có thể sai khiến hai tu sĩ Kim Đan trung kỳ hành động cùng lúc, lại khiến chúng không cần tiết lộ thân phận người đứng sau, thế lực ấy hiển nhiên không tầm thường. Trong Thái Vân thành, những người có thể làm được chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nàng nghĩ đến một cái tên.
Nhưng rất nhanh, nàng đã gạt suy đoán ấy sang một bên.
Điều quan trọng nhất lúc này là thoát khỏi hai người này.
Tạ Linh Lung lạnh nhạt nói.
"Ta không có hứng thú đi theo bất kỳ ai."
Người áo xám hơi nheo mắt.
"Tạ tiểu thư, đừng để chúng ta khó xử."
Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Người áo đen khẽ thở dài, như thể đã đoán trước được tình huống này.
"Xem ra, vẫn phải động thủ."
Hắn vừa dứt lời, thân hình đã biến mất tại chỗ.
Tạ Linh Lung lập tức cảm nhận được nguy hiểm từ bên trái. Nàng nghiêng người tránh né, đồng thời giơ tay đánh ra một chưởng. Hai luồng linh lực va chạm giữa không trung, phát ra tiếng nổ trầm đục.
Chưởng lực của đối phương mạnh đến kinh người.
Tạ Linh Lung chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, thân thể bị đẩy lùi mấy bước. Chưa kịp ổn định, người áo xám đã xuất hiện trước mặt nàng, năm ngón tay khép lại thành quyền, đánh thẳng vào ngực.
Nàng lập tức vận chuyển linh lực hộ thể, hai tay bắt chéo trước người để đón đỡ.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên.
Tạ Linh Lung bị đánh bật ra sau, hai chân cày thành hai vệt dài trên mặt đất. Khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, nàng phải cố nén mới không phun ra máu.
Chênh lệch cảnh giới quá lớn.
Hai người này không chỉ có tu vi cao hơn nàng, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Chúng phối hợp với nhau gần như không có sơ hở, một người công kích, người còn lại lập tức phong tỏa đường lui, không cho nàng cơ hội thoát thân.
Người áo xám nhìn nàng, giọng nói đã mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng.
"Ta đã nói rồi. Đừng tự tìm khổ."
Tạ Linh Lung không đáp.
Nàng khẽ siết bàn tay, cảm nhận linh lực đang lưu chuyển trong cơ thể.
Muốn chạy trốn khỏi đây, nàng không thể chỉ dựa vào tốc độ. Nếu cứ tiếp tục bị hai người kìm chân, chẳng mấy chốc nàng sẽ bị ép đến kiệt sức.
Nàng phải tìm cách phá vỡ thế bao vây.
Ánh mắt Tạ Linh Lung khẽ động.
Ngay khi người áo đen tiếp tục áp sát, nàng bất ngờ lùi về phía sau, cố ý để lộ một sơ hở nơi vai trái.
Người áo đen lập tức nắm lấy cơ hội, bàn tay mang theo linh lực đánh thẳng vào vị trí ấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đòn đánh sắp chạm đến người, thân hình Tạ Linh Lung bỗng nghiêng đi một cách khó tin. Nàng không hoàn toàn né tránh, mà thuận thế xoay người, để chưởng lực lướt qua vai, đồng thời đưa tay đánh thẳng vào vùng bụng đối phương.
Người áo đen lập tức biến sắc.
Hắn không ngờ nàng lại dám lấy thương đổi thương.
Một tiếng động nặng nề vang lên khi chưởng lực đánh trúng mục tiêu. Người áo đen lùi lại nửa bước, linh lực hộ thể chấn động dữ dội.
Nhưng Tạ Linh Lung cũng không dễ chịu hơn.
Một phần chưởng lực vẫn quét trúng vai nàng. Cơn đau dữ dội truyền khắp cánh tay, khiến sắc mặt nàng thoáng tái đi.
Người áo xám lập tức từ phía sau đánh tới.
Tạ Linh Lung không kịp quay người, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đòn. Quyền phong sượt qua má, cuốn theo một luồng gió lạnh khiến da mặt đau rát.
Nàng mượn lực lao về phía trước, nhưng người áo đen đã nhanh chóng ổn định thân hình, tiếp tục chặn đường.
Hai bên lại giao thủ.
Linh quang liên tiếp lóe lên giữa màn đêm. Tiếng va chạm vang vọng bên ngoài khu rừng, làm những con chim đang đậu trên cành cây hoảng sợ bay lên. Mỗi lần linh lực va vào nhau, cát đá dưới chân lại vỡ vụn, để lại những dấu vết sâu hoắm trên mặt đất.
Tạ Linh Lung liên tiếp trúng đòn.
Nàng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng tu vi Trúc Cơ viên mãn khiến nàng khó lòng chống đỡ những đòn công kích mang sức mạnh của Kim Đan trung kỳ. Chỉ sau vài lượt giao thủ, khóe môi nàng đã xuất hiện một vệt máu.
Người áo xám thấy vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Đừng chống cự nữa. Đi theo chúng ta, ngươi còn có thể ít chịu đau đớn."
Tạ Linh Lung đưa tay lau máu bên khóe môi.
"Chỉ bằng các ngươi?"
Lời vừa dứt, khí tức quanh thân nàng đột nhiên thay đổi.
Linh lực vốn được thu liễm bỗng nhiên bộc phát, cuồn cuộn tràn ra như dòng nước bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng phá vỡ đê ngăn. Mái tóc đen tung lên trong gió, vạt áo trắng phất mạnh, một luồng uy thế sắc bén lập tức bao trùm khoảng đất quanh nàng.
Trúc Cơ viên mãn!
Đó không phải khí tức vừa mới chạm đến cảnh giới này, mà là tu vi đã đạt đến cực hạn của Trúc Cơ, chỉ còn cách Kim Đan một bước.
Hai tên tu sĩ thoáng biến sắc.
Bọn chúng vốn biết Tạ Linh Lung không phải nữ tử bình thường, nhưng không ngờ tu vi của nàng lại cao đến mức này. Với tuổi tác của nàng, đạt đến Trúc Cơ viên mãn đã đủ thấy thiên phú yêu nghiệt.
Tuy nhiên, sự kinh ngạc ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
Một tên Kim Đan trung kỳ có thể dễ dàng áp chế tu sĩ Trúc Cơ viên mãn. Huống chi, ở đây còn có hai người.
Người áo đen lập tức thu liễm vẻ khinh thường, vận chuyển toàn bộ linh lực. Một tầng sáng mờ bao phủ thân thể hắn, khí tức mạnh mẽ không ngừng dâng lên.
"Đừng để nàng có cơ hội bỏ chạy!"
Hắn quát khẽ.
Người áo xám lập tức hiểu ý, thân hình lóe lên, từ bên cạnh lao tới.
Cùng lúc đó, người áo đen cũng đánh ra một chưởng.
Hai luồng công kích một trước một sau, phong kín gần như toàn bộ đường né tránh của Tạ Linh Lung.
Nàng không lùi.
Thay vào đó, nàng đột ngột nhắm mắt trong khoảnh khắc, rồi mở ra ngay khi hai người tiến đến gần.
Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến người ta bất giác cảm thấy sống lưng phát rét.
Người áo đen chỉ thoáng nhìn vào mắt nàng, thần trí bỗng xuất hiện một khoảng trống cực ngắn.
Chỉ trong một sát na.
Nhưng với tu sĩ giao chiến, một sát na cũng đủ để quyết định sống chết.
Thân hình Tạ Linh Lung bất ngờ biến mất khỏi vị trí cũ.
Chưởng lực của người áo đen đánh trượt, đập mạnh xuống mặt đất, khiến đá vụn bắn tung tóe. Còn Tạ Linh Lung đã xuất hiện ngay bên cạnh người áo xám, bàn tay khép lại thành chỉ, linh lực ngưng tụ đến cực điểm.
Người áo xám phản ứng rất nhanh.
Hắn lập tức nghiêng người, dựng lên một tầng linh lực hộ thể trước ngực. Đầu ngón tay Tạ Linh Lung đâm vào lớp phòng ngự, tạo nên một tiếng va chạm chói tai.
Hắn cười lạnh, đang định đánh bật nàng ra.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Luồng linh lực nơi đầu ngón tay nàng không hề tan đi. Trái lại, nó đột ngột co rút, ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ rồi xuyên qua khe hở trong lớp phòng ngự.
Một cảm giác nguy hiểm đến cực điểm lập tức bao trùm tâm trí hắn.
Người áo xám vội vàng lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Đạo linh quang xuyên qua vai hắn, kéo theo một dòng máu nóng. Hắn đau đớn gầm lên, đồng thời đánh ra một quyền vào vai Tạ Linh Lung.
Nàng không kịp tránh hoàn toàn.
Cú đấm nặng nề giáng xuống, khiến thân hình nàng bay ngược ra sau. Nàng va mạnh vào một thân cây bên ngoài bìa rừng, cành lá rung lên dữ dội, một ngụm máu lập tức trào khỏi miệng.
Cơn đau lan khắp cánh tay.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả việc cử động cũng trở nên khó khăn.
Nhưng Tạ Linh Lung không để mình ngã xuống.
Nàng chống một tay lên thân cây, cưỡng ép đứng vững, ánh mắt vẫn khóa chặt người áo xám.
Đòn vừa rồi đã khiến nàng bị thương nặng hơn.
Đổi lại, lớp linh lực hộ thể của đối phương cũng xuất hiện một khe hở. Nếu không thể tận dụng cơ hội này, nàng sẽ chẳng còn lần thứ hai.
Người áo xám ôm vai, vẻ mặt dữ tợn.
Hắn đã không còn ý định bắt nàng một cách nhẹ nhàng.
"Ta sẽ phế tu vi của ngươi trước, rồi mang ngươi về!"
Hắn gầm lên, linh lực lập tức dâng trào.
Người áo đen cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại khoảnh khắc thần trí bị ảnh hưởng, ánh mắt hắn trở nên âm trầm. Hắn không biết Tạ Linh Lung vừa sử dụng loại thủ đoạn gì, nhưng hiểu rằng tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục có cơ hội áp sát.
Hai người đồng thời tiến lên.
Tạ Linh Lung khẽ thở ra, khóe môi vẫn còn vết máu.
Nàng biết cơ hội của mình chỉ còn một lần.
Nếu tiếp tục kéo dài trận chiến, người thua chắc chắn là nàng.
Ngay khi hai tên tu sĩ cùng lúc ra tay, nàng bất ngờ xoay người, lao thẳng về phía người áo đen. Động tác ấy khiến cả hai đều hơi sững lại, nhưng người áo đen lập tức vận chuyển linh lực, đánh ra một chưởng ngăn cản.
Tạ Linh Lung không tránh.
Nàng đón lấy một phần chưởng lực bằng linh lực hộ thể, để mặc nó đánh trúng bên sườn. Cơn đau dữ dội khiến trước mắt nàng tối sầm, nhưng nàng vẫn nghiến răng tiến thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không thể tiếp tục dùng những đòn công kích uy lực lớn.
Người áo đen vội vàng lùi lại, nhưng Tạ Linh Lung đã giơ tay.
Ánh mắt nàng lại một lần nữa khóa chặt lấy hắn.
Lần này, nàng không chỉ dùng ánh mắt làm đối phương dao động. Toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể đều bị nàng ép đến cực hạn, tập trung vào một đòn đánh duy nhất.
Thần trí người áo đen chấn động.
Hắn lập tức nhận ra nguy hiểm, nhưng cơ thể lại chậm mất một nhịp.
Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên giữa hai người.
Người áo đen mở to mắt.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, dường như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Linh lực hộ thể quanh thân hắn đã bị phá vỡ, một đòn công kích xuyên qua đan điền, khiến khí tức trong cơ thể lập tức rối loạn.
Hắn muốn vận chuyển linh lực phản kích, nhưng thân thể đã không còn nghe theo sự điều khiển.
Tạ Linh Lung nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực bồi thêm một đòn.
Thân hình người áo đen cứng đờ, sau đó ngã mạnh xuống đất.
Khí tức nhanh chóng tiêu tán.
Hắn chết.
Trong khoảnh khắc ấy, cả khu vực bên ngoài Hắc Uyên Sâm Lâm trở nên tĩnh lặng.
Người áo xám đứng cách đó không xa, ánh mắt đờ đẫn nhìn thi thể đồng bọn. Hắn không thể tin một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn lại có thể giết chết Kim Đan trung kỳ ngay trước mặt mình.
Nhưng sự kinh hãi nhanh chóng biến thành phẫn nộ.
"Ngươi muốn chết!"
Hắn lập tức lao tới.
Tạ Linh Lung vừa trải qua một trận chiến gần như dốc cạn linh lực, phản ứng đã chậm hơn trước rất nhiều. Nàng cố gắng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị quyền phong đánh trúng cánh tay.
Một tiếng xương vỡ khô khốc vang lên.
Đau đớn dữ dội khiến nàng suýt nữa khuỵu xuống.
Người áo xám không cho nàng cơ hội thở dốc, liên tiếp tung ra những đòn đánh tàn nhẫn. Mỗi một quyền đều mang theo linh lực mạnh mẽ, ép nàng không ngừng lùi về phía bìa rừng.
Tạ Linh Lung cố gắng chống đỡ, nhưng tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Nàng vừa phải chịu thương tích, vừa phải duy trì linh lực hộ thể. Những đòn đánh liên tiếp khiến vết thương trên người ngày càng nhiều, máu tươi thấm qua y phục, nhỏ xuống đất thành từng giọt.
Cuối cùng, người áo xám nắm được sơ hở.
Hắn bất ngờ tiến sát, bàn tay mang theo linh lực đánh thẳng về phía nàng.
Tạ Linh Lung không còn đủ thời gian né tránh.
Nàng chỉ có thể dồn linh lực còn lại vào cánh tay, cứng rắn đón lấy đòn đánh ấy.
Ầm!
Sức mạnh va chạm khiến nàng lùi liền mấy bước.
Nhưng ngay khi người áo xám định tiếp tục truy kích, Tạ Linh Lung đột ngột xoay cổ tay, một luồng linh quang sắc bén lướt ngang qua cánh tay phải của hắn.
Hắn chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt truyền đến.
Ngay sau đó, máu tươi phun ra.
Cánh tay phải rơi xuống đất.
Tiếng gầm đau đớn vang vọng giữa màn đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.