Phương Nam Phong Tuyết Ký

Quyển 1: Nam Bình Phong Nổ Sóng

Chương 23: Huyết Tẩy Cần Giờ

Đăng: 14/10/2026 10:23 692 từ 3 lượt đọc

Mặt nước đầm lầy Cần Giờ chao đảo dữ dội, những bọt nước đục ngầu cuộn trào theo nhịp di chuyển như cuồng phong bão táp của Lê Nam Phong. Ánh nắng gắt gao giữa trưa chiếu thẳng xuống vạt rừng ngập mặn rậm rạp, hắt lên lưỡi Đông Sơn Trảm Mã Đao thứ ánh sáng đồng thiếc lạnh lẽo, chói lọi. Tiếng kim loại va chạm đanh thép hòa lẫn với tiếng hét hoảng loạn, tiếng chân người chạy thình thịch trên mạn ghe tạo nên một bản giao hưởng đẫm máu giữa chốn non nước hiểm trở.

Hắc Kình trợn trừng đôi mắt vằn mạch máu nhìn năm tên thuộc hạ tinh nhuệ vừa lao lên đã bị kình lực từ nhát đao của Nam Phong hất văng ngược xuống dòng nước, xương cốt gãy vụn, hộc máu tươi ngất lịm trước khi kịp chạm vào vạt áo đối phương. Hắn biết rõ nếu cứ để tình trạng này kéo dài, toàn bộ cơ ngơi, số binh khí lậu và tài bảo tẩu tán sẽ chìm nghỉm tại đầm lầy này, mang theo cả hoài bão khôi phục lại thế lực của Mật Sát Phòng.

"Đồ khốn kiếp! Muốn nuốt trọn số hàng này của tụi tao à? Mơ đi! Chịu chết dưới kiếm của lão tử đi!" Hắc Kình gầm lên một tiếng rợn người như dã thú bị thương, hai tay cầm chắc thanh trường kiếm nặng tẩm độc, tung người vọt khỏi mạn ghe chỉ huy. Hắn mượn thế gió bay vút lên cao, nhắm thẳng đỉnh đầu Nam Phong bổ xuống một nhát chí mạng mang theo toàn bộ nội công tích lũy cả đời.

Nam Phong đứng sừng sững như một pho tượng đồng, không thèm chớp mắt hay tỏ chút hoảng hốt. Y lách nhẹ thân hình theo bộ pháp Lục Bình Trôi, né trọn đường kiếm hiểm độc của Hắc Kình trong gang tấc, luồng kình phong từ lưỡi kiếm sạt qua để lại một vệt rách trên vai áo vải thô. Chưa để đối phương kịp thu kiếm hồi thủ, Nam Phong đã trở cổ tay, thế đao Phá Trận quét ngang với tốc độ nhanh tựa chớp giật.

CẢNG! PHẬP!

Thanh trường kiếm trong tay Hắc Kình gãy đôi làm hai đoạn ngay lập tức dưới sức nặng và kình lực kinh hoàng của đại đao. Lực phản chấn tàn bạo đâm xuyên qua lớp áo giáp da, hất văng Hắc Kình văng ngược ra xa mấy trượng, ngã nhào lên đống hòm gỗ trầm hương rồi hộc một ngụm máu đen ngòm, bất động vĩnh viễn giữa không gian đặc quánh mùi tanh của máu và bùn lầy.

Cách đó không xa, Thạch Bát đang vung cây xà gạc gập quật ngã rạp một đám hải tặc như rạ lúa mùa gặt. Gã cười ha hả sảng khoái, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng ánh mắt vô cùng hưng phấn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đẫm mồ hôi:

"Ha ha! Lũ hải tặc cặn bã này đúng là không biết lượng sức mình! Mấy nhát gạt yếu ớt của các ngươi gãi ngứa cho Thạch Bát ta à? Mau giơ tay chịu trói nếu không muốn nếm thử vị đắng của xà gạc!"

Bọn hải tặc còn lại chứng kiến thủ lĩnh Hắc Kình đã vong mạng, tinh thần hoàn toàn tan rã. Bọn chúng vứt bỏ đao kiếm, quỳ rạp xuống sàn ghe xin tha mạng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ đội hình mai phục của đám tàn quân tại cửa biển Cần Giờ đã bị Nam Phong và Thạch Bát dọn dẹp sạch sẽ. Ba chiếc ghe bầu lớn chở đầy binh khí lậu hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của thương xá Minh Hương.

Nam Phong thu đao vào lớp vải thô, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra hướng cửa biển mênh mông, nơi những con sóng vẫn đang vỗ nhịp đều đặn vào bờ cát, ghi dấu một chiến công lẫy lừng tiếp theo trong hành trình bảo vệ sự bình yên cho dải đất phương Nam.

0
Ủng hộ tác giả Vô Thượng Thiên Ma Chân thành bái tạ các tri kỷ giang hồ