Sơn Hải Trầm Vân

Chương 1: Giang Ngạn Lô Hoa Tùy Lãng Khứ, Sậu Vũ Vô Tình Tán Thủy Trung.

Đăng: 24/09/2026 19:37 1,852 từ 2 lượt đọc

Trăng rằm treo đầu liễu, ánh trăng trải trên mặt sông một dải bạc mỏng, lăn tăn tan dần vào bóng tối. Gió lướt qua bãi bồi, vài vạt cỏ lau ven bờ khẽ đung đưa theo sóng. Ngoài phía xa, một tiếng chim lẻ loi rơi xuống mặt nước rồi chìm vào tĩnh lặng.
Trong viện, đèn đã tắt từ lâu. Phía ngoài sân, Lâm Thanh Viễn một mình ngồi trước bàn đá, trên tay là chén trà đã nguội. Ánh mắt đặt lên những vệt sáng trôi lững lờ.
Ngoài kia, sương đã dày thêm một lớp. Hắn đặt chén trà xuống, tiếng ngâm khe khẽ:
- Nguyệt lâm dã độ nhân vô định,
Giang thủy đông lưu bất vấn quy.
----
Một tiếng vút xé ngang màn đêm.
Không kịp quay đầu, Lâm Thanh Viễn phất tay, chiếc chén trà bay ngược ra sau.
“Choang!”
Tiếng sứ vỡ cùng tiếng kim thiết va chạm, một đạo hàn quang bị chấn lệch rồi cắm phập vào cột gỗ, đuôi thép còn rung lật bật dưới ánh trăng.
Từ rặng liễu, ba bóng đen lao ra. Kẻ lách sang trái, lưỡi đoản đao quét ngang hạ sườn, trong khi gã đi cùng dậm mạnh lên nền cát, vung trường đao bổ thẳng từ trên xuống.
Lâm Thanh Viễn nghiêng người lùi nửa bước. Đốc kiếm gạt ngang đoản đao, cổ tay xoay nhẹ, lưỡi kiếm hất nhát chém đang ép xuống trước mặt. Hai luồng binh khí va nhau. Lưỡi trường đao trượt dọc sống kiếm, kéo ra một dải đốm lửa cùng thanh âm chói tai.
Ngoài một trượng, gã cầm trường giáo chưa động thủ, mũi giáo vẫn lặng lẽ chờ.
Trong nhà, tiếng binh khí dồn dập, xen lẫn tiếng quát tháo cùng tiếng kêu thảm vọng ra.
Mũi giáo bất ngờ phá gió đâm thẳng tới yết hầu, Lâm Thanh Viễn ngả người ra sau, mũi thép sượt qua cổ áo. Ngay khoảnh khắc trường giáo thu về, kẻ kia đã động, thân ảnh lướt đi như làn khói mỏng.
Lâm Thanh Viễn định lao theo, kiếm vẫn xoay quanh khoảng hẹp trước ngực. Gã cầm đoản đao nhảy tới, mũi kiếm của Lâm Thanh Viễn chợt lóe lên, lướt ngang cổ tay đối phương.
Một tiếng rú vang lên. Đoản đao bay khỏi tay rơi xuống nền cát. Tên cầm trường đao liên tiếp bổ xuống mấy nhát. Bước chân hắn bắt đầu rối, một nhát chém hụt qua vai, một nhát sượt qua khoảng không trước ngực.
Tiếng binh khí trong nhà đã lặng xuống.
Kẻ kia bước trở ra sân. Đầu mũi giáo máu đang nhỏ từng giọt xuống nền cát. Ba người lại lần nữa khép vòng vây quanh Lâm Thanh Viễn.
Đao, giáo cùng lúc ập tới. Ánh mắt Lâm Thanh Viễn lướt qua ba người. Trường kiếm xoay ngang, “Xoảng” một tiếng, gạt lệch mũi giáo đang đâm tới, thuận thế ép thẳng lưỡi trường đao bên cạnh vào thế khóa. Hai luồng thép nghiến mạnh vào nhau phát ra chuỗi thanh âm ken két. Cát ẩm dưới chân theo lực ép lún xuống, sát ý trong mắt hắn dày lên.
Kẻ cầm trường giáo bất chợt đạp mạnh một cước vào lưng tên cầm trường đao. Gã kia mất đà, cả người đổ sập về phía Lâm Thanh Viễn. Mũi kiếm không kịp thu lại, đâm xuyên qua ngực đối phương. Gần như cùng lúc, lưỡi trường đao trong tay gã cũng cắm sâu vào mạn sườn hắn. Tay Lâm Thanh Viễn ghìm chặt, lùi chân phải về sau, mượn thế bình ổn lại thân mình.
Tên làm rơi đoản đao nhân cơ hội nhảy lên, dùng sức tung hai chưởng nhằm thẳng đầu Lâm Thanh Viễn. Tay trái Lâm Thanh Viễn lách qua, chộp đúng yết hầu đối phương.
Một tiếng xương gãy vang lên.
Kẻ còn lại nghiêng qua xác đồng đội, đâm chéo giáo lên từ phía sau. Kiếm của Lâm Thanh Viễn cắt đứt ngang ngực kẻ cầm trường đao rồi lướt xuống. Máu bắn ra giữa ánh trăng, ba ngón tay rơi xuống nền cát. Bàn tay cầm giáo lập tức buông lỏng, hắn giật mạnh người về phía sau, vứt bỏ trường giáo rồi lao thẳng xuống dòng nước.
“Ùm.”
Mặt sông chấn động, bóng người rất nhanh đã lặn mất giữa màn sương. Chỉ còn tiếng nước vỗ vào bãi bồi.
Lâm Thanh Viễn loạng choạng bước vào trong nhà. Ánh trăng xuyên qua những khe vách nứa, rơi xuống nền đất loang lổ máu cùng những mảnh binh khí gãy nát nằm ngổn ngang. Xác người la liệt dưới màn sáng mờ đục.
Hắn đứng nơi bậc cửa rất lâu, rồi mới bước tiếp vào trong.
Thẩm Nhược Lan nằm nghiêng bên án thư, vạt áo sau lưng nàng đã sẫm màu dưới ánh trăng. Lâm Thanh Viễn đứng lặng nhìn bóng lưng ấy hồi lâu, rồi mới dời mắt đi.
Ở phía trong góc nhà, Lâm Kiến Sơn nằm trên nền đất. Đêm ấy, đứa trẻ mới vừa tròn mười ba tuổi.
Lâm Thanh Viễn quỳ xuống. Bàn tay đầy máu đưa ra giữa khoảng sáng nhợt nhạt, nhưng khi chạm tới trán đứa trẻ lại dừng lại. Rất lâu sau, hắn mới đặt xuống lần nữa.
Lâm Thanh Viễn ngồi im lặng. Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống mu bàn tay nhuốm máu đang đặt trên trán Lâm Kiến Sơn.
Ngoài bãi bồi, vầng trăng trên mặt nước cũng dần ngả xuống cuối dòng.Trăng rằm treo đầu liễu, ánh trăng trải trên mặt sông một dải bạc mỏng, lăn tăn tan dần vào bóng tối. Gió lướt qua bãi bồi, vài vạt cỏ lau ven bờ khẽ đung đưa theo sóng. Ngoài phía xa, một tiếng chim lẻ loi rơi xuống mặt nước rồi chìm vào tĩnh lặng.

Trong viện, đèn đã tắt từ lâu. Phía ngoài sân, Lâm Thanh Viễn một mình ngồi trước bàn đá, trên tay là chén trà đã nguội. Ánh mắt đặt lên những vệt sáng trôi lững lờ.
Ngoài kia, sương đã dày thêm một lớp. Hắn đặt chén trà xuống, tiếng ngâm khe khẽ:
- Nguyệt lâm dã độ nhân vô định,
Giang thủy đông lưu bất vấn quy.
----
Một tiếng vút xé ngang màn đêm.
Không kịp quay đầu, Lâm Thanh Viễn phất tay, chiếc chén trà bay ngược ra sau.
“Choang!”
Tiếng sứ vỡ cùng tiếng kim thiết va chạm, một đạo hàn quang bị chấn lệch rồi cắm phập vào cột gỗ, đuôi thép còn rung lật bật dưới ánh trăng.
Từ rặng liễu, ba bóng đen lao ra. Kẻ lách sang trái, lưỡi đoản đao quét ngang hạ sườn, trong khi gã đi cùng dậm mạnh lên nền cát, vung trường đao bổ thẳng từ trên xuống.
Lâm Thanh Viễn nghiêng người lùi nửa bước. Đốc kiếm gạt ngang đoản đao, cổ tay xoay nhẹ, lưỡi kiếm hất nhát chém đang ép xuống trước mặt. Hai luồng binh khí va nhau. Lưỡi trường đao trượt dọc sống kiếm, kéo ra một dải đốm lửa cùng thanh âm chói tai.
Ngoài một trượng, gã cầm trường giáo chưa động thủ, mũi giáo vẫn lặng lẽ chờ.
Trong nhà, tiếng binh khí dồn dập, xen lẫn tiếng quát tháo cùng tiếng kêu thảm vọng ra.
Mũi giáo bất ngờ phá gió đâm thẳng tới yết hầu, Lâm Thanh Viễn ngả người ra sau, mũi thép sượt qua cổ áo. Ngay khoảnh khắc trường giáo thu về, kẻ kia đã động, thân ảnh lướt đi như làn khói mỏng.
Lâm Thanh Viễn định lao theo, kiếm vẫn xoay quanh khoảng hẹp trước ngực. Gã cầm đoản đao nhảy tới, mũi kiếm của Lâm Thanh Viễn chợt lóe lên, lướt ngang cổ tay đối phương.
Một tiếng rú vang lên. Đoản đao bay khỏi tay rơi xuống nền cát. Tên cầm trường đao liên tiếp bổ xuống mấy nhát. Bước chân hắn bắt đầu rối, một nhát chém hụt qua vai, một nhát sượt qua khoảng không trước ngực.
Tiếng binh khí trong nhà đã lặng xuống.
Kẻ kia bước trở ra sân. Đầu mũi giáo máu đang nhỏ từng giọt xuống nền cát. Ba người lại lần nữa khép vòng vây quanh Lâm Thanh Viễn.
Đao, giáo cùng lúc ập tới. Ánh mắt Lâm Thanh Viễn lướt qua ba người. Trường kiếm xoay ngang, “Xoảng” một tiếng, gạt lệch mũi giáo đang đâm tới, thuận thế ép thẳng lưỡi trường đao bên cạnh vào thế khóa. Hai luồng thép nghiến mạnh vào nhau phát ra chuỗi thanh âm ken két. Cát ẩm dưới chân theo lực ép lún xuống, sát ý trong mắt hắn dày lên.
Kẻ cầm trường giáo bất chợt đạp mạnh một cước vào lưng tên cầm trường đao. Gã kia mất đà, cả người đổ sập về phía Lâm Thanh Viễn. Mũi kiếm không kịp thu lại, đâm xuyên qua ngực đối phương. Gần như cùng lúc, lưỡi trường đao trong tay gã cũng cắm sâu vào mạn sườn hắn. Tay Lâm Thanh Viễn ghìm chặt, lùi chân phải về sau, mượn thế bình ổn lại thân mình.
Tên làm rơi đoản đao nhân cơ hội nhảy lên, dùng sức tung hai chưởng nhằm thẳng đầu Lâm Thanh Viễn. Tay trái Lâm Thanh Viễn lách qua, chộp đúng yết hầu đối phương.
Một tiếng xương gãy vang lên.
Kẻ còn lại nghiêng qua xác đồng đội, đâm chéo giáo lên từ phía sau. Kiếm của Lâm Thanh Viễn cắt đứt ngang ngực kẻ cầm trường đao rồi lướt xuống. Máu bắn ra giữa ánh trăng, ba ngón tay rơi xuống nền cát. Bàn tay cầm giáo lập tức buông lỏng, hắn giật mạnh người về phía sau, vứt bỏ trường giáo rồi lao thẳng xuống dòng nước.
“Ùm.”
Mặt sông chấn động, bóng người rất nhanh đã lặn mất giữa màn sương. Chỉ còn tiếng nước vỗ vào bãi bồi.
Lâm Thanh Viễn loạng choạng bước vào trong nhà. Ánh trăng xuyên qua những khe vách nứa, rơi xuống nền đất loang lổ máu cùng những mảnh binh khí gãy nát nằm ngổn ngang. Xác người la liệt dưới màn sáng mờ đục.
Hắn đứng nơi bậc cửa rất lâu, rồi mới bước tiếp vào trong.
Thẩm Nhược Lan nằm nghiêng bên án thư, vạt áo sau lưng nàng đã sẫm màu dưới ánh trăng. Lâm Thanh Viễn đứng lặng nhìn bóng lưng ấy hồi lâu, rồi mới dời mắt đi.
Ở phía trong góc nhà, Lâm Kiến Sơn nằm trên nền đất. Đêm ấy, đứa trẻ mới vừa tròn mười ba tuổi.
Lâm Thanh Viễn quỳ xuống. Bàn tay đầy máu đưa ra giữa khoảng sáng nhợt nhạt, nhưng khi chạm tới trán đứa trẻ lại dừng lại. Rất lâu sau, hắn mới đặt xuống lần nữa.
Lâm Thanh Viễn ngồi im lặng. Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống mu bàn tay nhuốm máu đang đặt trên trán Lâm Kiến Sơn.
Ngoài bãi bồi, vầng trăng trên mặt nước cũng dần ngả xuống cuối dòng.

0