Chương 10: Nhất Trản Thanh Trà Khai Viễn Ý, Hồi Đầu Phương Kiến Điệp Phong Miên.
Sơn Hải Trầm Vân
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Sương mỏng
dạt sang hai bên. Một bóng người bước ra, áo choàng thô nhuốm lạnh.
Hắn dừng lại
cách phiến đá năm bước. Ánh mắt dừng trên chiếc chén thứ ba:
- Sao biết
ta đã tới?
Song Thập
Bát không ngẩng đầu, ấm trà trong tay khẽ buông xuống:
- Mùi máu
trên người ngươi quá nặng. Rừng Biện Sơn không át nổi.
Người kia
khựng lại, đồng tử co rút. Mắt lướt qua miếng ngọc xám giữa ba chén trà, rồi dừng
trên Song Thập Bát:
- Từ bến
thuyền Hồ Châu đến tận đỉnh núi này… tại hạ truy theo một đường.
Phương công
tử, quả khiến người khác phải hao tâm.
Hắn tiến lại,
ngồi xuống chỗ còn trống. Nhấc chén trà lên ngang mũi, rồi đặt xuống.
Hắn nhìn Mộ
Dung Thanh:
- Mộ Dung
gia định nhúng tay vào đất Giang Nam này sao?
Hay tiểu
thư cho rằng… mấy bến chài phương Nam, giữ nổi cơ nghiệp ấy chăng?
Ngón tay hắn
gõ nhẹ lên phiến đá, chuyển mắt sang Song Thập Bát:
- Phương
công tử. Chỉ một miếng ngọc… đã kéo được Mộ Dung gia xuống nước. Xem ra gia phụ
ngươi đã định giá vùng đất này… hơi thấp rồi.
Song Thập
Bát không nhìn người lạ, chỉ quay sang Mộ Dung Thanh:
- Nghe danh
Mộ Dung gia thông kim bác cổ. Tiểu thư xem thử… kẻ này là hạng người nào?
Tiếng gõ
trên mặt đá khựng lại.
Mộ Dung
Thanh nhìn chén trà nguội, trầm ngâm:
- Bộ pháp
trầm ổn, như núi không lay. Hơi thở kín kẽ, như vực sâu khó dò. Lại mang theo
sát khí của vạn dặm quân hành… Phương Bắc có một nhà, đời đời trấn thủ biên
thùy, con cháu đều là mãnh hổ.
Nàng ngẩng
mắt nhìn người kia:
- Cha hắn
là người bắn chết tướng tiên phong Tây Hạ, giải vây trận Hoàn Hộ, tự mình thu
phục hơn mười bộ tộc người Khương vùng biên thùy. Còn hắn là người tuổi trẻ bí ẩn
nhất của Thần Mộc… dòng dõi hào kiệt.
- Chiết Khả
Cửu.
Song Thập Bát đặt ấm trà xuống, giọng thản
nhiên:
- Ta không ưa kẻ nông cạn, lại càng không
thích kẻ đa nghi.
Hắn nhìn thẳng đối phương:
- Hôm nay tâm cảnh không tốt… nể mặt gia phụ
ngươi, trong ba chiêu, tự lui!
Sát khí từ người Chiết Khả Cửu bộc phát. Hắn
không cười, đôi mắt híp lại. Mộ Dung Thanh khẽ gạt lá trà:
- Chiết quan nhân, người ta vẫn bảo họ Chiết
và người Yên tuy cùng ở phương Bắc nhưng chẳng có liên quan gì nhau... Sao hôm
nay ta thấy ánh mắt lại giống nhau đến vậy?
*Chú thích: tích “Yên Thử”, người nước Yên
nhìn nhầm Phượng hoàng thành gà, ngọc thành đá.
Chiết Khả Cửu khựng lại. Hắn đứng dậy, chắp
tay nghiêng mình:
- Thất lễ với tiểu thư. Là Chiết mỗ nông cạn.
Hắn xoay
người, ánh nhìn đâm thẳng về phía kẻ đối diện:
- Lời đã thốt, không thể thu lại. Ngươi đã nể
mặt gia phụ ta mà ban cho ba chiêu, nếu ta không nhận, chẳng phải làm nhục môn
phong nhà họ Chiết sao?
Song Thập
Bát không đáp, ngón tay vẫn đặt trên thành chén.
Chiết Khả Cửu
nâng chén trà nguội lên. Sau một nhịp thở, từ đáy chén dâng lên làn hơi mỏng,
cô lại thành dải mờ ép từ từ thẳng về phía Song Thập Bát.
Song Thập
Bát khẽ đẩy, chiếc ấm trà dịch nhẹ sang bên. Làn hơi vừa chạm mép bàn bỗng lệch
hướng, xoay nhẹ rồi tan vào không trung.
Chiết Khả Cửu nhìn chén trà trong tay, đôi mắt
đanh lại. Hắn trầm mặt, tay áo khẽ động.
Vài chiếc lá quanh phiến đá rời cành, theo gió
lướt tới, thẳng vào các yếu huyệt Của Song Thập Bát.
Song Thập
Bát vẫn ngồi, que khuấy trà đã xuất hiện trong tay. Thanh tre tách ra thành những
sợi mảnh, theo thế bay đi, chạm vào từng chiếc lá, khiến chúng lần lượt rơi xuống.
Mộ Dung Thanh
ngồi đó nhìn, ánh mắt khuất sau lớp rèm mũ.
Chiết Khả Cửu
không dừng tay. Lá rời cành thành từng đợt nối nhau kéo tới. Song Thập Bát vẫn
ngồi tại chỗ, que tre trong tay hơi chuyển, những sợi mảnh tiếp tục bay ra, lần
lượt chạm vào từng chiếc lá.
Lá vẫn rơi,
hết lớp này đến lớp khác.
Thoáng chốc,
toàn bộ lá rời cành đều dừng lại giữa hư không, vần vũ thành từng tầng quanh
Song Thập Bát. Chiết Khả Cửu đứng dậy, hai tay khép trước ngực, sắc mặt đỏ lên,
hơi thở nén chặt.
Ngay sau
đó, những tầng lá đồng loạt chuyển động. Từ chỗ lặng, chúng dồn lại thành một
dòng cuộn xiết, lớp này chồng lên lớp kia, đổ ập tới thành một màn dày đặc. Lá
như vạn tiễn, như mưa rào trút xuống.
Song Thập
Bát mỉm cười, buông que tre. Đầu ngón tay hắn chạm vào chén trà, hất ra vài giọt
nước.
Giọt nước rời
mép chén lướt đi. Trong khoảnh khắc, những tầng lá đang dồn tới bỗng chệch hướng,
lớp trước nghiêng sang bên, lớp sau xoay ngang, đan vào nhau rồi tản ra. Toàn bộ
quỹ đạo chồng chéo vỡ ra, tan thành vô số mảnh nhỏ.
Đám lá mất
điểm tựa, vỡ vụn giữa không trung, theo gió lững lờ rụng xuống. Những mảnh lá lẩn
khuất trong nắng nhạt, vương trên tóc, đậu trên vai áo, phủ kín ấm trà đã nguội.
Dưới tán
cây, ba bóng người lặng yên, lá vụn lặng lẽ rơi, nhuộm không gian một sắc vàng
xanh, chập chờn giữa lưng chừng trời.
Chiết Khả Cửu
đã động.
Chén trà
nghiêng đi. Mặt nước dồn lại, kéo thành một đường thẳng tắp hướng về phía trước.
Như ánh chớp loé, đường nước đã áp sát cổ họng Song Thập Bát.
Song Thập
Bát nhìn Chiết Khả Cửu. Ngay nơi ấy, một chiếc chén đã ở đó từ bao giờ, đón lấy
đường nước vừa tới.
Dòng nước
chạm miệng chén, nhẹ xuôi xuống, dâng lên trong lòng sứ, lấp đầy khoảng trống vốn
dành cho nó.
Chiết Khả Cửu
khựng lại. Tay vẫn giữ nguyên thế, nhưng lòng bàn tay trống không. Chén trà nguội
vốn trong tay hắn, giờ đang lơ lửng xoay tròn trước mặt, nước hơi lăn tăn, khói
nhẹ lững lờ bay.
Hơi trà
thơm dâng lên, lan nhẹ giữa hai người.
- Nào, thưởng
trà.
Chiết Khả Cửu
đứng lặng, chằm chằm nhìn vào chiếc chén. Một lúc sau, hắn vươn tay đón lấy, nâng
lên uống cạn.
Chiết Khả Cửu
đặt chén xuống phiến đá, lùi lại ba bước, chắp tay cúi đầu:
- Đa tạ
công tử ban trà. Ân này Chiết mỗ ghi tạc.
Hắn hướng về Mộ Dung Thanh nhìn sâu, chắp tay
vái dài một lễ rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Mộ Dung
Thanh nhìn theo bóng lưng khuất dần, rồi dời mắt về phía Nam:
- Đàn sếu
muốn lánh sương lạnh, nhưng cả cánh rừng đều đã nhuốm đỏ. Chuyến đi này, e là
trà chưa kịp nóng đã thành rượu tế.
Song Thập
Bát đặt chén trà xuống, mắt vẫn nhìn theo làn khói nhạt:
- Ngươi định
lấy một lời hứa của kẻ làm loạn để đổi lấy sự yên ổn cho một tông tộc?
Mộ Dung
Thanh khẽ vuốt ve miệng chén, thở dài:
- Đỉnh sập
vạc tan, Mộ Dung gia không cầu làm kẻ đúc lại vạc, chỉ muốn giữ lại một mảnh
chân tường để che chở con cháu.
Song Thập
Bát đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo:
- Phương ấy vốn có cố nhân. Để xem bọn họ còn
nhớ cách nấu một ấm trà thanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.