Chương 7: Song Ngoại Hàn Mai Sơ Phá Ngọc, Bất Tri Hà Xứ Ức Cầm Thanh.
Sơn Hải Trầm Vân
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Bến Chiêu Đức
đứng sững. Những bóng áo xanh lơ trên mái nhà và góc khuất lẳng lặng giữ chặt vị
trí.
Bỗng, một
tiếng tùng vang lên.
Tiếng đàn
thanh thoát buông lửng. Mọi ánh mắt trên bến đồng loạt dời về phía lầu cao trà
lâu.
Dưới mái
hiên, sau lớp rèm trúc, một thiếu nữ ngồi tĩnh tại sau trường án kê cổ cầm.
Nàng đội chiếc mũ Duy mạo, dải lụa trắng rủ xuống che khuất dung nhan, đôi bàn
tay thon dài lướt trên dây tơ. Làn khói trầm từ chiếc lư nhỏ tản mác, vấn vương
quanh tà áo trắng. Hai bên thị nữ như hai pho tượng ngọc đứng khoanh tay, mắt hạ
thấp.
Người áo
thiên thanh ngước nhìn, tiêu trúc trong tay khẽ xoay một vòng:
- Giang thượng
nhất khúc yên ba viễn,
Cố nhân
tương phùng vãn cảnh trung.
Tiếng đàn dứt
hẳn. Thiếu nữ đặt nhẹ bàn tay lên dây tơ. Nàng nhìn xuống bóng áo thiên thanh,
nhẹ gật đầu:
- Túy Tiên
Lâu từ biệt, không ngờ lại gặp lại công tử nhanh đến thế. Khúc tiêu đàn hôm trước,
xem ra vẫn chưa dứt hẳn.
Nói đoạn,
nàng chuyển sang bóng người trên mái nhà:
- Hầu đạo
trưởng, phái Thanh Thành danh trấn Xuyên Thục, từ khi nào lại dùng đến thủ đoạn
mượn tay kẻ khác để hành sự? Đao kiếm của Cự Kình Bang, e là không gánh nổi
danh dự của Thanh Thành sơn.
Hầu Quan Hải
nắm chặt bao kiếm, cơ mặt hơi giật nhưng vẫn im lặng. Những hán tử Cự Kình Bang
đưa mắt nhìn nhau, mũi đao vô thức hạ thấp.
Cả bến sông
chìm vào bầu không khí ngưng trệ. Vòng vây vẫn đó. Chỉ còn tiếng nước vỗ vào cột
gỗ dưới gầm cầu ván.
Giang Bá Hải
siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi chằng chịt trên mu bàn tay. Gã ngước mắt nhìn
lên lầu cao cất giọng:
- Mộ Dung
tiểu thư, lời này là ý gì?
Mộ Dung
Thanh không đáp, tà áo trắng rủ xuống giữa làn khói trầm. Nàng thản nhiên
nghiêng đầu nhìn về phía dòng sông đang cuộn xoáy.
Mộ Dung Yên
lướt tới bên cạnh Giang Bá Hải, tay áo tím trầm bay nhẹ. Lão không nhìn gã Bang
chủ Cự Kình, chỉ nhìn vào cái xác nằm trên cầu ván:
- Giang
bang chủ, Mộ Dung gia tại Cô Tô xưa nay chưa từng nói lời hai ý. Chiếc đũa
này... không phải phóng ra từ phía Tà công tử.
Giang Bá Hải
đưa mắt nhìn về phía những bóng áo xanh lơ đang ẩn hiện sau những cột trụ.
Từ trên mái
trà lâu, Hầu Quan Hải rốt cuộc cũng cất lời. Giọng y bình thản:
- Thanh
Thành sơn ta, bấy lâu nay hành sự quang minh, chỉ dùng kiếm để trấn áp tà ma.
Đũa tre vật mọn, vốn không phải thứ đệ tử bản phái mang theo trong người.
Y lạnh lẽo
lướt mắt qua đám hán tử Cự Kình Bang, giọng thấp xuống:
- Việc dùng
những thứ tầm thường để chuyển dời sự chú ý, tạo ra cục diện lẫn lộn... chuyện
này, quý bang tại Động Đình hồ, chắc hẳn cũng không còn xa lạ?
Đám thuộc hạ
của Giang Bá Hải xôn xao. Những kẻ vừa mới hạ mũi đao bỗng chốc siết chặt vũ
khí, ánh mắt từ phái Thanh Thành chuyển sang nhìn bên cạnh đầy cảnh giác. Những
mũi đao bắt đầu chệch hướng, không còn chỉ vào bóng áo thiên thanh.
Bến sông chỉ
còn tiếng xích sắt trên thuyền Cự Kình va vào mạn gỗ giữa cơn gió chiều.
Giang Bá Hải
quay người, nhìn chằm chằm vào bóng áo thiên thanh trầm giọng:
- Hai ngày
trước, trưởng lão Hàn Kình của Cự Kình Bang ta chết tại bến này. Yết hầu cắm một
chiếc đũa tre. Công tử... có phải ngươi làm?
Người áo
thiên thanh vẫn vân vê ống tiêu trúc, dửng dưng hướng ra phía dòng sông đáp:
- Ta làm.
Giang Bá Hải
vung tay, thanh đại đao rít nhẹ trên mặt ván gỗ:
- Tốt. Nợ
cũ, ta đòi trước. Chuyện hôm nay... để đó.
Đám hán tử
Cự Kình Bang lập tức tiến lên. Những mũi đao đồng loạt chĩa tới trước ngực bóng
áo thiên thanh.
Người áo
thiên thanh không nhìn những mũi đao đang cận kề, hắn sờ lên ống tiêu trúc:
- Kiên nhẫn
của ta có hạn. Người không đáng chết... khi ta thấy đáng chết, thì vẫn phải chết!
Vừa dứt lời,
bóng xanh nhạt giữa vòng vây đột ngột tan biến.
Giang Bá Hải
còn chưa kịp ra chiêu, đám hán tử Cự Kình Bang chỉ thấy trước mắt trống rỗng.
Những mũi đao chĩa hụt vào khoảng không.
Trên mái
trà lâu, Hầu Quan Hải rùng mình, kiếm trong bao bật ra nửa chừng. Một luồng khí
lạnh buốt ập đến ngay trước mặt.
Xoảng!
Thanh trường
kiếm vừa tuốt khỏi vỏ đã bị tiêu trúc gạt ngang. Hầu Quan Hải nghiêng người lướt
đi, tay trái đẩy ra một chưởng, kình lực xé gió. Bóng áo thiên thanh khẽ lách
qua, bàn tay nhanh như chớp xuyên qua thế chưởng, bóp lấy cổ đối phương trước
khi chiêu thứ ba kịp xuất.
Yết hầu Hầu
Quan Hải bị siết cứng, hai chân hắn lơ lửng trên mặt ngói, thanh kiếm trong tay
rơi xuống mái trà lâu.
Đao kiếm
bên dưới nhất thời đình trệ. Những bóng áo xanh lơ của phái Thanh Thành sững lại
tại chỗ.
Người áo
thiên thanh cất giọng lạnh lẽo:
- Dám giở
thủ đoạn trước mặt ta... Ngươi chán sống rồi!
Sát khí bị
bóp nghẹt lại trên mái cao, cả bến sông im lìm, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ
ngói.
Giang Bá Hải
nhìn lên mái trà lâu, tròng mắt co rút.
“Hầu Quan Hải
- đại đệ tử Thanh Thành, danh chấn Xuyên Thục, kẻ từng một mình bại ba kiếm
khách tại Lạc Dương kiếm hội năm nào. Với hạng người như gã, bản lĩnh của họ Hầu
vốn là thứ chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể chạm tới... Vậy mà lúc này, cổ họng
y lại nằm gọn trong tay kẻ kia.“
Giang Bá Hải
vô thức quay sang nhìn Mộ Dung Yên. Lão tiền bối vốn dĩ thâm trầm, nay thần sắc
cũng đang ngưng trọng, đôi bàn tay trong ống áo tím run nhẹ.
Trên lầu
trà, Mộ Dung Thanh ánh mắt dừng lại một thoáng, trước khi đôi ngón tay thon dài
vội đặt lên dây đàn. Một tiếng tùng vang lên, cắt ngang sát khí đang dồn nén.
- Trường
giang bất tận yên ba viễn,
Nhất khúc
tương phùng vị đoạn duyên.
- Công tử,
nợ này nếu thắt lại ở đây, e là tâm trí Mộ Dung Thanh sau này khó lòng bình thản
để nghe lại khúc tiêu của người. Công tử nể tình chút duyên tương ngộ tại Túy
Tiên Lâu... để lại cho y một hơi tàn.
Mộ Dung
Thanh vừa dứt lời, tay trái nàng lướt nhẹ. Lại một tiếng tùng vang lên, một vật
nhỏ theo tiếng đàn bay ra.
Tà công tử
đưa tay kẹp gọn vật nhỏ rồi liếc nhìn.
Hắn buông
tay.
Bịch!
Hầu Quan Hải
ngã xuống mái ngói. Tà công tử thu vật kia vào ống áo, thản nhiên quay lưng lướt
đi, bóng áo thiên thanh nhanh chóng tan vào màn sương.
Giang Bá Hải
đứng sững.
Mộ Dung Yên
lặng im.
Trên lầu
trà, Mộ Dung Thanh vẫn ngồi tĩnh tại sau cổ cầm, đôi mắt nhìn sâu về phía người
đã đi khuất bóng, ngón tay thanh mảnh đặt lên dây tơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.