Chương 6: Vân Thâm Ngẫu Nhĩ Tàng Thân Xứ, Khước Tùy Thanh Phong Nhập Thế Lai.
Sơn Hải Trầm Vân
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Keeng.
Tiếng va chạm
vang lên. Bóng người đang xộc đến khựng lại.
Dưới bến, mặt
nước vẫn lững lờ trôi. Gió thổi qua rặng liễu, lùa vào giữa hai người đang giữ
thế giằng co. Bến sông chỉ còn tiếng thở của người thanh niên đối lập với sự
tĩnh lặng của bóng áo thiên thanh.
Thanh niên
áo xám nghiến răng tăng lực, ống tiêu trúc vẫn bất động. Lưỡi trường kiếm bị giữ
chặt. Hắn dồn lực, đổi góc từ đâm sang gạt.
Người áo
thiên thanh ra tay.
Chát.
Cú tát khiến
đầu người thanh niên nghiêng sang một bên, người văng ra khỏi cầu ván. Hắn loạng
choạng lùi lại mấy bước, một bên mặt sưng đỏ.
Áo tím trầm
lướt tới. Lão giả đã đứng chắn giữa hai người từ lúc nào. Lão chắp hai tay phía
sau, hơi cúi đầu:
- Lão phu Mộ
Dung Yên, người Cô Tô. Đệ tử ta tuổi trẻ nông nổi, thấy các hạ sát nhân quá tay
nên mạo muội can dự. Mong công tử rộng lòng.
Người áo
thiên thanh tay cầm hờ ống tiêu trúc. Hắn không nhìn lão giả, giọng dửng dưng:
- Mộ Dung
hay Cô Tô... ta chưa từng nghe. Chưa chết, là đã nương tay.
Lão giả áo
tím trầm thần sắc không đổi, nhẹ nhàng tiến lên nửa bước:
- Vậy lão
có chút tài mọn, xin lĩnh giáo.
Người áo
thiên thanh vẫn giữ tư thế cũ, tiêu trúc buông thõng, hờ hững nhìn mặt sông.
Mộ Dung Yên
ra tay. Một chiêu đẩy thẳng, tà áo của đối phương dán chặt vào da. Người áo
thiên thanh khẽ xoay gót chân, lòng bàn tay lão giả lướt qua lớp vải. Lão giả
chuyển bộ, tay trái gạt ngang, tay phải ép sát hạ bàn. Người kia lệch người, ống
tiêu trúc nâng lên rồi hạ xuống.
Vị trí hai
người liên tục thay đổi trên đoạn cầu ván hẹp. Bóng tím và xanh đan xen rồi
tách. Mắt lão giả Mộ Dung nheo lại.
Tay áo tím
bỗng phồng lên.
Chưởng ảnh
dồn dập ép ra. Những thanh gỗ ván dưới chân lão rung bần bật.
Người áo
thiên thanh đẩy cổ tay, hơn chục bóng tiêu trúc bay đến màn chưởng ảnh. Hắn
nhích người lên, bóng tiêu tan đi, chỉ còn đầu tiêu trúc điểm vào giữa lòng bàn
tay đang chưởng tới.
Cộc.
Mộ Dung Yên
thu chiêu, lướt ngược lại phía sau ba trượng. Trên hai lòng bàn tay đều xuất hiện
một vết hằn tròn. Người kia dừng lại, tiêu trúc thu về bên hông.
Lão giả xoa
tay, giọng trầm xuống:
- Các hạ
không phải người tầm thường.
Người áo
thiên thanh phẩy nhẹ tà áo. Hắn xoay người nhìn về phía dòng nước đang cuộn
xoáy:
- Lĩnh giáo
xong rồi. Đi được chưa?
Thanh niên
áo xám nhảy ra, dấu tay vẫn còn hằn rõ trên mặt. Hắn hít một hơi sâu, nén giọng:
- Các hạ
sát nhân ngay tại địa bàn Mộ Dung, không phải muốn đi là đi được.
Hắn ngừng lại
rồi quát lớn:
- Mời các vị
sư huynh đệ.
Trên mái
trà lâu, vài bóng áo xám hiện ra. Hai bên ngõ nhỏ, những nhóm người đã đứng sẵn
tự bao giờ. Đầu cầu phía sau, một vòng người lẳng lặng khép lại. Đám võ phu
trong trà lâu không còn thì thào bàn tán, chén trà trên tay đã nguội mà quên
chưa đặt xuống.
Mộ Dung Yên
đứng đó, lão nhìn bóng lưng của người áo xanh. Người áo thiên thanh gõ nhẹ
thanh tiêu trúc vào lòng bàn tay:
- Phiền phức.
Hắn nhìn về
phía chiếc thuyền lớn đang neo đậu sát bến, thuận tay bẻ một cành liễu khô, hất
tay ném đi. Cành cây xé gió lao thẳng về phía khoang thuyền.
Một bóng
người bước ra, lưỡi đao vung lên, cành liễu vỡ vụn. Người mới xuất hiện thân
hình hộ pháp, vác thanh đại đao lên vai, phá lên cười vang động mặt sông:
- Khá cho một
nhành liễu! Tà công tử, giết người của Cự Kình bang, Giang Bá Hải ta đến đòi nợ,
xem như là sòng phẳng!
Theo sau hắn,
từng lớp người lần lượt bước xuống cầu tàu. Tiếng ủng da nện lên mặt gỗ, tiếng
xích sắt và chuôi đao va chạm lách cách. Từ mạn thuyền và ven sông, thêm những
gã hán tử lộ diện. Bến sông rung lên dưới mỗi bước chân. Một vòng vây mới khép
lại, kẹp bóng áo thiên thanh vào giữa những bóng áo xám và những gã hán tử Cự
Kình.
Người áo
thiên thanh xoay người nhìn quanh một lượt:
- Thêm một
lũ nữa.
Giang Bá Hải
bước thẳng lên cầu. Đám thuộc hạ lùi lại, đệ tử Mộ Dung lẳng lặng dạt ra. Hắn dừng
bước, hạ đao rồi cất giọng:
- Kẻ này để
ta!
Dứt lời, đại
đao chém xuống, ánh thép bổ thẳng từ đỉnh đầu đối phương. Người áo thiên thanh
nhích người, ống tiêu trúc nâng lên.
Keeng.
Mặt gỗ nứt
toác, bóng thiên thanh hơi nghiêng, ống tiêu vẫn chặn đứng lưỡi đao. Giang Bá Hải
xoay tay, lướt sát ống tiêu, rạch một vòng ngang hông.
Người áo
thiên thanh cong người. Lưỡi thép chém hụt, phạt ngang thân lan can. Gỗ vỡ bắn
tung xuống dòng nước. Giang Bá Hải hất mạnh, đại đao quét ngược, rồi chém chéo
liên tiếp. Đao kình nện thẳng xuống mặt cầu ván.
Người áo
thiên thanh lệch vai, ống tiêu trúc ép sát sống đao, đẩy lệch đường thép sang
bên, lưỡi đao lướt qua chỉ cách lớp vải áo vài phân.
Tốc độ đao
tăng dần. Giang Bá Hải dồn sức, đại đao liên tục bổ. Mặt gỗ lún hẳn xuống, nước
sông luồn qua khe nứt bắn tung tóe. Người áo thiên thanh không lùi nửa bước,
tiêu trúc giữ theo đà chém mà gạt. Giang Bá Hải ghì chặt chuôi đao. Gỗ ván nứt
toác theo mỗi nhịp chân dẫm.
Giang Bá Hải
gầm lên bổ mạnh, lưỡi thép rít chói tai. Người áo thiên thanh vung tay áo, hất
lệch đường chém.
Phập.
Một gã hán
tử Cự Kình Bang đổ gục. Chiếc đũa tre xuyên thẳng qua yết hầu.
- Đũa giết
người!
Tiếng hét vừa
dứt, đám hán tử Cự Kình Bang nhao nhao xông thẳng lên cầu ván vung đao chém xối
xả. Đệ tử Mộ Dung cũng lướt tới, dải áo xám di chuyển theo nhịp, trường kiếm
khép chặt vòng vây. Giang Bá Hải bị cuốn theo thế tấn công của thuộc hạ, trở
thành mũi nhọn dẫn dắt cơn mưa đao kiếm.
Người áo
thiên thanh không nhìn cái xác, chỉ xoay hông dịch bước khi những lưỡi thép đồng
loạt áp sát. Mảnh gỗ cầu ván bật lên dưới hàng chục bước chân dồn lực.
Lưỡi đao Cự
Kình bổ thẳng. Người áo thiên thanh né người, dựng đứng tiêu trúc trượt dài
trên sống thép, gạt đòn sang bên. Hai mũi kiếm Mộ Dung đâm tới từ hai sườn. Hắn
xoay vai. Hai lưỡi kiếm lướt sát lớp vải, đâm hẫng vào khoảng không. Tiêu trúc
vung ngang, gõ nhẹ vào cổ tay kẻ bên trái. Một tiếng rạn vang lên, thanh kiếm
rơi xuống, cắm vào mặt gỗ. Từ phía sau, một nhát đao chém tới. Người áo thiên
thanh cúi thấp. Lưỡi thép phạt ngang đỉnh đầu, chém đứt lìa cột gỗ.
Giang Bá Hải
gầm lớn, đại đao quét một vòng rộng, ép cả đám thuộc hạ dạt ra. Người áo thiên
thanh đứng thẳng, đầu tiêu trúc điểm vào thân đao. Một tiếng va chạm đanh gọn.
Giang Bá Hải trượt lùi, vạch đường sâu trên mặt ván gỗ đang rung bần bật.
Ba bóng áo
xám áp sát, kiếm chiêu đan xen vây chặt các hướng. Người áo thiên thanh gạt nhẹ
tiêu trúc, đẩy lệch mũi kiếm phía trên, nghiêng người để hai mũi kiếm còn lại
đâm vào hư không. Những lưỡi đao Cự Kình lại ập vào. Tiếng thép va đập lẫn
trong tiếng gỗ rạn. Nước dưới gầm bến cuộn sóng.
Lưỡi đao
Giang Bá Hải lại quét tới. Người áo thiên thanh vung mạnh tay áo đẩy lùi hắn,
hai ngón tay vươn ra kẹp chặt chiếc đũa tre ngay giữa khoảng không, cách yết hầu
lão giả Mộ Dung một lóng tay.
Cổ tay hất
ngược.
Phập.
Một bóng người
phía sau đám đông đổ gục. Chiếc đũa xuyên thấu yết hầu.
Đao kiếm đứng
sững. Những tiếng gào thét trên bến Chiêu Đức tắt lịm.
Người áo
thiên thanh buông thõng tay, giọng bình thản:
- Kẻ đáng
chết phải chết! Kẻ không đáng chết, không phải chết!
Vòng vây
trên cầu ván giãn ra. Giang Bá Hải hạ mũi đao, hán tử Cự Kình Bang vô thức lùi
lại, để lộ khoảng trống quanh bóng áo thiên thanh.
Trên mái
trà lâu, một bóng áo xanh lơ đã đứng đó tự bao giờ, tay đặt lên đốc kiếm dài. Từ
bóng tối góc bến và sau những cột trụ, những bóng áo xanh lần lượt bước ra. Những
gương mặt lạnh lùng dần hiện rõ bao trùm lấy bến sông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.