Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 16: Chuẩn Bị Chiến Đấu

Đăng: 09/10/2026 20:46 1,579 từ 3 lượt đọc

Giờ thì chúng ta đến với Boris, người đang dùng đôi bàn chân của mình để di chuyển thật nhanh đến với phủ lãnh chúa.

Đó có thể coi là một hành trình tương đối gấp gáp, nơi Boris cùng người đàn ông lực lưỡng thay phiên nhau cõng cái xác của con thú nhân đã chết.

Bầu trời khi này cũng không thương tiếc họ khi những tia nắng ấm áp vào ban sáng đang dần được thay thế bởi những ánh sáng rực rỡ của ban trưa, cũng là thứ khiến hành trình này nhọc nhằn hơn hẳn.

Nhưng bỏ qua những điều đó thì họ vẫn đang di chuyển, rất nhanh là đằng khác. Rồi cũng vì vậy mà chẳng mấy chốc, Boris cùng người đàn ông lực lưỡng đã đến vị trí mà mình cần đến.

Đó là một lâu đài được xây trên sườn dốc núi trông rất oai nghiêm, hùng vỹ, và đặc biệt là phía sau lưng của nó tựa vào một ngọn núi nhỏ, nơi đã cung cấp vật liệu đá cho lâu đài này vào buổi sơ khai trước khi nó được xây dựng.

Boris cùng người đàn ông lực lưỡng khi này dừng ở cổng lâu đài.

Lúc này, có hai người vệ binh đang đứng gác với một vẻ nghiêm trang cũng như tràn đầy quân kỷ.

"Dừng lại, đây là phủ lãnh chúa, người không phận sự không được phép vào." Họ đồng thanh nói.

"Tôi là Boris, người nhận nhiệm vụ từ lãnh chúa để điều tra về những con quái vật lởn vởn tại thị trấn." Boris lên tiếng.

"Đây là xác của con quái vật đó. Và tôi có nhiệm vụ cần phải cảnh báo cho lãnh chúa về điều này."

Nói rồi, Boris ra hiệu cho người đàn ông lực lưỡng, khi mà hắn ta vứt xác con người chó xuống dưới đất.

"Đây là thứ gì vậy." Một người vệ binh ngạc nhiên lên tiếng.

"Một con quái vật không hơn, thưa ngài, hai người trong đoàn đội của chúng tôi đã bị thương vì những sinh vật này." Người đàn ông lực lưỡng nói.

"Ý ngươi là còn có những sinh vật này nữa ư?." Một người vệ binh khác hỏi.

"Tôi e rằng là đúng như vậy, có hẳn một cái trại nơi chúng đóng quân, về số lượng thì tôi không biết bao nhiêu nhưng ít nhất phải có hàng trăm con quái vật như này." Boris đáp.

"Vậy thì ta e rằng các ngươi phải báo cáo lãnh chúa về điều này." Người vệ binh nói.

Rồi hắn ta quay đầu về phía sau, giọng lớn tiếng:

"Mở cổng, mở cổng lâu đài."

Sau đó, cũng chẳng mất bao lâu để cánh cổng gỗ nặng nề bắt đầu nhúc nhích, rồi từ từ, nó bắt đầu mở hẳn lên và vừa đủ cho hai người chui tọt vào trong lâu đài.

Đập vào trước mắt hai người là một vườn hoa tương đối lớn, nơi những nụ hoa đủ mọi sắc màu được chăm sóc kỹ càng bởi người thợ làm vườn khoe sắc thắm.

Còn hương thơm thì khỏi phải bàn khi những cây hoa này tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, đủ để khiến cho những người mới vừa vào lâu đài này phải say mê sự trang nhã lịch thiệp này.

Và cũng may cho Boris cùng người đàn ông lực lưỡng khi vị lãnh chúa phu nhân cùng đứa con gái của mình đang đi thưởng hoa cùng với người làm vườn.

Họ tình cờ bắt gặp hai người đang vội vã của chúng ta.

"Các ngươi đang đi đâu đấy." Vị lãnh chúa phu nhân lên tiếng.

Trong khi Boris, người từng có cơ hội gặp vị lãnh chúa phu nhân cùng con gái của bà thì vội vàng quỳ xuống một chân, để lại người đàn ông lực lưỡng đang cõng xác của con quái vật bối rối một chút, lại vì không thể quỳ xuống do cõng con người thú nên chỉ có thể đứng đó chịu trận.

"Thưa phu nhân, chúng tôi là Boris và Tim, hiện đang cần gặp người lãnh chúa đáng kính của chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ được giao ạ."

Khi này, con gái của lãnh chúa, Charlotte Brown lên tiếng.

"Đứng lên đi, vậy ngươi là Boris phải không, ta đã nghe về nhiệm vụ của cha ta giao cho ngươi. Phải chăng đó là xác con quái vật mà ngươi đã nói."

Boris khi này đứng dậy, giọng ôn tồn đáp trả:

"Đúng vậy thưa tiểu thư Charlotte."

"Mau để nó xuống cho ta xem."

Thế là, Tim, người đang cõng con quái vật thả nó xuống trước mặt Charlotte cùng phu nhân lãnh chúa.

"Xem nó kìa." Phu nhân lãnh chúa lên tiếng với một vẻ kinh sợ trước một con quái vật dị dạng và méo mó đến như vậy.

Trong khi Charlotte thì cẩn thận cúi xuống sờ mó con vật một hồi.

"Được, vậy ngươi còn có thông tin gì về nó nữa không." Cô hỏi.

"Có hàng trăm con quái vật như vậy đang dựng trại ở khu rừng gần thị trấn của chúng tôi. Và có lẽ lãnh chúa sẽ phải hành động thật thận trọng với thông tin này." Boris lặp lại một lần nữa nguy cơ đang hiện diện.

"Hàng trăm con quái vật cơ à." Lãnh chúa phu nhân nhíu mày nói.

Còn Charlotte thì cũng nhíu mày y như lãnh chúa phu nhân, chỉ là nó kèm theo một sự hưng phấn gì đó về một cơ hội lập công trước một tình huống chỉ xuất hiện trong những câu chuyện như thế này.

Người ta chẳng phải đã nói về những anh hùng cùng với đội quân của họ đã lập được những kỳ công nhờ vào việc tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn con quái vật như này hay sao.

"Vậy thì ngươi và ngươi nữa, đi theo ta, chúng ta cần phải gặp cha ta gấp để nói về vấn đề này."

"À...Các ngươi phải nhớ mang theo cái xác."

Vậy là cả bốn người nhanh chóng bước qua cánh cửa chính dẫn vào trong một đại sảnh rộng lớn với trần nhà cao vút, những chùm đèn bằng đồng treo lơ lửng trên đầu và những tấm thảm dệt tinh xảo trải dọc sàn đá (Riêng người làm vườn đã được yêu cầu ở lại tiếp tục chăm sóc hoa cỏ).

Còn hai bên tường treo thì chân dung các thế hệ lãnh chúa cùng những tấm khiên mang huy hiệu gia tộc. Rồi có một cầu thang bằng đá uốn cong dẫn lên tầng trên, nơi có những hành lang dài nối liền các phòng ngủ, phòng tiếp khách và thư viện riêng của gia đình.

Mà mục tiêu của Charlotte là thư viện riêng của gia đình, khi sau một hồi di chuyển dọc theo hành lang cùng với việc bước lên trên chiếc cầu thang bằng đá ấy, cả bốn người đã như ý nguyện gặp được vị lãnh chúa đáng kính, người đang bận rộn công việc dịch sách mỗi khi rảnh rỗi của mình.

"Tin xấu đây thưa cha." Charlotte vừa bước vào đã vào đề ngay và luôn.

Lúc này, người cha vẫn đang mải mê với công việc của mình nên đáp lại một cách mơ hồ:

"Con nói gì cơ."

"Con nói là tin xấu đã đến rồi, thưa cha." Charlotte nói lớn.

Chỉ khi này, vị lãnh chúa đáng kính của chúng ta, Wilson Brown mới để tâm đến câu chuyện của Charlotte

"Được rồi, con không cần phải nói lớn như vậy." Ông bình tĩnh nói

"Nào, giờ hãy nói cho ta biết chuyện gì đã diễn ra."

"Có hàng trăm con quái vật đang đóng quân trong lãnh thổ của người, thưa cha, và rõ ràng rằng chúng ta cần phải hành động thật nhanh trước khi chúng kịp làm gì những người dân của chúng ta."

"Những con quái vật ư?." Wilson nói.

"Đây là cái xác của một con trong số chúng." Charlotte nói, rồi cô quay sang nhìn người đàn ông lực lưỡng.

Hắn ta cũng hiểu ý mà đặt xác con quái vật lên trên sàn cho Wilson kiểm tra. Nhưng Wilson thì không cần kiểm tra, ông chỉ cần nhìn thấy Boris đang đứng lấp ló sau đoàn người là đủ hiểu.

"Được rồi, ta đã hiểu rồi, đây là xác mà ta đã yêu cầu ông bạn Boris của ta nộp như một bằng chứng để chứng minh xem lũ quái vật có tồn tại không ấy ư."

"Thưa vâng ạ." Boris nói.

"Vậy thì triệu tập những hiệp sĩ, cũng như những người có thể chiến đấu, chúng ta cần phải hành động ngay." Wilson quả quyết nói.

Vậy là nương theo lời nói này của Wilson Brown, những tin tức được ông truyền cho những người đưa tin cùng với con ngựa khỏe mạnh của họ nhanh chóng di chuyển đến lãnh thổ của những hiệp sĩ.

Trong khi đó, những hiệp sĩ này cũng nhanh chóng sửa soạn chiến mã, mặc lên áo giáp hiệp sĩ rồi cũng theo lệnh mà đến lâu đài nơi vị lãnh chúa đang ở.

Lúc này, mùi của một cuộc chiến tranh đang nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.

0