Chương 7: Chuyến Đi Săn (2)
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Firie khi này đáp lại lời nói của Boris bằng việc tra tên vào dây cung, hồi hộp chờ đợi người chú của mình sẵn sàng cho một cuộc tiến công vào con lợn rừng.
Và cũng chẳng mấy chốc sau khi Boris đã tiến vào trong tầm bắn của cây cung, nơi ông ta giương cung lên, hướng về phía con lợn rừng vẫn chưa hay biết gì.
Rồi vút một tiếng, mũi tên khi này đã rời khỏi dây cung.
Nó hướng về phía con lợn rừng, cũng như hẳn nhiên có chút đáng tiếc như dự tính của Boris khi mũi tên bay sượt qua thân thể của con lợn.
Điều này cũng khiến nó bắt đầu cảnh giác khi nó quay sang nơi vừa bắn ra mũi tên ấy. Một điều hết sức bình thường mà Boris đã tính kỹ càng vì khi con vật chịu đau thì nó sẽ vùng vẫy điên cuồng hoặc bỏ chạy đi một hướng nào đấy.
Còn giờ, với sự bình tĩnh vốn có của một con lợn rừng hiếu chiến thì đã cung cấp một góc bắn tuyệt hảo cho Boris, khi ông lần nữa giương cung, lần này, một mũi tên lại ra khỏi dây cung.
Mục tiêu của nó là mắt của con lợn rừng, và cái mục tiêu ấy đã được thực hiện một cách trót lọt khi một bên mắt của con lợn rừng bỗng chốc như nổ tung ra, rồi máu cũng tràn ra khiến con vật đau mà rống lên một tiếng dài.
Cùng lúc này, nó cũng phát hiện ra người bắn cung là Boris nên sau vài cú dẫm chân lên trên nền đất, một cú xung phong đầy chết chóc được nó tung ra.
Ứng đối với việc này, Boris chính xác là quay đầu, dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy.
Tất nhiên, cái việc bỏ chạy này không phải là rút lui một cách thiếu cẩn trọng hay chạy bừa chạy càn, mà nơi Boris dứt khoát bỏ chạy là nằm trong tầm bắn của Firie đang giương cung trên cành cây.
Con heo rừng thì không biết điều đó, thế nên nó liều lĩnh lao về phía Boris và để lộ cho Firie một tầm bắn tuyệt hảo.
Lúc này, Firie quả quyết thả dây cung.
Mũi tên của cô nhanh chóng lao đi vun vút thẳng vào con mắt còn lại của con lợn rừng khiến nó chính thức mù cả hai mắt.
Rồi một lần nữa, tiếng rống của con lợn rừng lại vang lên, lần này có một chút thê lương khi nó hẳn nhiên đã biết về số phận của mình, dẫu cho trước đó thì con lợn mù này bắt đầu điên cuồng húc lung tung.
Nó va vào những cái cây, tảng đá, trong khi phải chịu đựng những mũi tên nhắm vào yếu hại thi thoảng bay đến từ Boris cùng Firie.
Mãi cho đến khi con lợn kiệt lực, nó nằm xuống, thở hổn hển một lúc lâu rồi tắt hẳn.
Khi này, Boris mới từ từ tiếp cận một cách thận trọng khi ông bắn vài mũi tên thử con lợn trước và không thấy nó động đậy phản ứng gì.
Sau đó, những gì còn đọng lại trong mắt của người đàn ông lớn tuổi này là sự vui mừng.
"Nó chết rồi, xuống đi cháu." Boris hướng về phía cái cây nơi Firie vẫn còn đứng đó, lớn giọng nói.
Đáp lại điều này là con sóc Firie nhanh chóng chui tọt xuống cái cây, rồi cô nhanh chóng tiến bước đến xác con lợn rừng.
"Con lợn này béo quá, không biết chú cháu mình có thể vác về nổi không." Cô nói.
"Chà...đây sẽ là công đoạn khó khăn nhất của chúng ta." Boris xoa chòm râu rậm của mình mà trả lời Firie.
"Ta có mang theo một số thứ sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc này."
Nói rồi, Boris lấy ra cây dao chuyên dụng khi đi rừng, sau đó ông chọn một cành cây vừa ý và bắt đầu chặt xuống một cách đầy mạnh mẽ rồi bắt đầu đẽo gọt cành cây ấy đến khi nó thành một cây gậy dài.
Đoạn, ông đặt một mớ dây thừng kế bên xác con lợn rừng, rồi giọng khàn khàn nói:
"Nào, mau giúp ta nâng con lợn rừng này lên."
Thế là sau một rồi loay hoay, con lợn rừng to béo giờ đây được buộc chặt hai chân vào cây gậy. Còn Boris và Firie mỗi người một đầu, chậm rãi nâng con lợn rừng ấy lên.
Việc tiếp theo chỉ còn là di chuyển, chỉ thấy Boris và Firie nhanh thoăn thoắt đi trong rừng mà như dạo bước trong nhà.
Vào lúc này, cả hai người chỉ mong được về nhà sớm và không chạm trán bất kỳ con thú dữ nào đến đây để tranh miếng ăn.
Dẫu cho điều này theo ta mà nói rằng hơi mong manh vì những gì diễn ra tiếp theo sẽ khiến cả Boris và Firie đều bất ngờ.
Đó là khi họ đã đi tận một nửa quãng đường. Chợt một thanh âm thu hút Firie và cả Boris. Nó nhanh chóng kích động dây thần kinh vốn đã đang căng như dây đàn của họ và khiến họ buông con mồi của mình xuống, trận địa sẵn sàng đối mặt với mối nguy hiểm đang đến.
Lúc này, từ trong bụi rậm bất ngờ xông ra một con người chó, nó tru lên một tiếng dài rồi sửa soạn một đòn tấn công bằng cây búa đá của mình.
Đáng tiếc, tiếng tru ấy chỉ dọa được Boris, người vừa chậm một nhịp khi trông thấy một thứ quái quỷ mà cả đời ông ta không tưởng tượng được rằng mình có thể gặp, còn Firie, người đã quen với những con thú nhân người sói thì thả mũi tên của mình ngay.
Và tuy rằng có phần vội vàng khi thả mũi tên ra, nhưng nó vẫn nhắm chính xác vào đầu của con thú nhân, khiến tiếng tru của con người chó này nhanh chóng chấm dứt kèm theo đó là thanh âm gục xuống của nó.
Rồi sau đó là một hồi yên lặng tương đối lâu, khi này, Boris mới hoàn hồn lại mà từng bước tiếp cận con người chó.
"Cái thứ gì đây." Boris hỏi Firie.
"Cháu không biết." Firie thành thật trả lời.
Dù cho trong lòng của cô giờ đây đang cuộn trào những nghi vấn không có lời giải.
Thế nhưng, bây giờ thì điều quan trọng nhất vẫn là con lợn rừng, con mồi mà họ phí sức săn được sẽ ra sao.
"Giờ nên thế nào với con lợn rừng này đây chú." Firie hỏi.
"Không thể bỏ được, nhanh, chúng ta cần đi nhanh." Boris nói.
"Rồi cháu cứ để ta báo cáo với lãnh chúa về sinh vật này. Ôi chao...Nhìn nó này."
Boris dùng tay sờ lên cái xác của con người chó, giọng hoang mang lẩm bẩm.
"Vậy thì ta cần phải đi nhanh, cháu đoán nó có đồng bọn." Firie nói.
Rồi cô cùng Boris lại vác cái xác con lợn rừng lên. Trong lòng khi này cảnh giác lên gấp bội không ngừng khi di chuyển về thị trấn.
Rất may là lần này không có bất kỳ một mối nguy hiểm nào xuất hiện và họ thành công trở về con đường nơi những cánh đồng bát ngát trải dài khắp lãnh địa phồn hoa của những hiệp sĩ và lãnh chúa của họ.
Lúc này đây, cảnh tượng về một con lợn rừng to béo được vác bởi hai người thợ săn là một cảnh tượng hiếm gặp đủ để một bọn trẻ con, nơi chúng ăn vận những bộ quần áo bẩn thỉu mà rõ ràng là chơi nghịch ở đâu đó đã khiến chúng nó lấm lem để rồi như một bọn ăn mày vây quanh mỗi lúc một đông khi Boris và Firie đi qua những cánh đồng.
Tất nhiên, ngoài bọn trẻ con thì vẫn có những ánh mắt từ những anh nông dân, hoặc một bà nông dân, nơi họ chỉ xa xa đứng nhìn với một vẻ tò mò mà không phải đói khát vì sự thịnh vượng của vùng đất này khiến da dẻ ai cũng hồng hào dẫu cho thuế từ lãnh chúa vẫn phải nộp luôn.
Và nếu là Boris của ngày thường thì ông ta hẳn nhiên sẽ ngẩng cao đầu của mình lên, vì săn lợn rừng là một kiểu săn bắn mà những thợ săn tầm thường không thể nào săn được. Rồi ông sẽ quát mắng lũ trẻ con mỗi khi chúng định làm một trò dại khờ nào đó.
Nhưng con quái vật mà ông nhìn thấy trong khu rừng đã khiến vị thợ săn có tuổi này phải đăm chiêu nghĩ ngợi. Thế nên ông trông hiền hòa hơn mọi khi mặc cho lũ trẻ có bám sát con lợn rừng và chọc chọc vào lớp da dày của nó.
Sự đăm chiêu này cứ thế ám ảnh Boris mãi đến khi con lợn được giao cho những người bán thịt, nơi ông thoải mái chia một nửa số tiền với Firie.
Sâu trong Boris, có một cảm giác bất an về những điều kỳ lạ này. Cũng như, cách ông thể hiện nỗi lo đó với vị lãnh chúa mà ông sắp sửa diện kiến.
Chỉ là Boris không biết, chính nhờ những thông tin quý giá này mà vùng đất này đã có một nước đi trước đủ để họ hòa hoãn trước những biến động lớn sắp sửa diễn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.