Chương 27: Trong Bữa Tiệc (2)
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Không quá khó để kiếm cho Firie một cây cung tốt, khi mà Charlotte dẫn cả đoàn người đi đến kho quân dụng của lâu đài, nơi chất những vũ khí tốt nhất được những thợ rèn rèn ra và được bảo dưỡng hàng tuần.
Tại đây, với một thái độ tương đối là tự hào, Charlotte nói:
"Đây, hãy cầm lấy cây cung này, nó là một trong những cây cung tốt nhất mà chúng ta có được."
"Cảm tạ, tiểu thư Charlotte." Firie đáp.
Rồi cô nhận lấy cây cung từ Charlotte, sau đó, cô lại hơi ước lượng trọng lượng của cây cung một chút trước khi tiếp tục thử lấy dây cung.
Từ kết quả của trọng lượng cùng độ đàn hồi của dây cung, Firie khi này chắc mẩm rằng đây là một cây cung tốt.
Còn lại là những mũi tên. Đó là khi Charlotte đưa đến cho Firie một chiếc bao da chứa tầm mười mũi tên, trong đây, những mũi tên có vẻ được bảo dưỡng tốt với một độ bóng loáng tương đối.
Và trong khi Firie mãi kiểm kê những vũ khí mà mình có được, Charlotte lại hướng về vị hôn phu trong tương lai của mình mà nói:
"Còn anh, anh không định lấy một cây cung trong đây à. Em thấy anh làm gì có mang theo cung cùng mũi tên."
"Ồ, tất nhiên. Để cho công bằng mà nói thì anh nên chọn một cây cung ở đây nhỉ. Nào, hãy chọn cho anh một cây cung tốt đi nào." Anselm đáp.
"Được rồi, xem anh kìa. Đây chỉ là một trận đấu nho nhỏ thôi nên anh không cần nghiêm túc đến thế." Charlotte nở một nụ cười châm chọc.
Nói rồi, cô cũng lấy cho Anselm một cây cung cùng một bao tên. Chất lượng vũ khí thì xêm xêm nhau với cùng một loại chất liệu gỗ cùng nguyên liệu tạo nên dây cung.
Lúc này, cũng giống như Firie khi Anselm cũng liên tục kiểm tra thứ vũ khí trong tay của mình. Đối với những cung thủ lão luyện thì việc được sử dụng cây cung quen tay với mình và một cây cung không quen tay có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu ở một mức tương đối lớn. Thế nên việc kiểm thử như này giúp cho cả hai người họ bước đầu làm quen với cây cung.
Tất nhiên, việc đó diễn ra cũng nhanh nên chỉ một nhoáng sau, cả đoàn người lại trở về với khu vườn tươi tắn của lâu đài. Và điều khó ở đây rằng dẫu lâu đài có cho mình một kho vũ khí tốt nhất thì nó không phải một doanh trại quân sự, điều ấy có nghĩa rằng Charlotte không có bất kỳ một cái bia tập bắn nào cho cả hai người so tài.
Nó khiến cho Charlotte nhăn đôi lông mày của mình lại, sau khi cô đã gặp người quản lý kho quân dụng cũng đang ở khu vườn và được ông ta thông báo rằng không có cái bia luyện tập bắn cung nào ở lâu đài.
"Em không thể ngờ rằng lâu đài không có bia tập bắn nào, dẫu sao khi em luyện kiếm thì vẫn có những cái cọc gỗ dùng để luyện tập cơ." Charlotte nói.
Còn Anselm thì hơi trầm tư một chốc, sau đó, hắn vừa liếc nhìn sang bàn tiệc một chốc và có một ý tưởng tương đối hay ho.
"Không cần bia tập bắn. Anh có một ý tưởng hay ho hơn này." Anselm nói.
Rồi Anselm bước đến bàn tiệc, nơi hắn ta lấy ra một quả táo để mà lúc lắc trước mặt Boris, Firie và Charlotte.
"Hãy dùng những quả táo này thay cho bia tập bắn. Nó cũng ổn hơn nếu chúng ta muốn có một cuộc so tài về kỹ năng thực sự."
"Ổn mà đúng không, Firie." Charlotte lúc này hướng mắt về phía Firie, lại nói.
"Vâng, rất ổn thưa tiểu thư." Firie đáp.
Thế là cả đoàn người bắt đầu di chuyển đến nơi trống trải hơn, dĩ nhiên là với tầm năm, sáu quả táo được cầm trong tay mỗi người.
Khi này, Charlotte đã khéo léo dẫn đoàn người đến với một khoảng sân rộng với những chiếc cọc gỗ tơi tả được dựng lên, nơi mà nó thường được dùng làm chỗ tập cho những đường kiếm xuất sắc của gia đình Brown.
"Chào mừng đến với sân tập của ta." Charlotte nói.
Rồi sau đó, cô bước đến một cái cọc gỗ, nơi cô đặt một quả táo lên trên đầu cái cọc đấy. Thấy vậy, Boris cũng bước đến và đặt thêm một quả táo lên trên một cái cọc gỗ cách đó không xa.
"Rồi, các người có thể sẵn sàng để mà thi thố với nhau." Charlotte hào hứng bảo.
"Tiểu thư đã sẵn sàng chưa, tiểu thư Firie." Anselm nói.
"Tôi luôn sẵn sàng, thưa ngài." Firie đáp lại.
Lúc này, không ai nói với ai, cả hai bắt đầu để những quả táo của mình dưới những cây cọc gỗ, rồi lấy cây cọc gỗ đấy làm mốc mà lùi ra xa. Từ năm mươi mét, một trăm mét, một trăm rưỡi mét rồi đến hai trăm mét.
"Dừng." Anselm nói.
"Chúng ta sẽ bắt đầu thi bắn cung ở vị trí này. Tiểu thư bắn trước hay ta bắn trước."
"Để tôi bắn trước." Firie nói.
Với khoảng cách này, việc bắn trúng một quả táo có thể tương đối khó với Cung Thủ Lv2, dễ dàng hơn với Cung Thủ Lv3, trong khi vào lúc này, với thực lực của một cung thủ Lv4 thì Firie có thể nhận định đó là một công việc đơn giản như hít ra và thở vào.
Thế nên chẳng có gì lạ khi cô giương cung lên, ngắm, và bắn một cách nhanh chóng điêu luyện trước ánh nhìn tò mò của Anselm, người hít một hơi thật sâu khi mũi tên ấy bắn xuyên qua quả táo ngay tức khắc.
"Được lắm." Anselm thốt lên.
Sau đó, hắn ta cũng kéo dây cung, chuẩn bị ngắm, cũng như thả mũi tên của mình về phía quả táo của Charlotte đặt.
Tất nhiên, với kỹ thuật được trui luyện qua những thầy dạy bắn cung xuất sắc cùng hàng tá giờ luyện tập mỗi ngày, kỹ thuật bắn cung của Anselm cũng đủ tiêu chuẩn để ghim mũi tên vào quả táo ở khoảng cách hai trăm mét này.
"Tốt lắm." Firie nói.
"Vậy thì chúng ta hãy lùi ra xa nữa để chứng minh xem ai tài hơn." Anselm đáp lại.
Rồi cả hai bắt đầu lùi ra xa hơn nữa, đến khoảng thêm năm mươi mét thì dừng lại.
Khi này, ở phía xa xa thì Boris cùng Charlotte đã đặt quả táo lên trên những cây cọc gỗ.
"Vẫn là tôi bắn trước cho." Firie nói.
Nói rồi, Firie khi này bắt đầu sử dụng hơi thở của mình. Ngay lập tức, một cảm giác huyền diệu chảy khắp cơ thể của cô, khiến cho Firie bắt đầu giương cung lên, rồi ngắm bắn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng khiến cho chấm tròn màu đỏ của quả táo trở nên không xa đến vậy, và ta có thể khẳng định đó là một cảm giác kỳ diệu để mà hành động tiếp đến của Firie là thả dây cung trở nên đơn giản đến lạ lùng.
Mũi tên cắm phập vào quả táo với một lực vừa đủ để nó lăn tròn xuống dưới cọc gỗ.
Giờ thì đến phiên Anselm, người trông có vẻ khá kinh ngạc trước kỹ thuật bắn cung điêu luyện của Firie, giờ đây hắn ta có thể khẳng định rằng trình độ bắn cung của cô đã vượt xa những thầy dạy bắn cung danh tiếng trong nhà của mình, ít nhất, họ cũng phải vất vả một phen khi bắn ở khoảng cách mà theo kinh nghiệm của hắn là chạm đến điểm giới hạn của cây cung.
Tất nhiên, điều đó không làm Anselm nản lòng, hắn ta cũng giương cung và ngắm bắn. Chỉ là lần này việc thả dây cung được tiến hành một cách lâu lắc hơn lần trước vì Anselm phải chắc rằng mình đã nhắm cho thật kỹ.
Rồi vút một tiếng, mũi tên lao đi với vận tốc là tương đối khá và tương đối chính xác. Thế nhưng nó bay sượt qua quả táo được đặt trên chiếc cọc gỗ một cách đáng tiếc.
Mà lại, nhìn thấy cảnh này thì Anselm chỉ có thể lắc đầu một cái, giọng hơi hụt hẫng:
"Ta thua rồi. Tiểu thư ngươi bắn tên rất khá đó."
"Không có gì. Ngài cũng bắn tên rất khá so với độ tuổi của ngài." Firie nói.
Mà điều đó dĩ nhiên có vài phần có lý, vì Firie có được tấm bảng ảo, nơi kỹ thuật của cô dừng bước ở Lv2 khá lâu trước khi nó được đột phá bởi năng lực của tấm bảng. Thế nên ta có thể khẳng định rằng, Anselm có thể trên cơ Firie vào vài tháng trước, nhưng giờ, khoảng cách của cả hai có thể nói là cách biệt khá xa.
"Được rồi. Cám ơn lời nói này của tiểu thư. Mà có lẽ, liệu ta có thể mời tiểu thư một cốc rượu chăng." Anselm lịch thiệp nói.
"Không có vấn đề gì." Charlotte đáp lại một cách thẳng thắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.