Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 15: Đội Trinh Sát (2)

Đăng: 08/10/2026 18:51 1,547 từ 4 lượt đọc

Là một trong những người nghe được tiếng hét thất thanh đầu tiên, nhóm của Firie nhanh chóng di chuyển đến nơi mà tiếng thét vang lên.

Khung cảnh vào lúc này tương đối bất lợi cho phía con người khi hai người đã bị thương, cũng như một người còn đang chống cự với hai con thú nhân đang cầm những vũ khí thô sơ như búa đá cùng chùy gỗ.

Mà lại, nếu như họ đến muộn một chút thôi thì cả ba người này đoán chừng đã lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ họ đến vừa đúng lúc, thế nên điều này cung cấp cho những xạ thủ của chúng ta một tầm bắn tuyệt hảo đủ để những cây cung vội vàng giương lên.

Rồi những tiếng vút vang lên, kéo theo đó là một loạt tên tương đối chính xác vào thân thể của những con thú nhân, riêng Firie đã ngắm bắn trúng vào đầu của một con người chó khiến nó gục hẳn đi.

Chịu đau, con thú nhân còn lại vốn đang giằng co với một người trong đoàn quân rú lên một tiếng thảm thiết rồi bắt đầu quay đầu bỏ chạy.

"Đuổi theo nó." Boris lên tiếng.

Sau đó, ông quay sang một người đồng hành cùng với mình, giọng gấp gáp nói:

"Cậu, đi lo cho những người bị thương, còn chúng tôi sẽ lần theo dấu vết của con thú nhân kia."

Dĩ nhiên, chúng tôi theo như lời của Boris chính là ông cùng với Firie. Và thời gian thì không đứng về phía họ nên Boris cùng Firie nhanh chóng bỏ lại người đàn ông được Boris giao trọng trách cứu chữa thương binh mà đuổi theo con quái vật nọ.

Nó di chuyển rất nhanh trong khu rừng rậm rạp những tán cây là tán cây nên việc đuổi theo xem như khó. Thế nhưng, đối với những thợ săn lão luyện như Boris cùng Firie thì rất nhanh thôi, họ đã đuổi kịp con thú nhân.

Tuy rằng nhiêu đó cũng đủ thời gian để nó hội quân với một toán thú nhân khác, cũng là hai con, với trang bị là giáo dài cùng với chùy gỗ.

Khi này, Firie không do dự mà giương cung lên, bắn một phát tên chuẩn xác vào đầu của một con thú nhân vẫn còn đang bối rối. Trong khi đó, Boris cũng giương cung, nhưng kém chính xác hơn Firie khi ông chỉ bắn trúng lồng ngực của một con người chó.

May mắn là nhanh như chớp giật, Firie đã lấy một mũi tên ra để lắp vào dây cung rồi bắn thêm một phát nữa. Đòn này cũng đều răm rắp như đòn kia khi mũi tên nhanh chóng cắm vào đầu con thú nhân nọ khiến nó gục xuống như đồng bạn của mình.

Giờ thì chỉ còn một mình con thú nhân bị thương. Và điều này khiến nó cuốn quýt bỏ chạy thêm một lần nữa.

"Để yên đó. Chúng ta sẽ theo dấu nó." Boris nói, trong khi ông giơ tay ngăn người cháu của mình kết liễu con thú nhân bị thương.

Thế là cả hai bắt đầu theo dấu con thú nhân nọ, để rồi Boris cùng Firie chạm trán thêm hai lượt thú nhân nữa. Dẫu cho việc với tài bắn cung của Firie thì những con thú nhân đi chỉ với một tổ hai con như này chỉ là thức nhắm khi cô có thể nhanh chóng xử lý chúng từ xa.

Điều đó khiến cho con vật đã hoảng sợ nay còn kinh hồn táng đảm trước một thần xạ thủ như vậy.

Và cuộc rượt đuổi này diễn ra trong vòng hơn ba mươi phút, để rồi, ngay khi Boris bắt đầu nghĩ về việc con quái vật này chỉ hoảng hốt chạy bừa thì trước tầm mắt của ông, một không gian trống trải nơi những cây gỗ bị chặt đi đã xuất hiện.

"Dừng ở đây được rồi, Firie." Boris nói.

"Cháu biết rồi, thưa chú." Firie đáp.

"Có lẽ có một doanh trại ở đây, để chú đi trước thám thính tình hình, còn cháu thì ở đây cẩn thận một chút."

Nói rồi, Boris bắt đầu di chuyển về phía trước, trông ông khá là cẩn thận trong khi Firie đứng tại chỗ mà cảnh giác với mọi vật xung quanh.

Rồi sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Boris đã lần mò trở lại với một vẻ bần thần khó tả nên lời.

"Đi nhanh thôi cháu ơi, quả thật có một doanh trại lớn ở đây."

"Ta phải về để báo cáo với lãnh chúa về điều này." Ông nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Mà lại, những tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ phía xa xa cũng khiến hai người cảnh giác, có lẽ rằng con thú nhân bị thương chạy về đã báo tin cho đồng bọn của chúng và khiến những sinh vật này bắt đầu nháo nhào lên.

Rồi thì hẳn là có một cuộc săn đuổi được diễn ra.

Tuy nhiên thì với sự thông thạo trong việc đi rừng của mình, Boris cùng Firie nhanh chóng tập hợp lại với đoàn quân một cách an toàn mà không chạm mặt với một đội thú nhân nào.

Khi này, cả đoàn người đều tập trung ở vị trí mà nhóm người bị những con thú nhân đánh. Họ đứng xung quanh xác của con thú nhân mà xì xào bàn tán, trong khi những người bị thương thì không thấy đâu, hẳn là đã được một ai đó cõng về.

Để rồi khi thấy Boris cùng Firie trở về, họ mới bắt đầu làm lành với Boris:

"Này, xin lỗi ông nhé Boris, tôi đã quá lời khi nói rằng ông đã lú lẫn rồi."

"Tôi cũng vậy, thật lòng xin lỗi ông."

"Không có gì, nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Những sinh vật này còn rất nhiều, tôi đã phát hiện ra một cái trại của chúng và điều tệ rằng chúng cũng phát hiện ra tôi" Boris xua xua tay nói.

"Đúng rồi, một ai đó giúp tôi cõng cái xác của con quái vật này về, chúng ta cần phải trình bằng chứng này với lãnh chúa."

Vậy là không một ai phản đối cái chuyện Boris chỉ huy cả đoàn người nữa. Rồi sau khi có một người đàn ông tương đối lực lưỡng đảm nhận chuyện cõng xác con thú nhân về thì đoàn người bắt đầu di chuyển ra khỏi rừng.

Lần này, khác với khi xưa nơi mọi người mới vào rừng với vẻ nhởn nhơ của một chuyến dạo chơi thì họ giờ chạy ra khỏi rừng với một vẻ lấm lét và hoảng sợ.

Trong khi đó, Boris thở ra một hơi thở đầy nhẹ nhõm khi đoàn người dần tiến sát bìa rừng, ở đây, họ có thể nhìn thấy cả những cánh đồng màu mỡ của vùng đất này.

"Chúng ta cần phải đến phủ lãnh chúa ngay." Boris lại lên tiếng.

"Còn các người, cũng như cả con nữa Firie, hãy về nhà và chuẩn bị sẵn sàng cho mệnh lệnh từ lãnh chúa."

"Được ạ." Firie đáp.

Rồi nói xong, cô quay người đi về phía những cánh đồng.

Còn những người còn lại cũng như Firie, họ bắt đầu tản ra muôn hướng để về nhà của mình, trừ Boris cùng với người đàn ông lực lưỡng là phải đến phủ lãnh chúa ngay. Trong khi đó, tin tức về doanh trại của những con quái vật bắt đầu được lan truyền như lửa cháy.

Tất nhiên, Firie sau khi về nhà chú định không liên quan đến những chuyện khiến cho người người nhà nhà lo lắng bất an này.

"Này, Trần Văn Nam.Anh có ở đó không." Firie khi này lên tiếng.

"Tôi đã giết được năm con thú nhân rồi đó. Nếu anh đang ở thì hãy cho tôi kinh nghiệm xem nào."

Vừa dứt lời, Firie ngay lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp cả người, và những hư ảnh về việc cô luyện tập nhanh chóng xuất hiện.

Rồi sau khi cơn mê qua đi, Firie nhanh chóng mở ra tấm bảng trong suốt của mình.

Cung Thủ Lv3 (600/1000)

"Được rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng dường như chúng tôi sắp sửa phải tham gia vào một trận chiến rồi, tôi bây giờ có chút cảm giác hồi hộp."

"Mà lại, tin tức có lẽ sẽ truyền đến vào buổi trưa hôm nay, anh nên chăm chú quan sát để có gì truyền cho tôi kinh nghiệm, tôi đoán là thời cơ thăng cấp kỹ năng cung thủ của tôi sẽ đến trong khoản thời gian này."

"Còn nữa, hy vọng anh có thể chúc tôi may mắn. Cha tôi bảo rằng những lời chúc như vậy thường linh nghiệm lắm."

Nói rồi, Firie lại nhìn căn nhà luôn chìm trong yên lặng của mình.

Trong lòng cô khi này bỗng dưng lại thấy nhớ người cha đã chết trên chiến trường của mình.

0