Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 25: Sau Trận Chiến

Đăng: 29/10/2026 20:37 1,662 từ 11 lượt đọc

Đối với lời lẽ như vậy, Charlotte nhìn sâu vào mắt của Firie. Dường như vào lúc này, cô thấy được vẻ kiên nghị bất khuất không ai lay chuyển nổi của nữ thợ săn. Vì vậy, Charlotte lui một bước mà nói:

"Vậy được. Nhưng chúng ta có thể có một lời hứa rằng khi ta cần sức mạnh của ngươi thì ngươi luôn luôn sẵn sàng để đón lấy lời triệu tập không?.

Dĩ nhiên, phần thưởng của ngươi sẽ không bao giờ bị thiếu dưới bất kỳ hình thức nào, và ta tin giữa chúng ta sẽ không có bất đồng nào về nhiệm vụ mà ngươi sẽ được trao."

Khi này, Firie yên lặng.

Đối với mọi người có xuất thân bậc thấp khác, việc được phục vụ cho một lãnh chúa như thế là một vinh dự tương đối cao, nhất là khi người đó có cơ hội với tới tước vị hiệp sĩ. Và ta có thể khẳng định rằng những đặc quyền, đặc lợi của những hiệp sĩ trong xã hội là một điều đáng mong ước, ít nhất là với phần lớn người không nhận được những quyền lợi đó.

Tuy nhiên, với Firie thì mọi chuyện khác đi hẳn khi cô không có mong chờ gì về công danh. Thậm chí cô còn có đôi chút phản cảm về chuyện triệu tập quân lính cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa các lãnh chúa với nhau, điều mà đã gây ra cái chết trực tiếp cho cha cô.

Dĩ nhiên, điều đó thì không ảnh hưởng đến thái độ của Firie với Charlotte, một người mà theo cô là đủ dũng cảm để xung phong theo những hiệp sĩ trong trận chiến vừa rồi.

Thế nên với tất cả sự tôn trọng mà Firie có cho Charlotte, cô nói:

"Được thôi thưa tiểu thư. Tôi sẽ làm tất cả trong phận sự của mình miễn là chúng ta đều đồng ý với nhiệm vụ tôi được giao."

"Hứa là như vậy." Charlotte nói.

"Còn có, chúng ta sẽ có một buổi tiệc để vinh danh những anh hùng trong trận chiến này vào ngày mai. Thế nên cô hãy đến để được vinh danh đấy."

Rồi Charlotte bắt đầu quay sang công việc chính của mình. Đó là chỉ huy những người lính đang tất bật trong công việc chất những vật gây cháy vào xung quanh những bức tường gỗ lớn cùng cánh cổng gỗ được bỏ ngỏ.

Rất may, việc chặt cây rừng bừa bãi của những con thú nhân khiến cho xung quanh cái trại có một vòng tròn cách ly hoàn hảo để khi cái trại bắt đầu cháy bùng lên thì nó không cháy lan sang rừng cây bên cạnh.

Lúc này, cả đoàn quân đã bước ra khỏi cái trại, họ đứng nhìn ngọn lửa dần nuốt lấy cái trại của những con thú nhân cùng với thi thể của chúng một lúc lâu rồi mới bắt đầu rút lui.

Rồi như một điều dĩ nhiên, tin tức về bữa tiệc ăn mừng chiến thắng đã được các hiệp sĩ lan truyền ra khiến những người lính đi với đội hình tản mạn này bắt đầu ồn ào về những điều bọn họ xứng đáng được nhận.

Boris cũng là một người trong đó, khi ông sóng bước bên cạnh Firie, rồi chép miệng một cái trước khi nói rằng:

"Nhớ khi xưa ta cũng từng tham gia một buổi tiệc như thế này. Đó là khi cha con vẫn còn sống, và chúng ta vừa trải qua một trận chiến lớn. Lúc đấy có khoảng vài ngàn người tham chiến cũng như hàng trăm hiệp sĩ tham gia trận chiến này."

"Ồ...Tất nhiên rồi, hẳn cũng giống như lần đó khi những binh sĩ bị đánh tan ấy vào rừng làm cướp khiến những lãnh chúa của chúng ta đau đầu trong một thời gian dài. Thế nên con và ta vẫn phải duy trì cảnh giác bởi lũ quái vật này không biết khi nào lại ngóc đầu trở lại. Có lẽ cũng vì thế nên tiểu thư cùng lãnh chúa mới hạ lệnh đốt cái trại ấy đi."

"Thật là như vậy ư, chú Boris." Firie đáp lại.

"Dĩ nhiên. Nhưng bây giờ thì so với khi không đánh tan chúng thì tốt hơn, vì với một số lượng quái vật như vậy thì chẳng biết khi nào chúng sẽ bén mảng đến những cánh đồng lúa mì của chúng ta."

"Thế những lãnh chúa không làm gì hết sao, thưa chú Boris." Firie lại nói.

"Không, không, ta đoán rằng những nhiệm vụ săn lùng những tàn dư của những con quái vật này sẽ rơi lên trên đầu chúng ta. Khi ấy thì ta đoán rằng cả con và ta đều sẽ phải vất vả rồi."

"Không sao đâu thưa chú Boris, con sẽ luôn sẵn sàng cho công việc này."

"Khí thế như thế là tốt. Nhưng với những con người có tiễn thuật tinh xảo như con thì vẫn nên vạn lần cẩn thận, ta đã thấy nhiều trường hợp kiêu ngạo nên mất khôn rồi."

"Dĩ nhiên rồi thưa chú Boris, cháu sẽ cẩn thận hết mức có thể."

Firie đáp.

Rồi sau đó, cả Boris cùng Firie trò chuyện bâng quơ một số chuyện vặt vãnh nữa trước khi cả đoàn quân trở về với doanh trại của mình.

Đây là nơi thể hiện rõ nhất sự tàn khốc của cuộc chiến đã qua khi những y bác sĩ tất bật hẳn lên với những bệnh nhân mới của mình.

Tất nhiên, với sự càn quấy của con thú nhân khổng lồ cùng những cây chùy gỗ búa đá của những con thú nhân, các vết thương hầu hết đều là nội thương. Và điều ấy chỉ nói rõ rằng với trình độ y tế hiện tại thì người ta chỉ có thể quấn băng cho những vết ngoại thương, có thể thêm một chút thảo mộc rồi cầu trời cho người bị thương có thể tai qua nạn khỏi.

Cũng chính cái việc ấy khiến cho đoàn người vẫn đang hào hứng với chuyện được vinh danh và ăn tiệc trở nên kém hào hứng hơn hẳn. Một số còn thể hiện tinh thần sa sút khi biết tin một người bạn của mình đã không may qua đời.

Bầu không khí tang thương của cuộc chiến cũng nhanh chóng từng bước bao phủ lấy khí thế oai hùng sau chiến thắng của đoàn quân.

Mãi cho đến khi tiếng tù và một lần nữa vang vọng khắp toàn quân.

Đó là thanh âm tập hợp quân đội của Charlotte cùng với những hiệp sĩ. Nơi những người còn may mắn sống sót bắt đầu tập hợp thành hàng trên một khoảng sân rộng của doanh trại dân binh.

Tại đây, Charlotte trong bộ giáp sáng bóng của mình cùng với một tông giọng lớn và cao vút nói:

"Thưa các vị, chúng ta đã chiến thắng trước quân thù đê hèn. Khi mà những con quái vật không biết từ đâu đó đã xuất hiện và xâm chiếm lấy một vùng lãnh thổ của chúng ta đã bị đánh cho tan tác. Thế nên nhân dịp chiến thắng huy hoàng của chúng ta, ta xin chia buồn đến những người không may đã nằm xuống, nhưng cống hiến của họ vẫn còn mãi khi gia đình của họ sẽ nhận được hai mươi đồng bạc cho khoảng khắc anh hùng này. Còn những người bị thương thì sẽ nhận được..."

Tiếp sau đó là bài diễn văn kéo dài chừng mười phút của Charlotte về những cống hiến và hy sinh của những chiến binh sẽ được ghi nhận, đồng thời ca ngợi cũng như biểu dương tinh thần bất khuất của những chiến binh còn lại.

Dĩ nhiên, với Firie thì đó là một bài diễn văn tương đối rườm rà và lòng vòng. Nhưng sau khi Charlotte dứt lời thì những tiếng hoan hô được vang lên với một khí thế ngất trời.

Xét trên cương vị rằng ẩn trong những câu từ ca tụng sáo rỗng ấy là những lợi ích thực chất đủ khiến một chiến binh trong cuộc chiến này có thể nhâm nhi rượu bia trong cả tháng, hoặc là một số tiền đủ lớn để một người có thể cảm nhận mình đã giàu lên trông thấy.

Và ta có thể khẳng định rằng không điều gì làm phấn chấn lòng người hơn cái việc chia của như này. Dẫu cho việc tiền thưởng đến tay họ vẫn còn phải chờ một khoảng thời gian tương đối là dài nữa.

Rồi sau đó chính là thời gian tự do của những binh lính, khi họ bắt đầu phân tán ra khắp doanh trại, trong khi những người có nhà ở đây như những thợ săn thì họ bắt đầu về nhà.

Firie cũng nằm trong số đó khi cô cũng về nhà. Tại đây, khi cánh cửa dày nặng được đóng chặt phía sau lưng.

Firie lên tiếng.

"Trần Văn Nam, giờ anh có thể cộng điểm kinh nghiệm cho tôi rồi đó."

Lúc này, không nghi ngờ rằng cảm giác ấm nóng quen thuộc lại trở lại, kèm thêm những hư ảnh về việc cô luyện tập môn bắn cung được xuất hiện. Chỉ là lần này có đôi chút khác khi cô bắt đầu làm quen với hơi thở.

Nó khiến Firie trầm ngâm tương đối lâu sau khi mọi thứ biến mất.

Rồi cô thở ra một hơi dài, sau đó lại từ từ cảm nhận thứ sức mạnh huyền diệu chảy trong cơ thể với một thái độ khá là nghiêm túc.

Mà vào lúc này, bên cạnh Firie là tấm bảng ảo trong suốt, trên đó viết.

Cung Thủ Lv4 (340/2000)


0